Cung Tự Thu vẫn muốn nói thêm vài câu, nhưng Trần Uyển đã mất kiên nhẫn cúp rụp điện thoại. Anh ta cầm máy, cứ "alo" mãi. Trong lòng anh ta cứ thấy ấm ức, thấy màn đối đầu vừa rồi mình phát huy chưa được tốt cho lắm. Thế nhưng, lúc anh ta gọi lại thì đầu dây bên kia đã tắt máy mất rồi.
Tức tối, anh ta ném mạnh điện thoại lên bàn. Chẳng ngờ, chiếc điện thoại lại trượt một đường vô cùng mượt mà, yên vị ngay trong nồi lẩu đang sôi.
Tiếp đó, anh ta gục mặt xuống bàn, khóc lóc hệt như một đứa trẻ.
Lúc nước lẩu cừu trắng đục bắn tung tóe lên, Giang Thính Bạch và Vu Tẩm ngồi đối diện đều nhanh chóng nghiêng người chui xuống dưới gầm bàn.
Cô diễn viên ngồi cạnh tròn mắt kinh ngạc. Dẫu vậy, cô nàng vẫn rất biết điều, vội vàng tiến lên lau áo vest cho hai vị thiếu gia. Giang Thính Bạch lạnh nhạt rút lấy chiếc khăn ăn từ tay cô ta: "Để tôi tự làm."
Bữa tiệc hôm nay là do Cung Tự Thu đứng ra tổ chức.
Giang Thính Bạch vốn tưởng, việc cứ nằng nặc đòi ăn lẩu cừu giữa một khu vườn mang phong cách cổ điển hoành tráng thế này đã đủ lố bịch lắm rồi. Nào ngờ, Cung Tự Thu còn chê chưa đủ náo nhiệt, gọi thêm mấy nữ diễn viên tuyến ba đến hầu rượu. Thôi thì, anh cũng miễn cưỡng nhẫn nhịn được.
Thế nhưng, uống say rồi gọi điện cho người vợ đang ly hôn, khóc lóc thảm thiết chất vấn cô ấy rằng thề non hẹn biển rốt cuộc là cái quái gì. Cãi không thắng liền đem điện thoại của mình nhúng lẩu, sau đó chẳng thèm bận tâm đến thể diện, gục ngay xuống bàn mà đấm ngực khóc than. Thế này rốt cuộc là cái thể thống gì?
Cô diễn viên ngồi cạnh anh tên là Tần Sở Hề, cô ta đã nghe danh Giang Thính Bạch từ lâu, chỉ hận cớ mãi chưa có duyên gặp mặt. Hôm nay, nghe người đại diện bảo bên phía Cung Tự Thu đang thiếu người hầu rượu, lại nghe phong thanh có cả Giang Thính Bạch tham dự. Thế là, cô ta liền chải chuốt lộng lẫy đến dự tiệc. Vừa bước qua cửa, cô ta đã chủ động sáp lại, ngồi sát ngay bên cạnh anh.
Vành tai Tần Sở Hề cứ hết đỏ rồi lại bừng bừng. Nhưng vị "đại Phật" này từ đầu chí cuối cứ tĩnh lặng như một pho tượng ngọc. Trông bề ngoài rõ là ôn hòa, nhã nhặn, nhưng thực chất anh chưa từng hé mắt nhìn thẳng cô ta lấy một giây. Sự lạnh lùng ấy gần như chẳng vương chút hơi ấm tình người nào.
Thấy nước lẩu bắn vung vãi, Tần Sở Hề màng mãi mới chộp được cơ hội, liền vội vàng tỏ vẻ ân cần.
Cô ta nở nụ cười lả lơi: "Giang tổng khách sáo quá. Chút chuyện vặt vãnh này, để chúng tôi làm giúp anh là được rồi."
"Không phải khách sáo. Tôi không quen để người phụ nữ khác chạm vào người mình." Giang Thính Bạch lạnh nhạt đáp.
Tần Sở Hề vốn biết anh đã kết hôn. Nghe anh nói vậy, cô ta bất giác dấy lên chút thương hại dành cho Vu Chỉ. Hai tay cô ta sượng trân giữa không trung, thắc mắc: "Thế... vợ của anh cũng không được chạm vào ư?"
Giang Thính Bạch khẽ nhấc mí, rải ánh mắt sâu thẳm hờ hững lướt qua cô ta. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi buông một câu: "Thảo nào phim thần tượng dạo này càng ngày càng thiếu não."
Vu Tẩm bật cười thành tiếng, hùa theo: "Thế cậu nói xem là vì lý do gì?"
Giang Thính Bạch nhấp một ngụm rượu hoàng tửu, ung dung đáp: "Thì trước tiên, người đóng phim phải mọc não đã."
Vợ anh là người phụ nữ khác sao? Đó là oan gia từ nhỏ của anh.
Từ năm bảy tám tuổi, mỗi khi chơi mệt là Vu Chỉ lại lăn ra ngủ trên giường anh, cô luôn là một ngoại lệ.
Chỉ là chính bản thân sự ngoại lệ này, cô lại không hề nhận ra.
Tần Sở Hề đương nhiên hiểu được hàm ý mỉa mai sâu cay của anh. Cả gương mặt cô ta thoắt cái đỏ bừng vì nhục nhã, đành ngượng ngùng đặt bình rượu xuống, tiu nghỉu chuồn thẳng ra ngoài.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Giang Thính Bạch bực bội đá vào chân bàn một cái: "Này! Cậu định lải nhải đến bao giờ hả Cung Tự Thu?"
Vu Tẩm cũng ngó đầu xuống gầm bàn xem thử: "Lão Cung không lẽ khóc thật đấy chứ?"
Giang Thính Bạch khó hiểu lắc đầu: "Sao tôi mới đi vắng có ba năm, mà cậu ta ngày càng giỏi làm trò cười cho thiên hạ thế này? Đây là do Trần Uyển tàn phá à?"
Vu Tẩm ung dung châm một điếu thuốc: "Chứ nếu không thì còn ai vào đây nữa? Cô ấy đối với lão Cung cứ lúc lạt lúc mềm, thành công câu kéo đến tận cùng sự khao khát của cậu ta rồi chứ sao."
Ánh mắt Vu Tẩm lại trôi tuột về phía cổ tay Giang Thính Bạch: "Tôi bảo này, là kẻ nào hoang dã đến mức cắn cậu ra nông nỗi này vậy?"
Trên gương mặt Giang Thính Bạch bỗng hiện lên vẻ đắc ý đến kỳ lạ: "Dĩ nhiên là cô em gái xuất thân danh gia vọng tộc của cậu rồi."
Vu Tẩm nhả ra một làn khói trắng, trêu chọc: "Cậu hễ cứ nhắc đến con bé, thì mới ra dáng con người một chút."
"Thế bình thường tôi trông thế nào?"
"Chảnh chọe, kiêu ngạo muốn chọc người ta đánh cho một trận."
"......"
Vu Tẩm lại ngửa cổ cười sảng khoái: "Chậc chậc, thật không nhìn ra Chỉ Chỉ nhà chúng tôi trong chuyện chăn gối... cũng bạo dạn phết."
"......"
"Ai bảo tôi uống say hả?!" Cung Tự Thu lúc này tự nhiên lại tỉnh táo hẳn: "Tôi chẳng sao cả."
Giang Thính Bạch châm một điếu thuốc, hờ hững nhìn anh ta: "Đừng có cố nữa, lên xe về nhà mà ngủ đi."
Cung Tự Thu lại chỉ lọt tai mỗi chữ "ngủ": "Về nhà cũng chẳng có ai cho tôi ngủ cùng."
"......"
Nói xong, anh ta lại tự huyễn hoặc bản thân rồi cười ha hả: "Kể từ cái ngày nếm thử mùi vị của Trần Uyển, tôi chẳng còn chút hứng thú nào với người phụ nữ khác nữa. Mấy người có biết cô ấy ngon cỡ nào không?"
Giang Thính Bạch nhàn nhạt phả khói thuốc thẳng vào mặt bạn mình. Mang dáng vẻ uể oải, lười biếng thường ngày, anh hờ hững ném lại một câu: "Chuyện này tôi có tiện biết không?"
Đám con gái ngồi xung quanh nghe thế liền che miệng cười khúc khích.
"Miệng thì luôn mồm gào thét không thể sống thiếu Trần Uyển, thế nhưng cứ rảnh rỗi là lại gọi đến cả một đống oanh yến thế này." Vu Tẩm vừa nói, vừa đưa tay chỉ một vòng xung quanh, toàn là những nữ diễn viên ăn mặc khêu gợi. "Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa hiểu tại sao cô ấy cứ nằng nặc đòi ly hôn bằng được à?"
Cung Tự Thu hậm hực xua tay: "Đây gọi là thể diện đàn ông! Cái tầng lớp của chúng ta, có ai không như vậy chứ? Dựa vào cái gì mà chỉ mình tôi là không được?"
Vu Tẩm hoàn toàn cạn lời với anh ta: "Thế thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Anh em tốt, tôi cũng chỉ có thể nhắc nhở cậu đến đây thôi."
Giang Thính Bạch cũng khẽ nhích người, ngồi né ra xa một chút: "Cậu là cậu, mà tôi là tôi. Ở cái chốn này... chẳng có ai là 'chúng ta' chung một duộc với cậu."
Cung Tự Thu bỗng nhiên gân cổ lên gào: "Vậy nên Vu Chỉ mới chọn cậu chứ gì! Hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau. Hai cái chuẩn mực đạo đức gom hết lại thành một cục rồi đấy!"
Giang Thính Bạch nghe câu này lọt tai, vốn dĩ đang thấy vô cùng mãn nguyện.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Cung Tự Thu đã quay sang càm ràm với Vu Tẩm: "Tôi cá chắc là hai người bọn họ leo lên giường cũng câu nệ cứng nhắc cho xem. Chắc có khi... ai cởi quần áo trước cũng phải ngồi lại bàn bạc đàm phán mệt nghỉ ấy chứ!"
"Cút xéo cho khuất mắt tôi!" Giang Thính Bạch đen mặt nổi đóa.
Vu Tẩm ngồi cạnh cười sặc sụa đến mức ho sù sụ: "Được rồi, cậu cứ phát lòng từ bi đi. Chở cậu ta về nhà Trần Uyển ấy, dù sao thì hai bà vợ cũng ở hai căn hộ đối diện nhau mà."
Giang Thính Bạch ghét bỏ xách cổ Cung Tự Thu lôi xềnh xệch ra ngoài: "Tôi cảnh cáo cậu đừng có nôn mửa ra xe của tôi!"
Khi xe tiến vào khu chung cư cao cấp.
Giang Thính Bạch thẳng tay ném Cung Tự Thu đang say bí tỉ lên ghế sô pha nhà Trần Uyển. Dì giúp việc nhà cô ấy tỏ vẻ vô cùng khó xử, ấp úng nói: "Nhưng mà... tiểu thư dặn là tuyệt đối không cho cậu ấy bước nửa bước vào nhà."
Thật là cạn lời.
Trần Uyển đúng là cái mầm tai họa chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vậy mà lại cố tình dặn dò mấy cái chuyện nhảm nhí chẳng đâu vào đâu thế cơ đấy.
Dì giúp việc lại lải nhải tiếp: "Với lại, lúc đó Nhị tiểu thư nhà họ Vu cũng nhấn mạnh rồi. Rằng căn hộ này là tài sản trước hôn nhân của tiểu thư nhà tôi, được pháp luật bảo vệ. Bất cứ kẻ nào làm trái ý nguyện của cô ấy mà tự tiện xông vào, thì sẽ phạm tội... tội gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là tội xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp! Chúng tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát tóm cổ ngay lập tức."
Giang Thính Bạch đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, anh quyết định rút lại cái suy nghĩ ban nãy của mình. Kẻ thực sự chỉ e sợ thiên hạ thái bình, sợ đôi vợ chồng này không đánh nhau to... e rằng lại chính là thiếu phu nhân trông có vẻ đoan trang, hiền thục nhà anh kia kìa. Nhìn xem cô toàn vẽ đường cho hươu chạy, bày ra mấy cái thứ mưu hèn kế bẩn gì không biết!
Anh quay người lại, lạnh nhạt dặn dò dì giúp việc: "Thế thì dì cứ chuyển lời với Trần Uyển rằng... chồng cô ấy không bước vào, mà là tự bò vào nhé."
"......"
Giang Thính Bạch lững thững quay về căn hộ đối diện của Vu Chỉ. Căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo đến trống trải. Đã muộn thế này mà cô vẫn chưa về.
Dì Mi nghe thấy tiếng động, vội khoác vội chiếc áo mỏng đi từ trên lầu xuống: "Cậu chủ đã về rồi à?"
Anh cởi phăng áo vest ném bừa lên sô pha, nhíu mày hỏi: "Nhị tiểu thư nhà họ Vu... cô ấy thường xuyên về nhà trễ thế này sao?"
Dì Mi thành thật gật đầu: "Cô chủ bận rộn công việc lắm. Hôm nào không bận thì lại đi tụ tập với bạn bè, hiếm khi nào cô chủ chịu về nhà trước mười hai giờ đêm lắm."
"Không có chuyện gì nữa đâu," Giang Thính Bạch khép chặt đôi lông mày, giọng điệu có phần bực bội. "Dì cứ đi nghỉ trước đi nhé."
Sau đó, anh cứ lẳng lặng ngồi một mình ngoài phòng khách, kiên nhẫn đợi thêm hơn nửa tiếng đồng hồ.
Đợi cho đến tận lúc ngoài kia bắt đầu lất phất những dải mưa giăng mắc. Trong màn đêm đen đặc, vài chú chim oanh không kịp tìm nơi trú ẩn, chỉ đành ríu rít đập cánh bay vội vào nấp dưới mái hiên nhà. Rặng liễu xanh mướt trước ngõ cũng khẽ đung đưa xào xạc, u buồn trong cơn gió lạnh.
Giang Thính Bạch bất an đứng dậy, anh lấy một chiếc ô ở cửa rồi đi ra ngoài, bước vào trong màn mưa lặng lẽ chờ đợi.
Tại phòng bao khách sạn, Vu Chỉ đã lỡ uống chút rượu nên lúc về cô không tự mình lái xe. Vừa đỗ xịch trước sảnh khu chung cư, tài xế liền cẩn thận nhắc nhở: "Cô chủ, trời đổ mưa mất rồi. Cô hãy hãy nán lại trên xe một lát, để tôi vòng ra sau lấy ô đã nhé."
"Thôi không cần phiền phức vậy đâu. Quãng đường cũng chỉ có chừng hai bước chân, tôi chạy ào qua là được rồi."
Thế nhưng, vừa chạy đến trước cổng, Vu Chỉ chợt sững người. Cô lờ mờ nhận ra bóng dáng Giang Thính Bạch đang che ô đứng lặng lẽ cạnh bãi cỏ, trông cứ như một người chồng đang mỏi mòn ngóng vợ.
Bởi lẽ, ngay từ trước lúc xe cô chạy tới đây, ánh mắt Giang Thính Bạch vẫn luôn bồn chồn đảo quanh, lúc lại xa xăm ngóng ngợi. Vu Chỉ dám cá chắn chắn, cái điệu bộ kia không thể nào là dưng không đang đi dạo mát được.
Đêm đó, ánh trăng vằng vặc đã bị mây đen nuốt chửng. Đất trời tối mịt mùng, tối đến mức chẳng lọt lấy một tia sáng mỏng manh. Ấy thế mà kỳ lạ thay, cô lại ngắm nhìn gương mặt anh rõ nét đến lạ thường. Sự quang minh, tĩnh lặng ấy, là thứ mà suốt bao nhiêu năm quen biết anh, cô chưa từng được chiêm ngưỡng.
Trái tim Vu Chỉ hẫng đi một nhịp. Quen nhau hơn chục năm trời, chưa bao giờ cô phải tự đáy lòng cảm thán rằng... Giang Thính Bạch lại mang một vẻ đẹp lay động lòng người đến nhường này. Trong tâm trí cô bỗng nhiên xẹt qua hai câu thơ cổ mà Văn Nguyên An từng đọc: "Rực rỡ tựa nhành liễu vờn trăng xuân, Thanh cao như vầng ráng chiều rực rỡ".
Giữa lúc cô còn đang mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, Giang Thính Bạch đã chậm rãi bước tới mở cửa xe. Giọng anh mang theo ý cười nhàn nhạt: "Sao nào? Luật sư Vu vẫn chưa chịu bước xuống xe, là định cắm trại ngủ luôn ở đây à?"
Như có ma xui quỷ khiến, Vu Chỉ bỗng vô thức đưa tay về phía anh, nũng nịu nói: "Trời tối quá em nhìn không rõ đường. Anh dắt em một chút đi."
Giang Thính Bạch ra chiều không mấy tình nguyện. Dáng vẻ anh trông có vẻ cực kỳ gượng gạo, đắn đo mãi mới chịu vươn tay ra đón lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Em đúng là cái đồ giỏi sai vặt người khác mà."
Trách cứ là thế, vậy mà chất giọng anh cất lên lại đong đầy sự ngọt ngào, dung túng.
Mãi về sau này, cô vẫn không ngừng tự hỏi bản thân mình, tại sao đêm ấy cô lại vô thức đưa tay vươn về phía anh? Có lẽ... cũng giống như vầng trăng khuất dạng sau tầng mây kia, từng nhịp đập trái tim của cô đã bị một thế lực vô hình nào đó dịu dàng dẫn lối rồi.
Giang Thính Bạch một tay bung chiếc ô đen che chắn, tay kia siết chặt lấy tay Vu Chỉ, dắt cô chậm rãi bước qua con đường lát đá xanh dẫn vào nhà. Vu Chỉ nép chặt vào bắp tay vững chãi của anh. Dưới màn mưa phảng phất, bóng dáng hai người trông hạnh phúc hệt như một cặp vợ chồng son ân ái.
Trần Uyển đứng lặng yên cạnh chiếc ô tô, đưa mắt dõi theo bóng lưng hai người. Nhiều năm sau này, mỗi khi có dịp hồi tưởng lại khung cảnh lãng mạn ấy, cô ấy thường hay đùa rằng... giữa đêm mưa tăm tối mịt mùng đó, cô ấy đã tận mắt chứng kiến hạt mầm tình yêu đang sinh sôi nảy nở đến điên cuồng.
Cô ấy quay ngoắt người, sải bước trở về nhà mình. Vừa bước qua cửa, cô nàng đã liền một mạch đá phăng đôi giày cao gót, vứt bịch chiếc túi xách sang một bên.
Dì giúp việc lật đật chạy theo hầu hạ, vội cúi lưng thu dọn áo khoác và giày dép cho cô, thì thầm bẩm báo: "Tiểu thư ơi, cậu chủ uống say bí tỉ, đang nằm thẳng cẳng ngoài ghế sô pha đằng kia kìa."
Trần Uyển nghe thế, âm điệu lập tức vút cao xé gió: "Chẳng phải đã dặn đi dặn lại là cấm tiệt anh ta bước vào nhà rồi sao?"
Dì giúp việc run rẩy cúi gằm mặt: "Nhưng... nhưng mà cậu Giang bảo là cậu chủ có thể ở lại đây."
Đầu óc Giang Thính Bạch bị úng nước rồi đấy à? Đúng là lo chuyện bao đồng!
Trần Uyển hậm hực giẫm mạnh lên thảm, tiến về phía ghế sô pha. Cung Tự Thu người ngợm toàn mùi rượu đang nằm ườn ra đấy ngủ ngon lành. Cô nàng chẳng nể nang chút nào, giơ chân đạp thẳng vào người anh ta ba bốn cái liên tiếp: "Này cái tên kia! Anh có chịu bò dậy rồi cút về nhà của anh ngay không?"
Cái nết đánh người của cô ấy, trước nay đối với Cung Tự Thu chưa từng nương tay bao giờ. Trước kia cũng vậy, cứ hễ tiện tay là cô ấy lại cấu véo anh ta tím bầm tím dập cả mảng. Cô ấy còn nhớ rõ mồn một hồi mùa đông năm ngoái, khi cô tháp tùng các bậc trưởng bối nhà họ Cung đi nghỉ dưỡng ở Bali. Cung Tự Thu vừa mới thay chiếc quần bơi ra, đôi chân đã lộ rõ chi chít những mảng da bầm dập, đỏ tím đan xen đến thảm thương.
Lúc ấy, sắc mặt bà Cung thoắt cái đã sa sầm. Cung Tự Thu thấy thế đành vội vàng lấp liếm: "Mấy cái vết này... con cũng chẳng biết là bất cẩn va quẹt vào đâu nữa. Dạo này mắt mũi con cứ mù mờ kiểu gì ấy."
Giây phút đó, Trần Uyển suýt chút nữa thì bật cười. Ngẫm lại thì, đường đường là một thiếu gia lá ngọc cành vàng như anh ta, lần nào cũng để mặc cho cô ấy tùy hứng nhào nặn, vặn vẹo. Cũng chưa có lần nào cô ấy nổi giận.
Sức khỏe bà Cung vốn đã yếu ớt, mãi đến năm ba mươi lăm tuổi mới sinh được một đứa con trai nối dõi cành vàng lá ngọc này, bảo sao bà ấy không cưng, chiều chuộng anh ta thấu trời xanh cơ chứ. Nói thẳng ra, đến chính bố mẹ đẻ của anh ta còn chưa từng dám đụng đến một ngón tay của cục cưng này.
Cung Tự Thu bị đạp đau đến mức phải he hé mở mắt. Ấy vậy mà trên môi anh ta vẫn treo nụ cười xán lạn: "Vợ yêu của anh đi chơi về rồi đấy à?"
Trần Uyển hậm hực vớ ngay cốc nước lọc nguội lạnh, hắt thẳng vào mặt anh ta không thương tiếc: "Cái nhà này không có ai là vợ anh cả! Con gái tôi đã đưa về nhà anh rồi. Cái quyền nuôi dưỡng ấy... tôi cũng lười tranh giành với anh. Giờ thì anh ngoan ngoãn ký giấy, mau chóng làm thủ tục ly hôn cho tôi đi!"
"Làm thủ tục gì? Tôi đã nói là tôi sẽ không ly hôn, cô cứ đi kiện tôi đi." Bị chọc tức, Cung Tự Thu bật phắt dậy khỏi ghế sô pha. Anh ta đưa tay chỉ thẳng sang căn hộ đối diện: "Cô ngon thì tìm thẳng cái cô chị em luật sư tốt của cô đâm đơn kiện tôi đi!"
Trần Uyển mệt mỏi rã rời sau cả một ngày dài, lúc này chẳng còn sức đâu mà đôi co với anh ta nữa. Cô ấy buông giọng ngắn gọn, lạnh nhạt phát lệnh đuổi khách: "Cút ra ngoài."
"Tôi không đi, tôi muốn ôm em ngủ, em thơm quá." Đáng sợ hơn là anh ta còn mỉm cười dang rộng hai tay, giống hệt hình ảnh oai nghiêm luôn nỗ lực cứu giúp những thiếu nữ lầm đường lạc lối trong đoạn quảng cáo công ích mà anh ta vừa tham gia quay tại Viện Dịch thuật.
Cạn lời, Trần Uyển tiện tay vớ lấy chiếc gối tựa, ném thẳng vèo vào mặt anh ta.
Cung Tự Thu lúc này còn đang say mèm nên phản xạ vô cùng chậm chạp, hoàn toàn không tránh kịp. Bị chiếc gối phang trúng đầu, anh ta ngã vật ra phía sau, nằm thẳng đơ trên ghế sô pha. Thấy vậy, Trần Uyển đang định cất bước lên lầu đi tắm cũng phải giật mình khựng lại.
"Cung Tự Thu! Cung Tự Thu!" Trần Uyển hét lên hai tiếng thăm dò. "Mẹ kiếp, anh còn sống không đấy?"
Nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì. Hừ, cái tên này chắc chắn là đang giả chết để ăn vạ rồi!
Trần Uyển dứt khoát ngoảnh mặt ngó lơ anh ta, cô ấy thản nhiên đi thẳng lên lầu, cởi đồ rồi ung dung vào phòng tắm. Thế nhưng, đến lúc tắm xong ngồi sấy tóc, trong lòng cô ấy bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Càng nghĩ, cô ấy càng thấy chột dạ, sợ hãi vô cùng.
Lỡ tay... cô ấy ném hỏng luôn cái đầu của anh ta rồi thì sao? Cái tên ngốc đó, trước nay ngoại trừ khả năng thông thạo dăm ba thứ tiếng vô dụng ra, thì cái đầu có bao giờ được bình thường đâu cơ chứ!
Sự hoảng loạn thôi thúc, cô ấy diện vội chiếc váy ngủ lụa rồi vội vã ba chân bốn cẳng chạy ào xuống lầu. Cung Tự Thu... quả nhiên vẫn giữ nguyên cái tư thế chết yểu ban nãy, đến nửa centimet cũng chưa từng xê dịch.
Cô ấy cuống cuồng vỗ bôm bốp vào mặt anh ta, gọi giật giọng: “Cung Tự Thu, anh bị làm sao thế hả? Rốt cuộc cơ địa anh kiểu gì vậy?”
Sao lại có người bị gối đập một cái đã nằm im bất động thế này được chứ!
Hay là... phải hô hấp nhân tạo cho anh ta nhỉ? Trần Uyển sốt sắng trèo hẳn lên người Cung Tự Thu, ngồi vắt vẻo trên bụng anh ta. Cô ấy chau mày, vắt óc cố gắng mường tượng lại các bước sơ cứu cụ thể.
Ấy thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy hoảng hồn nhận ra mình mù tịt khoản này thật sự. Cái lĩnh vực y tế này hoàn toàn nằm ngoài kho tàng tri thức hạn hẹp của cô ấy. Xem ra... cô ấy đành phải lên mạng tra cứu video hướng dẫn chi tiết.
Trong lúc luống cuống thò tay vào túi quần Cung Tự Thu moi chiếc điện thoại ra, ngón tay cô ấy lướt trên màn hình, vừa định gõ dòng chữ "cách hô hấp nhân tạo chuẩn xác nhất" vào thanh công cụ tìm kiếm. Đột nhiên, trong đầu cô ấy lại nảy số: Ủa, tại sao không gọi thẳng cho cấp cứu 120 luôn cho rảnh nợ?
Thế nhưng, điện thoại vừa đổ chuông tút tút, Cung Tự Thu đã lồm cồm bật dậy như lò xo. Anh ta giật phắt chiếc điện thoại trong tay cô ấy, ném mạnh xuống tấm thảm. Bàn tay hư hỏng lướt nhẹ trên tấm lưng trần gợi cảm của cô ấy. Cái xúc cảm mềm mại, nhẵn nhụi ấy khiến anh ta vừa thấy quen thuộc đến say mê, lại vừa có chút mới mẻ đến lạ lùng: "Đêm hôm khuya khoắt rồi, đừng gọi làm phiền đội ngũ y bác sĩ nữa? Một mình em 'làm' cho anh... là đủ rồi."
Hơi thở nóng bỏng đầy vị men rượu của anh ta phả dồn dập vào chiếc gáy trắng ngần của cô ấy. Trần Uyển hốt hoảng giãy giụa, tìm cách tụt xuống khỏi người anh ta: "Để tôi làm ông nội anh..."
"Ông nội anh đương nhiên cũng là ông nội em rồi. Dù sao thì chúng ta vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận mà." Dứt lời, Cung Tự Thu ngang ngược áp hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, bá đạo cúi đầu lấp kín đôi môi đang định mắng chửi kia.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]