Chương 4: “Cái tên Giang, lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ chi li, trắng trợn ấy.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Cậu caddie bên cạnh vội vàng đưa khăn giấy cho đại tiểu thư nhà mình.

Trần Uyển nhận lấy rồi bình thản lau mặt, cô ấy biết ngay Vu Chỉ không chịu nổi những lời trêu chọc này.

Vốn là hình mẫu chuẩn mực của các tiểu thư danh gia vọng tộc, trong những từ khóa mà đa số mọi người trong giới nắm giữ, sự khác biệt giữa Vu Chỉ và một tờ giấy trắng cũng không lớn là bao.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ gia đình đã có ý đồ từ trước, họ cất công xây dựng cho cô con gái thứ hai một vỏ bọc thục nữ ngoan hiền, chuẩn mực đến mức ai nhìn vào cũng phải lác mắt nể phục. Nhờ hàng loạt chiêu trò đánh bóng tên tuổi đó, Vu Chỉ đã trở thành mẫu con dâu lý tưởng mà mọi bà mẹ chồng giới thượng lưu Bắc Kinh đều ưng ý.

Tốt nghiệp trường danh tiếng, thành tích có thể gọi là ưu tú, quá khứ trong sạch không hề có bất kỳ tin đồn tiêu cực nào, hành xử đoan trang, lời nói cử chỉ lại vô cùng dễ mến.

Vu Chỉ mắng một câu: "Cậu bị làm sao thế?"

"Đùa chút thôi mà." Trần Uyển ung dung ngồi xuống.

“Đừng có đùa kiểu đáng sợ thế nữa,” một lát sau Vu Chỉ mới nghiêm túc hỏi lại, “Nếu anh ta thực sự để tớ tự cử động thì phải làm sao?”

Thực ra không phải là không có khả năng đó, cái miệng của Giang Thính Bạch nói ra lời gì cũng không có gì lạ, thậm chí anh còn có bản lĩnh khiến người ta cảm thấy, điều kỳ lạ không phải là lời anh nói, mà là khả năng thấu hiểu thấp đến đáng sợ của bạn.

Trần Uyển: "... Tớ gửi cho cậu mấy cái video ngắn, cậu có rảnh thì xem trước nhé?"

"Thế thì khỏi cần đi, cậu cứ giữ lại mà dùng."

"......"

Vu Chỉ ngả người tựa lưng vào ghế xếp, rồi nhắn tin cho Vu Tẩm để xin WeChat của Giang Thính Bạch. Suốt mấy năm chẳng giáp mặt nhau, Vu Chỉ đã sớm xóa sạch sành sanh số điện thoại lẫn WeChat của Giang Thính Bạch. Dù sao thì bình thường cô cũng chẳng thèm liên lạc với anh làm gì.

Nhưng cô lại nhắn là: [Gửi cho em WeChat của cái tên Giang, lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ chi li, trắng trợn ấy.]

Trùng hợp thay, điện thoại của Vu Tẩm lúc này lại đang đặt ngay cạnh tay Giang Thính Bạch.

Anh đang chễm chệ ngồi trên ghế xoay của "Vu tổng", vừa thưởng thức tin nhắn kia, một tay nhàn nhã gõ gõ tàn thuốc. Anh khẽ hừ cười một tiếng qua kẽ mũi: "Cô ấy cũng khéo dùng từ thật đấy."

Vu Tẩm đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, một chân buông thõng chạm đất. Anh ấy cũng liếc mắt nhìn màn hình, hùa theo: "Trong lòng con bé cậu chỉ có hình tượng này thôi, cực kỳ thấp bé, đúng là tóm gọn luôn rồi đấy."

Giang Thính Bạch ngậm điếu thuốc trên môi, cầm điện thoại lên, trực tiếp gửi danh thiếp WeChat của mình sang. Anh còn dùng giọng điệu của bậc làm anh mà phản bác một câu: "Không được bôi nhọ thanh danh lẫy lừng của anh Thính Bạch."

Vu Chỉ nhắn lại ngay: [Anh bị lão già họ Giang kia đoạt xá rồi à?]

"......"

Vu Tẩm dập tắt điếu thuốc, lại mở cửa sổ ra cho thoáng mùi, "Kết hôn xong rồi hãy đi nhé?"

Giang Thính Bạch khẽ gật đầu: "Không cưới được người ta về tay thì sao tôi có thể yên tâm được? Đã mong muốn bao nhiêu năm nay rồi."

Nghĩ đến việc ngay cả trong giấc mơ, anh cũng toàn thấy cảnh hai người trao nhẫn cho nhau. Chỉ là có đôi khi giấc mơ kéo dài, khuôn mặt chú rể bỗng nhiên lại biến thành thằng khốn Tưởng Ngọc Khinh, khiến Giang Thính Bạch sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh.

Chi nhánh tại Singapore mới vừa thành lập, hàng tá công việc lớn nhỏ nhiều như lá mùa thu đang chờ Giang Thính Bạch đích thân sang đó giải quyết. Chuyến đi này, e là phải mất đến hai, ba năm.

Vu Tẩm lên tiếng: "Cho Chức Chức chút thời gian, để con bé từ từ chấp nhận sự thật là mình đã có chồng cũng tốt." Anh ấy hiểu quá rõ em gái mình là người thế nào. "Tính con bé đó không ép được đâu. Cậu càng nóng vội, nó lại càng thích chống đối cậu cho bằng được."

Giang Thính Bạch ngả đầu ra sau tựa vào gối, chậm rãi nhả một vòng khói thuốc, "Cô ấy có thể đồng ý hôn sự này đã vượt xa dự tính của tôi rồi."

Vu Tẩm bật cười một tiếng: "Tôi cũng luôn không hiểu nổi cậu, những việc khác không kìm được cái cốt cách ngạo mạn của cậu thì thôi đi, ngay cả việc theo đuổi con gái cũng không hạ được mình sao?"

Chút niềm vui thoáng qua trên mặt Giang Thính Bạch lập tức thu lại, không để lộ dấu vết, "Em gái cậu là kiểu người mà tôi chỉ cần liều mặt là có thể theo đuổi được sao? Cô ấy chủ kiến lớn lắm đấy."

Vu Tẩm ngẫm nghĩ một lúc, thấy hình như cũng đúng. Chắc là không xong thật.

Anh ấy nhớ năm đó, khi Vu Chỉ vừa mới lên lớp mười, đã được bà ngoại nhà họ Minh đón đến Thượng Hải sống ròng rã hai năm, mãi đến tận năm lớp mười hai mới quay về.

Mãi về sau, khi vô tình làm rơi tấm vé máy bay từ trong túi áo khoác của Giang Thính Bạch, Vu Tẩm mới vỡ lẽ. Hóa ra trong những lúc biến mất không tăm hơi ấy, anh đều âm thầm một mình bay đến Thượng Hải. Đã bị bắt tận tay day tận trán đến nước này, Giang Thính Bạch mới chịu thừa nhận. Anh tựa người vào cửa xe, vừa rít điếu thuốc vừa lẩm bẩm rằng: “Hình như tôi đã trót si tình Vu Chỉ mất rồi.”

Đến khi Vu Chỉ chuyển về lại Bắc Kinh, cũng không phải là Giang Thính Bạch chưa từng tỏ ý lấy lòng cô. Anh cứ viện cớ đến trường đón cô suốt. Nhưng chỉ sau vài lần như thế, Vu Chỉ đã lạnh nhạt thẳng thừng vỗ mặt: "Anh Thính Bạch à, anh thừa biết từ nhỏ tôi đã không thích ở chung một chỗ với anh rồi phải không? Cho nên..."

Điều đáng sợ nhất là, cô còn tự huyễn hoặc rằng bản thân mình đã diễn đạt vô cùng khéo léo và tế nhị rồi.

Lúc nghe xong câu đó, bàn tay đang siết chặt vô lăng của Giang Thính Bạch dường như trắng bệch cả đi. Thế nhưng, anh chỉ cười khẩy một tiếng đầy cao ngạo: "Là anh trai em cứ nằng nặc nhờ tôi đến đón em. Nếu không thích, em cứ bảo cậu ta đổi người khác đi."

Khổ nỗi Vu Chỉ lại ngây ngô chẳng hiểu chuyện, cứ thế hớn hở đáp lời: "Vâng. Anh trai tôi làm việc trước nay chẳng bao giờ thèm để ý đến cảm nhận của người khác gì cả."

Giang Thính Bạch nghe xong chỉ biết thầm mặc niệm trong lòng: Người không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, e rằng là em mới đúng! Trái tim anh bên này đã bị đâm cho nát tươm rồi, thế mà Vu Chỉ vẫn cứ cười rạng rỡ như người vô can vậy.

Vu Tẩm bỗng nhớ lại, hình như chính là bắt đầu từ cái dạo ấy, Giang Thính Bạch cứ hễ chạm mặt Vu Chỉ là lại hành xử quái gở, không nhịn được mà phải nói kháy, đá xéo vài câu mới chịu. Một câu tử tế, anh chẳng bao giờ chịu đàng hoàng nói ra khỏi miệng. Hồi nghỉ hè năm hai thạc sĩ, anh còn nhẫn tâm bỏ rơi cả đám anh em chí cốt, cứ nhăm nhe chạy đến nhà anh ấy để phụ đạo bài vở cho Vu Chỉ. Kết quả là phụ đạo kiểu gì, lại càng khiến cô thêm chán ghét anh.

Cái ngày Giang Thính Bạch lên máy bay sang London, Vu Chỉ đã ăn mừng bằng cách đốt pháo vang trời rợp đất đầy cả một khoảng sân. Chuyện đó ồn ào đến mức suýt chút nữa thì bị hàng xóm gọi điện phàn nàn.

Vu Tẩm nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu, cái đồ ngốc vô tâm vô tính này.

Một cặp đôi nghiệt duyên như thế, vậy mà nay lại sắp kết hôn.

Nếu không phải Giang Thính Bạch tính chuyện cưới xong sẽ đi nước ngoài ngay, Vu Tẩm thật sự nghi ngờ rằng một trong hai người họ chắc chắn sẽ có người bỏ mạng trong nhà.

Giang Thính Bạch vừa mới bấm chấp nhận yêu cầu kết bạn trên WeChat của Vu Chỉ. Đầu dây bên kia đã lập tức chuyển ngay một vạn tệ qua. Tiếp đó, cô còn bồi thêm một tin nhắn mỉa mai: [Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống thì phải nói sớm nhé.]

"......"

Sao anh lại có cảm giác như Vu Chỉ đang lôi tiền đập vào mặt mình thế này? Cô có thực sự biết mình đang nói chuyện với ai không?

Vu Tẩm ngơ ngác hỏi: "Tự dưng con bé chuyển tiền cho cậu để làm gì vậy?"

"Cô ấy chuyển trước cho tôi một vạn tệ để tỏ rõ thành ý đấy." Giang Thính Bạch phớt lờ thực tế, làm ra vẻ đứng đắn nói: "Đúng là sốt sắng muốn gả cho tôi đến mức không đợi nổi nữa mà."

"......"

Đám cưới do văn phòng thư ký của tập đoàn Ninh Giang một tay lo liệu, từ việc công bố tin vui đến việc gửi thiệp mời rộng rãi đều được hoàn thành rất nhanh chóng trong thời gian ngắn, Vu Chỉ chỉ cần có mặt tại địa điểm đã chỉ định theo thông báo.

May mà thời gian này cô không có vụ án nào thực sự quan trọng, nhưng tin rằng dù có đi chăng nữa, mấy vị cộng sự cấp cao của cô sau khi nghe tin cô sắp gả cho Giang Thính Bạch cũng sẽ chủ động tiếp nhận lấy.

Ngay cả vị sếp vốn tin vào triết lý vui thú khi đối đầu với thiên hạ của họ, sau khi xem buổi họp báo của tập đoàn Ninh Giang, cũng không kìm được mà cảm thán vài câu về sự ngang ngược của số phận.

Luật sư Quyền bưng một tách trà, nhìn Giang Thính Bạch và Vu Chỉ đẹp đôi như một đôi tình nhân trong tivi, "Con bé này số tốt thật đấy, miếng cơm này đúng là ông trời cứ phải đuổi theo để đút cho nó ăn mới được."

Gia thế khiến người thường không thể với tới, dung mạo xuất chúng, sự cưng chiều của bố mẹ, học vấn hàng đầu, lại gả được cho người chồng vốn bấy lâu nay chỉ trong lời đồn.

Thế nhưng, cô nàng Vu Chỉ "số hưởng" trong mắt mọi người ấy, mấy ngày nay phải lẽo đẽo đi theo Giang Thính Bạch để diễn vai một cặp vợ chồng sắp cưới, trong lòng lại sầu thảm oán thán rằng thà đi hầu tòa còn sướng hơn.

Ngày hôm nay, họ vừa đến thăm ông nội của Giang Thính Bạch, một nhân vật cực kỳ có máu mặt ở Bắc Kinh. Vì ông không tiện lộ diện ra ngoài, nên Giang Đây là lần đầu tiên Vu Chỉ gặp vị trưởng bối nhà họ Giang này, nhưng ông lại nhận ra cô: “Bà ngoại cháu là Hoa hậu Thượng Hải cuối cùng, ông nói có đúng không?”

Cô lặng lẽ gật đầu: “Vâng, đúng là bà ngoại cháu ạ.”

Năm đó, ở cuộc thi bình chọn Hoa hậu Thượng Hải lứa cuối cùng, chính người bà ngoại đoan trang, kiều diễm của cô đã vinh dự đội lên đầu chiếc vương miện danh giá.

Sau đó, ông nội Giang giữ Giang Thính Bạch ở lại nói chuyện riêng. Vu Chỉ đã quay lại xe đợi anh.

Giang Thính Bạch nhìn cô bước ra khỏi vườn với dáng vẻ thướt tha, "Chưa nói đến việc ông ngoại của người ta và ông là chỗ thân quen, sao ông lại lôi bà ngoại của Nhị tiểu thư nhà họ Vu ra nói làm gì ạ?"

Ông cụ Giang vừa nhắc đến ông ngoại của Vu Chỉ là đôi mày đã nhíu chặt lại, trừng mắt đáp: “Còn nhắc đến lão già đó làm gì nữa? Lần nào họp đại hội, ông nói gì ông ta cũng có ý kiến phản đối.” 

Nói đến đoạn kích động, ông còn gõ gõ cây gậy, “Là do cháu nhất quyết đòi cưới, chứ ông chẳng muốn kết thông gia với ông ta chút nào.”

Một lát sau ông lại hỏi, “Hai đứa kết hôn ông ta có đến không?”

“Không đến ạ.”

“Ông ta muốn đến hay không thì mặc ông ta, càng già càng hay lý sự.”

“Địa vị của ông cao nên không tiện đi tiếp khách, nhưng thân phận của người ta cũng đâu có thấp hơn ông đâu ạ,” Giang Thính Bạch bật cười thành tiếng, “Ông ngoại của cô ấy vẫn đang tĩnh dưỡng ở Thượng Hải đấy thôi, hai ông già góa vợ cứ phải chấp nhất làm gì.”

Đợi đến khi anh cáo từ ông nội và bước ra xe, Vu Chỉ đã ngoan ngoãn ngả đầu vào lưng ghế ngủ say từ lúc nào. Đôi mắt cô khép hờ, dung nhan hiện lên vẻ điềm tĩnh và vô cùng dịu dàng. Cửa kính xe đang hạ xuống một nửa. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió núi thổi qua, khẽ mơn trớn làm mái tóc đen nhánh của cô bay bay như những gợn sóng lăn tăn mặt hồ. Giữa hàng chân mày thanh tú, yêu kiều ấy dường như vẫn còn vương lại chút ngây thơ và hồn nhiên chưa kịp phai đi.

Nơi ngực trái của Giang Thính Bạch bỗng nhiên nóng ran lên một cách mất kiểm soát, yết hầu góc cạnh của anh khẽ cuộn lên một nhịp rõ rệt. Ngay sau đó, anh vươn tay tháo tung cúc áo đầu tiên để hít thở.

Muôn ngàn sầu não, chung quy cũng chỉ do tâm mà sinh. 

Chút tình ý mãnh liệt như dòng sóng ngầm cuộn trào dành cho Nhị tiểu thư nhà họ Vu kia cứ thế nảy nở sâu thẳm trong đáy lòng anh. Ngày ngày đêm đêm, chúng không ngừng vặn xoắn thành những hình thù chẳng rõ tên, tranh nhau chực chờ tuôn trào ra từ lời ăn tiếng nói, từ cử chỉ hành động, và cả trong ánh mắt. Anh đã phải dốc hết sức lực tự chủ mới có thể kìm nén nó xuống để che giấu. Thế nhưng trong giây phút này đây, trong cái khoảnh khắc mà cô sắp sửa đường đường chính chính trở thành vợ của anh, thứ tình cảm ấy rốt cuộc cũng dần rò rỉ ra những mầm mống dục vọng không sao kìm nén được nữa.

Giang Thính Bạch lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, cũng không vội vàng bảo tài xế khởi hành, bờ vai rộng lớn khẽ chạm vào tóc mai của cô.

Nửa tháng bận rộn lo chuyện kết hôn đã khiến cô mệt lử, ngay cả tiếng thở cũng trở nên đều đặn một cách lạ thường.

Thấy Vu Chỉ đang ngủ rất say, anh hơi cúi đầu, liên tục nhẹ nhàng hạ cằm cọ qua cọ lại lên trán cô, vừa lưu luyến không rời, vừa mang theo vài phần không cam lòng của suốt bao năm qua.

Một lúc sau, Vu Chỉ tỉnh giấc.

Giang Thính Bạch vừa nhận ra động tĩnh của người bên cạnh đã vội vàng ngồi thẳng lưng, chỉnh đốn lại tư thế. Gương mặt anh lúc này lại vội khoác lên vẻ hờ hững, xa cách thường ngày.

Vu Chỉ chớp chớp hàng mi dài, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, nhận ra xe vẫn chưa hề di chuyển bèn thắc mắc: "Chúng ta chưa về sao?"

Anh hất nhẹ cằm ra lệnh cho tài xế: "Lái xe đi." Xong rồi lại quay sang đáp: "Tôi cũng vừa mới lên xe thôi."

Vu Chỉ ngái ngủ hỏi: "Tôi ngủ lâu lắm sao?"

"Tôi nói tôi vừa mới lên, em không nghe rõ à?"

Vu Chỉ: "......"

Nhắc lại một lần nữa là anh sẽ nổi điên lên, tính khí thật sự tệ đến mức vô lý.

Vu Chỉ lén bóp nhẹ bản hợp đồng tiền hôn nhân đã được soạn sẵn nằm gọn trong túi xách. Cô cúi đầu suy tính, thôi thì cứ đợi lúc nào tâm trạng của Giang Thính Bạch khá khẩm hơn một chút rồi hẵng đem ra nói chuyện thì tốt hơn. Ấy thế mà, mãi cho đến tận lúc hai người dùng xong bữa tối ở nhà họ Giang, chốt xong xuôi danh sách khách mời, thứ tự phát biểu và cả lời thề nguyện trong hôn lễ, Vu Chỉ vẫn chẳng nhìn ra vị "Giang tổng" này đang vui vẻ ở chỗ nào.

Cuộc hôn nhân này, có lẽ chỉ có bố mẹ hai bên là hài lòng, còn hai nhân vật chính là họ thì đều mang dáng vẻ như thể sắp khóc đến nơi. Vu Chỉ thở dài trong lòng, đột nhiên cảm thấy Giang Thính Bạch cũng không đến mức đáng ghét như vậy, anh trông cũng thật đáng thương.

Thế nhưng ngày mai là đã phải đi đăng ký kết hôn rồi, những lời nên nói cũng không thể cứ dùng dằng mãi được. Vậy nên, Vu Chỉ đành phải kiếm cơ hội kéo tay anh lại.

Giang Thính Bạch khẽ sững người. Cô rất hiếm khi chủ động níu anh lại để nói chuyện thế này. "Có chuyện gì sao?"

Vu Chỉ chỉ tay lên tầng trên, ngỏ ý: "Chúng ta lên thư phòng của anh một lát được không?"

Giang Thính Bạch ngân nga một tiếng "tặc" đầy ẩn ý, "Chẳng phải em luôn phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân sao?"

"......"

Anh còn xoa cằm, "Cứ lấy thư phòng làm ví dụ đi, cái hay của nó chính là không gian đủ rộng để triển khai."

"......"

Vu Chỉ kìm nén sự thôi thúc muốn buông lời chửi thề, “Dù sao đi nữa, anh cứ theo tôi lên trên một lát được không?”

Cô kéo Giang Thính Bạch lên lầu, sau khi vào trong còn rất cảnh giác chốt chặt cửa lại. 

Giang Thính Bạch tựa nửa người vào cạnh bàn gỗ tử đàn, nhìn bộ dạng đầy vẻ gợi tình này của cô với ánh mắt đầy ẩn ý: "Em cũng đâu cần phải gấp gáp đến mức này?"

Vẻ mặt đó rõ ràng là đang muốn nói: Tôi biết ngoại hình này của mình rất có sức hút với phụ nữ, nhưng em cư xử kiểu này thì hơi mất hình tượng đấy.

Vu Chỉ chẳng thèm quan tâm, trực tiếp rút bản hợp đồng ra:  "Đúng vậy, tôi chính là đang rất vội."

Giang Thính Bạch nghi hoặc cầm lấy xem.

Đứng bên cạnh, cô rành rọt giải thích một cách vô cùng chuyên nghiệp: "Bản hợp đồng tiền hôn nhân này đã lập ra một loạt những điều khoản ràng buộc đối với tài sản riêng của hai bên chúng ta. Khối tài sản đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở: tiền gửi tiết kiệm, các loại chứng khoán có giá trị... Ngoài ra, nó cũng đề cập đến các vấn đề liên quan đến việc nuôi dưỡng con cái có thể phát sinh trong tương lai. Anh cứ giữ lấy mà từ từ nghiên cứu nhé. Nếu trước lúc đi đăng ký kết hôn vào sáng mai mà anh có bất kỳ khúc mắc nào, thì tôi còn có thể..."

Giang Thính Bạch lạnh lùng ngắt lời cô, “Tôi sẽ không có bất kỳ ý kiến gì.”

Vu Chỉ ngơ ngác, không hiểu ra sao: “Anh còn chưa xem hết mà.”

Bình thường anh ký hợp đồng ở tập đoàn cũng như thế này sao? Chẳng thèm xem đã nói không vấn đề gì, thì dù có là núi vàng núi bạc cũng không đủ để anh phá tán đâu.

Giang Thính Bạch vừa xé hợp đồng này, vừa bước đi vững chãi và kiên định về phía cô, cuối cùng tiện tay ném vào thùng rác.

Cả người Vu Chỉ hoàn toàn bị bao trùm trong cái bóng đen cao lớn áp đảo của anh. Cô kinh hoàng ngước mặt lên, lại nghe thấy Giang Thính Bạch nói từng chữ một: “Bởi vì hợp đồng này căn bản không dùng đến.”

“Tôi tuyệt đối không ly hôn.”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau