Chương 5: Xin mời chú rể hôn cô dâu.

Chương trước Chương trước Chương sau

Viên Tiểu Cầu là biệt danh của Tô Thính Nhiên, không nhiều người biết.

Trước mười tuổi, Tô Thính Nhiên béo tròn như quả bóng. Vì từ nhỏ cô đã có khẩu vị cực kỳ tốt, hơi lơ là không kiểm soát một chút là sẽ mập lên. Lúc đó, khuôn mặt phúng phính đầy thịt ngày nào cũng phơi nắng đỏ bừng, thế nên Tô Lan mới đặt cho cô biệt danh là Viên Tiểu Cầu.

Đến tuổi dậy thì, Tô Thính Nhiên biết con gái quá béo sẽ không tốt nên bắt đầu giảm cân. Hiện tại cô cao một mét sáu lăm, nặng gần năm mươi ký, không được xem là gầy nhưng cũng tuyệt đối chẳng tính là mập.

Nhưng cái biệt danh Viên Tiểu Cầu gọi suốt bao năm thành quen, mãi đến tận bây giờ vẫn chưa thay đổi.

Lúc này nhà thờ vô cùng yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều đang đợi cô dâu nghe xong cuộc điện thoại này.

Đúng lúc này, trong điện thoại lại truyền đến một tiếng gầm: “Viên Tiểu Cầu! Nói chuyện đi! Đừng có giả chết với mẹ!”

Tô Thính Nhiên xoay người đưa lưng về phía đám đông và Thương Chi Tuần, cầm điện thoại nói nhỏ: “Mẹ, bây giờ con đang bận, lát nữa con sẽ gọi lại cho mẹ.”

Tô Lan nghe ra có điều mờ ám: “Con lén lén lút lút làm cái gì đấy?”

Hiếm khi Tô Thính Nhiên chột dạ: “Đâu, con đâu có làm gì.”

Nếu để mẹ cô biết bây giờ cô đang kết hôn với người ta, e rằng bà sẽ lập tức lái chiếc trực thăng rải thuốc trừ sâu của nhà tới đánh gãy chân chó của cô mất.

Cô không đời nào thừa nhận việc mình đang kết hôn được, tuyệt đối không.

Dĩ nhiên Tô Lan không dễ lừa như vậy, nhưng trọng điểm bây giờ không phải là chuyện này.

Bà nghiêm túc hỏi Tô Thính Nhiên: “Có phải con đã thả đám người leo núi nhàn rỗi kia lên núi không?”

Tô Thính Nhiên yếu ớt đáp: “Bọn họ cứ bám riết lấy không buông...”

“Mấy gốc hoa trà quý giá bà đây cất công cất sức trồng đã bị đám người đó hái sạch hết rồi. Viên Tiểu Cầu! Chuyện này mẹ sẽ không để yên cho con đâu!”

Tô Thính Nhiên giật thót trong lòng: “Mẹ, con sai rồi!”

“Con cứ đợi đấy cho mẹ!”

“Mẹ...”

Không đợi Tô Thính Nhiên nói hết câu, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng “tút tút tút” báo bận.

Cô bị cúp máy rồi.

Tô Thính Nhiên còn định gọi lại, mục sư đứng bên cạnh thật sự nhìn không nổi nữa, bước tới cạnh cô nhắc nhở: “Cô Chu Thính Nhi.”

Gọi một lần, Tô Thính Nhiên không có phản ứng. Dù sao đây cũng chẳng phải tên cô, nhất thời cô không phản ứng kịp.

Mục sư lại gọi thêm lần nữa: “Cô dâu Chu Thính Nhi! Xin hãy tiếp tục lời tuyên thệ.”

Tô Thính Nhiên mới hoàn hồn nhớ ra mình vẫn đang làm đám cưới.

Cuộc điện thoại này không thể nghi ngờ đã làm đảo lộn hoàn toàn tâm trí của Tô Thính Nhiên.

Cô rất rõ những thứ trên núi có ý nghĩa thế nào với mẹ mình, cũng biết bản thân bốc đồng nhất thời đã làm sai.

Tô Thính Nhiên xoay người lại, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn xuống dưới khán đài. Bên dưới là đám đông ngồi san sát, lúc này tất cả đều đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô.

Trước kia cô luôn cảm thấy xấu hổ thay cho người khác, bây giờ lại mắc cái bệnh xấu hổ cho chính mình.

Nhưng điều khiến cô sợ hãi hơn cả là chuyện bị mẹ Tô Lan đánh gãy chân chó.

Lúc này, Thương Chi Tuần cách đó vài bước chân đang đi về phía Tô Thính Nhiên.

Anh rất cao, cản bớt đi những ánh mắt tò mò dò xét kia cho cô, đồng thời thản nhiên nhìn cô.

Khi đối mặt ở cự ly gần, cho dù đã đi giày cao gót, cô vẫn phải ngẩng đầu mới có thể chạm mắt với anh.

Điều làm Tô Thính Nhiên bất ngờ là Thương Chi Tuần đã thay đổi thái độ lạnh nhạt ban nãy, đôi mắt vốn tĩnh mịch của anh dường như cũng mang theo chút ấm áp.

“Viên Tiểu Cầu?” Giọng anh mang theo ý cười, hỏi cô: “Có thể tiếp tục được chưa?”

Không thể phủ nhận, giọng của Thương Chi Tuần đặc biệt êm tai. Anh có kiểu phát âm tròn vành rõ chữ của người dẫn chương trình nhưng lại không hề cứng nhắc. Nhất là sự dịu dàng trong vô thức hòa quyện cùng chất giọng trầm khàn độc nhất vô nhị của anh, tựa như liều thuốc trợ tim tốt nhất thế gian.

Nghe tông giọng không còn lạnh nhạt của Thương Chi Tuần, Tô Thính Nhiên hơi cau mày có phần không quen, nhưng cũng không tiện nói gì.

Nghĩ lại thì, có lẽ chính cuộc điện thoại vô thưởng vô phạt vừa rồi của cô đã kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hôn lễ tiếp tục diễn ra, mục sư nhắc lại lời tuyên thệ vừa nãy: “Cô Chu Thính Nhi...”

Chưa đợi mục sư đọc xong cả đoạn thoại dài đằng đẵng đó, Tô Thính Nhiên đã cắt ngang: “Tôi đồng ý!”

Mục sư mỉm cười gật đầu: “Bây giờ, xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn.”

Phù dâu và phù rể đứng bên cạnh lập tức đưa nhẫn lên.

Nhẫn cưới của nam thì ngàn chiếc như một, còn của nữ thì mỗi chiếc một vẻ.

Tô Thính Nhiên liếc mắt một cái đã chú ý tới chiếc nhẫn nữ. Kiểu dáng so ra cũng không tính là quá kinh diễm, nhưng viên kim cương ở giữa đủ để cướp đi mọi ánh nhìn. Chính giữa chiếc nhẫn bạch kim nạm một vòng kim cương vụn là một viên kim cương siêu lớn hình trái tim, nhìn bằng mắt thường cũng biết giá trị xa xỉ.

Tô Thính Nhiên nhìn chiếc nhẫn cưới, buột miệng hỏi: “Viên kim cương này bao nhiêu carat vậy?”

“Chín carat.”

Nghe vậy, Tô Thính Nhiên ngẩng đầu, xuyên qua lớp khăn voan đội đầu một lần nữa chạm mắt với Thương Chi Tuần.

Thương Chi Tuần mặc một bộ âu phục phẳng phiu, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài tắp.

Dáng vẻ hoàn mỹ nhất của một người đàn ông khi mặc âu phục đã được anh phô bày đến cực hạn, dù ở khoảng cách gần như thế này cũng không soi ra được bất kỳ góc chết nào.

Có lẽ thấy Tô Thính Nhiên có vẻ thích thú với chiếc nhẫn kim cương này, Thương Chi Tuần lên tiếng hỏi: “Thích không?”

Tông giọng không thể xem là hoàn toàn dịu dàng, nhưng lại khiến người ta sinh ra một ảo giác, dường như chỉ cần Tô Thính Nhiên bảo không thích, anh sẽ lập tức đổi ngay một chiếc nhẫn kim cương khác cho đến khi cô vừa ý mới thôi.

Chẳng có ai từ chối nổi một chiếc nhẫn kim cương chín carat cả.

Tô Thính Nhiên cũng vậy.

Cô không nói thích hay không thích, bởi vì bất kể có thích hay không, chiếc nhẫn này vốn dĩ không thuộc về cô.

Đầu tiên là chú rể đeo nhẫn cưới cho cô dâu.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Thương Chi Tuần lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong hộp ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Thính Nhiên.

Đây là lần đầu Tô Thính Nhiên kết hôn, tuy trong lòng biết rõ là giả, nhưng đến bước này, không hiểu sao cô lại cảm nhận được vài phần chân thực.

Những ngón tay của Thương Chi Tuần thon dài, làn da trắng trẻo nhưng thoạt nhìn không hề yếu ớt. Trên cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ danh giá đắt tiền, càng tôn lên đôi bàn tay trông như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Khi ngón tay anh chạm vào ngón tay Tô Thính Nhiên, qua lớp găng tay ren, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ đầu ngón tay anh.

Chiếc nhẫn chậm rãi luồn vào ngón áp út của Tô Thính Nhiên, vậy mà lại vừa vặn vô cùng, giống hệt như được đo ni đóng giày vậy.

Tiếp theo đến lượt Tô Thính Nhiên đeo nhẫn cưới cho Thương Chi Tuần.

Động tác của Tô Thính Nhiên rõ ràng có phần lấy lệ hơn. Cô cầm nhẫn nhanh chóng đeo vào tay Thương Chi Tuần, chỉ muốn nghi thức nhanh chóng kết thúc.

Lúc này, mục sư thấy hai người đã trao nhẫn xong xuôi liền nói: “Cầu xin Chúa ban phước, để chiếc nhẫn này trở thành minh chứng cho lời thề vĩnh cửu của hai con. Nguyện cho hai con từ nay về sau yêu thương lẫn nhau, vĩnh viễn không chia lìa, cùng nhau san sẻ, mãi mãi hòa làm một.”

Tiếp đó, mục sư chuyển sang phân đoạn tiếp theo: “Bây giờ, xin mời chú rể hôn cô dâu.”

Chẳng hiểu sao đến phân đoạn này, đám người bên dưới khán đài bắt đầu hò hét hùa theo, đúng là một đám người thích xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện.

Phù rể Bành Hồng đứng bên cạnh càng tỏ ra hả hê nhìn Thương Chi Tuần.

Tô Thính Nhiên đã sớm nhận ra vị phù rể này, cũng chính là người đùa giỡn ngồi cạnh Thương Chi Tuần lúc ở trên máy bay.

Phù rể tên là Bành Hồng, nghe nói là bạn thân của Thương Chi Tuần. Ngũ quan của đối phương rất tinh tế, mái tóc chải chuốt không chút cẩu thả.

Tô Thính Nhiên nhìn sang Thương Chi Tuần, phát hiện anh vừa ném cho Bành Hồng một ánh mắt lạnh lẽo, Bành Hồng lập tức dập tắt nụ cười trên môi.

Đột nhiên, một câu trả lời sống động hiện lên trong đầu Tô Thính Nhiên.

Tất cả mọi người đều đang chờ, cứ kéo dài nữa cũng chỉ tổ lãng phí thời gian.

Tô Thính Nhiên bước về phía Thương Chi Tuần vốn đã ở ngay gần sát, khoảng cách giữa hai người lại càng thu hẹp hơn.

Ngay lúc Thương Chi Tuần còn chưa kịp phản ứng, Tô Thính Nhiên đã vén khăn voan lên, hôn chuẩn xác lên đôi môi anh.

Mặc dù chiêu này gọi là “giết địch một ngàn, tự tổn thất tám trăm”, nhưng dù sao nụ hôn đầu của Tô Thính Nhiên cũng đã mất từ lâu rồi, cô chẳng quan tâm nhiều đến thế.

Chẳng qua cũng chỉ là thịt chạm thịt, kết thúc càng nhanh càng sớm được giải thoát.

Một nụ hôn phớt lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, vết son trên môi Tô Thính Nhiên in lại dấu vết lên môi Thương Chi Tuần. Cô lại một lần nữa ngửi thấy hương gỗ nhàn nhạt thuộc về riêng anh, lần này cô đã đủ chắc chắn đây không phải mùi nước hoa, mà là hương thơm toát ra từ chính cơ thể anh.

Hơi thở này phảng phất như một loại pheromone chuyên dùng để thu hút Tô Thính Nhiên, khiến cô vô thức muốn đi sâu vào khám phá.

Lúc này Tô Thính Nhiên hoàn toàn chẳng màng đến phản ứng của Thương Chi Tuần. Ban đầu cô chỉ định hôn phớt qua, vậy mà chẳng hiểu sao nụ hôn lại sâu dần.

Còn Bành Hồng đứng bên cạnh quả thực đã nhìn đến ngây người.

Bành Hồng và Thương Chi Tuần làm bạn bao nhiêu năm nay, anh ta dư sức biết cuộc hôn nhân này không phải là tâm nguyện của Thương Chi Tuần.

Dùng lời của Thương Chi Tuần mà nói: Hôn nhân chẳng qua chỉ để có thể đứng vững ở nhà họ Thương, còn kết hôn với ai không quan trọng.

Thế nên bao năm qua, Bành Hồng chưa từng thấy Thương Chi Tuần có bạn gái hay hẹn hò yêu đương gì cả. Có lẽ ở nhà họ Thương, cả đời này Thương Chi Tuần cũng chẳng có cách nào thực sự được làm chính mình.

Giờ đây, Bành Hồng trơ mắt đứng nhìn Thương Chi Tuần - người trước nay chưa từng hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ - bị cưỡng hôn. Cảm giác chấn động này giống hệt như đang nhìn một vị Thần Phật rơi xuống chốn phàm trần vậy. Anh ta hận không thể lập tức rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng vô giá này.

Tiếp đó, biểu hiện của Thương Chi Tuần càng nằm ngoài dự liệu của Bành Hồng.

Chỉ thấy một tay anh ôm lấy eo cô dâu, tay kia giữ chặt chiếc cằm cô dâu. Rất nhanh, quyền chủ động dường như đã lọt vào tay Thương Chi Tuần.

Khác với biểu hiện hưng phấn của phù rể, phù dâu Úc Mộng Ảnh dĩ nhiên rụt rè hơn nhiều.

Bành Hồng nghiêng đầu sang thì thấy phù dâu đang đỏ bừng mặt, ánh mắt không biết phải nhìn đi đâu, anh ta liền đưa tay che hai mắt cô lại: “Trẻ con đừng có nhìn lung tung.”

Úc Mộng Ảnh đỏ mặt tía tai gạt phắt tay Bành Hồng ra: “Anh mới là ông già ấy!”

Bành Hồng mở to hai mắt, không dám tin: “Cô dám bảo tôi già sao?”

Mỗi tháng anh ta tốn cả hàng trăm nghìn để bảo dưỡng đấy nhé! Thế mà dám bảo anh ta già!?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Không ai biết được, thực ra đây chính là nụ hôn đầu của Thương Chi Tuần.

Xung quanh Thương Chi Tuần trong cuộc sống hay công việc đều không thiếu người khác phái, anh cũng không bài xích việc tiếp xúc, nhưng chưa bao giờ có hành động thân mật nào với họ. Thế nhưng bao năm qua, anh chưa từng có bất kỳ suy nghĩ bốc đồng nào.

Thương Chi Tuần quả nhiên là một “học sinh” cực kỳ thông minh, rất nhanh đã có thể dựa vào kỹ thuật hôn của cô dâu mà tự mình mày mò ra quy luật.

Anh dùng đầu lưỡi cạy mở bờ môi cô, quấn lấy lưỡi cô mút mát, dần dần tiến sâu vào trong.

Hoặc cũng có thể, đây chính là một loại bản năng bẩm sinh.

Nụ hôn này đã kích phát bản năng của Thương Chi Tuần.

Mặc dù mục sư cho phép chú rể hôn cô dâu.

Nhưng chú rể và cô dâu lại to gan làm càn diễn cảnh môi lưỡi quấn quýt ngay trong nhà thờ, quả thực khiến đám người ngồi dưới hưng phấn sôi trào nhiệt huyết.

Trong nhà thờ vang lên tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, thậm chí còn có cả tiếng huýt sáo.

Nghi thức lễ cưới tiến hành đến đây vô cùng suôn sẻ, hơn nữa còn cực kỳ kích động lòng người.

Cùng ngày, báo chí truyền thông đưa tin về hôn lễ của hai nhà Thương - Chu, tốc độ leo lên hot search nhanh như chớp.

Tô Thính Nhiên vốn là người cưỡng hôn chú rể, vậy mà ngược lại bị hôn đến mức chân dần mềm nhũn. Cô kịp phản ứng lại định đẩy Thương Chi Tuần ra, khổ nỗi Thương Chi Tuần ghì chặt lấy eo và cằm cô, khiến cô chẳng thể nào nhúc nhích.

Thể lực giữa nam và nữ vốn đã chênh lệch, Thương Chi Tuần lúc này cũng không biết phát điên cái gì mà vẫn không chịu dừng lại.

Anh lại dám hôn trả cô sao??

Hôn trả thì hôn trả đi, tay lại còn không an phận nữa chứ.

Hết cách, Tô Thính Nhiên đành tung tuyệt chiêu tàn nhẫn, dùng sức cắn mạnh lên môi Thương Chi Tuần một cái.

Rất nhanh, khi mùi máu lan tràn giữa hai bờ môi, Thương Chi Tuần dừng lại, nhưng hai người vẫn duy trì khoảng cách lúc đang hôn.

Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, chẳng thể phân biệt nổi ai với ai.

“Em cắn tôi?” Giọng của Thương Chi Tuần khàn đặc như thể bị giấy nhám cứa qua, nhưng sắc thái khi nhìn Tô Thính Nhiên lại mang vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Tô Thính Nhiên nghiến răng, mặt đỏ bừng bừng: “Đồ biến thái!”

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau