Chương 18: Kích Thích

Chương trước Chương trước Chương sau

Rốt cuộc Tống Tập Mặc vẫn không để Lục Ngư về một mình.

Hai người ngồi trên xe taxi, Tống Tập Mặc gọi lại cho phía bệnh viện.

“Đúng, bệnh nhân giường số sáu bị u tuyến yên, sau phẫu thuật phải xác nhận lại huyết áp, ừ, nâng cao đầu giường lên 30 độ để thuận tiện cho việc hô hấp và giảm áp lực nội sọ.”

“Còn nữa, bảo Tiểu Trương ghi chép kỹ lượng nước tiểu trong vòng 24 giờ của bệnh nhân, lượng nước nạp vào không được ít hơn lượng thải ra. Cái này không sao, đau nhức là hiện tượng bình thường sau phẫu thuật, nói với ông ấy là phẫu thuật rất thành công, không cần phải căng thẳng lo âu nữa. Cứ nói với ông ấy một phần cơn đau chỉ là do yếu tố tâm lý thôi. Được, có vấn đề gì cứ liên hệ bất cứ lúc nào, đúng, tối nay tôi sẽ đi kiểm tra phòng thêm một lần nữa. Tốt, lát nữa gặp.”

Lục Ngư thấy anh gọi điện xong lại nhắn tin, liền tò mò ghé sát tới hỏi: “Anh bận rộn như vậy, có phải sắp thăng chức làm Bác sĩ chủ nhiệm rồi không?”

Hàm ý bên trong là: Sắp được tăng lương rồi hả?

Hỏi xong chính cô cũng thấy tiến độ này hình như hơi nhanh quá. Nhưng đặt lên người Tống Tập Mặc, lại cảm thấy cũng không có gì phóng đại. Dẫu sao bác sĩ Tống mười sáu tuổi vào đại học, theo học hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ y khoa lâm sàng tám năm liền, hai mươi tư tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ, từ Bác sĩ chủ trị thăng lên Bác sĩ phó chủ nhiệm cũng chỉ vừa vặn mất hai năm.

Nghe nói từ Bác sĩ phó chủ nhiệm thăng lên Bác sĩ chủ nhiệm ít nhất cũng phải mất năm năm, nhưng kể cả có mất đúng năm năm thật, thì lúc đó Tống Tập Mặc cũng mới chỉ ngoài ba mươi thôi?

Lục Ngư khẽ nhíu mày. So sánh như thế thì cái kiểu tốt nghiệp rồi đi tìm việc làm bình thường như cô thì tính là gì chứ? Trong mắt những kẻ thiên tài như bọn họ, có phải cô đến học sinh kém chuyên sản xuất rác rưởi học thuật cũng không bằng không?

Tống Tập Mặc vốn đang chuyên tâm trả lời tin nhắn, đột nhiên nghe Lục Ngư hỏi một câu như vậy, anh khựng lại, quay đầu sang: “Tiền không đủ tiêu sao?”

Thế thì... rạng sáng cô mất ngủ, có phải là vì chuyện này không?

Tống Tập Mặc cất điện thoại, giọng điệu khá nghiêm túc: “Chúng ta vẫn còn tiền, đừng lo lắng.”

Tài xế lái xe taxi liếc nhìn vào gương chiếu hậu, lớp trẻ bây giờ kết hôn sống chúng cũng không dễ dàng gì.

Lục Ngư vừa vặn chạm phải ánh mắt trong gương chiếu hậu, cái kiểu ánh mắt thấu hiểu lại thương hại đó khiến Lục Ngư thoáng ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại: “Ây da không phải, em chỉ tò mò thôi.”

“Thật không?”

“Đương nhiên rồi. Với lại, bây giờ em cũng có công việc có lương mà.”

Tống Tập Mặc gật đầu, lại nói: “Không nhanh như vậy đâu, còn phải mấy năm nữa.”

“Thế sau khi thăng chức rồi, có phải sẽ còn bận hơn bây giờ không?”

Tống Tập Mặc nhìn cô, dường như muốn biết tại sao cô lại hỏi những chuyện này. Tò mò cũng được, dò xét cũng xong, bất kể là vì điều gì, chỉ cần cô hỏi, anh đều sẽ nói sự thật.

“Có. Ngoài phẫu thuật ra, còn có giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ học thuật, những thứ này đều sẽ chiếm rất nhiều thời gian và tâm sức. Nhưng thu nhập cũng sẽ cao hơn trước một chút.”

Mắt Lục Ngư sáng lên: “Cao hơn bao nhiêu?”

“Chắc khoảng hai trăm nghìn tệ.”

Lục Ngư hít sâu một hơi, bận rộn đến mức vắt chân lên cổ mà chạy không có thời gian ăn cơm, một năm trời còn chẳng kiếm nổi một triệu tệ. Nhớ ngày xưa, cô nhắm mắt mua bừa chiếc xe hai triệu tệ cũng không thèm chớp mắt. Tống Tập Mặc ngoài đi làm, còn miệt mài xoay xở đầu tư tài chính các loại, như vậy mới bảo đảm được chất lượng cuộc sống hàng ngày của Lục Ngư không bị giảm sút.

Nếu chỉ như vậy thì cũng dễ hiểu, nhưng không thể làm ngơ một điều là, Tống Tập Mặc đã ký bản hợp đồng vay sáu trăm triệu tệ kia, hơn nữa Tống Dư Hàn còn để tài vụ tính luôn cả lãi suất. Căn cứ theo thu nhập hiện tại của Tống Tập Mặc và Lục Ngư, không biết phải trả đến khi nào.

Lục Ngư càng nghĩ càng thấy, đáng ra không nên đi xem buổi triển lãm tranh này. Không đi xem triển lãm, Tống Tập Mặc rốt cuộc sẽ không bỏ ra một triệu sáu trăm nghìn tệ mua bức tranh, lại càng không phải đường sá xa xôi chạy tới chỉ ở lại một đêm rồi lại hối hả quay về.

Về tới khu chung cư bước vào nhà, Tống Tập Mặc đặt bức tranh và hành lý xuống: “Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, anh quay lại bệnh viện trước đây.”

“Anh không ăn cơm à?”

Tống Tập Mặc quay người lại: “Em đói rồi à?”

Nói rồi, anh chuẩn bị đi rửa tay nấu cơm.

Lục Ngư vội vàng nói: “Không phải, em là... nhắc anh đừng quên ăn trưa.”

Tống Tập Mặc hơi sững lại, sau đó bước tới, mượn ưu thế chiều cao cúi đầu hôn lên trán Lục Ngư một cái.

“Được.”

Anh đi rồi, Lục Ngư thu dọn qua loa đồ đạc trong vali, sắp xếp bức tranh đàng hoàng xong rồi đổ thức ăn cho Leo, cuối cùng ườn người trên sofa lướt xem đồ ăn ngoài.

Những nhà hàng và món ăn lướt qua phần lớn cô đều đã ăn rồi, nhất thời không biết ăn gì. Cô lướt màn hình điện thoại một cách vô định, định dừng ở quán nào sẽ ăn quán đó.

Sau vài giây lướt lướt, màn hình dừng lại ở một quán đồ ăn Quảng Đông.

Đồ Quảng Đông ư? Tống Tập Mặc thích ăn đồ Quảng Đông.

Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Lục Ngư.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khoa ngoại thần kinh mỗi ngày đi kiểm tra phòng bệnh hai lần, chỉ cần Tống Tập Mặc có thời gian, anh đều sẽ đích thân đi kiểm tra. Hai giờ chiều, anh tháo khẩu trang bỏ vào túi áo đi về phía văn phòng, liền nhìn thấy ngoài ghế hành lang văn phòng có một cô gái đang ngồi.

Anh khựng lại, còn tưởng mình nhìn nhầm.

Lục Ngư nhìn thấy Tống Tập Mặc mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, hai mắt liền sáng bừng lên.

Khác với dáng vẻ mặc đồ đen bình thường, trước ngực anh cài thẻ công tác in logo bệnh viện đơn giản, bên cạnh dắt hai cây bút bi một trắng một xanh. Chiếc áo blouse trắng vô trùng mặc trên thân hình cao ráo chân dài lại thẳng tắp, rõ ràng là chỗ nào cũng che kín mít, nhưng lại toát lên một cảm giác nguy hiểm, xen lẫn giữa sự cấm dục nhã nhặn và dục vọng sục sôi.

Mấy chữ “Sự cám dỗ từ đồng phục” thật sự không phải chỉ nói đùa, áp dụng cho nam hay nữ thì đều giống như nhau.

Thấy Tống Tập Mặc đi tới gần, Lục Ngư cảm giác tim mình đập thình thịch liên hồi.

“Sao không vào trong?”

Tống Tập Mặc vốn định véo má cô, giơ tay lên rồi lại thu về, chuyển sang mở cửa phòng, đi vào rửa tay.

Đợi anh rửa tay xong, Lục Ngư đã tự mình lấy đồ mang đến bày lên bàn anh: “Văn phòng anh không phải có hai người sao? Em mua nhiều lắm đó.”

“Cậu ta xin nghỉ rồi.”

Tống Tập Mặc đứng yên tại chỗ, nhìn thấy Lục Ngư đang đưa lưng về phía anh, lấy thức ăn từ trong túi giữ nhiệt ra.

“Cái này là cá vược hấp xì dầu, đây là gà luộc, còn có cả súp bí đỏ này...”

Cô mặc chiếc áo khoác màu kem nhạt, tôn lên dáng người càng thêm mảnh mai, mái tóc dài buông xõa mượt mà, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người cô, khiến toàn bộ người cô tỏa ra vầng sáng dịu dàng.

Một góc nào đó trong lòng, không rõ lý do mà khẽ run lên.

Người đàn ông bước tới, hai tay chống lên mép bàn, ôm trọn cả người Lục Ngư vào lòng, kề tai cô hỏi: “Cố ý mua đến cho anh à?”

“Làm gì có chuyện đó chứ?”

Lục Ngư lấy nốt phần cơm ở dưới cùng ra: “Thì... tự nhiên thèm đồ Quảng Đông của quán này, dù sao cũng cách bệnh viện không xa nên em mang tới đây luôn, cho phép anh được thơm lây nhờ em đấy.”

Tống Tập Mặc nhìn vành tai hơi ửng đỏ của cô, thấp giọng cười: “Vậy được rồi, là do anh nghĩ nhiều.”

Nói xong anh cúi đầu hôn lên tai Lục Ngư một cái, vùng cổ cô phảng phất hương thơm nhàn nhạt, Tống Tập Mặc men theo vành tai hôn xuống dái tai mềm mại, Lục Ngư vừa nhột vừa nóng bèn nghiêng đầu định né, nhưng anh đã nhanh tay lẹ mắt ngậm lấy phần dái tai đầy đặn đó, liếm mút cắn nhẹ.

“Bác sĩ Tống…”

Đúng lúc này tiếng nói ngoài cửa im bặt, một cô y tá đứng ở cửa mở to hai mắt, hiển nhiên là không ngờ tới trong văn phòng bác sĩ Tống lại xảy ra chuyện kích thích đến vậy.

Tống Tập Mặc cũng không nghĩ tới đúng lúc lại có người tìm mình vào lúc này, bị cắt ngang liền nhìn qua, bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Tống Tập Mặc khẽ hắng giọng.

Anh đứng thẳng người dậy, giọng điệu cố gắng hết mức để giống như bình thường: “Có chuyện gì không?”

Lục Ngư nhìn vẻ mặt của cô y tá kia, thầm nghĩ sẽ không hiểu nhầm, lại tưởng thành câu chuyện cẩu huyết bệnh nhân nữ khỏi bệnh rồi quay lại quyến rũ bác sĩ nam đó chứ?

Chẳng màng đến chuyện đỏ mặt, Lục Ngư mở miệng giải thích trước: “Em gái nhỏ à đừng hiểu lầm nha, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, có giấy chứng nhận đàng hoàng đó!”

“Ồ! Dạ vâng! Cái đó, tôi, chúng tôi định rủ bác sĩ Tống cùng xuống nhà ăn dùng bữa, à... Nếu vậy, thế, thế hai người ăn đi, không làm phiền nữa!”

Nói xong y tá Tiểu Trương còn đóng cửa lại một cách rất chu đáo và nhanh chóng.

Lục Ngư quay sang nhìn Tống Tập Mặc, khóe môi người ta đang mỉm cười, chẳng biết là đang vui vẻ chuyện gì.

“Anh cười cái gì?” Lục Ngư mở nắp hộp cơm, đột nhiên quay đầu lại: “Cô y tá nhỏ đó ngạc nhiên thế, không lẽ anh ở bệnh viện cứ luôn giả vờ độc thân à? Phen này bị em bắt quả tang rồi nhé, không ngờ anh lại không thật thà như vậy!”

Tống Tập Mặc cực kỳ hài lòng với câu nói đường đường chính chính “Vợ chồng hợp pháp” vừa rồi của Lục Ngư, nghe thấy lời đổ oan này cũng không bực mình, mà còn giải thích: “Chắc cô ấy bị kinh diễm thôi.”

Những lời khen ngợi phụ nữ xinh đẹp kiểu này thì có nói một vạn câu cũng không chê nhiều. Lục Ngư rất tự tin với vẻ đẹp của mình, đồng tình gật đầu: “Cũng phải, người lần đầu tiên nhìn thấy em làm sao mà không bị kinh diễm chứ?”

Lúc này trong nhà ăn của bệnh viện rất ít người, mấy bác sĩ y tá ngồi quây quần bên nhau, bàn tán về tin đồn hôm nay.

Nghe y tá Tiểu Trương miêu tả xong, mọi người gần như đều lộ ra vẻ mặt y hệt nhau, ai nấy đều tưởng bác sĩ Tống vừa đẹp trai vừa kiệm lời sẽ thích mấy cô gái thuộc kiểu tiểu thư khuê các điềm đạm nhã nhặn giống anh cơ, không ngờ…

Anh lại thích cái kiểu hồ ly tinh xinh đẹp rực rỡ một cách phô trương cơ đấy.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau