Chương 1: "Tớ vừa nhắm trúng một người đàn ông! Tớ quyết định phải cưa đổ anh ấy!"

Chương trước Chương trước Chương sau

Lúc Bạch Đoan Đoan hớt hải chạy đến quán bar "Tửu Điểm Bán", thời gian đã trễ mất mười phút so với lịch hẹn. Quả nhiên, Đoàn Vân và Tiết Văn đều đã ngồi đợi cô từ trước.

Bạch Đoan Đoan rảo bước về phía hai người bạn. Từng nhịp giày cao gót gõ xuống sàn nhà tôn lên dáng vẻ thướt tha, uyển chuyển cùng gương mặt kiều diễm rạng rỡ của cô. Mấy người đàn ông trong quán bar yên tĩnh này cũng chẳng thể kìm được mà lén lút đưa mắt ngắm nhìn.

"Đoan Đoan, cuối cùng cậu cũng đến rồi!" Đoàn Vân vốn có tính cách hướng ngoại, hay huyên náo đã không đợi được nữa mà kéo lấy Bạch Đoan Đoan, ngay cả Tiết Văn vốn tính tình trầm lặng, hướng nội cũng không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ.

Đoàn Vân và Tiết Văn là hai người bạn thân nhất thời đại học của Bạch Đoan Đoan. Cả ba đều là sinh viên trường Luật, thế nhưng sau khi tốt nghiệp, định hướng nghề nghiệp lại hoàn toàn khác biệt. Bạch Đoan Đoan gia nhập văn phòng luật sư Triều Huy, trở thành một luật sư đúng nghĩa. Trong khi đó, Đoàn Vân và Tiết Văn lại cùng đầu quân cho công ty Công nghệ Thịnh Kiến. Chỉ khác ở chỗ Đoàn Vân làm việc tại phòng Nhân sự, còn Tiết Văn thì ở làm việc tại phòng Nhân sự.

Ba người đã một thời gian không gặp, sau khi hàn huyên đôi chút về cuộc sống của nhau, Đoàn Vân mới sực nhớ ra chuyện chính: “Đúng rồi Đoan Đoan, sao cậu lại từ thành phố B quay về rồi? Chẳng phải cậu nói việc mở rộng kinh doanh tại chi nhánh thành phố B của văn phòng luật sư Triều Huy các cậu đang rất tốt sao? Dựa theo doanh thu của cậu, vài năm nữa lên làm cộng sự không thành vấn đề chứ? Nhiều nguồn án như vậy, cậu về tổng văn phòng ở thành phố A mà không mang theo được, cứ thế bỏ mặc hết sao? Không thấy tiếc à?”

Bạch Đoan Đoan hít một hơi thật sâu, nén cơn giận trong lòng xuống, cố gắng bình tĩnh nói: “Tớ nhớ nhà, muốn về thành phố A thôi.”

Sau khi tốt nghiệp, Bạch Đoan Đoan vào làm tại văn phòng luật sư Triều Huy do thầy giáo Lâm Huy của cô sáng lập hồi đại học. Ở bên cạnh Lâm Huy một năm, lượng nghiệp vụ của văn phòng luật sư Triều Huy ngày càng nhiều, quy mô cũng nhanh chóng bành trướng, sau đó đã mua lại một văn phòng nhỏ khác tại thành phố B. Kể từ đó, ngoài trụ sở chính tại thành phố A, Triều Huy đã có chi nhánh đầu tiên tại thành phố B.

Đáng tiếc là nội bộ văn phòng nhỏ kia lại chia bè kết phái đấu đá nhau kịch liệt. Sau khi thâu tóm, Lâm Huy cần phải sắp xếp lại toàn bộ nhân sự. Vì chẳng thể tin tưởng ai khác, anh ta đành dùng cái cớ mỹ miều là "mở rộng kinh doanh", rồi đẩy một Bạch Đoan Đoan "nghé con không sợ hổ" sang đó. Nào ngờ, chuyến đi ấy kéo dài đằng đẵng suốt ba năm.

Trong ba năm nay, Bạch Đoan Đoan không hề phụ sự kỳ vọng, cô đã hoàn thành xuất sắc việc mở rộng kinh doanh, các vấn đề phe phái và nhân sự của chi nhánh đều được báo cáo đầy đủ. Thật ra, ban đầu cô vốn chẳng hề muốn rời xa quê hương để đến thành phố B. Đến nay, khi vô cùng chật vật mới có thể đứng vững trong giới luật sư ở đó, mạng lưới quan hệ và nguồn khách hàng đều đã bén rễ sâu sắc, cô lại chẳng muốn rời đi nữa. Vậy mà, Lâm Huy lại chẳng cho cô quyền được lên tiếng, cứ thế thẳng thừng lệnh cho cô lập tức điều chuyển về trụ sở chính.

Nhớ ngày trước khi bị cử đến thành phố B, cô còn được gọi lên gặp mặt trực tiếp để đả thông tư tưởng đàng hoàng. Giờ đây khi bị gọi về, cô lại chẳng nhận được lấy một cuộc điện thoại, chỉ nhận vỏn vẹn một bức email lạnh lẽo. Tác phong làm việc quả thật quá mức quan liêu.

Cứ nghĩ đến chuyện này, cô lại thấy chạnh lòng hệt như kiểu cảm giác "vắt chanh bỏ vỏ", hết việc rồi thì người có công bị vứt bỏ. Đã thế, Bạch Đoan Đoan lại còn nhớ đến mấy lời đồn không hay về Lâm Huy ở thành phố B, khiến tâm trạng cô vốn đã chán nay lại càng tồi tệ hơn.

Quán bar "Tửu Điểm Bán" mà Đoàn Vân hẹn lần này tuy chỉ là một quán bar nhỏ yên tĩnh, cả ba cũng là lần đầu tiên tới đây, nhưng bầu không khí lại vô cùng nhã nhặn, thanh lịch, không gian khá ổn. Có điều, hễ nghĩ tới việc bản thân hoàn toàn không cam tâm tình nguyện quay về thành phố A, Bạch Đoan Đoan lại thấy ấm ức khó tả. Dù vậy, cô không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của bạn bè, đành ngậm ngùi nhâm nhi từng ngụm rượu, im lặng nghe Đoàn Vân và Tiết Văn trò chuyện.

Nhưng nói chuyện một hồi, chủ đề của Đoàn Vân rốt cuộc cũng khơi gợi được sự hứng thú của Bạch Đoan Đoan.

"Tớ nói cho hai cậu nghe, Quý Lâm thực sự là người đàn ông kỳ quặc nhất mà tớ từng gặp, không có người thứ hai luôn!" Cứ nhắc đến công việc là Đoàn Vân lại nhịn không được mà than vãn, "Cả đời này tớ chưa từng thấy người đàn ông nào thiếu phong độ đến thế! Rõ ràng là đẹp trai nhường ấy, đúng là uổng phí cái gương mặt cao cấp điểm mười tuyệt đối mà ông trời ban cho!"

"Quý Lâm là ai thế?" Bạch Đoan Đoan đặt ly rượu xuống, "Người đàn ông mà cậu nhắm trúng à? Mau kể cho tớ nghe với đi! Đoàn Vân, cậu thế là không công bằng, có chuyện vui mà chẳng thèm kể với tớ gì cả! Hai người tiến triển đến đâu rồi?"

"Xì, tiến triển gì chứ?" Đoàn Vân vừa nhắc đến cái tên Quý Lâm là y như rằng nghiến răng nghiến lợi, "Cậu tha cho tớ đi, tớ chẳng thèm có chút tiến triển nào với cái tên Quý Lâm đó đâu."

Bạch Đoan Đoan bật cười: "Cậu là người ngay cả nhan sắc của Trần Húc Đông, gương mặt đại diện của nhóm nhạc nam đình đám  mà cũng chỉ chấm bốn sao cơ mà. Trong tiêu chuẩn của cậu thì đàn ông được năm sao chắc toàn là hàng cực phẩm thần tiên rồi nhỉ? Bảo là cậu không có chút ý tứ nào với anh ta, ai mà tin được?"

Đoàn Vân lắc đầu quầy quậy: “Gương mặt thì đúng là cực phẩm, tớ thực sự bị thu hút, nhưng phong cách làm việc thì đúng là khiến người ta muốn chùn bước, dù cho nhan sắc và vóc dáng có thể sánh ngang với người mẫu nam Brazil.” Nói đến đây, Đoàn Vân liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái, đầy vẻ ngưỡng mộ: “Đoan Đoan, tớ từng nói với cậu rồi đúng không, cậu là người phụ nữ duy nhất trong số phái nữ khiến tớ vừa nhìn đã thấy kinh diễm đến mức khó quên, kiểu đẹp đến mức chấn động tâm can ấy. Còn Quý Lâm này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tớ đã thấy cảm giác khi lần đầu gặp cậu lại ập đến, thực sự là chỉ cần nhìn một cái là không thể rời mắt được, đẹp đến mức không thốt nên lời. Nhưng vừa tiếp xúc một chút là... thôi bỏ đi. Cậu hỏi Tiết Văn xem, cô ấy cũng quen anh ta, có phải là một cực phẩm đặc biệt không.”

Bạch Đoan Đoan đưa mắt nhìn sang Tiết Văn, Tiết Văn chỉ đành mím môi giải thích: "Quý Lâm là cố vấn pháp luật của công ty Công nghệ Thịnh Kiến bọn tớ. Anh ta cũng giống Đoan Đoan cậu vậy, là luật sư chuyên về mảng luật lao động. Có điều anh ta và cậu hoàn toàn trái ngược nhau. Anh ta chỉ nhận khách hàng doanh nghiệp, chuyên môn là sa thải nhân viên, danh tiếng cực kỳ vang dội. Hiện tại, chưa từng có nhân viên nào mà anh ta không đuổi được. Hơn nữa, đuổi việc còn chưa phải là điểm mấu chốt, muốn đòi được tiền bồi thường kinh tế từ tay anh ta thì đúng là chuyện viển vông nghìn lẻ một đêm. Trong giới doanh nghiệp, anh ta nổi tiếng lắm đấy." Tiết Văn khựng lại một nhịp, "Đương nhiên, phí thuê anh ta cũng đắt đỏ vô cùng."

“Không chỉ đắt, mà thực sự là keo kiệt đến mức khiến tớ ngẩn cả người. Luật sư thu phí theo giờ thì tớ hiểu, nhưng anh ta hoàn toàn không hợp lẽ chút nào. Lần trước tớ đại diện công ty đến tư vấn với anh ta một việc, kết quả sau đó nhận được hóa đơn, trời đất ơi, các cậu có biết về billing hour không? Chính xác đến từng giây! Từng giây luôn đấy!!! Mỗi một giây của anh ta đều thực sự tính phí theo đúng tỷ lệ! Tớ đúng là chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ.” Đoàn Vân uống một ngụm nước, “Lúc đầu bên tài chính chúng tớ cũng không để tâm, cứ tính toán chính xác đến từng phút là được, kết quả là trợ lý của người ta đến đòi nợ, nói là thanh toán không đúng, luật sư Quý còn 21 giây chưa thanh toán! Phải bù nốt tiền của 21 giây này vào!”

Lần này thì Bạch Đoan Đoan cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: "Ôi, trời đất ơi, sao lại có loại đàn ông như thế này chứ! Đã là cố vấn pháp lý rồi, mà mối quan hệ theo đuổi hợp tác lâu dài kiểu này lại phải thanh toán theo từng giây..." Cô cũng lắc đầu nguầy nguậy, "Đừng có nói là gương mặt này trông cao cấp thế nào, cái 21 giây này, cho dù có đẹp trai đến mức cực phẩm, thân hình nóng bỏng đến mức nổ tung, có trần trụi nằm trên giường tớ, quỳ xuống xin tớ một trăm triệu để được ngủ với anh ta một giấc, tớ cũng sẽ từ chối. Đàn ông ấy mà, cứ hễ keo kiệt là coi như xong đời!"

"Đúng thế." Đoàn Vân như thể rốt cuộc cũng tìm được đồng minh, "Thật sự là quá đáng sợ. Đương nhiên, đó vẫn chưa phải là chuyện tuyệt tình nhất đâu. Ban đầu tớ thừa nhận là tớ bị ma xui quỷ khiến, bị cái vẻ ngoài của anh ta làm cho mê muội. Tớ đã chủ động tấn công, lấy cớ bàn công việc để rủ anh ta đi ăn. Một bữa cơm, tớ chỉ cần ngắm mặt anh ta thôi là đã thấy no rồi, thật sự quá đẹp trai. Chuyên nghiệp, già dặn, một thể xác gợi cảm, một gương mặt quyến rũ, cộng thêm một bộ não cũng mị lực không kém. Tớ gần như bị anh ta hớp hồn luôn. Lúc tính tiền, tớ muốn để lại ấn tượng tốt với anh ta nên ngỏ ý chia đôi. Cậu biết đấy, tớ cũng chẳng hẹp hòi gì dăm ba đồng bạc, chỉ là muốn chừa lại một cái cớ. Chỉ cần đợi anh ta lịch sự bảo không cần chia đôi, tớ sẽ tiện nước đẩy thuyền bảo rằng vậy là tớ nợ anh ta một bữa, lần sau tớ sẽ mời. Thế là có lý do để hẹn người ta ra ngoài lần nữa rồi. Kết quả anh ta nhìn tớ một cái, mỉm cười rồi nói, không cần chia đôi..."

Bạch Đoan Đoan hoàn toàn bỏ quên ly rượu. Trực giác mách bảo cô rằng người đàn ông trong lời kể của Đoàn Vân sắp có một pha xử lý "đi vào lòng đất" rồi, liền vội vàng truy hỏi: "Sao đó thì sao?"

Đoàn Vân trưng ra cái vẻ mặt như cắn phải ớt: "Anh ta bảo, không cần chia đôi. Xét thấy anh ta ăn nhiều hơn tớ một chút, để công bằng, anh ta yêu cầu thu ngân tách hóa đơn ra tính theo tỷ lệ sáu/bốn. Anh ta sáu, tớ bốn..."

"..."

"Còn nữa. Trước đây lúc chưa biết bộ mặt thật của anh ta, có lần tớ và sếp Thịnh sang Rome công tác, muốn lôi kéo một kỹ sư cao cấp của một doanh nghiệp bên đó. Bọn tớ dẫn theo cả Quý Lâm để xem liệu có lách được cái thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của kỹ sư này không. Lúc đi ngang qua đài phun nước Trevi, mọi người đều tung đồng xu cầu nguyện, nhưng anh ta thì không. Tớ còn tưởng anh ta không tin vào dăm ba cái chuyện cầu nguyện này, cho rằng vận mệnh nằm trong tay mình. Thế là tớ hỏi anh ta sao không ném. Đang định đợi anh ta trả lời xong thì buông vài câu tâng bốc. Ai ngờ câu trả lời của anh ta thật sự khiến tớ đinh tai nhức óc, đến tận bây giờ tớ vẫn còn nhớ như in đây này!"

"Anh ta bảo, đồng một cent của anh ta vừa mới dùng hết rồi, giờ chỉ còn lại đồng một euro thôi."

Đoàn Vân làm ra cái biểu cảm "tôi cần ống thở oxy", phẫn nộ nói: "Các cậu có thể tưởng tượng được không! Anh ta đã đến tận đài phun nước Trevi ở Rome rồi, vậy mà đến một euro để cầu nguyện lấy may cũng không cam lòng! Cũng xót ruột! Cũng đau lòng ư!!!!"

Biểu cảm của Đoàn Vân trông khổ tâm đến mức như thể hận không thể chết đi sống lại ngay tại chỗ: "Các cậu có thể tưởng tượng được không, một mỹ nam hàng đầu thế kia, mà nhân phẩm lại cạn lời đến mức này..."

Bạch Đoan Đoan cũng thực sự bị sốc. Sống hai mươi mấy năm trên đời, đây đúng là lần đầu tiên cô thấy một tên cực phẩm keo kiệt bủn xỉn 360 độ không góc chết như thế này đấy.

Trong lòng cô cực kỳ nghi ngờ không biết dạo này thẩm mỹ của Đoàn Vân có phải gặp trục trặc gì rồi không. Người ta thường nói "tâm sinh tướng", một người đàn ông keo kiệt như vậy thì có thể đẹp trai đến mức nào chứ? Cho dù ngũ quan có tạm ổn, thì khí chất chắc chắn cũng hỏng bét.

Bạch Đoan Đoan sinh ra và lớn lên ở thành phố A. Suốt hai mươi mấy năm trời, cô luôn cảm thấy thành phố này chẳng có lấy một anh chàng đẹp trai nào. Cô thầm nghĩ, chắc Đoàn Vân và Tiết Văn ở thành phố A lâu quá rồi, chưa được mở rộng tầm mắt, nên loại người nào cũng nhầm lẫn thành ngọc ngà châu báu được...

Bạch Đoan Đoan uống hơi quá chén. Vốn định bấm chuông gọi thêm một ly nước ép trái cây, nhưng đợi mãi chẳng thấy phục vụ đâu, cô đành tự đi ra quầy bar gọi đồ. Lúc này, cô đang cầm ly nước ép trên tay quay trở về bàn, đầu óc hơi chếnh choáng thầm nghĩ, tiêu chuẩn của cô cao hơn Đoàn Vân nhiều lắm, để khiến cô cảm thấy kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, e là người đàn ông đó còn chưa ra đời đâu nhỉ...

Chữ "đời" trong đầu Bạch Đoan Đoan còn chưa kịp vút bay, thì bởi vì hơi men mà phản xạ trở nên chậm chạp. Vừa rẽ qua khúc quanh, cô va sầm vào một người đang đi tới từ góc khuất tầm nhìn. Đối phương cao hơn cô rất nhiều, vóc dáng cũng cực kỳ chuẩn. Chỉ là bây giờ không phải lúc để nghĩ đến mấy chuyện này…

Bị va chạm mạnh, ly nước ép tuột khỏi tay Bạch Đoan Đoan, đang chực rơi xuống đất. Và gần như ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, người đàn ông đối diện đã vươn tay ra, vô cùng trầm tĩnh và nhanh nhẹn cúi người chộp gọn lấy chiếc ly.

Nước ép sóng sánh vài cái trong ly, cuối cùng vẫn văng một chút lên bộ vest của người đàn ông.

"Xin lỗi!"

Sau khi cúi đầu xin lỗi xong, Bạch Đoan Đoan mới chịu ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô quyết định rút lại nửa câu nói dang dở lúc nãy của mình. Người đàn ông khiến cô kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, không những đã ra đời rồi, mà giờ phút này còn đang sừng sững, phong độ ngời ngời đứng ngay trước mặt cô đây...

Và cũng gần như ngay lúc này, chút cảm giác không cam tâm vì phải quay về thành phố A trong lòng Bạch Đoan Đoan rốt cuộc cũng hóa thành xứng đáng.

Nếu việc trở về là để gặp được người đàn ông trước mắt này, thì đừng nói là từ thành phố B, cho dù có bắt cô từ mặt trăng bay về đây thì cũng đáng giá ngàn vàng!

Bản thân Bạch Đoan Đoan sinh ra đã sở hữu nhan sắc tuyệt trần, vậy nên cô luôn có sức đề kháng cực cao trước dung mạo của người khác giới. Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu kẻ tự xưng là nam thần học đường hay trai đẹp, cô cũng chỉ thấy bình thường. Nhưng ngay lúc này, nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim cô cứ thế đập thình thịch liên hồi.

Mẹ kiếp, đẹp trai thật!

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy não bộ của mình dường như chập mạch mất một giây, sau đó lập tức phát ra "cảnh báo muốn chinh phục".

Người đàn ông này! Cô muốn có được anh!

Trước khi rời khỏi thành phố B, Bạch Đoan Đoan vì quá rảnh rỗi nên đã bị một người thầy bói dạo ở ga tàu bắt chuyện xem quẻ. Đối phương phán rằng Hồng Loan của cô đang động, sắp sửa bắt đầu một đoạn tình yêu đầy kịch tính. Bạch Đoan Đoan ngoài miệng thì ừ hử vâng dạ, quay lưng đi đã thẳng tay báo cáo người ta tội tuyên truyền mê tín dị đoan.

Cô vừa tốt nghiệp đã gia nhập Triều Huy, sau đó lại vì Lâm Huy mà bán mạng ở thành phố B. Đi làm suốt năm năm trời, đến thời gian yêu đương cũng chẳng có, đến nay vẫn cứ giữ vững ngôi vị "độc thân từ trong bụng mẹ", Hồng Loan động cái nỗi gì chứ!

Thế nhưng giờ phút này, Bạch Đoan Đoan đang chân thành sám hối từ tận đáy lòng. Người thầy bói đó sao có thể là thầy bói dởm được, rõ ràng là bậc đại sư mà! Tình yêu của cô! Xem ra thật sự ập đến rồi!

"Cầm chắc ly, sau này đi đứng cẩn thận."

Ngay lúc tâm trí Bạch Đoan Đoan đang bay bổng trên mây, người đàn ông đối diện cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng nói của anh xuất sắc y hệt như gương mặt kia vậy, trầm thấp tựa như tiếng đàn cello, vừa quyến rũ vừa có sức hút. Trầm tĩnh mà không hề bỡn cợt. Đứng ở cự ly gần thế này, Bạch Đoan Đoan còn ngửi thấy mùi hương đàn hương thoang thoảng trên người anh. Nó khiến cô liên tưởng đến cây tuyết tùng, đến mặt hồ trong vắt, và cả những cánh rừng sâu thẳm...

Đừng nói đến khuôn mặt, vóc dáng hay giọng nói, ngay cả mùi hương trên người anh cũng quyến rũ đến nhường này.

Người đàn ông này cũng chẳng hề giống những người đàn ông khác. Đứng trước nhan sắc kiều diễm của Bạch Đoan Đoan, anh không để lộ chút biểu cảm kinh ngạc hay khác lạ nào. Anh bình tĩnh và thờ ơ đến mức chẳng có chút phản ứng. Nói xong, anh liền nhét ly nước ép vào lại tay cô, thậm chí còn chẳng buồn hé môi cười với cô lấy một cái.

Trước đây Bạch Đoan Đoan chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. 

Nhưng khoảnh khắc này, cô đã tin rồi.

Và ông trời dường như cũng nghe thấu tiếng lòng của cô. Người đàn ông anh tuấn mà lạnh lùng kia, cuối cùng cũng quay đầu lại: "Cô để lại cho tôi một số điện thoại đi."

Không dùng câu hỏi mà dùng thẳng câu trần thuật luôn cơ đấy! Có cần phải bá đạo tổng tài thế không! Xem ra là quyết tâm phải lấy bằng được số của mình rồi!

Nội tâm Bạch Đoan Đoan như có nai con chạy loạn, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ trấn tĩnh. Cô vớ lấy một tờ lót ly bằng giấy trên quầy bar, cẩn thận viết số điện thoại của mình lên đó rồi đưa cho anh: "Đây là số của tôi, tôi tên là..."

Kết quả là cô còn chưa kịp giới thiệu xong tên mình, người đàn ông đối diện đã cất kỹ miếng lót ly, dứt khoát ngắt lời cô: "Sau này tôi sẽ liên lạc với cô."

Nói xong câu đó, anh thế mà chẳng thèm nhìn Bạch Đoan Đoan thêm lấy một lần, cứ thế cất bước rời đi.

Xem ra việc phải mặt dày giả vờ bình tĩnh để xin số điện thoại đã vắt kiệt chút dũng khí cuối cùng của người đàn ông này rồi. Đến mức nhìn vào mắt cô để nói thêm vài câu, anh cũng chẳng chịu đựng nổi nữa. Bề ngoài thì tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng nội tâm lại hay ngại ngùng nhu thuận. Mẫu đàn ông mang sự chênh lệch đáng yêu thế này, quả thực là kho báu mà!

Bạch Đoan Đoan ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của đối phương, nhất thời hồn xiêu phách lạc.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

"Nói tóm lại, tớ chưa từng thấy người đàn ông nào thiếu phong độ đến vậy!"

Có lẽ vì yêu sâu nên hận cũng sâu. ban đầu đối với người đàn ông 21 giây này mê luyến bao nhiêu, thì sau khi sự mê luyến tan biến, cảm xúc phản ứng ngược lại của Đoàn Vân lại mãnh liệt bấy nhiêu, ngay lập tức chuyển từ fan thành anti hoàn toàn. Khi Bạch Đoan Đoan trở về chỗ ngồi, Đoàn Vân vẫn còn đang lẩm bẩm than vãn.

Còn Bạch Đoan Đoan thì có chút thất thần, cô vẫn còn đang tim đập chân run vì cái nhìn kinh diễm lúc nãy. Đợi đến khi màn than vãn của Đoàn Vân tạm thời lắng xuống, cô mới hắng giọng ho khẽ, chia sẻ quyết định nóng hổi của mình: "Tớ vừa nhắm trúng một người đàn ông! Tớ quyết định phải cưa đổ anh ấy!"

Đoàn Vân và Tiết Văn hiển nhiên đều bị lời tuyên bố dõng dạc này của Bạch Đoan Đoan làm cho sững sờ. Hai người ngây ra nhìn cô, đến mức quên cả hỏi lại. Cuối cùng, chính Bạch Đoan Đoan lại đường đường chính chính kể lại trải nghiệm mình vừa gặp phải.

Đoàn Vân lúc này mới hoàn hồn: "Thật sự đẹp trai đến thế cơ à? Đẹp đến mức cậu vừa nhìn một cái đã lọt hố rồi ư? Mặc dù Quý Lâm đúng là một tên cực phẩm, nhưng tớ không tin trên đời này lại có người đẹp trai hơn cả anh ta đấy! Anh ta thực sự là đỉnh cao nhan sắc mà tớ từng thấy rồi!"

Bạch Đoan Đoan không nhịn được mà đảo mắt một vòng: "Thôi đi, cái loại đàn ông vừa keo vừa dở hơi thế, cậu phải đeo bộ lọc dày cỡ nào mới thấy đẹp trai cho nổi? Đàn ông có thể xấu, nhưng cấm được keo, vì keo kiệt chính là trọng tội của vũ trụ! Cậu không tiêu, tớ không tiêu, kinh tế nước nhà lấy đâu ra đà tăng trưởng? Mấy kẻ keo kiệt thế này hoàn toàn không xứng lọt top dân số tiêu dùng cốt cán của xã hội, tốt nhất là đem tiêu hủy nhân đạo quách cho xong!"

Đoàn Vân vẫn ngoan cố cãi lại: "Tiếc là điện thoại của tớ bay sạch dữ liệu mất rồi, nếu không thì trong đó vẫn còn lưu khối ảnh của Quý Lâm cơ. Cậu mà nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ thấy đẹp trai đến mức nhũn cả chân cho xem. Không tin cứ hỏi Tiết Văn đi!"

Tiết Văn công tâm nhận xét: "Đúng là rất đẹp trai."

Bạch Đoan Đoan lại bĩu môi khinh khỉnh: "Dù sao thì có đẹp trai đến mấy cũng không bằng người đàn ông tớ vừa gặp. Nếu không phải anh ấy vừa mới đi, tớ đã chỉ cho cậu xem rồi, tuyệt đối không phải kiểu keo kiệt như thế này đâu. Khí chất thực sự quá tốt, vừa trầm tĩnh vừa kín đáo, hơn nữa nhìn qua là biết không hề bủn xỉn, phong độ ngời ngời, hoàn toàn là kiểu người tớ thích!" Cô thẹn thùng cười một tiếng, hạ thấp giọng nói, "Chủ yếu là, tớ cảm thấy hình như anh ấy cũng có hứng thú với tớ, vừa rồi còn chủ động xin số điện thoại của tớ, bảo là sẽ liên lạc! Hơn nữa anh ấy chẳng biết mấy chiêu trò tán tỉnh gì cả, đến cả một lời dẫn dắt cũng không có, cứ thế trực tiếp hỏi xin số luôn, xem ra trước đây chắc chưa từng làm chuyện này bao giờ..."

Bạch Đoan Đoan vốn vẫn đang chìm đắm trong niềm hân hoan vui sướng vì được xin số điện thoại, cho đến khi Tiết Văn lên tiếng nhắc nhở: "Đoan Đoan, hình như điện thoại cậu đang reo kìa."

Bạch Đoan Đoan cầm lên xem thử, đúng là có thông báo thật. Nhưng đó chỉ là một tin nhắn văn bản, người gửi là Lâm Huy.

"Có một vụ kiện em nhận lấy đi, tài liệu để trên bàn em rồi. Luật sư của đối phương tên là Quý Lâm, làm việc vô cùng hung hăng, em phải cẩn thận đấy."

Bạch Đoan Đoan đặt điện thoại xuống, mỉm cười: “Được rồi, trăm nghe không bằng một thấy, vụ tới tới sẽ đối đầu với Quý Lâm, để anh ta biết thế nào là sự trừng phạt của chủ nghĩa xã hội.”

"Còn về cái anh chàng cực soái vừa nãy, tớ đã tìm phục vụ nghe ngóng rồi. Anh ấy thường xuyên đến quán bar này, nếu không đi một mình thì cũng là đi cùng bạn nam, chắc chắn chưa có bạn gái." Bạch Đoan Đoan ngửa cổ uống cạn ly nước ép trái cây, tay làm một động tác nhắm bắn mục tiêu, "Có điều, anh ấy sắp có rồi đấy."

Tuy không nói thêm lời nào, nhưng biểu cảm trên gương mặt Bạch Đoan Đoan lúc này đã diễn giải một cách vô cùng sinh động câu thoại còn dang dở phía sau…

Bạch Đoan Đoan tôi đây, chính là bạn gái của anh.

Chân đạp người đàn ông tồi tệ Quý Lâm, tay khoác anh chàng thẳng nam đẹp trai ngời ngời. Hai tay tóm chặt, hai tay đều phải cứng rắn. Bạch Đoan Đoan tôi đây, nhất định làm được!

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau