Thực ra hôm nay Quý Lâm không muốn ra ngoài, nhưng vì không chịu nổi sự kỳ kèo năn nỉ của Dung Thịnh, thế nên anh đành đến quán bar "Tửu Điểm Bán" uống một ly. Dung Thịnh là bạn học đại học của Quý Lâm, cả hai đều là cộng sự sáng lập của văn phòng luật sư Thịnh Lâm. Chỉ là Dung Thịnh vốn tự xưng là đến để bàn công việc, nhưng sau khi giả vờ thảo luận mười phút về lượng công việc gần đây của Thịnh Lâm, anh ta đã chuyển sang chế độ "ông mai bà mối".
“Thật đấy Quý Lâm, cô đàn em khóa dưới này của tôi tốt lắm, vừa gặp đã yêu cậu rồi, cứ bám lấy tôi cầu xin hơn một tháng nay, chỉ mong được làm quen với cậu thôi. Cô ấy trông xinh xắn, dáng người cũng đẹp, bố mẹ đều là giáo sư, xuất thân từ gia đình tri thức, về mọi mặt đều rất ưu tú.” Dung Thịnh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, “Nhìn này, tôi có ảnh đây, cậu xem đi, thực sự rất ổn đấy...”
Cô gái trong ảnh quả thực thanh tú dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, chỉ là Quý Lâm chẳng hứng thú, anh lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không lãng phí tiền bạc và thời gian vào việc yêu đương.”
Dung Thịnh thở dài một tiếng: “Một cô gái xinh đẹp thế này mà cũng không thể khiến cái tên keo kiệt như cậu động lòng, muốn chủ động chi tiền để gặp mặt trò chuyện một chút sao? Quý Lâm, tuy cậu có đẹp trai thật đấy, nhưng cũng không nên làm quá lên như vậy chứ, rốt cuộc cậu thích kiểu con gái như thế nào? Thế gian này đâu có tiên nữ hạ phàm!”
Quý Lâm chẳng buồn để ý đến Dung Thịnh, tự mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhưng vừa đi đến góc rẽ thì bị một cô gái va phải. Đối phương có lẽ đã uống khá nhiều, gương mặt trắng trẻo hơi ửng hồng, trong đôi mắt cũng phủ một lớp sương mờ mịt sau cơn say, long lanh ướt át, phản ứng cũng chậm hơn một nhịp. Cũng chính vì vậy, dù anh có phản ứng nhanh nhạy đến đâu thì nước trái cây trong ly của đối phương vẫn bắn một chút lên người anh.
Thật là phiền phức.
Chỉ là một sự cố nhỏ này đã bị Dung Thịnh nhìn bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Quý Lâm vừa trở về chỗ ngồi, Dung Thịnh đã trưng ra vẻ mặt “tôi hiểu rồi” rồi ghé sát lại: “Quý Lâm, hóa ra cậu thích kiểu tiểu yêu tinh quyến rũ thế này à.”
Quý Lâm chẳng thèm để ý đến anh ta.
Dung Thịnh càng nói càng hưng phấn: "Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu lại thờ ơ với ảnh của cô em gái khóa dưới của tôi rồi, mắt nhìn của cậu đúng là vừa độc vừa chuẩn thật đấy. Vừa nãy nhìn khuôn mặt cô gái đâm sầm vào cậu, đẹp đến mức khiến trời đất như mờ mịt, nhật nguyệt như mất đi ánh sáng luôn. Đôi chân dài thẳng tắp kia cũng quá sức kinh diễm, vóc dáng và khuôn mặt đều là cực phẩm trong các cực phẩm. Đúng là tiên nữ hạ phàm, xem ra có thật đấy." Anh ta nhìn Quý Lâm đầy trêu chọc, "Hóa ra cậu thích kiểu đó, đàn ông đúng là sinh vật của thị giác, thèm ăn và ham muốn là bản tính con người mà..."
Đáng tiếc là lời của Dung Thịnh còn chưa dứt, thì đã bị Quý Lâm lạnh lùng ngắt ngang: "Trước đây tôi vẫn luôn không biết mình thích kiểu người thế nào." Anh liếc nhìn bóng lưng của cô gái lúc nãy vừa rời đi, sau đó quay đầu lại, "Nhưng bây giờ, ít nhất tôi đã biết mình ghét cay ghét đắng kiểu người như thế nào rồi nhé."
Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Dung Thịnh, Quý Lâm điềm tĩnh nhấp một ngụm rượu: "Cả đời này tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ thích cái kiểu người đó."
“Tại sao?! Cô gái đó xinh đẹp và chuẩn gu thế cơ mà!”
"Váy là thiết kế bước ra từ sàn diễn xuân hè năm nay của CHANEL, giá khoảng bốn vạn. Giày thuộc bộ sưu tập Hangisi của Manolo Blahnik, tầm bảy tám ngàn. Dây chuyền của VCA, ít nhất cũng phải một vạn. Khuyên tai của BV, kiểu gì cũng rơi vào mức ba bốn ngàn. Vòng tay là của Cartier, giá một vạn rưỡi." Quý Lâm liếc nhìn Dung Thịnh, "Tôi còn chưa nhìn thấy túi xách của cô ấy nữa."
Dung Thịnh ngẩn người: “Quý Lâm, cậu là trai thẳng thật đấy à? Sao cậu có thể biết rõ nhiều thương hiệu và kiểu dáng đến thế?!”
“Mẹ tôi suốt ngày gửi danh sách mua mấy thứ này cho tôi, nếu tôi mua sai bà ấy sẽ giữ lại món mua sai rồi yêu cầu tôi phải mua lại cho đúng, thế nên tôi bắt buộc phải nhớ.”
"..."
Bản thân Quý Lâm tuy là một kẻ cực kỳ keo kiệt, nhưng đối với yêu cầu của mẹ thì chưa bao giờ từ chối.
“Kiểu phụ nữ này, trong nhà có một người như mẹ tôi là đủ khổ rồi, tôi tuyệt đối sẽ không tìm kiểu phụ nữ như thế này làm bạn gái.” Quý Lâm nói với vẻ vẫn còn sợ hãi, “Đúng là máy tiêu tiền, quá tốn kém, thật là phá gia chi tử. Sau này lỡ như cô ta ghen tuông với mẹ tôi, cô ta mua một cái túi mười mươi nghìn, tôi sẽ phải mua một cái hai mươi mươi nghìn, cứ thế mãi không dứt.” Quý Lâm kiên định nói, “Dù có ở bên cậu thì tôi cũng sẽ không tìm kiểu phụ nữ như thế này.”
???
Quý Lâm liếc nhìn Dung Thịnh một cái, rồi bổ sung thêm một câu: “Thôi bỏ đi, ở bên cạnh cậu, tôi thà đi chết còn hơn.” Anh mím môi, “Tóm lại là, Quý Lâm tôi dù có chết cũng không để loại phụ nữ này lừa tiền rồi yêu đương với cô ta.”
"..."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Bạch Đoan Đoan dõng dạc tuyên bố những hoài bão vĩ đại của mình cho cả thiên hạ đều biết. Cô gọi thêm một phần đồ ăn vặt. Mãi đến lúc này, cô mới cùng Đoàn Vân và Tiết Văn rời khỏi quán bar.
"Bây giờ mới có tám giờ thôi, hai cậu có muốn đi dạo phố mua sắm không?"
Trước lời đề nghị của Bạch Đoan Đoan, Đoàn Vân và Tiết Văn hiếm khi lại vô cùng ăn ý mà bày tỏ sự từ chối.
"Không đi, không đi đâu. Đi mua sắm cùng cậu, mua một hồi rất dễ bị cậu tẩy não. Cuối cùng, tiền cứ thế mà không cánh mà bay mất thôi."
Tiết Văn cũng vội vàng lắc đầu, cô ấy hạ giọng nói nhỏ: “Tháng này tớ còn phải gửi tiền sinh hoạt cho em trai, vừa mới đóng tiền thuê nhà xong, tiền sinh hoạt đang eo hẹp lắm, chẳng còn tiền mua đồ nữa đâu.”
Đoàn Vân cũng gật gật đầu: “Tớ nói này Đoan Đoan, cậu tiêu xài cũng quá tay rồi đấy. Cậu nghĩ xem tiền cậu tự kiếm được đều là nhờ tăng ca ở văn phòng luật sư mới có được, cũng chẳng ít lần phải đối phó với những khách hàng cực phẩm, chẳng phải đều là tiền mồ hôi nước mắt sao? Tiêu xài tùy tiện thế này không thấy xót à? Phải dành dụm một ít để sau này còn dùng chứ.”
"Tớ hỏi các cậu nhé, thanh xuân và tháng năm tươi đẹp nhất của một người là khi nào?"
Tiết Văn ngẫm nghĩ một chút: "Chính là khoảng thời gian từ mười sáu, mười bảy tuổi cho đến tầm hai mươi mấy tuổi đó. Lúc đó còn trẻ, chưa có áp lực gì. Tương lai lại có vô vàn khả năng, thậm chí bản thân vẫn còn được quyền phạm sai lầm nữa cơ."
"Thế chẳng phải đúng rồi sao? Những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mà lại liều mạng kiếm tiền nhưng không chịu tiêu, để dành tiền đến lúc già nua, cơ thể lão hóa mới tiêu à? Ai biết được tớ có sống được đến lúc già thế không? Tớ không muốn sau này khi nhớ lại quãng thời gian thanh xuân của mình, chỉ còn lại sự tiết kiệm khổ sở và cái cảm giác thèm muốn khi nhìn vào tủ kính ngắm nhìn những chiếc đầm, những bộ váy, giày dép và trang sức đẹp. Bây giờ tớ muốn, rất nhiều quần áo cũng chỉ có thể mặc ở độ tuổi này, đợi đến khi già rồi, dù có tiền, thân hình mập mạp cũng chẳng thể mặc được những mẫu đồ trình diễn hay phong cách gợi cảm nữa, chỉ có tuổi trẻ mới có thể không kiêng dè gì, mặc gì cũng thấy đẹp."
Bạch Đoan Đoan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài, “Hơn nữa, kiếm tiền để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để nhìn số dư tài khoản trong thẻ ngân hàng ngày càng nhiều lên sao? Đó chỉ là những con số thôi! Con số đó dù có lớn đến đâu cũng không có nghĩa là các cậu đã được tận hưởng điều gì. Chẳng lẽ cuộc đời tớ phải bị trói buộc bởi những con số đó để rồi sống những ngày tháng nhạt nhẽo hay sao? Tớ vất vả kiếm tiền như thế này, chẳng phải là để tiêu tiền sao? Chẳng phải là để khi mua đồ không cần phải nhìn giá trên nhãn mà vẫn có thể tùy ý theo ý muốn sao? Chẳng phải là để sống cho sướng sao? Giá cả leo thang, lạm phát, tiêu dùng giảm cấp, thì liên quan gì đến tớ chứ, tớ cứ nỗ lực làm việc, nỗ lực kiếm tiền là được rồi.” Cô mỉm cười, “Tiêu tiền lúc này sướng lúc này, tiêu tiền mãi sướng mãi.”
Đoàn Vân hoàn toàn bị quấn vào vòng xoáy logic của Bạch Đoan Đoan, cô ấy lựa lời nói: "Nhưng cậu cũng phải có khả năng chống đỡ rủi ro chứ. Ít nhất cũng phải có một khoản tiền tiết kiệm gì đó. Lỡ như xảy ra biến cố gì thì sao..."
"Kỹ năng kiếm tiền của tớ vẫn lù lù ở đó, tớ phải sợ cái gì cơ chứ! Luật sư là cái nghề kiếm cơm bằng kỹ năng và kinh nghiệm mà!" Tuy nhiên, Bạch Đoan Đoan lại chẳng bận tâm. Cô liếc nhìn Đoàn Vân một cái, "Chẳng lẽ cậu lại muốn sống một cuộc đời keo kiệt bủn xỉn giống như tên Quý Lâm kia sao? Thật khó mà tưởng tượng nổi cuộc đời của cái hạng người đó thì có ý nghĩa gì. Tương lai có người phụ nữ nào chịu đựng nổi cái tên kỳ quặc này cơ chứ? Tớ e là nhiễm sắc thể của anh ta cũng chẳng có cơ hội mà truyền lại cho đời sau đâu, chắc chắn sẽ bị tuyệt chủng ngay tại chỗ cho mà xem."
Lúc này, cả ba người đang đi ngang qua con phố quán bar sầm uất của thành phố A. Quán bar "Tửu Điểm Bán" kia tuy môi trường khá tốt, nhưng vị trí lại hơi hẻo lánh, họ bắt buộc phải đi xuyên qua con phố quán bar này, thì mới có thể đi ra được tuyến đường chính bên ngoài.
Trong lúc Bạch Đoan Đoan đang nỗ lực tẩy não Đoàn Vân và Tiết Văn, thì từ trong quán bar ngay cạnh cô có mấy người đàn ông say xỉn đang ồn ào ùa ra. Trong số đó, có một người mang dáng vẻ du côn, nặc mùi rượu. Trên tai đeo một chiếc khuyên, người mặc áo ba lỗ, còn trên một cánh tay thì xăm trổ ngoằn ngoèo. Người đó nhìn chằm chằm Bạch Đoan Đoan một cái, rồi cứ thế loạng choạng bước về phía cô.
Bạch Đoan Đoan còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã mượn rượu làm càn. Người đó ngang nhiên vươn bàn tay sàm sỡ đầy tội lỗi về phía vòng ba của Bạch Đoan Đoan.
Loại chuyện như thế này, đây chẳng phải là lần đầu tiên người đàn ông đó làm, sớm đã quen mui thấy mùi ăn mãi rồi. Chỉ cần sau khi giở trò xong liền co cẳng chạy thật nhanh, thì người khác căn bản chẳng thể làm gì được hắn ta. Huống hồ chi, người bị sàm sỡ lần này bên cạnh lại chẳng có lấy một người bạn nam nào đi cùng. Bị đụng chạm thì cũng chỉ đành cắn răng tự nhận xui xẻo mà thôi. Tên tội phạm quấy rối này sau khi đụng chạm xong, liền vừa cười dâm đãng, vừa rục rịch chuẩn bị bỏ chạy thục mạng về phía trước.
Đoàn Vân và Tiết Văn đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt thương cảm vô cùng. Có điều, sự thương cảm này không phải dành cho Bạch Đoan Đoan, mà là dành cho cái tên quấy rối say xỉn kia kìa...
Quý Lâm không ở lại quán "Tửu Điểm Bán" quá lâu. Anh vẫn còn một email của khách hàng cần phải phản hồi. Khi anh và Dung Thịnh đang rảo bước trên con phố dẫn ra đường chính, đôi mắt tinh tường của Dung Thịnh lại vô tình bắt gặp cô gái vừa được anh ta hết lời khen ngợi là tuyệt đỉnh ở mọi phương diện lúc nãy.
Anh ta dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người Quý Lâm: "Nhìn kìa."
Lúc này, cô gái ấy đang cùng hai người bạn nữ khác đi dạo trên vỉa hè phía đối diện, nằm chếch về phía trước của Quý Lâm và Dung Thịnh. Bọn họ vừa đi vừa cười nói rôm rả, chẳng biết đang thảo luận chuyện gì. Khuôn mặt của cô gái kia quả thực vô cùng rạng rỡ, đôi chân cũng dài và thẳng tắp thật. Đường cong cơ thể lại càng quyến rũ đến mức không chê vào đâu được.
Đáng tiếc là, ở trong lòng Quý Lâm, đây đích thị là một cái máy tiêu tiền hình người. Khi nhìn cô, thứ duy nhất anh có thể liên tưởng đến chính là hàng loạt thông báo trừ tiền chi tiêu không ngừng hiện lên trên điện thoại... Cảm giác ấy giống hệt như giữa mùa đông giá rét, cho dù bản thân đang quấn chặt áo phao, nhưng khi nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo hai dây và váy ngắn trên phố, trong lòng vẫn bất giác cảm thấy ớn lạnh. Anh nhìn thấy người phụ nữ này, mặc dù chẳng có chút quan hệ máu mủ ruột rà nào, nhưng trong lòng đã dâng lên một nỗi đau đớn xót xa như đang đốt tiền vậy. Thật chẳng biết người đàn ông xui xẻo nào lại đi rước kiểu bạn gái như thế này về nhà nữa cơ chứ...
Dung Thịnh thẫn thờ ngắm nhìn bóng lưng của đối phương. Anh ta tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối: "Cô gái này xinh đẹp như vậy, cậu không cảm thấy dù có tốn bao nhiêu tiền để nuôi trong nhà thì cũng hoàn toàn xứng đáng sao? Cô ấy phụ trách xinh đẹp như hoa, còn cậu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Hơn nữa, nuôi cô ấy làm một người vợ toàn thời gian, để cô ấy giúp cậu quán xuyến việc nhà, chăm chồng dạy con. Lúc rảnh rỗi ngắm nhìn cũng thấy vô cùng mát mắt sướng lòng. Như thế chẳng phải rất tuyệt hay sao? Cậu thật sự không định cân nhắc một chút à?"
"Cậu trông mong vào kiểu phụ nữ này có thể chăm sóc chồng con sao?" Quý Lâm hừ lạnh một tiếng, "Nhìn qua là biết kiểu người đến cả nắp chai nước khoáng cũng phải gọi đàn ông mở hộ, mong manh yếu đuối, gặp chuyện chỉ biết khóc, còn có thể trông mong gì ở cô ta được..."
Kết quả là lời này của Quý Lâm còn chưa dứt, thì đã bị một trận ầm ĩ từ phía chếch đằng trước cắt ngang.
Từ trong quán bar ngay sát cạnh cô gái kia, có một tên "yêu râu xanh" thò tay ra. Hắn ta vừa sàm sỡ cô xong liền chuẩn bị tẩu thoát.
Gương mặt Quý Lâm lại hiện lên vẻ lạnh lùng như đã lường trước được mọi chuyện: "Cậu nhìn đi, cô ta chuẩn bị bắt đầu gào thét và khóc lóc ầm ĩ lên rồi đấy."
...
Sự thật chứng minh, quả thực diễn biến xảy ra rất nhanh chóng. Bên kia đường quả thực cũng vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Có điều, âm thanh đó lại không hề phát ra từ miệng cô gái kia.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng chớp nhoáng, nhanh đến mức ngay cả Quý Lâm cũng nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Cô gái kia gần như quyết đoán cởi phăng ngay đôi giày cao gót. Đôi Manolo Blahnik trị giá bảy tám ngàn cứ thế bị cô ném đi hệt như người ta ném tạ sắt vậy. Từng chiếc một, trước sau nối tiếp nhau lao đi vù vù. Chúng giáng một cách chuẩn xác, tàn nhẫn và vững vàng vào thẳng đầu kẻ đang bỏ trốn kia. Cú ném mạnh đến mức khiến đối phương bị đập cho ngã nhào xuống đất. Tiếp sau đó, Quý Lâm chỉ còn biết trố mắt há hốc mồm đứng nhìn cô gái ấy đi chân trần chạy nhanh về phía trước. Bằng một động tác cực kỳ bài bản, cô tung ngay một đòn khóa cổ tóm gọn đối phương.
Chiêu khóa cổ này vốn dĩ không hề khó. Đơn giản chỉ là vươn một tay luồn qua cổ họng đối phương để nắm chặt lấy bàn tay còn lại của chính mình, sau đó dùng cánh tay kia đè chặt đầu đối phương xuống nhằm tạo thế khóa. Một khi đối phương giãy giụa, chỉ cần dùng sức chèn ép phần đầu của hắn ta, là có thể khiến hắn ta ngạt thở mà mất đi hoàn toàn khả năng tấn công. Có điều, chiêu này bắt buộc phải sử dụng một cách hết sức thận trọng. Bởi vì một khi lực tay không đủ mạnh để khống chế đối phương, thì hậu quả sẽ là gậy ông đập lưng ông. Người dùng chiêu rất dễ bị kẻ thù trong cơn đường cùng điên cuồng cắn xé phản đòn.
Chỉ là ngay tại khoảnh khắc này, người đàn ông đang bị đè rạp trên mặt đất kia không những không thể vùng vẫy thoát thân, mà còn bắt đầu khóc lóc thảm thiết khóc lóc van xin tha mạng. Một người đàn ông to xác, cứ thế bị đối phương đè nghiến ra đất mà chà đạp không thương tiếc. Cô gái kia đặt một chân giẫm lên lưng hắn ta. Cô mang dáng vẻ tự hào của một kẻ chiến thắng. Trên khuôn mặt xinh đẹp là biểu cảm vô cùng phóng túng và ngông cuồng. Ẩn sâu trong vẻ đẹp tinh xảo ấy, giờ đây lại mang theo vài phần dữ dằn và hoang dã.
Dung Thịnh sợ hãi liếc nhìn Quý Lâm một cái: "Thôi bỏ đi người anh em, vụ này chúng ta vẫn nên cho qua thì hơn. Đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng tôi cảm thấy sát khí hơi bị nặng nề rồi. Ra tay cũng thật tàn nhẫn, sức lực cũng dọa người quá đáng. Lấy về sau này e là sẽ có bạo hành gia đình mất thôi. Tôi thấy cậu chưa chắc đã đánh lại được cô ấy đâu nhé."
"..."
Dung Thịnh bàng hoàng nói với vẻ vẫn còn vương sự sợ hãi: "Tính cách của mẹ cậu lại khó chiều như vậy, sau này tôi thấy cô ấy không chỉ đánh mỗi cậu đâu, mà khéo cô ấy đánh luôn cả mẹ cậu mất. Hai người các cậu có cùng xông lên một lúc, thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô ấy."
Quý Lâm mím chặt môi, ngay sau đó liền lạnh nhạt đáp: “Liên quan gì đến tôi, tôi cũng đâu có định tìm cô ta làm bạn gái.”
Mặc dù ngoài miệng thì mạnh miệng nói vậy, nhưng trên thực tế, sự cố nhỏ này vẫn tạo ra chút ít ảnh hưởng đối với Quý Lâm. Điển hình như tối hôm đó, sau khi chia tay với Dung Thịnh, anh vậy mà lại phá lệ cầm lấy tờ rơi quảng cáo thẻ tập gym của người đứng chào hàng bên đường. Hơn thế nữa, anh còn thực sự nghiêm túc cân nhắc xem, liệu mình có nên cắn răng bỏ tiền ra làm một tấm thẻ tập thể hình hay không.
Xã hội này thật đáng sợ, ngay cả phụ nữ cũng biết đánh đấm như vậy, Quý Lâm cảm thấy, với tư cách là một cộng sự của công ty luật có vô số kẻ thù, dù việc quản lý vóc dáng của bản thân luôn rất xuất sắc, anh vẫn nên tập luyện thêm tán đả hoặc boxing để phòng hờ, nếu không được thì cũng nên tập chạy ngắn hoặc chạy bền.
Người phụ nữ này đúng là có độc, chỉ mới gặp một lần thôi mà đã khiến Quý Lâm muốn tiêu tiền bừa bãi rồi, đúng là một tai họa.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]