Chương 9: Anh nói, “Anh cứ sợ em ra ngoài lại chịu thiệt.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Trong một buổi sáng đầy nỗi muộn phiền như thế này, Vu Chỉ luống cuống hai tay không biết nên đặt vào đâu, tâm trạng quả thực có chút phức tạp. Đặt thế nào cũng không tránh khỏi việc tiếp xúc thân mật với Giang Thính Bạch. Cô cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định khoác lên vai anh hệt như một người anh em thân thiết.

Cô đã tính sẵn đường lui, nếu Giang Thính Bạch tỉnh lại vào lúc này, cô sẽ nói rằng cô coi anh là anh em.

Dù sao thì Trần Uyển cũng từng nói, hai người làm vợ chồng lâu năm thì cũng giống như chiến hữu vậy. Đến cuối cùng, ngay cả hứng thú đụng chạm thể xác cũng chẳng còn tí nào.

Nhưng Vu Chỉ cảm thấy tình huống của mình và cô ấy lại có chút khác biệt.

Không phải cô không muốn, mà là thực sự không dám.

Vu Chỉ điều chỉnh lại tư thế, sau đó lại bắt đầu cố gắng chắp vá lại tình cảnh tối hôm qua.

Hình như từ lúc cô được dìu vào quán bar, một chuỗi ký ức đã trở nên vô cùng hỗn loạn rồi.

Những gì cô nhớ được đều là những mảnh vụn vỡ, từng cảnh từng cảnh một, giống như những thước phim montage được cắt ghép bởi một sinh viên không đạt yêu cầu tại trường điện ảnh, các cảnh quay thay đổi nhanh đến mức không kịp nhìn rõ.

Nhưng luôn có gương mặt lạnh lùng của Giang Thính Bạch hiện lên trong ánh sáng và bóng tối.

Chợt là cảnh anh đang ôm cô trên bệ rửa mặt trong phòng tắm, trong gương phản chiếu mái tóc dài rối bời và đôi gò má ửng hồng rực rỡ như lửa trên khuôn mặt trắng ngần như tuyết.

Mà Giang Thính Bạch ở phía sau có đôi mắt đen thẳm.

Lại một cảnh khác là hai người ngã trên tấm thảm lông cừu trắng tinh khiết, cũng là những cơ thể trần trụi, tứ chi quấn quýt lấy nhau trông còn đẹp hơn cả tấm thảm này.

Sắc ngọc này cũng mang theo nhiệt độ cơ thể con người, truyền từ đầu ngón tay đến tận mang tai, nóng bỏng thẳng vào lòng người, có lẽ còn có cả những dục vọng không thấy ánh mặt trời, vừa né tránh vừa do dự, chỉ là không phân biệt được là đến từ chính cô hay từ Giang Thính Bạch.

Thực ra Giang Thính Bạch đã tỉnh từ lâu.

Ba năm ở Singapore, mỗi ngày anh ngủ chưa tới sáu tiếng, thậm chí bữa sáng cũng mang vào ăn luôn trong các cuộc họp cấp cao. Đồng hồ sinh học cố chấp của anh vốn dĩ không cho phép bản thân ngủ nướng, cho dù đêm qua có hoang đường đến mức nào đi chăng nữa.

Thế nhưng anh lại cứ muốn xem thử, xem thử Vu Chỉ khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nép sát vào lòng anh thì sẽ có phản ứng gì. Hiển nhiên là, cô cực kỳ xa lạ và bất an.

Rất nhanh sau đó.

Điện thoại của Vu Chỉ đặt trên chiếc ghế dài cuối giường bỗng rung lên.

Dù cơ thể đang bị Giang Thính Bạch ôm chặt không thể cử động, nhưng điều đó không ngăn được việc cô lắc đầu qua lại để cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.

Giang Thính Bạch giả vờ trở mình, tạm thời nới lỏng tay cho cô. Vu Chỉ như vừa được đặc xá, vội vàng bò xuống giường, vớ đại một chiếc áo sơ mi dưới đất để che đi nửa thân trên, rồi cô nhấn nút nghe, "Ngô Tiêu?"

Ngô Tiêu có chút sợ bị mắng, "Luật sư Vu, tài liệu của LT có ở chỗ chị không? Hôm nay em phải đến tòa án để lập hồ sơ, hình như hôm qua em để quên trên xe chị rồi."

Vu Chỉ đang lo không tìm được lý do để đến văn phòng luật muộn hơn, "Không sao, để chị đi."

Ngô Tiêu gãi đầu, "Chuyện nhỏ nhặt thế này sao lại để chị phải đích thân đi chứ? Chị chê em ngốc quá à?"

Ôi trời đất ơi.

Thanh niên thời nay đúng là mong manh dễ vỡ thật đấy, thế này mà cũng xưng là trạng nguyên đại học cơ à. Đối với bản thân mình mà chẳng có lấy một nửa điểm tự tin.

Nếu cậu ta mà có được một phần tám mươi triệu sự tự luyến của Giang Thính Bạch thôi, thì Vu Chỉ cũng chẳng cần phải vừa chỉ dạy nghiệp vụ, lại vừa kiêm luôn vai trò bác sĩ tâm lý làm gì cho mệt.

"Không phải đâu, vụ của LT khá là phức tạp," Vu Chỉ kiên nhẫn giải thích, "Chị cũng đang phải đi giải quyết chút việc riêng, nên tiện đường thôi."

Ngô Tiêu liếc nhìn nữ quản lý cấp cao xinh đẹp đang ngồi trong phòng làm việc của Vu Chỉ.

"À còn nữa chị ơi," Cậu ta lấy tay che ống nghe, cất bước đi về phía thang máy rồi nói nhỏ, "Cố Tiểu Điệp lại đến tìm chị rồi kìa, vẫn là vì cái vụ bị bà cả của Vinh tổng tạt nước gạo thiu vào người giữa thanh thiên bạch nhật ấy. Cô ta đang đòi chị phải đến gặp cô ta ngay lập tức đấy ạ."

Vốn dĩ Vu Chỉ đã đang buồn bực trong lòng, liền bảo:  “Vậy cậu bảo cô ta là, dù là giúp việc theo giờ nhà cô ta đi chăng nữa, cũng không thể cứ gọi là đến ngay được.”

Điểm mà Ngô Tiêu khâm phục nhất ở sư phụ mình chính là Vu Chỉ có thể đối mặt với tất cả những khách hàng khó nhằn một cách điềm tĩnh và thành thạo, hơn nữa cô luôn giữ một tông giọng dịu dàng.

Cảm giác ngắt nghỉ trong từng câu chữ, một nhịp điệu mà người khác không thể bắt chước được, mang đầy sắc thái nhẹ nhàng như gió xuân làm tan tuyết.

Vu Chỉ vừa đặt điện thoại xuống thì nghe thấy một tiếng cười khẩy truyền đến từ đầu giường, cô ngẩng đầu nhìn sang.

Giang Thính Bạch đang nửa nằm tựa vào đầu giường, mái tóc đen trước trán hơi rối do vừa ngủ dậy, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài điển trai của anh, nhất là khi phần thân trên của anh vẫn đang để trần.

Cô phải cố gắng kiềm chế lắm mới không nuốt nước bọt ực một cái.

Giang Thính Bạch thong dong hỏi: "Bình thường, em đối xử với khách hàng cũng thái độ này sao?"

Vu Chỉ bực bội nói: “Cô ta đối xử với em thế nào, em sẽ đối xử với cô ta thế ấy.”

Cố Tiểu Điệp được kim chủ của mình nuông chiều, dựa vào bằng cấp hạng ba và nhân phẩm thấp kém mà leo lên được chức Giám đốc thiết kế của trang sức ANNA, đã đành, suốt ngày còn ở công ty hống hách ra lệnh cho người khác.

Vì chuyện bà Vinh đã hắt cả gáo nước bẩn lên người cô ta ngay giữa đại sảnh, cô ta nhất quyết phải trút cơn giận này bằng được, tìm Quyền Lập để kiện tụng, nhưng ông ấy đã sớm từ chối tiếp nhận những vụ việc rắc rối kiểu này rồi.

Vốn dĩ vụ này đã định đẩy sang cho Luật sư Cao, nhưng Vu Chỉ lại xui xẻo thế nào mà đi ngang qua phòng làm việc của ông ấy, Cố Tiểu Điệp liếc mắt một cái là nhận ra cô ngay: "Đây chẳng phải là Nhị tiểu thư nhà họ Vu sao? Có thể để cô ấy làm luật sư cho tôi được không?"

Luật sư Cao đáp ngay là đương nhiên được rồi. Đây là nữ luật sư trẻ xuất sắc nhất của công ty luật chúng tôi, cô quả là tinh mắt thật đấy.

Vu Chỉ thầm nghĩ thôi nghỉ đi nhé, lần trước cô đưa ra ý kiến luật sư cho một bản hợp đồng hơn ba trăm trang mà chậm mất một tiếng, còn mắng cô là đồ vô dụng nữa chứ.

Cố Tiểu Điệp thì lại tỏ ra vô cùng thật thà: "Bởi vì tôi nghe nói nhị tiểu thư họ Vu là người có tính tình ôn hòa nhất trong số những người có thân phận như thế này."

Vu Chỉ dĩ nhiên là chẳng buồn đoái hoài gì đến cô ta:  "Những loại vụ án xâm phạm quyền thân thể của công dân này tôi không có nhiều kinh nghiệm, cứ để sếp của chúng tôi đích thân tiếp nhận đi."

Cố Tiểu Điệp liền nháy mắt ra hiệu, bĩu môi nói:  "Chẳng phải là vì Quyền Lập già rồi sao?"

"Sao cô lại biết ông ấy già rồi vậy, cô thử rồi à?" Vu Chỉ ngay lập tức hỏi lại với vẻ cực kỳ kỳ quặc.

Luật sư Cao hắng giọng: "Đang trong giờ làm việc, chú ý chừng mực một chút."

Vu Chỉ: "......"

Thật đúng là bái phục sát đất với tư duy thấu hiểu ở tầm cỡ doanh nghiệp của Luật sư Cao.

Đợi đến khi Cố Tiểu Điệp trình bày xong toàn bộ yêu cầu rồi rời đi.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Luật sư Cao lúc này mới tháo lớp mặt nạ ngụy trang xuống, buông lời trêu ghẹo: "Cái cô nàng này trông cũng được, mũi ra mũi, mắt ra mắt."

Vu Chỉ vừa sắp xếp lại những lời mô tả lộn xộn của ông ấy, vừa tiện miệng hỏi: "Thế mũi mà không ra mũi thì nó phải ra cái hình thù gì nữa ạ?"

"Thì trông như cái bộ dạng đang bị ép đi tiếp khách chứ còn gì nữa," Luật sư Cao tiện tay đưa cho cô một chiếc gương, bảo cô tự đi mà soi lại mình, "Hồi trước cô ta còn làm thư ký cho bố cháu nữa đấy."

Vu Chỉ cầm thẳng đồ đạc bước đi, trong lòng thầm nghĩ đúng là vậy, nhưng mục tiêu của cô ta là làm mẹ kế của cô.

Nhưng nhìn vào kết quả cuối cùng, Minh Dung quả thực có chút thủ đoạn lợi hại, bà đã nhanh chóng xử lý người phụ nữ đang nôn nóng muốn leo lên vị trí đó một cách êm thấm.

Điều đó không những không gây ra bất cứ ảnh hưởng quá tồi tệ nào cho nhà họ Vu hay giá cổ phiếu của tập đoàn, mà còn tránh được những rủi ro về mặt danh tiếng. Đã vậy, bà còn có thể vừa nhàn nhã pha cà phê vừa nhẹ nhàng nói với con gái mình: "Cái loại hạng người không lên nổi mặt bàn như thế này, mẹ chỉ cần ngồi giũa móng tay là có thể kết liễu nó rồi."

Trong từ điển của nhà họ Minh trước nay chưa từng tồn tại bốn chữ "đuổi cùng giết tận".

Bao gồm cả những lời dạy dỗ mà bà truyền lại cho hai anh em cô, tất cả đều luôn đề cao phương châm: “Đối nhân xử thế phải biết bao dung nhưng phải có chừng mực.”

__

Giang Thính Bạch bỗng nhiên bật cười khe khẽ: "Cũng tốt, anh cứ sợ em ra ngoài lại chịu thiệt."

Cái điệu bộ đó của cô, chuyện gì cũng giấu đi chẳng chịu nói huỵch toẹt ra, lại rất thích làm bộ làm tịch tỏ vẻ rộng lượng tao nhã, tự chui tọt vào trong cái vỏ bọc hoàn hảo tinh tế của chính mình.

Y hệt như nhân vật trong tác phẩm "Người trong bao" của nhà văn Chekhov.

"Ngay cả trong những ngày nắng ráo nhất, ông ấy cũng đi ủng, mang theo ô, và nhất định phải mặc một chiếc áo khoác bông ấm áp. Ông ấy luôn để ô trong một cái bao, để đồng hồ trong một chiếc bao da hươu màu xám; ngay cả con dao gọt bút chì cũng được đựng trong một cái bao nhỏ."

Hồi Giang Thính Bạch còn học trung học, mỗi lần đọc đến đoạn văn này, trong đầu anh luôn thấp thoáng hiện lên ánh mắt hệt như sương như khói của Vu Chỉ.

Anh nhớ có một năm nhà họ Giang mở tiệc lớn, người lớn ngồi trên thảm cỏ bên ngoài trò chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng cũng bàn về vài việc chính sự. Một căn phòng đầy những cô bé trạc tuổi nhau cứ vây quanh trong phòng khách, hết rượt đuổi nhau lại đến tranh giành nhau chiếc hộp nhạc có thể gấp gọn mua từ Berlin.

Tiếng ồn ào khiến Giang Thính Bạch đau cả đầu.

Chỉ có riêng Vu Chỉ diện trên người chiếc váy xòe nhỏ xíu mang phong cách phương Tây, lẳng lặng và ngoan ngoãn ngồi nép trên ghế sô pha. Cô nâng niu cuốn truyện thiếu nhi "Nhóc Nicolas" bản gốc tiếng Pháp để đọc, chốc chốc lại lẩm nhẩm một hai câu thoại tiếng Pháp. Năm ấy, cô mới chỉ vừa tròn tám tuổi. Vậy mà đã sớm khắc sâu cái việc phải luôn giữ gìn dáng vẻ đoan trang, nhã nhặn vào tận trong máu thịt của mình rồi.

Ngay từ lúc đó, Giang Thính Bạch đã bắt đầu chú ý đến cô.

Vu Chỉ thực sự không ngờ anh lại có thể buông ra một câu như thế.

Cô phải mất trọn vẹn hai phút đồng hồ mới nung nấu xong dăm ba câu phản pháo đầy khí thế. Ấy vậy mà cuối cùng chẳng dùng được câu nào, lại đành ngậm đắng nuốt cay chặn chúng ngay nơi cổ họng mà nuốt ngược vào trong.

Anh nói, “Anh cứ sợ em ra ngoài lại chịu thiệt.”

Giang Thính Bạch dùng từ "cứ", vậy anh bắt đầu "cứ" từ khi nào cơ chứ? Và anh sợ như thế nào đây? Mà tại sao anh lại phải sợ cô chịu thiệt?

Vu Chỉ chẳng biết nói thêm lời nào khác nữa. Ai mà biết được Giang Thính Bạch có đang âm mưu giở trò trêu chọc cô nữa không cơ chứ. Trước đây, không phải là anh chưa từng diễn cái màn lạt mềm buộc chặt này bao giờ đâu.

Cô chỉ biết công kích ngược lại: "Sáng sớm ra đã phiền phức rồi, anh mặc thêm áo vào đi."

Giang Thính Bạch rút một điếu thuốc ra: "Áo của anh mặc trên người em."

Bàn tay kẹp điếu thuốc của anh khẽ hướng tới, toát lên vài phần cấm dục khó mà dùng lời để diễn tả cho được.

Vu Chỉ hốt hoảng cúi đầu nhìn xuống người mình. Trong lúc luống cuống tay chân, cô mới chỉ cài được đúng hai chiếc cúc áo bên dưới. Hai bầu ngực căng tròn dường như sắp không thể che đậy nổi nữa rồi.

Cô khẽ ho một tiếng, kéo chặt áo lại cho thật tự nhiên: “Nhưng xin anh chú ý, đừng hút thuốc trong phòng ngủ của em nhé.”

Giang Thính Bạch không châm thuốc, nhưng cũng chẳng buông điếu thuốc xuống ngay.

Anh vừa cười vừa nói: “Nếu em nghĩ mình không xứng đáng với điếu thuốc sau khi làm chuyện ấy vào buổi sáng này, thì anh sẽ không hút nữa.”

Vu Chỉ: "......"

Rốt cuộc anh nghĩ bản thân mình dễ thương đến mức nào chứ?

Vu Chỉ quay ngoắt người đi thẳng vào phòng tắm.

Cô hoàn toàn bị hai chữ "sau khi" kia làm cho tâm trí rối bời. Trong đầu không ngừng cuộn trào những phân cảnh thiếu nhi không nên xem, thậm chí đến cả cái biểu cảm mê đắm, đánh mất lý trí trên khuôn mặt cô lúc bấy giờ, nó đều hiện ra rành rành mồn một.

Khi bước đến cửa, cô quay lưng về phía Giang Thính Bạch rồi dứt khoát cởi phăng chiếc áo sơ mi ra. Sau đó, gom hết sức bình sinh ném thẳng lên đầu anh: "Anh thích hút hay không thì tùy anh."

Giang Thính Bạch giật cái áo đang trùm kín đầu mình xuống, cứ thế cười mãi không thôi. Vu Chỉ cứ phải cư xử với anh như thế này, thì mới thực sự là thú vị chứ.

Hơi chút ngây thơ ngốc nghếch, hay chọc người ta phát cáu, vô lý, lại còn cực kỳ ngang ngược nữa.

Cách biệt một trời một vực so với cái dáng vẻ hiền lương thục đức mà người đời vẫn luôn tung hô về Nhị tiểu thư nhà họ Vu.

Khi con người ta đứng ở một địa điểm đặc biệt, thì bao giờ cũng dễ dàng nhớ lại những sự việc đáng xấu hổ hơn, giống như Vu Chỉ của lúc này vậy.

Sau khi tắm xong, cô đứng trong phòng để đồ chọn trang phục. Vừa mới lấy một bộ đồ công sở màu xám nhạt định thay, thì não bộ cô lại bắt đầu hoạt động hết công suất như một chiếc mô tơ vừa mới được cắm điện.

Một câu nói đứt quãng vớ vẩn nào đó bỗng nhiên hiện lên một cách vô cùng khó hiểu, "Anh Thính Bạch à, hồi nhỏ anh đánh vào tay em bao nhiêu cái, trả lại hết cho em đi."

Lúc đó tay cô đang chống lên gương soi toàn thân, Giang Thính Bạch siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh tưởng chừng như chỉ cần dùng lực là sẽ gãy của cô, rồi đập mạnh đầu về phía này.

Anh ngậm lấy thùy tai cô, “Hửm? Em muốn anh đền thế nào?”

Cô nghiêng đầu, cắn phập một cái vào cổ tay trái của Giang Thính Bạch.

Đợi đến khi khoang miệng đã nếm trọn mùi tanh nồng của máu, cô mới ngoảnh lại hôn anh, mang theo thứ khoái cảm sung sướng tột độ của kẻ vừa trả được mối thù sâu đậm.

Giang Thính Bạch chỉ nhớ rằng, lúc ấy tiếng tim đập thình thịch nơi nhịp mạch của anh vang lên rõ ràng và dõng dạc, lan tỏa khắp từng thớ thịt đường gân, chấn động đến mức làm màng nhĩ anh đau nhức.

Lúc Vu Chỉ xuống nhà ăn sáng, cô chột dạ liếc trộm xuống mu bàn tay của Giang Thính Bạch. Quả nhiên là khi thò đầu dò xét qua ống tay áo, ở đó mờ mờ ảo ảo hằn lên một vết cắn đỏ tươi.

Dì Mi bưng sữa đậu nành lên bàn: "Có rót cho cậu chủ một cốc không cô?"

Vu Chỉ xua xua tay: "Anh ấy không uống sữa đậu nành mặn đâu ạ."

Năm đó Vu Chỉ còn nhỏ, cô đến nhà họ Giang làm khách, vì quá muộn nên Trần Nhạn Tây đã giữ cô ở lại qua đêm, đến sáng ngày hôm sau khi cùng ăn sáng, người làm bưng cho cô một ly sữa đậu nành ngọt, Vu Chỉ hỏi có thể đổi sang loại mặn được không.

Giang Thính Bạch lúc đó ngay lập tức chốt lại một câu: “Kiêu kỳ, làm gì có ai uống sữa đậu nành vị mặn?”

Đang ở trước mặt bố mẹ Giang nên Vu Chỉ chẳng tiện phát hỏa, đành dịu dàng thỏ thẻ:  “Nhưng hồi ở Thượng Hải toàn uống loại mặn mà.”

Nhưng Giang Thính Bạch lại đáp lại: "Đây là Bắc Kinh chứ không phải Thượng Hải, có hiểu thế nào là nhập gia tùy tục không?"

Vu Chỉ lúc đó đã mắng thầm trong lòng, hừ, cái đồ chết tiệt này, anh thì biết cái gì gọi là khách đến nhà phải tùy nghi mà phục vụ?

Trần Nhạn Tây bảo người đi đổi ly sữa mặn ra: "Thôi được rồi, nếu Chi Chi đã thích uống thì cứ để con bé uống đi."

Tuy rằng bề ngoài Vu Chỉ chẳng nói gì, nhưng thế không có nghĩa là cô không có những hành động trả đũa lén lút.

Sáng hôm đó, cô rắc một lớp muối lên đĩa bánh điểm tâm của Giang Thính Bạch, ngay cả trong trà cũng cho thêm muối. Giang Thính Bạch sau khi chạy bộ về, ngồi trên ghế sofa dài, nhón một miếng bánh hạt dẻ đưa vào miệng.

Nhưng anh lập tức nhổ ra ngay, "Sao cái này lại là vị mặn thế này?"

Giang Thính Bạch lại bưng chén trà lên uống một ngụm, chết tiệt, còn mặn hơn cả miếng bánh vừa rồi.

Hôm nay anh mà có chết thì cũng là chết vì bị mặn đến nghẹt thở.

Vu Chỉ đứng lên xin lỗi anh, "Vừa nãy em nếm thử thấy bánh hạt dẻ không ngọt lắm, nên có rắc thêm một lớp đường lên trên."

"Em thực sự không phân biệt được đâu là muối và đâu là đường sao?" Giang Thính Bạch nhướng mắt lên lườm cô.

Vu Chỉ dang hai tay, bày ra vẻ mặt kiểu "Mặc dù tôi làm chuyện xấu, nhưng tôi thật sự vô tội mà": "Cái này thì phải xem vận may thôi."

Giang Thính Bạch quăng chén trà xuống rồi đi lên lầu, tức đến mức ngay cả bữa trưa cũng không xuống ăn.

Từ lúc đó anh đã biết, cô gái nhỏ hay giả giọng điệu này thực chất trong lòng đầy rẫy những trò xấu xa.

Những mối hiềm khích kiểu này, trong suốt mười mấy năm trời nhìn nhau không thuận mắt, họ đã kết thành vô số.

Nhưng giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vu Chỉ, Giang Thính Bạch đã bưng ly sữa đậu nành mặn kia lên uống một ngụm thật lớn.

Không phải chứ, người này thực sự là Giang Thính Bạch sao? Really?

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau