Tôi chính là cắn anh đấy!
Tô Thính Nhiên cực kỳ hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Đôi môi Thương Chi Tuần vốn hồng hào đẹp đẽ lại không có vân môi, môi dưới bị cắn đang rỉ ra chút máu đỏ tươi, ngược lại càng tôn lên dáng môi đầy đặn của anh.
Nhưng điều khiến Tô Thính Nhiên cảm thấy bất ngờ là Thương Chi Tuần, người mà bên ngoài đồn đại là lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn ấy thế mà lại không hề nổi giận với cô.
Không những thế, Thương Chi Tuần còn đưa tay dùng phần thịt đầu ngón tay lau đi vệt nước ướt át bên khóe môi cô, giọng mang theo ý cười: “Nụ hôn đầu?”
“Anh mới là nụ hôn đầu ấy!”
“Ừm, tôi đúng là vậy.”
Tô Thính Nhiên bày ra vẻ mặt “anh lừa quỷ à”, nghiễm nhiên cảm thấy Thương Chi Tuần đang vòng vo cười nhạo mình.
Nụ hôn đầu?
Cười nhạo ai thế chứ?
Cô đã hai mươi bốn tuổi rồi, đâu phải là chưa từng có kinh nghiệm tình trường nào, vậy nên nụ hôn đầu cũng đã mất từ đời nào rồi. Thực ra, cô còn từng trải qua hai đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, nếu đoạn thứ hai cũng được tính vào.
Mối tình đầu tiên là khi vừa lên đại học, lúc đó cô không tính là ngây thơ thiếu hiểu biết, nhưng lại vô cùng khao khát tình yêu. Cùng khoa có một anh đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ theo đuổi cô điên cuồng, thêm vào đó đối phương lại có vẻ ngoài rạng rỡ đẹp trai, Tô Thính Nhiên nhanh chóng gục ngã, đồng ý hẹn hò. Nhưng Tô Thính Nhiên không ngờ rằng, mối tình đầu quý giá trong cuộc đời cô lại chịu kết cục thảm thương bị cắm sừng.
Vì từng trải nghiệm không mấy tốt đẹp ở mối tình đầu, cho nên suốt những năm đại học, Tô Thính Nhiên chẳng còn thiết tha gì tình yêu nữa. Đến năm tư, Tô Thính Nhiên tình cờ quen biết một đàn anh trường y tên là Hoắc Viễn Hàng từng giúp đỡ mình. Qua những lần tiếp xúc từ từ, hai người dần nảy sinh hảo cảm với nhau.
Tiếc là lúc đó Tô Thính Nhiên không có kế hoạch học lên cao học mà chỉ một lòng muốn lên núi giúp mẹ san sẻ công việc, nên quan hệ với Hoắc Viễn Hàng chỉ có thể gọi là trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu. Tuy nhiên bao năm qua, Tô Thính Nhiên và Hoắc Viễn Hàng vẫn giữ liên lạc giống như bạn bè bình thường. Có lẽ, quyết định không làm người yêu năm đó đối với Tô Thính Nhiên mà nói lại là sự lựa chọn đúng đắn.
Mặc dù từng có hai đoạn kinh nghiệm tình cảm như vậy, nhưng đến nay Tô Thính Nhiên vẫn là một cô gái trong trắng hàng thật giá thật.
Nghĩ đến đây, Tô Thính Nhiên vô thức cắn cắn môi. Son trên môi cô đều bị anh ăn sạch sành sanh, giờ màu môi chỉ còn là sắc hồng tự nhiên, vì cô cắn nhẹ nên cánh môi hơi sung huyết ửng đỏ.
Thương Chi Tuần ở bên cạnh thì thầm vào tai cô: “Lần sau đừng cắn.”
Còn muốn có lần sau?
Qua hôm nay thì bái bai luôn đi nhé.
Tiếp theo đến phân đoạn cô dâu tung hoa cưới.
Bó hoa cưới trên tay Tô Thính Nhiên được tạo hình khá độc đáo, là sự kết hợp của vô số bông hoa tươi màu hồng. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được thục quỳ, tầm xuân, cẩm chướng, tulip, hoa hồng, v.v.
Vì mẹ Tô Lan rất thích hoa, thế nên cái sân trên núi nhà họ trồng đầy rẫy đủ loại hoa cỏ. Dù là xuân hạ thu đông, hoa trong vườn vẫn luôn nở rộ rực rỡ, bốn mùa không tàn.
Gọi là sân nhỏ nhưng thực chất diện tích lên tới hàng trăm mét vuông, lớn hơn cái nhà thờ trước mắt này nhiều.
Vậy nên dù hôm nay giới truyền thông có thổi phồng biển hoa trong nhà thờ thế nào đi chăng nữa, trong mắt Tô Thính Nhiên nó cũng chẳng thể sánh bằng cái sân nhỏ ở nhà.
Thời buổi này, dường như mọi người đều chẳng mấy hứng thú với chuyện kết hôn, bó hoa cưới trên tay Tô Thính Nhiên cũng chẳng có ai tranh giành muốn lấy.
Nhưng dù sao cũng chỉ làm cho có lệ, Tô Thính Nhiên quay lưng về phía những người ngồi bên dưới, giơ cao hai tay, bắt đầu chuẩn bị ném hoa cưới.
“3,”
“2,”
“1.”
Khi con số cuối cùng vừa hô xong, Tô Thính Nhiên chỉ nghe thấy một tiếng “xoẹt”. Cô vô thức cúi đầu nhìn, chỉ thấy phần vải hai bên ngực mà trước đó cô tự tay dùng kim chỉ khâu lại đã bung ra.
Cùng lúc đó, váy cưới đột nhiên tuột xuống.
Phần tà của bộ váy cưới này vô cùng lớn, nhưng phía trên lại chỉ là kiểu cúp ngực đơn giản. Ngay từ đầu Tô Thính Nhiên đã từng có ảo tưởng kinh hoàng này, cảm giác chiếc váy có thể sẽ tuột xuống. Không ngờ, cô thật sự đã dự đoán đúng.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc sắp sửa lộ hàng, may mà Tô Thính Nhiên phản ứng nhanh lẹ, đưa tay che chặt ngực lại.
Đầu cô ong lên một tiếng, quả thực không dám tin váy do chính tay cô khâu lại có thể bị rách toạc ra.
Thật may mắn là, lúc này Tô Thính Nhiên đang quay lưng về phía đám người ngồi bên dưới.
Đúng lúc này, một luồng hơi thở ấm áp dễ chịu đã bao trùm lấy toàn thân Tô Thính Nhiên. Cô nghiêng đầu liếc nhìn, trên vai cô đã được khoác thêm một chiếc áo âu phục nam.
Là áo khoác âu phục của Thương Chi Tuần.
Chiếc áo khoác của anh mang theo hương gỗ thoang thoảng, là mùi hương trên cơ thể anh.
Trút bỏ chiếc áo vest bên ngoài, Thương Chi Tuần chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, khuy áo sơ mi cài kín đến hạt trên cùng, càng tôn lên yết hầu nhô ra cực kỳ gợi cảm.
Anh đã đứng trước mặt Tô Thính Nhiên từ lúc nào, ân cần giúp cô kéo gọn chiếc áo khoác.
Tô Thính Nhiên tự nhận dáng vóc của mình không tính là thấp bé, nhưng bị áo khoác của Thương Chi Tuần trùm kín thế này, trông cô buồn cười hệt như một đứa trẻ lén mặc trộm đồ người lớn vậy.
Phù rể Bành Hồng và phù dâu Úc Mộng Ảnh vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, phần tung hoa cưới của cô dâu vốn chẳng liên quan gì đến bọn họ, hai người lại đang mải mê nói chuyện phiếm bên cạnh.
Thương Chi Tuần nhận lấy bó hoa trên tay Tô Thính Nhiên, đưa thẳng cho Bành Hồng.
Bành Hồng ngơ ngác ôm bó hoa màu hồng phấn ngập tràn trái tim thiếu nữ này, vẻ mặt mờ mịt: “Đưa tôi làm gì?”
Thương Chi Tuần đáp: “Tặng cậu đấy.”
Thế là bằng một cách hết sức hồ đồ, Bành Hồng trở thành người đàn ông duy nhất bắt được hoa cưới.
Bành Hồng nhận lấy micro phát biểu, bên dưới vang lên một trận cười vang.
Nghi thức ở nhà thờ đến đây xem như kết thúc, ngay sau đó mọi người sẽ di chuyển đến khách sạn dự tiệc cưới.
Dưới con mắt theo dõi của bao người, chỉ thấy chú rể bế ngang cô dâu lên, sải bước trên tấm thảm rải đầy cánh hoa màu hồng, đi ra bên ngoài.
Đám đông kinh hô lãng mạn, các phóng viên truyền thông lại càng bấm máy chụp liên tục.
Chẳng ai biết được, lúc đó Tô Thính Nhiên được Thương Chi Tuần bế trong lòng đang nghĩ cái gì.
Tiêu rồi.
Cô lại bị một người đàn ông mới gặp nhau chưa đầy vài tiếng đồng hồ nhìn thấy gần hết.
Thanh danh cả đời của cô coi như hủy hoại hoàn toàn rồi!
Lên xe, Thương Chi Tuần cầm tờ lịch trình bên cạnh lên nhìn lướt qua, tùy ý vứt sang một bên, đưa tay bóp nhẹ ấn đường.
Tô Thính Nhiên cũng tiện tay cầm tờ lịch trình lên xem thử.
Trên đó ghi rõ toàn bộ quy trình đám cưới hôm nay của hai người, bắt đầu từ chín giờ sáng sẽ kéo dài đến tận chín giờ tối. Lịch trình chi tiết đến mức lúc nào trang điểm, khi nào dâng trà cho trưởng bối, lớn nhỏ đều viết rõ rành rành.
Mà hiện tại, quy trình kết hôn của bọn họ mới chỉ tiến hành được một phần ba.
Tô Thính Nhiên nhìn quy trình bên trên, đồng tử quả thực chấn động kịch liệt.
Cô chân thành dò hỏi vị chú rể bên cạnh: “Kết hôn sao phải phiền phức thế này? Không thể làm đơn giản hơn một chút được à?”
Dù sao cũng chỉ là qua loa lấy lệ thôi mà.
Thương Chi Tuần lười nhác tựa lưng vào ghế xe, bàn tay với những khớp xương rõ ràng chống lên trán, nở nụ cười như có như không nhìn Tô Thính Nhiên.
Anh không nói lời nào, ánh mắt cứ dán chặt lên người cô.
Trước khi kết hôn, Thương Chi Tuần từng gặp Chu Thính Nhi hai lần.
Lần đầu tiên là anh mời cô ấy cùng dùng bữa tối, lần thứ hai là bàn bạc chi tiết hôn lễ.
Lần đầu gặp mặt, Thương Chi Tuần có thể nhìn ra sự gò bó và bài xích của Chu Thính Nhi. Cô gái nhỏ viết đầy vẻ không tình nguyện lên mặt, thậm chí trông cứ như chực khóc đến nơi, nhưng vẫn tỏ ra rất có giáo dưỡng ngồi ăn hết bữa cơm đó với anh, dù rằng suốt quá trình hai người không nói chuyện nhiều với nhau.
Thương Chi Tuần không mang bất kỳ sự đồng cảm nào đối với việc này. Liên hôn gia tộc trong vòng tròn của bọn họ là chuyện quá đỗi bình thường, ngay từ khi còn nhỏ anh đã hiểu bản thân không có quyền tự do lựa chọn hôn nhân.
Lần thứ hai gặp mặt, Thương Chi Tuần mang theo quy trình hôn lễ đã chốt xong đưa cho Chu Thính Nhi tham khảo. Hai bên gia đình suy cho cùng vẫn có chút bảo thủ, muốn tổ chức một đám cưới kiểu truyền thống. Thương Chi Tuần không để tâm tới chi tiết của đám cưới nên giao toàn quyền cho trợ lý chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị lễ cưới không tính là vội vàng, nhưng cũng khiến trợ lý bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, vừa phải nắm rõ sở thích của cô dâu, vừa phải phù hợp với thể diện của hai nhà.
Thế nhưng đến cuối cùng, Chu Thính Nhi lại chẳng hài lòng với bất kỳ sự sắp xếp nào, cô ấy nói muốn một đám cưới kiểu Tây, càng phức tạp càng tốt.
Thương Chi Tuần không có thời gian dây dưa với t cô gái nhỏ này, anh cho người làm theo đúng mọi yêu cầu của cô ấy, khiến cô ấy á khẩu không nói nên lời.
Đám cưới chẳng khác nào trò chơi trẻ con đóng vai gia đình, Thương Chi Tuần cũng chẳng thèm để trong lòng.
Thực tế là trong suốt quá trình, Thương Chi Tuần cũng giống hệt như một người ngoài cuộc. Sáng sớm nay anh mới vội vàng quay về từ Ôn thị, mức độ quan trọng của dự án Y tế ứng dụng AI trong lòng anh còn vượt xa chuyện kết hôn.
Nhưng bây giờ xem ra, cuộc “liên hôn” này dường như lại thú vị hơn anh tưởng tượng đôi chút.
Nhà họ Chu có một cặp sinh đôi từ khi nào? Thương Chi Tuần không tài nào biết được, nhưng anh chưa bao giờ nghi ngờ phán đoán của mình.
Rõ ràng là hai người giống hệt nhau, nhưng lời nói cử chỉ lại khác xa một trời một vực.
Một người mang dáng vẻ tiểu thư khuê các, ăn nói nhỏ nhẹ, hệt như một nụ hoa e ấp kiều diễm.
Một người vô tâm vô phế, làm việc không màng hậu quả, hệt như một cây xương rồng phủ đầy gai góc.
Thương Chi Tuần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết là đang nói với ai: “Toàn bộ lịch trình hôm nay, đều là em yêu cầu đấy.”
Tô Thính Nhiên: “?”
Sao cô có thể đưa ra cái yêu cầu biến thái như vậy được.
Không đúng, phải là Chu Thính Nhi tại sao lại không chê phiền phức như thế chứ?
Cưới xin cả một ngày trời như thế này, không phải lấy đi nửa cái mạng của người ta rồi sao?
Trong khoảnh khắc thất thần, Tô Thính Nhiên nghe Thương Chi Tuần hỏi: “Em quên rồi à?”
Cô lại một lần nữa chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tựa như một hồ nước không đáy tĩnh mịch trên núi, chỉ một giây lơ đễnh cũng có thể nuốt chửng con người ta.
Người bình thường e là chẳng thể chống đỡ nổi ánh nhìn này.
Lần này Tô Thính Nhiên hơi chột dạ ngoảnh mặt đi, trả lời: “Tôi đâu biết sẽ rắc rối như vậy.”
Không gian trong xe rất lớn, dù váy cưới của Tô Thính Nhiên đã trải rộng ra, vẫn còn thừa lại một khoảng.
Thương Chi Tuần dường như cảm thấy hơi nóng, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, dùng một tay cởi mấy cúc ở cổ áo sơ mi.
Anh mặc áo sơ mi trắng rõ ràng là rất đẹp. Dáng vẻ cẩn trọng tỉ mỉ ban nãy mang đậm vẻ cấm dục. Bây giờ cổ áo hơi bung mở để lộ một đoạn xương quai xanh, lại càng thêm phóng túng bất kham.
Rốt cuộc vẫn là công tử chốn hào môn, anh đã bộc lộ khí chất của một kẻ nhị thế tổ* cao quý đến mức tối đa.
Nhị thế tổ*:二世祖, dùng để chỉ con cháu nhà giàu nhưng lêu lổng, bất tài, chỉ biết ăn chơi đua đòi, phung phí tiền bạc của cha mẹ mà không lo làm ăn hay gây dựng sự nghiệp.
Tô Thính Nhiên vô tình nhìn Thương Chi Tuần một cái, thầm cảm thán từ tận đáy lòng rằng người đàn ông này dung mạo trông cũng đẹp thật.
Cách địa điểm tiếp theo vẫn còn khoảng nửa tiếng đi đường.
Tô Thính Nhiên không thoải mái lắm kéo kéo chiếc áo vest nam đang khoác trên người, cứ có cảm giác như từ trên xuống dưới toàn bộ cơ thể mình đều bị hơi thở của Thương Chi Tuần bao bọc vậy.
Khóe mắt cô khẽ liếc qua, phát hiện Thương Chi Tuần vẫn đang nhìn mình, cô không kìm được bèn hỏi anh: “Anh nhìn đủ chưa?”
“Chưa đủ.” Thương Chi Tuần vẫn giữ dáng vẻ lười nhác tựa vào đó, một cùi chỏ chống lên tay vịn, những ngón tay thon dài đỡ hờ dưới chiếc cằm sắc sảo, dùng ánh mắt của vị công tử nhà giàu đánh giá cô.
“Anh!” Tô Thính Nhiên tức muốn nghiến răng, con người này cũng đáng ghét quá rồi đấy!
Thương Chi Tuần ngược lại mỉm cười, dùng phần thịt đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi bị cắn rách của mình, trên đó vẫn còn vương lại hơi thở của cô.
Ngọt ngào, nhàn nhạt, mang theo hương thơm của hoa anh đào.
Giây tiếp theo, Tô Thính Nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô cúi đầu liếc nhìn ngực mình, sau đó hai mắt đột nhiên sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Thương Chi Tuần: “Có phải anh rất ghen tị với việc tôi là phụ nữ không?”
Thương Chi Tuần hơi nhíu mày: “?”
Tô Thính Nhiên thăm dò trên bờ vực nguy hiểm: “Suy cho cùng những thứ tôi có, anh có nằm mơ cũng không có được.”
Đôi mày đang nhíu lại của Thương Chi Tuần liền giãn ra, thay vào đó là nụ cười ngập tràn trên gương mặt: “Không sao, tôi có em là đủ rồi.”
Tô Thính Nhiên: “?”
Cô nhầm rồi, người đàn ông này còn đáng ghét hơn cả trong tưởng tượng của cô!
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.