Chương 6: Điều khiến người ta khó hiểu nhất là trong đó còn có chút xót xa.

Chương trước Chương trước Chương sau

Lắng nghe tiếng bước chân kia lướt qua phòng ngủ chính rồi đi thẳng vào phòng thay đồ ở tận sâu bên trong, Vu Chỉ mới chậm rãi lật chăn. Cô bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Vốn dĩ cô đã mắc chứng hạ đường huyết. Tối qua lại bị dằn vặt một trận nên hao tổn không ít sức lực. Sáng nay cô dậy hơi muộn, thành ra lỡ mất bữa sáng. Lúc này, đứng dưới vòi hoa sen, bị hơi nước nóng bốc lên hun vào mặt, cô thật sự đứng không vững nữa.

Vu Chỉ quấn chặt khăn tắm, vịn tường chậm rãi lảo đảo đi ra, sau đó thực sự không trụ nổi nữa, đành nằm vật lại lên giường.

Giang Thính Bạch vừa thắt cà vạt vừa từ bên trong đi ra, liền nhìn thấy Vu Chỉ chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm rồi nằm vật ra đó, khuôn mặt nhỏ nhắn như vừa được ngâm trong nước, trắng bệch đến mức gần như trong suốt, ngọn tóc hơi ướt, cũng không đắp chăn, tay đặt lên ngực, đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn chằm chằm anh.

Anh hỏi với vẻ không mấy tự tin, "Em thế này là... vừa tắm xong lại nằm xuống luôn à?"

Giọng nói yếu ớt của Vu Chỉ nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, "Anh mau đi lấy cho tôi chai glucose, tôi chóng mặt quá."

Giang Thính Bạch lấy thuốc uống từ hộp y tế dưới lầu, đỡ cô tựa vào đầu giường, cau mày nhìn cô uống xong, rồi lại nhắm mắt một lát. Anh biết từ nhỏ sức khỏe của Vu Chỉ đã không tốt, nhưng không ngờ lại kém đến mức này.

Đây lại là chứng bệnh phát sinh từ năm nào?

Vu Chỉ nghỉ ngơi một hồi lâu, ngay khi Giang Thính Bạch ngỡ rằng cô sắp ngủ thiếp đi, đang định đắp chăn cho cô rồi gọi bác sĩ, thì cô lại mở mắt ra.

Giọng điệu của Giang Thính Bạch có chút căng thẳng, "Chúng ta đi kiểm tra một chút được không?"

Đó là sự lo lắng và bất an mà ngay cả một người ít quan tâm đến xung quanh như Vu Chỉ cũng có thể nghe ra được ngay lập tức.

Cô nhìn anh một cái đầy khó hiểu, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, có lẽ vì sau khi kết hôn quan hệ đã khác đi, bình thường anh đâu có như thế này.

Vu Chỉ xua tay nói, "Do hồi còn đi học ở Mỹ, việc quanh năm không ăn sáng dẫn đến đấy, bệnh cũ cả rồi."

Không kịp suy nghĩ, Giang Thính Bạch liền thốt ra thắc mắc đã lởn vởn trong lòng hắn từ rất lâu: "Vậy tại sao nhất định em phải đi du học Mỹ?"

Rõ ràng nhà họ Vu có một căn hộ rộng lớn ở London. Nơi đó có cả người giúp việc lẫn tài xế riêng. Vu Tẩm sống ở đó sung sướng chẳng khác nào một quý tộc châu Âu. Vậy mà đến lượt Vu Chỉ, cô lại cứ thích chui rúc vào cái thành phố New Haven bé tẹo ấy, chuyện gì cũng phải tự mình lăn lộn.

Vu Chỉ vừa định ngẩng đầu lên tìm một cái cớ để đáp lại anh.

Nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của cô, Giang Thính Bạch đã mỉm cười, anh đứng dậy nói: "Tôi không nên hỏi những điều này vào buổi sáng ngày tân hôn."

Bản thân Vu Chỉ có lẽ không nhận ra, mỗi khi cô chuẩn bị bắt đầu lấp liếm anh, cô luôn nhìn vào mắt anh trước tiên.

Giống như năm lớp 12 đó, khi cô từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh để đi học, Giang Thính Bạch đã mấy lần lái xe đến đón cô, cùng đi ăn, xem phim, và vào buổi chiều của ngày mà anh đã đặt trước nhà hàng cô yêu thích, chuẩn bị để tỏ tình vì nghĩ rằng mọi chuyện đã gần như chín muồi.

Lúc đó Vu Chỉ mới nhận ra có gì đó không ổn, cô ngồi ở ghế phụ, tự cho là đã giữ thể diện cho anh lắm khi bảo anh đừng đến nữa.

Ngay lúc đó, cô cũng mang vẻ mặt y hệt như bây giờ. Biểu cảm ấy đã in sâu vào tâm trí Giang Thính Bạch ngót nghét tám năm trời.

Còn cái gọi là "thời cơ chín muồi" kia, hóa ra cũng chỉ là do anh tự mình đa tình mà thôi.

Từ trước đến nay, Vu Chỉ chưa bao giờ nghĩ về mối quan hệ của hai người theo hướng bạn trai bạn gái, cô còn tưởng Giang Thính Bạch là nhận lời ủy thác của anh trai cô, sợ cô vừa bắt đầu năm lớp 12 áp lực học tập lớn nên mới đặc biệt đợi sau giờ học để đưa cô đi thư giãn.

Nhưng ngay cả khi là vậy, cô cũng không thích người bầu bạn để giải khuây là Giang Thính Bạch, thế nên mới bảo anh đừng đến nữa.

Ánh mắt đảo quanh ấy, nếu không phải muốn lừa anh thì cũng là muốn làm tổn thương anh, nên anh chẳng buồn nghe những lời thoái thác của cô.

Vu Chỉ ngồi trên giường, nhìn Giang Thính Bạch đã xuống lầu, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Nụ cười vừa rồi của anh nên diễn tả thế nào đây?

Nói là cười thật, nhưng anh lại lộ ra vẻ không đứng đắn, trông đặc biệt thiếu thành ý. Bảo là cười giận, thì lại có vài phần giễu cợt, chẳng rõ là đang mỉa mai điều gì.

Điều khiến người ta khó hiểu nhất là trong đó còn có chút xót xa.

Hôm nay là ngày đầu tiên về làm dâu nhà họ Giang. Vu Chỉ thay bộ sườn xám thêu kiểu Tô Châu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đường may tinh tế tôn lên trọn vẹn vòng eo thon thả của cô. Hàng khuy cài áo đan bằng chỉ vàng vừa cài lại, lập tức toát lên vẻ hoa lệ, rạng rỡ đầy cát tường.

Khi cô bước xuống lầu, Giang Thính Bạch vừa vặn bưng một bát hoành thánh nhỏ nóng hổi nghi ngút khói đặt lên bàn. Vu Chỉ ngửi thấy mùi thơm, liền chạy vội tới cạnh bàn: "Anh làm đấy à?"

Giang Thính Bạch đặt trước mặt cô một chiếc thìa:  "Sao thế, là tôi làm mà em còn không ăn à?"

Vu Chỉ khẽ thở dài: "Tôi cảm thấy, hình như anh đang hiểu lầm tôi đấy."

Giang Thính Bạch ậm ờ một tiếng: "Em đang nói đến hiểu lầm về phương diện nào vậy?"

"Thực ra tôi đâu có ghét anh đến mức ấy." Vu Chỉ vừa xoay xoay cán thìa trong tay vừa nói.

Dù sao sau này cũng là người một nhà, cô cũng không muốn làm quá căng thẳng, giữ được thể diện cho nhau là tốt nhất.

Động tác lấy sữa tươi của anh khựng lại một chút, anh thừa hiểu tâm ý của cô: "Ừm, em không ghét đến thế là tốt rồi."

Nghe là biết ngay, mấy lời chót lưỡi đầu môi này anh căn bản chẳng tin. Khoảng cách giữa hai người bọn họ, nào phải bâng quơ một hai câu là có thể xóa nhòa.

Vu Chỉ múc một viên hoành thánh đưa vào miệng. Hương vị quả thực rất ngon.

Vốn dĩ cô còn định hỏi sao anh lại biết nấu mấy món này. Nhưng trong lúc nhai, cô lén liếc thấy sắc mặt lạnh nhạt vô cảm của Giang Thính Bạch, thế là đành nuốt ngược những lời sắp nói vào trong bụng.

Bất kể là có uống nhiều hay không, anh trông chẳng giống một con người chút nào. Uống nhiều thì là không làm người trên giường, uống ít thì lại đóng vai tượng Phật trên bàn ăn.

Cũng chẳng quan tâm cô có chịu đựng nổi hay không, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng mà va chạm dữ dội. Trong lúc sóng gió bủa vây, anh dường như có nói một câu gì đó, nhưng Vu Chỉ không nghe rõ được.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Sau khi đến nhà họ Giang, Giang Thính Bạch đi cùng Giang Thịnh ra vườn đi dạo, để lại một căn phòng đầy phụ nữ trong nhà trò chuyện phiếm.

Trần Nhạn Tây dắt Vu Chỉ lên ngồi ở vị trí trang trọng. Nghe đám họ hàng hết lời tâng bốc nịnh bợ, bà cứ nắm lấy tay con dâu mà cười mãi không thôi.

Trong những dịp thế này, tuy Vu Chỉ là nhân vật chính, nhưng có một người mẹ chồng tài ba khéo léo ở đây, cô chẳng cần phải lên tiếng nhiều. Điều này lại khiến cô vô cùng mừng rỡ vì được thảnh thơi.

Khi Giang Thính Bạch quay lại, anh thấy Vu Chỉ đang ngồi yên tĩnh và dịu dàng trên ghế sofa, thỉnh thoảng lại vén lọn tóc rủ bên thái dương. Gương mặt cô không hề trang điểm cầu kỳ, nhưng vẻ rạng rỡ ấy đã là vô song rồi. Có biết bao cô gái trẻ khác cũng có mặt tại đây, mỗi người một vẻ đẹp riêng, nhưng nếu so với vợ của anh thì vẫn còn kém xa một khoảng cách rất lớn.

Anh lại nhớ về đêm qua.

Vu Chỉ mềm mại tựa vào vai anh, giọng nói nũng nịu bảo anh nhẹ một chút, nhưng trong cơn mê mẩn này anh đâu có chịu? Nói đi cũng phải nói lại, thật là một sự kỳ lạ đến đáng sợ, cô càng không kìm chế được như thế, anh lại càng không thể kiểm soát được chính mình.

Nếu thực sự muốn phân tích kỹ, có lẽ chính là sự tiếc nuối tích tụ bấy lâu nay trong lòng anh khi đối diện với Vu Chỉ, khi anh phải im hơi lặng tiếng, không dám nói ra, nay sự tiếc nuối ấy lại trỗi dậy phá rối. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc kết hôn, anh liền không thể kìm nén được nữa, tất cả đều trào ra hết thảy.

Dường như sau cái sự kìm nén cuối cùng ấy, trước mắt anh là một mảnh trắng xóa không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trông bộ dạng như hơi thở cũng sắp không nối tiếp được nữa, anh ôm lấy Vu Chỉ và nói một câu: "Chức Chức, anh yêu em rất nhiều."

Nhưng Vu Chỉ đã sớm hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không nghe thấy gì.

Giang Thính Bạch sải đôi chân dài bước vào phòng khách. Anh ngồi lên thành ghế sofa ngay sát cạnh Vu Chỉ, còn Vu Chỉ đang vừa bóc một quả quýt, vừa cười rạng rỡ chăm chú nghe bác hai nhà họ Giang nói chuyện, đến mức không nhận ra Giang Thính Bạch đã ngồi xuống.

Giang Thính Bạch đưa tay chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu cô. Tay còn lại đặt hờ lên đầu gối đang chạm đất. Trên khuôn mặt anh bộc lộ một sự sủng nịnh chan chứa hiếm hoi.

Cảnh tượng này đã được con gái út nhà bác hai nhìn thấy hết. Giang Niệm cầm máy ảnh lên, nhanh tay chụp lại.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Ba năm sau. 

Tại Tòa án Nhân dân quận Tây Thành.

Vu Chỉ xách cặp công văn đứng ở đại sảnh, không ngừng ngẩng lên xem đồng hồ, mãi đến thời khắc cuối cùng khi chỉ còn nửa tiếng nữa là khai mạc phiên tòa, Trần Uyển mới chạy đến.

Vu Chỉ kéo tuột cô bạn đi về phía Toà Dân sự: "Cậu đến đúng giờ gớm nhỉ. Cậu thế này mà giống một người đang nôn nóng nộp đơn ly hôn sao? Tớ thấy cậu luyến tiếc lắm thì phải."

Trần Uyển chạy theo: "Hôm qua tớ bận tâm sự với một cậu em trai. Không để ý thời gian nên ngủ hơi muộn một tẹo thôi mà."

......Trời đất ơi.

Chuyện này có thể nói ở tòa án sao?

Vu Chỉ phải dừng bước để dặn dò: "Lát nữa vào phiên tòa, cậu tuyệt đối đừng có lôi mấy chuyện này ra nói đấy nhé."

Trần Uyển vẫn hí hửng hớn hở: "Nhưng cậu ta đẹp trai lồng lộn luôn. Tớ sợ lỡ mà không cẩn thận lại thốt ra khoe khoang mất. Để tớ cho cậu xem ảnh nha..."

"Cậu giữ lấy, đợi xử xong hẵng đem ra khoe với tớ. Có muốn giành quyền nuôi con gái không? Đừng có kiếm chuyện thêm phiền phức vào lúc này nữa."

Ba năm ròng rã.

Vừa kết hôn xong, Giang Thính Bạch lập tức bay sang Singapore để trấn giữ chi nhánh công ty. Tính đến hôm nay đã tròn ba năm. Vu Chỉ luôn có cảm giác cuộc hôn nhân này dường như đã kết thúc ngay từ khi nó mới bắt đầu.

Thế nhưng, tình cảm giữa Trần Uyển và Cung Tự Thu mới là thực sự đi đến hồi kết.

Vốn dĩ lúc mới cưới, họ là một cặp đôi vàng khiến bao người ngưỡng mộ. Giờ đây lại đang ầm ĩ lôi nhau ra tòa đòi ly hôn.

Suy cho cùng, thuở ban đầu hai người họ từng yêu nhau say đắm thật lòng. Hồi đó Trần Uyển là người đi theo đuổi Cung Tự Thu rầm rộ đến mức cả thành phố đều biết. Tình yêu của họ bùng cháy nồng nhiệt vô cùng. Nhưng trớ trêu thay, sau khi kết hôn, người thay lòng đổi dạ trước lại chính là Trần Uyển.

Vu Chỉ từng lén hỏi riêng Trần Uyển, rốt cuộc tại sao lại cứ nằng nặc đòi ly hôn cho bằng được.

“Nói sao nhỉ? Sau khi một người có được thứ mà mình đã khao khát từ rất lâu,” cô ấy châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả khói, “thì sẽ quên mất cảm giác từng trèo tường chỉ để nhìn trộm anh ta, cái cảm giác vui sướng thầm kín đó.”

Vu Chỉ uống nửa ly rượu, “Cũng không cần phải nói về việc thay lòng đổi dạ một cách thanh cao thoát tục như vậy, tớ còn không hiểu cậu sao?”

Trần Uyển bật cười: “Nhưng mà lão giun đất kia là anh em của Giang tổng nhà cậu đấy, không nể tình chút nào đâu nhé?”

Mặt Vu Chỉ đỏ bừng lên một bên, nói năng cũng trở nên lắp bắp, “Tớ và Giang Thính Bạch thì có tình nghĩa gì cơ chứ?”

Nếu có đi chăng nữa, thì cũng chỉ là thứ tình nghiệt ngã của đôi kẻ thù nhìn nhau chướng mắt mà thôi.

Trong ba năm kết hôn, họ chỉ gặp nhau ba lần, mỗi năm một lần vào dịp Tết. Lần nào cũng đều ở trong dinh thự của nhà họ Giang, ngủ nghê rất quy củ, cô thậm chí không còn nhớ nổi cảm giác làm tình là như thế nào nữa.

Tất cả những gì xảy ra trong đêm tân hôn, đối với Vu Chỉ mà nói, dường như đã xa xăm như từ kiếp trước vậy.

Còn Trần Uyển thì sao? Từ bé cô ấy đã là một người sớm nắng chiều mưa, cả thèm chóng chán. Đàn ông qua tay cô ấy không được một trăm thì ít ra cũng phải tám mươi người. Vậy mà chẳng có anh chàng nào trụ qua nổi ba tháng mà không bị đá.

Trớ trêu thay, ai nấy đều rất yêu cô ấy, Vu Chỉ từng chứng kiến một lần chia tay quá khéo léo và cường điệu nhất, chính là xảy ra ngay tại Di Hòa Viên.

Khi đó một nhóm chị em họ hẹn nhau đi uống trà chiều, Vu Chỉ nhớ mình vừa mới làm bộ làm tịch nhón một chiếc bánh macaron nếm thử một miếng, thì chàng trai vừa bị đá kia đã đuổi theo tới.

Chẳng hề phóng đại chút nào, chàng trai cao mét chín mươi hai này "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Uyển, ôm lấy bắp chân cô ấy. Chàng trai khóc lóc thảm thiết như thể vừa mất đi người thân: "Dù em có bị ung thư cổ tử cung thì anh cũng không chia tay với em, anh sẽ ở bên em."

Đám người ngồi quanh bàn cứ ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng hôm qua cô ấy vừa mới bay vào Thượng Hải đi quẩy bar, uống rượu vang như uống nước lã kia mà. Sao hôm nay thoắt cái đã mắc bệnh nan y rồi?

“Tôi nói này, mẹ kiếp, anh có đứng dậy nổi không? Người ta lại tưởng tôi đã làm gì anh đấy,” Trần Uyển vẻ mặt chán chường, lấy ly cà phê che mặt, “Chỉ là chia tay thôi, có đến mức ấy không? Ai không biết lại tưởng có người chết đến nơi rồi.”

Mãi lúc sau, vệ sĩ nhà họ Trần phải đến lôi chàng trai kia đi.

Vu Chỉ tủm tỉm cười: "Ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối rồi mà vẫn ra ngoài giao lưu thế này, giỏi quá đi thôi Trần tổng ạ."

Văn Nguyên An đi cùng mâm cũng góp lời: "Cậu mà đã ra tay tàn nhẫn thì đến bản thân mình cậu cũng nguyền rủa cho được nhỉ."

Vu Chỉ từng nghĩ Cung Tự Thu sẽ là một ngoại lệ. Suy cho cùng, anh ta có bản lĩnh khiến một Trần Uyển luôn giương cao khẩu hiệu "Kết hôn là tội ác, độc thân là chân ái" phải mạnh dạn bước vào nấm mồ hôn nhân. Anh ta cũng thực sự giam giữ được trái tim ngông cuồng ấy trong suốt ba, bốn năm trời.

Chẳng ai ngờ đến cuối cùng lại rơi vào một kết cục thảm hại, đến cũng vội đi cũng vội, thoảng như gió cuốn mây trôi thế này.

Thực lực của nhà họ Cung vượt xa nhà họ Trần. Đương nhiên bọn họ sẽ chẳng thiết tha thèm thuồng chút tiền lẻ nhét kẽ răng của Trần Uyển. Tranh chấp duy nhất lúc này chỉ là quyền nuôi con.

Con gái của hai người năm nay mới hai tuổi rưỡi. Từ lúc chào đời con bé luôn được nuôi nấng bên nội là nhà họ Cung. Thực ra Trần Uyển cũng chẳng mất công bảo ban dạy dỗ mấy, nhưng cô ấy nhất quyết phải giành lại cho bằng được.

Lý do của Trần Uyển rất đơn giản: Nếu để con gái lớn lên trong tay cái bà mẹ chồng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ ấy, thì con bé coi như bỏ đi.

Vu Chỉ chuyên về luật thương mại quốc tế, hướng nghiên cứu khi học thạc sĩ cũng là lĩnh vực này, bình thường cô thường xuyên làm việc với các công ty lớn, rất hiếm khi nhận các loại vụ án dân sự như thế này.

Để giải quyết vụ án của Trần Uyển, cô đã phải tra cứu không biết bao nhiêu tài liệu, thức trắng liền mấy đêm liền.

Ở mấy phần thủ tục đầu, Trần Uyển vẫn khá thành thành thật, miệng cô ấy cứ như dán keo lại, toàn bộ đều nghe theo lời Vu Chỉ trình bày. Nhờ vậy mà mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhưng hễ đến màn tranh luận phản biện, thì cảnh tượng bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đầu tiên, luật sư của Cung Tự Thu tung câu hỏi: “Trong thời gian hôn nhân với nguyên đơn, bị đơn thường xuyên ra vào các phòng tập gym, duy trì quan hệ mập mờ với nhiều huấn luyện viên nam, có rất nhiều người đã nghe thấy việc bà thân mật gọi người huấn luyện viên nam này là 'bảo bối'.”

Thẩm phán cất lời hỏi:  “Phía bị đơn, bà có ý kiến gì về lời khai vừa rồi của nguyên đơn không?”

Trần Uyển liếc nhìn Vu Chỉ, cô khẽ dùng khẩu hình miệng nhắc nhở: "Phủ nhận đi."

Nhưng Thẩm phán ngồi tít trên bục cao đã ngay lập tức phóng cho cô một ánh mắt cảnh cáo.

Sau khi tiếp nhận tín hiệu từ bạn thân, Trần Uyển điềm nhiên ghé sát micro dõng dạc đáp trả: “Tôi gọi rất nhiều người là bảo bối, ngay cả nhân viên nam ở quán cà phê dưới lầu nhà tôi tôi cũng gọi là bảo bối, điều này hoàn toàn không đại diện cho điều gì cả.”

Cung Tự Thu dường như đã đoán trước cô ấy sẽ phản ứng như thế này.

Anh ta lập tức rút thẳng di ảnh mẹ ruột của cô ấy từ trong cặp ra, cười lạnh nhạt mỉa mai: "Thế à, Trần Uyển? Cô có ngon thì đứng trước bài vị của mẹ cô mà nói lại một lần nữa xem nào?"

Thẩm phán: "......"

Thư ký: "......"

Trần Uyển đã chẳng còn đếm nổi xem tại hiện trường có bao nhiêu khuôn mặt đang hóa đá thẫn thờ nữa.

Tóm lại là đầu óc cô ấy đang trống rỗng. Chẳng là vì cô ấy vốn mang cái máu mê tín nặng. Tháng nào cũng chăm chỉ tạt qua Ung Hòa Cung thắp hương bái Phật, quyên góp cả núi tiền nhang đèn. Vậy nên, cái đòn hiểm bất thình lình này của Cung Tự Thu đã đánh úp khiến cô ấy không kịp trở tay.

Cô ấy lắp bắp lầm bầm: "Phải làm sao đây? Tớ phải làm sao đây?"

Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Vu Chỉ đã sớm dự phán được mưu hèn kế bẩn của Cung Tự Thu. Cô vỗ nhè nhẹ lên tay Trần Uyển an ủi: "Không sao đâu, cậu đừng sợ."

Vu Chỉ không hề hoảng hốt, lấy ra một cây kéo, cắt mấy tờ giấy A4 trong tay thành hình dạng tiền Khai Nguyên Thông Bảo, rồi ấn mạnh vào tay Trần Uyển: "Cứ rải một nắm tiền giấy này ra trước đi, trong lòng nhẩm niệm A Di Đà Phật, xong xuôi rồi thì cậu hãy đường hoàng đối mặt với mẹ cậu."

Thẩm phán: "......"

Thư ký: "......"

Phiên tòa ly hôn này sao lại có cảm giác chân thực như thể tòa án vừa biến thành pháp trường thế này? Kiểu đương sự kỳ quặc gì vậy?

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau