Tô Thính Nhiên ngồi xe điện sân golf từ trên núi xuống, liền nhìn thấy dưới chân núi có mấy người đang bị bảo vệ chặn lại.
Mấy người kia mặc đồ leo núi, ăn mặc thời trang, cả nam lẫn nữ tròn tám người, đang nhao nhao ồn ào vây quanh bảo vệ.
“Chúng tôi đã lặn lội từ xa đến đây, chính là muốn lên núi xem thử.”
“Tại sao không thể lên đó? Không phải chỉ là vườn cây ăn quả thôi sao? Chúng tôi lên đó cũng không hái quả, nếu có hái thật thì trả tiền là được chứ gì.”
“Đúng vậy, tại sao chứ? Dựa vào cái gì hả?”
“Chẳng lẽ ngọn núi này còn bị người ta bao thầu sao?”
“Đùa à, đây là đất nhà nước mà đúng không? Các anh lấy quyền gì không cho chúng tôi lên đó?”
Bảo vệ bất lực: “Các cô cậu đừng làm loạn nữa, tôi cũng chỉ đang làm việc của mình thôi.”
Tô Thính Nhiên xuống xe, xách hành lý, âm thầm không nói gì.
Đột nhiên, trong đám người kia có kẻ tinh mắt phát hiện ra cô, chỉ vào cô hỏi: “Vậy còn cô ấy thì sao? Tại sao cô ấy có thể lên đó?”
Bảo vệ như nhìn thấy vị cứu tinh, hai mắt sáng rực, gọi lớn về phía Tô Thính Nhiên: “Cô Tô!”
Cả ngọn núi này đều là của mẹ cô Tô đấy!
Tô Thính Nhiên khựng lại, theo bản năng kéo khẩu trang lên một chút.
Một người phụ nữ trang điểm đậm chặn Tô Thính Nhiên lại, hỏi cô: “Cô gái nhỏ, cô làm thế nào mà lên được đó vậy?”
Tô Thính Nhiên chớp chớp mắt: “Ngồi xe lên đó.”
Lên đến núi còn tận hai cây số, lại toàn là đường dốc, đi bộ thì chịu sao nổi.
Người phụ nữ nói: “Chúng tôi cũng muốn lên núi chụp ảnh ngắm cảnh, tại sao cô có thể lên đó, mà chúng tôi lại không thể?”
Lúc này bảo vệ nhịn không được bèn lên tiếng: “Cả ngọn núi này đều do mẹ cô ấy bao thầu rồi, cô ấy đương nhiên có thể lên đó! Ở đây là đơn vị trồng trọt sinh thái được chính phủ đặc biệt phê duyệt, không phải người bình thường có thể vào đâu, các người mau đi đi.”
Người phụ nữ nghe vậy liền mang vẻ mặt mừng rỡ nhìn Tô Thính Nhiên, cầu xin: “Cứ cho chúng tôi lên đó đi! Chúng tôi sẽ không phá hoại đâu.”
“Vẫn là thôi đi, cái tính khó ở của mẹ tôi, ghét nhất là bị người khác làm phiền. Bà ấy mà nổi giận thì tôi sợ các người sẽ chịu không nổi đâu.” Tô Thính Nhiên cười thì cười, nhưng cô không hề nói đùa.
Nhưng mấy người kia lại bất chấp tất cả, khăng khăng muốn lên núi, hơn nữa thái độ còn rất tồi tệ.
“Có gì ghê gớm đâu chứ? Lẽ nào cả ngọn núi đều là của nhà mấy người sao?”
“Còn vương pháp hay không vậy?”
“Tôi thấy chúng tôi mới là người phải báo cảnh sát đấy!”
“Đúng là xui xẻo!”
Còn chưa đợi Tô Thính Nhiên tiếp tục nói gì, nhóm người này đã đẩy bảo vệ ra, tự ý tiến lên núi.
Bảo vệ vẻ mặt khó xử nhìn Tô Thính Nhiên, Tô Thính Nhiên thở dài một hơi. Thật chưa từng thấy những người vô lý thế này.
Người cả thôn đều biết, sài lang hổ báo trên núi đều không hung dữ bằng mẹ của Tô Thính Nhiên!
Còn về việc nhóm người này bây giờ lên núi sẽ gặp phải chuyện gì, cô cũng không dám đảm bảo.
Đám đông tản đi, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tô Thính Nhiên lười biếng vươn vai một cái, thuận đà nheo mắt nhìn về phía trên núi.
Ở chừng lưng chừng núi giữa rừng cây, có một ngôi nhà thấp bé sừng sững tọa lạc ở đó.
Đứng ở dưới chân núi nhìn lên, ngôi nhà đó gần như nối liền với cả một vùng rừng xanh tươi. Nhưng nếu đi đến gần, ngôi nhà được hoa cỏ sặc sỡ bao quanh kia giống như chốn bồng lai tiên cảnh nơi trần gian, tựa như cõi thế ngoại đào nguyên. Không chỉ vậy, đứng ở trên núi nhìn xuống, trong tầm mắt đều là núi non trùng điệp bất tận, sắc xanh tươi mơn mởn không có điểm dừng. Sự ẩm ướt do mùa mưa mang đến sẽ khiến cả ngọn núi như bị khói sương bao phủ, con người tựa như đang đứng trên những tầng mây.
Hôm nay lý do Tô Thính Nhiên xuống núi, là muốn đến Tân Thị tham dự đám cưới của em gái sinh đôi Chu Thính Nhi.
Tô Thính Nhiên sinh trước Chu Thính Nhi hai mươi phút, vì thế nên là chị.
Hai chị em là song sinh, tướng mạo gần như giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là, khóe mắt của Tô Thính Nhiên có một nốt ruồi lệ nho nhỏ.
Trước năm bốn tuổi hai chị em vẫn cùng họ, nhưng không lâu sau sinh nhật, bố mẹ liền ly hôn. Thế là Tô Thính Nhiên đổi họ theo mẹ sống ở vùng nông thôn thôn Thanh Sơn, còn em gái Chu Thính Nhi thì đi theo bên cạnh bố lớn lên ở Tân Thị.
Khi còn nhỏ hai chị em gần như hình với bóng, tâm linh tương thông, thậm chí còn có một loại cảm ứng thần giao cách cảm nào đó. Có thể vì là chị, Tô Thính Nhiên từ nhỏ đã táo bạo và can đảm hơn em gái Chu Thính Nhi. Còn Chu Thính Nhi thì nhõng nhẽo hơn một chút, gặp chút chuyện là lại thích khóc.
Mặc dù bố mẹ đã sớm ly hôn, thế nhưng Tô Thính Nhiên và Chu Thính Nhi trái lại vẫn duy trì liên lạc, quan hệ khá tốt.
Trước khi rời đi, Tô Thính Nhiên quay đầu nhìn lại nơi mình đã sinh sống gần hai mươi năm này.
Ở trên núi sống lâu rồi, thỉnh thoảng sẽ có một loại ảo giác như mình bị tách biệt khỏi xã hội. Cho nên Tô Thính Nhiên quyết định lần này xuống núi xong sẽ ở lại Tân Thị một thời gian, tiện thể tìm chút linh cảm, gặp gỡ người mình muốn gặp.
Từ thôn Thanh Sơn đến Tân Thị, phải chuyển qua mấy chuyến xe: Ở trên núi ngồi xe điện sân golf đến đầu thôn, ở đầu thôn ngồi xe đến trạm tàu cao tốc ở huyện thành, từ trạm tàu cao tốc huyện thành ngồi một tiếng đồng hồ đến sân bay gần nhất, cuối cùng là chuyến bay đến sân bay quốc tế Tân Thị.
Cho nên khi trời còn chưa sáng Tô Thính Nhiên đã thức dậy chuẩn bị, vali hành lý của cô nhét đầy ắp các loại đặc sản, trên lưng đeo một chiếc balo nhét đầy quần áo để thay, tay trái xách một giỏ trứng gà ta sạch không ăn cám do nhà tự nuôi, tay phải thì xách bình rượu trái cây do chính cô ủ và ngâm. Thật hận không thể mang theo hết những thứ có thể mang, cực kỳ giống họ hàng ở nông thôn ra thành phố.
Trong đó, bình rượu trái cây này là Tô Thính Nhiên đặc biệt mang theo cho bố. Mặc dù bố mẹ hai người đã sớm ly hôn, nhưng bố cũng không tái hôn, trái lại vẫn thường xuyên quan tâm hỏi han Tô Thính Nhiên đang ở vùng quê xa xôi cùng mẹ của cô, điều đó làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Giày vò qua mấy chuyến xe, dù ngày thường Tô Thính Nhiên hay rèn luyện cũng cảm thấy hơi kiệt sức. Cuối cùng rốt cuộc cũng lên được máy bay, cô dứt khoát nhấc chiếc balo phía sau lưng đặt lên khoang hành lý trên đỉnh đầu. Thấy bên cạnh có một bà mẹ bỉm sửa cùng đứa trẻ đang đi du lịch một mình, Tô Thính Nhiên không nghĩ ngợi nhiều, trong ánh mắt đầy vẻ biết ơn của đối phương chủ động giúp cô ấy nâng vali hành lý lên khoang chứa đồ.
Chỗ Tô Thính Nhiên ngồi là khoang thương gia, vị trí khá rộng rãi. Không lâu sau, bên cạnh cô có một người đàn ông ngồi xuống.
Trên người người đàn ông mang theo một mùi hương gỗ nhàn nhạt, không phải mùi nước hoa, mà giống như hơi thở bí ẩn nhất sâu trong khu rừng rậm trên núi cao.
Thứ hơi thở này khiến Tô Thính Nhiên theo bản năng quay đầu sang.
Người đàn ông đeo một chiếc khẩu trang màu đen tuyền, để lộ làn da trắng ngần cùng sống mũi cao thẳng.
Tiết trời đầu xuân, mái tóc người đàn ông được cắt tỉa gọn gàng có kiểu dáng, mặc chiếc áo sơ mi dáng casual làm tôn lên bờ vai rất rộng, thân dưới phối với một chiếc quần jeans xanh mài, lộ ra phần mắt cá chân với những đường nét rõ ràng, còn dưới chân là một đôi giày thể thao đế bằng.
Là một chàng trai rất phong cách, nhưng rất tiếc, không nhìn rõ khuôn mặt.
Có lẽ ánh mắt dò xét của cô quá “trắng trợn”, người đàn ông cách xa một cánh tay quay đầu lại.
Tô Thính Nhiên cũng đang đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt và vầng trán trơn bóng.
Ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn Tô Thính Nhiên, nơi đáy mắt thì ẩn chứa tia ý vị mờ mịt không rõ ràng.
Đôi mắt con người dù không biết nói chuyện, nhưng lại tiết lộ rất nhiều thông tin.
Khóe mắt trái của Tô Thính Nhiên có một nốt ruồi lệ rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thật ra rất dễ khiến người ta bỏ qua.
Nhưng chỉ cần đủ lưu tâm, liền có thể phát hiện ra những chi tiết nhỏ này.
Ngay khoảnh khắc Tô Thính Nhiên bị đôi mắt sắc bén kia của người đàn ông soi xét đến mức nổi da gà, một người đàn ông khác ngồi bên cạnh anh men theo tầm mắt của anh trêu chọc: “A Tuần, nhắm trúng cô gái nhỏ nhà người ta rồi à? Thế này không được đâu nhé, cậu sắp có cô vợ nhỏ rồi đấy.”
“Cút.” Giọng nói người đàn ông trầm thấp, không nghe ra được nhiều cảm xúc.
Người đàn ông được gọi là A Tuần đó lại nhìn sâu vào Tô Thính Nhiên một cái nữa, dường như đang thăm dò điều gì đó trên gương mặt dưới lớp khẩu trang của cô.
Nhưng cuối cùng anh vẫn thu lại ánh mắt, không đào sâu thêm nữa.
Tô Thính Nhiên cũng dứt khoát đeo bịt mắt vào, nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm suy nghĩ lung tung nữa.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại bất giác hiện lên dáng vẻ của người đàn ông.
Thoạt nhìn qua, bộ đồ trên người người này trông rất giống một anh chàng trẻ trung đầy sức sống, thế nhưng ánh mắt vừa rồi anh nhìn cô lại toát ra một sự sành sỏi lõi đời cùng kiểu tính tình nắng mưa thất thường đến nồng đậm.
Đặc biệt là đôi mắt kia, đuôi mắt thon dài, nếp gấp mắt hai mí rõ ràng, con ngươi đen sâu thẳm tăm tối, tự mang theo một khí trường xa cách thanh lãnh.
Chỉ là, quá mức đối lập nhau.
Khiến người ta nhìn qua là không quên được.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
10 giờ 30 sáng.
Tô Thính Nhiên bước vào nhà chính họ Chu, nơi này đang rối loạn cả lên.
Mới mười phút trước, thợ trang điểm đi trang điểm cho cô dâu phát hiện ra Chu Thính Nhi đã biến mất. Vốn dĩ tưởng Chu Thính Nhi sẽ không đi xa, nhưng thợ trang điểm đợi hồi lâu, lại không thấy bóng dáng của Chu Thính Nhi đâu, hết cách cô ấy đành đứng dậy đi tìm, nhưng tìm tới tìm lui lại phát hiện sao cũng không tìm thấy người.
Ngay sau đó, cả nhà họ Chu tìm quanh từ trong ra ngoài một vòng, thế mà lại không tìm thấy Chu Thính Nhi đâu.
Giữa lúc cả nhà đang cuống cuồng như ngồi trên đống lửa, cô thợ trang điểm trẻ tuổi này cầm một tờ giấy bước xuống, nói: “Đây hình như là tờ giấy cô dâu để lại.”
Người nhà họ Chu lập tức tiến lên xem, chỉ thấy trên tờ giấy viết rõ ràng một dòng chữ:
“Tôi không muốn tiếp tục hôn sự này nữa! Tôi phải đi tìm hạnh phúc của riêng mình! Xin lỗi!” …. Chu Thính Nhi.
Một đám người trước tiên là đều sửng sốt, sau đó thì bắt đầu bàn tán xôn xao:
“Thế này là ý gì? Chu Thính Nhi đây là bỏ trốn cùng người ta rồi à?”
“Mau gọi điện thoại cho nó đi!”
“Đã gọi từ sớm rồi, căn bản không có người nghe máy!”
“Nó nói đi tìm hạnh phúc của riêng mình? Có phải là đi cùng với cái thằng bạn trai xúi giục nó không?”
“Đã sớm biết đứa trẻ này không ngoan ngoãn gì rồi, nhìn xem đi, loại chuyện bỏ trốn mà cũng có thể làm ra được!”
“Còn một tiếng nữa là chú rể đến đón dâu rồi, huyện này rốt cuộc là sao đây chứ!”
“Thương Chi Tuần và nhà họ Thương không dễ chọc đâu, làm ầm ĩ thế này, phải dọn dẹp kết cục làm sao đây!”
“Cũng không biết đứa nhỏ này được dạy dỗ thế nào...”
Đại sảnh rộng thênh thang, mỗi người một câu, trong chốc lát đã như nổ tung.
Hôm nay những người có mặt vốn dĩ đã đông, anh một lời tôi một câu, giống như có một bầy ruồi lớn đang vỗ cánh vo ve vo ve.
Ngay vào lúc này, Chu Chương Trình từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng liền lớn tiếng quát một tiếng: “Đừng ồn nữa!”
Chu Chương Trình mặc một bộ vest phẳng phiu, eo nhỏ vai rộng. Năm nay ông vừa tròn năm mươi, nhưng vì duy trì vóc dáng cực tốt cùng ngũ quan tuấn lãng, nên trông đặc biệt trẻ trung. Đối với cuộc hôn nhân này của con gái mình là Chu Thính Nhi và nhà họ Thương, thật ra ông vẫn luôn không hài lòng. Nhưng bất lực thay, ông trong cái nhà này chẳng có quyền lên tiếng.
Đào hôn cũng được, bỏ trốn cũng xong, lúc này ông ngược lại đứng về phía Chu Thính Nhi.
Chu Chương Trình nói: “Cùng lắm thì, tôi đi xin lỗi nhà họ Thương.”
Lời này vừa nói ra, lập tức có người phản bác: “Chú nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, đắc tội nhà họ Thương, đâu phải chỉ là chuyện đưa quà bồi thường nói xin lỗi đơn giản như vậy.”
Chu Chương Trình giận dữ: “Bây giờ tôi chỉ có một đứa con gái bảo bối này, mấy người rốt cuộc muốn thế nào!”
Bác dâu cả Châu Nghi đi đầu trong đám người liền lên tiếng: “Nói cứ như chúng tôi ép buộc chú vậy, sống trong cái nhà này, ai lại không suy nghĩ cho cái nhà này chứ? Con gái chú ngoài việc gả đi thì còn có tác dụng gì?”
“Châu Nghi! Con gái tôi ra sao không đến lượt chị chỉ trỏ!”
“Sao thế? Nói mà cũng không cho người ta nói à?”
Chu Chương Trình nghiến răng, nếu không phải do sự giáo dưỡng tốt, e rằng ông đã sớm xông lên tát cho mụ Châu Nghi này một bạt tai.
Có người kéo kéo Châu Nghi, ra hiệu bà ta đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Cũng có người giữ chặt Chu Chương Trình đang trong cơn tức giận.
Trong phút chốc, không còn ai cất tiếng nói chuyện nữa.
Cánh cửa lớn của phòng khách đúng lúc này bị chậm rãi đẩy ra, phát ra tiếng “kẽo kẹt”.
Tô Thính Nhiên trước tiên là thò đầu vào trong, chớp chớp mắt. Cô đứng ngược sáng, nhìn thấy rõ mồn một một đám người trong sảnh.
Chà, cô dì chú bác của nhà họ Chu hôm nay coi như tụ họp đông đủ rồi đấy!
Đúng là đủ náo nhiệt!
Bởi vì Tô Thính Nhiên đứng ngược sáng trước cửa, nên đám người trong sảnh chỉ có thể nheo mắt lại, hoàn toàn không nhìn rõ cô.
Thấy không ai nói gì, Tô Thính Nhiên xách theo hành lý dè dặt bước một chân vào nhà, nhằm cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Ngay vào lúc này, Châu Nghi đã nhìn rõ dáng vẻ của Tô Thính Nhiên, liền vội vàng nói: “Thính Nhi, cuối cùng cháu cũng về rồi!”
“Cháu xem cháu kìa, cái đứa nhỏ này, làm bọn ta sợ muốn chết!”
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi!”
Tô Thính Nhiên vừa nghe là biết ngay, mọi người có thể đã hiểu lầm cô là em gái Chu Thính Nhi rồi.
Cô đang chuẩn bị mở miệng giải thích thì chú Trương tài xế đi ngay phía sau bước vào nhà bèn giúp cô nhắc nhở: “Đây không phải là Nhi Nhi, là Nhiên Nhiên! Tô Thính Nhiên.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.