Ông cụ Chu khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện nhìn Tô Thính Nhiên: “Cháu gái, cháu nói đi, cháu muốn cái gì?”
Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chờ đợi những lời tiếp theo của Tô Thính Nhiên.
Đừng thấy Tô Thính Nhiên mang dáng vẻ cực kỳ ung dung khi đưa ra điều kiện, nhưng phong thái của cô lại không có vẻ gì là đang đùa cợt. Rõ ràng là khuôn mặt giống Chu Thính Nhi như đóc, nhưng từng cử chỉ hành động lại toát lên vẻ điềm tĩnh và khí phách hiếm thấy ở độ tuổi này.
Điều đó không khỏi khiến người ta nhớ đến người mẹ của Tô Thính Nhiên, Tô Lan.
Năm xưa, Tô Lan cũng như vậy, dùng cái giọng điệu ung dung thoải mái nhất, để nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
Tô Thính Nhiên hiện giờ cũng vậy, cô không dồn ép, trái lại chỉ bình thản ngồi trên ghế sofa, dùng thái độ dửng dưng bình thường nhất để “đàm phán”, như thể đang phàn nàn thời tiết hôm nay rất đẹp vậy.
Tô Thính Nhiên đứng lên, nói với mọi người: “Tô Thính Nhiên cháu từ năm bốn tuổi đã theo mẹ rời khỏi nhà họ Chu, nói ra thì, quan hệ với nhà họ Chu cũng không mấy gần gũi. Nhưng hôm nay cháu bằng lòng ra tay hỗ trợ, đều là vì bố cháu.”
Tô Thính Nhiên đột ngột chuyển đề tài, hướng về ông cụ nhà họ Chu nói: “Ông nội, yêu cầu của cháu chính là, để bố cháu không giữ chức vụ ở Tập đoàn Chu thị nữa.”
Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.
Đã là yêu cầu, ai nấy đều đinh ninh rằng Tô Thính Nhiên chắc chắn sẽ sư tử ngoạm há miệng đòi hỏi, thế nhưng cô lại hoàn toàn không như thế, ngược lại khiến mọi người ngã ngửa.
Yêu cầu này đúng là không ai kịp trở tay.
Ông cụ nhà họ Chu cũng nghi hoặc hỏi lại: “Cháu à, cháu nói gì cơ?”
Tô Thính Nhiên khẳng định chắc nịch: “Xin ông nội cách chức mọi chức vụ của bố cháu tại Tập đoàn Chu thị.”
Nói xong, cô thở một hơi dài thườn thượt: “Bố cháu là người mềm yếu thiếu quyết đoán, không có tham vọng, quả thật không thích hợp để lăn lộn chốn thương trường. Nhắc mới nhớ, cả đời bố vất vả cần mẫn lo toan cho nhà họ Chu, nếu năm đó không phải vì vài người trong nhà họ Chu, bố và mẹ cháu cũng sẽ không ly hôn, có khi cũng không tạo nên cục diện như ngày hôm nay. Vậy mà bao năm qua, bố cháu cống hiến nhiều như thế, chẳng những không nhận được nửa lời khen ngợi, trái lại còn biến thành mục tiêu công kích.”
Giọng điệu cô quả quyết, khuôn mặt chân thành, khiến những người có mặt không thể không hồi tưởng về quá khứ, trong lòng không khỏi thổn thức.
Chu Chương Trình càng là nước mắt tuôn trào, không một lời oán thán.
Khoảnh khắc này, đối với ông như một sự giải thoát.
“Ông nội, cháu chỉ có một yêu cầu này thôi.” Tô Thính Nhiên ngước nhìn ông cụ.
Ông cụ nhà họ Chu chậm rãi gật đầu, ngắt quãng hồi lâu mới lên tiếng: “Được.”
Tô Thính Nhiên lại nói: “Tuy nhiên, hôm nay cháu tạm thời giúp mọi người ứng phó xoay sở, nhưng cuộc hôn nhân này không thể nào là thật được, sau ngày hôm nay, chuyện ngày mai ra sao không ai nói trước được.”
Tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng vừa buông xuống, cũng đồng thời dành ánh mắt nể phục cho cô nhóc Tô Thính Nhiên này.
Hai chị em sinh đôi Tô Thính Nhiên và Chu Thính Nhi, tính cách quả nhiên cách xa một trời một vực.
Ngay sau đó, Tô Thính Nhiên đi trang điểm, thay váy cưới, nỗ lực trong nửa tiếng thu xếp ổn thỏa mọi việc.
Da của cô ngăm hơn Chu Thính Nhi hai tông, thợ trang điểm lại không mang theo kem nền màu tối, nên dứt khoát không dùng kem nền nữa. Như vậy trái lại càng giúp khuôn mặt tự nhiên, giúp lớp trang điểm không bị dày cộm.
Vốn dĩ nền da của cô đã rất đẹp, mặc dù màu da ngăm hơn vài tông nhưng lại mang một nét phong tình dị vực. Điểm xuyết theo hướng này, một lớp trang điểm tự nhiên hoàn hảo lập tức hiện ra.
Rất kỳ lạ, rõ ràng là chị em sinh đôi giống nhau, nhưng trái ngược với vẻ thanh thuần của Chu Thính Nhi, Tô Thính Nhiên lại toát lên nét phong tình vạn chủng. Giống như chỉ cần vuốt tóc một cái, liền có thể chụp ngay một bộ ảnh tạp chí gợi cảm.
Tô Thính Nhiên nhìn khuôn mặt mộc mạc không cầu kỳ của mình trong gương, bởi vì không đánh kem nền, nên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt không hề bị che lấp.
Nhưng Tô Thính Nhiên cũng chẳng mấy để tâm lớp trang điểm ra sao, cô chỉ đang đi đóng kịch qua loa, chứ có phải thật sự nên duyên vợ chồng với người mình yêu đâu, dẫu có tô vẽ thành thiên tiên cũng chẳng thể kết hôn thật.
Sau khi mặc váy cưới xong, Tô Thính Nhiên cảm thấy không ổn: “Vòng ngực nhỏ quá.”
Tô Thính Nhiên vô tư hào sảng, ngay trước mặt stylist dùng hai tay nâng nâng vòng một của mình, cảm thấy đây đúng là một gánh nặng ngọt ngào.
Dáng ngực của cô rất đẹp, đủ để chống đỡ một bộ lễ phục cao cấp.
Stylist đứng cạnh liếc nhìn vòng ngực nở nang của Tô Thính Nhiên, cũng hùa theo: “Đúng thật là nhỏ hơn nhiều quá.”
Trang điểm và làm tóc thì còn có thể qua loa, nhưng đồ chật quá thì chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.
Tuy nhiên lúc này, lại có người chạy đến gõ cửa báo tin: “Đoàn xe rước dâu của nhà họ Thương đã đến cổng rồi.”
Tô Thính Nhiên bước đến trước cửa sổ kính sát đất, nhìn đoàn xe rước dâu bên ngoài.
Dẫn đầu là một chiếc Rolls-Royce biển số ngũ quý 11111, đằng sau là dàn xe sang trọng đồng bộ đều tăm tắp, khí thế vô cùng hoàng tráng.
Cửa sau của chiếc Rolls-Royce được người mở ra, đầu tiên là một bàn chân đi giày da đen bóng loáng bước xuống, ngay sau đó một người đàn ông mặc đồ vest phẳng phiu bước xuống xe.
Người đàn ông đứng trước cửa chính nhà họ Chu, giơ tay chỉnh lại khuy măng sét, dáng vẻ trông lười biếng hờ hững.
Ánh nắng buổi trưa không góc chết chiếu rọi lên người anh, tựa như phủ thêm một lớp filter ánh sáng sắc nét.
Vì khoảng cách khá xa, Tô Thính Nhiên không nhìn rõ đường nét gương mặt của người đàn ông, nhưng ước chừng chiều cao của đối phương chắc chắn rất nổi bật, hơn nữa dáng người rất khá cùng với tỷ lệ cơ thể tuyệt vời, nếu không sẽ chẳng thể nào cân nổi bộ âu phục cứng cáp kia.
Với dáng vẻ này, đi chụp trang bìa tạp chí thời trang hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa thế này thôi, khung cảnh cũng đẹp đến mức mãn nhãn rồi.
Thời gian không nhiều, Tô Thính Nhiên hỏi người bên cạnh: “Có kim chỉ không? Tôi sửa lại váy cưới một chút.”
“Có, đợi một lát.”
Rước dâu có một truyền thống cố hữu: Chặn cửa.
Thông thường là cô dâu đóng cửa ở trong phòng, sau đó phù dâu và những người khác sẽ đưa ra hàng loạt các thử thách để làm khó đội rước dâu.
Nhưng đoán chừng cũng biết, mấy cái đám cưới liên hôn danh gia vọng tộc kiểu Chu thị và Thương thị, thì cũng chỉ là đi theo quy trình, sẽ không tốn quá nhiều thời gian.
Tô Thính Nhiên bảo phù dâu ứng phó trước.
Phù dâu không ai khác, chính là con gái lớn Úc Mộng Ảnh của cô tư nhà Tô Thính Nhiên.
Cô nhóc năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, vẫn đang học đại học, da trắng mặt xinh, trổ mã vô cùng duyên dáng.
Nhưng mọi người đều biết, trong nhà họ Chu, cô gái xinh đẹp nhất vẫn là con gái của nhà chú ba Chu Thính Nhi.
Vì Tô Thính Nhiên bốn tuổi đã theo họ mẹ về quê sinh sống, nên rất ít người biết rằng Chu Thính Nhi còn có một người chị em song sinh.
Úc Mộng Ảnh từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cũng ít tiếp xúc với Tô Thính Nhiên.
Tuy vẻ ngoài của Chu Thính Nhi và Tô Thính Nhiên giống hệt nhau, nhưng cảnh tượng nơi phòng khách lúc nãy cô ấy đã thu vào tầm mắt, tự dưng lại cảm mến người chị họ này đến lạ.
Tô Thính Nhiên cởi chiếc váy cưới ra, thoăn thoắt bắt tay vào sửa lại.
Mấy việc khâu vá thủ công này, đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.
Nói không ngoa, Tô Thính Nhiên lên được phòng khách xuống được nhà bếp, không những biết làm nông, mà còn biết tự may quần áo.
Thương Chi Tuần có thể “lấy” được cô, đúng là phúc đức mười tám đời tổ tông nhà anh ta tích cóp được.
Chẳng mấy chốc, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ, lần này là giọng của phù rể: “Chú rể đến rước dâu đây, mời các tiểu thư phù dâu mở cửa nhận hồng bao nào!”
Lúc này Tô Thính Nhiên chẳng buồn ngẩng đầu, nói với Úc Mộng Ảnh: “Em đối phó nhé, mười phút thôi là xong.”
Úc Mộng Ảnh nhìn qua khe cửa, thấy chú rể và phù rể ở ngoài.
Dù đã sớm được nghe nói dung nhan chú rể Thương Chi Tuần tuấn tú ra sao, nhưng trăm nghe không bằng một thấy.
Thương Chi Tuần đang đứng ở ngoài cửa, một bộ vest đen thủ công đặt may cao cấp làm tôn thêm vẻ cao quý, hàng lông mày sắc sảo xen lẫn sự điềm tĩnh và trầm lặng đặc trưng ở độ tuổi này. Sống mũi cao thẳng tắp, cao thêm một phân thì đâm ra gượng gạo, thấp đi một phân thì lại bớt đi sự hoàn mỹ, hệt như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật kiệt xuất.
Chẳng biết phù rể rỉ tai nói nhỏ gì với Thương Chi Tuần, anh bèn giơ tay nhét một xấp hồng bao vào tay phù rể. Kế đó, anh đứng với vẻ mặt chán chường, tựa hồ chẳng mảy may để tâm đến đám cưới, sắc mặt vô cùng hờ hững lạnh nhạt, không có niềm vui sướng khi kết hôn vốn có, trái lại người phù rể bên cạnh lại phấn khích không thể kìm nén đang rải hồng bao khắp nơi.
Gần đây giới kinh doanh Tân Thị đồn đại rất nhiều về Thương Chi Tuần, điều khiến người ta bàn luận sôi nổi nhất không gì khác chính là sự cố thiết bị y tế của Phòng thí nghiệm AI do anh dẫn dắt.
Nghĩ đến việc một người đàn ông khôi ngô tuấn tú như vậy lại có thể làm ra chuyện nhẫn tâm đến thế, Úc Mộng Ảnh bỗng thấy người đàn ông này thật đáng sợ. Anh giống hệt những kẻ phản diện trùm cuối chỉ được tháo mặt nạ vào phút chót trong những bom tấn Âu Mỹ, tưởng chừng lương thiện vô hại, nhưng thực chất lại khuấy đảo phong vân, chuyện ác nào cũng làm.
Gả cho một gã đàn ông như thế, quả thật bi ai.
Chưa đầy mười phút, Tô Thính Nhiên đã diện lên mình bộ váy cưới đã được tự tay mình chỉnh sửa, dưới sự giúp đỡ của stylist khoác lên chiếc khăn voan trùm đầu.
Khăn trùm đầu được điểm xuyết bởi những viên kim cương nhỏ li ti cùng ruy băng, phối hợp ăn ý với kiểu tóc búi xoắn ốc của Tô Thính Nhiên, mong manh, nhưng lại có thể khéo léo che đi khuôn mặt của cô dâu. Qua lớp khăn voan mỏng manh khó thấy rõ mặt cô dâu, lại càng toát lên dáng vẻ ngượng ngùng e ấp rung động lòng người tựa như ôm tỳ bà che nửa mặt.
Tất cả đã chuẩn bị chu toàn.
Tô Thính Nhiên tay cầm bó hoa cưới, đứng sau cánh cửa màu trắng.
Chiếc váy cưới cúp ngực ôm sát đường cong cơ thể đầy đặn của cô, khéo léo khoe chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp, xương quai xanh thanh mảnh cùng bờ vai tròn trịa. Phần váy cưới đã qua chỉnh sửa nay bao trọn bầu ngực của cô một cách hoàn hảo, làm nổi bật vòng eo con kiến thắt đáy lưng ong nhỏ nhắn. Vạt váy voan trắng bồng bềnh dưới chân buông thả, tạo nên sự tương phản thị giác mãnh liệt với mặt sàn đá cẩm thạch đen bóng, đẹp đến nín thở.
Hai cánh cửa chậm rãi mở ra hai bên, luồng không khí bên ngoài và bên trong giao hòa trao đổi, dưới ánh đèn chói lòa trên đỉnh đầu, có vài hạt bụi mờ ảo vương vấn.
Tô Thính Nhiên ngẩng đầu lên, cánh cửa mở ra, cô dần dần thấy rõ hình bóng người đàn ông trước mặt.
Đồng thời, Thương Chi Tuần nãy giờ vẫn hờ hững cũng ngẩng đầu.
Khi lần đầu tiên hai người gặp mặt, bản năng sẽ chú ý tới đôi mắt của đối phương.
Ngay giây phút chạm phải đôi mắt quen thuộc kia của Thương Chi Tuần, Tô Thính Nhiên bỗng ngẩn người.
Khoan đã, lẽ nào Thương Chi Tuần cũng có người anh em sinh đôi sao?
Dù Thương Chi Tuần lúc này không đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm kia quả thực khiến người ta không thể nào quên.
Tô Thính Nhiên chẳng thể nào quên được đôi mắt này và sự khác biệt đáng kinh ngạc từ người đàn ông này mang lại, cô ngàn vạn lần không ngờ người đàn ông gặp ở sân bay lại chính là Thương Chi Tuần.
Nếu như ở sân bay cô cảm thấy người đàn ông này nhìn qua thật khó đoán, thì giờ đây lại càng cảm thấy kẻ này vô cùng thâm sâu khó lường, khí thế áp bức.
Bởi vì vẻ ngoài của anh trông thật sự chẳng giống dân gay chút nào, mà mang dáng dấp của một kẻ trưởng thành chín chắn hơn nhiều.
Tô Thính Nhiên chột dạ, lo sợ Thương Chi Tuần cũng có thể nhận ra cô. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô và em gái Chu Thính Nhi giống nhau như tạc, đến cả người nhà còn chưa chắc phân biệt được hai người, huống hồ là Thương Chi Tuần này mới gặp mặt một lần.
Xuyên qua lớp khăn voan che mặt, ánh mắt của Thương Chi Tuần không dừng lại lâu trên người Tô Thính Nhiên.
Trái lại, anh liếc nhìn mấy người đứng cạnh Tô Thính Nhiên, ánh mắt mang theo chút dò xét.
Chú rể và cô dâu gặp mặt, không hề có những lời chào hỏi khách sáo, cũng chẳng có chút bẽn lẽn e thẹn, chỉ có màn lướt qua nhanh chóng theo đúng quy trình.
Hôn lễ hôm nay không chỉ đơn thuần là tiệc đãi bạn bè người thân của hai nhà họ Chu và họ Thương, mà còn mời rất nhiều phóng viên báo chí.
Thế nên, nhà báo truyền thông từ các đơn vi truyền thông đều đã trang bị ống kính máy quay túc trực sẵn tại nhà thờ.
Gọi là đám cưới, chi bằng nói là cuộc họp báo truyền thông thì đúng hơn.
Cách trang trí trong nhà thờ cũng không thể coi là qua loa, được tổ chức tại nhà thờ lớn nhất Tân Thị, hội trường ngập tràn biển hoa hồng phấn, chỉ cần tùy tiện chụp một tấm cũng ra ngay bức ảnh tuyệt đẹp.
Nghe nói cô dâu Chu Thính Nhi rất thích hoa hồng phấn, nên hội trường đều được trang hoàng theo sở thích của cô dâu.
Nhưng đối với những bông hoa này, hiển nhiên Tô Thính Nhiên chẳng có chút cảm xúc nào, thậm chí còn hơi mệt mỏi với kiểu thẩm mỹ này.
Nhà họ Thương không hề bủn xỉn, cũng chẳng đánh mất thể diện này được, hễ dùng tiền giải quyết được thì chẳng coi là chuyện to tát.
Cách bài trí của đám cưới này rập khuôn sáo rỗng, thiếu hẳn sự sáng tạo và linh hồn, thoạt nhìn đã biết là kiệt tác từ các công ty tổ chức sự kiện tiệc cưới.
Mặc dù tất cả chỉ là làm cho có lệ, nhưng các bước phải có cũng chẳng thể thiếu.
Lễ cưới bắt đầu, ánh đèn trong nhà thờ mờ ảo, nhường chỗ cho hai luống sáng rực rỡ chiếu thẳng lên người chú rể và cô dâu.
Cô dâu được bố dắt tay chầm chậm tiến về phía chú rể ở đầu bên kia.
Trong toàn bộ hội trường đám cưới, e rằng người mang theo tình cảm chân thật nhất chính là bố cô dâu Chu Chương Trình.
Chu Chương Trình lúc này khóc đến mức nước mắt giàn giụa, ông không nỡ tự tay giao phó tay của con gái cho gã đàn ông khác, bước chân khựng lại mấy lần.
Tô Thính Nhiên vỗ nhẹ lên tay bố, an ủi khẽ thì thầm: “Bố, tất cả đều là giả thôi mà, bố đừng đau lòng nữa.”
Chu Chương Trình bừng tỉnh gật đầu trong sự an ủi, trao bàn tay con gái cho Thương Chi Tuần.
Chẳng mấy chốc, cô dâu chú rể mặt đối mặt đứng trên lễ đường, dưới ánh sáng rực rỡ, diện mạo của hai người xứng đôi như thể nam nữ chính đóng phim tình cảm thần tượng vậy.
Nhưng điểm khác biệt là, họ chẳng mang dáng vẻ e ấp ngượng ngùng đắm say ân ái của nhân vật chính trong phim ngôn tình, ngược lại trông như những người ngoài cuộc chỉ đến tham dự đám cưới cho có lệ.
Mục sư đứng một bên cầm kinh thánh dõng dạc tuyên đọc: “Anh Thương Chi Tuần, khi tay anh nắm chặt lấy tay cô ấy, từ giờ phút này trở đi, dù nghèo khổ hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau, anh sẽ luôn quan tâm cô ấy, che chở cô ấy, trân trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, thấu hiểu cô ấy, tôn trọng cô ấy, chăm sóc cô ấy, nhường nhịn cô ấy, đồng hành cùng cô ấy, trọn đời trọn kiếp, cho đến mãi mãi, anh có đồng ý không?”
Giọng điệu chú rể Thương Chi Tuần đều đều, trầm lắng: “Tôi đồng ý.”
Sau đó, mục sư lại dùng câu nói tương tự hỏi cô dâu một lần nữa: “Cô Chu Thính Nhi,... cô có đồng ý không?”
Tô Thính Nhiên lưỡng lự một lát, cũng không lập tức trả lời.
Đúng lúc này, trên lễ đường tĩnh lặng bỗng vang lên đoạn nhạc chuông điện thoại thánh thót êm tai.
Mất một lúc lâu, phù dâu mới sực nhớ ra âm thanh phát từ điện thoại của mình, luống cuống ấn tắt đi. Điện thoại này là do lúc nãy Tô Thính Nhiên đưa cô ấy giữ hộ, cô ấy cũng không có chỗ cất, bèn cầm trên tay.
Ngờ đâu cô dâu Tô Thính Nhiên lại quay sang bảo Úc Mộng Ảnh: “Đưa điện thoại cho chị.”
Cô dâu còn chưa nói xong lời thề nguyện mà lại đòi nghe điện thoại, chuyện này quả thực là chuyện chưa từng nghe qua.
Nhưng Úc Mộng Ảnh vẫn ngoan ngoãn đưa chiếc điện thoại vẫn đang rung chuông cho Tô Thính Nhiên.
Tô Thính Nhiên chẳng để tâm tới chú rể ở đối diện, hờ hững buông một câu xin lỗi: “Điện thoại của mẹ tôi, không nghe bà ấy sẽ đánh chết tôi mất.”
Gương mặt Thương Chi Tuần điềm tĩnh, cũng chẳng thèm bận lòng: “Tùy em.”
Tô Thính Nhiên tùy tiện vén chiếc khăn voan vướng víu lên, vuốt nút nghe máy.
Chỉ nghe thấy, từ điện thoại truyền đến một trận quát mắng ầm ĩ: “Viên Tiểu Cầu! Con chán sống rồi phải không!!!”
Ống nghe lúc này vừa vặn sát miệng Tô Thính Nhiên, thế nên giọng nói uy lực cương nghị của mẹ cô cũng thuận theo micro vang vọng đến từng ngóc ngách của tòa nhà thờ.
Mọi người bên dưới ngẩn người kinh ngạc.
Thương Chi Tuần khẽ cong môi, liếc nhìn nốt ruồi nơi khóe mắt không bị đánh kem nền của Tô Thính Nhiên, độ cong nơi khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười.
Tô Thính Nhiên theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh nhiên như cười như không của Thương Chi Tuần.
Đầu óc cô trống rỗng trong tích tắc.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.