Ngay từ lúc bước chân vào cửa, Vu Chỉ đã có cảm giác như bị bó chân.
Bọn họ kết hôn được ba năm, nhưng số ngày chung sống dưới một mái nhà không quá mười ngày, hôm qua uống quá chén thì không tính, nhưng kể từ hôm nay, số lần chạm mặt sớm tối chắc chắn sẽ không ít.
Hơn nữa, Giang Thính Bạch đã chủ động bày tỏ thiện chí trước. Anh đã nhượng bộ cô một bước lớn, không hề ép cô phải dọn về nhà chính của nhà họ Giang để làm một Giang thiếu phu nhân ru rú trong nhà.
Thế nên, cô cũng không thể lấn tới mà nói rằng: "Này anh, hay là tốt nhất chúng ta cứ ở riêng đi?"
Như vậy thì bất lịch sự quá.
Nhưng cách đối đãi thế nào thực sự là một vấn đề, không thể nào đêm nào cũng chuốc say chính mình được.
Vu Chỉ lề mề trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, dùng đủ loại máy móc đắt tiền để thực hiện trọn bộ quy trình chăm sóc da, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được cao kiến gì.
Khi cô bước ra ngoài, trong phòng ngủ không một bóng người, chỉ có máy phun sương đang tỏa ra những làn hơi nước mịn màng.
Vu Chỉ bèn gọi với lên: "Giang Thính Bạch, anh đâu rồi?"
Mãi không thấy phản hồi, ngay khi Vu Chỉ định chạy xuống lầu tìm anh thì từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng đồ vật đổ ngã.
Liên tiếp mấy tiếng loảng xoảng.
Vu Chỉ đẩy cửa ra, chạy thẳng đến phòng tắm của phòng khách, Giang Thính Bạch đang giơ một tay lau khô nước trên người, không ngờ cửa bị mở ra, anh vội vàng vớ lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh nửa thân dưới.
Ánh mắt của Vu Chỉ như đóng đinh vào thắt lưng anh. Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại trong nửa phút.
Giang Thính Bạch cuối cùng cũng lên tiếng, anh hất cằm về phía ngoài, rất lịch sự: "Hay là em ra ngoài trước đi?"
Vu Chỉ vẫn đứng đó, cố gắng giải thích: "Em nghe thấy tiếng động, sợ anh gặp nguy hiểm."
Giang Thích Bạch vẫn nắm chặt chiếc khăn tắm trong tay: "Nói thẳng luôn đi, hôm nay em nhất định phải nhìn thấy anh thì mới chịu buông tay đúng không?"
Ẩn ý trong câu nói của anh rõ ràng là: “Chẳng lẽ em không thấy, kẻ nguy hiểm nhất ở đây chính là em sao?”
Vu Chỉ: "......"
Không phải. Sao anh vẫn coi cô là cô gái chưa chồng mà sợ người ta nhìn thế nhỉ?
Vu Chỉ nằm ườn ra chiếc sofa trong phòng ngủ. Cô tiện tay lấy một tập án lệ mới nhất về việc xác định trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần do vi phạm dân sự ra lật xem. Vụ kiện của Cố Tiểu Điệp không thể kéo dài thêm nữa.
Cô không muốn gặp vị Giám đốc Cố kẻ luôn tô vẽ lông mày đầy vẻ lòe loẹt kia dù chỉ một ngày, nhưng trong bất kỳ ngành nghề nào, ý thức nghề nghiệp cũng là một yêu cầu bắt buộc. Nếu khách hàng nào cũng để cô được kén cá chọn canh, thì dù học vấn có cao hay bản lĩnh có lớn đến đâu, cũng chẳng có công ty luật nào muốn thuê một luật sư như vậy.
Hôm nay bận rộn cả ngày, buổi tối lại uống với Văn Nguyên An khá nhiều rượu, xem một lát là mí mắt cô đã bắt đầu díp lại.
Khi Giang Thính Bạch thay xong đồ ngủ bước vào, thấy Vu Chỉ đang đắp mấy tờ tài liệu lên mặt, hai chân co lại ngủ thiếp đi. Anh tiến lại gần gỡ mấy tờ giấy mỏng kia ra, quả nhiên cô đã nhắm mắt ngủ rồi.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên, vốn dĩ Vu Chỉ ngủ không sâu, khi cơ thể lơ lửng giữa không trung liền giật mình tỉnh giấc, cô ôm chặt lấy cổ anh: "Anh định làm gì thế?"
Giang Thính Bạch chẳng thèm để ý đến cô.
Anh bước thẳng hai bước rồi ném Vu Chỉ xuống giường, dùng cách mãnh liệt nhất để bày tỏ ý tứ rằng: “Anh thực sự chẳng muốn làm gì em cả.”
Vu Chỉ xoa xoa thắt lưng, kêu lên: "Anh có thể nhẹ tay một chút được không?"
Cô thật sự rất ghét mấy ông chồng chẳng có tí cảm giác về ranh giới cá nhân nào cả.
Mãi đến khi Giang Thính Bạch lật chăn nằm xuống bên cạnh, Vu Chỉ mới cảm thấy sự lo lắng của mình có phần hơi thừa thãi. Bọn họ khi khôn lớn trưởng thành, cho đến tận lúc kết hôn thì đúng là rất xa lạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là từ lúc mới lọt lòng họ đã xa cách như vậy. Trong những năm tháng tuổi thơ ngây ngốc, bọn họ cũng từng ăn chung một bàn, ngủ chung một giường kia mà.
Quả không hổ danh là Tiến sĩ Giang, anh luôn có một tố chất tâm lý vững vàng để giải quyết mọi vấn đề hóc búa.
Cứ coi anh như người bạn thanh mai trúc mã là được rồi mà, chẳng phải bây giờ đang nhấn mạnh việc trở về với sự thuần khiết nguyên bản sao?
Vu Chỉ nghĩ vậy liền thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cô thả lỏng tay chân chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng hễ nhắc đến chuyện học Tiến sĩ, cô lại nhớ ra hôm qua có một cậu thực tập sinh ở công ty luật cứ hỏi cô xem xin học bổng Thạc sĩ Luật của LSE (Học viện Kinh tế và Chính trị Luân Đôn) thì có bí quyết gì không, câu hỏi đó thực sự đã làm cô đứng hình. Bằng Thạc sĩ của cô là lấy ở Yale (Mỹ). Mỹ và châu Âu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhưng chắc hẳn Giang Thính Bạch sẽ rành mấy vụ này hơn.
Thế là, Vu Chỉ trở mình hỏi: "Giang Thính Bạch, anh có bạn học nào học ở LSE không?"
Giang Thính Bạch đáp là không có, nhưng anh bồi thêm: "Anh trai em từng hẹn hò với mấy cô bạn gái học ở LSE đấy. Trong lễ tốt nghiệp Tiến sĩ của cậu ta, cô nào cô nấy đều khóc lóc ầm ĩ đòi theo cậu ta về Bắc Kinh cho bằng được. Em cứ đi hỏi thẳng cậu ta là được thôi."
"......"
Giang Thính Bạch gối đầu lên tay nhìn trần nhà, đột nhiên cất giọng hỏi: "Nhị tiểu thư nhà họ Vu, sao em không học tiếp lên Tiến sĩ?"
Vu Chỉ nằm nghiêng, vị trí thấp hơn anh một chút. Cái đầu nhỏ nhắn của cô tựa ngay sát khuỷu tay anh. Cứ thế, bọn họ bắt đầu tỉ tê tâm sự hệt như một cặp vợ chồng già.
Cô tóm tắt ngắn gọn lại diễn biến tâm lý của mình hồi ấy.
Học kỳ đầu thạc sĩ: Mình ưu tú thế này, nhất định phải học lên tiến sĩ.
Kỳ nghỉ hè năm nhất thạc sĩ: Tiến sĩ này dù có bám đuôi cũng không học, trừ khi giáo sư hướng dẫn là mẹ ruột mình.
Tốt nghiệp thạc sĩ: Trên đời này vẫn còn tồn tại thứ gọi là tiến sĩ sao? Đừng có đến gần tôi.
Nghe xong, Giang Thính Bạch bật cười khe khẽ ngay trên đỉnh đầu cô.
Giọng Vu Chỉ mang theo chút mệt mỏi: "Đến đề tài thạc sĩ em làm còn thấy chật vật, có mấy lần em cứ ngỡ mình không thể tốt nghiệp nổi."
Giang Thính Bạch trêu: "Anh cứ tưởng người do đích thân anh chỉ bảo, ít nhất cũng phải có chút đóng góp cho giới học thuật chứ."
Vu Chỉ cố xốc lại chút tinh thần cuối cùng để ngụy biện: "Cũng không thể nói là em hoàn toàn chẳng có đóng góp nào cho giới học thuật được."
Giang Thính Bạch nghiêng người sang hỏi: "Ồ? Thế em đóng góp được cái gì vậy?"
"Em đã sớm rút lui khỏi giới học thuật, không ở lại phá bĩnh các bậc tiền bối, đó chính là cống hiến to lớn nhất của em rồi ạ."
"......"
Khá khen cho câu "cống hiến to lớn nhất", đúng là phải thay mặt giới học thuật gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô mới được.
Chỉ vài phút sau, một tay của Vu Chỉ đã buông thõng xuống trước ngực, cô nghiêng đầu sang một bên rồi thiếp đi, Giang Thính Bạch trong bóng tối không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào.
Đợi đến khi bên tai truyền đến tiếng thở đều đặn và ổn định, anh mới đưa tay ra nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Anh khẽ nhếch môi không thành tiếng, rồi mãn nguyện nhắm mắt lại.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Vụ án của Cố Tiểu Điệp không hề dễ giải quyết như Vu Chỉ tưởng, mức độ phức tạp của nó đã bắt đầu lộ rõ ngay từ buổi hòa giải tiền xét xử đầu tiên, bởi vì đích thân Vinh tổng đã đưa cô ta đến tòa án vào ngày hôm đó.
Lúc đó Vu Chỉ đang xách cặp công văn đứng ở đại sảnh, bên cạnh cô là bà Vinh với bộ trang sức phỉ thúy trị giá không dưới tám con số, toát lên vẻ quý phái đầy áp lực.
Đúng vậy, là ngồi.
Người giúp việc nhà bà ta đã mượn một chiếc ghế từ trong văn phòng, để bà ta ngồi ngay ngắn giữa đại sảnh một cách đường hoàng, ai không biết còn tưởng bà ta sắp tổ chức lễ đăng cơ.
Cái tư thế đó khiến Vu Chỉ muốn lồng thêm bản nhạc nền "Một đời nữ hoàng" cho bà ta, thậm chí cô đã bắt đầu ngân nga trong đầu: "Lông mày thanh tú chạm trời cao, đôi má đầy vẻ rạng ngời."
Vừa bước vào, Vu Chỉ đã chào hỏi cô ấy: "Chào bà Vinh, tôi là luật sư của Cố Tiểu Điệp."
Cô vốn định chào hỏi một tiếng rồi đi đến phòng hòa giải để chuẩn bị trước. Nhưng vị nữ hoàng đã gọi cô lại: "Mời Nhị tiểu thư nhà họ Vu dừng bước."
Vu Chỉ quay trở lại: "Có chuyện gì không ạ?"
"Xuất thân như cô, lại gả vào nhà họ Giang," bà Vinh đánh mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, "Rốt cuộc là cô nghĩ gì mà lại đi bán mạng cho người khác?"
Vu Chỉ đã quá quen với những lời chất vấn như thế này.
Cô vẫn giữ nụ cười trên môi: "Bởi vì trên đời này, người duy nhất có thể dựa dẫm được chỉ có chính mình, con người phải tự lập thì mới có thể đứng vững giữa đời."
Dù gia thế có hiển hách đến đâu, cũng sẽ có ngày phải chứng kiến sự hưng vong của năm mươi năm, người chồng hiển danh lẫy lừng hôm nay có thể là của bà ta, nhưng sau này là của ai thì thật sự không nói trước được, có thứ gì là vĩnh cửu đâu?
Bà Vinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, tuổi đời còn nhỏ như vậy mà cô đã nhìn thấu sự đời đến thế. Chẳng trách ai nấy đều khen cô thông minh hiểu chuyện, là một tiểu thư đoan trang, hòa nhã hiếm thấy trong giới tiểu thư ở Bắc Kinh.
Dù trong lòng rất đồng tình với Vu Chỉ, nhưng bà ta vẫn cố cự nự: "Vậy cô cho rằng Giang tổng nhà cô không đáng tin sao?"
"Nếu đàn ông ai nấy đều đáng tin cậy," Vu Chỉ nở một nụ cười điềm tĩnh với bà ta, "thì tôi nghĩ bà đã không ở đây rồi."
Lời vừa dứt, bóng dáng ăn diện lố lăng xanh xanh đỏ đỏ của Cố Tiểu Điệp đã xuất hiện ngay trước cửa tòa án. Cô ta lại còn đang đắm đuối trao một nụ hôn tạm biệt với Vinh tổng đáng tuổi chú mình, người hơn cô ta tận hai mươi lăm tuổi.
Bà Vinh giận tím mặt, đập mạnh tay xuống ghế rồi phắt dậy. Bà ta giật lấy chai nước khoáng từ tay người giúp việc, hầm hầm bước ra ngoài. Cố Tiểu Điệp còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã lại bị tạt nguyên một chai nước lạnh vào mặt.
Đứng ở góc độ của Vu Chỉ, có thể thấy được kỹ năng diễn xuất của Cố Tiểu Điệp thâm hậu đến mức nào, ban đầu cô ta tỏ vẻ uất ức đến mức nước mắt chực trào ra, nhưng vừa thấy Vinh tổng vì sợ bị liên lụy đã cho tài xế lái xe đi mất, cô ta liền thản nhiên lau mặt, "Cứ tạt đi, lớp trang điểm của tôi là loại chống nước, còn bà, sớm muộn gì cũng phải xin lỗi tôi."
Chậc. Với trình độ kiểm soát cảm xúc tự nhiên thế này, không dấn thân vào giới điện ảnh thì thật đáng tiếc.
Đến phòng hòa giải, cô ta lại dùng giọng điệu nũng nịu kể lại tình huống vừa rồi cho điều phối viên nghe, vừa vuốt ngực vừa thêm vào rất nhiều từ tượng thanh không cần thiết, nào là "Lúc đó người ta sợ lắm luôn", rồi lại là "Ngày nào tôi cũng gặp ác mộng hết á".
Thẩm phán hắng giọng một cái: "Yêu cầu nguyên đơn chú ý, đừng phát ra những âm thanh thiếu chuẩn mực như vậy."
Có thể thấy, thẩm phán đã cố gắng hết sức để chừa cho cô ta một đường lui. Ba chữ "thiếu chuẩn mực" kia e rằng đã là tất cả vốn liếng ngôn từ mà anh ta có thể tìm được rồi.
Thực lòng mà nói, Vu Chỉ ngồi bên cạnh cũng không thể nghe nổi, nhưng cô không thể đối đầu trực tiếp với đương sự, chỉ đành dùng tiếng ho để nhắc nhở cô ta cần phải nói vào trọng tâm.
Sau khi Thẩm phán trình bày rõ ràng về những lợi ích cũng như phương thức cụ thể nếu hòa giải thành công. Bà Vinh đứng dậy nói: "Thưa thẩm phán, tôi có thể nói vài câu ngắn gọn được không?"
"Cho phép."
Vu Chỉ thầm nghĩ, lúc này bà Vinh trông trang trọng hơn hẳn so với khi ở bên ngoài, đúng là phong thái của một người vợ danh chính ngôn thuận.
Chỉ thấy bà Vinh hít một hơi thật sâu, sau đó bà ta bắt đầu tuôn ra một tràng chửi bới kinh điển nhắm vào ba đời dòng họ ngoại của Cố Tiểu Điệp.
Vu Chỉ tận mắt chứng kiến hội đồng xét xử ngẩng đầu lên với vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt họ cũng cùng một nội dung với bà ta, phu nhân của Vinh tổng có một chút văn minh, nhưng không nhiều lắm.
Kết cục, buổi hòa giải tiền tố tụng hôm ấy khép lại mà chẳng đạt được bất cứ thỏa thuận nào ra hồn.
Trước khi bước ra khỏi phòng hòa giải, Vu Chỉ có lưu ý hỏi khi nào có thể mở phiên tòa, thẩm phán chỉ nói hãy đợi thông báo, tòa án sẽ thông báo trước ba ngày cho cả hai bên.
Vu Chỉ thầm mắng thầm trong bụng, trả lời thế này thì chẳng phải bằng thừa sao? Thế nhưng, ngoài mặt cô vẫn giữ nụ cười tươi tắn rồi lùi bước ra ngoài.
Trước khi đi, cô lại bị thẩm phán gọi giật lại, "Luật sư Vu."
"Còn việc gì nữa ạ?" Vu Chỉ đang vịn tay nắm cửa đành khựng lại.
Thẩm phán chỉ chỉ vào tay cô: “Để cây bút trong tay cô lại đây, lần nào cô đến hòa giải cũng mang theo một cây bút của chúng tôi.”
"......"
Vu Chỉ ngượng ngùng cười khan một tiếng với anh ta: "Lần sau tôi sẽ chú ý. Chẳng trách người ta cứ bảo tác phong tiết kiệm của thế hệ đi trước luôn cần được thế hệ sau phát huy chứ lị."
"Dù cô có nịnh bợ tôi thì cũng không được mở phiên tòa sớm đâu nhé." Thẩm phán nức tiếng liêm chính, biết giữ mình lại vô cùng tần tảo tằn tiện này lạnh lùng chốt hạ. "Với lại, hình như tôi cũng chỉ lớn hơn cô có năm tuổi thôi mà."
......Đúng là đừng hòng nịnh bợ được các thẩm phán chính trực.
Vu Chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi."
Cô vừa bước nhanh ra khỏi hành lang thì đã thấy sư huynh của mình là Tần Ngu vừa đi vừa xem điện thoại, Vu Chỉ vỗ nhẹ vào anh ta một cái từ phía sau.
Tần Ngu ngoảnh đầu lại: "Luật sư Vu dạo này hay chạy đến tòa án chúng tôi thế, lại thắng kiện à?"
"Nhờ phúc của anh đấy." Vu Chỉ cười. "Đang xem gì mà say sưa thế?"
Tần Nhu đưa điện thoại qua cho cô xem, "Vòng bạn bè của Sở Hề, dạo này hình như con bé mới có bạn trai."
Bức ảnh đó chụp không được rõ lắm.
Người xem chỉ có thể thấy bàn tay của Tần Sở Hề đang khoác lấy cánh tay của một người đàn ông nào đó chứ không hề lộ mặt. Thế nhưng, Vu Chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay chiếc đồng hồ từng được đấu giá cao ngất ngưởng kia. Trên toàn thế giới chỉ có sáu chiếc, và chiếc duy nhất ở trong nước hiện đang nằm chễm chệ trên cổ tay Giang Thính Bạch, tuyệt đối không thể là người nào khác được.
Cô đưa mắt lướt qua khu vực bình luận thêm lần nữa. Toàn là những lời lẽ chúc mừng Tần Sở Hề đã bám được kim chủ. Xem ra, trong danh sách bạn bè của cô ta cũng có không ít người sành sỏi nhận ra chiếc đồng hồ này. Bọn họ chắc chắn cũng nắm rất rõ thân phận của Giang Thính Bạch.
Đám người đó ắt hẳn phải biết Giang Thính Bạch là hoa đã có chủ, vậy thì vấn đề nằm ở chỗ này đây: Cái tổ chức bí ẩn luôn lấy việc đi làm "bé ba" làm niềm tự hào này rốt cuộc được thành lập từ năm nảo năm nào, do ban bệ bộ ngành nào đứng ra phê duyệt vậy hả?
Nụ cười khách sáo trên môi Vu Chỉ cứ thế đông cứng lại từng chút một.
Tần Ngu vẫn tiếp tục nói, "Đứa em gái này của tôi ấy mà, từ khi bước chân vào con đường này, cả con người cũng thay đổi luôn."
Vu Chỉ cười đầy mỉa mai, "Làm sao mà không thay đổi cho được, bỏ con đường chính đạo không đi, ai mà còn muốn đi đường chính nữa chứ? Anh nói xem có đúng không."
Mí mắt Tần Ngu giật nảy một cái.
Hồi còn đi học, Vu Chỉ nổi tiếng là cô gái có tính tình hiền hòa, dễ chịu. Dù gia thế nhà cô rất hiển hách, nhưng chưa bao giờ cô lên mặt theo kiểu đại tiểu thư. Cách cô ăn nói, hành xử luôn vô cùng tế nhị, chu toàn để ý đến cảm nhận của những người xung quanh. Đừng hòng có ai cạy miệng được cô nói xấu người khác dù chỉ là nửa lời.
Thế nên, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy cô dùng lời lẽ sắc mỏng như vậy để bàn tán về một ai đó. Mà trớ trêu thay, cô lại đang mỉa mai ngay chính cô em gái ruột của anh ta ngay trước mặt anh ta. Tần Ngu nhất thời chưa kịp phản ứng.
Vu Chỉ cũng ngay lập tức nhận ra bản thân vừa lỡ lời, cô đành xoa dịu: "Xin lỗi sư huynh nhé, tôi không có ý bảo em gái anh không tốt."
Tần Ngu nở một nụ cười gượng: "Không sao đâu, những lời em nói cũng không sai."
Trên đường lái xe trở về công ty luật, Vu Chỉ luôn cố gắng ép bản thân phải lấy lại được tâm trạng bình tĩnh vốn có. Trước khi kết hôn, rõ ràng cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà, phải không? Cô đã lường trước nào là những kịch bản có thể xảy ra trong cuộc hôn nhân thương mại này: từ ngoại tình, phản bội, đối đầu cho đến cảnh cả hai bên xé rách mặt nạ của nhau.
Và cái viễn cảnh đang hiện hữu ngay trước mắt cô đây, chính là một trong số những trường hợp khốn nạn có xác suất xảy ra cao nhất, hoàn toàn phù hợp với mọi nguyên lý về xác suất thống kê.
Nhưng vấn đề là, bây giờ cô phải làm gì đây nhỉ?
Khuỷu tay của Vu Chỉ tì lên cửa sổ xe, những ngón tay trắng nõn của cô có chút nôn nóng luồn vào mái tóc đen dài, một tay lái xe tiến vào đường hầm tối tăm.
Cuối cùng, cô cũng thông suốt. Trước khi đi lấy chồng, cô có trách nhiệm đóng cho đạt cái vai Nhị tiểu thư nhà họ Vu đoan trang, hiểu lễ nghĩa nhất. Còn sau khi đã lên xe hoa, cô bắt buộc phải ôm khư khư cái danh xưng "Giang thiếu phu nhân" hiền lương thục đức, một trăm năm kiên định không được lung lay.
Nói tóm lại, một khi cô đã tận hưởng muôn vàn vinh hoa phú quý từ nhà họ Vu, thì cô cũng phải gánh vác những trách nhiệm không thể chối từ. Trên đời này, làm gì có chuyện nhân sinh chỉ có ban thưởng mà chẳng có trừng phạt bao giờ. Sự may mắn nhàn nhã vạn sự vô ưu và cái nguy cơ lúc nào cũng phải chực trào nước mắt luôn cộng sinh với nhau, tạo nên một quỹ đạo trọn vẹn của cuộc sống.
Dù sao thì cô cũng chẳng hề yêu Giang Thính Bạch. Thậm chí còn cảm thấy hơi ghét anh nữa. Chỉ cần Giang Thính Bạch biết điều, đừng có vác mặt Tần Sở Hề đến trước mặt cô, giữ cho nhau một chút thể diện cuối cùng, thì cô hoàn toàn có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như hôm nay mình chưa từng đọc được bài đăng chết tiệt kia.
Đó chính là luật bất thành văn trong các cuộc hôn nhân sắp đặt giữa các gia tộc máu mặt. Hơn nữa, cái đám con ông cháu cha bọn họ ấy mà, từ lúc mới lọt lòng đã học được cái thói giả mù sa mưa, bôi son trát phấn để đắp nặn ra vỏ bọc thái bình giả tạo rồi.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]