Phiên toà xét xử kéo dài mãi đến về sau.
Thẩm phán hỏi lại một lần nữa: "Xin hỏi hai bên đương sự, tình cảm của hai người đã rạn nứt đến mức không còn khả năng hòa giải hay hàn gắn hay chưa?"
Trần Uyển hiển nhiên đáp là không còn khả năng nào nữa.
Thế nhưng, Cung Tự Thu đã đập bàn bật dậy. Anh ta đứng phắt lên, chỉ thẳng vào mặt Trần Uyển mà mắng: "Sao lại không còn khả năng? Tuần trước cô về nhà lấy đồ, hai đứa mình còn lên giường với nhau nữa mà!"
Vu Chỉ: Cô vừa nghe thấy cái gì thế này!?
Cô còn chưa kịp làm ra vẻ mặt kinh ngạc thì đã điên cuồng ra hiệu cho Trần Uyển: "Tiếp tục phủ nhận đi."
Trần Uyển gật đầu, cô còn lịch sự và văn minh giơ tay lên, Vu Chỉ vừa che mặt vừa kéo tay cô xuống: "Đây là tòa án, không phải là cái lớp học! Cậu nói thẳng ra đi."
Vậy mà, cái miệng nhỏ nhắn của Trần Uyển lại ghé sát vào micro, cất giọng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Xin Bao Thanh Thiên minh xét cho, hôm đó là anh ta đến hôn tôi trước."
Vu Chỉ: "..."
Chịu luôn. Cô đã gây ra cái nghiệp gì không thể tha thứ được thế này, mới đi kiện một vụ vô lý đến mức này.
Vẻ mặt luật sư của đối phương cũng đau lòng khôn xiết y hệt như Vu Chỉ, anh ta kéo kéo Cung Tự Thu: "Phải chú ý là anh là nguyên đơn đấy, anh không muốn ly hôn, vậy còn kiện phía nữ giới vì cái gì?"
Cung Tự Thu đập bàn mạnh hơn: "Chẳng phải cô ấy ép tôi đến mức này sao? Đã nhất quyết đòi ly hôn thì thôi, lại còn tìm đủ mọi cách ngăn cản không cho tôi gặp con gái."
Vu Chỉ nghe tới đây liền gấp gọn kẹp tài liệu lại. Cái vụ ly hôn này xem ra chẳng thành rồi. Cung Tự Thu vẫn còn yêu Trần Uyển, thậm chí là yêu đến chết đi sống lại.
Mặc dù chưa có phán quyết cuối cùng, nhưng cũng không thể nói trò hề này hoàn toàn không có lợi lộc gì, bởi vì khi Vu Chỉ bước ra khỏi tòa án, cô còn nghe thấy tiếng cười lớn của các bồi thẩm đoàn truyền đến từ phía sau.
Ừm, nhịn cả buổi sáng rồi, họ cũng chẳng dễ dàng gì.
Vở kịch này ước chừng có thể lưu truyền ở tòa án khoảng mười năm, tám năm tới.
Đúng lúc Vu Chỉ và Trần Uyển đang chuẩn bị lên xe rời đi.
Cung Tự Thu từ phía sau đuổi theo, lớn tiếng gọi giật lại: "Trần Uyển! Cô nhất quyết phải ly hôn cho bằng được đúng không?"
Trần Uyển lạnh nhạt gật đầu: "Anh suốt ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, ai dè anh ở ngoài kia làm cái gì? Tôi không muốn sống với anh nữa."
"Chẳng phải tôi đang bán mạng vì cái gia đình này sao? Tôi còn có thể làm gì được nữa?" Anh ta nhìn sang Vu Chỉ đang đứng bên cạnh, "Cô xem bạn thân của cô đi, người ta sống xa chồng ba năm rồi mà chẳng hề hấn gì!"
Với đám anh em của Giang Thính Bạch, không một ai là không khen Vu Chỉ hiền thục hiểu chuyện. Anh rời Bắc Kinh ba năm, cô vẫn giữ được nếp sống như thuở còn ở nhà chưa gả, chẳng hề để lọt ra một lời đồn thổi xấu xa nào.
Ngoại trừ đi làm ở công ty luật, cùng mấy chị em hẹn nhau tụ tập đi mua sắm, xem triển lãm, thỉnh thoảng về nhà bố mẹ ăn cơm, thì chẳng hề có lấy một lời đồn thổi nhảm nhí nào khác.
Ngay cả một người khắt khe như mẹ chồng cô, Trần Nhạn Tây, cũng không tìm được một điểm nào để chê trách, hễ gặp ai là lại hết lời khen ngợi sự giáo dưỡng tốt của nhà họ Vu.
Vu Chỉ trừng mắt nhìn anh ta một cái: "Đừng lôi tôi vào, hoàn cảnh của chúng tôi không giống nhau."
Thực ra trong lòng, cô còn mong Giang Thính Bạch mỗi năm chỉ về nhà một lần, trạng thái kết hôn tốt nhất chính là kết hôn mà như không.
Cung Tự Thu đưa tay chỉ thẳng vào vợ mình, gắt gỏng: "Sau này tôi đi đâu cũng sẽ gọi cô đi cùng, để cô tự mình chống mắt lên xem tôi rốt cuộc đang làm cái gì nhé!"
“Tôi không hứng thú với mấy chuyện phiền toái của anh, anh chỉ cần mau chóng ký giấy ly hôn là được.” Trần Uyển đáp lại bằng giọng điệu chém đinh chặt sắt.
“Xung quanh toàn là người quen, làm ầm lên thế này liệu có còn mặt mũi nào không?” Cung Tự Thu tức giận giậm chân, “Chẳng lẽ phải để người ta xem như một trò cười lớn thì cô mới vừa lòng đúng không?”
Mặc cho đối phương đã tức đến mức xì khói trên đầu, Trần Uyển vẫn giữ thái độ kiêu ngạo kiểu "bà đây là đỉnh nhất thiên hạ". Cô nàng thong thả gảy gảy bộ móng tay mới làm, đáp ngắn gọn: “Ai thích cười thì cứ việc cười, tôi chẳng bao giờ quan tâm người khác nhìn mình thế nào, chỉ cần bản thân tôi thấy vui là được.”
Vu Chỉ cảm thấy suốt bao năm qua, tình cảm giữa cô và Trần Uyển sở dĩ có thể kiên cố hơn cả vàng ròng, phần nhiều cũng bởi vì trong cô luôn tồn tại sự ngưỡng mộ và sùng bái dành cho cô bạn thân này. Bọn họ mang hai nét tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Trần Uyển hành xử táo bạo, độc lập làm theo ý mình. Cô ấy chưa từng biết e dè, lo trước ngó sau hay sợ hãi bất cứ điều gì. Mọi việc cô ấy chỉ làm theo ý muốn của bản thân, điểm này thì dù ở bất cứ thời điểm nào Vu Chỉ cũng không thể bằng được cô ấy.
Phải rồi, cô quả thực đã giành được cái danh tiếng tốt đẹp được hàng vạn người ca tụng đấy. Thế nhưng, thứ luôn kề cận bên cô rốt cuộc cũng chỉ có một cái danh hư ảo ấy mà thôi. Còn những thứ cô thực sự yêu thích, những thứ cô khát khao, những điều cô mãi chẳng thể với tới được, hay những thứ mà cô si mê... tất cả bọn chúng rốt cuộc đã đi đâu mất rồi?
Mọi chuyện đột ngột rẽ sang một bước ngoặt lớn, ngay khi bọn họ vừa quay trở về khu biệt thự cao cấp Viễn Dương Lavie. Chủ tịch Trần, người đáng lý vẫn đang lo liệu công việc của tập đoàn ở tận Hong Kong, lại bất thình lình xuất hiện ngay tại Bắc Kinh.
Hai cô gái vốn sống đối diện cửa nhau. Từ trước khi kết hôn, Vu Chỉ đã dọn đến cắm rễ ở chốn này rồi. Sau khi lấy chồng, cô cũng hiếm khi quay về căn tứ hợp viện ở phố Yên Đại Tà. Thỉnh thoảng lắm, cô mới ghé qua nhà họ Giang ngồi chơi một chút.
Trần Uyển và Vu Chỉ vừa mới chào tạm biệt nhau ở bãi cỏ mới được cắt tỉa, thì Trần Uyển liền nhìn thấy con gái mình đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi ông ngoại đọc truyện cổ tích.
Cô nàng rón rén bước tới, khép nép chào hỏi: "Chủ tịch Trần, ông đã về Bắc Kinh rồi ạ."
Vu Chỉ nghe cuộc đối thoại này thấy sao mà buồn cười thế, bèn dừng bước nhìn thêm vài cái, nhưng giây tiếp theo bố của Trần Uyển đã nổi trận lôi đình, ông ấy giao cháu ngoại cho người làm bế đi.
Ngay sau đó, một chiếc ấm trà "choang" một tiếng, vỡ nát ngay dưới chân Trần Uyển, "Bố mà không về, chẳng lẽ lại trơ mắt ếch ra nhìn con biến cái nhà họ Trần này thành trò cười cho thiên hạ à!"
Trần Uyển vội liếc mắt ra hiệu cho Vu Chỉ, cầu cứu cô bạn tới giải vây giúp mình, miệng thì chống chế: "Bố nói cái gì vậy, con đâu có hiểu gì đâu ạ?"
“Bắt đầu từ chuyện năm ngoái con nuôi trai bao ở bên ngoài, từ chuyện con nhất quyết đòi ly hôn, cho đến chuyện con đối chất với Tiểu Cung trước tòa!” Trần Tử Canh nổi trận lôi đình, vừa đập bàn vừa ném đồ đạc, “Bố không hỏi han gì chuyện của con có bao lâu đâu? Mà đã làm loạn thành cái dạng này rồi, có phải hai năm nữa phải dỡ luôn cả nhà đi thì mới chịu được không?”
Trần Uyển cúi gằm mặt nhìn chằm chằm mũi giày, lí nhí đáp: “Đó cũng là dỡ nhà họ Cung, ai lại ngu đến mức đi dỡ nhà mình chứ?”
“Đối đầu với nhà họ Cung thì con có được kết cục tốt đẹp gì được không! Hồi con kết hôn, bố đã nói đến rách cả lợi, bảo con tìm người có xuất thân bình thường để dễ kiểm soát. Với cái tính cách này của con, liệu có xứng với những gia đình danh gia vọng tộc không? Đúng là bố nói chẳng sai chút nào, giờ thì bêu mặt ra cho thiên hạ xem!”
Nhắc lại chuyện cũ, Trần Tử Canh lại xót hết cả ruột gan, lửa giận bừng lên.
Thuở trước, khi Trần Uyển nằng nặc đòi gả cho Cung Tự Thu, ông ấy vốn dĩ đã chẳng lấy gì làm vui vẻ. Cả đời ông ấy chỉ có một cô con gái duy nhất này. Ông ấy hiểu quá rõ tính cách con mình, từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư nên chẳng có chút kiên định nào. Nhà họ Cung quy củ gia giáo nghiêm ngặt, ông ấy sợ con gái mình về đó sẽ phải chịu tủi thân. Hơn nữa, ông ấy cũng chẳng màng leo cao bám víu vào gia đình quyền quý ngút trời ấy làm gì, chỉ mong con gái có cuộc sống sung túc bình an là đủ.
Vậy mà Trần Uyển nào có chịu nghe lời, cứ một lòng một dạ lao đầu vào nhà họ Cung. Giờ đây lại còn lôi nhau ra tòa ly hôn, sao mà không bị mắng cho được?
Trần Uyển lúng túng di di mũi giày: "Thôi được rồi mà bố, chuyện của con con sẽ tự biết cách xử lý."
Trần Tử Canh vừa định mắng thêm vài câu nữa.
Từ bên này, Vu Chỉ đã nhanh tay pha xong một ấm trà, lạch cạch chạy chậm tới bưng lên: "Chú Trần đã về rồi ạ, chú nếm thử xem trà của cháu còn ngọt thanh không?"
"Là Chức Chức đấy à, lại đây chú nếm thử nào." Trần Tử Canh thay đổi sắc mặt tươi cười, nhấp một ngụm, "Chà, trà này ngon thật đấy, là Đại Hồng Bào phải không?"
Vu Chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Là bố của Giang Thính Bạch cho người gửi tới ạ, hình như tên là thế này, cháu thường hay dùng để nấu trứng luộc trà."
Trần Tử Canh nghe xong liền ngửa cổ cười lớn: "Cháu đấy, thật là phí cả trà ngon của bố chồng cháu rồi."
Trần Uyển thừa cơ liền bồi thêm một câu: "Bố nhìn xem, cô ấy còn chẳng hiểu chuyện bằng con đâu. Con thế này vẫn còn tính là tốt chán."
“Con nói láo! Chức Chức nổi tiếng là đoan trang, chút tiểu tiết này có đáng gì đâu?” Sắc mặt Trần Tử Canh lập tức lạnh lùng trở lại, “Nếu con được một nửa nghe lời như người ta thì bố có cần phải lặn lội về Bắc Kinh thế này không? Thật là hết nói nổi.”
Trần Uyển đành im bặt, chẳng dám ngụy biện thêm lời nào nữa.
Một lát sau, Trần Tử Canh lại đứng dậy, lớn giọng tuyên bố: “Ngày kia bố có chuẩn bị tiệc, con hãy trực tiếp đến xin lỗi bố mẹ chồng, dám không đến thì cứ thử xem!”
Nói dứt lời, ông ấy liền hậm hực bước lên xe rời đi.
Vu Chỉ thong thả tự rót cho mình một chén trà, đưa mắt nhìn vẻ mặt sầu thảm của Trần Uyển: "Khi nào thì thanh toán phí luật sư?"
Trần Uyển đưa tay giật lấy chén trà của cô, uống một ngụm rồi đáp: "Mấy chiếc túi Hermes mới về, chiều nay khi người ta mang đến, cậu cứ chọn trước đi."
Cô chân thành khen một câu: "Hào phóng thật đấy."
Trần Uyển quay đầu sang lườm cô một cái, mỉm cười ẩn ý: "Cứ coi như đó là quà tớ tặng cậu để kết thúc cuộc sống hôn nhân danh nghĩa đi. Anh Thính Bạch nhà cậu sắp về rồi đấy."
"Cậu nói lại lần nữa xem nào?" Vu Chỉ trợn tròn hai mắt kinh ngạc.
"Ừ," cô ấy nhún vai, "Tuần trước tớ vừa mới nghe Cung Tự Thu nhắc tới. Chuyện làm ăn ở bên Singapore kia coi như đã giải quyết xong xuôi cả rồi."
Vu Chỉ rũ mắt sầu não, lẩm bẩm hỏi: "Vậy Philippines liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Trần Uyển: "... Hóa ra là cậu hận không thể để nội bộ nhà họ Giang rối tinh rối mù lên như một mớ bòng bong đúng không?"
Vu Chỉ ủ rũ trở về nhà.
Dì Mi cẩn thận bưng lên nửa bát canh gà ác hầm sâm: "Cô chủ, tôi cất công hầm bát canh này cả một buổi sáng đấy. Cô uống thử xem mùi vị đã vừa miệng chưa."
Cô đưa tay nhận lấy, múc một thìa nhỏ nếm thử: "Canh ngọt lắm dì ạ. Tay nghề nấu nướng của dì thì đương nhiên là khỏi phải bàn rồi."
Dì Mi vốn là người giúp việc chuyên chăm sóc Giang Thính Bạch từ thuở nhỏ. Bà ấy đã cống hiến cho nhà họ Giang suốt bao nhiêu năm qua. Kể từ khi hai người họ kết hôn, bà ấy lại tiếp tục đi theo hầu hạ Vu Chỉ. Có bà ấy chăm lo bữa ăn giấc ngủ, quả thực còn tốt hơn gấp vạn lần cái cảnh cô phải thui thủi sống một mình ở chốn này, bữa no bữa đói cho qua ngày. Lại còn tiện thể "nuôi ké" luôn cả Trần Uyển bên nhà đối diện.
Lúc thu dọn bát đĩa mang đi, dì Mi ngập ngừng hỏi thăm một câu: "Sao trông cô... có vẻ không được vui cho lắm?"
Thấy Giang Thính Bạch sắp về đến nơi, làm sao mà vui cho nổi?
Vu Chỉ mỉm cười: "Cháu không sao đâu ạ, dì cứ đi làm việc của dì đi nhé."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Sáng thứ Tư, Vu Chỉ dậy thật sớm theo thói quen. Cô thay một bộ đồ công sở, mái tóc dài được búi gọn gàng sau gáy. So với vẻ thường ngày khi xõa tóc, dáng vẻ này trông cô trưởng thành và dày dạn kinh nghiệm hơn, còn khi xõa tóc lại mang nét dịu dàng, thanh tao hơn nhiều.
Dì Mi thấy cô bước xuống lầu, liền cất tiếng gọi: "Cô chủ, cô nán lại ăn chút lót dạ rồi hẵng đi làm nhé."
"Vâng ạ, làm phiền dì rồi."
"Cô chủ cứ khách sáo với tôi quá."
Nhờ có sự chăm sóc của dì Mi trong ba năm qua, chứng hạ đường huyết của cô không bao giờ tái phát nữa, ngay cả những lúc tăng ca, dì Mi cũng sẽ gửi đồ ăn nhẹ đến công ty cho cô.
Ngay trong buổi họp tuần ngày hôm nay, sếp của họ là Quyền Lập đã thông báo tin thăng chức cho Vu Chỉ lên làm cộng sự cấp sơ cấp, dưới khán đài ngẩn ngơ mất ba mươi giây, sau đó mới vỗ tay một cách yếu ớt, thưa thớt và đầy vẻ không cam lòng.
Về việc ai là thật lòng, ai là giả ý, Vu Chỉ chỉ cần liếc mắt qua là cơ bản đã hiểu rõ.
Cô vào công ty luật chưa đầy ba năm, vừa mới đạt đến tiêu chuẩn thâm niên để thăng chức lên cộng sự, mới chỉ thắng được hai vụ kiện lớn, công việc hàng ngày chỉ là thẩm định hợp đồng cho các công ty, cũng chưa từng nhận được giải thưởng nổi bật nào, chẳng qua là có chút tinh thông về nghiệp vụ của luật sư tư vấn.
Việc thăng chức lên cộng sự một cách phá lệ như thế này, đổi lại là bất kỳ ai cũng khó tránh khỏi cảm thấy không phục, đặc biệt là những người vào công ty trước cô.
Vì vậy, vừa tan họp, người trong công ty đã bắt đầu tụ tập thành từng nhóm ba năm người để thì thầm bàn tán.
Phòng trà luôn là trung tâm của những tin đồn, chị cả của bộ phận hành chính là Lily đang pha cà phê cho sếp, đã có không ít người vây quanh đó.
Luật sư Lư vào làm ở đây cũng đã được lăm năm, lại xuất thân từ trường đại học Chính pháp top đầu cả nước, thế mà tới nay vẫn chưa với tới được vị trí cộng sự. Đương nhiên, cô ta cũng có nhiều lời hậm hực muốn nói: "Sếp thiên vị quá rồi, cứ thế mà thăng chức cho Vu Chỉ thôi!"
Lily cười khẩy, tiếp lời: "Thì chịu thôi, trừ khi một ngày nào đó cô cũng được như cô ấy, vừa mở miệng là có thể ký được hợp đồng với khách hàng lớn."
Cách đây không lâu, để giành được mảng tư vấn pháp lý cho chuỗi khách sạn năm sao thuộc sở hữu của nhà họ Văn, công ty luật của họ đã không ít lần nỗ lực lấy lòng Văn tổng, nhưng đều không nhận được câu trả lời chính xác. Sau đó, trong một bữa tiệc, nhờ Vu Chỉ ngoan ngoãn gọi một tiếng "Bác Văn" với bố của Văn Nguyên An, bản hợp đồng này mới thuận lợi được ký kết, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Sếp của họ hận không thể tôn Vu Chỉ lên làm thần tài.
Luật sư Lư nghe vậy liền trề môi.
"Quy củ của những công ty luật top đầu là thế đấy. Ai nắm trong tay nhiều tài nguyên hơn, người đó ắt sẽ được trọng dụng," Luật sư Cốc đứng cạnh, người có thâm niên lâu năm hơn bèn lên tiếng khuyên nhủ, "Đây đâu phải là trường học, đâu có phân định bằng việc xem ai chăm chỉ học hành hơn ai. Ra xã hội, người ta tự phân cao thấp dựa vào bản lĩnh và thực lực của chính mình thôi."
Lily cũng gật gù đồng tình: “Người ta là thiên kim tiểu thư, vốn dĩ đến công ty luật để trải nghiệm cuộc sống, biết đâu ngày nào đó lại về làm thiếu phu nhân, cô ấy cũng chẳng thiếu chút tiền này.”
Đúng lúc này, luật sư Cao từ ngoài bước tới, đưa tay gõ nhẹ vào cửa kính: "Thôi đủ rồi đấy nhé, mọi người rảnh rỗi buôn chuyện không biết điểm dừng luôn à?"
Luật sư Lư lầm bầm khe khẽ: “Lại thêm một người nữa đến bảo vệ Vu Chỉ rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Phía bên này, quyết định thăng chức kia dường như chẳng hề tạo ra gợn sóng nào trong lòng Vu Chỉ. Cô vẫn cứ cắm cúi vùi đầu vào những tập hợp đồng tiếng Anh dài ngoằng, lê thê như vải bó chân. Cô kiên nhẫn dịch thuật, rà soát tỉ mỉ từng câu từng chữ, chỉ e sợ nhỡ đâu lại bỏ sót một vài chi tiết mấu chốt quan trọng nào đó ẩn mình giữa đống tài liệu khô khan này.
Công ty luật JH từ trước đến nay luôn chú trọng vào lĩnh vực tư vấn, mặc dù giá trị tranh chấp trong các vụ kiện của họ có thể dùng từ khổng lồ để mô tả, nhưng mảng tư vấn vẫn luôn thiếu nhân lực.
Trợ lý của cô là Ngô Tiêu đã chuyển vào một đống tài liệu kiện tụng của tập đoàn LT trong gần mười năm qua theo dặn dò của cô, sẵn tiện kể cho cô nghe những tin tức nghe lỏm được khi đang làm việc.
Ngô Tiêu nằm bò ra bàn, "Chị ơi, bọn họ đang bàn tán hết cả lên kìa, bảo chị chính là kiểu người có bệ đỡ trong giới luật sư, muốn gì cũng chẳng tốn chút sức lực nào."
Vu Chỉ vừa khoanh vùng những điểm cô cho là có nghi vấn, vừa gật đầu tỏ vẻ đồng tình, trên mặt không hề lộ ra chút vẻ giận dữ nào.
Ngô Tiêu vẫn tiếp tục luyên thuyên, "Không phải đâu chị, dù sao chị cũng nên giận một chút chứ, họ nói nghe khó nghe quá rồi."
Lúc này Vu Chỉ mới dừng lại, "Giận gì chứ? Người ta nói có sai đâu."
Ngày hôm đó cô gặp Văn Nguyên An, chính cô cũng nói đùa rằng sự nghiệp thành đạt của mình là nhờ giẫm lên vai của các bậc tiền bối, là nhà họ Vu đã nâng đỡ cô lên.
"Không phải ai cũng nhất thiết phải nỗ lực mới đạt được một độ cao nào đó. Em phải chấp nhận rằng, có những người sinh ra đã định sẵn là sẽ đi đường tắt, đó là thực tế," Cô đứng dậy rót cho mình một ly nước sôi để nguội, rồi vỗ vai an ủi Ngô Tiêu, "Nhưng em không thể vừa đi đường tắt, vừa gặp ai cũng rêu rao rằng mọi người hãy đến xem em đã liều mạng thế nào, như vậy là vừa muốn hưởng lợi vừa muốn giữ danh giá rồi."
Cô đương nhiên biết mình họ Vu đã chiếm được lợi lộc lớn đến nhường nào, chỉ là cô hưởng phần của cô, cũng không ngăn được người khác bàn tán về cô.
Đây là tự do và quyền của mỗi người.
Ngô Tiêu gật đầu đầy vẻ kính phục, "Chị thật là người rộng lượng."
"Cái này không gọi là rộng lượng," Vu Chỉ bị nước nóng làm bỏng miệng, "đây là đạo lý cơ bản nhất thôi."
Ngô Tiêu vội vàng đi điều chỉnh cây nước nóng lạnh, "Em lại quên chuyển về 55 độ rồi."
Vu Chỉ đặt tách trà xuống nói, "Đi NUDAKE đặt cho mỗi người một phần bánh ngọt đi, gửi đến vào giờ ăn nhẹ nhé."
Thế nhưng, Văn Nguyên An ở đầu bên kia lại nhận được tin tức này từ rất sớm.
Cô ấy gọi điện đến, “Sao thế luật sư Vu, cậu đã là cộng sự của một trong tám công ty luật lớn nhất rồi, mà vẫn chưa mời chúng tôi một bữa sao?”
Vu Chỉ vừa xoay bút trong tay vừa nói, “Phải mời chứ, buổi tối các cậu cứ chọn địa điểm đi, tớ thế nào cũng được.”
Bọn họ cuối cùng chốt lại điểm hẹn là nhà hàng Refer hào nhoáng mà chẳng có thực lực. Bếp trưởng ở đây tuy sở hữu những ý tưởng sáng tạo vô cùng táo bạo, nhưng hương vị món ăn thì lại có một khoảng trống khổng lồ cần cải thiện. Có điều, đến đây rồi thì chẳng có lấy một ai thực sự rảnh rỗi để bận tâm nếm thử món ăn cả.
Nhóm của Vu Chỉ đến đây ăn uống cũng chỉ như xã giao cho có lệ. Số lần cô nâng ly rượu lên còn nhiều hơn hẳn số lần chạm vào dao nĩa, sau vài vòng nâng ly chúc mừng đã có chút ngà ngà say.
Văn Nguyên An hỏi thăm chuyện của Trần Uyển hiện đang tiến triển ra sao.
Trần Uyển nhíu mày sầu não, thở dài đánh thượt: "Bố tớ đã về rồi thì tớ còn làm gì được nữa? Cứ phải dây dưa với lão giun đất thôi."
Mấy cô bạn xung quanh ồn ào hùa vào trêu: "Cậu thế mà chả chịu mời Vu Chỉ một ly gì cả. Dù sao người ta cũng đứng ra nhận vụ kiện của cậu cơ mà."
"Đừng phiền, ai uống phần nấy," Trần Uyển bực bội phẩy phẩy tay, "Người ta đâu cần tớ phải nâng ly kính rượu, đúng không nào?"
Vu Chỉ lại nhấp một ngụm vang đỏ lớn, "Biết thế nào là đương sự chưa?"
Trong đám chị em bọn họ, có người xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, ra nước ngoài tu nghiệp vài năm nhạc cụ phương Tây, sau khi về nước thì lấy danh nghĩa là nghệ sĩ piano, cộng thêm việc có các mối quan hệ và nguồn lực từ gia đình để lót đường tạo thế, nên ai nấy đều sống khá khẩm; hoặc là học về thiết kế trang sức hay thời trang cao cấp, rồi thành lập thương hiệu riêng, dù sao cũng có bố mẹ ruột điên cuồng đổ tiền vào để xây dựng hình tượng, chỉ cần marketing đúng cách là có thể bán được hàng.
Những người thực sự dốc sức học luật như Vu Chỉ quả thực là hiếm như lá mùa thu, thế nên khi nhắc đến cô, hầu hết mọi người ở đây đều rất khâm phục.
Văn Nguyên An tò mò hỏi tiếp: "Sao lại nói thế?"
Đôi môi đỏ mọng như đang say của Vu Chỉ áp vào thành ly thủy tinh, nụ cười khiến tâm trí của mỗi quý cô có mặt tại đó đều phải xao động: "Chính là khi cô ấy có việc, cô ấy coi cậu là một con người, nhưng đợi đến khi chuyện của cô ấy được giải quyết triệt để, thì cậu sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan."
Trần Uyển: "..."
Được rồi, cô đẹp nhất, cô nói cái quái gì cũng đúng cả.
Văn Nguyên An ngắm nhìn đến ngẩn ngơ cả người, chép miệng cảm thán: "Cậu nói xem, Giang tổng quả thực cũng to gan lớn mật ghê thật. Dám bỏ bê một đại mỹ nhân mang khí chất thoát tục nhường này bơ vơ ở Bắc Kinh ròng rã suốt ba năm trời mà chẳng lo lắng."
"Khí chất cái nỗi gì chứ? Chẳng phải tất cả cũng chỉ là sản phẩm của công nghệ đóng gói, tô vẽ hay sao?" Vu Chỉ đưa tay huơ huơ lên người mình, cười mỉa, "Lột bỏ lớp quần áo hàng hiệu lộng lẫy này ra, thì thử hỏi ai còn cao giá hơn ai cơ chứ?"
Trần Uyển chỉ tay về phía cô bạn thân, khẳng định chắc nịch: "Hôm nay cô ấy bị chuốc cho say quắc cần câu rồi đây này."
Văn Nguyên An lại nảy ra ý tưởng ra ngoài quẩy bung nóc: "Hay là chúng ta đi nhảy nhót chút đi? Mạnh Thính mới khai trương một quán bar ở Tam Lý Đồn đấy, chúng ta qua ủng hộ cậu ta chút chứ nhỉ?"
"Vậy thì đi thôi!" Trần Uyển liếc nhìn Vu Chỉ, châm chọc hỏi, "Sao hả? Cậu còn đủ sức đi không?"
Men rượu trong người càng ngấm, Vu Chỉ lại càng sợ người ta đánh giá tửu lượng của mình kém cỏi. Cô vội vã đáp trả: "Cậu mới là người không còn đủ sức nữa ấy!"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]