Chỉ là, trong phòng tân hôn đêm nay lại chẳng được yên bình.
Thương Chi Tuần vừa mới nhắm mắt chưa được bao lâu, đã cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp dễ chịu đang tiến lại gần mình, ngay sau đó, một cánh tay nhỏ nhắn gác ngang qua eo anh.
Cùng lúc anh từ từ mở mắt, cái đầu của Tô Thính Nhiên đang rúc ra rúc vào trong ngực anh.
Cái gối ban đầu vốn đặt chắn giữa hai người chẳng biết đã bay đi đâu mất, không chỉ vậy, một nửa người của Tô Thính Nhiên còn đang dính chặt lấy người anh.
Cảm giác tiếp xúc xa lạ khiến Thương Chi Tuần theo bản năng nhíu mày.
Thương Chi Tuần vươn tay giữ chặt đầu Tô Thính Nhiên, cô cũng yên phận được một lúc, nhưng ngay giây tiếp theo đôi chân dài lập tức vắt chéo qua eo anh. Tiếp đó cái đầu nhỏ bù xù lại bắt đầu rúc vào người anh, miệng lẩm bẩm ú ớ chẳng biết đang nói mớ điều gì.
“Viên Tiểu Cầu?” Anh khẽ gọi một tiếng, cô không hề có phản ứng, rõ ràng vẫn đang ngủ say.
Thương Chi Tuần buông tay ra, hơi cúi đầu muốn nghe xem cô đang nói gì. Nhưng cô không lên tiếng nữa, dường như đã tìm được một tư thế thoải mái, hơi ngửa đầu, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Tư thế của Tô Thính Nhiên lúc này giống hệt một con gấu koala đang ôm lấy một cái cây to, một tay và một chân đều quấn chặt lấy người Thương Chi Tuần.
Lúc ngủ một mình ở nhà, cô rất thích ôm một con thú bông khổng lồ, ngay lúc này hoàn toàn là phản ứng theo thói quen, xem người đàn ông nằm bên cạnh mình như một con thú bông mà thôi.
Khi con người chìm vào giấc ngủ sẽ vô thức không biết gì, Tô Thính Nhiên căn bản đã quên béng mất chuyện nửa đêm mình phải chuồn đi. Chẳng những quên mất, cô còn ngủ ngon hơn bất kỳ ai.
Thương Chi Tuần không hề quen với việc bị một người xa lạ kìm kẹp như thế này, cho dù người này đã từng lập lời thề hứa hẹn cùng anh nắm tay nhau đi hết cuộc đời trong nhà thờ.
Không chần chừ thêm, Thương Chi Tuần không chút lưu tình gạt tay Tô Thính Nhiên ra khỏi eo mình, lại túm lấy cổ chân cô chuẩn bị gỡ ra.
Cánh tay và cẳng chân của con gái đều nhỏ nhắn, Thương Chi Tuần liếc nhìn một cái, bàn chân cô nhỏ xíu, dường như chỉ cần bóp nhẹ một cái là gãy vậy.
Sao có thể nhỏ như vậy chứ?
Thương Chi Tuần còn chưa kịp hất cái chân kia ra, bàn tay vừa bị gạt ra của Tô Thính Nhiên lại một lần nữa gác lên người Thương Chi Tuần. Chỉ là lần này rõ ràng quá đáng hơn một chút, cô như thể rất sợ anh sẽ đẩy mình ra lần nữa, cả tay và chân đều quấn chặt lấy anh, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm ư ử.
Hai người dán sát vào nhau bằng một tư thế vô cùng thân mật, Thương Chi Tuần rất nhanh đã cảm nhận được sự mềm mại đang ép trên cánh tay mình.
Cơ thể của cô gái nhỏ vô cùng mềm mại, mang theo một mùi hương thơm thoang thoảng, hệt như một món tráng miệng ngon lành được bày trí tinh xảo ngay trước mắt, không một ai có thể chối từ.
Thương Chi Tuần cúi đầu xuống, ánh mắt vừa vặn dừng lại trên đôi môi căng mọng sắc hồng của Tô Thính Nhiên.
Có một số ký ức chẳng cần phải cố tình nhớ tới, cũng sẽ phản xạ có điều kiện mà hiện lên trong tâm trí. Thậm chí còn có thể cảm nhận được nụ hôn trong nhà thờ ấy, mang theo chút hương vị ngọt ngào thoang thoảng, cảm giác chạm vào cực kỳ mềm mại.
Thương Chi Tuần nhớ lại, cô nhóc này tỏ vẻ đầy khinh bỉ cười nhạo nụ hôn đầu của anh. Nhưng nụ hôn đầu thì sao chứ? Anh tự kỷ luật và yêu bản thân, không thèm lãng phí thời gian và tình cảm vào những việc vô nghĩa như thế này.
Nhưng hiện tại, Thương Chi Tuần dường như lại có một nhận thức khác.
Anh cúi đầu, cơ thể theo bản năng sát lại gần cô, áp sát vào món đồ ngọt ngào tinh xảo kia.
Muốn nếm thử một chút.
Khi khoảng cách chỉ còn cách nhau một tấc, Tô Thính Nhiên đột nhiên cựa quậy, vùi mặt vào ngực Thương Chi Tuần.
Thương Chi Tuần cũng bừng tỉnh lại, sáng sớm ngày mai anh vẫn còn phải đến công ty giải quyết các công việc liên quan.
Vốn định đẩy người trong lòng ra, nhưng cuối cùng anh đã không làm như vậy. Cố nhịn sự khó chịu và không quen, anh nhắm mắt lại lần nữa.
Đến nửa đêm về sáng Tô Thính Nhiên quả thực càng ngày càng quá đáng, không chỉ ép Thương Chi Tuần ra tận mép giường, mà còn cuốn sạch toàn bộ chăn. Cuốn mất thì thôi đi, cô cũng chẳng thèm đắp lên người mình, mà cuộn toàn bộ vứt xuống dưới đất ở phía bên kia.
Thương Chi Tuần không khách sáo vươn tay vỗ một cái lên mông Tô Thính Nhiên, nhưng cô chẳng những không tỉnh, mà còn bám chặt lấy người anh.
Tô Thính Nhiên ngủ mơ màng, hừ khẽ một tiếng, chất giọng mềm mại, như đang làm nũng.
Thương Chi Tuần khựng lại, trong lòng nảy sinh một ngọn lửa khô nóng vô cớ dâng trào.
Rất nóng, cả đời này anh chưa từng trải qua giấc ngủ nào hành hạ người khác đến thế, anh thuận thế nắm lấy cổ tay đang làm xằng làm bậy của Tô Thính Nhiên.
Tô Thính Nhiên trong giấc mộng nhắm mắt thở dài một hơi, lật người quay lưng về phía Thương Chi Tuần. Cô lại mò mẫm tìm một chiếc gối ôm vào lòng, bày ra dáng vẻ hoàn toàn chẳng có chút lưu luyến gì anh.
Trái lại là Thương Chi Tuần, nhìn thân thể trống trải của mình mà nhíu chặt chân mày. Trong giây lát không còn hương thơm mềm mại ôm trong ngực, lại khiến anh dâng lên một cảm giác khác thường khó hiểu.
Chuyện kết hôn vốn dĩ đối với Thương Chi Tuần mà nói chỉ giống như một phần công việc, hoàn thành đúng hạn.
Thế nhưng, có vài chuyện đang lặng lẽ thay đổi, ngay cả một vị thương nhân tinh anh như Thương Chi Tuần cũng không thể nào tính toán chuẩn xác được.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khi trời vừa hửng sáng, Thương Chi Tuần đắp chăn lên người Tô Thính Nhiên, anh nhìn thời gian, đã là năm giờ.
Khác với tư thế ngủ hỗn loạn một đêm từ đầu giường lăn xuống cuối giường của Tô Thính Nhiên, Thương Chi Tuần về cơ bản luôn duy trì tư thế nằm thẳng, không có quá nhiều xê dịch.
Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Tô Thính Nhiên ngoan ngoãn nằm ở một đầu khác của chiếc giường, đã yên phận hơn rất nhiều, nhưng Thương Chi Tuần lại chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa.
Thương Chi Tuần từ từ ngồi dậy dựa vào đầu giường, một lần nữa từ trên cao nhìn xuống Tô Thính Nhiên đang nằm trên giường.
Nếu như nói mọi chuyện ngày hôm qua đều thật hoang đường, nực cười, thì bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi thứ đều nên đi đúng vào quỹ đạo vốn có của nó.
Anh vươn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên gò má Tô Thính Nhiên, nhìn nốt ruồi lệ nhạt màu nơi khóe mắt cô, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào.
Gương mặt cô gái mịn màng, cảm giác mềm mại khiến anh không nỡ buông ra.
Nghĩ đến lời chúc phúc khó hiểu của Tô Thính Nhiên trước khi đi ngủ tối qua: “Chúc anh sau này mỗi ngày đều vạn sự như ý, vui vẻ hạnh phúc.”
Thương Chi Tuần nhìn người phụ nữ vừa lạ lẫm lại có chút quen thuộc này, trên mặt thoáng lộ ra vẻ cưng chiều không che giấu được, anh nghĩ, anh vậy mà lại không nỡ để cô rời đi.
“Tân hôn vui vẻ.”
Vậy thì, sẽ không để cô đi.
Mười giờ sáng.
Trụ sở chính Tập đoàn Thương thị.
Trợ lý Tần Vu gõ cửa phòng làm việc của Thương Chi Tuần, cung kính trình lên một tập tài liệu.
Thương Chi Tuần uể oải dựa vào ghế, cổ áo sơ mi đen hơi mở, để lộ yết hầu gợi cảm nhô lên, thậm chí còn thấp thoáng nhìn thấy một nửa xương quai xanh.
Anh dường như không vội mở tập tài liệu này ra, đôi chân thon dài vắt chéo, gập ngón tay lại, hững hờ gõ nhịp lên mặt ghế.
Thực tế thì không cần mở tập tài liệu này ra, trong lòng Thương Chi Tuần cũng đã suy đoán được sơ bộ.
Góc trên bên trái của tài liệu, là một bức ảnh của một cô gái, ảnh thẻ 4x6 phông xanh.
Cô gái trong ảnh đang mỉm cười, thanh xuân rạng rỡ, buộc tóc đuôi ngựa, để lộ vầng trán nhẵn bóng đầy đặn, khóe mắt có một nốt ruồi lệ nhạt màu.
Ngón tay cái của Thương Chi Tuần chậm rãi vuốt ve qua bức ảnh này, ánh mắt lướt xuống lý lịch cá nhân bên dưới.
Hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Thú y trường Đại học Tân Thị, học chuyên ngành phụ Nông học, đồng thời cũng là thành viên của Tổ chức bảo vệ động thực vật thiên nhiên “Giang Sơn Hoang Dã”.
Thời đại học từng quen một người bạn trai, ba tháng sau chia tay, hiện vẫn đang độc thân.
...
“Tô Thính Nhiên.” Khóe môi Thương Chi Tuần cong lên một độ cong tinh tế, hé đôi môi mỏng: “Tên thường gọi, Nhiên Nhiên.”
Ngoài cửa sổ bầu trời quang đãng không một gợn mây, Thương Chi Tuần bỗng nhiên có chút tò mò không biết cô vợ nhỏ ngoan hiền nhà anh đang làm gì.
Cùng lúc đó.
Bên trong phòng tân hôn tại biệt thự.
Lúc Tô Thính Nhiên mở mắt ra, trong phòng vẫn là một mảng u tối, khiến người ta chẳng phân biệt được là ngày hay đêm.
Trong đầu cô trống rỗng một giây, ngay lập tức nhớ ra mình đang ở đâu, cô rùng mình một cái, lập tức bật dậy.
Trên chiếc giường cưới xa hoa lúc này chỉ có duy nhất một mình cô, nửa giường trống trải phía bên kia màu đỏ rực, vị chú rể Thương Chi Tuần của cô đã chẳng thấy tăm hơi đâu.
Tô Thính Nhiên tìm điện thoại của mình, xem lại thời gian: Ngày 21 tháng 4, 10 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh.
“Cứu mạng!”
Tô Thính Nhiên vốn dĩ lên kế hoạch tối qua chợp mắt một lúc rồi chuồn đi, không ngờ cô lại có thể ngủ một mạch đến tận bây giờ!
Cô nghi ngờ mình chính là một con heo, đến việc quan trọng như vậy mà cũng quên mất được.
Từng phân cảnh diễn ra ngày hôm qua hiện lên trong tâm trí Tô Thính Nhiên, quá đỗi hoang đường.
Nhưng cô là một người sống sờ sờ ra đấy, đâu thể bị giam cầm ở đây mãi được, kiểu gì cũng có cơ hội chuồn đi!
Tô Thính Nhiên bước xuống giường, gọi một tiếng: “Thương Chi Tuần?”
Không có ai đáp lại.
Cô lại gọi thêm một tiếng: “Thương Chi Tuần.”
Vẫn không có ai trả lời.
Bên ngoài trời đã sáng trưng từ lâu, nhưng trong phòng lại bị rèm che nắng dày cộp cản lại.
Rèm cửa là do Thương Chi Tuần trước khi đi sáng nay cố tình đóng lại, để người trong phòng không bị ánh sáng quấy nhiễu mà có thể yên giấc.
Tô Thính Nhiên đi kéo rèm cửa ra, không khỏi cảm thán một tiếng. Cô đứng ngay trước cửa sổ sát đất, tầm nhìn thu vào mắt là khung cảnh đẹp nhất của căn biệt thự này, ban ngày và ban đêm là hai trải nghiệm thị giác hoàn toàn khác biệt, bãi cỏ, hòn non bộ, hồ bơi, trông vừa tinh tế lại vừa xa xỉ. Giống hệt những hình ảnh ngập tràn công nghệ tương lai trong các bộ phim bom tấn của Hollywood, khiến người ta không thể dời mắt.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để thưởng thức cảnh đẹp.
Cô phải nắm chắc thời gian mau chóng rời khỏi đây.
Tô Thính Nhiên mở tủ quần áo ra, điều bất ngờ là bên trong ngập tràn các mẫu váy áo nữ thời thượng của các thương hiệu lớn, có vẻ như đã được chuẩn bị từ trước.
Lúc cô đến đây không mang theo bất cứ thứ gì, may mắn là ở đây không thiếu thứ gì.
Tô Thính Nhiên cũng không chần chừ thêm, tiện tay chọn một bộ đồ vừa vặn mặc vào, đi chân trần trên thảm trải sàn dày cộp êm ái, khom người từ từ mở hé cửa phòng.
Cũng không biết lúc này Thương Chi Tuần đang ở đâu, nhưng dù anh có ở đây hay không, Tô Thính Nhiên đều phải tranh thủ thời gian chuồn đi càng sớm càng tốt.
Gần như ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng vừa mở ra, Tô Thính Nhiên đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo cất lên: “Phu nhân, cô dậy rồi ạ!”
Tô Thính Nhiên sợ hãi rùng mình.
Tiếp đó, cô từ từ ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy người giúp việc trước mặt xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đến trước mặt cô, bày ra thành một hàng ngang:
“Đây là túi xách da quý hiếm phiên bản giới hạn mới nhất của Hermes.”
“Đây là trang sức kim cương Nam Phi cao cấp nhất mười carat của Harry Winston.”
“Đây là chìa khóa siêu xe thể thao danh tiếng.”
“Đây là chìa khóa của căn biệt thự trị giá 130 triệu trong trung tâm thành phố.”
“Đây là thẻ đen kim cương không giới hạn hạn mức.”
Một người phụ nữ dẫn đầu với nụ cười tươi rói bước đến trước mặt Tô Thính Nhiên, cất lời: “Phu nhân, đây đều là quà tân hôn tiên sinh tặng cô, nếu cô thiếu gì thì cứ việc nói, tiên sinh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô.”
Tô Thính Nhiên hoàn toàn há hốc mồm kinh ngạc: Cứu mạng! Hóa ra đây chính là giới hào môn sao!
Được rồi, nếu điều kiện hấp dẫn như vậy, cô hoàn toàn không bận tâm đến việc làm phu nhân hào môn thêm vài ngày nữa đâu.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: