Chương 3: Người đàn ông này sao mà thuần khiết, không hề giả tạo.

Chương trước Chương trước Chương sau

Sáng hôm sau, Bạch Đoan Đoan vốn định đến văn phòng luật sư Triều Huy để lấy tài liệu vụ án mà Lâm Huy đã giao. Nào ngờ, cô vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã nhận ngay được cuộc gọi từ Lâm Huy.

“Đoan Đoan, đi Đông Quản một chuyến đi, tranh chấp lao động của Công ty Điện tử Trình Viễn, có công nhân đang bao vây nhà máy, em đi xử lý đi.”

Bạch Đoan Đoan cau mày: “Vụ này chẳng phải trước đó anh đã cử Đỗ Tâm Di qua giải quyết rồi sao? Tôi đã đưa ra phương án hòa giải xong, công nhân cũng đã chấp nhận rồi, chỉ còn thiếu cô ấy đến hiện trường để ký thỏa thuận hòa giải thôi, sao lại thành bao vây nhà máy rồi?”

Lâm Huy không trả lời câu hỏi của Bạch Đoan Đoan, chỉ ra lệnh: “Em đi đàm phán với công nhân đi, nếu phương án hòa giải cần điều chỉnh thì cứ điều chỉnh, Đỗ Tâm Di chưa có kinh nghiệm, công nhân đang làm loạn rất dữ dội, đừng để cô ấy xảy ra chuyện.”

Nói ngắn gọn súc tích, Lâm Huy vừa ban lệnh xong liền cúp máy.

Bạch Đoan Đoan chỉ thấy ngọn lửa giận trong lòng càng lúc càng bốc lên ngùn ngụt. Thế nhưng, dù có nghiến răng nghiến lợi cắn răng chịu đựng đến đâu, cô vẫn phải đặt đại cục lên hàng đầu. Vậy nên, cô chẳng nói chẳng rằng, lập tức đặt vé máy bay bay thẳng đến Đông Quản. Mãi cho đến khi giải quyết êm xuôi vụ tranh chấp lao động này để quay lại thành phố A, thời gian cũng đã là hai ngày sau.

Kìm nén một bụng bức xúc chỉ chực chờ tuôn ra, cô đành hẹn Đoàn Vân và Tiết Văn đi tụ tập. Cuối cùng, ba cô gái quyết định đến quán Trần Ký đang cực kỳ nổi dạo gần đây để ăn một bữa.

Dù chưa đến giờ cơm, nhưng trước cửa Trần Ký đã ngồi kín người chờ xếp bàn. Vì đến sớm hơn Đoàn Vân và Tiết Văn, Bạch Đoan Đoan liền lấy số thứ tự ngay, sau đó tìm một góc ngồi xuống chờ đợi.

Thời gian dùng bữa vẫn còn khá lâu nên cô bắt đầu mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Mỗi khi bận rộn với vụ án, cô thường rất hay bỏ sót tin nhắn của người khác, may mà lần này thì không. Cô vuốt màn hình kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, vẫn chẳng có tin nhắn nào cả.

Nếu là trước đây, thấy vậy thì Bạch Đoan Đoan đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Tuy nhiên, hôm nay cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Cái người đàn ông gặp ở quán bar hôm nọ, người đã khiến cô vừa liếc mắt đã kinh ngạc vì quá đẹp trai, lại còn chủ động xin số của cô, thế mà vẫn chẳng hề liên lạc với cô.

Là do dạo này anh quá bận rộn? Đang đi công tác giống cô? Hay là quá ngại ngùng? Không biết mở lời thế nào? Hay là đã làm mất tấm lót ly có viết số điện thoại của cô rồi?

Những suy đoán này không phải do Bạch Đoan Đoan tự luyến hay ảo tưởng sức mạnh, mà đúng như lời Đoàn Vân từng nói, cô cực kỳ xinh đẹp, một vẻ đẹp chẳng hề thua kém bất kỳ ngôi sao nào. Nhan sắc ấy rực rỡ đến mức mang theo sự sắc sảo đầy lấn lướt, chỉ cần lướt qua một cái là khắc sâu vào tâm trí người ta, mãi chẳng thể nào quên. Từ nhỏ đến lớn, số người xin số điện thoại, bắt chuyện, tỏ tình, thậm chí là cầu hôn trực tiếp với Bạch Đoan Đoan thực sự là quá nhiều. Do đó, việc có người xin số rồi còn khẳng định sẽ liên lạc với mình nhưng sau đó lại bặt vô âm tín, đây thực sự là lần đầu tiên Bạch Đoan Đoan gặp phải.

Đây là lần đầu tiên cô nhất kiến chung tình với một người, có được cảm giác tốt đẹp như vậy, trong lòng lúc thì bất an, lúc lại bồi hồi hụt hẫng, cứ thế ngồi một mình, trong đầu đã hiện lên hàng loạt kịch bản lớn. Thành phố A lớn thế này, liệu mình còn có thể gặp lại anh không? Sự rung động đầu đời này, đừng để kết thúc trong vô vọng như thế này...

Mà ông trời giống như đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô trong cõi vô hình, ngay lúc Bạch Đoan Đoan đang suy nghĩ mông lung, cô đã nhìn thấy người đàn ông đó.

Dù không phải lần đầu gặp mặt, nhưng lần này, đối phương chỉ lặng lẽ đi ngang qua như thế, trong lòng Bạch Đoan Đoan đã dậy sóng dữ dội, tim đập nhanh liên hồi, hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi, cô cảm thấy mình giống như một tiểu hành tinh, còn người đàn ông kia là một ngôi sao có lực hấp dẫn chí mạng đối với cô.

Đối phương mặc một bộ vest màu xanh thẫm, dáng người cao ráo chân dài, gương mặt lạnh lùng, đường xương hàm gợi cảm và góc cạnh rõ nét.

Đúng chuẩn gu của cô rồi! Bạch Đoan Đoan gào thét trong lòng, người đàn ông như thế này phải ở bên cạnh mình! Cô và anh nhất định là một cặp trời sinh! Người đàn ông này, cô nhất định, nhất định phải có được!

Nếu anh ngại ngùng không liên lạc với cô, vậy thì cô sẽ chủ động tấn công! Anh không theo đuổi cô, vậy thì cô theo đuổi anh!

Bạch Đoan Đoan tôi đây, nhất định phải giành được!

Vốn dĩ là người theo phái hành động, nghĩ là làm. Cô lập tức đứng dậy, vội vàng chỉnh đốn lại diện mạo, sau đó giả vờ như vô tình đi ngang qua để tiến lại gần người đàn ông điển trai kia một cách tự nhiên. Đối phương rõ ràng cũng đến Trần Ký để dùng bữa, lúc này đang lấy số trước máy lấy số.

Bạch Đoan Đoan nở một nụ cười hoàn mỹ, khẽ vỗ nhẹ lên vai đối phương: "Xin chào, tôi có thể xin số điện thoại của anh được không?"

Đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện, giọng nói nghe vẫn khá bình thản, chỉ là trong lòng vô cùng căng thẳng, tờ số thứ tự lấy từ quán Trần Ký trong tay đã bị siết chặt.

Trước tiên là xin phương thức liên lạc của đối phương, một là để ám chỉ và khích lệ đối phương, bản thân cô cũng có cảm tình với người này, chỉ cần đối phương chủ động liên lạc thì cô sẽ không lạnh nhạt với anh, hai là, ngộ nhỡ người đàn ông này vẫn cứ quá nghiêm túc không dám liên lạc với cô, thì khi có số của anh, cô cũng có thể chủ động tấn công.

Bạch Đoan Đoan nghĩ thật hoàn mỹ, nói xong, cô liền nhìn về phía đối phương.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi bản thân ra tay thì không gì cản nổi, trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia lộ ra một nụ cười nhạt, đầy mê hoặc như tuyết lớn vừa tan.

"Cảm ơn."

Cảm ơn cái gì chứ! Bạch Đoan Đoan thầm nghĩ, nhìn người đàn ông hay thẹn thùng này xem, cô đã chủ động rồi mà anh vẫn còn cảm ơn cô vì chuyện đó, đúng là một người đáng yêu mà!

Giọng nói của anh cũng hệt như ngoại hình, mang nét đặc trưng vô cùng khó quên. Chất giọng trầm ấm, dễ nghe, lại đan xen chút dịu dàng êm ái. Bạch Đoan Đoan cảm thấy chỉ cần nghe âm thanh này thôi, cô cũng có thể yêu người đàn ông này thêm một lần nữa.

Cô thẹn thùng e ấp nhìn đối phương rút lấy tờ phiếu chờ của quán Trần Ký từ trong tay mình, sau đó lại đưa tờ phiếu anh vừa bấm cho cô.

Khoan... Khoan đã nào!

"Số 89! Số 89! Mời quý khách vào dùng bữa ạ!"

Kèm theo tiếng loa thông báo của quán Trần Ký, người đàn ông cúi đầu liếc nhìn con số vốn dĩ thuộc về Bạch Đoan Đoan trên tay mình. Ngay sau đó, anh ngẩng đầu lên, khẽ mím môi, ném cho cô một nụ cười cực kỳ điển trai: "Vừa hay đến số này rồi, cảm ơn cô."

Dứt lời, anh chẳng màng đợi Bạch Đoan Đoan có phản ứng gì hay không, liền thản nhiên xoay người, cầm số thứ tự bước thẳng vào trong quán.

...

........

..............

Bạch Đoan Đoan hoàn toàn bị diễn biến cẩu huyết này làm cho ngẩn người. Thái độ của đối phương tự nhiên tới mức cô suýt thì lầm tưởng đây mới là chiều hướng phát triển đúng đắn của câu chuyện. Tự nhiên đến độ cô quên béng cả việc lao vào túm cổ áo anh để đòi lại số của mình. Mẹ kiếp, cái "số" mà cô muốn đổi không phải là số này cơ mà!!!

"Đoan Đoan!" Đúng lúc này, Đoàn Vân và Tiết Văn cũng chạy tới. Hai người thở hồng hộc chạy ùa lại gần: "Cậu đến sớm lâu như vậy rồi, chắc là sắp đến số của chúng ta rồi phải không?"

Bạch Đoan Đoan ráng kìm nén cơn xúc động chỉ muốn hộc máu vì tổn thương nội tạng, rũ mắt nhìn tờ phiếu vừa bị tráo đổi trong tay...

Số 250...

Cô có cảm giác ba chữ số này đang cười nhạo mình từ đầu đến chân. Quả là một câu chuyện cười mang đậm chất hài hước đen tối.

Đã vậy, xui xẻo hơn cả là trên tờ phiếu xếp hàng này còn chu đáo in thêm dòng chữ: "Dự kiến còn 2 tiếng nữa, quý khách sẽ được dùng bữa..."

Thật sự cảm ơn…

__

Đừng nói là Bạch Đoan Đoan, ngay cả Đoàn Vân và Tiết Văn cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để đợi ròng rã 2 tiếng đồng hồ chỉ vì một bữa ăn. Ba người đành phải chọn bừa một quán ăn vắng khách hơn để vào ăn tạm.

Nhắc tới vở kịch vừa rồi, dù có gặm hết năm cái cánh gà nướng, Bạch Đoan Đoan vẫn không tài nào nuốt trôi cục tức: "Một người đàn ông đẹp trai rạng ngời như thế, sao lại có thể chẳng hiểu phong tình chút nào vậy hả trời? Người khác phái chủ động rủ đổi 'số' với anh ta, thì đương nhiên ý bảo là số điện thoại rồi chứ gì nữa!"

Đoàn Vân nhấp một ngụm nước ép, nheo nheo mắt phán: "Tớ thấy chưa chắc đã là không hiểu phong tình đâu, cũng có thể là một tay lão luyện đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đấy!"

"Cái gì cơ?"

"Cậu bảo người đàn ông này rất đẹp trai, lại còn phong độ ngời ngời, trông phẩm chất cũng rất tốt, vậy cậu hãy tự hỏi lòng mình xem, một cực phẩm hiếm có thế này, lẽ nào không có phụ nữ lũ lượt kéo đến? Chẳng lẽ thật sự chưa từng trải qua vài mối tình? Mà lại có thể chậm chạp, không hiểu phong tình đến thế sao? Tớ nghi ngờ đây là chiêu lạt mềm buộc chặt, cố ý đòi số của cậu để tạo sự kỳ vọng, trêu chọc khiến lòng cậu cứ bồn chồn không yên, nhưng lại không liên lạc với cậu, đợi đến khi cậu bị anh ta mê hoặc đến mất cả hồn vía, khiến cậu phải chủ động ngã vào lòng anh ta. Lần này cậu muốn đổi số, anh ta còn giả vờ làm một chàng trai ngây thơ vô số tội, đây đúng là cao thủ thực thụ đấy!"

Tiết Văn ngồi nghe mà mắt chữ O mồm chữ A: "Chắc không đến mức đó đâu nhỉ... Chẳng phải chỉ là yêu đương thôi sao, sao nghe cứ như đang dùng Binh pháp Tôn Tử để đánh trận thế này..."

Đoàn Vân lườm cô một cái xéo xắt: "Cậu thì biết cái gì? Tình yêu nam nữ chính là một cuộc chiến!"

Bạch Đoan Đoan cũng bán tín bán nghi: "Nhưng vừa nãy khi thấy tớ, tớ cảm giác cảm xúc của anh ta chẳng hề dao động, cứ như là trong chốc lát anh ta không hề nhớ ra tớ là ai..."

“Thế nên mới nói đây là cao thủ! Cậu xem, anh ta hoàn toàn không đánh theo bài bản thông thường, xin số xong thì không liên lạc với cậu, cậu muốn đổi số thì anh ta lại đổi luôn cả số chờ của mình. Gặp một người phụ nữ xinh đẹp như cậu mà anh ta lại có thể quên mất, cậu nói xem, những hành vi này của anh ta chẳng phải chính là đang khơi dậy sự hứng thú của cậu đối với anh ta ngày càng lớn sao? Cậu thấy người đàn ông này sao mà thuần khiết, không hề giả tạo, chẳng giống với đám phụ nữ lẳng lơ bên ngoài chút nào đúng không?” Đoàn Vân nói đến đây thì gõ gõ lên mặt bàn, “Giả vờ, tất cả đều là giả vờ đấy!”

Tiết Văn hiển nhiên đã bị Đoàn Vân thuyết phục hoàn toàn. Cô ấy khẽ giật giật tay áo Bạch Đoan Đoan: “Đoan Đoan, nghe kiểu người đàn ông này có vẻ thủ đoạn cao tay lắm, hay là cậu thôi đi, cậu chưa từng yêu đương lần nào, cảm giác không phải là đối thủ của anh ta đâu.”

Đáng tiếc là câu nói này lại càng kích thích lòng hiếu thắng của Bạch Đoan Đoan: "Trong từ điển của tớ không có hai chữ 'không thể'! Người đàn ông này, tớ cứ quyết tâm cưa đổ cho bằng được!"

Bạch Đoan Đoan suy nghĩ một chút, rồi khí thế ngút trời nói: "Anh ta dùng chiêu trò! Vậy tớ cũng dùng chiêu trò! Xem ai chơi chiêu giỏi hơn ai! Tớ sẽ đấu với anh ta tới cùng!"

Nói dứt lời, cô lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ: "Cho thêm năm cái đùi gà nữa!"

Ăn! Phải ăn no thì mới có sức đi tán trai chứ lị!

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Thật đáng tiếc khi Bạch Đoan Đoan không ngờ rằng, bản thân ăn bao nhiêu đùi gà để tích trữ nhiều năng lượng như vậy, cuối cùng lại phải dùng để đi làm.

Đang ăn dở, cuộc gọi của Lâm Huy lại réo vang.

“Em đến văn phòng một chuyến, có một vụ việc phát sinh đột xuất, em đến hỗ trợ xử lý giúp tôi.”

Dù trong bụng vẫn còn đang bực bội, Bạch Đoan Đoan đành cắn răng chào tạm biệt Đoàn Vân và Tiết Văn, rồi vội vã chạy như bay về văn phòng luật sư.

Giờ này, mọi người trong văn phòng đều đã tan làm về nhà hết, chỉ còn duy nhất căn phòng của Lâm Huy là vẫn đang sáng đèn.

Bạch Đoan Đoan bước tới chỗ ngồi của mình, mở máy tính lên để check mail. Phải chi không xem thì thôi, vừa lướt qua một cái, ngọn lửa giận trong người cô đã bùng lên không kiểm soát.

Bao nhiêu uất ức đè nén kể từ ngày chuyển từ thành phố B về lại thành phố A, đến giây phút này đã chính thức bùng nổ. Bạch Đoan Đoan cầm lấy xấp email và hồ sơ vụ án vừa in xong, hầm hầm lao thẳng vào văn phòng của Lâm Huy.

"Thầy Lâm, chuyện này là sao? Thầy giải thích cho em xem đi?" Bạch Đoan Đoan nhìn chằm chằm vào một bức tượng điêu khắc động vật đặt trên bàn của Lâm Huy, chỉ cảm thấy thứ này thật là xấu xí đến lạ lùng, khiến cô càng thêm tức giận.

Lâm Huy day day chân mày, liếc nhìn xấp hồ sơ vụ án bị Bạch Đoan Đoan ném lên bàn mình: "Chẳng phải tôi đã viết rõ rồi sao? Vụ án này, em phụ trách thu xếp phần cuối nhé."

"Thu xếp phần cuối? Thầy gọi cái này là thu xếp phần cuối sao?!" Bạch Đoan Đoan thực sự không thể nhịn thêm được nữa, "Đỗ Tâm Di gây ra rắc rối, rồi để em đi dọn bãi chiến trường cho cô ta à? Lần tranh chấp lao động ở Đông Quản trước cũng vậy, giai đoạn đầu đều do một mình em can thiệp, từ đàm phán hòa giải đến thỏa thuận hòa giải đều đã hoàn tất, kết quả thầy lại nói để cô ta rèn luyện, rồi trực tiếp cắt ngang vụ án của em để giao cho cô ta, để cô ta đến hái quả ngọt từ thành quả của em? Được, thầy nói với em là nâng đỡ hậu bối, em đã nhẫn nhịn, nhưng còn cô ta thì sao? Một việc chỉ cần cô ta làm theo đúng quy trình, để hai bên ký tên thôi mà cô ta cũng làm hỏng hết cả, rồi chẳng nói chẳng rằng, trách nhiệm của việc này lại đổ lên đầu em, lại là em đi dọn bãi chiến trường cho cô ta. Em đã phản ánh với thầy rất nhiều lần rồi, em không muốn làm chung đội với cô ta!"

"Bạch Đoan Đoan! Chú ý lời lẽ của em!"

Gương mặt Lâm Huy vẫn thanh tú như trước, nhưng lúc này lại hoàn toàn sa sầm xuống, ông ấy tháo kính ra: “Tôi thật sự quá nuông chiều em rồi, nuông chiều đến mức em quên mất ai mới là sếp, đến cả chỉ thị tôi đưa ra mà em cũng thoái thác!”

Ngay cả khi bản thân vừa mới vào nghề và từng phạm phải sai lầm đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến việc thua kiện, Lâm Huy cũng chưa từng tự trách mình như vậy. Cứ nghĩ đến những lời đồn đại đó, Bạch Đoan Đoan lại có cảm giác cảnh còn người mất, mắt cô đỏ hoe: "Thầy Lâm, em đã bao giờ thoái thác điều gì đâu? Thầy bảo em từ thành phố B quay về mà chẳng hề hỏi ý kiến em, thực sự là em không hề muốn, nhưng em đã về rồi, thầy để cô ta tham gia vào vụ án em đang độc lập thụ lý một cách vô lý, em đã nhẫn nhịn, đến khi xong vụ án và chia phần trăm, cũng chỉ vì cuối cùng cô ta chen chân vào một cái dù chẳng làm được việc gì, vậy mà thầy lại chia cho cô ta một nửa phần của em, em cũng đã nhẫn nhịn, nhưng thầy phải biết rằng, sự nhẫn nhịn của em cũng có giới hạn!"

Sau khi Bạch Đoan Đoan trút hết cơn giận, sắc mặt Lâm Huy mới cuối cùng dịu lại, tuy nhiên giọng điệu vẫn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: "Được rồi, tôi biết rồi, cô ấy không có kinh nghiệm bằng em, nhát gan, em bao dung một chút, hồi em mới vào nghề chẳng phải cũng thế sao?" Nói xong, ông ấy liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái, "Sắp tới có một vụ tranh chấp về hạn chế cạnh tranh với giá trị tranh chấp là hai mươi triệu tệ, đến lúc đó vụ này giao cho em."

Nghe đến đây, ngọn lửa rực cháy trong Bạch Đoan Đoan chợt tắt. Lâm Huy xưa nay luôn là vậy, ông ấy cứ ngỡ hễ đánh người ta một gậy, rồi vuốt ve an ủi bằng một viên kẹo ngọt là xong chuyện. Thế nhưng, thứ Bạch Đoan Đoan cần không phải là chút lợi ích bù đắp rẻ mạt, mà là một thái độ đàng hoàng, một sự công bằng, minh bạch, không thiên vị.

Lúc còn làm việc ở chi nhánh thành phố B, cô đã nghe vô số lời ra tiếng vào về Lâm Huy. Người ta đồn rằng, ông ấy đã tuyển một nữ luật sư với bản CV xấu xí, năng lực thì chẳng đáp ứng được tiêu chuẩn đầu vào của văn phòng. Bình thường ông ấy tự mình cầm tay chỉ việc, hễ có nguồn án ngon nghẻ đều ưu tiên nhét cho cô ta. Năng lực cô ta không tới đâu, ông ấy liền dùng chiêu "cướp người giàu chia cho người nghèo", ngang nhiên cài cắm cô ta vào những vụ án do các luật sư gạo cội thụ lý để chia chác lợi ích.

Ở trụ sở chính thành phố A, mọi người đều âm thầm oán trách nữ luật sư tên là Đỗ Tâm Di này. Mấy cộng sự cấp thấp đang tuổi hăng máu đã vì chuyện này mà cãi nhau với Lâm Huy, thế nhưng Lâm Huy ngoài mặt thì vẫn ừ hử cho qua chuyện, nhưng thực tế vẫn cứ làm theo ý mình. Chính vì vậy, nội bộ đội ngũ đã nảy sinh sự rạn nứt, cách đây không lâu, vài cộng sự đã nhảy việc rời đi và mang theo một lượng lớn nhân sự nòng cốt, khiến văn phòng luật sư Triều Huy chịu tổn thất nặng nề.

Cũng chính vì lý do này mà Lâm Huy mới điều Bạch Đoan Đoan từ chi nhánh về lại trụ sở chính.

Ban đầu, Bạch Đoan Đoan vốn chẳng bận tâm gì tới mớ tin đồn thực thực hư hư đó. Nghe nói Đỗ Tâm Di này nhan sắc cũng rất đỗi bình thường, đến cả đồng nghiệp trong trụ sở chính cũng chẳng ai tin Lâm Huy chiếu cố cô ta là vì lỡ trúng tiếng sét ái tình. Với một người hội tụ đủ tài thức, năng lực, ngoại hình cùng mức thu nhập khủng như Lâm Huy, muốn dạng mỹ nữ thế nào mà chả có.

Mãi cho đến khi Bạch Đoan Đoan thực sự đặt chân về thành phố A, khi trực tiếp chạm mặt Đỗ Tâm Di, cô mới vỡ lẽ mọi chuyện.

Nhan sắc cô ta quả thật chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng... khuôn mặt ấy lại giống hệt Diệp Triều Hà là vị hôn thê đã khuất của Lâm Huy.

Triều Huy, Triều Huy. Văn phòng luật sư này, chính là kết tinh từ tên của Lâm Huy và cô ấy, được lập ra sau khi Diệp Triều Hà qua đời.

Cứ mỗi khi nghĩ đến Diệp Triều Hà, ngọn lửa trong lòng Bạch Đoan Đoan mới dịu đi đôi chút. Hiện tại có nói thêm với Lâm Huy cũng chẳng ích gì, cô cũng không muốn tranh cãi thêm nữa, chỉ cúi đầu, mím môi cầm lấy tài liệu rồi chuẩn bị rời đi.

Chỉ là không ngờ rằng, cô không muốn cãi nhau, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy.

Vừa kéo cửa bước ra, Bạch Đoan Đoan chạm mặt ngay Đỗ Tâm Di đang đứng chực chờ bên ngoài. Mang trên mình khuôn mặt na ná Diệp Triều Hà, nhưng đôi mắt cô ta lại ẩn chứa một vẻ tà tâm, độc địa mà Diệp Triều Hà vĩnh viễn không bao giờ có. Rõ ràng, cô ta đã lén lút rình rập, nghe trộm ngoài cửa từ nãy đến giờ.

Cô ta cứ thế nhìn chằm chằm, ném cho Bạch Đoan Đoan ánh mắt đầy khiêu khích. Khoé môi cô ta nhếch lên, tạo thành một nụ cười đong đầy ác ý, rồi giả lả cất giọng.

"Thầy Lâm, xin lỗi, đều là lỗi của em, là do em vụng về quá, luôn không cách nào xử lý vụ án một cách hoàn mỹ, luôn kéo chân luật sư Bạch, cho nên luật sư Bạch mới không muốn dẫn dắt em, không muốn dạy em, tất cả đều là lỗi của em, là do em quá ngốc, xin lỗi, luật sư Bạch, xin lỗi, em nhất định sẽ theo chị học hỏi thật tốt, sau này chị đừng mắng em, đừng ghét bỏ em nữa, chị nói gì em cũng sẽ nghe theo..."

"Thầy Lâm, em biết thầy quan tâm đến em, em biết thầy quan tâm đến tất cả những người mới như em, nhưng sau này thực sự không cần để ý đến em đâu, em sợ như vậy cả luật sư Bạch và các đồng nghiệp khác sẽ nảy sinh những hiểu lầm không đáng có đối với em..."

Đi cùng với giọng nói nũng nịu của Đỗ Tâm Di là những biểu cảm thay đổi nhanh chóng trên khuôn mặt cô ta. Cô ta rủ mi mắt xuống, rồi khi ngẩng lên, đôi mắt đã tràn đầy vẻ bi thương và buồn bã, nước mắt rơi lã chã. Tuy diện mạo không tính là quá xinh đẹp, nhưng kết hợp với dáng vẻ khóc lóc này, quả thực có chút vẻ đáng thương khiến người ta vừa nhìn đã thấy mủi lòng.

Lâm Huy quả nhiên hoàn toàn không thể cưỡng lại được khi cô ta dùng khuôn mặt này để khóc. Ông ấy ném tập hồ sơ xuống, rảo bước đi tới bắt đầu an ủi Đỗ Tâm Di, sau đó liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái.

Chỉ một cái liếc mắt này thôi đã khiến cơn giận của Bạch Đoan Đoan bùng lên trở lại.

Đó rõ rành rành là một ánh mắt mang đầy sự trách cứ, đổ lỗi.

Cô giấu giếm không dạy cô ta từ bao giờ? Rõ ràng là cô ta lười biếng không chịu học, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện dùng những thủ đoạn bất chính để đấu đá nội bộ văn phòng.

Vẫn còn nhận là người mới sao? Ở văn phòng luật sư khác cũng đã có bốn năm kinh nghiệm làm việc rồi, thế mà còn giả nai bảo mình là người mới!

Mẹ kiếp, thật muốn đánh chết cái loại giả nai này!

Trên đường về nhà, Bạch Đoan Đoan vừa bực bội, vừa cảm thấy hay là cứ nghĩ về một anh chàng trai thẳng đẹp trai nào đó để xoa dịu tâm trạng thôi!

Đúng thế! Cũng đến lúc phải mau chóng sắp xếp chuyện yêu đương cho bản thân rồi!

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Chương trướcChương sau