Khi bước vào tòa nhà công ty luật, Vu Chỉ đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh như mặt nước không gợn sóng thường ngày. Lily đứng ở quầy lễ tân chào cô: "Luật sư Vu, buổi hòa giải trước phiên tòa của cô Cố diễn ra thuận lợi chứ?"
Vu Chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Theo góc nhìn của bà Vinh thì khá thuận lợi, dù sao bà ấy cũng được thoả mãn rồi."
Đoạn chửi bới mà toàn bộ đều là từ ngữ bị chặn kia tuyệt đối là màn kịch đặc sắc nhất mà cô từng nghe trong suốt sự nghiệp của mình.
Lily đang định hỏi cô có chuyện gì thì Hàn Mân với khuôn mặt ủ rũ từ trong thang máy bước ra, vừa thấy người quen là đã không kìm được muốn khóc.
Mọi người đều hỏi: "Sao thế?"
"Tôi đắc tội hoàn toàn với sếp tổng của GF rồi, Phương tổng tuyên bố sẽ mang đi tất cả khách hàng liên quan đến sếp trong công ty luật, tôi sợ sếp sẽ đuổi việc tôi mất."
Lily nhìn bằng ánh mắt đầy đồng cảm: "Số lượng khách hàng trong tay Phương tổng đâu có ít đâu. Luật sư Hàn, anh tự bảo trọng nhé!"
Cô nàng vừa dứt lời, Quyền Lập đã đứng ngay trước cửa mà gầm lên: “Hàn Mân, cậu lập tức vào đây cho tôi!”
Vu Chỉ vươn tay, vuốt lại cổ áo cho anh ta.
Hàn Mân vẫn còn chút cảm động, "Vu Chỉ, em định đi cùng tôi sao?"
“Để tôi sắp xếp lại di chúc và danh sách tài sản cho anh,” Vu Chỉ vẻ mặt nghiêm trọng vỗ vai anh ta, “Cái chữ 'di' trong di chúc thừa kế tài sản ấy.”
"......"
Vì chuyện của Hàn Mân liên luỵ quá rộng, lại đụng chạm trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của công ty luật, nên mấy vị đối tác cấp cao đã phải họp bàn đối sách suốt cả buổi chiều. Cả tầng lầu im phăng phắc, chẳng ai dám lớn tiếng. Thậm chí Lily còn hận không thể tháo cả giày cao gót ra mà đi cho nhẹ.
Vừa điểm giờ tan ca, Vu Chỉ liền vội vàng thu dọn đồ đạc ra về. Tối nay Quyền Lập đã đặt sẵn nhà hàng để mời Phương tổng ăn cơm. Thế nên, cô tuyệt đối không muốn bị bắt ép đi tiếp rượu vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng này đâu.
Thấy cô về sớm, dì Mi liền hỏi: "Tối nay cô chủ có ăn cơm ở nhà không?"
Vu Chỉ gật đầu: "Dì làm giúp cháu một phần salad cá ngừ là được rồi, đơn giản chút thôi ạ."
Từ sau khi bước qua ngưỡng tuổi hai mươi lăm, quá trình trao đổi chất của cơ thể đã chẳng còn được như trước. Vậy nên, cô cũng không dám ăn quá nhiều vào buổi tối. Đặc biệt là khi cô vốn dĩ chẳng mấy thiết tha với việc tập thể dục.
Vu Chỉ đem tập tài liệu hợp đồng mang từ công ty về, trải đầy ra chiếc bàn trà trong phòng khách.
Cô ngồi khoanh chân trên tấm thảm mềm mại, tùy ý búi lại mái tóc, rồi bắt đầu chăm chú đọc từng chữ một.
Giang Thính Bạch vừa bước vào nhà, đập vào mắt anh liền là khung cảnh ấy.
Ánh nắng chiều tà chưa tan hết xuyên qua lớp kính cao vút trên mái vòm, chiếu lên người Vu Chỉ, soi rõ nửa khuôn mặt trắng ngần của cô, đến cả lớp lông tơ nhỏ nhắn đáng yêu cũng hiện lên rõ mồn một. Hàng mi dày và dài rủ xuống, trông cô tựa như một khối ngọc bạch dương thượng hạng, lưu truyền từ cổ chí kim mới đến được tay anh.
Một lọn tóc mai bên thái dương của cô rủ xuống, Vu Chỉ thuận tay vén nó ra sau tai. Một động tác bình thường như vậy cũng được cô làm cho trở nên e lệ và quyến rũ.
Anh nhẹ nhàng thay giày, đi vòng ra phía sau ngồi xuống cạnh Vu Chỉ.
Giang Thính Bạch là một người cực kỳ chú trọng hiệu suất thời gian, ngay cả khi họp cũng cố gắng diễn ra ngắn gọn nhất có thể, chỉ truyền đạt những nội dung cần thiết rồi giải tán. Với những việc có thể nói rõ qua một cuộc điện thoại, anh không bao giờ gửi WeChat, vì việc gõ chữ chỉ làm lãng phí khoảng thời gian vốn đã ít ỏi của mình.
Thực tế, danh sách WeChat của anh cũng chẳng có mấy người.
Thế nhưng anh lại có thể ngồi ở nhà, nhìn chăm chú suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mà không hề nhúc nhích, dõi theo Vu Chỉ đang thẩm định một bản hợp đồng mà trong mắt anh chỉ đáng giá vài đồng bạc, vậy mà vẫn nhìn mãi không chán.
Cho đến khi ngòi bút của Vu Chỉ lướt qua một điều khoản, cô khẽ "ơ" lên một tiếng, rồi mở máy tính bắt đầu tra cứu thông tin liên quan.
Giang Thính Bạch cúi người xuống, dừng lại ở vị trí chỉ cách vai cô vài phân, tự nhiên hỏi một câu: "Có vấn đề gì sao, không hỏi anh à?"
Đột ngột nghe thấy tiếng người, Vu Chỉ giật nảy mình.
Phản ứng đầu tiên của cô là che chặt tài liệu để anh không nhìn thấy. Cô là người rất có trách nhiệm: "Công ty này có quan hệ cạnh tranh nhất định với các anh, xin anh hãy quay đầu đi chỗ khác."
Giang Thính Bạch ngả người ra sau, ngay cả cái nhướn mày cũng mang vẻ khinh khỉnh: "Anh mà thèm xem một bản hợp đồng của em sao?"
Đúng lúc này, dì Mi lên tiếng gọi: "Cô chủ, phần salad của cô xong rồi đây."
Vu Chỉ chống tay lên bàn trà đứng dậy, cẩn thận bỏ bản hợp đồng vào túi xách của cô, rồi mang luôn cả túi đi.
Giang Thính Bạch khẽ cười, vẫn cứ trẻ con như vậy.
Nhưng rất nhanh sau đó anh không cười nổi nữa. Bởi vì điện thoại của Vu Chỉ đặt trên bàn trà vừa rung lên hai tiếng liên tiếp.
Tin nhắn đầu tiên là một bức ảnh, cần phải mở WeChat mới xem được, Giang Thính Bạch không động vào. Nhưng tin nhắn thứ hai rất rõ ràng, nội dung Trần Uyển gửi cho cô là: “Chồng cậu bao nuôi Tần Sở Hề à?”
Từ trước đến nay, Giang Thính Bạch vốn chẳng có thói quen ghi nhớ tên người khác.
Anh đang lục tìm trong đầu cái mã định danh mang tên Tần Sở Hề, nhưng kết quả là chẳng có gì cả, anh không quen biết người phụ nữ này, chỉ có thể dựa vào tính chất tình nhân để đoán cô ta là phái nữ.
Mà Trần Uyển kia chắc chắn cũng chẳng rảnh rỗi đến mức không có lửa mà lại đi tung khói. Mặc dù đầu óc của cô nàng đó đôi lúc hơi chập mạch, nhưng hễ dính đến chuyện của Vu Chỉ thì cô ấy lại cư xử vô cùng cẩn trọng.
Mấy chuyện vặt vãnh này căn bản chẳng phải là vấn đề gì to tát.
Ở cái thời đại mạng lưới thông tin phát triển đến mức phủ sóng khắp mọi ngóc ngách như hiện nay, chỉ cần tốn dăm ba phút là anh đã có thể lật tẩy được đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện. Thứ thực sự đâm một nhát vào lòng Giang Thính Bạch lúc này, chính là thái độ dửng dưng của Vu Chỉ.
Anh lập tức nhắn thẳng vào nhóm chat của mấy anh em thân thiết: "Có biết Tần Sở Hề là ai không?"
Cung Tự Thu là người nhao ra đầu tiên: "Cái hôm anh em mình đi ăn lẩu ở Vương Phủ, chính là cô em ngồi ngay cạnh cậu đấy. Đêm đó tôi với Trần Uyển còn lên giường với nhau nữa."
Giang Thính Bạch: "......"
Vu Tẩm cũng nhắn lại: "Tôi vừa nghe nói cô ta đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, cố ý gây hiểu lầm cho người khác, cô ta vừa mới bám được vào cái cây đại thụ là Lão Giang đây."
Cung Tự Thu lại bồi thêm: "Á, cô ta không biết xấu hổ thế sao? Tôi dọn qua nhà Trần Uyển ở rồi."
Giang Thính Bạch cạn lời: "Cậu không cần thiết câu nào cũng phải đính kèm báo cáo tiến độ yêu đương của cậu và Trần Uyển cho tôi nghe đâu."
Cung Tự Thu: "Đã rõ. Tôi vừa tan làm đây, phải chạy đi tìm Trần Uyển xin hôn một cái."
Vu Tẩm: "......"
Vốn dĩ công ty đã một đống chuyện phiền toái gây bực mình rồi.
Giang Thính Bạch: "......"
Nay lại bị người ta vô cớ tạt gáo nước bẩn vào người, anh càng thêm bực bội ngập đầu.
Chẳng bao lâu sau, Vu Chỉ đi tới tìm điện thoại của cô.
Giang Thính Bạch ngồi ngay trên ghế sofa, tập trung cao độ quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt cô, nhưng cô chẳng hề có chút dao động nào.
Vu Chỉ nhìn thấy thông báo WeChat của Trần Uyển trước tiên. Sau đó, cô hờ hững lướt mở màn hình, đưa mắt đọc qua nội dung rồi lạnh nhạt khóa máy lại.
Dáng vẻ ấy tựa hồ những gì Trần Uyển vừa báo cáo là một chuyện hoàn toàn vô thưởng vô phạt, chẳng có nửa điểm liên quan đến cô. Ngay cả khi Trần Uyển chỉ vu vơ hỏi một câu: "Tối nay cậu ăn cơm chưa thế?", thì có khi Vu Chỉ còn nghiêm túc nhắn lại rằng: "Tớ vừa mới ăn salad xong".
Đằng này, cô lại chẳng đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Thái độ thờ ơ hệt như cô vừa lướt qua một tin nhắn quảng cáo rác vậy.
Cho nên, trong mắt cô, việc Giang Thính Bạch anh ở bên ngoài làm cái gì, trăng hoa ra sao, hay rốt cuộc có nuôi bồ nhí hay không, đối với cô đều chẳng có chút nghĩa lý gì ư? Cho dù người ta có đem chuyện vụng trộm của chồng cô phơi bày ra tận mặt đi chăng nữa, thì cô vẫn có thể giữ nguyên dáng vẻ dửng dưng đó hay sao? Nhị tiểu thư nhà họ Vu, lúc nào cũng phải giữ lấy cái vỏ bọc kiêu ngạo, đoan trang nhất mới vừa lòng đúng không?
Sẽ chẳng có bất cứ kẻ nào đủ sức để phá vỡ nổi cái khung tranh hoa lệ, cao quý mà cô đã cất công mài giũa suốt hai mươi bảy năm cuộc đời để tự đóng khung chính mình trong đó.
Sự tồn tại của anh trong mắt cô, lại rẻ rúng đến mức độ đó thôi sao?
Làm vợ mà đạt đến cái cảnh giới như cô, thật đúng là sự hiền thục, rộng lượng hiếm có khó tìm từ xưa đến nay. Hay nói đúng hơn, phải gọi cô là kẻ máu lạnh, vô tình mới phải!
Cầm lấy điện thoại xong, Vu Chỉ liền quay gót đi thẳng lên lầu.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Nhưng ngay lập tức, Giang Thính Bạch đã cất tiếng gọi giật lại: "Nhị tiểu thư nhà họ Vu, em đứng lại đó cho anh."
Cô quay người lại: "Anh có chuyện gì sao?"
Giang Thính Bạch đứng phắt dậy, sải bước đến sát trước mặt cô, anh thô bạo rút lấy chiếc điện thoại khỏi tay vợ, nghiến răng: "Anh là người sống sờ sờ đang ngồi đây, vậy mà em đến một câu cũng không thèm hỏi anh là ai sao?"
Lúc này Vu Chỉ mới kịp phản ứng lại. Cô lờ mờ đoán ra anh đã vô tình đọc được tin nhắn của Trần Uyển, bởi vì WeChat của cô luôn bật sẵn chế độ xem trước nội dung.
Cô bình thản hỏi ngược lại: "Giang tổng, thế anh cảm thấy... em nên hỏi cái gì đây ạ?"
Giang Thính Bạch bị thái độ của cô làm cho tức đến bật cười: "Ít nhất cũng phải tra hỏi xem anh có quen biết cô ta đó hay không chứ? Đường đường là một luật sư mà chuyện cỏn con này cũng cần anh phải chỉ dạy sao? Em ăn cơm cũng phải đợi người ta đút tận miệng thì mới nuốt nổi à?"
Vu Chỉ nhấp mở bức ảnh kia, phóng to lên rồi đưa đến trước mặt anh.
“Trước hết, bức hình này chụp rất mờ, vị trí tay cô ta đặt không dễ để nhận ra, nên khó có thể nói là có bất kỳ quan hệ thân mật nào. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội được dẫn xuất từ quy định tại Điều 12 Bộ luật Tố tụng Hình sự: chưa có bản án của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật thì không được kết tội bất kỳ ai,” khi Vu Chỉ đọc các điều khoản luật, giọng nói của cô rất hay, mang theo sự giòn tan như đang nhai bánh quy, “nếu không đủ chứng cứ để chứng minh bị cáo có tội, cũng không thể chứng minh bị cáo vô tội, thì phải suy đoán là vô tội. Đây là sự tiến bộ của tư pháp hình sự hiện đại, giúp tránh được các vụ án oan sai một cách hiệu quả, đồng thời bảo vệ tối đa quyền con người.”
Giang Thính Bạch tức đến mức chống tay lên hông xoay ba bốn vòng.
Anh bị chặn họng đến mức tâm thần bất an, đợi đến khi bình tĩnh lại đôi chút mới xoay người lại, chỉ tay vào Vu Chỉ nói: “Những gì em vừa nói chỉ có thể tham khảo tại phiên tòa xét xử, đây là gia đình của em! Điều anh đang thảo luận với em là quan hệ vợ chồng của chúng ta.”
Vu Chỉ vẫn giữ thái độ thanh tao, nhạt nhẽo ấy: “Quan hệ vợ chồng của chúng ta cũng chỉ là một tờ giấy kết hôn mà thôi, ai vi phạm quy tắc trước thì người đó bị loại.”
Lời lẽ ẩn ý đầy châm biếm này, làm sao Giang Thính Bạch lại không nghe ra cho được.
Ý của cô là, cho đến thời điểm hiện tại chưa có ai có hành vi phạm quy rõ rệt, vì vậy không cần thiết phải đưa ra thảo luận công khai.
Hóa ra, cuộc hôn nhân sặc mùi chính trị, đến với nhau chỉ vì trục lợi của bọn họ, trong mắt cô còn chẳng có giá trị bàn luận bằng Bộ Luật Tố tụng Hình sự cứng nhắc kia.
Giang Thính Bạch hơi nheo đôi mắt sâu thẳm lại. Anh cứ đứng chôn chân tại chỗ, lặng thinh ngắm nhìn cô mất một lúc rất lâu.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới cất chất giọng lạnh buốt thấu xương: "Đến tận lúc này vẫn không chịu hỏi một câu, xem anh và người đàn bà đó có chuyện gì không, đúng không?"
Vu Chỉ chọn cách im lặng, không đưa ra lời phản hồi.
"Nhị tiểu thư nhà họ Vu à, em kiêu ngạo đến thế sao? Hỏi anh một câu thì sẽ tổn hại gì đến em? Có thể làm bẩn miệng em à?"
Lời nói của Giang Thính Bạch chất chứa đầy sự bất lực và không cam lòng, nhưng rồi lại xen lẫn đôi chút nhượng bộ của một kẻ đã đành lòng chấp nhận số phận.
Vậy thì tại sao... anh cứ một hai bắt cô phải mở miệng ra chất vấn anh cơ chứ?
Mặc dù trong thâm tâm Vu Chỉ suy nghĩ là thế. Nhưng khi lời thốt ra khỏi miệng, nó lại biến thành một câu lạnh nhạt: "Em không muốn nói chuyện với anh nữa."
Giang Thính Bạch giơ tay lên, làm ra một động tác ra hiệu xin dừng lại. Quả thực, anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi thêm nữa. Đối mặt với một "tấm bia trinh tiết" mẫu mực như cô đây, anh hoàn toàn cạn lời.
Vu Chỉ trơ mắt nhìn anh sập cửa bỏ đi, đối mặt với cơn giận vô cớ và phi lý của Giang Thính Bạch, cô bối rối nghiêng đầu.
Đám thiếu gia bột này chẳng phải đều không thích các bà vợ ở nhà hỏi han những chuyện này sao? Không hỏi chẳng lẽ không phải là chuyện tốt?
Hồi trước, những lúc Trần Uyển lôi điện thoại ra gọi cho Cung Tự Thu giữa đêm hôm khuya khoắt để chất vấn tại sao anh ta vẫn chưa chịu về nhà. Từ đầu dây bên kia lúc nào cũng vọng lại tiếng gầm gừ đầy cáu bẳn: “Em bớt quản chuyện của đàn ông đi!”
Thậm chí, ngay cả một tên si tình điên cuồng vì Văn Nguyên An như Quách Phàm. Dù anh ta có vung tiền mua tặng cô nàng trang sức kim cương hột xoàn nhiều như nước chảy đi chăng nữa, thì anh ta vẫn luôn căn dặn cô ấy rằng: “Chuyện gì không nên hỏi thì tuyệt đối đừng có hỏi nhiều.” Anh ta chỉ cần Văn Nguyên An một lòng một dạ tin tưởng anh ta là được, tóm lại, cô ấy chắc chắn sẽ là thiếu phu nhân nhà họ Quách, không ai có thể thay thế.
Tất nhiên, Văn Nguyên An cũng sẽ chẳng thèm hé răng ra hỏi. Từ trước đến nay, cô nàng vốn dĩ đã chẳng có chút hứng thú nào với mấy chuyện riêng tư của Quách Phàm. Cô ấy chỉ luôn miệng chê bai rằng cái tên này đúng là tục tĩu đến cùng cực.
Dì Mi tay vẫn cầm chiếc xẻng nấu ăn, lật đật chạy ra: "Cậu chủ làm sao mà lại tức giận đùng đùng lên thế kia?"
Vu Chỉ chỉ biết chán nản lắc đầu: "Cháu cũng chẳng biết nữa ạ."
Cô cũng lười đi đôi co xem tại sao anh lại phát hỏa như vậy. Hơn nữa, bản tính của cái tên Giang Thính Bạch này từ trước đến nay vốn dĩ đã nắng mưa thất thường rồi.
Tính ra thì, cái vị đại gia khó chiều này cũng đâu phải mới một sớm một chiều bộc lộ tính nết đâu chứ.
Sau khi hậm hực đóng sầm cửa bỏ đi, Giang Thính Bạch liền một mình lái xe thẳng đến hầm rượu của Quách Phàm mở tại Xương Bình. Quản lý ở đây vừa nhìn thấy nét mặt bặm trợn của anh là đã rén ngang, chẳng dám ho he hỏi xem Giang tổng này hôm nay muốn dùng loại rượu gì.
Thay vào đó, anh ta vô cùng tinh ý, lôi ngay chai vang trắng Cheval Blanc mà Quách Phàm đã cất giấu bí mật bấy lâu nay ra để rót cho anh một ly. Giang Thính Bạch nhận lấy ly rượu, bực bội phẩy phẩy tay ra hiệu cho anh ta mau chóng lui ra ngoài.
Người quản lý này đã đi theo Quách Phàm nhiều năm, thế nên cũng học lỏm được hơn quá nửa cái thói khôn lỏi, khéo léo trong đối nhân xử thế từ vị thiếu gia nhà mình. Mặc dù anh ta chẳng thể nào nắm rõ được lai lịch thực sự của Giang Thính Bạch là như thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn vào cái đám thiếu gia quyền quý lúc nào cũng vây quanh tâng bốc lấy lòng anh, anh ta thừa biết người này tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường.
Cẩn thận hầu hạ chu đáo một chút, cũng không bao giờ là thiệt.
Chẳng bao lâu sau, Quách Phàm và Cung Tự Thu cũng lần lượt kéo nhau tới.
Cung Tự Thu tự tay cầm lấy một cái ly, nâng lên nhấp một ngụm rồi tấm tắc khen ngợi: "Hương vị của chai Cheval Blanc này quả là hiếm có khó tìm đấy. Bàn về rượu vang, vẫn là Quách tổng của chúng ta biết cách thưởng thức nhất."
“Chà, tôi thì biết gì về rượu vang đỏ rượu vang xanh chứ? Mấy thứ này đều là đồ Văn An thích cả,” Quách Phàm nhấc chai rượu lên nhìn một cái, anh ta cũng chẳng nhớ là mua từ năm nào nữa, “Chẳng phải cô ấy luôn mắng tôi là kẻ mới phất sao? Tôi mở một trang trại rượu để làm màu thượng lưu một chút thôi.”
Thực ra anh ta cũng không hẳn là hoàn toàn không hiểu, những thứ này cũng chẳng có gì khó, anh ta chỉ là đã quen với việc giả vờ ngây ngô trước mặt đám quý tử giới thượng lưu Bắc Kinh này, đó vốn là cách đối nhân xử thế nhất quán của anh ta, việc gì cứ nên lộ vẻ sắc sảo nhưng lại ẩn mình đi là tốt nhất.
Giang Thính Bạch ngước mắt rời khỏi ly rượu, uể oải buông một câu: "Sau khi mở cửa rồi thì cô ấy đã dành thái độ hòa nhã cho cậu rồi à?"
Đến bản thân Quách Phàm lúc này cũng thấy nực cười: "Không có, vẫn chê bai như thường, còn bảo tôi là kẻ học đòi văn vẻ."
Cung Tự Thu lắc đầu ngán ngẩm: "Hôm sinh nhật cô ấy cậu không kịp từ Hồng Kông về kịp, cô ấy vẫn còn giận à?"
Quách Phàm bình thản châm một điếu thuốc: "Cô ấy không giận, chỉ là liên tục cho tôi ăn 'bơ' suốt một tuần liền, vất vả cho cô ấy quá."
Cung Tự Thu bật cười hừ một tiếng: "Văn Nguyên An vẫn còn tính là tốt đấy, tính khí của Trần Uyển còn tệ hơn cô ấy nhiều, là kiểu trực tiếp nổi điên lên luôn, không dỗ dành liên tục mười ngày nửa tháng là không xong đâu."
“Việc hay dỗi hay nổi cáu này, con gái trời sinh đã biết rồi đúng không? Có lớp đào tạo nào để nâng cao trình độ không? Tôi đăng ký cho Vu Chỉ.”
Giang Thính Bạch, người nãy giờ vẫn đang gác chân lên bàn trà chuyên tâm nhâm nhi rượu mà chẳng hề lên tiếng, đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
Câu nói này của anh làm cho Quách Phàm và Cung Tự Thu ôm bụng cười bò.
Cung Tự Thu gõ gõ tàn thuốc: “Vu Chỉ là hình mẫu được hội ban giám khảo đức hạnh phụ nữ Bắc Kinh do nhóm của mẹ tôi lập nên công khai đề cử, người ta hiểu chuyện chẳng lẽ không tốt sao?”
Giang Thính Bạch nói: “Tốt cái con khỉ ấy? Cứ như nhân viên chăm sóc khách hàng vậy, còn chẳng bằng hồi nhỏ nữa.”
Quách Phàm khiêm tốn thỉnh giáo anh: “Thế nào gọi là như nhân viên chăm sóc khách hàng?”
“Thì là hỏi một câu đáp một câu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tranh cãi với cậu.”
Cung Tự Thu bật cười mắng thẳng mặt: “Cậu sống sung sướng quá rồi nên đang cố nhịn để tự tìm chuyện phiền phức đấy à?”
"Mấy người không hiểu đâu."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]