Thời gian quay ngược lại một tiếng trước.
Tân Thị.
Bức tường bên ngoài của khu biệt thự liền kề Ngự Phẩm trong khu vực trung tâm thành phố được ánh nắng nhuộm lên một lớp vàng óng ả huy hoàng, mới buổi sáng chưa đến mười giờ trong nhà họ Chu đã tràn ngập không khí vui mừng, giăng đèn kết hoa.
Hôm nay ở đây sẽ có một việc hỉ vô cùng trọng đại, thế là cả nhà đã bắt đầu bận rộn từ sáng sớm.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ kính 270°* hắt vào trong phòng của Chu Thính Nhi, cô lẻ loi một mình ngồi trên tấm thảm trắng mềm mại ôm lấy đôi chân thon thả, ánh mặt trời rọi xuống người cô giống như được phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa, đôi mắt cô khóc đến đỏ hoe, thân thể mỏng manh hơi run rẩy.
*Cửa sổ kính 270°: Thay vì một ô cửa sổ phẳng thông thường, hệ thống kính này được uốn cong hoặc ghép góc vuông (thường là kính hộp không khung hoặc dùng khung nhôm giấu viền) trải dài qua 3 mặt của căn phòng. Tạo ra một góc nhìn panorama siêu rộng lên tới 270 độ (gần như toàn cảnh), giúp xóa bỏ ranh giới giữa bên trong nhà và không gian bên ngoài.
Có lẽ vì làn da quá trắng trẻo, trên đầu gối cô ửng lên sắc hồng nhạt, ngay cả hai tai dưới nắng cũng ửng hồng, cả khuôn mặt càng vì vừa khóc qua nên giống hệt như quả đào mật màu hồng đào.
Ngũ quan của Chu Thính Nhi được công nhận là tinh xảo xinh đẹp, lúc này hàng mi dài và dày cụp xuống, đổ thành một bóng mờ trên gò má có nước da trắng lạnh. Trên mặt cô càng không nhìn thấy một lỗ chân lông nào, mềm mại non mịn đến mức dường như có thể vắt ra nước.
Cũng không biết đã khóc bao lâu, cả người Chu Thính Nhi trông vô cùng yếu ớt và suy sụp, khiến người ta cảm thấy xót xa.
Một chú mèo mướp có lông vằn xám trắng rúc bên cạnh Chu Thính Nhi, híp mắt uể oải nhìn cô, bày tỏ thái độ quen thuộc đối với hành động này của “con sen” nhà mình.
Hôm nay là ngày cưới của Chu Thính Nhi, nhưng cô đã thức trắng đêm từ tối hôm qua đến giờ.
Cô không thể chấp nhận được việc mình mới hai mươi tư tuổi đã phải lấy chồng, không thể chấp nhận được việc mình gả cho Thương Chi Tuần một kẻ tính tình thất thường trong truyền thuyết, càng không thể chấp nhận cái kiểu ép duyên bá đạo theo lệnh cha mẹ lời mai mối này. kiểu ép duyên bá đạo theo lệnh cha mẹ lời người mai mối này.
Quá hoang đường!
Chu Thính Nhi chỉ mới gặp Thương Chi Tuần vài lần, người đàn ông đó lớn hơn cô chừng sáu tuổi, giữa họ không có quá nhiều giao thoa, ngay cả số lời đã nói cộng lại cũng không quá mười câu, thì có thể có tình cảm gì chứ?
Tin đồn bên ngoài đối với Thương Chi Tuần càng khen chê bất nhất, anh có diện mạo xuất chúng, nhưng theo những gì Chu Thính Nhi biết, người này tuy là tiểu bối của nhà họ Thương, thế nhưng dã tâm bừng bừng, thậm chí ngay cả bác cả ruột của mình cũng có thể tính kế.
Bên cạnh một người đàn ông tâm địa và thủ đoạn tàn nhẫn, có thể vì lợi ích của bản thân mà không tiếc bất cứ giá nào như vậy, làm sao mà có hạnh phúc được?
Chu Thính Nhi sùng bái tự do yêu đương, chứ không phải cuộc hôn nhân do trưởng bối sắp đặt. Trên thực tế, cô đã sớm giấu người nhà bí mật hẹn hò.
Năm ba đại học Chu Thính Nhi đã chấp nhận sự theo đuổi của đàn anh cùng khoa Giang Hiến, cho đến nay, hai người họ đã bí mật hẹn hò được ba năm, vô cùng ân ái.
Mặc dù Giang Hiến không phải người bản địa Tân Thị, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học anh ta đã đặc biệt vì Chu Thính Nhi mà ở lại Tân Thị làm việc, điều này khiến Chu Thính Nhi vô cùng cảm động. Hơn nữa, mặc dù gia đình Giang Hiến không mấy khá giả, nhưng sự nỗ lực và chí tiến thủ của anh ta Chu Thính Nhi đều nhìn thấy trong mắt, điều đó làm cô cảm thấy ở bên anh ta rất an tâm.
Vì mối tình với Giang Hiến, càng khiến Chu Thính Nhi cảm thấy, về mặt vật chất có sở hữu bao nhiêu đi nữa, cũng không quan trọng bằng tình cảm về mặt tinh thần. Chỉ cần được ở bên Giang Hiến, mỗi ngày cô đều vui vẻ. Dù là sống trong căn nhà thuê nhỏ của Giang Hiến, cô cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
Vì chuyện này, Chu Thính Nhi đã từng tranh đấu với bố, từng phản kháng, nhưng trong mắt bố dường như đoạn tình cảm này của cô chỉ là một trò cười.
Chu Thính Nhi từng đề cập rất nhiều lần rằng cô không muốn kết hôn, thế nhưng chẳng có ai thèm để ý đến suy nghĩ của cô.
Có người đẩy cửa phòng ngủ của Chu Thính Nhi, giọng điệu mang chút ý cười gọi cô một tiếng: “Thính Nhi?”
Là bác dâu cả của Chu Thính Nhi, Châu Nghi.
Châu Nghi thấy Chu Thính Nhi không đáp lời, lại gọi thêm một tiếng: “Thính Nhi?”
Chu Thính Nhi lặng lẽ nhét điện thoại vào trong chăn, nhìn về phía bác dâu cả đang đi tới từ cửa.
Năm nay Châu Nghi đã ngoài năm mươi tuổi, giữ gìn vóc dáng cực tốt, khuôn mặt đó dạo trước vừa tiêu tốn số tiền lớn để căng da, trông quả thật trẻ trung hơn hẳn những người cùng trang lứa. Trong ngày vui hôm nay, bà ta lại càng dát vàng nạm bạc, tay cầm túi xách Hermes, rõ ràng không phải nhân vật chính, vậy mà còn ăn diện trang trọng hơn cả Chu Thính Nhi sắp làm đám cưới.
“Bố cháu đang bận tiếp khách khứa dưới lầu, thế nên bác lên xem thử.”
Châu Nghi cười tươi đi tới, thấy Chu Thính Nhi vẫn chưa thay đồ, sắc mặt cứng đờ của bà ta liền biến sắc, nói: “Thính Nhi, đã lúc nào rồi? Sao cháu còn chưa thay váy cưới thế?”
Chu Thính Nhi cúi đầu không nói lời nào.
Lâu nay cô vốn luôn không thích người bác dâu cả này, nhưng trớ trêu thay người bác dâu này ở nhà lại là kẻ khéo miệng nhất.
Vốn dĩ người được chọn để liên hôn với nhà họ Thương không phải là Chu Thính Nhi, chính vị bác dâu cả này đã ở giữa quấy rối.
Cho nên hiện tại Chu Thính Nhi hễ nhìn thấy người bác dâu này lại thấy ngột ngạt trong lòng.
“Thính Nhi, sao cháu lại không hiểu chuyện như thế chứ? Lúc này rồi còn giở tính tình đại tiểu thư gì nữa?” Châu Nghi thở dài một tiếng, “Lệnh cha mẹ lời người mai mối, giống như cái thời của bác cháu với bác khi xưa, chẳng phải cũng là mới gặp mặt bác trai cháu một lần là đã đính hôn rồi sao.”
Nước mắt Chu Thính Nhi tí tách rơi xuống đầu gối, khóc không thành tiếng. Những lời này khoảng thời gian qua cô đã nghe đi nghe lại hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần nghe ngoại trừ cảm thấy chói tai, thì càng cảm thấy chán ghét sâu sắc hơn.
Tại sao cứ luôn lấy thời trước ra so sánh với bây giờ, thời đại khác nhau quan điểm cũng khác nhau, tại sao những người này cứ luôn ngoan cố không chịu hiểu?
Nhưng Chu Thính Nhi càng tức giận hơn, tức giận vì bản thân chẳng thể nào thay đổi được cục diện.
“Cháu đó, chính là bị bố cháu chiều hư, làm hư rồi.”
Chu Thính Nhi quả thực không nhịn nổi, phản bác lại: “Bác cũng nói đó là thời của bác, còn bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi!”
“Thế kỷ hai mươi mốt thì làm sao? Chẳng lẽ thế kỷ hai mươi mốt thì không cần nghe lời người lớn nữa à? Cháu phải biết là, cháu có thể gả cho Thương Chi Tuần, đó chính là nhặt được món hời lớn bằng trời rồi đấy. Cháu ngoài việc xinh đẹp ra một chút, thì còn có tài cán gì nữa không?”
Châu Nghi đứng trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn Chu Thính Nhi: “Khoan hãy nói đến chuyện làm ăn của nhà họ Thương bây giờ lớn đến mức nào, chỉ riêng cá nhân cái cậu Thương Chi Tuần này, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, hạng đàn ông như thế có đốt đuốc lên đi tìm cũng khó mà tìm thấy đấy.”
Chu Thính Nhi tức đến đỏ bừng mặt: “Đúng thật như bác nói tốt đến vậy, thế tự bác đi mà gả cho Thương Chi Tuần đi!”
“Cái đứa trẻ này! Bác lớn tiếng khuyên bảo cháu đàng hoàng, sao cháu ngược lại không biết tốt xấu thế hả!”
“Bác dâu cả, bác thực sự có ý tốt sao? Bác có ý tốt thật sao không để chính con gái của bác là Chu Nguyệt Đình gả cho Thương Chi Tuần đi? Các người nói những lời này, chẳng qua cũng chỉ là tìm cớ đường hoàng cho sự ích kỷ của mình thôi.”
Vài câu nói ra, giọng nói của Chu Thính Nhi cũng bắt đầu run rẩy: “Mọi người coi cháu là đứa trẻ lên ba chắc? Cháu chẳng qua cũng chỉ là một vật hy sinh trong cái nhà này. Cuộc hôn nhân này có ý nghĩa thế nào, còn cần cháu phải nói nhiều sao!”
Châu Nghi lạnh mặt, dứt khoát mặc kệ: “Được được được! Cái con bé này thật hết chỗ nói rồi! Bác cũng lười phí lời với cháu, thời gian không còn sớm nữa, cháu phải chuẩn bị trang điểm rồi. Nói cho cháu biết nhé, mối hôn sự này cháu có không muốn tiếp tục cũng phải tiếp tục! Bố cháu đến cũng vô dụng thôi!”
Chu Thính Nhi chỉ tay về hướng cửa phòng với Châu Nghi, nghiến răng nghiến lợi: “Bác dâu cả, phiền bác ra ngoài cho, cháu phải thay quần áo rồi!”
Cạn lời, Châu Nghi trợn mắt phất tay áo bỏ đi.
Hứ, bà ta cũng lười lo chuyện bao đồng!
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Châu Nghi vừa đi, Chu Thính Nhi vốn đang ngụy trang mạnh mẽ nước mắt lập tức tuôn rơi.
Thời gian diễn ra đám cưới ngày càng gần.
Chu Thính Nhi không chút do dự nữa, tìm điện thoại của mình, nhanh chóng bấm số gọi cho bạn trai Giang Hiến.
Không bao lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Giang Hiến: “Thính Nhi, rốt cuộc em cũng gọi cho anh rồi, em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu.”
Chu Thính Nhi mang theo giọng mũi nức nở nghẹn ngào: “Giang Hiến, em cũng nhớ anh. Em không muốn kết hôn, em một chút cũng không muốn kết hôn, em muốn ở bên anh, hức hức hức...”
“Anh biết, anh đều biết cả.” Giang Hiến giọng điệu buồn bã mất mát: “Đều tại anh vô dụng, anh không có cách nào cưới em. Nhà anh mà giàu có được như Thương Chi Tuần, chắc chắn anh sẽ cưới em!”
Nước mắt Chu Thính Nhi vẫn tí tách tí tách rơi: “Làm sao bây giờ? Lẽ nào phải bắt em cam chịu số phận như vậy sao? Bắt em gả cho Thương Chi Tuần đó, em thà chết còn hơn!”
Giang Hiến ở đầu dây bên kia an ủi: “Đừng nói mấy lời ngốc nghếch thế, càng không được làm chuyện dại dột! Thính Nhi, em nói xem anh rốt cuộc nên làm thế nào?”
Chu Thính Nhi chỉ biết khóc: “Em cũng không biết nữa, bây giờ trong đầu em rất loạn, rất loạn.”
Cách một lúc lâu, giọng điệu chắc nịch của Giang Hiến truyền tới: “Em có bằng lòng đi theo anh không? Dù hiện tại anh không có tiền, nhưng anh sẽ dành những thứ tốt nhất cho em.”
Chu Thính Nhi nín khóc mỉm cười: “Giang Hiến, em biết anh là tốt nhất mà.”
Giang Hiến hỏi: “Có thể anh không có căn biệt thự lớn, xe sang, và cả số tiền tiêu không bao giờ hết kia của nhà em, nhưng anh có một trái tim yêu em! Anh rất yêu rất yêu em!”
“Giang Hiến, em cũng yêu anh! Anh thật tốt!”
“Vậy thì, em có bằng lòng đi theo anh chịu khổ không?”
Chu Thính Nhi sao lại cảm thấy đó là chịu khổ được, cô gật đầu liên tục: “Em bằng lòng chứ! Chỉ cần được ở bên anh, em làm gì cũng bằng lòng!”
“Thính Nhi, anh đưa em đi nhé!”
“Được.”
Cùng lúc đó.
Sân bay quốc tế Tân Thị.
Một chiếc máy bay hạ cánh đúng giờ, cửa khoang vừa mở, một luồng không khí ấm áp ùa tới.
Đây là một đô thị hiện đại hóa, trào lưu và thời trang chính là biểu tượng của nơi này, những điều mộng ảo và kích thích lúc nào cũng diễn ra.
Từ ống lồng thông ra cửa ra sân bay, là một con đường lát đá cẩm thạch dài dằng dặc, hành khách nườm nượp không dứt.
Con người nhỏ bé hối hả rảo bước qua lại trong miệng con quái thú khổng lồ được xây bằng bê tông cốt thép này.
Vừa ra khỏi sân bay, Tô Thính Nhiên đã đâm sầm ngay chú Trương đã đợi mình từ lâu.
Chú Trương gần như đã lái xe nửa đời người cho bố của Tô Thính Nhiên là Chu Chương Trình, mỗi lần Tô Thính Nhiên từ dưới quê lên, đều là chú Trương tới đón.
Chú Trương thân hình mũm mĩm làm việc ở nhà họ Chu bao nhiêu năm nay, cũng xem như nửa người nhà họ Chu, thế nên Tô Thính Nhiên cũng coi ông như bậc trưởng bối trong nhà.
Lần trước Tô Thính Nhiên đến Tân Thị cũng đã là chuyện của hai năm trước, lần này gặp lại, chú Trương vừa thấy cô liền xuýt xoa khen ngợi một hồi: “Nhiên Nhiên lại xinh đẹp ra rồi! Trông thật năng động tràn đầy sức sống!”
Tô Thính Nhiên nhoẻn miệng cười: “Chú Trương, bây giờ cháu và Thính Nhi mà đứng cạnh nhau, chú còn nhận ra ai với ai không?”
Chú Trương đáp: “Đương nhiên là nhận ra chứ, mặc dù hai đứa là song sinh, nhưng chú nhìn hai đứa rõ ràng là khác nhau mà. Hai đứa đứng cạnh nhau người khác phân biệt không ra, chứ chú thì liếc mắt một cái là nhìn ra ai là chị, ai là em ngay.”
“Thế nên cháu mới bảo chú Trương là người chú tốt của cháu mà!”
Sau khi lên xe, Tô Thính Nhiên không chút do dự ngồi thẳng vào ghế lái phụ, hộp thoại với chú Trương trong chớp mắt được mở ra, trò chuyện vui vẻ vô cùng.
Trò chuyện một hồi, chiếc xe đã lăn bánh tới đoạn đường phồn hoa nhất của thành phố.
Đang đợi đèn đỏ, Tô Thính Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy một tòa nhà cao ốc hiện đại.
Bên ngoài tòa nhà có người đang tụ tập đông đúc, thậm chí còn có người giăng biểu ngữ chữ đỏ nền trắng, trên đó viết: “Tập đoàn Thương thị coi thường mạng người! Trả lại đôi chân cho con trai tôi! Tập đoàn Thương thị coi thường mạng người! Trả lại đôi chân cho con trai tôi!”
Một nhóm bảo vệ xếp thành một hàng, tay cầm dùi cui điện.
Tô Thính Nhiên không khỏi tò mò: “Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”
Chú Trương không có vẻ gì bất ngờ nói: “Nghe nói thiết bị Y tế ứng dụng AI của Tập đoàn Thương thị bị lỗi, có một bệnh nhân đã mất đi đôi chân, nên đến đây làm loạn đòi bồi thường. Nhưng cụ thể là thật hay giả, chú cũng không rõ lắm.”
Tô Thính Nhiên lại hỏi: “Cái Tập đoàn Thương thị này, chính là nhà họ Thương kết hôn với em gái cháu sao?”
“Đúng thế.” Chú Trương nghe vậy gật đầu.
Ông vốn không muốn lắm lời, nhưng nhắc đến Tập đoàn Thương thị, không khỏi nói thêm: “Sự cố thiết bị y tế lần này của Tập đoàn Thương thị làm ầm ĩ khắp thành phố, chính là bút tích của Thương Chi Tuần. Nhưng cậu ta không những không nhận sai, càng không đồng ý bồi thường, cho nên sự việc mới càng lúc càng lớn.”
“Cái người tên Thương Chi Tuần này chính là em rể của cháu đó ư?”
“Đúng vậy.” Chú Trương tiếp tục nói: “Thật ra chú cũng từng gặp Thương Chi Tuần một lần, đứa bé này tướng mạo quả thật không có chỗ chê, thậm chí còn đẹp trai hơn cả minh tinh trên tivi nữa. Nhưng chú nghe bố cháu nói, dã tâm của Thương Chi Tuần này cực kỳ lớn, tuy là người con nhỏ tuổi nhất của nhà họ Thương, thế nhưng luôn nghĩ đến chuyện thâu tóm cả nhà họ Thương, vì lợi ích chuyện gì cũng dám làm, không phải là nhân vật đơn giản đâu.”
Tô Thính Nhiên mơ hồ cũng biết, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là liên hôn giữa hai gia đình.
Cuộc hôn nhân này thực chất đã được định đoạt từ mấy chục năm trước, năm xưa thực lực hai nhà ngang ngửa, vốn muốn thân càng thêm thân. Nhưng nay nhà họ Chu tụt dốc thê thảm, chẳng thể nào đem ra so sánh với nhà họ Thương được nữa.
Chú Trương: “Thính Nhi đã mấy ngày không ăn cơm rồi, con bé nhốt mình trên lầu, làm mình làm mẩy không chịu kết hôn.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Chú Trương thở dài một hơi: “Người trẻ bây giờ theo đuổi tình yêu tự do, ai lại bằng lòng kết hôn với người mới chỉ gặp có vài lần. Thính Nhi không muốn kết hôn, người nhà họ Thương kia tỏ vẻ cũng rất lạnh nhạt.”
Tô Thính Nhiên đã phần nào hiểu được, cô không nhịn được hỏi: “Đã đều không muốn như vậy, thế sao còn phải kết hôn?”
“Chuyện này...” Chú Trương bổ sung: “Nghe đồn Thương Chi Tuần này tính tình nắng mưa thất thường, cố chấp kiêu ngạo, không chừng... không chừng còn là đồng tính luyến ái ấy chứ!”
Chuyện tin đồn như thế này nửa thật nửa giả, Tô Thính Nhiên cũng chỉ nghe cho biết. Đối với xu hướng tính dục của người khác, Tô Thính Nhiên vẫn luôn rất tôn trọng, nhưng nếu xu hướng tính dục của Thương Chi Tuần có vấn đề mà lại giấu giếm để kết hôn, thì hành động này của anh ta hoàn toàn có thể khép vào tội lừa hôn.
Biết được tất cả những điều này, trong lòng Tô Thính Nhiên ngột ngạt biết bao nhiêu.
Nhưng biết làm thế nào bây giờ?
Tô Thính Nhiên nghiêng đầu nhìn qua cửa kính xe nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng chọc trời cùng dòng xe cộ tấp nập. Em gái cô lúc này chắc chắn đang bị cô lập không có ai nương tựa, rất sợ hãi. Em gái Chu Thính Nhi từ nhỏ đã nhát gan, không có nhiều chủ kiến, thế mà người làm chị như cô, đến ngày hôm nay mới biết được tất cả.
Điện thoại hơi rung lên, Tô Thính Nhiên cầm lên xem, tin nhắn hiển thị trên ứng dụng của Tổ chức bảo vệ động thực vật thiên nhiên “Giang Sơn Hoang Dã” vừa nhận được một khoản tiền quyên góp từ thiện cá nhân của ngài Atwood trị giá năm triệu tệ.
Atwood, người sống trong rừng sâu.
Đây đã là năm thứ ba liên tiếp ngài Atwood chưa từng gặp mặt này quyên tiền, anh ta chưa bao giờ tiết lộ tên thật của mình, cũng sẽ không mở miệng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, nhưng luôn kịp thời hỗ trợ vào lúc Giang Sơn Hoang Dã cần tiền nhất.
Một chiếc taxi và một chiếc xe ô tô cá nhân màu đen lúc này lướt qua nhau.
Tô Thính Nhiên theo bản năng nhìn ra ngoài xe, bắt gặp đuôi của chiếc taxi.
Chu Thính Nhi ngồi trên chiếc taxi cũng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Chỉ vỏn vẹn một giây đồng hồ, hai chiếc xe lướt qua nhau, hai chị em ngồi trên xe cũng đã bỏ lỡ đối phương.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.