Nhà họ Chu.
Tô Thính Nhiên lúc này hoàn toàn không biết rằng cô em gái Chu Thính Nhi đã rời khỏi nhà.
Mà người nhà họ Chu nghe thấy tên người trước mặt là Tô Thính Nhiên, cũng không tỏ ra nhiệt tình gì mấy, ngược lại có người khẽ thở dài một tiếng, thì thầm to nhỏ.
Tô Thính Nhiên không nghe rõ họ đang bàn tán điều gì, nhưng từ nét mặt của họ dường như cô nhìn ra chút bất mãn.
Cô không khỏi mờ mịt, chẳng lẽ người làm chị như cô đến dự đám cưới của em gái là sai sao?
Nhưng Tô Thính Nhiên cũng không ngạc nhiên, người nhà họ Chu vốn dĩ mang cái nết như thế.
Mỗi khi một đám người nhà họ Chu quây quần lại với nhau, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành. Gia đình lớn này đôi khi căn bản không giống người một nhà, trái lại sẽ vì một chút chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi mà tranh giành đến mức kẻ sống người chết. Thế nên Tô Thính Nhiên cũng giống mẹ cô, đều không đặc biệt thích đến nơi này.
Ngược lại, Chu Chương Trình nhìn thấy cô con gái lớn Tô Thính Nhiên, liền thay đổi thái độ cứng rắn trước mặt người nhà khi nãy, lập tức mang khuôn mặt ấm áp hòa ái đi về phía cô: “Nhiên Nhiên, đi đường mệt rồi phải không? Vốn dĩ bố muốn đi đón con, nhưng quả thật bận không đi được.”
Tô Thính Nhiên mím môi mỉm cười lắc đầu.
Hai năm không gặp, tóc bố đã lốm đốm sương trắng, người trông cũng gầy đi không ít, dù mặc vest chỉnh tề gọn gàng, nhưng rốt cuộc đã già đi đôi chút.
Cô nghe nói hai năm nay chuyện làm ăn của nhà họ Chu rất khó khăn, đến cả bố cô cũng phải đích thân ra ngoài tìm kiếm mối làm ăn.
Trong ấn tượng của Tô Thính Nhiên, bố cô Chu Chương Trình vẫn luôn không hay nói chuyện, nhưng mỗi lần gặp cô, ông đều luôn ân cần thăm hỏi, cũng rất quan tâm mẹ cô sống ở trên núi có tốt không.
Có lẽ vì đã quá lâu không gặp, nhìn người bố đang bước tới, trong lòng Tô Thính Nhiên chợt thấy xót xa: “Bố, lần này đến đây con đặc biệt mang theo rượu trái cây do tự tay con ủ cho bố đấy.”
Chu Chương Trình mỉm cười xoa xoa đầu Tô Thính Nhiên: “Vậy sao, thế bố phải nếm thử cho tử tế rồi. Lần này con đến thì cứ ở lại chơi lâu thêm một chút...”
Hai bố con đang hàn huyên, đột nhiên có người xen vào: “Lúc nào rồi, có thời gian ở đây diễn trò phụ tử tình thâm, thà rằng nghĩ xem xử lý chuyện cưới xin này thế nào đi.”
Tô Thính Nhiên theo tiếng nói nhìn sang, thấy là bác dâu cả Châu Nghi.
Cô mang chút ác cảm khó diễn tả với người tên Châu Nghi này, cũng không nói rõ được vì sao.
Thực ra từ lúc bốn tuổi cô đã theo mẹ lên núi sống, thỉnh thoảng mới đến nhà họ Chu, nên tiếp xúc với người tên Châu Nghi này cũng không nhiều. Ngược lại nghe em gái Chu Thính Nhi thường phàn nàn rằng người bác dâu cả này luôn miệng nam mô bụng bồ dao găm, trước mặt nói một đằng, sau lưng làm một nẻo.
Tuy nhiên Tô Thính Nhiên vẫn rất lịch sự gọi người ta một tiếng: “Cháu chào bác dâu.”
Không chỉ vậy, Tô Thính Nhiên còn chào hết một lượt các cô chú có mặt trong sảnh, khiến người ta không thể bới lông tìm vết bắt bẻ được gì.
Châu Nghi đứng cách đó vài bước quan sát Tô Thính Nhiên một lượt từ trên xuống dưới, đáy mắt lộ rõ vẻ khinh thường nồng đậm.
Sinh đôi rốt cuộc vẫn là điều hiếm lạ, không thể không nói, hai chị em trông thật sự rất giống nhau. Điểm khác biệt là, Tô Thính Nhiên được nuôi thả ở trên núi có vẻ hoang dã hơn đôi chút, da cũng ngăm đen hơn, không có lấy nửa phần dáng vẻ của tiểu thư khuê các, chẳng thể mang ra ngoài được.
Nhưng nét mặt Châu Nghi vẫn tươi cười rạng rỡ, quay sang nói với Chu Chương Trình: “Chú ba, bây giờ không phải lúc hờn dỗi đâu, chú mau nghĩ cách đi.”
Tô Thính Nhiên nhìn ra, sau khi nghe lời của Châu Nghi thì sắc mặt bố cô Chu Chương Trình rõ ràng trầm xuống, nhưng ông vẫn vỗ nhẹ vai con gái, dịu giọng: “Bố xử lý chuyện trước, con lên lầu nghỉ ngơi một lát đi.”
Tô Thính Nhiên với tinh thần không muốn tham gia vào chuyện của gia đình này liền gật đầu, lẳng lặng xách theo lỉnh kỉnh hành lý lùi sang một bên.
Không hay biết chuyện Chu Thính Nhi đã bỏ trốn, Tô Thính Nhiên liền lên lầu tìm em gái muốn tìm hiểu tình hình.
Hôn nhân không phải trò đùa, cũng không phải chuyện mua bán. Nếu em gái không muốn kết hôn, vậy cô với tư cách người làm chị chắc chắn phải nghĩ cách ủng hộ.
Nhưng điều bất ngờ là, trên lầu căn bản không có ai.
Cửa phòng Chu Thính Nhi mở toang, trên bàn trang điểm cắm một lọ hoa thược dược màu hồng, một con mèo mướp đang uể oải nằm trên thảm.
Nhìn vào trong phòng, tủ đồ bị mở tung, váy cưới vứt bừa một bên, dưới đất còn rơi rớt vài món đồ trang điểm.
Đây không giống như phong cách của em gái Chu Thính Nhi, ngược lại trông như thể vừa bị kẻ cướp vơ vét qua.
Có một điểm Chu Thính Nhi và Tô Thính Nhiên rất giống nhau, hai người họ đều rất ưa sạch sẽ, hơn nữa còn có chút bệnh ám ảnh cưỡng chế, không thể chịu nổi khi nhìn thấy đồ đạc bừa bộn.
Tô Thính Nhiên vào phòng, trước tiên là gọi tìm Chu Thính Nhi mấy tiếng, thấy không có ai trả lời, cô bèn ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve chú mèo mướp đó: “Tiểu Trư Tử, lâu rồi không gặp.”
Con mèo mướp tên là Tiểu Trư Tử này khi ở trước mặt Chu Thính Nhi thì luôn trưng ra dáng vẻ tự cho mình là nhất, nhưng trước mặt Tô Thính Nhiên lại mang vẻ mặt hết mực ngoan ngoãn. Không vì lý do gì khác, hai năm trước chính Tô Thính Nhiên đã cứu con mèo này.
Hai năm trước con mèo này bị xe đâm văng ra đương, đúng lúc Tô Thính Nhiên đi ngang qua, tiện tay cứu chữa. Sau khi cô kiểm tra phát hiện con mèo này chỉ bị gãy chân sau bên trái, liền tự tay làm nẹp gỗ và bó bột cố định. Phải mất tròn một tháng, cô mới khiến tên tiểu tử này có thể chạy nhảy trở lại.
Những năm qua, Tô Thính Nhiên theo mẹ ở trên núi, không chỉ biết làm nông, mà còn kiêm luôn nửa cái chức bác sĩ thú y, việc chữa trị mèo gãy xương đối với cô dễ như trở bàn tay. Chẳng qua động vật cũng giống con người, gân cốt tổn thương thì luôn phải tĩnh dưỡng cho tử tế.
Lần đó sau khi trị khỏi cho con mèo này, Tô Thính Nhiên giao nó cho Chu Thính Nhi nuôi dưỡng. Tâm địa Chu Thính Nhi vốn hiền lành, hai năm nay luôn một lòng chăm sóc chú mèo này.
Mèo luôn rất có linh tính, thế nên con mèo mướp này chắc hẳn cũng biết ơn cứu mạng của Tô Thính Nhiên năm xưa.
Tô Thính Nhiên thân mật xoa đầu mèo mướp, hỏi nó: “Thính Nhi đâu rồi?”
Mèo mướp cọ cọ trên người Tô Thính Nhiên hết lần này đến lần khác, còn phát ra tiếng kêu “meo meo meo”, cứ như thể thực sự đang nói chuyện với cô.
Tô Thính Nhiên dù không hiểu con mèo này đang nói gì, nhưng tiếp xúc với động vật lâu rồi, cô có thể cảm nhận được con mèo này đang hoan nghênh mình.
Ngày đại hỉ, thế nhưng bầu không khí trong nhà hôm nay rõ ràng có chút kỳ lạ.
Tô Thính Nhiên nhíu mày, thả con mèo mướp xuống đất, xoay người bước xuống lầu.
Người dưới lầu lúc này đang ríu rít thảo luận chuyện gì đó, không ai để ý đến Tô Thính Nhiên vừa đi xuống.
“Bây giờ từ hôn? Điên rồi sao? Chúng ta căn bản không trêu vào nhà họ Thương nổi đâu, còn cả người tên Thương Chi Tuần kia nữa.”
“Hiện tại Tập đoàn Chu thị như một vũng nước đọng, chúng ta không những không thể đắc tội với nhà họ Thương, mà còn phải nịnh bợ người ta mới đúng.”
“Chu Thính Nhi bây giờ chắc chắn cũng chưa đi xa đâu, lẽ nào thực sự để cho nó chạy trốn theo thằng đàn ông ất ơ đó sao?”
“Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ thành trò cười kinh thiên động địa đấy!”
“Nhà họ Chu không gánh nổi nỗi nhục này, nhà họ Thương lại càng không gánh nổi!”
“Đây là cái chuyện gì chứ!”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tô Thính Nhiên rốt cuộc cũng tìm được manh mối trong vô vàn những lời qua tiếng lại của mọi người: Chu Thính Nhi đã bỏ trốn với người khác!
Nghe được tin này, trong lòng Tô Thính Nhiên ngược lại chẳng mảy may gợn sóng quá lớn.
Nhà họ Chu nhân khẩu cũng coi như hưng vượng, bảy cô tám dì tụ lại, dọn tiệc cưới ra chắc cũng xếp được hơn chục mâm.
Đoán chừng cũng biết, gả vào nhà họ Thương tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp, nếu không sao ai cũng không đẩy con gái nhà mình ra?
Ông cụ nhà họ Chu là Chu Phong, tuy đã ngoài tám mươi nhưng gân cốt vẫn còn rắn rỏi, dưới gối có ba con trai, một con gái.
Cha của Tô Thính Nhiên, Chu Chương Trình, trong nhà đứng thứ ba, bên trên còn có hai anh trai, bên dưới có một người em gái.
Nhà bác cả Chu Chương Phi có một trai một gái, nhà bác hai Chu Chương Thiên cũng có một trai một gái, nhà cô tư Chu Chương Vũ cũng có hai cô con gái.
Cho dù có luân phiên thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng đến lượt con gái của Chu Chương Trình đi liên hôn.
Tô Thính Nhiên không biết ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hơi bất ngờ khi với tính cách của Chu Thính Nhi mà lại dám đào hôn.
Rõ ràng là đã bị ép đến đường cùng rồi.
Cả đại gia đình lúc nãy còn đang nhao nhao bàn tán lúc này mới thực sự bắt đầu sốt sắng, hiếm khi “đoàn kết” đồng lòng bàn bạc đối sách.
Đúng lúc đó, Châu Nghi để ý đến Tô Thính Nhiên đang đứng ở trong góc.
Tô Thính Nhiên chớp mắt, thầm nghĩ, xong rồi, cái bà bác dâu cả không bao giờ làm người ta bớt lo này chắc chắn lại đang mưu tính ý đồ đen tối gì đây.
Quả nhiên, Châu Nghi chĩa mũi nhọn về phía Tô Thính Nhiên: “Đây không phải còn có Tô Thính Nhiên sao? Con bé và Chu Thính Nhi trông giống hệt nhau, chị gái thay thế em gái gả cho Thương Chi Tuần, quả là không có kẽ hở! Chuyện này chắc chắn có thể che mắt được!”
Lúc này người nhà họ Chu mới đồng loạt chú ý đến người chị sinh đôi Tô Thính Nhiên đang ngồi ở trong góc.
Đúng vậy!
Nơi này đang có một Tô Thính Nhiên ngoại hình giống hệt như Chu Thính Nhi mà!
Để Tô Thính Nhiên thay Chu Thính Nhi gả cho Thương Chi Tuần, không những nhà họ Thương không nghi ngờ, mà còn có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đây quả thực là một chuyện không thể tốt hơn nữa!
Nhanh chóng có người nói với Tô Thính Nhiên: “Dù nói thế nào đi nữa thì cháu cũng là một phần của nhà họ Chu, hãy giúp nhà họ Chu lần này đi. Thương Chi Tuần là người tàn nhẫn và độc ác nhất trong thế hệ này của nhà họ Thương, chúng ta thực sự không chọc nổi nhà họ Thương đâu.”
Đây là cái thể loại chuyện gì chứ?
Tô Thính Nhiên cô từ lâu đã không còn mang họ Chu nữa, cũng chẳng nợ nần gì nhà họ Chu. Bây giờ nhà họ Chu sống hay chết, đều chẳng liên quan chút nào tới cô.
Tô Thính Nhiên vừa định mở miệng, nào ngờ Chu Chương Trình vẫn luôn im lặng liền lên tiếng: “Tôi không đồng ý!”
Chu Chương Trình nói rồi bước tới trước mặt Tô Thính Nhiên, như gà mẹ che chở gà con che chắn trước mặt cô con gái lớn: “Lẽ nào các người còn muốn ép nốt đứa con gái này của tôi rời đi sao!”
Châu Nghi lại dùng thái độ kiêu ngạo ngẩng cao đầu hất hàm nói với Chu Chương Trình: “Chú ba, nếu không phải tại chú, nhà họ Chu chúng ta cũng không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Chú còn chưa rõ sao?”
Tô Thính Nhiên mù mờ, hỏi: “Bố, sao thế?”
Chu Chương Trình cúi đầu, mặt đầy vẻ hổ thẹn.
Châu Nghi hừ nhẹ một tiếng, đáp thay: “Sao thế à? Hai năm trước bố cháu bị người ta lừa, khiến báo giá của Tập đoàn Chu thị rò rỉ, tổn thất nặng nề. Chuyện đó thì thôi đi, bố cháu lại còn cõng rắn cắn gà nhà, khiến hạng mục nghiên cứu cốt lõi của tập đoàn bị tiết lộ, càng khiến tập đoàn bị tổn thương nguyên khí trầm trọng, suy sụp không gượng dậy nổi. Sao hả? Cháu nói xem sao hả?”
Có người hùa theo: “Đúng thế, tục ngữ có câu, nợ cha con trả, để Chu Thính Nhi gả cho Thương Chi Tuần, cũng được coi như lập công chuộc tội.”
Trong phút chốc, Chu Chương Trình trở thành mục tiêu công kích của mọi người, tất cả đều đổ lỗi lên đầu ông.
Nhưng cũng không phải ai cũng là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, ví như bác hai nhà họ Chu liền không nhịn được lên tiếng: “Chuyện này sao có thể đổ trách nhiệm lên đầu một mình chú ba được chứ.”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Đừng cãi nhau nữa.”
...
Tô Thính Nhiên cuối cùng đã thấu đáo mọi việc, nhìn tấm lưng mặc âu phục phẳng phiu của bố, trong lòng bỗng thấy chua xót.
Cô vỗ vỗ vai bố, khẽ gọi: “Bố.”
Chu Chương Trình xoay người lại, mỉm cười với Tô Thính Nhiên, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Ông nói với Tô Thính Nhiên: “Nhiên Nhiên, không liên quan đến con đâu, bố cũng sẽ không để con thay thế Thính Nhi gả cho cái tên Thương Chi Tuần đó đâu.”
Cũng chính lúc này, ông cụ Chu Phong nhà họ Chu nãy giờ luôn ngồi trầm ngâm trên sofa liền nhấc cây gậy bên cạnh đánh một cú thật mạnh vào chiếc bình hoa.
“Choang!”
Kèm theo âm thanh chói tai, cả gian phòng bỗng chốc vắng lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía ông cụ, không dám hó hé thêm nửa lời.
Ông cụ mặt đỏ phừng phừng, cơn giận ngút trời: “Từng đứa từng đứa một, đều coi ta chết rồi phải không!”
Cả căn phòng trong nháy mắt im phăng phắc, một tiếng quạ kêu cũng không có.
Tô Thính Nhiên cũng im lặng quan sát tình hình.
Cô đang chờ ông cụ mở miệng.
Quả nhiên một lát sau, ông cụ quay sang hỏi Tô Thính Nhiên: “Nhóc con à, cháu có sẵn lòng giúp nhà họ Chu chuyện này không?”
Tô Thính Nhiên chỉ đợi mỗi câu này của ông nội.
Trong đám cháu nội cháu ngoại đông đúc, dĩ nhiên ông cụ không cưng chiều cô cháu gái khác họ Tô Thính Nhiên này nhất. Dẫu sao Tô Thính Nhiên từ nhỏ đã theo mẹ về nông thôn sinh sống, quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp được mấy lần.
Nhưng ông cụ lại thích tính cách của Tô Thính Nhiên nhất, cô nhóc này tính tình cương trực, trong cốt cách luôn mang theo một sự kiêu ngạo, nếu ở thời xưa, có khi đã thành nữ hiệp rồi.
Ông cụ vẫn nhớ, lúc hai chị em sinh đôi chưa đầy bốn tuổi, có lần vô ý làm vỡ một chiếc bình gốm Thanh Từ Long Tuyền của ông. Khi đó Tô Thính Nhiên nhỏ không nói hai lời liền nhận hết lỗi lầm, nói là do mình đánh vỡ. Nhưng mọi chuyện ông cụ đều nhìn rõ trong mắt cả.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh mịch trong phòng khách. Có người chạy ra ngoài nghe điện thoại, lại nhanh chóng quay về báo: “Đoàn xe rước dâu nhà họ Thương chuẩn bị xuất phát rồi, dự kiến khoảng ba mươi phút nữa sẽ đến nhà họ Chu.”
Tất cả mọi người lúc này lại đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Tô Thính Nhiên, dường như đã nhận định cô là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí cô dâu.
Việc cấp bách, có người khe khẽ góp ý: “Cũng chưa chắc là kết hôn thật, cứ qua được hôm nay rồi hẵng tính.”
Tô Thính Nhiên theo mẹ Tô Lan bôn ba sương gió suốt hai mươi năm trời, chút chuyện cỏn con trước mắt này làm sao khiến Tô Thính Nhiên e sợ cho được.
Không những chẳng thấy sợ, ngược lại cô còn cảm thấy khá thú vị.
Đặc biệt là, cô thật sự muốn diện kiến tên ác ma máu lạnh nổi danh trong truyền thuyết xem rốt cuộc anh ta tàn nhẫn đến mức nào.
Bất ngờ thay, mọi người chỉ nghe Tô Thính Nhiên cất tiếng: “Ông nội, cháu sẵn lòng giúp nhà họ Chu chuyện này.”
Tô Thính Nhiên nhếch môi nở một nụ cười nhạt: “Tuy nhiên, cháu có một điều kiện.”