Chương 20: Khách Sạn

Chương trước Chương trước Chương sau

Hôm nay chỉ có hai tiết, sau khi tiết học buổi chiều kết thúc còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ tan làm.

Trên bàn đặt những tác phẩm của học sinh vừa thu lên, mỗi một bức tranh đều thể hiện rất rõ đặc điểm của người cầm cọ. Lục Ngư buộc gọn mái tóc dài, cẩn thận xem từng bức tranh một, sau đó viết lại những lời nhận xét khách quan.

Lúc gập máy tính lại thì vừa vặn đến giờ tan làm, và điện thoại cũng reo lên đúng lúc này.

Nhìn thấy số gọi đến, Lục Ngư mỉm cười bắt máy: “Ngô đại tiểu thư, chỗ cậu bây giờ chắc là buổi tối nhỉ, không phải đang bận làm người bay lượn trên trời ở nước ngoài sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế này?”

Bên kia Ngô Chi Ngữ đi thẳng vào vấn đề: “Còn có thể vì sao nữa, bà đây về nước rồi! Có việc tìm cậu, mau lăn qua đây đi.”

Lục Ngư bước ra ngoài nhấn thang máy: “Vậy cậu đã gọi điện cho Lâm Sâm chưa, rủ cậu ta theo cùng đi.”

Bình thường đều là như vậy.

Nhưng hôm nay Ngô Chi Ngữ lại nói: “Tạm thời đừng gọi cậu ta, Lục Ngư, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Tôi gửi định vị cho cậu, cậu... nhớ đi một mình đấy.”

Đầu dây bên kia cúp máy, Lục Ngư khẽ nhíu mày. Cô đoán không ra là chuyện gì, lại còn phải giấu Lâm Sâm. Mà câu “đi một mình” kia rốt cuộc là đang úp mở chuyện gì?

Định vị Ngô Chi Ngữ gửi đến là một khách sạn, chuyện này Lục Ngư không hề thấy lạ. Để giữ vững trạng thái làm việc, những lúc về nước ngắn ngày Ngô Chi Ngữ thường sẽ ở khách sạn chứ không về nhà, tránh cho việc vừa về đến nhà đã bị các cô các dì bu lấy rủ đi dạo phố mua sắm, không mất đến bốn năm ngày thì đừng hòng thoát thân.

Trên đường đến khách sạn, cô nhận được điện thoại do Tống Tập Mặc gọi tới.

“Em tan làm chưa?”

“Tan làm rồi, sao thế?”

“Không có gì, bữa tối định ăn gì?” Anh nói: “Anh có chút thời gian, em muốn ăn gì để anh đi mua, đưa cho em xong anh lại về bệnh viện.”

“Ồ không cần đâu.” Lục Ngư nói: “Em phải về nhà muộn một chút, có việc cần xử lý.”

Bên kia khựng lại, dường như đang do dự, sau một thoáng do dự rồi vẫn hỏi ra.

“Việc gì vậy?”

Bên này, Lục Ngư cũng chần chừ một chút.

Tuy không biết Ngô Chi Ngữ tìm gặp cô riêng rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng nếu là chuyện cần phải giữ bí mật, thì có phải là càng ít người biết càng tốt không? Dẫu sao thì trước đây cũng có vài lần vì giành giật khách hàng, ngay cả lịch trình về nước của cô ấy cũng là bí mật.

Tống Tập Mặc mặc dù không liên quan gì đến những chuyện trên thương trường này, nhưng sau lưng anh vẫn còn một Tống Dư Hàn cơ mà.

Thế là Lục Ngư lảng sang chuyện khác: “Tuy đã đến giờ tan làm, nhưng bài tập của học sinh bên em vẫn chưa phản hồi xong, cho nên có lẽ phải tăng ca rồi. Bữa tối em sẽ tự lo liệu, anh không cần cất công chạy tới chạy lui đâu.”

Bên kia nói: “Được.”

Sau đó liền cúp máy.

Lục Ngư cũng đã đến nơi, cô thanh toán rồi xuống xe, sau đó đi thẳng vào khách sạn.

Trên chiếc Land Rover màu đen bạc cách đó không xa, Tống Tập Mặc nhìn theo bóng lưng kia bước vào khách sạn. Từ lúc cô xuống xe cho đến khi đi vào chỉ chưa đến hai phút, trong đầu Tống Tập Mặc đã vẽ ra rất nhiều lời giải thích.

Chỉ là không có một lý do nào có thể giải thích hợp lý được rằng, tại sao Lục Ngư lại chọn cách giấu giếm anh.

Cô đi gặp ai? Làm gì?

Chiều hôm qua cô đã hôn anh, còn cả câu “Không nỡ xa anh” kia nữa, dù biết rõ đó là lời đùa giỡn, nhưng vẫn khiến anh thỉnh thoảng lại nhớ tới trong một khoảng thời gian rất dài sau đó.

Nếu không phải lúc sắp tan làm vô tình gặp trưởng khoa nói chuyện vài câu, anh vốn dĩ đã có thể xuống lầu đón cô đúng giờ. Chỉ trễ mất vài phút, liền nhìn thấy Lục Ngư bước lên xe taxi. Anh lái xe bám theo, sau đó phát hiện chiếc taxi không rẽ ở ngã rẽ đáng lẽ phải rẽ.

Chiếc xe êm ái bám theo suốt cả quãng đường, Tống Tập Mặc biết làm vậy là không đúng. Thế là anh gọi điện thoại.

Nhưng Lục Ngư đã không nói thật.

Chiếc xe lại nổ máy, quay đầu chạy về hướng ngược lại. Sự suy đoán và nghi ngờ, chỉ sẽ phá hủy tình cảm giữa bọn họ mà thôi. Lục Ngư chẳng qua là hơi mải chơi một chút, có lẽ là hẹn gặp bạn bè cũ, có lẽ... Lâm Sâm cũng ở đó.

Cô không nói, có lẽ cũng chỉ cảm thấy không cần thiết, hoàn toàn không có ý gì khác.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ của một siêu thị lớn cách khu nhà không xa. Anh giống như trước đây, mua sắm đồ dùng sinh hoạt trong nhà đã hết, lại mua thêm một ít đồ ăn vặt mà Lục Ngư thích ăn, tiêu chuẩn lựa chọn là hữu cơ, khỏe mạnh, không chất béo, cuối cùng vẫn không quên mua cho Leo hai túi thức ăn cho chó.

Về đến nhà anh rửa tay, bổ sung đầy đủ đồ dự trữ, lại xắn tay áo sắp xếp nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh.

Cuối cùng Tống Tập Mặc ra ban công chơi với Leo một lát, sửa lại chiếc ổ bị nó quậy đến nứt ra một chút, sau đó vào phòng sách, mở máy tính xem thị trường chứng khoán, xem số dư tài khoản, xác nhận xem đã đến kỳ trả nợ hay chưa.

Ngôi nhà của hai người giờ chỉ còn lại một người, tĩnh lặng đến mức không có lấy một hơi thở của sự sống. Lúc cô ở nhà, tiếng tivi luôn mở rất lớn, dù ở trong bếp hay trong nhà vệ sinh, đều có thể nghe thấy tiếng cô bị chương trình tạp kỹ chọc cười ha hả.

Tống Tập Mặc cầm điện thoại lên.

Khựng lại một chút, rồi lại đặt xuống.

Lục Ngư không ngờ hôm nay ngoài Ngô Chi Ngữ ra, cô lại còn gặp được một người đã rất lâu không gặp. Người đàn ông mặc một bộ vest, chừng bốn lăm, bốn sáu tuổi.

Người này là trợ lý của bố Lục Ngư, Lục Ký Bình. Ông ấy là người đi theo bố cô lâu nhất, lâu đến mức trước khi Lục Ngư ra đời ông đã ở bên cạnh cha cô rồi, là người mà Lục Ký Bình tín nhiệm nhất. Dù mang danh trợ lý, nhưng chức quyền thực tế lại cao hơn rất nhiều, ông đã thay mặt Lục Ký Bình tham dự vô số sự kiện, thậm chí còn góp phần kiểm soát rất nhiều dự án quan trọng.

“Chú Trịnh? Sao... chú lại về đây? Vậy bố cháu đâu? Hồi đó bố nói phải ra nước ngoài, rốt cuộc hai người đã đi đâu? Không phải bố nói sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện rồi mới liên lạc với cháu sao, còn bảo nhiều nhất là năm năm sẽ về, vậy bây giờ chú về sớm thế này, là mọi chuyện đã ổn rồi sao? Bố cháu ông ấy đang ở đâu?”

Liên tiếp một chuỗi câu hỏi, Trịnh Triều lại không nói một lời nào.

“Lục Ngư.” Ngô Chi Ngữ lên tiếng: “Có những chuyện dạo gần đây tôi mới biết. Lần này tôi về nước cũng không phải vì chuyện làm ăn, mà là cố ý về tìm cậu đấy. Bởi vì những chuyện này, cậu bắt buộc phải tự mình lắng nghe.”

Nghe vậy, Lục Ngư khó hiểu nhìn cô ấy, bởi Ngô Chi Ngữ rất hiếm khi nghiêm túc như thế này.

Trong căn phòng suite rộng rãi sáng sủa, Ngô Chi Ngữ rót hai ly nước đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lục Ngư.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau