Thương Chi Tuần khẽ nhíu mày, đáy mắt ánh lên sự nghi hoặc, dường như bản thân anh cũng không nắm rõ chuyện này.
Thực tế thì, Thương Chi Tuần quả thật không nắm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Anh đã không ở Tân Thị khoảng gần nửa tháng, lúc chuyện này nổ ra, có người cố ý giấu giếm, dẫn đến việc mãi đến hôm nay anh mới biết có một màn kịch lố lăng này.
Người đàn ông trên sân khấu vẫn lăm lăm con dao găm, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác.
Không ai biết ông ta đã trà trộn vào sảnh tiệc này bằng cách nào. Lúc này trên người ông ta đang mặc đồng phục của nhân viên phục vụ khách sạn, chỉ có mái tóc là hơi rối bời. Còn cô bé ngồi cạnh ông ta thì cúi gằm mặt xuống, không ai nhìn rõ nét mặt cô bé.
Chẳng mấy chốc, một thanh niên trẻ tuổi bước đến bên Thương Chi Tuần, cúi đầu thì thầm gì đó vào tai anh. Thương Chi Tuần im lặng lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên người cô bé trên sân khấu.
Cùng lúc đó, các nhân viên an ninh mặc đồng phục đen kịt cũng từ phía sau ùa vào, lao thẳng lên sân khấu.
Thương Chi Tuần ra hiệu cho đội an ninh đừng manh động, sau đó anh thong thả bước lên phía trước sân khấu.
Bành Hồng đứng cạnh cản anh lại: “Anh điên rồi à? Hắn ta có dao găm đấy.”
Thương Chi Tuần không thèm bận tâm đến lời Bành Hồng. Anh bước đến gần người đàn ông kia, chỉ cách vài bước chân, giọng nói dõng dạc: “Trần Lực Cường, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi nhớ mang máng, con gái ông phải nằm liệt giường vì chấn thương cột sống thắt lưng, ông không có khả năng chi trả khoản viện phí khổng lồ, thế nên đã liên hệ với dự án y tế ứng dụng AI đang trong giai đoạn thử nghiệm của Tập đoàn Thương thị, đúng không?”
Trong sảnh tiệc rộng lớn, lúc này mọi người đều im phăng phắc, chỉ nghe thấy chất giọng trầm thấp mạnh mẽ của Thương Chi Tuần. Giọng điệu của anh khoan thai không vội vã, nghe qua lại mang đến sức thuyết phục lạ thường.
Trần Lực Cường đưa mắt đánh giá Thương Chi Tuần từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: “Mày chính là người phụ trách?”
Thương Chi Tuần đáp: “Phải, ông có yêu cầu gì cứ nói thẳng với tôi.”
“Chẳng có gì để nói cả, tao muốn hai triệu!”
“Chỉ muốn hai triệu thôi sao?” Thương Chi Tuần mỉm cười: “Có phải là quá ít không?”
“Mày có ý gì.”
Thương Chi Tuần nói: “Con gái ông năm nay mới mười tám tuổi, từ nay về sau sẽ phải nằm liệt giường, hai triệu thì cầm cự được bao lâu?”
Trần Lực Cường gầm lên: “Bớt nói nhảm đi, Tập đoàn Thương thị của tụi mày rốt cuộc có đưa tiền hay không?”
“Đưa, đương nhiên là phải đưa.” Sắc mặt Thương Chi Tuần vô cùng thoải mái: “Tôi làm kinh doanh, dĩ nhiên tính toán giỏi hơn ông. Nếu tôi là ông, ít nhất phải yêu cầu Tập đoàn Thương thị bồi thường mười triệu.”
Trần Lực Cường bị Thương Chi Tuần làm cho hồ đồ luôn rppof, nhất thời không thốt nên lời.
Thương Chi Tuần không thèm để ý đến Trần Lực Cường nữa, anh chuyển hướng nhìn cô bé bên cạnh ông ta, gọi một tiếng: “Trần Vân Vân?”
Cô bé được gọi là Trần Vân Vân không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trong veo khẽ liếc nhìn Thương Chi Tuần.
Thương Chi Tuần nói: “Dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng tôi đã nghe qua hoàn cảnh của cô từ lâu, tôi rất lấy làm tiếc.”
Trần Vân Vân mím môi, lại cúi đầu xuống.
Vì một tai nạn giao thông, Trần Vân Vân bị tổn thương cột sống và phải nằm liệt giường. Không thể chi trả chi phí điều trị khổng lồ, cô ấy đã lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để bắt đầu livestream bán hàng. Hiện tại cô ấy là một streamer nhỏ khá có tiếng tăm trên mạng, nhờ việc livestream mà thu hút được không ít người hâm mộ, coi như cũng có sức ảnh hưởng nhất định.
Thiết bị y tế quy mô lớn mà nhóm y tế ứng dụng AI của Tập đoàn Thương thị tung ra lần này lại có khả năng điều trị đúng vào căn bệnh đó. Tuy nhiên, thiết bị này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên họ đang tìm kiếm các tình nguyện viên ngoài xã hội cần được cứu chữa.
Trần Vân Vân chính là cái tên được cư dân mạng đồng loạt đề cử vào danh sách điều trị. Sau quá trình xét duyệt của các phòng ban liên quan trong Tập đoàn Thương thị, cuối cùng cô ấy đã lọt vào nhóm tình nguyện viên này.
Có lẽ do Trần Vân Vân cứ cúi gằm mặt xuống, nên Thương Chi Tuần từ từ ngồi xổm xuống, gập một chân, đối mặt với cô ấy.
Thương Chi Tuần trông rất dễ gần, hệt như một người anh trai tốt bụng đang lắng nghe câu chuyện tâm tình.
“Nhưng đối với hoàn cảnh của cô và kết cục ngày hôm nay, tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào.” Lời nói của Thương Chi Tuần đột ngột chuyển hướng, trên mặt không còn chút ý cười nào.
Anh vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô ấy, nói với cô ấy: “Cô có một cơ hội, chính là ngày hôm nay, ngay tại hôn lễ của Thương Chi Tuần tôi, trước mặt bao nhiêu người, bao nhiêu phương tiện truyền thông thế này, hãy đứng lên bảo vệ quyền lợi của chính mình.”
Nghe vậy, Trần Vân Vân lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Thương Chi Tuần khẽ dao động.
Lúc này, Trần Lực Cường đang cầm dao bên cạnh lao thẳng về phía Thương Chi Tuần: “Tập đoàn Thương thị tụi mày coi thường mạng người! Mày còn đứng đó ăn nói xằng bậy cái gì hả!”
Con dao găm của gã đàn ông cực kỳ nhanh, sượt nhẹ qua cánh tay Thương Chi Tuần. Chỉ thấy chiếc áo sơ mi trắng của anh nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Hiện trường vang lên hàng loạt tiếng la hét thất thanh.
Trong lúc Bành Hồng lớn tiếng gọi bảo vệ, gã đàn ông kia đã nhanh chóng bị đè nghiến xuống đất khống chế.
Thế nhưng Thương Chi Tuần lại coi như không có chuyện gì xảy ra, anh nhận lấy chiếc khăn màu trắng từ tay người phục vụ, ấn vào cánh tay đang chảy máu của mình. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ nhìn Trần Vân Vân: “Tôi có thể cho hai người hai triệu, thậm chí nhiều hơn thế, nhưng cô nghĩ số tiền này có ích gì không? Hay nói cách khác, liệu nó có được dùng cho cô không?”
Nghe vậy, Trần Vân Vân nhìn Thương Chi Tuần, rồi lại nhìn người cha đang bị đè nghiến dưới đất, khóe mắt cô bé đỏ hoe.
Thương Chi Tuần tuyệt đối có thể được coi là một chuyên gia đàm phán. Anh mang vẻ mặt đầy tính toán mưu lược, bình tĩnh tự nhiên, dùng thái độ ung dung nhất để thuật lại một sự kiện tày trời, khiến người khác bất giác phải nghe theo sự chỉ huy của anh.
Cách đó không xa, Tô Thính Nhiên đứng dưới khán đài chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong lòng dấy lên những đợt sóng ngầm.
Cô nhớ tới một Thương Chi Tuần lạnh lẽo u ám gặp ở sân bay, lại nhớ tới một Thương Chi Tuần ôn hòa dịu dàng trong hôn lễ, càng không quên một Thương Chi Tuần dẫn cô đi “đào hôn”, và bây giờ anh lại thể hiện một mặt hoàn toàn khác biệt trước mặt cô.
Một người đàn ông như thế, không ai có thể nắm thóp được anh, lại càng không giống một kẻ sẽ cúi đầu khuất phục dưới chân bất kỳ ai.
Tô Thính Nhiên thấy Thương Chi Tuần dõng dạc nói với cô bé đó: “Trần Vân Vân, cô chỉ có cơ hội lần này thôi, bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ có lại nữa đâu.”
Nước mắt Trần Vân Vân lập tức rơi xuống không kiểm soát. Cô bé từ từ giơ bàn tay run rẩy lên, chỉ thẳng vào Trần Lực Cường.
“Là ông ta, chính ông ta đã ép buộc tôi...” Giọng Trần Vân Vân run rẩy.
Thương Chi Tuần hỏi cô: “Ông ta là ai?”
“Bố tôi... Trần Lực Cường.” Trần Vân Vân nhìn Thương Chi Tuần, cô bé biết người đàn ông trước mắt này chính là cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. “Ông ta nghiện cờ bạc, không cho tôi tiếp nhận điều trị... Bắt tôi lợi dụng sự thương hại của cư dân mạng để livestream... Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Tập đoàn Thương thị, ông ta sợ tôi không thể dùng cơ thể tàn tật này để livestream nữa, nên đã ép tôi đi bộ, chạy bộ, làm việc nặng, dẫn đến đôi chân tôi bị biến dạng nghiêm trọng...”
Nửa năm trước, Trần Vân Vân bỗng nổi đình nổi đám trên mạng nhờ khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, nhưng lại nằm liệt giường không thể xuống đất, được dân mạng ưu ái gọi là “Thiên thần gãy cánh”.
Cư dân mạng xót xa nên đã quyên góp tiền cho Trần Vân Vân chữa bệnh, nhưng Trần Lực Cường lại viện cớ chi phí y tế vẫn chưa đủ để lên mạng bán thảm, đồng thời ép Trần Vân Vân phải livestream bán hàng trên mạng.
Trần Vân Vân đáng thương bị chính cha đẻ Trần Lực Cường thao túng, ép buộc phải livestream. Cứ tưởng sau khi tiếp nhận điều trị từ dự án y tế ứng dụng AI của Tập đoàn Thương thị, cô có thể đứng lên được, nhưng không ngờ những ngày tháng phục hồi chức năng sau điều trị lại chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Trần Lực Cường rượu chè cờ bạc, lêu lổng vô công rỗi nghề, cầm số tiền bóc lột từ con gái để tiêu xài hoang phí, nay lại mượn cớ đó định tống tiền Tập đoàn Thương thị.
Nghe đến đây, tất cả mọi người trong sảnh tiệc đều hít vào một ngụm khí lạnh, bắt đầu xôn xao bàn tán:
“Trời đất ơi, sao lại có ông bố thế này chứ!”
“Loại người này sao có tư cách làm cha!”
“Cô bé này thật đáng thương, trước đây tôi từng xem livestream của cô ấy rồi.”
“Không chịu nổi nữa, tôi muốn khóc quá.”
Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, Thương Chi Tuần gật đầu, từ từ đứng dậy.
Anh nhìn Trần Vân Vân từ trên cao xuống, nói: “Tập đoàn Thương thị sẽ xuất phát từ lòng nhân đạo để bồi thường cho cô một khoản nhất định, nhưng rất tiếc, e rằng phần đời còn lại của cô chỉ có thể gắn liền với chiếc xe lăn.”
Nói xong, anh đưa chiếc khăn bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn cho người phục vụ, rồi quay lưng rời đi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thương Chi Tuần quả thực từng đồng cảm với Trần Vân Vân, nhưng suy cho cùng, anh vẫn là một doanh nhân đặt lợi ích lên hàng đầu.
Hồi đó, khi Tập đoàn Thương thị xét duyệt danh sách tình nguyện viên tham gia thử nghiệm y tế ứng dụng AI, Thương Chi Tuần đã đặc biệt lưu tâm đến Trần Vân Vân này. Anh đoán trước mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng lại không hề ngăn cản. Một mặt là muốn cho cô bé này một cơ hội. Mặt khác, nếu mọi việc diễn tiến đúng như những gì anh dự đoán, Tập đoàn Thương thị không những không chịu bất kỳ thiệt hại nào, mà dưới sức ép của dư luận, uy tín sẽ lội ngược dòng, dự án y tế ứng dụng AI cũng sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn.
Trần Vân Vân ôm mặt khóc nức nở.
Còn Trần Lực Cường đang bị đè nghiến dưới đất ở đầu bên kia thì phát ra những tiếng “ư ư”, Bành Hồng không nhịn được bèn lao tới bồi thêm cho gã một cước: “Mẹ kiếp, ông có xứng làm cha không hả? Hả?”
Có người chợt bừng tỉnh nhận ra streamer Trần Vân Vân.
Suốt quá trình đó, Tô Thính Nhiên đứng dưới bục ngây người nhìn màn kịch diễn ra trước mắt.
Chuỗi sự kiện lật ngược tình thế này đúng là còn kịch tính và máu lửa hơn cả phim ảnh.
Cuối cùng, Trần Lực Cường bị giải đi, Trần Vân Vân cũng rời khỏi hội trường, còn Thương Chi Tuần thì biến mất khỏi sảnh tiệc.
MC cầm micro bắt đầu duy trì trật tự, hiện trường nhanh chóng trở lại bầu không khí hân hoan rộn rã của tiệc cưới.
Tô Thính Nhiên không hề quên vết thương trên cánh tay Thương Chi Tuần. Cô đưa mắt nhìn quanh sảnh tiệc rộng lớn một vòng, không thấy bóng dáng anh đâu, bèn xoay người bước ra ngoài.
Trong phòng trang điểm, Tô Thính Nhiên đã tìm thấy Thương Chi Tuần, cùng với các nhân viên y tế đang băng bó vết thương cho anh.
Bành Hồng rất lo lắng cho vết thương của Thương Chi Tuần: “Anh nói xem, anh làm thế có đáng không?”
“Khổ nhục kế thôi.” Giọng điệu của Thương Chi Tuần có phần thờ ơ: “Chịu chút vết thương, ít nhiều cũng thu hút được sự chú ý của dư luận.”
Bành Hồng hiểu rõ, những lời đánh giá của giới bên ngoài về Thương Chi Tuần đa phần đều mang ý nghĩa tiêu cực, hành động lần này của anh quả thực đã lợi dụng được tâm lý đồng tình của một bộ phận người dân.
Thương Chi Tuần quay lưng về phía Tô Thính Nhiên ngồi trên ghế, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm máu, để lộ bờ vai săn chắc cùng tấm lưng rộng.
Bác sĩ nói với Thương Chi Tuần: “Cậu đúng là không cần mạng nữa rồi hả? Lỡ người ta rạch một nhát vào cổ cậu thì sao?”
“Ông ta không có gan đó đâu.”
“May mà vết thương không sâu, không cần khâu lại. Nếu tôi nhớ không lầm thì cánh tay này của cậu vài năm trước vừa mới bị gãy xương nhỉ?”
Thương Chi Tuần không đáp lời, ngược lại vô thức quay đầu nhìn về phía cửa.
Giây phút này, không biết có phải do tâm linh tương thông hay không, nhưng quả thực anh có cảm giác mình đã ngửi thấy một mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ, nhận ra có người bước tới. Hơn nữa còn tin chắc rằng đó chính là cô.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đang đứng thẫn thờ ở cửa, Thương Chi Tuần khẽ nhếch môi trêu chọc: “Sợ rồi à?”
Tô Thính Nhiên làm gì có chuyện sợ hãi, cô chỉ cảm thấy hơi bất ngờ mà thôi.
Cứ tưởng Thương Chi Tuần đúng là kẻ tàn nhẫn độc ác như lời đồn, nhưng qua những gì diễn ra ban nãy, có vẻ như không hẳn là thế.
Thế nhưng, những lời anh vừa thốt ra lúc này lại khiến cô có cảm giác người này cứ như mang mấy bộ mặt khác nhau vậy.
Thương Chi Tuần vẫy vẫy tay với Tô Thính Nhiên: “Lại đây.”
Tô Thính Nhiên ngẩn ngơ bước tới, hỏi vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bên cạnh: “Có cần tôi giúp gì không?”
Bác sĩ nói: “Vết thương xử lý xong rồi, cô mặc áo vào giúp cậu ấy đi. Ngoài ra, mấy ngày tới đừng để nước dính vào vết thương nhé.”
Tô Thính Nhiên gật đầu.
Cô vô tình liếc nhìn chiếc áo sơ mi loang lổ máu vứt trong thùng rác, cảnh tượng thật khiến người ta rợn tóc gáy.
Thương Chi Tuần nhắc nhở cô: “Áo sạch treo trên giá kìa.”
Tô Thính Nhiên đi lấy áo, lúc quay đầu lại thì phát hiện trong phòng trang điểm chỉ còn lại hai người bọn họ.
Xem ra những người khác rất biết điều, đã chủ động nhường lại không gian cho “hai vợ chồng son”.
“Anh không sao chứ?” Tô Thính Nhiên chuẩn bị mặc áo cho anh.
Thương Chi Tuần nâng một cánh tay lên hệt như một vị đại thiếu gia đang chờ người hầu hạ, lúc đổi sang cánh tay bị thương còn lại, anh khẽ hít sâu một hơi.
Tô Thính Nhiên lập tức không dám cử động mạnh: “Tôi đụng trúng vết thương của anh rồi hả?”
Thương Chi Tuần nhíu mày gật đầu: “Đau.”
“Vậy tôi nhẹ tay chút.”
“Ừ.”
Thương Chi Tuần ngồi trên ghế, quanh chóp mũi quẩn quanh mùi hương trên cơ thể cô. Vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt anh đã ngang với vòng một của Tô Thính Nhiên. Tuy cô đã thay một chiếc váy mỏng nhẹ, nhưng phần nhô cao vẫn hiện ra rõ rệt, làn da trên cổ trắng nõn kéo dài xuống tận sâu bên dưới.
Anh không có ý định dán mắt quá lâu vào đó, nhưng rốt cuộc vẫn nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy trong nhà thờ.
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa, nhen nhóm trong lòng Thương Chi Tuần. Khao khát được đến gần, được chiếm lấy.
Suốt quá trình đó, Tô Thính Nhiên hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Thương Chi Tuần. Không biết là do sợ hãi hay thế nào, cô biết rõ đôi mắt của người đàn ông này mang tính áp bách quá lớn.
Thương Chi Tuần cảm thấy thú vị, anh vươn tay làm như vô tình véo một cái vào eo Tô Thính Nhiên. Anh biết chỗ này của cô rất nhạy cảm, vừa chạm vào đã phản ứng hệt như con mèo bị xù lông vậy.
Tô Thính Nhiên quả nhiên giật mình một cái, ngã nhào vào lòng anh.
Thương Chi Tuần tiện đà vươn tay ôm lấy eo cô, để cô ngồi gọn trên đùi mình, giọng điệu mờ ám kề sát tai cô thì thầm: “Vợ à, quan tâm anh thế sao.”
Tô Thính Nhiên chỉ cảm thấy cả người nổi hết cả da gà da vịt.
Cứu mạng, sao tim cô đập thình thịch thình thịch nhanh thế này!