Chương 3: Có lẽ là thích cô rồi.

Chương trước Chương trước Chương sau

Kể từ khi Giang Thính Bạch về nước và tạo nên cơn lốc trên thương trường vào năm ngoái, mỗi ngày Vu Chỉ đều bị buộc phải nghe tên anh đến vài lần.

Lần đầu tiên là từ luật sư Cao của họ, kể từ sau khi ông ấy từng trò chuyện với Giang Thính Bạch trong một buổi tiệc rượu, ông ấy cứ khen ngợi anh đến mức không giống người thật.

Thực ra luật sư Cao chỉ nói với Giang Thính Bạch hai câu không được hồi đáp, một câu là "Chào cậu, Giang tổng", câu còn lại là "Đã ngưỡng mộ đại danh của cậu từ lâu", mà hai câu này chỉ đổi lại một cái gật đầu của Giang tổng, thế nhưng dưới sự tô vẽ đầy dụng tâm của chính luật sư Cao, hai câu ấy đã trở thành cuộc trao đổi ý kiến về tình hình kinh tế trong và ngoài nước.

Kết quả là, cả đám nhân viên nữ vốn đã mê đắm Giang Thính Bạch từ lâu trong công ty luật phải vây quanh ông ấy hỏi đủ thứ, từ xuất thân thâm sâu khó lường cho đến hành trình trăm năm của Tập đoàn Ninh Giang.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, luật sư Cao lại ghé phòng làm việc của Vu Chỉ ngồi chơi. Lần nào ông ấy cũng phải cảm thán một câu: “Một gia tộc hiển hách như nhà họ Giang mà lại có người con trai thành đạt thế này sao?”

Vu Chỉ nghe xong định hừ lạnh một tiếng trong lòng, thành tài hay không thì khó nói, nhưng Giang Thính Bạch đáng ghét hơn bất cứ ai thì đúng là thật.

Lần nào cũng thế, cô chỉ lặng lẽ nghe mà chẳng hề hé răng nửa lời.

Luật sư Cao thấy vậy liền hỏi thêm: “Nói đi cũng phải nói lại, ông ngoại cháu còn từng làm việc chung với ông cụ Giang đấy, là nhân vật cánh tay đắc lực. Những năm trước, trên mặt báo hai người họ xuất hiện dày đặc, sao cháu lại không biết?”

Có hóa thành tro thì cô cũng nhận ra ấy chứ!

“Tên pháo nổ” họ Giang kia đã từ Canada về nước được một năm nay. Thế nhưng, mọi cuộc tụ tập có khả năng chạm mặt anh, Vu Chỉ đều tìm cách né tránh vô cùng ngoạn mục.

Vậy nên xét ra, e rằng đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Và quả nhiên, anh vẫn không hề làm cô "thất vọng".

Vừa nghe thấy giọng của Giang Thính Bạch, Vu Chỉ đã không kìm được ý muốn đánh người. Thế nhưng khi lọt vào mắt cô, anh vẫn mang một khí chất thiếu niên thiên phú, tựa như ánh trăng sáng lướt qua dòng sông mây, từ từ ập đến trước mặt.

Rõ ràng cũng đã ba mươi mốt tuổi rồi.

Ánh mắt cô vượt qua Giang Thịnh, đối diện với vẻ mặt cười như không cười của Giang Thính Bạch, cố nén cảm giác buồn nôn mà nói một câu: "Cả cái Bắc Kinh này có ai mà không muốn gả cho anh Thính Bạch chứ?"

Giả tạo chết đi được. Giang Thính Bạch thầm nói trong lòng.

Nhưng chỉ một câu khách sáo đầy vẻ hư vinh ấy, lại dễ dàng khiến nụ cười lan tỏa nơi khóe môi anh, giống hệt như hồi còn nhỏ.

Anh biết rõ Vu Chỉ ghét mình, ghét đến mức dù là trên đường Dương Châu gió xuân hiu hiu cũng phải tránh mặt không gặp, nhưng anh cứ nhất quyết thích trêu chọc cô.

Năm đó ngay cả chính Giang Thính Bạch cũng không giải thích được, bình thường tinh thần rất bình thường, sao cái miệng lại hay ngứa ngáy đến thế, cứ phải chọc cho một cô bé tức đến đỏ bừng mặt mới thấy hả dạ.

Sau này khi Vu Chỉ quay về Thượng Hải học lớp 10, Giang Thính Bạch càng ngày càng nhớ nhung một Vu Chỉ vốn rất giỏi giả vờ giả vịt này, anh mới hiểu ra được đôi chút ngọn ngành.

Có lẽ là thích cô rồi.

“Thế thì tốt quá rồi, vừa kịp trước khi Thính Bạch ra nước ngoài,” Giang Thịnh bỗng cười lớn một tiếng đầy khí thế, khiến Vu Chỉ giật mình không ít, “Hai nhà chúng ta làm xong việc này, cũng đỡ phải lo lắng ngày đêm.”

Không phải chứ. Sao nhanh thế được? Bác Giang ơi, đây là kết hôn, không phải ký hợp đồng.

Vu Chỉ vừa mới tìm được một cái cớ để từ chối.

Thì Trần Nhạn Tây đã vội nói xen vào: "Ông chẳng hiểu gì về tâm tư con gái cả, sao lại nói ngay trước mặt người ta thế!"

Vu Chỉ cảm động đến mức xém chút nữa là rơi nước mắt. Cô chỉ hận không thể giơ ngón tay cái lên mà khen ngợi sự anh minh của bác gái.

Thế nhưng, câu tiếp theo của bà liền bóp nát chút hy vọng mong manh của cô.

Bởi vì Trần Nhạn Tây tiếp lời: "Ngày mai gặp ông Vu rồi nhắc lại cũng chưa muộn mà."

“......”

Nếu như mà bàn chuyện này với bố cô, thì thôi cô thà trực tiếp điểm đóng dấu vào giấy chứng nhận cho xong! Dù sao kết quả thì cũng y như nhau cả thôi.

Lúc này, Giang Thính Bạch tựa vào lan can ở bậc thang áp chót. Ánh mắt anh trầm xuống, thu trọn mọi biểu cảm thay đổi nhanh chóng trong nháy mắt của Vu Chỉ vào tầm mắt.

Anh không nhịn được mà cười thầm trong lòng, cái cô gái này, lần này thật sự tự biến mình vào trong rồi sao?

Trần Nhạn Tây lại gọi Giang Thính Bạch qua ngồi chung, Vu Chỉ liếc nhìn anh, trông bộ dạng anh dường như cực kỳ miễn cưỡng, chẳng qua vì nể mặt mẹ mình nên anh mới chịu ngồi xuống.

Thế nhưng Giang Thính Bạch rõ ràng là vì ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng tỏa ra từ cổ của Vu Chỉ mà cảm thấy không thoải mái. Đã bao nhiêu năm rồi không ngồi gần cô như thế này, đột ngột thế này, thật sự không biết nên đặt tay vào đâu cho phải.

Anh liền bưng tách trà lên uống vội ngụm để đánh lạc hướng.

Thấy vậy, Vu Chỉ khẽ nhắc nhở anh một câu: "Không uống được đâu, đó là nước vừa mới tráng qua tách thôi."

Giang Thính Bạch nói với giọng nhàn nhạt, "...... Biết rồi, chẳng phải tôi đang định đổ đây sao?"

......Cái miệng anh đang định há ra để đổ vào thì có.

Kế đó, Trần Nhạn Tây lại ân cần hỏi han chuyện học hành của cô.

Vu Chỉ kể sơ qua quá trình học Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Đại học Yale, câu chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng giọng nói của cô rất hay, là kiểu dịu dàng vừa kết hợp giữa sự phân biệt rõ ràng âm đầu lưỡi và âm mặt lưỡi của Bắc Kinh, vừa giữ được âm điệu của Thượng Hải.

Giang Thính Bạch mải mê lắng nghe cô nói, thái độ còn chăm chú hơn cả lúc nghe giám đốc bộ phận Marketing trình bày báo cáo khảo sát. Ấy thế nhưng, trong lòng anh lại thoảng qua một trận bực bội vô cớ. Chẳng là, anh từng nghe anh trai cô là Vu Tẩm kể lại rằng, lúc cô nộp đơn vào trường đều nhất loạt tránh các trường ở Châu Âu. Tất cả những nơi cô chọn đều là Hoa Kỳ.

Không phải nói Giang Thính Bạch tự cao tự đại, mặc dù anh cũng có đôi chút như vậy, nhưng cũng khó nói là không phải Vu Chỉ đang tránh mặt anh.

Vu Chỉ cũng ngồi trò chuyện phiếm thêm một hồi lâu mới đứng dậy xin phép ra về.

Trần Nhạn Tây vội vàng gọi con trai lại: “Thính Bạch à, con mau lái xe đưa Chi Chi về đi.”

Chẳng cần suy nghĩ, Vu Chỉ lập tức buông lời từ chối theo bản năng: "Dạ không cần đâu bác gái, tài xế nhà cháu đang đợi ở cửa rồi ạ."

Bước chân Giang Thính Bạch không hề khựng lại, anh vẫn lạnh lùng sải bước đi thẳng lên lầu: “Mẹ tưởng con rảnh rỗi lắm chắc mà bắt con đi đưa cô ta về?”

“Cái đứa trẻ này, nó vẫn luôn như vậy, cháu đừng để bụng nhé.” Trần Nhạn Tây ái ngại vỗ vỗ lên mu bàn tay Vu Chỉ, dỗ dành.

Chuyện này không trách được đâu bác ạ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đúng chuẩn phong cách của Giang Thính Bạch luôn.

Nhưng khi Vu Chỉ vừa đi đến cửa thì chiếc xe đã sớm không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Cô cầm điện thoại lên gọi điện hỏi thăm mới biết, xe của cô đã bị anh trai cô mượn đi đón một vị khách từ năm phút trước.

Vu Chỉ hậm hực gửi ngay một tin nhắn Wechat cho anh trai: [Được lắm Vu tổng, còn sai cả tài xế của em đi đón người cơ à?]

Về phần Vu Tẩm, lúc này anh ấy đang yên vị trong văn phòng. Nhìn hai dòng tin nhắn Wechat lần lượt nhảy ra trên màn hình, một từ người anh em chí cốt Giang Thính Bạch, và một từ cô em gái của mình, anh ấy mệt mỏi vò đầu bứt tai, cảm giác đau đầu hệt như búa bổ.

Chẳng là, vào mười phút trước, tin nhắn mà Giang Thính Bạch vừa gửi cho anh ấy có nội dung y xì đúc một mệnh lệnh: [Bảo tài xế nhà cậu rời đi ngay lập tức.]

Hóa ra đôi oan gia này đang cùng nhau trút giận lên đầu một người tài xế vô tội đấy à? Hai người các cô các cậu từ nhỏ đã gầm gừ khắc khẩu với nhau thì liên quan quái gì đến tài xế cơ chứ?

Vu Tẩm cáu kỉnh đẩy xấp báo cáo tài chính ngổn ngang trên bàn sang một bên, cầm ly cà phê lên uống ực một ngụm lớn. Cái nhà này mà thiếu anh ấy một ngày thì chắc chắn tan đàn xẻ nghé mất thôi!

Bất đắc dĩ, Vu Chỉ bèn thử mở ứng dụng gọi xe, nhưng xui thay khu này tọa lạc ở nơi quá hẻo lánh nên rốt cuộc chẳng có tài xế nào chịu nhận cuốc.

Hết cách, cô đành men theo lề đường lững thững đi bộ về hướng chân núi. Thế nhưng, chân chưa bước nổi hai bước thì từ phía sau lưng đã vang lên tiếng còi xe bóp inh ỏi đầy vẻ kiêu ngạo.

Chắc cũng chẳng phải ai khác, nên cô cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại.

Giang Thính Bạch chậm rãi lái xe lướt qua bên cạnh cô, hạ cửa kính xe xuống, "Một mình tập đi bộ ở đây à? Tư thế không đúng lắm nhỉ."

Vu Chỉ đặt tay lên chân mày để che bớt ánh nắng chói chang, cũng không có ý định dừng lại, "Hay là để anh Thính Bạch xuống xe trực tiếp làm mẫu cho tôi xem một lần nhé?"

Sao ba chữ "anh Thính Bạch" này khi thốt ra từ miệng cô, cứ cảm thấy có gì đó sai sai thế nhỉ? Chắc chắn là chẳng có ý tốt gì rồi.

Càng không nghe ra được chút ý tứ tôn trọng nào dành cho người khác.

“Tôi đang tiện đường tới tập đoàn một chuyến,” Giang Thính Bạch dừng hẳn xe lại, “Ở đây không có xe để em bắt đâu, lên xe đi, em muốn đi đâu tôi đưa em đi.”

Vu Chỉ nhìn dãy núi trùng điệp trong màn sương mù bao phủ, cứ đà này thay bộ đạo bào vào là có thể đi tu tại am Tam Thánh luôn được rồi, lúc này cũng chẳng cần thiết phải tranh chấp với anh làm gì nữa.

Nghĩ vậy, cô dứt khoát mở cửa xe ngồi lên, tiện thể dõng dạc xướng tên điểm đến bằng đúng chất giọng sai phái tài xế taxi: “Câu lạc bộ Golf Gichen.”

Golf Gichen vốn là sản nghiệp của nhà họ Trần, nổi tiếng khắp Bắc Kinh với mức phí hội viên cao ngất ngưởng lên đến 400.000 mỗi năm, nhưng vẫn thu hút không ít những kẻ ngốc chịu chi.

Thậm chí, rất nhiều tinh anh ngoài giới này cũng không tiếc bỏ ra khoản tiền khổng lồ để gia hạn hội viên tại đây, nhằm mượn cơ hội này để kết giao với những nhân vật thượng lưu.

Con gái rượu duy nhất của nhà họ Trần là Trần Uyển, chính là cô bạn thân nối khố từ nhỏ của Vu Chỉ. Kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ, dưới sự sắp xếp vĩ đại của bố, cô nàng đã bắt đầu tập tành tiếp xúc với việc quản lý doanh nghiệp.

Lâu dần, bố cô ấy nhận thấy tính cách hoạt bát, giỏi xã giao của con gái hóa ra lại rất hợp với mảng tiếp tân tại sân golf, nên ông ấy đã hoàn toàn yên tâm giao phó mảng này cho cô ấy quản lý.

Giang Thính Bạch đang lái chiếc Porsche 918 hai chỗ ngồi. Không gian bên trong buồng lái chật hẹp và kín mít tới mức, cái sự gượng gạo quẩn quanh giữa hai người dường như sắp sửa tràn cả ra ngoài cửa kính.

Rốt cuộc, vẫn là Vu Chỉ chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này trước: “Vừa nãy bác trai có nói, anh sắp phải ra nước ngoài nữa à?”

Những ngón tay thon dài của Giang Thính Bạch đặt trên vô lăng, cô cứ mong chờ anh biến mất như vậy sao? Có lẽ chính cô cũng không chú ý rằng khi hỏi câu này, giọng điệu của mình đã vui vẻ đến nhường nào.

"Cũng đừng tốn công dò hỏi chuyện ra nước ngoài làm gì," anh có chút bực bội, "Chắc là em đang mong vừa mới gả vào đã phải góa phụ luôn đấy."

Vừa nói, anh vừa quay ngoắt sang liếc nhìn Vu Chỉ bằng đôi mắt dửng dưng lạnh nhạt: “Tôi nói thế có oan ức gì cho em không, Nhị tiểu thư nhà họ Vu?”

Dẫu sao thì trong xe lúc này cũng chẳng có người ngoài, Vu Chỉ thầm nghĩ cô còn phải nhọc công diễn tuồng cho ai xem nữa đây? Huống hồ chi Giang Thính Bạch cũng đã lật bài ngửa cả rồi.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười: “Dù có muốn thành toàn cho tôi đi chăng nữa, thì anh Thính Bạch cũng đâu cần phải buông lời nguyền rủa bản thân tàn nhẫn đến thế hả anh?”

Nghe thử xem. Thành toàn cơ đấy. 

Cô gái này mồm miệng lanh lợi thật nhỉ!

Nỗi phiền muộn nén chặt nơi đáy lòng Giang Thính Bạch lại một lần nữa trào dâng. Anh bực bội nới lỏng cà vạt, không lên tiếng.

Vu Chỉ hé mắt quan sát nét mặt của anh, liền lờ mờ nhận ra hình như ban nãy mình nói hơi quá trớn.

Cô đành luống cuống tìm lời gỡ gạc: “Ý của tôi là, cho dù......”

“Cứ yên tâm đi.” Giang Thính Bạch thình lình trầm giọng cắt ngang.

Vu Chỉ chớp mắt ngơ ngác: “?”

“Từ trước đến nay, hôn nhân thương mại luôn có một bộ quy tắc ngầm riêng của nó,” Gương mặt Giang Thính Bạch toát lên vẻ lạnh lùng thanh lãnh. Anh khẽ chau mày, thái độ vô cùng nghiêm túc tựa như đang giảng giải bài tập cho cô lúc nhỏ, “Tôi sẽ không chủ động vi phạm luật chơi trước, vậy nên em cũng chớ dại dột mà đi quá giới hạn.”

Ý của anh đã quá rõ ràng. Cuộc hôn nhân này vẫn có thể tiến hành, nhưng đôi bên đừng can thiệp vào chuyện của nhau.

Vu Chỉ khẽ "ừ" một tiếng, đây là trạng thái khá lý tưởng.

Nhưng cô bỗng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là về đời sống vợ chồng sau khi kết hôn. Với mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng giữa cô và Giang Thính Bạch, làm sao để kiểm soát cử chỉ và biểu cảm? Ai sẽ là người cởi quần áo trước? Nên phát ra âm thanh hay không? Có nên nhắm mắt lại không?

Độ khó của mỗi câu hỏi đều không kém gì giả thuyết Goldbach.

Giang Thính Bạch lại nhàn nhạt dặn dò một câu, "Em hãy nghỉ ngơi cho tốt trong hai ngày tới đi, sắp tới sẽ rất mệt đấy, kết hôn không hề dễ dàng đâu."

Từ việc lựa chọn địa điểm tổ chức đám cưới cho đến khi chốt danh sách khách mời, tuy nói là do bố mẹ hai bên quyết định, nhưng cũng không thể thiếu việc tham khảo ý kiến của bọn họ.

“Kết hôn rồi không được nghỉ ngơi sao?” Vu Chỉ, người mà trong đầu chỉ toàn nghĩ về chuyện đó, khi nghe câu nói của anh lại hiểu theo một tầng nghĩa khác, “Buổi tối chẳng lẽ không phải đi ngủ sao.”

Trên mặt Giang Thính Bạch hiện lên nụ cười ngỗ ngược, “Mới đó đã muốn ngủ cùng tôi rồi à?”

Vu Chỉ: “......”

Không đấu lại được anh.

Lúc xuống xe trước cửa Gichen, để lấy lại thể diện vì vừa rồi không tranh cãi thắng được anh, cô ném hai mươi tệ lên xe, "Tiền xăng cho anh này, không cần thối lại đâu."

Cô đóng sầm cửa xe một cái thật mạnh rồi định bỏ đi.

“Này!” Giang Thính Bạch ngồi trong xe lớn tiếng gọi với theo.

Vu Chỉ khấp khởi mừng thầm trong bụng, chuyến này chắc chắn anh sắp tức điên lên rồi đây!

Nhưng Giang Thính Bạch lại nói, "Chút tiền này không đủ đâu."

“......”

"Xe của tôi đều đổ xăng 101."

“......”

Ra là vậy, tập đoàn Ninh Giang phất lên được như ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào cái nết chi li tính toán so đo từng li từng tí một đấy à?

Nhưng trên người Vu Chỉ giờ chỉ còn lại hai mươi tệ tiền mặt.

Hôm nay để tỏ ra trang trọng, cô đã đặc biệt thay một chiếc sườn xám xẻ tà phong cách cổ điển Trung Hoa, túi xách cũng đổi sang một chiếc mới.

Cố gắng đè nén ngọn lửa đang hừng hực bốc lên ngùn ngụt trong bụng, cô nghiến răng ken két đáp: "Mở WeChat ra, tôi quét mã gửi cho anh."

Giang Thính Bạch nhấn ga phóng đi xa, "Không rảnh, bảo anh trai em cho WeChat của tôi rồi kết bạn đi."

“......”

Nhìn theo bóng chiếc Porsche 918 mang đậm cái nết kiêu ngạo, hống hách y hệt chủ nhân nó đang cuốn theo từng cuộn bụi mù mịt bay tung tóe, Vu Chỉ uất hận vung chân tung một cú đá thật mạnh vào khoảng không gian trống rỗng vô hình.

Phía bên này, trên sân golf, Trần Uyển vẫn đang say sưa thử từng cây gậy trong lô hàng mới toanh vừa được nhập về.

Sau khi kiên nhẫn nghe Vu Chỉ tuôn trào một lèo hết toàn bộ mớ chuyện dở khóc dở cười này, cô nàng cười đến mức lắc đầu nguầy nguậy: "Vị đại thiếu gia đó thật sự có cái đức tính này sao?"

Thật lòng mà nói, Trần Uyển luôn hoài nghi rằng Vu Chỉ chắc chắn phải mang nặng thành kiến gì đó với người ta. Ít nhất thì, qua dăm ba lần chạm mặt Giang Thính Bạch trong đủ mọi sự kiện lớn nhỏ, anh cũng chẳng mang bộ dạng khó hầu hạ lại còn nhiễu sự hệt như những gì Vu Chỉ vừa ca thán chút nào.

Vu Chỉ vừa bực bội cắn ống hút uống ực ngụm nước lạnh vừa quả quyết: "Cái sự hẹp hòi của Giang Thính Bạch có thể gọi là hiếm thấy trên đời đấy."

"Nếu ngay cả WeChat mà anh ta cũng bắt cậu phải kết bạn trước, thì có một thắc mắc là," Trần Uyển tháo găng tay ném lên bàn, "Sau này kết hôn vào động phòng, liệu có khi nào còn bắt cậu phải ngồi lên người anh ta rồi tự mình vận động không?"

Vu Chỉ phun thẳng ngụm nước trái cây vào mặt cô ấy.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau