Chương 9: Bồng lai tiên cảnh

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiếc thang máy với thiết kế kính trong suốt hình tròn 180 độ từ từ đi xuống, giúp người ta nhìn rõ thế giới đang không ngừng trượt dài bên dưới.

Khách sạn năm sao của Thương thị nổi tiếng trong ngành là một địa điểm lý tưởng để check-in chụp ảnh, mới được xây dựng chưa đầy hai năm nhưng đã trở thành công trình mang tính biểu tượng của Tân Thị.

Nơi đây tích hợp nhà ở, mua sắm, du lịch, khách sạn..., hội tụ hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ thành phố lại với nhau.

Thương Chi Tuần đút hai tay vào túi quần tây, lười biếng tựa lưng vào tay vịn thang máy, rũ mắt nhìn Tô Thính Nhiên trước mặt.

Tô Thính Nhiên thì tò mò ngắm nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ ngoài cửa kính thang máy, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất kỳ lạ, giống như vừa nhấp một ngụm nước có ga vị dâu tây, giờ đây cả người đang đắm chìm trong dòng mật ngọt ngào.

Sống trên núi đã lâu, thành phố được xây dựng bằng bê tông cốt thép trước mắt này mang một phong vị rất riêng trong mắt Tô Thính Nhiên. Cô không hề bài xích những sự khác biệt của thế giới này, thực tế thì cô yêu sự tĩnh lặng của núi rừng, nhưng cũng yêu cả sự phồn hoa của phố thị.

Đối diện khách sạn là khu vực sầm uất nhất của cả thành phố, những tòa nhà cao tầng chọc trời. Dưới chân là dòng xe cộ và người đi bộ tấp nập không ngớt, trông họ hệt như đang đạp trên thiên binh vạn mã.

Nhìn từ góc độ này xuống thành phố, dường như mọi thứ đều có một nhận thức hoàn toàn mới.

Tô Thính Nhiên mỉm cười quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thương Chi Tuần.

Sau khi thang máy đi xuống độ cao hàng chục mét và đến tầng hầm thứ hai, luồng ánh sáng rực rỡ dần trở nên mờ ảo, bầu không khí dường như cũng nhuốm màu mờ ám.

Tiếp đó, cửa thang máy mở ra, một thế giới đại dương hiện ra trước mắt Tô Thính Nhiên.

Thương Chi Tuần nắm lấy tay Tô Thính Nhiên, nói với cô: “Đi thôi.”

Vừa bước ra khỏi thang máy, một cái bóng đen khổng lồ lướt qua ngay trên đỉnh đầu.

Tô Thính Nhiên theo bản năng khựng lại, ngẩng đầu lên. Trên đỉnh đầu là đường hầm dưới đáy biển được ngăn cách bởi một lớp kính dày, sinh vật khổng lồ đó chính là bóng dáng của một con cá mập, ngay sau đó là một đàn cá nhỏ đầy màu sắc lại bơi ngang qua.

Tô Thính Nhiên khẽ “wow” lên một tiếng.

Cô giống như một đứa trẻ thấy chuyện gì cũng mới lạ, ánh mắt dõi theo những chú cá trên đỉnh đầu đang bơi về phía trước, trên mặt lóe lên vẻ phấn khích.

Thương Chi Tuần cũng không hề tỏ ra sốt ruột, anh lặng lẽ đợi cô chiêm ngưỡng xong, cuối cùng khẽ bóp nhẹ lòng bàn tay mềm mại của cô, giọng điệu như dỗ dành trẻ con: “Phía trước còn có cá voi trắng lớn nữa.”

Chỉ trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, Thương Chi Tuần như có phép thuật, dẫn Tô Thính Nhiên bước vào một thế giới khác, một chốn bồng lai tiên cảnh tách biệt với thế giới bên ngoài.

Anh nắm tay cô, như sợ cô lạc đường, lại như một hướng dẫn viên du lịch tận tâm, cực kỳ kiên nhẫn bước chậm lại.

Cách đó không xa là một bầy sứa biển ảo diệu.

Tô Thính Nhiên vội hất tay Thương Chi Tuần ra, chạy đến trước cửa kính nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Thương Chi Tuần nhìn bàn tay trống rỗng của mình, khẽ nhíu mày, rồi bước đến bên cạnh Tô Thính Nhiên.

Những con sứa ảo diệu bơi lội chậm rãi dưới ánh đèn chiếu rọi, Tô Thính Nhiên không nhịn được vươn ngón tay lần theo chuyển động của chúng trên mặt kính. Khóe mắt cô thấy Thương Chi Tuần đang đến gần, bèn hưng phấn nắm lấy ống tay áo của anh, thốt lên: “Thương Chi Tuần, anh cũng trâu bò quá...”

Thương Chi Tuần hơi nghiêng đầu nhìn Tô Thính Nhiên, cô vội vàng sửa lời: “Quá đỉnh rồi!”

Anh hỏi: “Thích không?”

Tô Thính Nhiên gật đầu: “Không ngờ bên dưới khách sạn lại ẩn chứa một thế giới dưới đáy biển thế này, đúng là kỳ diệu thật.”

“Ở tầng giữa của khách sạn còn có một khu vườn treo trên không nữa.”

Tô Thính Nhiên vô cùng tò mò: “Vườn treo trên không là gì?”

Thương Chi Tuần một lần nữa nắm lấy tay Tô Thính Nhiên, khẽ bóp nhẹ: “Tôi dẫn em đi.”

Ánh mắt Tô Thính Nhiên vẫn còn dính chặt vào thế giới đại dương mới mẻ này. Bị Thương Chi Tuần kéo tay đi, cô giống hệt một bé gái không nỡ rời khỏi khu vui chơi, ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến. Nhưng cô cũng rất mâu thuẫn, bản thân lại muốn lập tức đi xem khu vườn treo trên không mà anh vừa nhắc tới.

Bước lên một chiếc thang máy khác, lần này góc nhìn thay đổi, từ dưới dần dần lên cao.

Tô Thính Nhiên không sợ độ cao, nhưng nhìn bản thân mình từng chút một rời khỏi mặt đất, nhịp tim cũng theo đó mà tăng nhanh. Tay cô vẫn đang bị Thương Chi Tuần nắm lấy, hoàn toàn quên mất phải buông ra. Hơi căng thẳng, tay cô khẽ siết chặt lại.

Thương Chi Tuần kéo cô lại gần mình: “Sợ à?”

Tô Thính Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu: “Kích thích quá.”

Lao vút lên từ thế giới đáy biển mờ ảo để vươn ra khỏi mặt đất, tầm nhìn một lần nữa trở nên rõ ràng. Tô Thính Nhiên muốn hét lên một tiếng thật to, giống như lúc đứng trên đỉnh núi gọi vọng xuống vậy. Nhưng e ngại có Thương Chi Tuần đứng bên cạnh, cô âm thầm mím môi.

Nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Hóa ra kiểu “đào hôn” này lại khiến con người ta sôi trào nhiệt huyết đến vậy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khi đến tầng năm mươi mấy, cửa thang máy từ từ mở ra. Đầu tiên là ngửi thấy mùi hương hoa tươi mát, tiếp theo là muôn vàn màu sắc rực rỡ lọt vào tầm mắt.

Cho dù từng nhìn thấy vô số những loài hoa kỳ lạ quý hiếm, Tô Thính Nhiên vẫn phải kinh ngạc vì có thể tồn tại một khu vườn bí mật như vậy trong thế giới bê tông cốt thép này. Nơi đây giống như một ốc đảo giữa sa mạc, trân quý đến mức khiến người ta phải trầm trồ thán phục.

Khu vườn rộng hàng trăm mét vuông, được tạo thành từ những bông hoa xếp ngay ngắn, đồng đều. Tô Thính Nhiên không thể quen thuộc hơn với những loại hoa đó, cô vừa định bước đến gần thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Là bố Chu Chương Trình gọi tới, cuống cuồng hỏi thăm: “Nhiên Nhiên, con đang ở đâu thế?”

Tô Thính Nhiên quay lưng lại với Thương Chi Tuần để nghe điện thoại, nuốt hai chữ “đào hôn” xuống cổ họng, đáp: “Đang ở trong khách sạn.”

Chu Chương Trình thở phào nhẹ nhõm: “Làm bố sợ muốn chết, Thương Chi Tuần có ở cùng con không?”

Tô Thính Nhiên vâng một tiếng.

“Mau quay lại đi, bao nhiêu người đang đợi đấy.”

“Ồ.”

Cúp điện thoại xong, Tô Thính Nhiên đi đến bên cạnh Thương Chi Tuần nói: “Chúng ta về thôi.”

Thương Chi Tuần không nói nhiều, chiều theo ý cô.

Tô Thính Nhiên lưu luyến ngoái đầu nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn sải bước đi.

Tất cả những chuyện này đối với cô vốn đã như một giấc mộng, bây giờ phải quay về với thế giới thực thôi.

Dù vụ đào hôn không thành công, nhưng may mà cuối cùng Tô Thính Nhiên cũng được ăn một bát mì tương đen nóng hổi đúng như mong muốn, lại không cần phải đi kính rượu nữa.

Cô thích ăn đồ bột mì, nhưng loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột này lại rất dễ gây béo. Nhưng hôm nay thì mặc kệ đi, cô đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, chỉ muốn ăn một miếng mì mà thôi.

Trong bữa tiệc cưới tại một khách sạn năm sao có đủ loại sơn hào hải vị, nhưng lại chẳng có nổi một miếng mì tương đen mà Tô Thính Nhiên muốn ăn.

Tô Thính Nhiên hoàn toàn không hứng thú với món tôm hùm Úc và hải sâm trong bữa tiệc. Cô thuận miệng hỏi xem có mì sợi không, nào ngờ nhà bếp lại nấu riêng cho cô một phần.

Có điều bát mì này lại được ăn trong phòng trang điểm.

Sau khi trở về phòng trang điểm, Tô Thính Nhiên lập tức đạp văng đôi giày cao gót cao chót vót ra, đi chân trần trên sàn đá cẩm thạch, cả người trong nháy mắt nhẹ nhõm đi không ít.

Lúc này cô dâu và chú rể cô nam quả nữ ở chung trong phòng trang điểm, bên ngoài chỉ có phù dâu và phù rể đang tiếp đón đám đông quan khách.

Trong lòng Tô Thính Nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nghĩ đến những cảnh tượng vừa nhìn thấy, cứ ngỡ như một giấc mơ, nhưng lại vô cùng chân thực.

Cô nói một tiếng cảm ơn với Thương Chi Tuần.

Thương Chi Tuần khẽ đáp lại một tiếng.

Anh có vẻ cũng khá mệt mỏi, tựa người vào ghế, hơi ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền hai mắt. Anh không hề bận tâm xem bộ vest thiết kế thủ công đắt tiền trên người có bị nhăn hay không, đôi chân dài không chỗ để tùy ý vắt chéo vào nhau, đôi giày da đen bóng không dính một hạt bụi phản chiếu lại một luồng sáng dưới ánh đèn.

Nhìn từ góc độ của Tô Thính Nhiên, yết hầu của Thương Chi Tuần nhô ra rất rõ. Giống như một viên ngọc hình thoi được khảm vào, mỗi khi anh vô tình nuốt nước bọt, giá trị của viên ngọc này lại tăng lên gấp bội.

Toàn thân người đàn ông này toát ra khí chất của một vị công tử quý tộc, khiến người ta chỉ có thể đứng xa mà nhìn ngắm.

Thực tế thì, giống như những gì Tô Thính Nhiên đã thấy ở sân bay, sáng nay Thương Chi Tuần cũng mới từ nơi khác chạy về.

Chỉ là không ai ngờ lại trùng hợp đến vậy, thành phố tuyến ba nơi anh đến khảo sát dự án, cũng là tuyến đường bắt buộc mỗi khi Tô Thính Nhiên đến Tân Thị.

Nghĩ đến người con gái gặp trên máy bay hôm nay, Thương Chi Tuần từ từ mở mắt.

Anh hơi quay đầu lại, thấy Tô Thính Nhiên đang ăn mì tương đen, nốt ruồi lệ ở khóe mắt hiện rõ mồn một.

Tô Thính Nhiên ngồi trước bàn trang điểm, một bát mì còn to hơn cả mặt cô đặt trên bàn. Cô ăn rất tập trung, cúi đầu xuống, một tay cầm đũa, một tay giữ bát. Hàng mi dài cong vút chớp chớp, quanh đôi môi hồng đào dính một chút nước sốt sậm màu.

Hiếm có ai ăn uống mà khiến Thương Chi Tuần cảm thấy thèm ăn, nhưng dáng vẻ ăn mì của Tô Thính Nhiên lại làm anh cũng muốn nếm thử hương vị.

Tô Thính Nhiên vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thương Chi Tuần đang nhìn chằm chằm vào mình, hay đúng hơn là bát mì của cô.

“Muốn nếm thử không?” Tô Thính Nhiên mở lời mời Thương Chi Tuần.

Chưa đợi Thương Chi Tuần trả lời, cô lại tinh nghịch thè lưỡi: “Đừng có mơ! Không cho anh ăn đâu.”

Cô không phải kiểu người hay giữ khư khư đồ ăn, nhưng mối quan hệ với Thương Chi Tuần chưa thân thiết đến mức có thể ăn chung một bát mì, thế là cô bèn dịch bát sang một bên, quay người đưa hông về phía anh.

Giống hệt một đứa trẻ.

Chẳng phải là một đứa trẻ sao.

Thương Chi Tuần bật cười một tiếng.

Anh lớn hơn cô tận sáu tuổi.

Tô Thính Nhiên cúi đầu xì xụp húp mì, không thèm bận tâm đến hình tượng gì cả, dù sao cô cũng đâu có thích anh.

Ăn được hai miếng, cô lại nhỏ giọng lầm bầm: “Giá mà có thêm vài tép tỏi thì tốt biết mấy.”

Thương Chi Tuần nghe vậy khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt ra, lại nghiêng đầu nhìn Tô Thính Nhiên.

Anh hỏi cô: “Em nói cái gì?”

Tô Thính Nhiên đáp: “Tôi nói, có thêm vài tép tỏi thì tốt biết mấy.”

Lông mày Thương Chi Tuần càng nhíu chặt hơn.

Không hẳn là chê bai, chỉ là cô gái trước mắt này mang đến cho anh quá nhiều điều bất ngờ. Trong nhận thức của anh, mọi cô gái đều cực kỳ chú trọng hình tượng, nhưng cô lại vô cùng chân thực.

Theo góc nhìn của Tô Thính Nhiên, nét mặt Thương Chi Tuần rõ ràng là không thể hiểu nổi cách ăn uống này.

Chuyện này cũng giống như việc người ở một số nơi ăn tào phớ không ăn ngọt, còn người ở nơi khác ăn tào phớ lại phải có vị mặn vậy.

Rồi sau đó, ngay khi Tô Thính Nhiên tiếp tục há to miệng ăn mì, bỗng nghe thấy Thương Chi Tuần bật cười. Anh vẫn duy trì tư thế ngửa đầu tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhưng khóe miệng lại tràn ngập ý cười dịu dàng.

Tô Thính Nhiên hỏi anh: “Anh cười cái gì?”

Thương Chi Tuần vẫn nhắm mắt: “May mà trước khi tới nhà thờ em không ăn tỏi.”

Tô Thính Nhiên: “?”

Ý gì đây?

Chê cô hôn anh sẽ bị ám mùi hôi miệng à?

Tô Thính Nhiên không cam lòng yếu thế: “Biết thế trước khi đến lễ đường tôi đã ăn thêm mấy tép tỏi, ăn thêm cả sầu riêng, đậu phụ thối nữa, để cho anh được nếm trải hết thảy những hương vị tuyệt vời này trong một lần luôn.”

Độ cong nơi khóe miệng Thương Chi Tuần ngày càng lớn, lần này anh nhướng mày nhìn Tô Thính Nhiên: “Thế à? Vậy tôi sẽ mong chờ lần sau đấy.”

Tô Thính Nhiên: “...”

Đúng là cạn lời.

Cho đến hiện tại, thủ đoạn độc ác nhẫn tâm của Thương Chi Tuần vẫn chưa được thể hiện cụ thể, nhưng bản tính siêu biến thái thì đã bộc lộ rõ mồn một.

Ăn no uống say, Tô Thính Nhiên đi vệ sinh ở ngay gần đó. Chẳng ngờ lúc bước ra lại bắt gặp bố mình đang lấm la lấm lét.

Sự bất an và bồn chồn trong lòng Chu Chương Trình đã đạt đến đỉnh điểm, ông không thể ngồi yên được nữa, đành cầm điện thoại đi ra khỏi phòng tiệc.

Chẳng vì lý do nào khác, chỉ vì muốn gọi cho vợ cũ một cuộc điện thoại để thành thật nhận lỗi.

Nhưng cuộc điện thoại này, Chu Chương Trình lại chần chừ mãi không dám gọi. Ông biết mình giải thích thế nào cũng là tội đáng muôn chết, bây giờ chỉ thiếu nước đến trước mặt vợ cũ chịu đòn nhận tội mà thôi.

Chu Chương Trình hiểu rõ tính khí của vợ cũ. Ông cắn răng, nhắm mắt lại bấm dãy số mà mình đã thuộc làu làu.

“Tút, tút, tút...”

“Alo.”

Nhịp tim Chu Chương Trình hẫng đi một nhịp, vội vàng đáp: “Là, là tôi đây, Chương Trình.”

Đầu dây bên kia Tô Lan cũng khựng lại một chút, giọng điệu dịu đi vài phần: “Ừ, tôi biết rồi.”

Chu Chương Trình đứng cạnh cửa sổ, theo bản năng kéo kéo cổ áo, rồi hắng giọng, “Chuyện đó, về chuyện kết hôn của con...”

Tô Lan ngắt lời ông: “Tôi biết rồi.”

Chu Chương Trình sợ tới mức không dám thở mạnh.

Chỉ chờ bị định tội.

Không ngờ Tô Lan lại nói: “Tôi biết tôi cũng có chỗ không đúng. Làm mẹ đáng lẽ phải đến tham dự hôn lễ, nhưng mà, ông cũng biết tính tôi rồi đấy.”

“Tôi biết tôi biết.” Chu Chương Trình nở nụ cười nịnh nọt, rõ ràng người không có ở trước mặt, nhưng ông vẫn bất giác tỏ ra khép nép.

“Chuyện của các người tôi cũng không muốn quản, bây giờ tôi ở một mình trên núi rất tốt.”

“Được, bà thấy tốt là được rồi.”

Tô Lan ngừng lại một chút, nói: “Thật ra, chúng ta đều không dễ dàng gì.”

Nước mắt già nua của Chu Chương Trình lại sắp rơi xuống.

Ông nắm chặt tay thành nắm đấm, đưa lên chặn ở môi, cảm động đến mức hơi run rẩy.

Hai người nói chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt, thế mà câu nào cũng đáp lại được lời đối phương.

Tô Lan nói: “Cứ vậy đi, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến con gái con rể. Ông cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy.”

“Được được được, bà cũng chú ý nhé. Ở trên núi một mình phải cẩn thận, dạo này thời tiết lúc nóng lúc lạnh thay đổi thất thường, bà đừng có chủ quan mà để  bị cảm lạnh...”

“Được rồi được rồi, biết rồi, lải nhải lắm thế.” Tô Lan cắt ngang: “Đúng rồi, ông bảo Tô Thính Nhiên dạo này ngoan ngoãn một chút đi, đừng có rước thêm rắc rối cho tôi nữa.”

Chu Chương Trình gật đầu lia lịa: “Ừ ừ.”

Cúp điện thoại, Chu Chương Trình vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cô con gái đang nghe lén. Ông xúc động lao tới ôm chầm lấy Tô Thính Nhiên: “Mẹ con tốt thật đấy!”

Tô Thính Nhiên mặt không cảm xúc, cười ha hả.

Trên đời này chắc chỉ có mỗi bố là thấy vợ cũ tốt thôi.

Thấy vẻ mặt cạn lời của con gái, Chu Chương Trình bèn giải thích: “Mặc dù mẹ con biết hết rồi, nhưng bà ấy không hề trách chúng ta, bà ấy còn rất thấu hiểu nữa.”

Tô Thính Nhiên bắt ngay được trọng tâm: “Cái gì! Mẹ biết hết rồi á?”

Chu Chương Trình vẫn mang vẻ mặt bùi ngùi: “Đúng vậy, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bà ấy vẫn cứ như thế, khẩu xà tâm phật ấy mà.”

Tô Thính Nhiên lại mang vẻ mặt đầy nghi hoặc. Mẹ cô biết chuyện cô đi gả thay mà lại không tức giận sao? Không đúng, lúc này chắc chắn mẹ cô đã tức đến phát điên rồi nên mới bắt đầu mỉa mai bóng gió đây mà!

Cô chết chắc rồi!

Ngay lúc đó, từ hướng sảnh tiệc bỗng truyền đến vài tiếng động lạ.

Chu Chương Trình quay đầu hỏi con gái: “Có chuyện gì thế?”

Tô Thính Nhiên nhún vai: “Làm sao con biết được?”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khi hai bố con quay lại sảnh tiệc, chỉ thấy một người đàn ông đang cầm một dải băng rôn, trên đó viết dòng chữ đỏ chót: “Tập đoàn Thương thị coi thường mạng người! Trả lại đôi chân cho con gái tôi! Tập đoàn Thương thị coi thường mạng người! Trả lại đôi chân cho con gái tôi!”

Trong đại sảnh lúc này đang hỗn loạn như ong vỡ tổ, nhưng mãi mà nhân viên an ninh vẫn chưa xuất hiện.

Phù rể Bành Hồng bước lên phía trước định ngăn cản, không ngờ người đàn ông kia rút ra một con dao găm, chỉ vào đám đông nói: “Đứa nào dám qua đây, tao sẽ đâm chết đứa đó!”

Tô Thính Nhiên nhìn dòng chữ trên băng rôn, rồi lại nhìn người đàn ông này. Bằng mắt thường có thể thấy ông ta tầm khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi. Cạnh ông ta là một cô bé chừng mười tám mười chín tuổi đang ngồi trên xe lăn, nét mặt hờ hững.

Trên bàn tiệc có người nhỏ giọng bàn tán: “Chậc chậc chậc, đúng là thảm quá.”

“Thủ đoạn của Thương Chi Tuần có ai mà không biết chứ? Cậu ta giẫm đạp lên anh chị em ruột trong nhà để leo lên vị trí cao, đến cả bác cả của mình cậu ta cũng chẳng buông tha.”

“Tội nghiệp ông bác cả nhà họ Thương, giờ đang ở viện tâm thần, ai mà biết ông ta điên thật hay là bị tống vào đó chứ.”

“Nói đi nói lại, cũng tại ông cụ Thương cưng chiều cậu ta sinh hư mà.”

“Chắc là mồ côi bố mẹ quá sớm nên tính cách mới bất thường như thế.”

“Nghe nói từ nhỏ tính cách cậu ta đã rất quái đản, mới mười mấy tuổi đã tự tay giết chết con chó cưng nuôi nhiều năm ngay trước mặt mọi người, cái cảnh tượng đó ôi chao, máu me đầm đìa ra đấy.”

...

Tô Thính Nhiên nghe những lời này, thật khó để đánh đồng một Thương Chi Tuần trong miệng người khác với Thương Chi Tuần mà cô nhìn thấy.

Thực tế thì, cô và anh mới tiếp xúc với nhau vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, quả thực không thể phán xét anh điều gì.

Huống hồ những lời đồn đại hùa theo số đông, cũng chưa chắc tất cả đều là sự thật.

Và đối tượng đang bị đám đông bàn tán, lúc này đang đút hai tay vào túi quần tây, mang vẻ mặt nhàn nhã bước vào sảnh tiệc, nét mặt anh lạnh lùng, tựa như chính là người đàn ông tính khí thất thường trong miệng người khác.

Không biết Thương Chi Tuần đã cởi áo khoác vest trên người ra từ lúc nào. Mặc bộ đồ áo trắng quần đen, bờ vai rộng eo thon, vóc dáng cao ngất ngưởng, anh từng bước từng bước tiến về phía người đàn ông trên sân khấu, giọng điệu không nhanh không chậm: “Kẻ nào cho ông lá gan đến quậy phá hôn lễ của tôi?”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau