Thực ra, Vu Chỉ rất hiếm khi đến quán bar.
Một phần vì công việc bận rộn, số lần tăng ca đêm chẳng hề ít, nên có thời gian rảnh rỗi thì cô thà chợp mắt bù đắp tổn hao tinh thần còn hơn. Phần khác, gia đình quản giáo quá nghiêm ngặt. Bà Minh Dung cấm tiệt cô lui tới những nơi này, bảo rằng đây chẳng phải chỗ đứng đắn gì. Nó hoàn toàn đi ngược lại với danh đoan trang, thục nữ mà nhà họ Vu đã nhọc lòng xây dựng cho cô suốt hơn hai mươi năm qua.
Thật ra, lo lắng như thế đúng là lo bò trắng răng. Xung quanh cô chẳng có lấy một ai là người đàng hoàng, bao gồm cả chính bản thân cô, thì cớ gì phải sợ mấy chốn không đàng hoàng chứ?
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết "quẩy" trong bar.
Dù sao cô cũng là người được hun đúc từ nhỏ trong những giai điệu múa ballet cao quý.
Vu Chỉ bảo Mạnh Thính đổi sang một bản nhạc du dương hơn, rồi bắt đầu đung đưa thân mình giữa sàn nhảy. Dưới tác dụng của hơi men, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm phần thanh tao mà kiều diễm.
Sự mị hoặc quyến rũ dường như đã ăn sâu vào trong xương tủy ngay từ lúc cô mới lọt lòng.
Giang Thính Bạch ngồi chễm chệ ngay giữa khu vực ghế VIP, anh lẳng lặng ngắm nhìn thiếu phu nhân mang danh "chuẩn mực hiền thục của Bắc Kinh" nhà mình đang thỏa sức vui đùa, nét ửng hồng trên má vẫn chưa kịp phai. Trong đầu anh bỗng chốc tự đưa ra một kết luận có phần phiến diện như thế.
Vu Chỉ chính là nhân vật kiệt xuất nhất trong cái loại người này.
Bề ngoài thì giả vờ đoan trang rõ là giống, thế nhưng chỉ cần lơ đãng một chút, không kiểm soát được bản thân là cái vẻ diễm lệ đến bi thương kia sẽ chẳng sao giấu giếm nổi nữa.
Y hệt như đêm tân hôn của bọn họ vậy, chỉ một đêm thôi mà khiến anh tương tư đằng đẵng suốt hai, ba năm trời.
Sáng nay anh mới vừa đến Bắc Kinh, đám anh em bạn bè đã tổ chức tiệc một cách rình rang cho anh, uống từ chiều cho đến tận bây giờ.
Vốn dĩ Giang Thính Bạch định kết thúc tiệc sớm để về nhà, xem thử người vợ hiền ba năm qua chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình rốt cuộc đã sống những tháng ngày ra sao khi không có anh ở bên.
Mỗi tháng gọi điện một lần, bao giờ cũng là Giang Thính Bạch chủ động gọi trước, rồi Vu Chỉ lại tìm cớ cúp máy trước. Tin nhắn WeChat gửi cho cô, người khác thì trả lời trong vòng một nốt nhạc, còn cô thì phải đợi dài cổ tới mấy kiếp luân hồi.
Anh muốn nghe cô nói thêm vài câu cũng khó. Cứ phải lựa đúng dịp Vu Chỉ về ngồi chơi ở nhà họ Giang, trước mặt bố mẹ ruột của anh thì cô mới chịu hạ giọng dịu dàng mà nói cho xong cuộc điện thoại.
Thật không ngờ lại vô tình chạm mặt nhau ở ngay chốn này, mà còn trong một khung cảnh đặc sắc đến thế nữa chứ.
Anh vừa định vươn người đứng dậy, thì chợt thấy Vu Chỉ huýt sáo một tiếng thật kêu về phía một cậu nhóc trông có vẻ mặt mũi vẫn còn búng ra sữa.
Vu Chỉ nửa dựa lưng vào quầy pha chế, giọng điệu đong đưa, cợt nhả: "Ồ, em trai nhảy cũng khéo đấy chứ."
Giang Thính Bạch: "......"
Hôm nay là ngày quán bar của Mạnh Thính khai trương. Những ai nhận được thiệp mời đợt đầu tiên đều là những nhân vật có máu mặt cả, ngay cả cậu nhóc này cũng không phải ngoại lệ.
Cậu ta nhìn Vu Chỉ, giống như vừa đụng phải một rắc rối lớn không thể chọc vào, sợ sệt lùi lại hai bước: "Em... em từng thấy ảnh của chị và con trai duy nhất nhà họ Giang trên Weibo, anh ta là gì của chị?"
Đúng lúc này, Vu Tẩm bước tới, anh ấy cũng định bụng vểnh tai nghe xem cô em gái mình sẽ trả lời thế nào: "Tôi cá là con bé sẽ bảo không quen biết cho mà xem."
Giang Thính Bạch khẽ cười nhạo một tiếng: "Tám phần cô ấy sẽ nói là kẻ thù."
"...... Không đến mức đó."
Thế nhưng, Vu Chỉ lại hướng về phía cậu nhóc kia, nở một nụ cười thẹn thùng kiều diễm: "Đừng sợ, tụi chị chỉ là quan hệ vợ chồng tình cờ gặp gỡ thôi."
Giọng nói trong trẻo như tiếng chim oanh lảnh lót thoát ra.
Cậu nhóc kia quả nhiên hết sợ thật, cậu ta cũng tò mò muốn xem rốt cuộc đại mỹ nhân gả cho Giang thiếu gia trông như thế nào cơ chứ? Thế là cậu ta đánh bạo định sấn lại gần cô: "Trông chị hình như say rồi, hay là để em..."
"Hay là cậu tránh ra?"
Kèm theo đó là một giọng nam trầm lạnh, trong trẻo vang lên.
Cậu nhóc giật mình lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Vừa ngẩng lên nhìn rõ khuôn mặt của Giang Thính Bạch, cậu ta liền vội vàng xin lỗi ríu rít rồi co cẳng chạy thẳng.
Tới tận lúc này, Vu Chỉ mới chịu thừa nhận rằng hôm nay mình đã uống hơi nhiều.
Bởi vì trước mắt cô bóng người chập chờn, đột nhiên xuất hiện mấy Giang Thính Bạch, nhưng tất cả đều có đôi lông mày lạnh lùng như nhau, giống hệt như lúc trước hay dạy bảo cô.
Cô đã không còn đi thẳng được nữa, phải vịn vào quầy bar, lảo đảo chậm rãi nhích về phía anh trai ruột của mình, giống như siêu mẫu quốc tế đang đi catwalk vậy. Vu Tẩm nhìn cô đi ngang qua mình, rồi lại có chút ý đồ xấu mà khoác lấy cánh tay của Giang Thính Bạch.
Vu Tẩm: "?"
Qua ba năm cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt rồi sao?
Giang Thính Bạch: "?"
Vợ đang định dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt với anh đấy à?
Vu Tẩm trừng mắt nhìn chằm chằm cô em gái, muốn xem xem rốt cuộc cô đang định giở trò gì?
Nhưng rất nhanh chóng, ngay dưới ánh nhìn của bao người, Vu Chỉ đã đưa tay móc ngoéo Giang Thính Bạch, ra hiệu cho anh cúi thấp đầu xuống một chút.
Giang Thính Bạch cực kỳ phối hợp khom lưng xuống. Vu Chỉ liền ghé sát vào tai anh, thì thầm tỏ vẻ bí ẩn: "Anh ơi, đúng là giữa ban ngày ban mặt mà gặp ma, em thấy Giang Thính Bạch rồi."
Giang Thính Bạch: "......"
Trước hết, bây giờ đang là ban đêm cơ mà.
Vu Tẩm: "……"
Thứ hai, anh trai của cô đang đứng ở đây này.
Vu Chỉ cố gắng định thần lại lần nữa, lúc này mới nhìn rõ anh trai ruột đang đứng sừng sững ngay trước mặt mình. Xung quanh đây căn bản làm gì có bóng dáng của Giang Thính Bạch đâu. Cô lại cười ngây ngô: "Chắc là em hoa mắt rồi, Giang Thính Bạch đời nào chịu tới mấy nơi như thế này. Anh ta chẳng thèm mấy cô em trẻ đẹp đâu, mỗi ngày cứ ký hợp đồng là anh ta có thể lên đỉnh được rồi, đúng không anh nhỉ?"
Giang Thính Bạch: "......"
Vu Tẩm: "......"
Bầu không khí như đóng băng cứng ngắc suốt một phút rưỡi đồng hồ.
Vu Chỉ hình như lại vừa sực nhớ ra một chuyện cực kỳ hệ trọng. Cô chỉ tay vào anh ruột mình rồi lẩm bẩm: "Không đúng, nếu anh là anh trai em, vậy thì người này lại là..."
Vừa dứt lời, cô liền ngẩng đầu lên để nhìn xem chủ nhân của cánh tay mà cô đang ôm chặt rốt cuộc là ai.
Giang Thính Bạch cũng khẽ cụp mắt xuống nhìn cô. Ánh mắt anh mang theo một luồng sắc bén như thanh kiếm giấu trong vỏ chỉ chực chờ được tuốt ra: "Liệu người này có khả năng là chồng em không?"
Nhưng Vu Chỉ lại xua tay cười toe toét: "Không cho phép anh tự đề cao mình, chồng em đẹp trai hơn anh nhiều."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Cả một buổi tối mới lọt tai được một câu mát lòng mát dạ thế này, nét mặt Giang Thính Bạch cũng giãn ra vài phần. Đang lúc anh định ôm Vu Chỉ lên xe đưa về nhà, thì lại nghe thấy cô lẩm bẩm: "Nhưng cả ngày trông anh ta cứ như người chết ấy."
Giang Thính Bạch: "......"
Anh ngửa cổ ra sau, thở hắt ra một hơi phiền muộn.
Nếu cứ để Vu Chỉ tiếp tục nói hươu nói vượn nữa, trạng thái tinh thần của anh khó mà không phát sinh vấn đề mất. Thế là anh bèn dùng một tay ôm ngang người cô bế bổng ra ngoài, tay còn lại vẫn kịp đưa ra đỡ lấy chiếc túi xách của Vu Chỉ từ chỗ Văn Nguyên An.
Văn Nguyên An lắc đầu, tặc lưỡi xuýt xoa mấy tiếng: "Anh Vu Tẩm à, em gái anh thế này là hiện nguyên hình rồi nhỉ?"
Đã vài lần cô ấy tận mắt thấy Vu Chỉ uống say, nhưng phần lớn thời gian cô đều chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ yên tĩnh, ngày hôm sau thức dậy lại tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Vu Chỉ uống say mà lại đụng độ phải Giang Thính Bạch. Hơn nữa, cô ấy càng không ngờ rằng hai người bọn họ lại có thể cọ xát ra tia lửa nảy lửa đến nhường này.
Vu Tẩm hờ hững cởi hai chiếc cúc áo trên cổ, lười biếng tựa lưng vào quầy pha chế. Bàn tay anh ấy nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, nụ cười mang đậm vẻ phóng túng, phong tình đầy phong trần.
Văn Nguyên An quay đầu lại nhìn anh ấy, chỉ ngay trong khoảnh khắc ấy, cô ấy bỗng thấu hiểu sâu sắc câu biền văn thời Nam Bắc triều "Dáng vẻ uy nghi ôn hòa, phong thái ung dung nho nhã". Cô ấy liền ngẩn người đứng chết trân tại chỗ.
Ngay cả dáng vẻ cợt nhả nhẹ dạ này của Vu Tẩm cũng mang đậm di phong thời Ngụy Tấn. Nó toát ra đến sáu, bảy phần vẻ khoáng đạt, vừa hào hiệp lại vừa ngang tàng kiêu hãnh.
Cô ấy học chuyên ngành tiếng Trung, theo cách nói của một người có tâm lý thượng đẳng như bố cô ấy, thì Văn Nguyên An cùng lắm cũng chỉ là một kẻ mọt sách vô dụng.
Ngoài việc có thể viết vài câu quảng cáo cho tập đoàn, những thứ khác cô ấy đều mù tịt, đôi khi bố còn chê cô ấy viết quá sến súa rồi gạt sang một bên không dùng đến.
Theo lời Văn Nguyên An tự nói, cho đến nay bố cô ấy vẫn chưa đuổi cô ấy ra khỏi nhà, lại còn chịu để cô ấy ăn bám, chẳng qua là vì cô ấy gặp vận may, được nhà họ Quách nhắm trúng làm con dâu.
Vị hôn phu của cô ấy là Quách Phàm, cái tên thì bình thường nhưng gia cảnh lại cực kỳ không bình thường, bố anh ta là một ông chủ mỏ than.
Bản tính Quách Phàm vừa phóng đãng lại vừa khiêm nhường. Mỗi khi tề tựu trong các bữa tiệc tùng ở Bắc Kinh, Cung Tự Thu vẫn thường trêu đùa anh ta rằng: "Nhà cậu chắc được tính là giàu nhất Sơn Tây rồi nhỉ?"
Những lúc ấy, anh ta chỉ cười cười, đưa tay mời đối phương một điếu thuốc: "Giàu nhất thì không dám nhận, nhưng lọt vào top 5 thì chắc là được."
Ban đầu là Quách Phàm theo đuổi một cô em khóa dưới xinh đẹp ở Đại học Sư phạm một cách khổ sở, cô em ấy thích tỏ ra vẻ lạnh lùng kiêu kỳ, tặng bao nhiêu đồ cũng đều trả lại nguyên vẹn. Điều này càng khiến Quách Phàm thêm hứng thú, sau này mới biết là cô nàng đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, hay còn gọi là thả dây dài câu cá lớn. Đến khi anh ta cuối cùng cũng ngủ được với người ta, cô gái ấy chẳng bao lâu sau đã không kìm được lòng, rút thẻ tín dụng của anh ra rồi nói: "Nghe nói loại thẻ này trên toàn thế giới cũng chẳng có mấy tấm?"
Quách Phàm lơ đãng gật đầu: "Ừ, hạn mức của nó không có giới hạn."
"Thế liệu có quẹt đủ để mua một căn penthouse ở vành đai hai không?" Cô gái chớp chớp đôi mắt long lanh: "Nếu quẹt được ngay bây giờ, em sẽ gả cho anh luôn."
Anh ta vẫn cố gắng giữ lại cho cô nàng chút thể diện cuối cùng, chỉ bảo cô ta bước xuống giường mặc quần áo vào, cầm theo chiếc đồng hồ anh ta vừa tặng rồi rời đi ngay.
Cô nàng bật khóc nức nở: "Em không cần căn penthouse đó nữa là được chứ gì? Em chỉ nói đùa chút thôi mà."
Thế nhưng, Quách Phàm chỉ mỉm cười lắc đầu: "Tôi vốn không thích các cô gái trẻ không biết xác định vị trí của mình, sao cô lại dám nghĩ đến chuyện gả cho tôi?"
Tặng mười căn hộ cũng không sao, chỉ cần anh ta vui là được, nhưng kết hôn thì tuyệt đối không thể. Bất kỳ cô bạn gái nào của anh ta, dù có xinh đẹp hay vừa ý anh ta đến đâu, chỉ cần nảy sinh ý định muốn gả cho anh ta, Quách Phàm đều sẽ lập tức chia tay, đây là một việc rất phiền phức.
Nhưng cô gái kia lại là kiểu người thích nhất việc xây dựng hình tượng thanh cao, lạnh lùng cho bản thân, gặp ai cũng nói Quách Phàm từng theo đuổi mình nhưng không thành, còn mắng anh ta là kẻ không ra gì, chỉ giỏi giả vờ làm thiếu gia nhà giàu để lừa gạt người ta.
Vốn dĩ Quách Phàm cũng không để tâm, nhưng lúc đó bố anh ta đang tìm kiếm hôn thê cho anh ta khắp Bắc Kinh, cứ để những chuyện này truyền ra ngoài thì sao mà được?
Thế là Quách Phàm đã dẫn người đến chặn cô ta ngay dưới lầu ký túc xá nữ.
Trận thế lớn đến mức khiến cô gái kia sợ đến phát khóc, vội vàng cam đoan với anh ta sau này sẽ không dám nói bừa nữa.
Anh ta cũng đành thở dài một hơi: "Cô đã theo tôi, tôi cũng đâu có đối xử tệ với cô, sao cứ thích gây chuyện thế hả?"
Sau đó, anh ta liền buông tha, để cho cô em khóa dưới rời đi.
Và cũng chính trong lúc này, anh ta đã tình cờ gặp được Văn Nguyên An.
Theo như lời anh ta miêu tả, thì từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay, anh ta chưa từng thấy người con gái nào toát ra khí chất đầy mùi sách vở đến thế. Cô ấy khoác trên mình chiếc áo trắng cùng chiếc váy xanh, cất bước đi dưới bóng đèn mờ ảo chỉ to bằng hạt đậu nành. Trên khuôn mặt cô ánh lên sự thuần khiết ngây thơ đến tận cùng, hệt như một đứa trẻ sơ sinh chưa từng vướng bận bụi trần.
Quách Phàm trong phút chốc giống như bị ma xui quỷ khiến, lao thẳng tới giật phăng cuốn "Đời này kiếp này" mà Văn Nguyên An đang ôm trong tay. Hành động đột ngột ấy dọa cho Văn tiểu thư hoảng hồn, suýt chút nữa thì rút điện thoại ra gọi báo cảnh sát.
Anh ta mỉm cười nhìn cô ấy: "Cho tôi mượn xem cuốn sách này được không?"
Văn Nguyên An coi anh ta như một kẻ thần kinh, chỉ một mực muốn mau chóng đuổi anh ta đi cho khuất mắt: "Anh lấy rồi thì đi đi, cũng chẳng đáng tiền đâu."
Sau chuyện đó, anh ta đã thức trắng mấy đêm liền để đọc xong cuốn sách kia. Đọc xong, anh ta liền hớt hải chạy ngay đến trước mặt bố mình dõng dạc tuyên bố, rằng anh ta muốn cưới bằng được cô con gái rượu độc nhất của nhà họ Văn là Văn Nguyên An về làm vợ.
Nhà họ Văn vốn được mệnh danh là danh gia vọng tộc mấy đời ở Bắc Kinh, ông Quách nghe xong dĩ nhiên là vô cùng hài lòng.
Quách Phàm vẫn nhớ như in, cái đêm mà anh ta ngỏ lời tỏ tình với Văn Nguyên An, anh ta đã mượn chính những câu văn trong cuốn sách của cô ấy.
Anh ta thủ thỉ: "Anh chỉ cảm thấy trên đời này, hễ có một câu nói hay một việc gì liên quan đến Nguyên An, thì tất cả đều trở nên tốt đẹp."
Nghe vậy, Văn Nguyên An bật cười ngay tức khắc: "Đây là câu Hồ Lan Thành viết cho Trương Ái Linh trong cuốn 'Đời này kiếp này' đấy."
Anh ta cũng mỉm cười họa theo: "Vậy anh cũng đọc cho Văn Nguyên An của anh nghe, có được không?"
Đối với cuộc hôn nhân này, Văn Nguyên An luôn giữ một thái độ cam chịu, chôn chặt tâm sự không nói ra.
Khi đính hôn, Quách Phàm từng khuyên nhủ cô ấy: "Trước đây anh đào hoa là thật, nhưng anh không phải hạng người xấu đâu."
Nhưng điều Văn Nguyên An nghĩ lại là, cho dù anh gz có là kẻ lòng lang dạ thú thì có thể làm được gì chứ? Những khoản tiền hợp tác khổng lồ cứ thế chảy vào tài khoản của nhà họ Văn, đằng nào thì cô ấy cũng phải gả đi thôi.
Kể từ ngày cô ấy cất tiếng khóc chào đời tới nay, những chuyện ông Văn đã quyết định thì có khi nào thay đổi được đâu cơ chứ?
Vu Tẩm nghe cô ấy ríu rít xong liền bật cười trêu chọc: "Dạo này hiếm khi được gặp Nguyên An nhà chúng ta quá nha, anh sắp nhận không ra em luôn rồi."
Văn Nguyên An cảm thấy nửa bên mặt mình bỗng chốc nóng bừng lên, cô ấy chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh ấy thêm lấy một lần, đành vội vã quay lưng bước đi.
Về sau, Văn Nguyên An đã vô số lần hoài niệm về cái đêm hôm ấy. Cô ấy luôn mỉm cười bảo với Vu Chỉ rằng, trong cuộc đời của mỗi con người, nhất định sẽ luôn tồn tại một đêm tĩnh lặng đến nhường này. Đó là lúc mà mọi thứ gọi là "định mệnh" mới chỉ vừa vén bức màn nhung khai mạc.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Về phần Vu Chỉ, sau khi được Giang Thính Bạch bế bổng lên xe.
Bản tính không ngoan ngoãn của cô vẫn y nguyên chẳng hề thay đổi. Đầu tiên là cô ồn ào than nóng, lát sau lại nằng nặc bảo tài xế đi nhầm đường mất rồi.
Mãi một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng chịu ngừng quậy phá, ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực Giang Thính Bạch dưỡng thần. Anh nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của cô bao bọc trong lòng bàn tay mình mà xoa nắn, tâm trí lại bất chợt nhớ đến những lời cô vừa nói ban nãy.
Anh bắt đầu buông lời dò xét hỏi cô: "Vừa nãy em nói, Giang Thính Bạch cả ngày trưng ra cái bộ dạng chết tiệt, bộ dạng gì cơ?"
Tài xế nghe mà ngơ ngác, đây là kiểu đối thoại thần tiên gì thế này?
Gần như ngay khi nghe thấy cái tên này, đôi lông mày của Vu Chỉ liền nhíu chặt lại.
Cô lúng búng nói không tròn chữ: "Anh ta hở một tí là lại trưng ra cái vẻ mặt không cho phép người khác nghi ngờ, đáng ghét chết đi được."
Giang Thính Bạch tự bật cười mỉa mai chính mình một tiếng: "Đúng là đáng ghét thật, vậy giờ anh sửa đổi liệu có còn kịp không?"
Cơn buồn ngủ của Vu Chỉ ập tới, cô dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, lầm bầm: "Lúc nào mà chẳng kịp."
"Anh sửa, anh sửa hết."
Giang Thính Bạch cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, Vu Chỉ thức dậy trong trạng thái mệt mỏi rã rời, đầu váng mắt hoa kèm theo những cơn đau nhức ê ẩm khắp toàn thân.
Sao ngủ một giấc mà có cảm giác như bị ai đánh cho một trận nhừ tử thế này, chỗ nào cũng đau nhói là sao? Cô gắng sức trở mình, tính bụng sẽ ngủ tiếp. Thế nhưng ngay khoảnh khắc mở mắt ra, cô đã bị dọa cho giật thót cả tim.
Bởi vì khuôn mặt thanh cao bỗng dưng xuất hiện từ trên trời rơi xuống ngay bên cạnh cô lúc này lại chính là của Giang Thính Bạch.
Vấn đề không lớn. Cô tự lẩm nhẩm trong bụng, Phải bình tĩnh nhé Vu Chỉ, hai người là vợ chồng hợp pháp cơ mà.
Chỉ cần không vi phạm pháp luật, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không sao cả.
Nhận ra mình đang áp sát vào một lồng ngực trần bóng mượt, Vu Chỉ không được an tâm cho lắm mà vén một góc chăn lên.
Tốt lắm, cả hai người đều đang trần như nhộng.
Nhưng vấn đề không lớn.
Giang Thính Bạch bên cạnh khẽ cử động một chút.
Khiến Vu Chỉ giật mình vội vàng nhắm nghiền mắt lại, chỉ cần nằm im như một xác chết thật nhanh, sự ngượng ngùng sẽ mãi mãi không đuổi kịp cô.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]