Chương 12: Động phòng hoa chúc

Chương trước Chương trước Chương sau

Tiệc tối và tiệc trưa không có sự khác biệt gì lớn, chỉ là thay đổi một loạt khách khứa khác mà thôi.

Ban đầu, Thương Chi Tuần dẫn Tô Thính Nhiên đi kính rượu vài bàn, nghe nói đều là các bậc trưởng bối của nhà họ Thương, nào là ông cả, ông hai, chú bác, cô thím, nhiều không đếm xuể.

Tô Thính Nhiên hoa mày chóng mặt, tóm lại là chẳng nhớ được ai cả, mà cũng chẳng có lý do gì để phải nhớ.

Số khách khứa còn lại dường như không quan trọng cho lắm, thế nên Thương Chi Tuần không dẫn Tô Thính Nhiên đi kính rượu nữa. Không những vậy, anh lại dẫn cô đi ăn riêng, lần này anh và cô cùng nhau ăn tối.

Tô Thính Nhiên đã lên sẵn kế hoạch, đúng như câu “ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách”, cô định sau bữa tiệc tối sẽ lập tức tẩu thoát. Dù sao thì đến lúc này những khách khứa cần ứng phó cũng đã ứng phó xong, nhà họ Thương cũng chẳng còn vấn đề giữ hay mất thể diện gì nữa, truyền thông cũng không đến mức đào bới đưa tin.

Về phần quan hệ sau này giữa nhà họ Chu và nhà họ Thương sẽ tiến triển đến đâu, đó không phải là chuyện cô cần bận tâm.

Trước mắt, Tô Thính Nhiên không thể trông cậy vào ai được cả. Bố cô, ông Chu Chương Trình, đã bị người ta chuốc say bí tỉ trong tiệc trưa, bây giờ đang say giấc nồng ở khu phòng nghỉ trên tầng. Đám người nhà họ Chu kia thì khỏi cần nhắc đến, thân ai nấy lo, nào rảnh rỗi mà đoái hoài đến sống chết của cô.

Cứ nghĩ đến chuyện bố bị chuốc rượu là Tô Thính Nhiên lại tức anh ách. Tửu lượng của bố cô vốn không tốt, uống một chút là mặt đỏ bừng, đây là biểu hiện điển hình của người có khả năng chuyển hóa cồn kém.

Kẻ chuốc rượu không ai khác chính là Châu Nghi, bà bác dâu cả nhà họ Chu.

Tô Thính Nhiên thầm ghi thù Châu Nghi trong lòng, cô vốn chẳng phải người dễ dãi, món nợ này sớm muộn gì cũng phải đòi lại từ Châu Nghi.

Tô Thính Nhiên định bụng lợi dụng đêm đen gió rét, chuồn đi một cách thần không biết quỷ không hay. Nào ngờ, Thương Chi Tuần cứ đứng kè kè bên cạnh, không rời nửa bước.

Tô Thính Nhiên lấy cớ đi vệ sinh, vừa ló mặt ra đã thấy Thương Chi Tuần đứng ngay đó không xa. Cô vừa quay đầu là chạm ngay ánh mắt anh, khiến cô đành cắn răng quay lại bên cạnh anh.

Thương Chi Tuần mặc bộ đồ áo trắng quần đen, ánh đèn sáng rực rỡ trong khách sạn hắt lên người anh, nhưng không thể nào làm giảm đi sự lạnh lùng kiêu ngạo ngấm trong xương tủy. Nhìn lên trên là ngũ quan sâu thẳm, mạnh mẽ kích thích dây thần kinh của Tô Thính Nhiên, khiến cô chột dạ vô cùng.

Chịu đựng thêm nửa tiếng nữa, Tô Thính Nhiên bộc lộ rõ vẻ sốt ruột.

Thương Chi Tuần đứng cạnh hỏi cô: “Mệt rồi sao?”

Tô Thính Nhiên hùa theo: “Vâng, mệt quá.”

“Đi nghỉ một lát đi.”

“Được!”

“Anh đi cùng em.”

Tô Thính Nhiên cười gượng: “Không cần không cần, anh cứ ở lại tiếp gia đình anh đi, tôi tự đi nghỉ là được rồi.”

Nào ngờ Thương Chi Tuần lại đáp: “Bây giờ em cũng là người nhà của anh rồi.”

Tô Thính Nhiên: “...”

Tám giờ tối, khách khứa bắt đầu thưa dần.

Tô Thính Nhiên đưa mắt nhìn những vị khách rời đi, thầm ước gì mình cũng được hòa vào dòng người ấy mà tẩu thoát. Nhưng oái oăm thay, Thương Chi Tuần luôn “chu đáo” đứng bên cạnh, khiến cô chẳng đi đâu được.

Tám giờ rưỡi tối.

Phù dâu Úc Mộng Ảnh dìu Bành Hồng đang say bí tỉ đến trước mặt Tô Thính Nhiên nói: “Chị họ, bên này xong rồi, em đưa anh ấy về đây.”

Tô Thính Nhiên cười mà như khóc: “Vậy... em đi đường cẩn thận nhé.”

Úc Mộng Ảnh ném cho cô một câu đầy ẩn ý: “Chị cũng vậy nha.”

Không phải Úc Mộng Ảnh không muốn ở lại bầu bạn cùng Tô Thính Nhiên, thực sự là cô nàng cũng chẳng có lý do gì để nán lại. Hơn nữa, Bành Hồng hôm nay đã liên tục đỡ rượu thay cô, lúc sau rượu giả không dùng được bị lộ tẩy nên buổi tối khó tránh khỏi quá chén.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chín giờ, tiệc tàn.

Tô Thính Nhiên lấy cớ phải vào phòng trang điểm tìm đồ. Cô đi loanh quanh trong đó, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

Vừa vào phòng chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên.

“Cốc cốc cốc.”

Bên ngoài vang lên tiếng Thương Chi Tuần: “Tìm thấy đồ chưa?”

Tô Thính Nhiên đành cắn răng nói cứng: “Vẫn chưa thấy.”

Thương Chi Tuần đẩy cửa bước vào: “Mất cái gì thế?”

Tô Thính Nhiên bịa bừa: “Một chiếc lắc tay... cũng không phải đồ đắt tiền lắm, nhưng là do một người bạn tặng.”

Thương Chi Tuần gật đầu: “Anh sẽ cho người lật tung chỗ này lên tìm, nếu không phải bị người ta cố tình lấy mất thì chắc chắn sẽ tìm thấy.”

Nói xong, anh bước đến nắm lấy tay Tô Thính Nhiên, nói: “Đi thôi, đến lúc phải về nhà rồi.”

Tô Thính Nhiên dở khóc dở cười đi theo Thương Chi Tuần lên xe cưới, khởi hành về phòng tân hôn.

Dọc đường đi, Tô Thính Nhiên đã nghĩ đến đủ mọi cách: mở cửa nhảy xe, giả vờ ngất xỉu, hét to cầu cứu. Thậm chí cô còn nắm chặt điện thoại định báo cảnh sát, bảo với chú cảnh sát rằng ở đây có người bị bắt cóc.

Nhưng hễ ngoái sang nhìn khuôn mặt của Thương Chi Tuần, cô liền nhận ra dù mình có giở trò gì thì cũng không qua mắt nổi anh.

Cảnh vật ngoài phố cứ lùi dần lại phía sau, chiếc xe cưới nhích thêm một tấc, Tô Thính Nhiên lại như trải qua một trận chiến dữ dội trong tư tưởng.

“Không khỏe chỗ nào à?” Thương Chi Tuần lên tiếng hỏi.

Tô Thính Nhiên cứ ngọ nguậy không ngừng: “Ừm, tôi hơi say xe.”

“Sắp tới nơi rồi.”

Đừng mà!

Đi chậm thôi!

Chưa kịp để Tô Thính Nhiên nghĩ ra kế sách vẹn toàn, chiếc xe cưới đã rẽ vào một cánh cổng đang mở rộng.

Một căn biệt thự thiết kế theo lối hiện đại hiện ra trước mắt. Dưới ánh đèn đường sáng tỏ, có thể nhìn thấy rõ mồn một hòn non bộ, hồ bơi, bãi cỏ xung quanh.

Nhưng Tô Thính Nhiên làm gì có tâm trí đâu mà thưởng thức, cô cảm thấy hiện giờ mình đã bước chân vào hang hùm miệng sói, có hét rát họng cũng chẳng ai đến cứu mình.

Chiếc xe cưới cuối cùng dừng lại trước cửa biệt thự đã trải sẵn thảm đỏ.

Tô Thính Nhiên bấu chặt hai tay vào tay nắm cửa xe, chết cũng không chịu xuống. Ngờ đâu, cửa xe bên cô lại bị mở tung.

Chưa kịp phản ứng, Tô Thính Nhiên đã bị Thương Chi Tuần bế bổng lên.

“Anh làm gì thế! Đừng bế tôi!” Tô Thính Nhiên hét toáng lên.

Thương Chi Tuần dễ dàng khống chế được cô, thậm chí còn vỗ một cái vào mông cô, giọng nói có phần cứng rắn: “Đừng lộn xộn nữa, chẳng phải kêu say xe sao?”

“Hết say rồi! Anh thả tôi xuống đi!”

“Suỵt.” Thương Chi Tuần dừng bước, nghiêm túc nhìn Tô Thính Nhiên: “Trên cánh tay anh đang có vết thương đấy.”

Tô Thính Nhiên quả nhiên không giãy giụa nữa.

Cô đành phó mặc cho số phận, nép vào lồng ngực Thương Chi Tuần, cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẫng khi được anh bế từng bước một lên tầng.

Phía trên đỉnh đầu là một chùm đèn pha lê lớn hơn cả người, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống nghiền nát người ta thành bột mịn.

Tô Thính Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, cô thẫn thờ hỏi Thương Chi Tuần: “Bây giờ chúng ta đi động phòng hoa chúc sao?”

Thương Chi Tuần bật cười, lồng ngực cũng hơi rung lên theo: “Hình như em mong chờ lắm thì phải?”

“Anh mới mong chờ ấy!”

Thương Chi Tuần khựng bước: “Ừ, quả thực anh rất mong đợi.”

Tô Thính Nhiên: “?”

Cứu mạng! Sao mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cô thế này!

Lẽ nào thật sự phải động phòng hoa chúc sao?

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!

Đây là kết hôn giả mà! Kết hôn giả đó!

Tô Thính Nhiên đứng giật nảy mình trước chiếc giường cưới cỡ lớn sang trọng được trải bộ ga gối màu đỏ thẫm. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy Thương Chi Tuần xách theo hộp thuốc y tế bước về phía mình.

Không biết Thương Chi Tuần cởi áo từ lúc nào. Đường nét cơ bắp nửa thân trên vẫn bắt mắt như vậy, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trắng ngần đang cầm hộp y tế.

Cánh tay trái của anh lại rỉ máu, cần phải thay băng gạc mới, và lúc này nhiệm vụ đó được giao cho Tô Thính Nhiên.

Tô Thính Nhiên cắn chặt răng, lẳng lặng cúi đầu giúp Thương Chi Tuần thay băng gạc trên cánh tay, lòng rối như tơ vò.

Bây giờ cô thực sự không biết nên làm thế nào cho phải.

Có nên thành thật khai báo với Thương Chi Tuần chuyện hôm nay cô chỉ đến để gả thay không? Tô Thính Nhiên ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo u ám của Thương Chi Tuần, lập tức dập tắt ngay ý nghĩ đó. Người này tính tình nắng mưa thất thường, ai biết được anh sẽ làm ra chuyện gì chứ.

Băng gạc trên cánh tay vừa mới được thay xong, Thương Chi Tuần liền nắm lấy tay Tô Thính Nhiên, kéo cô vào lòng.

Hơi thở của hai người một lần nữa hòa vào nhau. Mặt Tô Thính Nhiên “xoẹt” một cái đỏ bừng. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái chưa nếm mùi đời, cô nam quả nữ ở chung một phòng thế này, cô lại thuộc dạng trói gà không chặt.

Người trước mặt không thèm cho cô chút thời gian nào để suy nghĩ, mang theo hơi thở mãnh liệt trực tiếp áp sát môi tới. Tô Thính Nhiên hoảng hốt vội lấy tay bịt miệng anh lại, lắp bắp: “Không được, vẫn chưa tắm!”

Thương Chi Tuần nhìn Tô Thính Nhiên với vẻ hứng thú: “Tắm chung.”

Tô Thính Nhiên trừng lớn mắt: “Không được, tôi sẽ ngại chết mất!”

“Trước lạ sau quen.”

Nhìn miếng băng gạc dính máu đỏ tươi vứt trong thùng rác, Tô Thính Nhiên nảy ra một ý: “Tôi đến tháng rồi!”

Thương Chi Tuần nheo mắt, nhìn cô với vẻ dò xét.

Tô Thính Nhiên thừa thắng xông lên, lấy tay ôm bụng dưới: “Thật đấy, bụng tôi còn đang khó chịu đây này.”

Thương Chi Tuần quả nhiên không ép buộc cô nữa.

Thoát được một kiếp, Tô Thính Nhiên vội vàng chạy vào nhà tắm, khóa trái cửa lại.

Hồi lâu sau, cô mới cẩn thận đánh giá lại nhà tắm này. Không gian rộng đến mức lố bịch, mà cũng xa hoa quá mức, một cái bồn tắm thôi đã to ngang ngửa một cái bể bơi cỡ nhỏ rồi.

Trên bồn rửa tay bày sẵn mấy món mỹ phẩm dưỡng da của phụ nữ, có vẻ như đều được chuẩn bị mới tinh, ngoài ra còn có đồ ngủ và áo choàng tắm thay để sẵn.

Bồn tắm lúc này cũng đã xả đầy nước, trên mặt nước rắc những cánh hoa hồng đỏ thắm, tiếng nước ùng ục réo rắt dụ dỗ người ta bước vào ngâm mình.

Thế nhưng điều phi lý là, ngay cạnh bồn tắm lại có hẳn một vách kính trong suốt sát đất, từ bên ngoài có thể nhìn rõ mồn một vào bên trong. Nhưng mà độ riêng tư của căn biệt thự này rất cao, nhà tắm hướng thẳng ra hoa viên nên sẽ không có ai nhìn thấy được nơi đây.

Nhưng để cho chắc chắn, Tô Thính Nhiên vẫn cẩn thận kéo rèm che lại, tránh trường hợp bị lộ hàng.

Mệt mỏi suốt cả một ngày trời, Tô Thính Nhiên quả thực rất muốn được đi tắm. Dù sao cũng chẳng nghĩ ra được cách đối phó nào hay ho, cô bèn cởi đồ thả mình vào bồn tắm.

Lần tắm này, đương nhiên Tô Thính Nhiên cố tình kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

Một tiếng sau, người bên ngoài gõ cửa: “Em ở trong đó đã một tiếng bốn mươi phút rồi đấy.”

Tô Thính Nhiên lập tức trả lời: “Tôi còn phải dưỡng da nữa, anh cứ ngủ trước đi.”

Giọng Thương Chi Tuần mang theo ý cười: “Anh đợi em.”

Tô Thính Nhiên mặc áo choàng tắm ngồi trước gương, đầu óc rối như tơ vò.

Vừa tắm xong, cô túm gọn toàn bộ tóc lại, tiện tay búi thành củ tỏi, thả lỏng vài lọn tóc lơ thơ hai bên thái dương. Lớp trang điểm đã được tẩy sạch, trông cô bỗng chốc trẻ ra thêm mấy tuổi.

Nhưng cô nào có tâm trạng đâu mà ngắm nghía.

Cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách hay, tối nay dựa vào cái cớ “bà dì ghé thăm” chắc hẳn có thể thoát được một kiếp.

Tô Thính Nhiên cắn răng quyết định, đẩy cửa nhà tắm bước ra.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Rõ ràng Thương Chi Tuần cũng đã tắm xong, anh thay một bộ đồ ngủ sang trọng, mái tóc xõa tung, trông có vẻ bớt đi mấy phần nguy hiểm.

Anh đang đứng ngay cửa nhà tắm, hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhướng mày nhìn Tô Thính Nhiên: “Bụng vẫn còn khó chịu à?”

Nghe vậy, Tô Thính Nhiên lập tức diễn sâu, hai tay ôm khư khư lấy bụng dưới: “Khó chịu...”

“Để anh bế em.”

Tô Thính Nhiên liền xua tay từ chối ngay: “Không cần, không cần đâu.”

Giường cưới rất rộng, đủ để Tô Thính Nhiên lộn ba vòng rưỡi trên đó. Cô nhanh chóng chui vội vào trong tấm chăn đỏ rực, nằm sát ra mép giường, rồi quay lưng về phía Thương Chi Tuần: “Hôm nay mệt rã rời rồi, tôi buồn ngủ quá, ngủ trước đây.”

Thời gian quả thật đã khá muộn. Xung quanh biệt thự yên ắng lạ thường, trong phòng lại càng tĩnh lặng đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Thương Chi Tuần cũng nhanh chóng nằm lên giường từ phía bên kia, tiện tay tắt luôn đèn phòng, chỉ để lại một ngọn đèn tường màu cam ấm áp.

Tô Thính Nhiên sống đến ngần này tuổi vẫn luôn tuân thủ phép tắc quy củ, chưa từng nằm chung giường với một người khác giới không chung huyết thống bao giờ.

Lúc nãy khi ở trong phòng tắm, Tô Thính Nhiên đã tự cân nhắc kỹ lưỡng mọi chuyện.

Cô hiểu rất rõ người đàn ông đang nằm cạnh mình có vấn đề về xu hướng giới tính, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không chung chăn gối với người khác phái. Trái lại, sở dĩ anh ta chịu kết hôn rất có thể cũng chỉ là muốn mau chóng có con cái của riêng mình, để dễ ăn nói với các bậc trưởng bối trong nhà.

Đang mải miết suy nghĩ, bỗng một cánh tay rắn rỏi vòng qua eo Tô Thính Nhiên. Hơi thở cô khựng lại, bị người phía sau nhẹ nhàng kéo một cái, cô như con tôm nhỏ bị lôi tuột vào, áp lưng vào một lồng ngực nóng rực dễ như trở bàn tay.

Lòng bàn tay nóng hổi của Thương Chi Tuần đặt lên bụng Tô Thính Nhiên, thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Chỗ này khó chịu à?”

Giọng nói trầm ấm chầm chậm của anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch lờ mờ, lại càng gia tăng thêm vài phần ám muội.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau