Địa điểm tổ chức tiệc cưới diễn ra ngay tại một khách sạn năm sao trực thuộc Tập đoàn Thương thị.
Lúc này cô dâu chú rể lại phải thay đổi trang phục, trang điểm và làm tóc một lần nữa, họ lần lượt rẽ vào phòng trang điểm của khách sạn.
Trong lúc thay quần áo ở phòng trang điểm, Tô Thính Nhiên gọi điện thoại lại cho mẹ Tô Lan, nhưng không ai nghe máy.
Đúng lúc này, Chu Chương Trình bước vào phòng trang điểm, hỏi Tô Thính Nhiên nguyên do cuộc điện thoại trong lễ đường ban nãy.
Bao năm trôi qua, mặc dù Chu Chương Trình đã ly hôn với Tô Lan từ lâu, nhưng ông vẫn e dè tính cách của vợ cũ không hề thay đổi.
Khi nghe tiếng gầm lên của Tô Lan ở lễ đường, Chu Chương Trình cũng hoảng sợ đến mức ngồi thẳng tắp người.
Chu Chương Trình dè dặt hỏi Tô Thính Nhiên: “Mẹ con biết rồi à?”
Tô Thính Nhiên trả lời một nẻo: “Vâng, biết rồi ạ.”
Điều cô nhắc tới là chuyện cô tự ý cho phép bảo vệ thả người lên núi.
Thế nhưng Chu Chương Trình lại tưởng việc mình ép con gái lớn thay con gái nhỏ gả chồng đã bị vợ cũ biết được, ông lo lắng đến mức túa mồ hôi lạnh: “Mẹ con... chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu nhỉ.”
Tô Thính Nhiên thở dài: “Chứ còn gì nữa, tính mẹ vốn tính toán chi li, con chắc chắn tiêu đời rồi!”
Chu Chương Trình nói: “Bố cũng có trách nhiệm.”
Mình chắc chắn cũng xong đời rồi...
“Thôi bỏ đi, cứ tới đâu hay tới đó vậy.”
Tô Thính Nhiên cảm thấy bây giờ có lo lắng thái quá cũng vô dụng.
Nhưng trong lòng Chu Chương Trình lại thấp thỏm lo âu, mải suy tính xem nên giải thích với vợ cũ như thế nào.
Năm xưa lúc ly hôn, ban đầu Tô Lan định đưa cả hai đứa con gái đi theo mình, chính Chu Chương Trình đã dốc sức đấu tranh mới giành được quyền nuôi dưỡng một đứa con gái.
Bây giờ ông không những tự tay hủy hoại cuộc hôn nhân của con gái Chu Thính Nhi, mà còn liên lụy đến cả con gái lớn.
“Bố.” Tô Thính Nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt bồn chồn lo âu của Chu Chương Trình trước mắt: “Con bảo ông nội tước đi mọi chức vụ của bố trong tập đoàn, chắc bố sẽ không vui đâu nhỉ.”
Chu Chương Trình lắc đầu: “Là bố phải cảm ơn con đã chịu giúp đỡ việc này. Nhiên Nhiên, uất ức cho con rồi.”
“Bố, bố đừng nghĩ nhiều.”
Tô Thính Nhiên không hề cảm thấy mình phải chịu uất ức gì cả.
Đám cưới hôm nay giống như diễn viên đang đóng kịch mà thôi, là giả, trong lòng cô căn bản không thèm bận tâm. Cô thậm chí đã tính sẵn chuyện chuồn đi sau hôn lễ, đỡ phải gánh thêm phiền phức về sau.
Tuy nhiên việc bắt Chu Chương Trình từ chức mọi chức vụ ở Tập đoàn Chu thị lại không phải là suy nghĩ bồng bột nhất thời của Tô Thính Nhiên.
Tô Thính Nhiên luôn hiểu rõ, bố cô là người có tính cách nhu nhược thiếu quyết đoán, nói thẳng ra là kiểu người ba phải. Kiểu người như vậy vốn không hề phù hợp với những tranh giành lừa lọc trên thương trường, cũng chẳng hợp với lối cấu xé đấu đá của nhà họ Chu. Sự thật chứng minh, những năm nay Chu Chương Trình ở nhà họ Chu cũng không nhận được sự thấu hiểu.
Đã như vậy rồi, còn ở đó làm gì nữa?
Có thời gian và sức lực đó, chi bằng sống phóng khoáng một chút, giống mẹ cô vậy, muốn làm gì thì làm nấy, tự do tự tại, không bị trói buộc.
Thợ trang điểm lúc này đang giúp Tô Thính Nhiên dặm lại lớp trang điểm, lúc thoa son liền nhắc nhở: “Đừng cử động, miệng hé mở một chút.”
Tô Thính Nhiên vô thức nhìn chính mình trong gương.
Lớp son trước đó của cô đã trôi sạch sành sanh, toàn bộ đều bị Thương Chi Tuần ăn hết.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bên trong một căn nhà trọ ở phía Đông Tân Thị.
Căn phòng trọ giá rẻ có hai phòng ngủ một phòng khách, bên trong thoang thoảng một mùi ẩm mốc. Vì nhà vệ sinh chống ẩm không tốt cộng với những chuỗi ngày mưa dầm liên miên khiến bức tường bong tróc, sinh ra nấm mốc, dưới sàn có vài vết vữa trắng.
Chu Thính Nhi bước chậm rãi vào nhà, đây là lần thứ hai cô tới nơi này.
Dù phòng ốc đã được dọn dẹp coi như sạch sẽ gọn gàng, nhưng cô vẫn không quen với môi trường nơi đây.
Chu Thính Nhi lớn lên ở nhà họ Chu từ nhỏ, dù gia đình hiện tại không còn hưng thịnh như xưa, nhưng ở thành phố này vẫn được xem là một trong những thế gia hào môn cao không thể với tới.
Từ nhỏ, dưới sự giáo dục của Chu Chương Trình, chuyện ăn mặc đi lại của cô gần như đều là tốt nhất, tiện tay tặng bạn cùng phòng mỹ phẩm dưỡng da cũng đều là giá hàng nghìn.
Hồi trước lúc hẹn hò với Giang Hiến, về cơ bản hai người toàn gặp nhau bên ngoài. Có một lần cô thực sự tò mò về nơi anh ta sống, nên cứ mè nheo đòi tới xem. Vừa nhìn thấy đã thất vọng tràn trề, vô cùng đau lòng thay Giang Hiến.
Chu Thính Nhi - cô gái từ nhỏ đã sống trong tháp ngà, cứ ngỡ mọi người đều giống hệt như mình.
Căn nhà trọ này, tiền thuê mỗi tháng là hàng nghìn tệT. Đối với đa số mọi người mà nói, chọn khu vực này, kiểu nhà này là phương án kinh tế nhất, nhưng nó vẫn là một gánh nặng đối với một người đàn ông đã tốt nghiệp đại học được vài năm.
Mức chi phí sinh hoạt ở thành phố này quá cao, từ tiền thuê nhà, đi lại, sinh hoạt hàng ngày đến việc yêu đương, không có việc gì là không cần đến tiền.
Trong tay Giang Hiến căn bản không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, cũng chẳng kham nổi mấy căn nhà trung tâm thành phố động tí là lên đến hàng chục nghìn tệ. Ngay vừa nãy, Giang Hiến đã đưa Chu Thính Nhi trốn khỏi khu biệt thự liền kề Ngự Phẩm xa hoa bậc nhất trung tâm thành phố.
Hai người bọn họ, đã bỏ trốn cùng nhau.
Sau khi Giang Hiến đưa Chu Thính Nhi về phòng trọ của mình, nhìn thấy mấy chiếc tất vứt lung tung trên sofa, anh ta vội vàng cầm lên nhét sang một bên.
Đây là lần thứ hai anh ta dẫn bạn gái về chỗ ở của mình, dù sao vẫn có phần căng thẳng. So với gia cảnh của bạn gái, anh ta hiển nhiên không đáng nhắc tới.
Điều anh ta căng thẳng hơn cả là sợ nhà họ Chu sẽ tìm đến tận cửa.
Chu Thính Nhi lúng túng đứng giữa phòng khách. Cô hơi mắc bệnh sạch sẽ, vừa rồi mắt tinh phát hiện đôi tất kia trên sofa nên bây giờ chẳng muốn ngồi xuống.
Lúc này đã là giữa trưa, Giang Hiến hỏi Chu Thính Nhi: “Em đói chưa?”
Chu Thính Nhi gật đầu.
Thực ra mấy ngày gần đây cô chẳng ăn uống được gì. Bố Chu Chương Trình lo lắng cho cô, tối nào cũng bưng yến sào lên bảo cô dù thế nào cũng phải ăn mấy miếng. Nhưng hễ nghĩ đến việc phải gả cho Thương Chi Tuần là cô lại chẳng nuốt trôi thứ gì.
Khoảng hơn mười giờ sáng nay, Chu Thính Nhi nhân lúc dì giúp việc trong nhà không để ý, lén lút trốn ra từ cửa sau, tạo một màn nội ứng ngoại hợp với Giang Hiến.
Quãng đường từ nhà cô đến chỗ ở của Giang Hiến rất xa, chỉ riêng tiền gọi xe đã tiêu tốn mấy trăm tệ.
Bôn ba suốt cả quãng đường dài, bây giờ Chu Thính Nhi đã đói meo.
Giang Hiến rút điện thoại ra, nói với Chu Thính Nhi: “Bây giờ anh gọi đồ ăn ngoài cho em nhé, em muốn ăn gì?”
Chu Thính Nhi cảm thấy mình lúc này đói đến mức nuốt trôi cả một con bò, cô nói: “Gì cũng được.”
Giang Hiến lập tức mở ứng dụng giao đồ ăn bắt đầu đặt món, thế nhưng đến lúc thanh toán, anh ta mới phát hiện số dư trong tài khoản lại không đủ.
Anh ta chợt nhớ ra, tháng này mình vẫn chưa được phát lương, chỉ còn thiếu một ngày nữa thôi.
Thấy Chu Thính Nhi đang tò mò ngó nghiêng khắp nơi, Giang Hiến liền bật chiếc tivi màn hình phẳng 24 inch mà chủ nhà để lại, nói với cô: “Em xem tivi một lát đi.”
Sau đó Giang Hiến vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại, lập tức nhắn tin mượn bạn thân một ít tiền, bảo ngày mai sẽ trả.
Bạn anh ta cũng rất sảng khoái, lập tức chuyển khoản ngay.
Đối với cái gọi là bỏ trốn lần này, trong lòng Giang Hiến thực ra cũng không chắc chắn.
Không thể phủ nhận là anh ta rất thích Chu Thính Nhi. Chẳng có người đàn ông nào lại không rung động trước một cô gái như Chu Thính Nhi cả.
Lúc còn đi học, Chu Thính giống như là sự tồn tại của một nữ thần. Lần đầu tiên Giang Hiến nhìn thấy cô là vào giờ ra chơi. Khi đó Chu Thính Nhi diện một chiếc váy trắng dài qua gối, mái tóc xõa dài ngang vai, bồng bềnh tung bay trong gió, trên gương mặt mang theo nụ cười, thật sự giống hệt như tiên nữ giáng trần trong lời kể của người khác.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khi theo đuổi Chu Thính Nhi, Giang Hiến đã tốn rất nhiều tâm tư.
Anh ta là đàn anh cùng khoa với cô, mượn cớ hoạt động câu lạc bộ để tiếp cận, đánh đòn phủ đầu xây dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt cô.
Tục ngữ có câu rất hay, liệt nữ sợ triền lang*. Hơn nữa bản thân Giang Hiến cũng cực kỳ xuất sắc, anh ta có ngoại hình ưa nhìn, cao một mét tám ba, lúc còn ở trường lại là trụ cột của đội bóng rổ, nữ sinh mê mệt anh ta cũng không hề ít. Dưới sự theo đuổi không ngừng gnhir của một người đàn ông như vậy, Chu Thính Nhi chưa từng yêu đương khó tránh khỏi rung động.
Liệt nữ sợ triền lang*: Ngay cả người phụ nữ đức hạnh nhất cũng có thể bị lay động bởi những người đàn ông theo đuổi dai dẳng.
Sau khi yêu nhau, tính cách yếu đuối nũng nịu của Chu Thính Nhi cũng thỏa mãn thói gia trưởng và lòng chiếm hữu của Giang Hiến.
Anh ta đối xử tốt với cô, biết điều kiện gia đình cô tốt nên mỗi lần ra ngoài hẹn hò đều chọn những nơi tiêu dùng cao.
Giang Hiến ở độ tuổi này chẳng có tâm tư lệch lạc nào, anh ta chỉ đơn thuần là thích Chu Thính Nhi. Nhưng không ngờ tới là, nhà họ Chu lại xem Chu Thính Nhi như món tiền cược để đi liên hôn.
Giang Hiến vừa tức giận, vừa cảm nhận được một sự bất lực cùng cực. Anh ta từng nghĩ đến việc cứ thế từ bỏ, nhưng bạn bè lại khuyên: “Nhà bạn gái cậu giàu có như thế, cậu ở bên cô ấy có thể bớt đi tám trăm năm phấn đấu rồi đấy! Giờ mà bỏ cuộc thì cậu lỗ to rồi!”
Giang Hiến nghĩ lại cũng đúng, anh ta đã tiêu nhiều tiền vào Chu Thính Nhi như vậy, những năm qua bản thân căn bản không tiết kiệm được đồng nào, vô cùng không cam tâm.
Thế nhưng anh ta lại thấy mâu thuẫn, nhìn cô bạn gái nũng nịu, anh ta cảm thấy mình thế này chẳng khác gì những gã bám váy đàn bà không biết xấu hổ.
Sau khi ăn xong, Chu Thính Nhi vô tình lướt xem tin tức liên quan đến hai tập đoàn Chu thị và Thương thị trên điện thoại.
Sau khi rời khỏi nhà, điện thoại của cô đã tắt máy, mục đích là không muốn nhận những cuộc gọi từ nhà gọi đến. Lúc này vừa mở máy lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đồng loạt đổ về.
Chu Thính Nhi không muốn đọc những tin nhắn đó, mà nhanh chóng đi tìm kiếm tin tức hôm nay của Tân Thị.
Hôm nay cô đào hôn, chắc hẳn hai nhà đã náo loạn cả lên rồi.
Tuy nhiên, điều khiến Chu Thính Nhi vạn lần không ngờ tới là, tin tức chẳng những đưa tin về đám cưới hoành tráng của hai nhà Thương - Chu, mà hiện trường còn vô cùng náo nhiệt.
Khung cảnh lễ cưới được tạo ra bởi một biển hoa màu hồng phấn, đó là loại hoa hồng mà Chu Thính Nhi thích nhất, không ngờ nhà họ Thương thực sự đã làm theo đúng yêu cầu của cô.
Trên hot search Weibo, các tài khoản marketing đăng tải một loạt chín tấm ảnh chụp ở hiện trường hôn lễ, không chỉ có cảnh cô dâu chú rể hôn nhau, mà còn có cả hình ảnh chú rể bế cô dâu đi ra khỏi nhà thờ. Từng bức từng bức ảnh, không bức nào không toát lộ ra sự xa hoa cũng như lãng mạn của đám cưới này.
Giang Hiến ngồi bên cạnh liếc nhìn bức ảnh, nói với Chu Thính Nhi: “Tình huống gì đây? Em không phải đang ở cùng anh à?”
“Đó... là chị gái của em.”
Vừa nhìn thấy những bức ảnh trên Weibo, Chu Thính Nhi đã lập tức nhận ra người này chính là chị gái Tô Thính Nhiên của mình.
Ngoài Tô Thính Nhiên ra thì còn ai, còn ai có thể giống hệt cô như đúc chứ?
Trái tim Chu Thính Nhi đập thình thịch liên hồi. Cô từng lường trước vô số hậu quả do việc mình bỏ trốn mang lại, nhưng không hề muốn chị gái thay thế mình đi kết hôn.
Từ bé chị gái đã luôn bảo vệ cô, bất kể cô làm sai chuyện gì, chị ấy cũng đều đứng ra che chắn phía trước cho cô.
Giang Hiến rất kinh ngạc: “Em có một người chị gái sinh đôi à? Sao em chưa từng nói với anh?”
Chu Thính Nhi đáp: “Bố mẹ em ly hôn từ lúc em còn rất nhỏ, em cũng hai năm rồi chưa gặp mặt chị gái, anh không hỏi nên em cũng không nhớ tới.”
Giang Hiến cầm điện thoại nhìn những bức ảnh chụp hiện trường đám cưới do tài khoản marketing đăng, nếu nói không bận tâm là giả.
Chỉ riêng quy mô của đám cưới đó, e là cả đời này anh ta cũng không thể nào dành tặng cho nửa kia của mình. Anh ta nghiêng đầu nhìn Chu Thính Nhi, thấy cô đang thẫn thờ cầm điện thoại.
Chu Thính Nhi mở tin nhắn trong điện thoại, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn chị gái gửi đến từ trước đó.
Tô Thính Nhiên: [Em đang ở đâu?]
Tô Thính Nhiên: [Đừng sợ, chị mãi mãi đứng về phía em.]
Nhìn những tin nhắn này, hốc mắt Chu Thính Nhi lại ửng đỏ.
Giang Hiến vội vàng ôm lấy Chu Thính Nhi an ủi: “Bảo bối đừng khóc, em khóc là trong lòng anh cũng khó chịu lắm.”
Chu Thính Nhi run giọng nói: “Giang Hiến, em cảm thấy rất có lỗi với chị gái.”
“Không sao đâu, chị gái em chắc chắn sẽ thấu hiểu cho em mà.”
“Thật sao?” Chu Thính Nhi sụt sịt mũi: “Vậy bây giờ em có nên liên lạc với chị gái không? Chị ấy chắc chắn đang lo cho em lắm.”
Giang Hiến ngăn cản: “Tuyệt đối đừng, bây giờ không thể tin tưởng ai được đâu.”
Anh ta vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Chu Thính Nhi: “Có anh ở bên em, em không cần phải sợ gì hết.”
“Vâng, em không sợ gì cả.”