Lần đầu tiên có một người đàn ông dán sát sau lưng cô với khoảng cách gần như thế, mùi hương gỗ thoang thoảng trên người anh giống như một loại độc dược đang lan tràn, xâm chiếm lấy mọi giác quan của Tô Thính Nhiên.
Thật sự quá phạm quy rồi.
Tô Thính Nhiên quả quyết gạt tay Thương Chi Tuần ra khỏi bụng nhỏ của mình, nhanh chóng xoay người lùi về mép giường, cô cầm lấy một chiếc gối ôm đặt ngang giữa hai người, khuôn mặt đầy vẻ đề phòng nhìn Thương Chi Tuần: “Anh không được chạm vào tôi! Cũng không được vượt qua chiếc gối này!”
Dưới ánh đèn treo tường mờ ảo, đường nét góc nghiêng của Thương Chi Tuần hiện lên rõ ràng rành mạch, anh trêu tức nhìn Tô Thính Nhiên hỏi: “Sao thế?”
Tô Thính Nhiên nói: “Lúc ngủ tôi không quen bị người khác chạm vào.”
Thương Chi Tuần nói có lý có lẽ: “Có những thói quen luôn cần phải thay đổi, đã là vợ chồng, chắc chắn không thể tránh khỏi những tiếp xúc thân mật.”
Tô Thính Nhiên suy nghĩ một lát: “Nhưng hôm nay cơ thể tôi không tiện, không thể tiếp xúc thân mật với anh được.”
Thương Chi Tuần bật cười: “Hôm nay anh không chạm vào em.”
“Thật không?”
“Anh không đến mức đói bụng ăn bừa như vậy đâu.”
“Thế thì tốt.”
“Bụng còn khó chịu không?”
Câu hỏi này Tô Thính Nhiên đã nghe ít nhất không dưới ba lần, cô hiếm khi chột dạ đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Anh lại hỏi: “Có thường xuyên bị khó chịu không?”
Tô Thính Nhiên bèn dựa theo kinh nghiệm trước đây của mình mà trả lời: “Cũng không hẳn, có lúc bị, có lúc lại không. Có những lúc đau như muốn đòi mạng, hôm nay coi như là tốt rồi...”
Thương Chi Tuần ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Cũng không phải anh không nhìn ra những mánh khóe nhỏ nhặt của cô, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.
Hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, ở giữa cách một chiếc gối, khoảng cách không tính là gần, nhưng vì đang nằm trên cùng một chiếc giường nên trong lòng Tô Thính Nhiên nảy sinh một thứ cảm xúc vô cùng kỳ lạ.
Có lẽ do đã quá lâu chưa tiếp xúc với người khác giới, hoặc cũng có thể do đã quá lâu chưa yêu đương, khả năng cao hơn là vì vạn vật đang độ vào xuân, Tô Thính Nhiên cảm thấy bản thân mình có chút không an phận.
Ngày hôm nay đã đủ hoang đường rồi, bây giờ lại còn hoang đường như vậy. Cô thế mà lại nằm cùng giường với một người đàn ông mới quen biết được một ngày, đóng giả làm vợ của anh ta.
Một lời nói dối này nối tiếp một lời nói dối khác, không biết phải dùng bao nhiêu lời nói dối nữa mới lấp liếm cho qua được.
Tô Thính Nhiên thầm nghĩ, lát nữa mình tuyệt đối không được ngủ quên. Hơn nữa, cô phải đợi sau khi Thương Chi Tuần ngủ say rồi lén lút chuồn khỏi đây, tạo ra một cuộc đào tẩu thần không biết quỷ không hay.
Vừa nghĩ đến kế hoạch kín kẽ không kẽ hở của mình, tâm trạng Tô Thính Nhiên lập tức thả lỏng hơn không ít, sắc mặt cũng không còn căng thẳng nữa, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên.
Chiếc giường này cực kỳ thoải mái, cũng chẳng biết đệm giường là của thương hiệu nào, sau khi Tô Thính Nhiên nằm xuống chưa được bao lâu thì bắt đầu rơi vào trạng thái ngái ngủ.
Suốt một ngày dài này, cô thực chất đã mệt lả từ lâu, lúc nãy đang ngâm bồn tắm cô đã suýt ngủ gật, huống hồ bình thường vào giờ này cô đã ngủ say sưa từ lâu rồi.
Cô gái nhỏ không giấu được tâm tư, chẳng biết lại đang toan tính điều gì.
Thương Chi Tuần hoàn toàn không định vạch trần cũng không hỏi nhiều, anh không bận tâm trong lòng cô đang nghĩ gì, chỉ là vô cớ mong đợi những tháng ngày sau khi kết hôn.
Tô Thính Nhiên bắt đầu kiếm chuyện để nói: “Thương Chi Tuần, tại sao anh lại muốn kết hôn?”
Thương Chi Tuần đáp: “Đến tuổi cần kết hôn thì phải kết hôn thôi.”
Đôi mắt tuyệt đẹp của anh nhìn cô: “Còn em thì sao? Tại sao lại đồng ý gả cho anh?”
Tô Thính Nhiên nhếch mép, trong lòng thầm nghĩ chẳng phải vì mình bị ép buộc sao, lời đến khóe miệng lại đổi thành: “Bởi vì anh có tiền.”
“Thành thật vậy sao?”
“Nếu không thì sao, chúng ta lại chẳng tiếp xúc gì với nhau, cũng chẳng có tình cảm, tôi không ham tiền của anh thì ham cái gì.”
Thương Chi Tuần cười: “Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
“Ngoài tiền ra, em còn muốn thứ gì nữa?”
“Tôi á.” Tô Thính Nhiên suy nghĩ: “Thật ra tôi cũng chẳng thiếu thứ gì, nếu bắt buộc phải nói, thì dường như tôi đang thiếu một người bạn trai.”
Thương Chi Tuần nheo mắt: “Bạn trai?”
“Đúng vậy, bạn trai.”
Dù sao cũng không thể là anh.
Mới qua năm phút, hai mắt của Tô Thính Nhiên đã bắt đầu mơ màng, mí mắt đánh nhau liên hồi.
Cô tự nhủ, mình chỉ nhắm mắt chợp mắt một xíu thôi, dù sao thì nhất thời Thương Chi Tuần vẫn chưa ngủ ngay được, cô còn phải đợi anh ngủ say mới có thể chuồn đi.
Chỉ ngủ một lúc thôi.
Nghĩ đến việc qua đêm nay sẽ đường ai nấy đi với Thương Chi Tuần, quen biết một hồi, hoang đường thì có hoang đường đấy, nhưng rốt cuộc cũng coi như một đoạn duyên phận.
Trước khi nhắm mắt, Tô Thính Nhiên vẫn rất lễ phép nói với anh: “Chúc ngủ ngon, Thương Chi Tuần, chúc anh sau này mỗi ngày đều vạn sự như ý, vui vẻ hạnh phúc.”
Lúc này cô đang buồn ngủ rũ rượi, giọng nói mềm mại, cả người thu lại thành một cục nhỏ xíu xíu nép bên mép giường, đặc biệt khiến người ta thấy đáng yêu muốn che chở.
Vì sự tồn tại của Tô Thính Nhiên mà chiếc giường này trông có vẻ đặc biệt khổng lồ.
Thực tế mà nói, đây cũng là lần đầu tiên Thương Chi Tuần tiếp xúc gần gũi với một người khác giới như vậy.
Ban đầu đúng là có vài phần trêu chọc, nhưng sự việc đến nay đang tiến triển theo chiều hướng mà bản thân anh cũng không thể kiểm soát được. Đây không phải là một thuật toán có thể tính toán chi li hay một vụ mua bán, giây tiếp theo mãi mãi đều là ẩn số.
Ít nhất thì anh không thấy chán ghét. Thậm chí còn cảm thấy rất thú vị.
Thương Chi Tuần chống người dậy khi Tô Thính Nhiên đã nhắm mắt, anh cẩn thận kéo chiếc chăn đang che gần hết khuôn mặt của cô xuống một chút, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn.
Nhìn dáng vẻ ngủ say sưa như một đứa trẻ của cô, anh cười trong im lặng, có chút không quen mà đáp lại: “Ngủ ngon, Viên Tiểu Cầu.”
Tô Thính Nhiên đã sớm chìm vào mộng đẹp, căn bản không hề nghe thấy lời chúc ngủ ngon mà Thương Chi Tuần nói với mình.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Phía đông thành phố, Tân Thị.
Trời đã muộn, nhưng Chu Thính Nhi chẳng có chút buồn ngủ nào.
Chiếc giường trong căn nhà trọ này cô nằm không quen, mùi cũng không hề dễ ngửi, vách tường phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nói chuyện của vài người.
Giang Hiến nhường phòng ngủ cho Chu Thính Nhi, bản thân thì ngủ trên chiếc giường nhỏ ở phòng bên cạnh.
Chu Thính Nhi hầu như chưa từng sinh sống trong môi trường như thế này bao giờ, nhất thời khó mà quen được. Nhưng vì trong lòng có người mình yêu, cô đã cố gắng kiên trì.
Cô lấy điện thoại ra, kết nối mạng tiếp tục xem thông tin về hôn lễ của nhà họ Thương và nhà họ Chu, đồng thời cũng nhìn thấy những hình ảnh về việc có người cầm dao lẻn vào tiệc cưới.
Cứ hễ nghĩ đến việc chị gái đang thay mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, trong lòng Chu Thính Nhi càng cảm thấy tự trách hơn.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài là tiếng nói của Giang Hiến: “Thính Nhi, em ngủ chưa?”
Chu Thính Nhi đáp: “Chưa ạ.”
“Anh có thể vào không?”
Chu Thính Nhi hơi căng thẳng chỉnh lại quần áo của mình, nói với Giang Hiến: “Dạ, được.”
Hai người họ yêu nhau đã lâu, từng hôn từng ôm, nhưng vẫn chưa tiến đến bước thân mật nhất.
Mỗi lần hôn nhau, hai bàn tay của Giang Hiến sẽ vuốt ve trên người cô, cô cũng biết anh ta có suy nghĩ về phương diện đó, chỉ là cô thực sự không thể buông thả bản thân được. May mắn là Giang Hiến luôn rất tôn trọng cô, chỉ cần cô không muốn, anh ta sẽ không động vào cô.
Giang Hiến đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một chiếc cốc, anh ta nói: “Thuốc buổi tối em vẫn chưa uống kìa.”
Chu Thính Nhi vỗ nhẹ lên trán mình: “Đúng rồi nhỉ, em quên mất.”
Giang Hiến bật cười: “Cái đồ heo con ngốc nghếch này.”
Hôm nay Giang Hiến đưa Chu Thính Nhi đến phòng khám nội khoa của Bệnh viện Trung tâm tốt nhất khu đông thành phố khám nội khoa.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo Chu Thính Nhi chỉ bị cảm lạnh thông thường, dặn dò cô chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng kê cho chút thuốc.
Giang Hiến ngồi xuống mép giường, đưa thuốc cho Chu Thính Nhi, nhìn cô uống xong, anh ta mỉm cười đưa tay véo nhẹ gò má cô.
Lúc Chu Thính Nhi đến đây không mang theo quần áo gì, bây giờ đang mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của Giang Hiến làm đồ ngủ.
Dù sao cũng đang trong giai đoạn cuồng nhiệt của tình yêu, cô nam quả nữ ở chung một phòng, Giang Hiến nhìn cánh tay và cẳng chân lộ ra ngoài của Chu Thính Nhi, rất nhanh đã nảy sinh cảm giác. Anh ta chầm chậm áp sát lại, chạm trán vào trán Chu Thính Nhi, rồi hôn lên môi cô.
Chu Thính Nhi đỏ mặt rụt người lại, nhưng rất nhanh đã đắm chìm trong nụ hôn này của Giang Hiến, cơ thể dần mềm nhũn.
Hai người say sưa hôn, Giang Hiến từ từ đè Chu Thính Nhi xuống giường.
Hơi thở của Chu Thính Nhi trở nên hỗn loạn, cô rất rõ tiếp theo Giang Hiến sẽ làm gì với mình, vào giây phút cuối cùng, cô chống hai tay trước ngực Giang Hiến, lắc đầu: “Giang Hiến, đừng.”
Hơi thở của Giang Hiến cũng rất rối loạn, rốt cuộc thì cũng đang ở độ tuổi sục sôi nhiệt huyết, anh ta từ từ nằm xuống vùi mặt vào hõm cổ Chu Thính Nhi, trầm giọng nói: “Rất muốn em.”
Chu Thính Nhi đỏ mặt: “Đừng mà, em sợ.”
Giang Hiến ngẩng đầu lên: “Sợ gì?”
“Sợ đau.”
“Đồ ngốc, không đau đâu.”
Nhưng cuối cùng Giang Hiến vẫn không làm gì Chu Thính Nhi, anh ta hôn lên môi cô, cuối cùng ôm lấy cô: “Có thể ngủ cùng em không?”
Chu Thính Nhi hơi do dự, cô vẫn chưa từng nằm chung một chiếc giường qua đêm với anh ta bao giờ.
Giang Hiến vô tội xị mặt xuống: “Công chúa nhỏ, cầu xin em đấy.”
Chu Thính Nhi có chút mềm lòng: “Vẫn là đừng thì hơn, em bị cảm rồi.”
“Bị cảm thì có sao đâu, vừa hay lây sang cho anh, như vậy em sẽ khỏi bệnh.”
“Nói bậy.”
Giang Hiến tỏ vẻ ngoan ngoãn như một cậu nhóc trước mặt Chu Thính Nhi: “Một mình anh nằm bên kia cô đơn lắm, anh chỉ ôm em ngủ thôi, không làm gì cả.”
Chu Thính Nhi cắn môi: “Thật không?”
“Có lần nào em bảo dừng mà anh không dừng đâu?”
Chu Thính Nhi thầm nghĩ cũng đúng, Giang Hiến của cô đúng là một người đàn ông tốt.
Thấy Chu Thính Nhi có vẻ mềm lòng xuôi theo, Giang Hiến bèn tắt điện, ôm chặt lấy cô.
Cũng không biết những ngày tháng tương lai sẽ biến thành dáng vẻ gì, nhưng vào khoảnh khắc này, anh ta đúng là rất thích cô.
Nằm xuống chưa được bao lâu, Chu Thính Nhi đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Giang Hiến.
Lúc này, điện thoại của Giang Hiến khẽ rung lên, một người được lưu tên là Tiểu Sáp gửi tin nhắn đến: [Anh Giang ơi, có muốn leo rank không!]
Lúc này Giang Hiến căn bản chẳng có chút buồn ngủ nào, không chỉ vậy, vì cô bạn gái thơm ngào ngạt trong lòng mà anh ta lại không thể chạm vào, hiện tại một bụng lửa dục không có chỗ phát tiết.
Thấy Chu Thính Nhi đã ngủ, anh ta bèn rón rén đứng dậy, cầm điếu thuốc đi ra ban công, thuận tay mở game lên, tìm người bạn Tiểu Sáp.
Giang Hiến vừa ngậm điếu thuốc, vừa thao tác game bằng hai tay, nheo mắt mở voice chat với người bạn trong game: “Muộn thế này rồi vẫn chưa ngủ à?”
Giao diện game rất nhanh truyền đến tiếng của một cô gái: “Vâng, không ngủ được, còn anh thì sao?”
Giang Hiến đáp: “Anh cũng thế. Chứ không thì ai đánh game với em.”
Cô gái nói: “Hì hì, biết ngay là anh Giang của chúng ta tốt nhất mà! Hôm nào em mua skin đẹp cho anh nhé!”
Giang Hiến cười, nhả ra một ngụm khói: “Được thôi, vậy anh cảm ơn trước.”
Cô gái lại hỏi: “Đúng rồi, mãi vẫn chưa hỏi anh, anh có bạn gái chưa?”
Giang Hiến suy nghĩ một lát, có chút chột dạ nói: “Tạm thời chưa có.”
Có một số người đàn ông thích ban phát tình cảm khắp nơi, rõ ràng trong lòng đã có người mình thích, nhưng cũng không ngại có thêm một đối tượng mập mờ nữa.
*Tác giả có lời muốn nói:
Phát Phát: Về việc anh bị độc giả nhổ nước bọt mắng chửi, anh có ý kiến gì không.
Giang Hiến: Hết cách rồi, nhu cầu của vai diễn mà. Vai diễn này quả thực đã thể hiện toàn bộ bản chất của một gã phượng hoàng nam, nhưng tôi sẽ diễn tốt vai diễn của mình, cố gắng để độc giả phải nghiến răng nghiến lợi căm ghét tôi hơn.
Phát Phát: Ừm, xem ra rất có tố chất tu dưỡng đạo đức của một diễn viên.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.