Chương 10: "Nhị tiểu thư nhà họ Vu à, em muốn được ở bên cạnh anh đến thế sao?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Giang Thính Bạch cầm lấy chiếc khăn ăn, khẽ lau nhẹ khóe môi: "Nhị tiểu thư nhà họ Vu, ngậm cái miệng đang kinh ngạc của em lại đi, phải cho phép người khác được thay đổi chứ."

Trước khi khép miệng lại, Vu Chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn quyết định buông lời: "Nhưng anh đừng hòng em chiều theo anh mà ăn cái món nội tạng cừu nhé."

Cô nghĩ tới nghĩ lui, thấy cũng chỉ có lý do này là có thể miễn cưỡng giải thích được cho tình huống hiện tại. Thế nhưng, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ động đũa vào cái thứ hôi rình đó đâu.

"Em nhìn nhận vấn đề như vậy đấy à?" Giang Thính Bạch cảm thấy buồn cười, "Lớn chừng này rồi mà còn trẻ con thế."

Nói xong, anh nhướng mày, mang theo ý cười nhè nhẹ mà nhìn thẳng vào mắt cô.

Nhưng trong mắt Vu Chỉ, nụ cười ấy trông vô cùng chói mắt.

Ẩn ý đằng sau nụ cười đó chẳng qua là: “Với cái mạch não kỳ quặc thế này, em có thực sự hiểu chính xác được nhu cầu của đương sự không? Tương lai của công ty luật chỗ em xem chừng không được khả quan cho lắm.”

Vu Chỉ còn chưa kịp lên tiếng đáp trả.

Giang Thính Bạch đã lại cất lời: "Mà cũng phải, không ấu trĩ thì sao biết cắn người chứ nhỉ?"

Nhớ tới cảnh tượng hoang đường tối hôm qua, hai má Vu Chỉ bất giác nóng ran. Cô vội vơ lấy miếng sandwich nhét ngay vào miệng. Nhưng vì ăn quá vội, cô vô tình bị nghẹn, ho sặc sụa vài tiếng. Giang Thính Bạch thấy vậy liền vươn tay vỗ vuốt lưng cho cô: "Em ăn chậm một chút không được à?"

Lúc anh giơ tay lên, dấu răng chói lọi kia lại một lần nữa đập thẳng vào mắt Vu Chỉ.

Khuôn mặt cô thoắt cái càng đỏ bừng hơn, cô vừa vuốt ngực khẽ thở dốc, vừa vội vàng đứng dậy: "Em đi lấy hộp y tế."

Dì Mi vừa mới trút xong bát yến sào đã chưng cất vào chiếc cốc giữ nhiệt. Thế nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ, đến đúng mười giờ, bà ấy còn phải gửi WeChat để nhắc Vu Chỉ uống cho bằng hết.

Bà ấy cẩn thận đặt chiếc cốc vào túi xách của Vu Chỉ, thắc mắc hỏi: "Cô chủ chỉ ăn có bấy nhiêu thôi sao?"

Giang Thính Bạch bật cười bảo: "Dì kệ cô ấy đi, cô ấy đang xấu hổ đấy."

Vu Chỉ hãy còn chưa đi xa, nghe vậy cạn lời: "......"

Xấu hổ cái đầu anh đó, Giang Thính Bạch!

Giang Thính Bạch lấy ra một hộp quà, đưa cho bà ấy: "Ba năm qua vất vả cho dì vì đã chăm sóc cô ấy rồi ạ."

Dì Mi cũng không chối từ, cười đáp: "Chăm sóc cô chủ còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc trông chừng cậu nghịch ngợm hồi nhỏ đấy."

Điều đó thì đương nhiên rồi.

Trước mặt người ngoài, Vu Chỉ trước giờ luôn giữ vẻ thanh tao, ôn hòa như cơn gió xuân hây hẩy. Dẫu là người trên hay kẻ dưới thì ai nấy cũng đều nức nở ngợi khen cô.

Nghĩ như vậy, liệu có phải vị trí của anh trong lòng cô cũng cao hơn người khác một chút rồi không nhỉ? Ít ra thì thỉnh thoảng, cô vẫn để lộ khía cạnh trẻ con của mình trước mặt anh.

Lúc này, Vu Chỉ đã xách hộp y tế bước tới.

Đầu tiên, cô ngồi trên ghế, nâng lấy bàn tay trái của Giang Thính Bạch. Cô cẩn thận cởi từng chiếc cúc nơi cổ tay áo anh ra. Sau đó, cảm thấy ngồi xa thế này thực sự quá bất tiện, cô dứt khoát bước hẳn sang chỗ anh, hơi cúi người xuống để dễ dàng xử lý.

Vu Chỉ khẽ lên tiếng: "Không sát trùng cẩn thận là sẽ bị viêm đấy, anh đừng có mà ăn vạ em."

Hiếm khi Giang Thính Bạch không tranh cãi với cô: "Ừ, vậy thì... làm phiền Giang thiếu phu nhân rồi."

Cái danh xưng "Giang thiếu phu nhân" này cô đã nghe thấy nhiều lần ở bên ngoài, đa số là trong các bữa tiệc, ngoài sự tâng bốc ra thì không có bất kỳ ý nghĩa nào khác.

Nhưng khi thốt ra từ miệng Giang Thính Bạch, tự dưng lại mang theo vài phần mỉa mai, cái quái gì thế này?

Thế nên vào buổi sáng đầu tiên của ngày sống chung, Vu Chỉ bắt đầu vô hạn nhớ về những ngày tháng sống đơn chiếc của mình, ít nhất thì cũng không có ai đánh đố cô bằng những lời ẩn ý như thế này.

Cô dùng bông tẩm cồn lau sạch vết thương trước, vừa mới bôi thuốc lên, Giang Thính Bạch đã nhíu mày khẽ rít lên một tiếng.

Bàn tay Vu Chỉ khựng lại giữa không trung, khi Giang Thính Bạch ngước mắt nhìn cô, vì khoảng cách quá gần nên hai khuôn mặt suýt chút nữa là va vào nhau, anh không thoải mái quay mặt đi: "Hay là dùng lực mạnh hơn chút nữa?"

Cô cười dịu dàng: "Được rồi, em sẽ chú ý."

Vu Chỉ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được mà lẩm bẩm chửi một câu khi quay đầu lấy băng gạc: Đúng là cái đồ lắm chuyện.

Sau khi bôi thuốc, cô ấy lại băng bó cẩn thận, "Tối về thay thuốc thêm lần nữa, khoảng ba năm ngày nữa chắc là sẽ không còn dấu vết gì đâu."

Hồi còn học ở Đại học P, Vu Chỉ từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của trường. Năm xảy ra trận động đất kinh hoàng ở Thanh Hải, cô thậm chí còn giấu người nhà, tự mình bay tới đó làm nhân viên điều dưỡng suốt mấy ngày liền.

Thế nên, mấy vết thương nhỏ nhặt thường ngày như thế này, cô hoàn toàn dư sức xử lý một cách êm đẹp.

Chút vết thương cỏn con này cần bao nhiêu ngày mới biến mất, Giang Thính Bạch vốn dĩ không rõ.

Anh chỉ biết rằng, trong tình trạng tư duy và hành vi đều tỉnh táo độc lập, việc Vu Chỉ ở gần anh đến thế khiến anh nảy sinh cảm giác khô miệng khát cổ, không lối thoát một cách vô cớ, vô cùng khó chịu.

Rất có khả năng, triệu chứng này còn đi kèm với hiện tượng tim đập ngoại tâm thu. Bởi ngay trong mỗi một phút vừa trôi qua, trái tim anh đã nhảy loạn nhịp, đập ít nhất cũng không dưới 120 lần.

Đặc biệt là khi ánh mắt anh vô tình quét qua cổ áo hơi trễ nải của cô. Xuyên qua khoảng hở ấy, những dấu vết mờ ám mà anh để lại đêm qua vẫn còn hiện diện rõ mồn một thành từng mảng lớn.

Nhân lúc Vu Chỉ đang bận rộn thu dọn hộp thuốc.

Giang Thính Bạch vội vàng vịn vào bàn thở dốc mấy hơi, trước khi cô quay đầu lại, anh lại tỏ ra như không có chuyện gì, tựa vào ghế làm vẻ đại thiếu gia.

Vu Chỉ thuận miệng cất tiếng hỏi: "Tối nay chúng ta chuyển vào phòng tân hôn luôn sao? Hay là về nhà họ Giang?"

Gia quy của nhà họ Giang xưa nay vốn nghiêm ngặt đến mức thái quá. Đến mức ngay cả một người mang tính cách mạnh mẽ, sắc sảo như Trần Nhạn Tây, những năm đầu gả vào cửa cũng phải chịu đựng không ít sự mài mòn từ mớ quy củ khắt khe đó. Vậy nên, có thể dễ dàng mường tượng ra, một người như Vu Chỉ lại càng chẳng có quyền tự làm chủ.

Giang Thính Bạch xắn tay áo xuống, cài lại hàng cúc: "Em thích sống ở đây thì cứ ở lại đây đi."

Nghe vậy, Vu Chỉ ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, vội vã ngẩng đầu lên nhìn anh.

Chỉ nghe thấy anh lại nói tiếp: "Về phía bố mẹ, anh sẽ đi thuyết phục họ, em không cần bận tâm nữa."

Lúc này, đôi mắt Vu Chỉ sáng long lanh, hệt như đang chứa đựng cả ngàn vì sao rạng rỡ.

Giang Thính Bạch nhất thời vẫn chưa đoán được tâm tư của cô, "Nếu em muốn đến Hương Sơn ở cùng bố mẹ như vậy, thì anh..."

Vu Chỉ liền nhích cả người tới gần, chủ động khoác chặt lấy cánh tay anh. Cô bặm môi mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Em không ngại việc sống ở đây đâu."

Giang Thính Bạch vẫn tiếp tục ngơ ngác hỏi lại: "Vậy là em đang định đuổi anh ra ngoài sao?"

Cô lại lắc đầu, nụ cười trên môi còn ngọt ngào hơn gấp bội phần ban nãy: "Sao có thể chứ? Anh là chồng hợp pháp của em mà."

Nếu để bố mẹ hai bên biết được rằng ngay khi Giang Thính Bạch vừa về đã hai người sống ly thân, chắc chắn sẽ gây ra một phen náo loạn, Vu Chỉ sẽ không bao giờ làm chuyện tự chuốc họa vào thân như vậy.

Đây là lần đầu tiên, khi nghe thấy những từ ngữ như "chồng" thốt ra từ miệng cô, nụ cười nơi khóe môi Giang Thính Bạch suýt chút nữa là không kìm lại được.

Anh phải hết sức kiềm chế mới không bật cười thành tiếng, "Không phải là định ra tòa sao?"

Nói rồi, anh lại khẽ nhếch đuôi mắt lên nhìn cô đầy trêu chọc: "Nhị tiểu thư nhà họ Vu à, em muốn được ở bên cạnh anh đến thế sao?"

"......"

Cái tật này của anh bao giờ mới sửa được đây.

Vu Chỉ nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, quả thực là đã đến lúc cô phải đi rồi. "Anh nhớ hỏi xin dì Mi chìa khóa của căn nhà này nhé."

Mãi cho đến khi tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa lớn đóng chặt lại, Giang Thính Bạch mới chịu xoay người. Ngay khoảnh khắc đưa tay lên đẩy gọng kính, khóe môi anh liền cong lên một nụ cười rạng rỡ.

Vu Chỉ vừa mới khởi động máy, Trần Uyển đã lái chiếc G-Class của mình lướt qua trước mặt cô: "Tối nay sinh nhật Nguyên An đấy."

Vu Chỉ khẽ gật đầu đáp lại: "Quà tớ chuẩn bị xong rồi, mấy người cứ chơi trước đi, lát nữa tớ mới qua."

Trần Uyển nhếch mép, chỉ tay về phía cô trêu chọc: "Luật sư như cậu bận thì bận thật, nhưng đời tư cũng phải chú ý một chút chứ? Trên cổ để một vết hôn thế kia thì còn ra thể thống gì nữa? Đúng là càng lớn càng mất kiểm soát mà."

Vu Chỉ giật mình, vội vàng kéo gương chiếu hậu xuống để kiểm tra. Ngay bên dưới cổ áo sơ mi, quả nhiên có những vệt hồng ban thoắt ẩn thoắt hiện. Cô tiện tay với lấy một chiếc khăn lụa nhỏ, nhanh nhẹn quấn lên che đi.

Đã thế, cô còn cố đấm ăn xôi theo kiểu "giấu đầu lòi đuôi", chống chế thêm một câu: "Hôm qua tớ bị dị ứng một chút thôi à."

Trần Uyển vứt lại một câu xanh rờn: "Mau mau tới bệnh viện mà tầm soát xem cái nguồn cơn dị ứng đó có phải là từ thân hình vạm vỡ, cường tráng của Giang tổng nhà cậu không nhé! Cứ kiểm tra sớm cho nó yên tâm!"

Dứt lời, cô nàng liền đạp chân ga, phóng xe vụt đi mất hút.

"......"

Lúc Vu Chỉ đến được tòa án thì đồng hồ đã điểm gần mười một giờ.

Vừa khéo, cô đụng ngay mặt Tần Ngu ở Tòa, là đàn anh khoá trên ở khoa Luật hồi đại học của cô, hiện giờ đã chễm chệ ngồi ở vị trí Trưởng phòng Lập án.

Lúc nộp hồ sơ, cô đã cảm thấy có gì đó lạ lạ, anh ta nhiệt tình hơn hẳn bình thường và không hề có lấy một lời phàn nàn.

Vu Chỉ ôm xấp hồ sơ khởi kiện trong tay nói: "Sư huynh, tôi thừa nhận là tôi từng nói xấu anh, nhưng anh không đến mức này chứ."

"Cho hỏi là tôi thì làm sao nào?" Tần Ngu vẫn giữ nụ cười trên môi.

Vu Chỉ cố tình làm quá lên cái cảm nhận trực quan của mình: "Đấy, chính là cái điệu bộ nụ cười giấu dao này đấy. Tôi có linh cảm là khi ra tòa, tôi còn chẳng cần mở miệng thì vụ kiện này đã thua rồi."

“Không đâu, tôi vẫn chưa có quyền quyết định được thẩm phán đâu,” Tần Ngu nói, “Nhưng mà em thêu dệt về tôi những gì thế? Nói nghe xem nào.”

Cô tỏ ra cực kỳ thành thật: "Tôi nói với người ta là ở tòa án anh chỉ là người trông cổng thôi, mới có một lần đó."

Tần Ngu: "...... Phòng Lập án thì quả thật đúng là chỗ để trông cổng."

Không lẽ nào?

Hôm nay lại dễ nói chuyện thế sao? Trong lòng Vu Chỉ càng hoảng loạn hơn.

Cô vội vàng vuốt ve: "Sư huynh, dù sao chúng ta cũng là đồng môn mà, có chuyện gì thì thương lượng được đúng không? Anh không thể ở sau lưng..."

"Vậy thì em mau gửi WeChat của Trần Uyển qua cho tôi đi." Tần Ngu cũng chẳng thèm vòng vo tam quốc thêm nữa.

Chỉ vì chuyện này thôi á?

Vu Chỉ chần chừ đáp: "Anh cũng biết thừa rồi mà, cô ấy kết hôn lâu rồi."

Tần Ngu vừa nghe đến hai chữ "kết hôn", thái độ liền trở nên bực tức hệt như bị dẫm trúng đuôi, đầy vẻ công kích: "Người hôm đó làm trò cười lớn ở tòa dân sự, vừa đốt giấy tiền vừa thắp nhang, coi tòa án như từ đường, là em và cô ấy đúng không?"

"......"

Vu Chỉ đã sớm biết, sẽ có một ngày danh tiếng lẫy lừng của cô ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong tay Trần Uyển, và ngày đó sẽ không còn xa nữa.

Cô đành phải cuống cuồng tìm cách cứu vãn tình thế: "Tôi nói cho anh biết, thực ra hôm đó tình huống là thế này..."

Tần Ngu nào có tâm trí để nghe mấy lời lảm nhảm ấy: "Em chỉ cần nói cho tôi biết, có phải là cô ấy đang ầm ĩ đòi ly hôn không?"

Vu Chỉ rụt cổ, lí nhí đáp: "Coi... coi như là vậy."

Cô hé miệng, ngập ngừng khuyên nhủ: "Anh nói xem, hai người cũng chia tay nhau được bao nhiêu năm trời rồi. Cái đám cỏ non cũ rích, đã quá đát như thế, anh không thèm gặm lại thì cũng có sao đâu."

Nhưng thái độ của Tần Ngu lại tỏ ra kiên quyết hơn cô gấp vạn lần: "Nhưng tôi lại cứ thích gặm cái mớ ôi thiu đó đấy, thì sao nào?"

Khẩu vị của anh ta cũng mặn quá rồi đấy.

Vu Chỉ nhìn thấu tình hình, dứt khoát vắt kiệt nốt chút giá trị thặng dư cỏn con cuối cùng của cô bạn họ Trần: "Thế thì đàn anh xem xét nốt cái vụ án này giúp tôi nhé..."

"Tôi sẽ tăng ca lập án cho em!"

Ba giây sau.

"WeChat của cô ấy tôi gửi qua cho anh rồi nhé."

"......"

Vu Chỉ lại chợt nhớ tới vụ kiện của Cố Tiểu Điệp. Thái độ bên phía bà Vinh quả thực vô cùng cứng rắn. Dù hồ sơ lập án đã nộp lên được gần một tháng trời, thế mà bà ta vẫn ngang nhiên dám từ chối nhận hầu tòa, điện thoại cũng chẳng thèm nghe. Cái dáng vẻ hống hách ấy cứ như thể đang thách thức: Đứa nào cũng đừng hòng mà động vào bà đây.

Ý chính là: Cái gì mà tôi bị kiện? Tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Nếu như tất cả những phương thức trên đều không thể tống đạt giấy triệu tập đến tay đương sự, thì bắt buộc phải tiến hành thông báo công khai trên hệ thống tống đạt trực tuyến.

Vu Chỉ vốn đang định nhân chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trước lúc mở phiên tòa, chạy sang thương lượng lại với Thẩm phán. Ai ngờ, Thư ký tòa án vừa nghe cô trình bày xong đã cười tươi roi rói, vội vàng cất tiếng: "Luật sư Vu, vụ này không cần thông báo công khai đâu, chiều qua chắc là bị đơn đã vô ý nhấn vào lệnh tống đạt điện tử, nên được xem là đã tống đạt xong rồi."

Vu Chỉ thở phào nhẹ nhõm, cô cũng bất giác bật cười: "Công nghệ thay đổi cuộc sống mà."

Phải tạ ơn trời đất vì bà Vinh mù tịt về luật pháp kia vẫn còn giữ lại được một chút xíu lòng hiếu kỳ cơ bản của con người.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Buổi chiều, lúc cô vừa đặt chân đến công ty, Ngô Tiêu đã lật đật chạy vào. Cậu ta hăm hở báo cáo tường tận lại toàn bộ quá trình mình đã khuyên nhủ

Cố Tiểu Điệp rời đi vào sáng nay ra sao. Vu Chỉ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, lạnh nhạt nhắc nhở: "Nhiệm vụ cấp bách nhất của cậu bây giờ là đi tra cứu "Giải đáp về một số vấn đề trong xét xử các vụ án về quyền danh dự" của Tòa án nhân dân tối cao và các án lệ, chứ không phải ở đây tán chuyện với chị."

Ngô Tiêu ấm ức nói: “Chị ơi, cô ta là loại tiểu tam phá hoại gia đình người khác, chị thực sự định lấy lại danh dự cho cô ta sao?”

Vu Chỉ lẳng lặng mở máy tính lên, rành rọt đáp: “Được rồi, để chị hỏi em, chuyện cô ta là tiểu tam sao em biết được?”

Ngô Tiêu hiển nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước cách đặt vấn đề của cô: “Mọi người đều nói thế cả mà, ai mà không biết Vinh tổng ly hôn là để đưa cô ta lên vị trí chính thất chứ? Bên ngoài đồn ầm lên hết rồi.”

“Một nhóm các người trốn dưới gầm giường nhà họ Vinh để nghe tận tai à? Cái ‘mọi người’ này là ai? Hay là chính miệng Vinh tổng nói với em rằng ông ta ly hôn là vì Cố Tiểu Điệp?”

Vu Chỉ thật bụng cảm thấy, cái cậu thanh niên vừa mới vác tấm bằng tốt nghiệp bước ra khỏi cánh cổng trường đại học này có phần khờ khạo, ngốc nghếch đến đáng yêu. Vậy nên, cô mới sẵn lòng gác lại công việc sang một bên để răn dạy cậu ta vài bài đạo lý.

“Đều không có.”

Vu Chỉ lại trầm giọng tiếp lời: “Cho dù cô ta thực sự là tiểu tam, thì cũng không đến lượt một luật sư như em đứng ra phán xét đúng sai trái phải, việc em cần làm là nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền lợi của thân chủ, ngay cả khi phong cách sống của cô ta không tốt.”

Ngô Tiêu ngập ngừng, lí nhí đáp: "Nhưng em còn chưa được cấp phép hành nghề mà..."

"Nếu đợi đến lúc em có thể tự ra ngoài hành nghề độc lập rồi mà vẫn chưa thể thủng được ba cái mớ lý lẽ cơ bản này, thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng đáng sợ đấy. Vấn đề lớn nhất của em hiện tại, đó là lúc nào em cũng tự mặc định mình đang đứng trên lập trường của một vị Thẩm phán." Vu Chỉ vừa nói, vừa cởi áo khoác vắt gọn lên lưng ghế. Cô thuần thục buộc tóc lên để chuẩn bị làm việc, trước khi làm, vẫn không quên cảnh cáo cậu trợ lý thêm một lần cuối: "Ai đúng ai sai, chẳng mượn em phải bận tâm. Một khi em đã chấp nhận lời ủy thác từ đương sự, em bắt buộc phải thực tâm giúp đỡ và hỗ trợ cho họ. Bằng không, cái chờ đợi em ở phía trước chỉ có kết cục thua kiện mà thôi."

Ngô Tiêu chập chững vào nghề này ít nhiều vẫn mang trong mình sự bướng bỉnh, cố chấp với những suy nghĩ của riêng bản thân.

Cậu ta đứng trầm tư, suy nghĩ mất một lúc lâu. Trước khi bước ra ngoài, cậu ta vẫn nhất quyết để lại một câu: "Thế nhưng em vẫn giữ quan điểm, Cố Tiểu Điệp hoàn toàn không đáng để nhận được sự thương cảm đâu ạ."

Vu Chỉ ngước mắt lên khỏi đống tài liệu ngổn ngang: "Được thôi, thế thì cứ đợi đến ngày em có thể chễm chệ leo lên được cái ghế Thẩm phán đi nhé. Tới lúc em có quyền danh chính ngôn thuận gõ cái búa pháp đình kia xuống đỉnh đầu chị rồi, thì khi ấy, chị hứa sẽ vểnh tai lên để rửa tai lắng nghe cái thứ cảm giác chính nghĩa của em."

Nói xong, cô cúi xuống, tiếp tục lật dở sang trang tài liệu còn đang duyệt dang dở: “Bây giờ mời em quay lại vị trí làm việc, hoàn thành nốt những việc chị đã giao cho em.”

Vu Chỉ kẹt lại ở công ty tăng ca cho tới tận chín giờ rưỡi tối.

Khi bước ra khỏi công ty luật, bụng cô đã réo lên những tiếng kêu đói meo cồn cào. Cô liền lái xe chạy thẳng một mạch tới Aman Summer Palace. Tiệc sinh nhật của Văn Nguyên An mới kết thúc cách đó không lâu. Cô ấy và Trần Uyển bèn kéo nhau tới chỗ này để tiếp tục tăng hai, quẩy cho đến bến.

Lúc cô tới nơi, vừa khéo Văn Nguyên An đang chắp tay thổi nến.

Vu Chỉ uể oải, đổ rạp người nằm dài trên ghế sofa: "Cắt cho tớ một miếng ăn lót dạ với."

Văn Nguyên An xưa nay vốn nổi tiếng là người hiền lành, dễ tính:  "Được rồi, để tớ hầu hạ cô chủ nhé."

Vu Chỉ ăn được vài miếng mới sực tỉnh, "Sao Quách Phàm không về Bắc Kinh ở bên cậu?"

"Đây chính là tình huống chỉ khi có một người bạn trai mới xảy ra," Trần Uyển hờ hững bưng ly rượu vang trên tay lên lắc lắc, hừ lạnh một tiếng, "nếu mà có đến tám chín người thì kiểu gì cũng không bị trống lịch."

Văn Nguyên An: "......"

Đúng lúc này, chiếc điện thoại của Trần Uyển bỗng nhiên đổ chuông reo vang.

Là Cung Tự Thu gọi đến, Văn Nguyên An và Vu Chỉ vẫn luôn là khán giả trung thành cho những chuyện tình cảm đầy kịch tính của hai người họ, nên vội vàng mở loa ngoài giúp cô ấy.

Đầu dây bên kia, Cung Tự Thu hiển nhiên là đã nốc rượu tới bến, say khướt cả rồi.

Lời nói thì cứ lộn xộn, trước sau bất nhất. Nghe bộ dạng lè nhè ấy, Vu Chỉ và Văn Nguyên An nhịn không được, cứ phải che miệng cười mãi. Thế nhưng, Trần Uyển lại chẳng thèm phản ứng.

Cho đến mãi phút cuối cùng, lúc anh ta gào lên, điên cuồng chất vấn một câu: "Trước đây em nói yêu anh, những lời thề thốt em từng nói với anh, anh chỉ muốn hỏi em rốt cuộc tất cả những thứ đó là cái gì?"

Trần Uyển vẫn thản nhiên, mặt không hề biến sắc mà điềm tĩnh ném lại một câu lạnh tanh: "Coi như trí nhớ của anh tốt hơn tôi đi."

Cung Tự Thu: "......"

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau