Chương 5: "Thế em đã bao giờ nghĩ đến chuyện... có khi nào Giang Thính Bạch thích em không?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Vu Chỉ mím chặt đôi môi căng mọng, "Anh đừng nói chắc nịch như thế chứ."

Cô suy nghĩ một chút rồi đổi sang vẻ mặt trêu chọc, "Lỡ như có ngày anh nhìn trúng một cô gái trẻ nào đó, nhất quyết muốn cho người ta một danh phận, đến lúc đó anh sẽ cảm ơn tôi đấy, nghe chưa anh Bạch."

Nghĩ cho anh một cách thấu đáo như thế này, chắc là anh sẽ không từ chối nữa đâu nhỉ.

Giang Thính Bạch cười tự giễu một tiếng, "Nói đúng hơn, là đang chuẩn bị một đường lui cho chính em."

Bị nói trúng tim đen, Vu Chỉ không khỏi lúng túng, "Tôi vẫn hy vọng anh hãy suy nghĩ lại."

"Tôi càng hy vọng em có thể tỉnh táo lại một chút, bớt dùng những ý nghĩ lệch lạc không nên có này đi."

Giang Thính Bạch đút hai tay vào túi quần, lộ ra thái độ quyền uy thường ngày ở tập đoàn nhưng hiếm khi thể hiện trước mặt cô, anh nhìn xuống cô từ trên cao, "Gia phong nhà họ Giang chính trực, tôi đã mang danh là một người thành đạt trong mắt thế gian, thì chẳng có lý nào lại đi diễn vai con cháu bất hiếu, Nhị tiểu thư nhà họ Vu, em thấy đúng không?"

Vu Chỉ cười gượng hai tiếng, lòng rối như tơ vò, “Vậy thì cứ coi như tôi chưa từng nhắc đến chuyện này.”

Nhà họ Giang quả thực chưa từng vướng phải lùm xùm trong chuyện nam nữ. Ngay cả khi Trần Nhạn Tây ra nước ngoài dưỡng bệnh suốt hai năm, thì bên cạnh ông Giang vẫn luôn yên bình tĩnh lặng.

Tối nay Giang Thính Bạch không đề nghị đưa cô về, "Về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi qua đón em."

Cô không nói thêm lời nào, cứ thế quay lưng rời đi.

Giang Thính Bạch nhíu mày châm một điếu thuốc, giữa làn khói trắng nhạt nhòa, anh thoáng thấy qua khe cửa bóng dáng chiếc cổ trắng ngần thanh tú đang ngẩng cao khi cô xuống lầu. Những năm qua ngũ quan của cô đã nảy nở rõ nét, nhưng vẫn còn vương nét của thuở nhỏ, vẻ cao ngạo trên gương mặt ấy chẳng hề thay đổi, ngay cả khi đối diện với anh, ngay cả nụ cười cũng cực kỳ dè dặt.

Giữa đôi lông mày như cách trở ngàn trùng, dường như chẳng cách nào đến gần được cô.

Vu Chỉ thất thần trở về ngõ Nha Nhi.

Cô cũng không vào nhà, chỉ ngồi cô độc giữa sân, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, chống cằm thẫn thờ.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc Maybach màu đen chạy vào, Vu Tẩm bật đèn pha khiến ánh sáng chói mắt làm cô phải nheo mắt lại.

Anh trai cô tắt máy, bước xuống xe, vừa xoay xoay chìa khóa vừa bước đến trước mặt cô, "Đang ngồi đây ngắm trăng đấy à?"

Vu Chỉ chẳng còn tâm trạng đâu mà hùa theo anh ấy. Thấy vậy, Vu Tẩm bèn bật cười, ngồi xuống cạnh em gái, "Đang yên đang lành sao tự dưng lại im re thế?"

Đến nước này rồi thì còn nói được gì nữa?

Thiếp thân ôm bóng một mình, trăng tròn mà người chẳng đoàn viên chăng?

Vu Chỉ ngước mắt nhìn ánh trăng thưa thớt nơi chân trời, "Anh nói xem, vầng trăng này đã chiếu sáng Bắc Kinh bao nhiêu năm theo đúng hẹn rồi, nó có thấy phiền không?"

Thực ra cô muốn nói hơn là, sắp phải trải qua cuộc sống hôn nhân như có cũng như không với Giang Thính Bạch suốt mấy chục năm tới, liệu cô có trụ vững nổi không?

Thế nhưng, Vu Tẩm lại đưa ra một lời giải thích sặc mùi khoa học, “Phía bên kia của mặt trăng hướng về phía Trái Đất là những miệng hố va chạm thô ráp, bản thân nó không tự phát sáng mà là nhờ phản chiếu ánh sáng mặt trời để chiếu sáng Trái Đất.”

“Anh bị dị ứng với sự lãng mạn à?” Vu Chỉ liếc xéo anh ấy một cái, “Chẳng trách đến giờ vẫn còn ế.”

Vu Tẩm: "..."

Sao đang yên đang lành lại công kích cá nhân thế này! Với cái tính cách này của cô thì ai mà sống nổi với cô chứ?

Anh ấy cầm hợp đồng tiền hôn nhân trên bàn lên xem, chậc, nếu Giang Thính Bạch mà nhìn thấy chắc là tức đến ngất đi mất.

 

Còn chưa kịp kết hôn, mà đã tính toán cặn kẽ đủ mọi chuyện lớn nhỏ sau khi ly hôn. Với cái quyết tâm muốn rước em gái anh ấy về chung một nhà của Giang Thính Bạch, anh chịu đựng nổi chuyện này chắc?

Vu Cận có chút buồn cười hỏi: "Cái hợp đồng rách nát này, Giang Thính Bạch xem xong có phản ứng gì?"

"Anh ta xé luôn rồi, ý tứ cứ như thể em đang ép anh ta đi ngoại tình không bằng, giấy vụn văng tung tóe đầy đất."

Vu Chỉ chẳng hề để tâm, vẫn chống cằm, tiếp tục vẻ mặt đầy oán hận.

Lúm đồng tiền trên má Vu Tẩm khẽ lõm sâu vì buồn cười, "Khiến cho cậu ta phải nổi cáu được, em cũng có bản lĩnh ra phết đấy."

Trong giới thiếu gia con nhà giàu, Giang Thính Bạch nổi tiếng là người biết kính lão đắc thọ, thương kẻ bần cùng. Tuy người anh có chút kiêu ngạo, nhưng xét về lễ tiết cơ bản thì anh lại chú trọng hơn bất kỳ ai.

Anh ấy vẫn nhớ dạo được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh năm bốn đại học. Hôm phỏng vấn, Giang Thính Bạch suýt chút nữa là đến muộn. Vu Tẩm gọi cháy máy mà cũng chẳng có ai bắt máy.

Mãi sau mới thấy anh thở hồng hộc chạy vào phòng học. Hỏi ra mới biết, khi đi qua con dốc, anh bắt gặp một ông lão đang khó nhọc dắt chiếc xe ba gác chở đồng nát. Thấy người ta tội nghiệp quá, anh liền cố sức nán lại đẩy xe lên tận đỉnh dốc giúp ông lão rồi mới vội vàng rời đi.

Vu Chỉ ngạc nhiên, "Không phải anh ta thường xuyên nổi cáu sao?"

Vu Tẩm định nói rằng: “Đó là chỉ với mình em thôi.”

“Em chưa nhận ra rằng hễ Giang Thính Bạch cứ đụng phải em, là cả người cậu ta lại cư xử lạ lùng lắm sao?”

Nhưng chưa kịp để anh ấy cất lời.

Vu Chỉ đã bắt đầu bày tỏ ý kiến của mình: "Với lại ấy, em thật sự không hiểu nổi anh ta đang giận dỗi cái gì, đàn ông sau khi kết hôn không phân tâm là chuyện bình thường sao? Đám người các anh có mấy ai tốt lành đâu? Em đã khổ tâm lo liệu hậu sự cho anh ta rồi mà anh ta vẫn còn tỏ thái độ không vui."

Vu Tẩm: "...Em là vì bản thân em thì có."

Chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi, anh ấy đã bị chửi xéo đến hai lần. Mà lại còn thốt ra từ chính miệng cô em gái ruột, chửi không thèm nhả một chữ thô tục nào mới ác chứ.

Không phải Vu Chỉ bi quan về hôn nhân hay tình cảm, mà là vì quanh cô có quá nhiều trường hợp thực tế như vậy, mỗi lần tham gia tiệc tùng hay trà chiều trở về, cô lại phải nghe thêm vài chuyện đấu đá ầm ĩ trong giới.

Giữa các gia tộc hào môn ở Bắc Kinh, người này gả cho người kia, người kia cưới người này, cứ lặp đi lặp lại, lợi ích đã sớm đan xen chặt chẽ đến mức không thể gỡ ra được.

Nhưng có một điều luôn hiển hiện rõ ràng, đó là mọi người đều không bàn đến chuyện tình cảm.

Từ thế hệ trước cho đến thế hệ của họ, những gì Vu Chỉ nhìn thấy đều không gì khác ngoài việc sống tạm bợ qua ngày.

Hồi còn đi du học ở Mỹ, mỗi lần gọi video với Minh Dung xong, Vu Chỉ lại ra đứng trước cửa kính sát đất của căn hộ. Cô nhìn dòng sông Connecticut vắt ngang trước mặt, cứ mải miết chảy ròng rã, cuối cùng một đi không trở lại mà đổ thẳng vào eo biển Long Island. Nhớ đến người mẹ cả đời chưa từng nếm mùi hạnh phúc, Vu Chỉ luôn có một ảo giác kỳ lạ.

Cô cho rằng họ hoàn toàn là hai thế hệ khác nhau, trải nghiệm sự đời khác nhau, sở thích khác nhau và giá trị quan cũng khác nhau, nhưng sau này cô mới phát hiện ra họ căn bản là cùng một kiểu người.

Họ có cùng một cái tên, đó chính là quân cờ của danh lợi.

Phải mãi đến ngày Tưởng Ngọc Khinh bị ép phải rời đi, Vu Chỉ mới chậm chạp nhận ra sự thật bi ai nhường ấy.

Vu Tẩm có chút chướng mắt, không nhịn nổi mà lên tiếng, "Thế em đã bao giờ nghĩ đến chuyện... có khi nào Giang Thính Bạch thích em không?"

"Trời ạ, anh đang nói năng cuồng ngôn gì thế?"Vu Chỉ giật thót mình. Cô trố mắt nhìn anh trai như thể đang chiêm ngưỡng một sinh vật ngoài hành tinh, đánh giá anh ấy từ trên xuống dưới, "Anh thà bảo anh ta thích anh thì nghe còn đáng tin hơn đấy."

"..."

Vu Tẩm thầm gào thét trong lòng: “Lão Giang à, người anh em này thực sự đã cố gắng hết sức rồi.”

Chợt anh ấy nhận ra một điều: So với việc đi đăng ký kết hôn với Giang Thính Bạch, việc bảo cậu ta thích Vu Chỉ dường như lại là một cú sốc khó chấp nhận hơn hẳn đối với cô.

Những năm qua, tiền của Giang Thính Bạch kiếm được từng thùng từng thùng một, nhưng sao việc theo đuổi một cô gái lại trở nên ngược đời đến thế?

Đêm đó, Vu Chỉ trằn trọc mãi chẳng ngủ ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, khi Giang Thính Bạch đến đón cô tới Cục Dân chính để đăng ký kết hôn, dẫu Vu Chỉ đã tỉ mẩn trang điểm đôi mắt cực kỳ tự nhiên, nhưng anh vẫn tinh ý nhận ra ngay vẻ mệt mỏi vương trên gương mặt cô.

Khi xe sắp rẽ vào con đường dẫn đến Cục Dân chính.

Giang Thính Bạch đột ngột tấp xe vào lề, "Đưa đây."

Vu Chỉ ngơ ngác: "Cái gì cơ?"

Anh quay đầu nhìn cô, "Không phải em muốn ký hợp đồng tiền hôn nhân sao? Mang ra đây cho tôi ký."

Vu Chỉ luống cuống lục tung túi xách để tìm kiếm. Giang Thính Bạch nhìn cái dáng vẻ lật đật ấy của cô, thực sự vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Chỉ là bàn xong điều kiện ly hôn thôi mà đáng để cô mừng rỡ đến mức ấy sao?

Anh mất kiên nhẫn bèn lên tiếng thúc giục, "Nhanh lên đi, trễ một phút nữa là tôi không ký đâu nhé."

Vu Chỉ vội vàng đưa cả bản hợp đồng lẫn cây bút cho anh, "Bản này in làm ba bản, anh chỉ cần ký vào chỗ này là được rồi."

Giang Thính Bạch kín đáo liếc nhìn cái bộ dạng nâng niu cất kỹ bản hợp đồng vào túi của Vu Chỉ.

Nếu làm như thế này có thể đổi lấy sự an tâm của cô. Nếu việc cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình vẫn chưa đủ để giữ chân cô ở lại bên mình. Nếu cô thực sự chẳng thể nào đáp lại tình cảm của anh.

Vậy thì đến lúc phải buông tay, ít ra anh cũng đành cúi đầu chịu thua một cách cam tâm tình nguyện hơn vậy.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Lịch trình do hai bên gia đình sắp xếp vô cùng gấp gáp. Ngày mốt, ngay sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, chính là ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ của bọn họ.

Con trai nhà họ Giang cưới con gái nhà họ Vu, đối với những người lớn tuổi biết rõ mối quan hệ của tổ tiên hai nhà, đây vốn dĩ là một giai thoại đẹp.

Vu Tòng Thanh có được một chàng rể hiền như thế này, nên khi tiếp đãi khách khứa cũng đặc biệt nhiệt tình.

Vu Chỉ khoác lên mình chiếc váy cưới Elie Saab vừa được vận chuyển bằng đường hàng không từ Lebanon về. Thiết kế được mười mấy nhà tạo mẫu gấp rút hoàn thiện, kế thừa trọn vẹn vẻ xa hoa, tinh xảo xưa nay của thương hiệu này.

Những viên kim cương vụn được đính kết chẳng màng tiếc tay dọc theo các nếp gấp và viền váy, kết hợp hài hòa cùng tua rua chỉ bạc và những đường thêu tay tỉ mỉ. Từng chi tiết đắt giá phác họa nên một vẻ đẹp bay bổng, thanh tao tựa như ảo mộng bước ra từ thế giới thần tiên.

Khi cô nhã nhặn khoác tay ông Vu dạo bước trên tấm thảm trải đầy hoa tươi, Cung Tự Thu trong vai trò phù rể khẽ huých vai Giang Thính Bạch, "Dù là liên hôn đi chăng nữa thì cậu cũng may mắn hơn người khác nhiều đấy."

Giang Thính Bạch đăm đăm nhìn Vu Chỉ đang tiến lại gần.

Nói ra chỉ sợ người ta chê cười. Từ năm sáu năm trước, đã không ít lần anh lén lút tưởng tượng xem một thân hình hoàn mỹ như Vu Chỉ lúc mặc váy cưới sẽ rực rỡ đến nhường nào. Hôm nay, được tận mắt chiêm ngưỡng, quả nhiên chẳng khác mấy so với hình bóng trong tâm trí anh.

Cô vừa dịu dàng, mỏng manh, lại vừa kiêu hãnh, ngẩng cao đầu. Nét yêu kiều của một thiếu nữ dung hòa trọn vẹn cả sự kiều diễm lộng lẫy lẫn thanh tao thoát tục, toát lên thứ khí chất phong lưu tuyệt mỹ như thể "đóa sen gãy che khuất ánh hoàng hôn".

Yết hầu Giang Thính Bạch khẽ rung động, "Nói thế nào là sao?"

"Khó đền đáp nhất chính là ân tình của mỹ nhân đấy, Giang đại thiếu gia à."

Ngoài mặt, khóe môi anh chỉ khẽ cong lên tĩnh lặng. Thế nhưng, trái tim trong lồng ngực lại nhảy nhót liên hồi, đập mạnh tới mức chẳng còn tuân theo chút quy tắc nào nữa. Đến lúc tuyên thệ, bàn tay anh thậm chí còn run rẩy, chứ đừng nói đến chuyện mở miệng cất lời.

Giờ phút này, Vu Chỉ cũng y hệt những vị khách dưới khán đài. Mọi người đều vểnh tai trông ngóng xem cái Giang Thính Bạch với khuôn mặt mang vẻ thâm sâu khó dò kia sẽ phát biểu cảm nghĩ gì. Ấy vậy mà, thứ họ chờ được lại là khoảnh khắc anh bất ngờ vòng tay, ôm trọn lấy gáy cô.

Rồi trực tiếp phủ môi xuống.

Anh dùng sức miết mạnh nụ hôn trên bờ môi cô. Lúc này, cái cảm giác tim đập chân run kia mới khó nhọc dịu đi đôi chút.

Giang Thính Bạch chấn chỉnh lại tinh thần, lúc bấy giờ mới chậm rãi thì thầm bên tai cô, "Em đừng có suy diễn lung tung. Tiến độ chương trình rề rà quá, tôi làm thế này chỉ để nhanh chóng được ăn trưa thôi."

...Nhìn xem đói khát đến mức nào rồi kia, nói vội nói vàng mà cũng buột miệng vần điệu cho bằng được.

Vu Chỉ ừ một tiếng, "Công nhận là chậm thật."

Tối hôm đó Giang Thính Bạch uống rất nhiều rượu, ai đến mời anh cũng uống không sót một ly, về sau vui quá hóa thành phản xạ cơ học luôn rồi. Chỉ cần có người bưng ly rượu lên là anh lại uống.

Cuối cùng, mấy cậu phù rể phải hì hục khiêng anh về khu tứ hợp viện ở phố Yên Đại Tà.

Vu Chỉ bị cảnh tượng này làm cho khiếp vía, Giang Thính Bạch nằm vật ra giường, dù có vỗ mấy cái liên tiếp cũng không thể gọi tỉnh, không biết đã bị chuốc bao nhiêu ly rượu rồi?

Cô cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, chỉ làm theo những lời dặn dò đâu vào đấy của dì Khánh, nhớ ra là phải lau tay trước.

Vu Chỉ đã tắm rửa và tẩy trang xong, đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu đen chạy tới chạy lui trong phòng, Giang Thính Bạch vừa mở mắt ra đã thấy một bóng hình mảnh mai trắng trẻo lướt nhanh qua trước mặt mình.

Anh đưa tay ấn mạnh lên sống mũi, cũng tỉnh rượu đôi chút, nếu không phải đang giả say thì giờ này đã không về tới đây.

Vu Chỉ cầm chiếc khăn ấm, quỳ hẳn trên nệm bên cạnh anh. Đầu tiên, cô tiện tay bôi bôi quệt quệt lau mặt cho anh.

Chậc... kỹ năng chăm sóc người này thật sự quá sức vụng về.

Sau khi lau xong, cô luôn cảm thấy có mùi gì đó không đúng, liền vội vàng xuống giường châm một nén hương Kỳ Nam.

Nhưng dù cô đã mở cửa sổ, mùi khó ngửi kia vẫn còn đó.

Vu Chỉ ngửi bên trái rồi lại ngửi bên phải, cuối cùng phát hiện vấn đề nằm ở trên áo sơ mi của Giang Thính Bạch, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc khắp người.

Cô ngồi lại lên mép giường, "Giang Thính Bạch! Anh có thể cởi áo ra được không?"

Anh không có phản ứng.

Xem ra cô chỉ đành tự mình ra tay vậy.

Vu Chỉ đặt một bộ đồ ngủ bên cạnh, chỉ riêng việc cởi cúc áo, di chuyển vai anh và lột áo xuống thôi mà cảm giác như đã dùng hết cả đời, cô phải vịn vào cột giường hít sâu mấy hơi dài.

Ánh mắt cô thoáng thấy cơ bụng và cơ thắt lưng lộ rõ của Giang Thính Bạch, kết hợp với gương mặt được mệnh danh là nhan sắc cực phẩm hiếm thấy trong suốt hơn một trăm năm thành lập đại học Q.

Bỗng nhiên Vu Chỉ ôm lấy ngực, cơn tức này còn khó chịu hơn cả trước.

Cô quyết định làm cho trót, đánh bạo đưa tay ra để cởi quần cho anh.

Nhưng không biết cái cúc quần kia làm bằng chất liệu gì mà trơn tuột, nắm mãi không được, cô phải thử mấy lần mới xong, đến khi đầu ngón tay run rẩy gỡ ra được thì người đang nằm đó dường như đã có gì đó không ổn.

Vu Chỉ kinh hãi ngẩng phắt đầu lên. Giang Thính Bạch đã mở bừng hai mắt từ lúc nào chẳng hay. Không thèm để lại cho cô lấy một giây phân bua, anh dứt khoát vồ lấy cánh tay thon dài của cô, đè bẹp xuống dưới thân mình.

Những căn tứ hợp viện muôn hình muôn vẻ nằm lọt thỏm giữa phố Yên Đại Tà đang vươn vai thức dậy trong màn sương sớm, sáng sớm lại thêm một trận mưa phùn, giữa khuôn viên rộng lớn, mái ngói đỏ của chòi nghỉ mát hiện ra thấp thoáng, ngay cả lớp rêu xanh cũng nhuốm vẻ se lạnh chạm vào da thịt.

Khu nhà này tìm được sự yên tĩnh giữa lòng phố thị náo nhiệt, một khi cánh cửa gỗ nam đỏ đóng lại là đã ngăn cách hoàn toàn với sự ồn ào đầy hơi thở thương mại nơi ngõ nhỏ, tạo nên một không gian tĩnh mịch đến mức chẳng nghe thấy tiếng gà chó. Thế nhưng nơi đây cũng thừa hưởng trọn vẹn phong thái của những dinh thự cao cửa rộng vốn là nét đặc trưng không đổi của Bắc Kinh, khiến người qua đường cảm thấy vô cùng uy nghi, bề thế.

Vu Chỉ khẽ cử động chân, một mảng lớn ở nửa thân dưới vẫn còn sưng đau nhức nhối chưa tan, đủ thấy đêm qua đã hoang đường đến mức nào.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, cô vội vàng rụt tay chân đang định xuống giường lại, khép mắt nằm im trên giường giả vờ như đã ngủ say. Thế nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng cân nhắc xem nên chào hỏi thế nào cho phải.

Nói là: "Hi, anh Thính Bạch buổi sáng tốt lành."

Không được, đã là vợ chồng rồi mà còn gọi người ta như anh trai, nghe cứ thấy có chút gì đó cấm kỵ.

Vậy thì, "Chồng ơi, sao anh dậy sớm thế?"

Cũng không được, cứ dùng cái cách xưng hô sến súa đến phát ngán này đi, gọi ra được hay không còn chưa biết, nghe sao mà cứ như đang vồn vã quá mức thế này?

Biết đâu Giang Thính Bạch lại đáp lại một câu: “Đây là chê tôi chưa đủ nhiệt tình sao? Tối qua vẫn chưa đủ à Nhị tiểu thư nhà họ Vu?”

Thôi đi. Chẳng nói gì hết.

Cũng đâu có điều luật nào quy định thức dậy là phải chào hỏi chồng.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau