Ăn cơm xong, Tống Tập Mặc đưa Lục Ngư xuống lầu.
“Hai tuần này tình hình đặc biệt, tất cả mọi người đều phải trực ở tuyến đầu, cho nên tối nay anh không về, em nhớ khóa kỹ cửa, ngủ sớm một chút.”
Giọng anh dịu dàng, như đang dỗ dành con gái: “Nếu thấy sợ thì gọi điện thoại cho anh.”
Lục Ngư thầm nghĩ, có gọi điện thoại thì đến làtám chín phần anh cũng chẳng bắt máy được đâu nhỉ?
Nhưng dù cho đó chỉ là một lời hứa suông, bất kỳ người đàn ông nào mang gương mặt của Tống Tập Mặc nói ra câu này thì cũng rất hữu dụng. Lục Ngư hào sảng nói: “Yên tâm đi, không phải ở nhà còn có Leo sao.”
Leo tuy hơi nhỏ một chút, nhưng ít nhất cũng là sinh vật sống. Trước đây Lục Ngư ở nhà buồn chán, chỉ riêng việc vẽ Leo thôi cũng đã giết được khối thời gian rồi.
Hai người đứng dưới lầu chưa đầy năm phút, đã có không ít bác sĩ và y tá nhìn về phía này, kéo theo đó là vài bệnh nhân đến khám ngoại trú, trước khi vào tòa nhà cũng liếc nhìn sang đây vài cái.
Đây là ở bệnh viện, e rằng phần lớn vẫn là nhìn Tống Tập Mặc. Lục Ngư nhìn ngó xung quanh, trong mắt lóe lên vẻ ranh mãnh, đột nhiên gọi một tiếng Tống Tập Mặc, sau đó kiễng chân lên, “chụt” một cái hôn lên cằm anh.
Người đàn ông hơi ngẩn ra, theo bản năng nhướng mày.
Lục Ngư dường như lại nhìn thấy biểu cảm của anh lúc bị cô cọ vào đầu gối dưới gầm bàn trong lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng dường như lại có chút khác biệt. Lần đó là chấn động, lần này... coi như là vui mừng bất ngờ chăng?
Bác sĩ Tống trước mặt người khác vẫn rất quy củ, đột nhiên bị hôn, anh vẫn giữ vẻ mặt không đổi: “Sao thế?”
Lục Ngư chớp chớp mắt: “Không nỡ xa anh chứ sao.”
Cô nói xong liền đi thẳng, để lại Tống Tập Mặc một mình đứng sững tại chỗ. Anh cứ như vậy nhìn theo bóng lưng cô, nhìn Lục Ngư lên xe taxi, chiếc xe taxi lại chạy đi rất xa, cho đến khi khuất bóng.
Cô luôn như vậy.
Trêu chọc xong liền bỏ chạy, chẳng chịu chịu trách nhiệm chút nào.
Tống Tập Mặc xoay người bước vào khu nội trú, khóe môi vương nét cười nhàn nhạt.
Lục Ngư về nhà vừa xem tivi vừa chơi với Leo một lúc, sau đó đặt nó trở lại chiếc ổ nhỏ mà Tống Tập Mặc tự tay làm cho nó. Tiếp đấy, cô thực sự rửa mặt lên giường từ rất sớm, làm một giấc ngủ dưỡng nhan kéo dài tận mười tiếng đồng hồ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sáng thứ hai, đồng hồ báo thức còn chưa kêu cô đã tỉnh dậy.
Lúc đi làm vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Từ Trác: “Chào buổi sáng, cô giáo Tiểu Lục.”
“Chào buổi sáng.” Lục Ngư giẫm trên đôi giày cao gót, lại khôi phục về lớp trang điểm thường ngày. Vừa vào cửa đã gặp sếp, Lục Ngư bèn nhìn lướt qua điện thoại, cũng không hề đi trễ mà.
Chẳng những không đi trễ, mà còn đến sớm tận hai mươi phút cơ.
“Tôi có mua cà phê, cô dùng một ly chứ?”
Anh ta mở túi giấy ra, Lục Ngư ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng.
Hai người ngồi xuống bên cửa sổ kính sát đất, chiếc bàn màu trắng và ly Americano nóng bốc khói tạo thành sự tương phản rõ rệt. Ánh nắng buổi sáng dịu dàng rực rỡ, xuyên qua lớp kính hắt vào, chiếu lên người ấm áp, khiến ngay cả tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
Lục Ngư nhấp một ngụm cà phê, rồi lại nhìn về phía Từ Trác: “Anh có lời muốn nói sao?”
Từ Trác mỉm cười: “Hôm trước ở buổi triển lãm, tuy không cố ý, nhưng tôi cũng nghe được một số chuyện về cô.”
Lục Ngư nhướng mày.
“Điều tôi muốn nói là, đó đều là chuyện gia đình của cô, tôi và Tiểu Mẫn tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời ra ngoài, hy vọng cô sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy không thoải mái.”
Lục Ngư phì cười: “Chỉ vì chuyện này thôi sao? Không có gì mà không thoải mái cả, giữ bí mật hay không đối với tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhà tôi chỉ phá sản thôi, chứ đâu phải giết người phóng hỏa, người khác nghĩ sao chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Từ Trác cười gật đầu: “Cô đúng là giống như những gì Tiểu Mẫn nói.”
Lục Ngư quả thực có chút tò mò về Tạ Mẫn: “Chị Tiểu Mẫn nói gì về tôi thế?”
“Cô ấy nói cô không làm bộ làm tịch, không hề kiêu kỳ, tính tình sảng khoái thẳng thắn, là người mà nam nữ gặp rồi đều sẽ thích.”
Lục Ngư không ngờ Tạ Mẫn lại đánh giá cô cao như vậy, trùng hợp thay ấn tượng của cô về Tạ Mẫn cũng rất tốt, chuyện này đúng là khéo thật.
“Nhưng...” Từ Trác nói: “Nếu trong nhà cô không xảy ra những chuyện đó, thì cô của hiện tại chắc sẽ không ở trong nước đâu nhỉ?”
“Lần đầu tiên gặp cô, thực ra những cuộc triển lãm cô kể tôi không hề tin, dẫu sao thì phỏng vấn xin việc mà, luôn sẽ có chút phóng đại.”
Lục Ngư nghe xong liền trừng mắt: “Anh đều không tin thì tại sao ngay lúc đó lại quyết định nhận tôi?”
“Là vì cô đã cho tôi cảm nhận được một niềm đam mê, đam mê đối với mỹ thuật, đối với nghệ thuật. Phải hình dung thế nào nhỉ, một niềm đam mê đầy tự tại, không vì danh tiếng cũng không vì tìm một công việc tốt để kiếm tiền. Tôi hỏi lý do cô chọn chỗ của tôi, cô nói với tôi là vì cô đã đi phỏng vấn rất nhiều cơ sở mỹ thuật, chỉ có tông màu trang trí ở chỗ tôi là cô thích nhất.”
“Sự đam mê và tự tin đó, khiến tôi cảm thấy nếu không nhận cô thì sẽ như một sự tổn thất vậy. Cảm giác đó giống như... nếu cô từ bỏ việc vẽ tranh, giới mỹ thuật sẽ mất đi một ngôi sao mới rất có tiềm năng vậy.”
Từ Trác nâng ly cà phê lên, cụng nhẹ vào ly của Lục Ngư: “Sau buổi phỏng vấn ngày hôm đó khi cô rời đi, tôi đã tìm kiếm một số tài liệu, xem những buổi triển lãm cô từng tổ chức ở nước ngoài, sau này khi cô đến làm việc, tôi cũng quan sát qua. Thực tế chứng minh, tôi đã không chọn sai. Cho nên, tôi cũng tò mò tại sao cô lại chọn làm giáo viên, thay vì tiếp tục học chuyên sâu thêm. Hôm đó sau khi nghe những chuyện kia, tôi đang nghĩ có phải cũng vì nguyên nhân này hay không.”
Nụ cười trên mặt Lục Ngư dần nhạt đi lúc nào chẳng hay, im lặng một lát, cô ngước mắt lên: “Tôi chỉ bước chậm lại, chứ chưa từng bỏ cuộc.”
“Vậy nếu có cơ hội, cô vẫn sẽ chọn tiếp tục học chuyên sâu thêm chứ?” Từ Trác nửa đùa nửa thật nói: “Đây không phải là điều một ông chủ muốn nghe đâu.”
Nhưng Lục Ngư vẫn gật đầu: “Cho dù bây giờ còn chút khó khăn, nhưng ít nhất công việc hiện tại tôi đang làm vẫn có liên quan rất lớn đến mỹ thuật, chỉ cần cây cọ vẫn còn trong tay là tốt rồi. Chậm một chút thì có sao đâu?”
“Điều này thì đúng.”
Trong mắt Từ Trác tràn ngập vẻ tán thưởng: “Mặc dù với tư cách là ông chủ, tôi hy vọng cô có thể mãi làm việc ở đây. Nhưng với tư cách là người đam mê hội họa, tôi và Tiểu Mẫn đều hy vọng trong giới này có thể xuất hiện ngày càng nhiều ngôi sao mới, đặc biệt là ngôi sao mới đến từ Trung Quốc.”
Lục Ngư nhún vai: “Vậy thì tôi phải nỗ lực thôi.”
“Nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ, chẳng hạn như vài thủ tục phức tạp, hoặc liên hệ với các trường học ở nước ngoài, tôi và Tiểu Mẫn đều có thể giúp một tay.”
“Được thôi, vậy xin cảm ơn trước nhé.” Đã đến giờ làm việc, Lục Ngư đứng dậy, không quên cầm lấy ly cà phê: “Cảm ơn vì sự giúp đỡ và cả ly cà phê này nữa.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.