Khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.
Dưới sự trợ giúp của chuyên gia trang điểm và stylist, Tô Thính Nhiên đã thay một layout makeup và kiểu tóc mới.
Mặc dù Tô Thính Nhiên đang bận rộn kết hôn bên này, nhưng cũng không bỏ dở việc tìm kiếm em gái.
Cô gọi cho Chu Thính Nhi vài cuộc điện thoại, nhưng đều nhận được giọng nữ bằng máy móc nhắc nhở số điện thoại vừa gọi đã tắt máy.
Tô Thính Nhiên đã biết đến người bạn trai Giang Hiến của em gái qua lời kể của bố Chu Chương Trình, cũng đã xem qua ảnh chụp của chàng trai đó.
Ngoại hình của Giang Hiến khá đường hoàng, ở trường học chắc hẳn cũng là kiểu nam sinh rất được săn đón.
Tuy nhiên chỉ dựa vào một tấm ảnh, Tô Thính Nhiên không thể phán đoán được nhân phẩm người này ra sao.
Hiếm khi Chu Chương Trình tức giận mắng chửi lớn: “Con nói xem, cậu con trai này có mưu đồ gì? Vậy mà dám dắt Thính Nhi của bố đi bỏ trốn!”
Tô Thính Nhiên hỏi: “Có cách thức liên lạc của Giang Hiến không bố?”
“Không có.”
“Có biết cậu ta ở đâu không?”
“Cái này không khó để tra.”
Tô Thính Nhiên gật đầu: “Con đoán bọn họ cũng không đi xa được đâu, bố sai người điều tra địa chỉ của Giang Hiến đi, có thể Thính Nhi đang ở ngay chỗ anh ta đấy.”
“Được!” Chu Chương Trình vội vàng đi sắp xếp.
Tô Thính Nhiên bận rộn cả buổi sáng vẫn chưa có thứ gì vào bụng, lúc này dạ dày đói đến mức kêu réo liên hồi, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn.
Thế nhưng chưa kịp để cô lấy chút đồ ăn, bên ngoài đã bắt đầu hối thúc quy trình hôn lễ.
Tô Thính Nhiên rốt cuộc cũng được mở mang tầm mắt về cái sự phiền phức của chuyện kết hôn.
Vội vã thay xong bộ váy dạ hội cho tiệc trưa, dặm lại son môi, cô liền phải cùng Thương Chi Tuần đi kính rượu từng bàn.
Cô dâu chú rể gặp lại nhau.
Có lẽ vì đã từng hôn nhau trong nhà thờ, lại còn đấu võ mồm trên xe hoa, ánh mắt Thương Chi Tuần nhìn Tô Thính Nhiên lúc này khác hẳn lúc vừa đến đón dâu. Đáy mắt mang theo ý cười sâu xa, sắc mặt cũng không còn quá lạnh lẽo tĩnh mịch.
Tô Thính Nhiên phóng khoáng nhìn thẳng vào đôi mắt Thương Chi Tuần, không chút sợ hãi.
Tô Thính Nhiên không hề nhận ra sự độc ác tàn nhẫn của Thương Chi Tuần như lời đồn của người khác, ngược lại trải qua chuỗi quy trình đám cưới rườm rà ngày hôm nay, cô đã gỡ bỏ bớt phòng bị đối với anh.
Lần này mái tóc dài của Tô Thính Nhiên được uốn lượn sóng xõa trên vai, diện một bộ váy hai dây màu tím nhạt dài qua gối. Hai bên dây váy được phủ bằng lớp voan mỏng manh, tổng thể làm nổi bật vòng eo, chất vải ôm sát vòng ba phô bày đường cong cơ thể, không hề thiếu đi phong cách vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
Thương Chi Tuần thì thay một bộ vest có họa tiết thêu chìm, không có vẻ quá cứng nhắc nhưng lại trau chuốt từng chi tiết, cao quý lại vô cùng chất lượng. Thay quần áo xong, kiểu tóc dường như cũng có chút thay đổi, càng tôn lên ngũ quan tinh xảo của anh.
Theo phong tục cưới hỏi ở Tân Thị, tiệc trưa sẽ mời người nhà gái, còn tiệc tối sẽ chiêu đãi người nhà trai.
Đương nhiên, có vài gia đình vì muốn thuận tiện nên sẽ mời trực tiếp bạn bè người thân của cả nam và nữ trong buổi tiệc trưa luôn, như vậy sẽ tiết kiệm được bữa tiệc tối.
Nghĩ cũng biết, nhà họ Chu và nhà họ Thương sẽ chẳng tùy tiện hời hợt với cuộc liên hôn này. Đặc biệt Chu Thính Nhi còn nhấn mạnh đám cưới càng rườm rà phức tạp càng tốt, bây giờ người chịu khổ lại là Tô Thính Nhiên.
Kính rượu được vài bàn, Tô Thính Nhiên đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.
Dù không cần uống rượu, nhưng những kịch bản và câu từ lặp đi lặp lại khiến cô chán nản rã rời, vừa mệt lại vừa đói.
Chân đi đôi giày cao gót không hề quen thuộc, cô cảm giác đi đứng kiểu gì cũng thấy khó chịu.
Thật may mắn là, lúc này phù rể và phù dâu đã phát huy công dụng. Nhất là vị phù rể Bành Hồng mà Thương Chi Tuần đưa tới lại nói nhiều, suốt chặng đường gần như không cần chú rể Thương Chi Tuần phải mở miệng.
Bành Hồng có ngũ quan sắc sảo, đặt vào đám đàn ông cũng là một mỹ nam có tiếng, ai không biết có khi lại tưởng người nói liên tục kia mới là chú rể.
“Tiếp đãi không chu đáo, tiếp đãi không chu đáo rồi.” Bành Hồng nâng ly rượu bắt đầu mời: “Mọi người cứ ăn uống thoải mái, không cần khách sáo.”
Phù dâu Úc Mộng Ảnh ở bên cạnh quả thực không rành về mấy quy trình này lắm, cũng học theo Bành Hồng chuẩn bị kính rượu. Ngờ đâu Bành Hồng ngăn cô ấy lại: “Cô là con gái, không cần uống rượu đâu.”
“Hả?” Úc Mộng Ảnh có hơi áy náy: “Nhưng mà anh cứ uống mãi...”
Bành Hồng mỉm cười cúi đầu nói nhỏ bên tai Úc Mộng Ảnh: “Thực ra trong ly của tôi là rượu giả đấy.”
Úc Mộng Ảnh vẻ mặt khiếp sợ, nhưng rồi không kìm được bật cười khúc khích.
Trải qua một buổi tiệc cưới, phù rể và phù dâu ngược lại nói cười vô cùng vui vẻ.
Mặc dù kết hôn chỉ là một chuyện hình thức cho có lệ, nhưng điều khiến Tô Thính Nhiên kinh ngạc là Thương Chi Tuần lại không có vẻ gì là chống cự cho lắm.
Từ vẻ mặt lạnh nhạt của anh có thể nhìn ra, tuy anh không thích những dịp như thế này, nhưng vẫn không hề kiêu ngạo nóng nảy, mà kiên nhẫn đi qua lại xã giao.
Nhưng điều này lại mang đến cho Tô Thính Nhiên bên cạnh một cảm giác, giống như Thương Chi Tuần chính là kiểu người thời học sinh lơ đễnh tất cả các môn trên lớp, nhưng kết quả thi cuối cùng lại có thể đứng hạng nhất vậy.
Đến bàn thứ hai mươi, Tô Thính Nhiên bỗng đứng không vững loạng choạng một cái.
Thương Chi Tuần bên cạnh thuận tay ôm lấy eo cô, để nửa người cô tựa vào trong ngực mình.
Khoảng cách gần sát, cho dù Tô Thính Nhiên có đi giày cao gót cũng chỉ đứng đến cằm anh, cô buồn chán hỏi anh: “Anh cao bao nhiêu vậy?”
“Hơn một mét.”
Nói thừa.
Tô Thính Nhiên cạn lời ngửa đầu nhìn Thương Chi Tuần: “Sao anh không bảo là chưa tới hai mét luôn đi?”
Thương Chi Tuần bật cười, bàn tay đang đỡ hông cô nhẹ nhàng cấu một cái: “Tập trung chút đi.”
Tô Thính Nhiên theo phản xạ rụt người hít sâu một hơi. Vùng eo của cô vô cùng nhạy cảm, thêm vào đó chất vải của chiếc váy này lại khá mỏng, dường như nhiệt độ từ lòng bàn tay Thương Chi Tuần có thể trực tiếp thẩm thấu vào.
Thương Chi Tuần cúi đầu, thấp giọng hỏi bên tai Tô Thính Nhiên: “Sợ nhột à?”
Tông giọng của anh vốn đã trầm, cộng thêm việc cố ý hạ thấp giọng, khi nhả chữ giống như mang theo một vài âm thanh rung động mơn trớn bên tai Tô Thính Nhiên.
Tô Thính Nhiên khẽ rụt cổ lại, thuận tay gỡ bàn tay đang ôm eo mình của Thương Chi Tuần ra.
Vừa nghiêng đầu đã thấy nụ cười nhạt nhòa của Thương Chi Tuần, dáng vẻ hệt như nắm giữ mọi chuyện trong tay. Anh có làn da trắng, tôn lên đôi môi vô cùng hồng hào, môi dưới từng bị Tô Thính Nhiên cắn trong nhà thờ mang theo một vết cắn nhàn nhạt, càng làm nổi bật đôi môi quyến rũ mê người.
Tô Thính Nhiên chợt nhớ đến lời đồn từng nghe qua.
Nhưng từ những gì Tô Thính Nhiên tiếp xúc hiện tại, cô cảm thấy tính chân thật của lời đồn đó thật sự rất cần phải được kiểm chứng lại.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khi kính rượu đến bàn tiếp theo, là bàn của bác dâu cả Châu Nghi của Tô Thính Nhiên.
Bàn đó toàn là cô dì chú bác có quan hệ thân thiết với Châu Nghi, lúc này đang mang vẻ mặt hóng hớt xem kịch vui.
Chỉ thấy Châu Nghi đứng lên, bưng ly rượu hướng về phía Thương Chi Tuần trước: “Sau này đều là người một nhà cả, ly rượu này dù thế nào cháu cũng phải uống!”
Phù rể Bành Hồng lúc này tiến lên một bước, nói với Châu Nghi: “Chi Tuần bị dị ứng cồn, ly rượu này để cháu uống thay anh ấy.”
Châu Nghi lại nói: “Như thế sao được? Dị ứng cồn thì sao chứ? Uống một ít cũng chẳng sao.”
Từ đầu đến cuối người như Thương Chi Tuần vẫn luôn giữ vẻ mặt chuyện không liên quan tới mình, trong những trường hợp này không cần thiết phải sứt mẻ hòa khí, anh cũng không cần chuốc thêm rắc rối đắc tội người khác. Nhưng dù sao cũng là chú rể, không thể việc gì cũng để phù rể uống thay, vì thế anh cũng đã chuẩn bị từ trước phòng trường hợp bất trắc.
Lúc này anh đang cầm một chiếc ly nhỏ, nhưng bên trong cũng hệt như Bành Hồng, chứa nước trà chứ không phải rượu.
Nào ngờ, Tô Thính Nhiên bên cạnh bước tới chắn trước mặt Thương Chi Tuần, nói với người bác dâu cả Châu Nghi: “Chuyện dị ứng cồn này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhỡ xảy ra chuyện gì bác chịu trách nhiệm được không? Bác gánh nổi trách nhiệm không? Bác dám chịu trách nhiệm không?”
Giọng điệu cô cứng rắn, liên tục hỏi ba câu khiến những người chung bàn đưa mắt nhìn nhau.
Nhà họ Thương vốn dĩ đã khó dây vào, bác dâu cả muốn nhân cơ hội này ra oai, bây giờ thì hay rồi, oai phong chưa thấy đâu, ngược lại còn bị phủ đầu ngay lập tức.
Ngược lại là Thương Chi Tuần, anh hiển nhiên rất ngạc nhiên khi thấy “cô vợ nhỏ kiều diễm” của mình lại đứng ra bảo vệ trước mặt anh vào lúc này.
Tô Thính Nhiên ghét nhất là người khác ép rượu, nhất là phong cách hành xử của vị bác dâu cả này, cô đã ngứa mắt từ lâu.
Hôm nay cho dù người đứng bên cạnh không phải là Thương Chi Tuần, cô cũng sẽ ra mặt như vậy.
Có người kéo tay áo Châu Nghi, hòa giải: “Đúng đúng đúng, cứ để phù rể uống đi.”
Châu Nghi mất mặt nhưng vẫn cố đùa: “Ây da, không nhìn ra cô cháu gái này vừa mới gả đi mà đã bênh vực người ngoài rồi đấy nhỉ?”
Tô Thính Nhiên chẳng nể nang chút mặt mũi nào: “Thế còn tốt hơn nhiều so với việc mấy người suốt ngày đấu đá nội bộ.”
Dù sao cô cũng không mang họ Chu, chẳng hề quan tâm người một nhà có hòa thuận hay không, tự mình xả được giận là được.
Quả nhiên, mặt mũi Châu Nghi đen sì như than.
Tâm trạng Tô Thính Nhiên vô cùng tốt, kéo ống tay áo Thương Chi Tuần, chuẩn bị tiến sang bàn tiếp theo kính rượu.
Thương Chi Tuần nương theo bước chân Tô Thính Nhiên, hờ hững đỡ lấy eo cô. Thực ra không khó để nhận ra, cả người cô có chút uể oải rã rời.
Tô Thính Nhiên lúc này đã đói đến hoa mắt chóng mặt, bắt đầu có hiện tượng hạ đường huyết, nhìn thấy đầy ắp một bàn thức ăn chỉ muốn ăn ngay lập tức, vô thức nuốt nước bọt.
Kính rượu thêm hai bàn nữa.
Bàn tay to lớn của Thương Chi Tuần đột nhiên lại nắn nhẹ lên vùng eo thon của Tô Thính Nhiên, gọi cô: “Viên Tiểu Cầu.”
Tô Thính Nhiên giật thót mình, không kịp nhận ra anh đang gọi biệt danh của mình, vô thức gắt gỏng: “Anh làm gì thế?”
Thương Chi Tuần xòe bàn tay trước mặt Tô Thính Nhiên, trong lòng bàn tay là một viên kẹo cưới.
Bàn tay anh rất trắng, lòng bàn tay mang theo màu hồng nhạt, còn hằn rõ những đường gân xanh. Viên kẹo nằm trong tay anh kia, chẳng khác nào mỹ vị nhân gian, linh đan diệu dược.
Hai mắt Tô Thính Nhiên lập tức sáng bừng lên: “Cho tôi à?”
Thương Chi Tuần chậm rãi gật đầu.
Ánh mắt chứa đựng sự ấm áp chưa từng dành cho bất kỳ ai.
Tô Thính Nhiên không hề khách sáo một chút nào, nhanh chóng nhận lấy viên kẹo cưới từ tay Thương Chi Tuần.
Đồ ngọt luôn là liều thuốc chữa bách bệnh xua tan mệt mỏi và mọi điều muộn phiền. Vị giác của Tô Thính Nhiên nhanh chóng được thỏa mãn tột độ, tâm trạng bỗng chốc tốt lên trông thấy.
Ngay sau đó, Thương Chi Tuần thốt ra câu nói mà Tô Thính Nhiên cho là êm tai nhất trong suốt cả buổi hôn lễ này: “Nếu em thấy mệt, vậy thì tiếp theo đây chúng ta không cần đi kính rượu nữa, được không?”
Tô Thính Nhiên không dám tin vào tai mình, hỏi lại Thương Chi Tuần: “Thật sự có thể không đi kính rượu nữa ư?”
Thương Chi Tuần gật đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười cưng chiều: “Được.”
Nghe vậy, Tô Thính Nhiên đảo mắt nhìn khách khứa có mặt tại hội trường.
Tuy rằng bữa tiệc trưa chỉ mời toàn họ hàng thân thích của nhà họ Chu, nhưng cũng lấp đầy cả một hội trường tiệc rộng lớn. Bọn họ lúc này mới kính rượu đến bàn thứ hai mươi mấy, chỉ mới được một phần ba.
Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Thương Chi Tuần đã vươn tới trước mặt Tô Thính Nhiên: “Đưa tay cho tôi.”
Tô Thính Nhiên hỏi: “Làm gì?”
Thương Chi Tuần nắm lấy tay Tô Thính Nhiên, ngước mắt nhìn cô: “Dẫn em đi đào hôn.”
Nói xong, anh chuẩn bị sải bước.
Tô Thính Nhiên vẫn còn sợ hãi, vội nắm ngược lại tay Thương Chi Tuần, hoảng hốt gọi anh: “Thương Chi Tuần!”
Đây là lần đầu tiên Tô Thính Nhiên gọi tên anh, có hơi xa lạ.
Mà lòng bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay anh bỗng toát mồ hôi lạnh.
Lý do hôm nay cô đứng ở đây, chính là để gả thay cô em gái đào hôn, thế nên căn bản không thể nghe lọt tai hai chữ “đào hôn” đó.
Nếu cô có thể đào hôn được, cũng chẳng cần phải đi đường vòng xa xôi thế này.
Thương Chi Tuần dùng ánh mắt cực kỳ chắc chắn nhìn Tô Thính Nhiên, tay hai người đan chặt vào nhau, không hiểu sao lại có khí thế muốn kề vai chiến đấu.
Anh không hề có ý định dừng lại, nói với cô: “Đừng sợ.”
Tiếp đó, Thương Chi Tuần dắt tay Tô Thính Nhiên, dẫn cô đi xuyên qua hết bàn tiệc này đến bàn tiệc khác.
Sảnh tiệc rộng hàng trăm mét vuông, chú rể vóc người cao lớn dắt tay cô dâu, phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của vô số khách mời, bước chân không hề dừng lại.
Tà váy màu tím nhạt của Tô Thính Nhiên thỉnh thoảng lại sượt qua ống quần Thương Chi Tuần, đi theo bước chân của anh.
Cô nhìn người đàn ông bị đồn đại là tính tình nắng mưa thất thường, lòng dạ độc ác thủ đoạn tàn nhẫn trước mắt, thầm nghĩ:
Hai người họ thực sự giống hệt như đang đi đào hôn vậy.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.