Vì đã đến văn phòng luật sư, lúc rời đi Bạch Đoan Đoan đã tiện tay mang theo hồ sơ vụ án của Quý Lâm về nhà, đồng thời cũng mang theo một vụ trọng tài lao động khác mà Lâm Huy vừa mới ném cho cô.
Vụ án đối đầu với Quý Lâm là một vụ sa thải quy mô lớn. Gọi là đối đầu, nhưng thực tế vẫn chưa đến bước đưa ra tòa án, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn đàm phán hòa giải. Quý Lâm đại diện cho phía doanh nghiệp, còn Bạch Đoan Đoan đại diện cho 300 nhân viên sắp bị sa thải, thời gian đàm phán lần đầu tiên được ấn định vào một tuần sau. Thời gian vẫn còn rất dư dả.
Trong khi đó, một vụ án trọng tài lao động khác vừa mới được thêm vào đột xuất lại khẩn cấp hơn nhiều. Tuy chỉ là tranh chấp thôi việc giữa một nhân viên và người sử dụng lao động, nhưng thời gian mở phiên trọng tài đã là ba ngày sau.
Đặc thù của các vụ án tranh chấp lao động vốn khác biệt so với những vụ án thông thường. Theo quy định chung, mọi tranh chấp lao động đều bắt buộc phải đệ đơn lên Ủy ban Trọng tài Tranh chấp Lao động để giải quyết trước. Nếu một trong hai bên không phục phán quyết của trọng tài, thì lúc ấy mới có quyền khởi kiện ra tòa. Đương sự hoàn toàn không thể bỏ qua bước này mà trực tiếp nộp đơn lên tòa án được.
Vụ án này vốn dĩ do một nhóm cộng sự cấp thấp của văn phòng luật sư Triều Huy tiếp nhận, chỉ là trước đó nhóm này đã rời đi, luật sư phụ trách cũng đi cùng luôn, nhưng vụ án này vẫn được để lại ở văn phòng luật sư Triều Huy, vì vậy hiện tại Lâm Huy đã tạm thời để Bạch Đoan Đoan làm người đại diện cho đương sự là nhân viên này.
Hai vụ án, một nặng một nhẹ, một gấp một chậm, Bạch Đoan Đoan quyết định tạm gác lại vụ đối đầu với Quý Lâm để tập trung nghiên cứu vụ trọng tài vừa được thêm vào.
Cô lật xem qua một lượt, cảm thấy trong bối cảnh Luật Lao động hiện nay đang có xu hướng nghiêng về bảo vệ người lao động, việc thắng kiện trong vụ trọng tài này không quá khó.
Ngày hôm sau, cô đến văn phòng, gọi điện cho người liên quan tên là Từ Chí Tân để hẹn thời gian gặp mặt, cô không cảm thấy có áp lực gì.
Ngược lại, sau khi biết tin sắp tới cô sẽ tiếp nhận vụ án đối đầu với Quý Lâm, hết lượt đồng nghiệp này đến đồng nghiệp khác đến bày tỏ sự đồng cảm và an ủi cô.
"Không sao đâu Đoan Đoan à, thua kiện cũng chẳng có gì đáng sợ!"
"Đừng để trong lòng nhé Đoan Đoan, thua dưới tay Quý Lâm cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu!"
???
Bạch Đoan Đoan ngơ ngác đến mức mặt mũi nghệt cả ra: "Tại sao tôi lại thua?"
Trương Tuấn Đạt vỗ vỗ lên vai cô, thở dài: "Bởi vì Quý Lâm lúc nào cũng thắng cả mà."
???
Bạch Đoan Đoan vừa hỏi thăm mới biết, hầu như không có ngoại lệ nào trong số các đồng nghiệp của mình từng nếm mùi thất bại trước tay Quý Lâm, Trương Tuấn Đạt thậm chí còn là người chịu trận đầu tiên, với kỷ lục cao nhất là thua kiện Quý Lâm tám lần liên tiếp chỉ trong vòng một tháng.
“Trước đây tôi cứ luôn thấy anh ta trông chẳng ra hình người, sau này mới phát hiện ra, người này thực sự rất tàn nhẫn.” Trương Tuấn Đạt khi nhớ lại những vụ kiện thua cuộc đó vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, “Luật sư Lâm cũng có thể coi là chuyên gia trong lĩnh vực tranh chấp lao động. Trước đây tôi cứ ngỡ tỷ lệ phí theo giờ tư vấn của Luật sư Lâm đã là cao rồi, kết quả là lương theo giờ của Quý Lâm cao gấp đôi Luật sư Lâm, mà mọi người vẫn cứ ùn ùn kéo đến!”
Điều này quả thực khiến Bạch Đoan Đoan có chút ngạc nhiên: "Cao gấp đôi thầy Lâm luôn ư? Dù sao tôi cũng từng làm luật sư ở thành phố A suốt một năm, cái anh Quý Lâm gì đó, sao tôi chưa từng nghe danh bao giờ? Lợi hại hơn cả thầy Lâm à?"
“Em đi rồi anh ta mới từ Mỹ về, trước đây làm Luật sư tư vấn tại Mỹ, chuyên về mua lại và sáp nhập, niêm yết, tái cấu trúc và phá sản. Chẳng ai biết tại sao đột nhiên lại về nước để bắt đầu làm trong lĩnh vực luật lao động. Lúc đầu cũng không có ai tìm đến anh ta, kết quả là trước đây có một doanh nghiệp Mỹ chuyển dịch năng lực sản xuất, rời khỏi Trung Quốc để sang Việt Nam, phải đóng cửa toàn bộ nhà máy và sa thải hơn 1.000 nhân viên. Giới luật sư vốn đã dự tính rằng riêng khoản bồi thường cho nhân viên, doanh nghiệp Mỹ này sẽ phải chi tới 5 triệu, nhưng sau khi anh ta tiếp nhận, cuối cùng chỉ tốn 1 triệu để sa thải toàn bộ nhân viên mà vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật.”
Trong bối cảnh Luật Lao động hiện nay đang chú trọng bảo vệ người lao động, điều này quả thực có chút lợi hại.
Bạch Đoan Đoan suy nghĩ một chút rồi công tâm nhận xét: "Quý Lâm này cũng có bản lĩnh đấy." Tuy nhiên cô vẫn rất thắc mắc: "Nhưng nếu anh ta đã có xuất phát điểm cao như vậy, đang làm mảng luật sư tư vấn tại Mỹ, tại sao đột nhiên lại chuyển sang làm mảng luật lao động?"
Trương Tuấn Đạt bĩu môi đáp: “Có quỷ mới biết được anh ta nghĩ gì, tôi cứ cảm thấy anh ta như thể có thù với văn phòng luật sư Triều Huy chúng ta vậy, chỉ cần chúng ta nhận vụ án nào là anh ta nhất định sẽ đi đại diện cho phía đối phương, ngay cả khi giá trị tranh chấp nhỏ đến mức gần như không kiếm được tiền. Cho nên vụ án trên tay em phải cẩn thận một chút, anh ta khá là lắt léo, tư duy cực kỳ khác biệt, hoàn toàn biết cách dùng phương án ít tốn kém nhất để sa thải người trong phạm vi cho phép của pháp luật.”
Chứ còn gì nữa? Bạch Đoan Đoan thầm nghĩ, dù sao thì cái tên Quý Lâm này vừa keo kiệt vừa bủn xỉn như vắt chanh, việc dùng phương thức rẻ tiền nhất để sa thải người, chẳng phải là đang phát huy tối đa sở trường của mình trong công việc hay sao?
Trong khi các nam đồng nghiệp đang đồng lòng lên án Quý Lâm, thì ở phía các nữ đồng nghiệp lại hiện ra một khung cảnh hoàn toàn trái ngược.
Thẩm An Ninh mang vẻ mặt đầy mộng mơ, cảm thán: vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nói: "Sao tôi không có cơ hội được đấu với Quý Lâm nhỉ, dù có chết dưới tay anh ta tôi cũng cam lòng. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu."
"Thôi đi, cô hỏi Trương Tuấn Đạt mà xem, miệng lưỡi Quý Lâm độc địa đến mức nào."
"Được người có gương mặt như thế mắng, tôi cũng cam tâm tình nguyện."
Bạch Đoan Đoan cười khinh bỉ: “Thôi đi, đẹp trai đến mức nào chứ? Gần đây tôi mới gặp một anh chàng thực sự là cực phẩm, đợi tôi dẫn người tới đây, để cho mọi người thấy thế nào mới gọi là đẹp trai đến mức chấn động dư luận! Loại như Quý Lâm đứng trước mặt anh ấy thì chỉ được coi là hạng tầm thường không đáng nhắc tới! Xem tôi đè cái hạng tầm thường này xuống đất mà hành hạ này!”
"Cậu đừng có mà chủ quan khinh địch thế nhé, người ta dù sao cũng là Partner rồi đấy!"
Partner thì sao chứ? Chuyện thành lập một văn phòng luật sư vốn chẳng có ngưỡng cửa nào quá cao siêu cả. Chỉ cần đủ ít nhất ba luật sư có kinh nghiệm hành nghề từ ba năm trở lên là được. Bạch Đoan Đoan đã sớm nghe ngóng từ chỗ của Đoàn Vân rồi, Thịnh Lâm chỉ là một văn phòng luật sư nhỏ bé mới nổi lên từ ba năm trước. Cả ba Partner sáng lập đều là những cái tên vô danh tiểu tốt. Còn Quý Lâm, thời gian đầu anh thậm chí chưa vươn tới cái ghế Partner nữa cơ. Phải mãi đến năm nay, khi đã cày ải đủ ba năm kinh nghiệm hành nghề trong nước, anh mới được thăng lên làm Partner đấy chứ.
Bạch Đoan Đoan cảm thấy, không giống như những hãng luật quy mô lớn cỡ Triều Huy, nơi mà muốn lên được vị trí Partner thì phải từ từ chịu đựng sự rèn giũa, cộng thêm việc bắt buộc phải vượt qua doanh thu khắt khe. Muốn trở thành Partner ở mấy văn phòng luật sư nhỏ bé mới nổi như Thịnh Lâm, thực chất lại chẳng có gì khó khăn. Thậm chí, nói một cách tàn khốc hơn, thu nhập của nhiều Partner ở các văn phòng nhỏ còn chẳng bằng lương của một luật sư thâm niên tại các hãng luật lớn. Chuyện thăng chức lên Partner, đôi khi cũng chỉ là một cái mác hư danh thay đổi mà thôi. Huống hồ gì, tính toán chi li ra, thời gian hành nghề trong nước của Quý Lâm còn ngắn hơn cả cô nữa kia mà.
Tuy ngoài mặt vẫn tươi cười cảm ơn lời nhắc nhở của các đồng nghiệp, nhưng trong thâm tâm, Bạch Đoan Đoan hoàn toàn chẳng hề đánh giá cao năng lực chiến đấu của Quý Lâm một chút nào.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Lịch hẹn với đương sự Từ Chí Tân của vụ án trọng tài được ấn định vào buổi chiều. Vì vậy, vào buổi sáng, Bạch Đoan Đoan ưu tiên giải quyết ổn thỏa một vài thủ tục cho các đơn vị khách hàng quen thuộc. Đến giờ nghỉ trưa, cơn buồn ngủ bắt đầu bủa vây, cô liền đi thẳng xuống lầu để mua một cốc cà phê.
Nhắc đến mới thấy thật tình cờ, cô vừa mua xong cà phê và đang chuẩn bị quay bước đi, thì lại vô tình chạm mặt người đàn ông mà bản thân vẫn luôn ngày đêm nhung nhớ. Bạch Đoan Đoan trong lòng lại càng thêm phần quả quyết. Quả thực là ông trời đã định sẵn mối lương duyên này cho hai người mà. Nhìn xem cái duyên phận này đi, đúng là tuyệt cú mèo luôn nhỉ!
Người đàn ông đó hôm nay mặc bộ vest đen, chỉnh tề không một chút sai sót, vừa điển trai vừa toát lên vẻ cao quý. Anh đi đến trước quầy, vừa mua cà phê vừa đang gọi điện thoại cho ai đó. Khi Bạch Đoan Đoan nhìn về phía anh, dường như anh vừa nói đến một điểm gì đó thú vị nên đã khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, Bạch Đoan Đoan cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa bị đánh trúng. Nếu còn tình cờ gặp người đàn ông này thêm hai lần nữa, e rằng trái tim cô sẽ tan nát mất thôi.
Đối phương đương nhiên vẫn chưa hề liên lạc với cô. Lúc này người đàn ông đã mua xong cà phê, không hề để ý đến xung quanh, một tay cầm điện thoại, một tay bưng ly cà phê, tự nhiên xoay người chuẩn bị rời đi.
Trước đó, Bạch Đoan Đoan từng lớn tiếng khoác lác trước mặt Đoàn Vân rằng mình sẽ chơi chiêu đi ngược lại lẽ thường. Thế nhưng ngay lúc này, cô lại hoàn toàn bó tay chịu trói, luống cuống chẳng biết phải xử trí ra sao. Nên mạnh dạn bước lên phía trước, thẳng thắn mở lời đi thẳng vào vấn đề sao? Hay là nên thả thính một cách thật tinh tế, uyển chuyển? Hoặc là dùng trò "gậy ông đập lưng ông", vờ chơi lạt mềm buộc chặt đây nhỉ?
Rõ ràng khi giải quyết các vụ án, cô luôn thể hiện sự tinh anh, sắc sảo. Vậy mà giờ phút này, Bạch Đoan Đoan lại chẳng thể nghĩ ra nổi một phương án nào cho ra hồn. Thế nhưng, cô chẳng thể ngờ được rằng, rất nhanh thôi, cô đã không còn cần phải nghĩ cách nữa.
Một người mẹ trẻ đẩy cửa bước vào quán cà phê, theo sau là hai đứa trẻ nghịch ngợm lao vút ra, cứ thế vừa chạy vừa đùa nghịch lao tới, một đứa trong số đó chạy ngang qua Bạch Đoan Đoan và va mạnh vào cô một cái.
Bạch Đoan Đoan vốn đang đi giày cao gót mười phân, sàn quán cà phê lại vừa mới lau xong, bị đứa trẻ nghịch ngợm này va phải, cô lập tức mất thăng bằng, chân trượt đi và ngã nhào về phía trước.
Cô có chút hoảng loạn, cho đến khi ánh mắt va phải một đôi mắt đen sâu thẳm. Theo góc độ ngã xuống này, Bạch Đoan Đoan mắt thấy sắp ngã nhào vào lòng người đàn ông kia.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Bạch Đoan Đoan bỗng dưng chẳng còn thấy sợ hãi nữa. Thay vào đó, tiếng nhịp tim đập thình thịch, cuồng nhiệt bắt đầu lấn át tất cả.
Quá trình này thực chất chỉ diễn ra trong mười mấy giây ngắn ngủi, thế nhưng trong mắt Bạch Đoan Đoan, mọi thứ giống như một pha quay chậm, cô nhìn bản thân ngã về phía người đàn ông đó, nhìn thấy sự kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt đối phương và cả sự hiểu ý phản ứng lại rất nhanh sau đó, cô chờ đợi đối phương đưa tay ra, một cách lịch thiệp, dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định để ôm lấy mình khi sắp ngã xuống.
Đây quả là một cách gặp lại đầy lãng mạn và mộng mơ làm sao! Quả thực là giống hệt như một phân cảnh kinh điển bước ra từ trong sách vậy! Chỉ là, rất nhanh sau đó, Bạch Đoan Đoan chợt nhận ra, chiều hướng phát triển của sự việc hình như có chút sai sai thì phải?
Việc ngã vào lòng đối phương như cô tưởng tượng hoàn toàn không xảy ra, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy đối phương khẽ ngước mắt, ngay khi Bạch Đoan Đoan sắp đổ ập vào người, đối phương đã lách sang một bên, một cú nghiêng người nhạy bén, vừa vặn tránh được cơ thể của Bạch Đoan Đoan.
Cú xoay người hoàn hảo này, 10 điểm, bước di chuyển không một kẽ hở này, 10 điểm, kỹ thuật khiến người ta phải thán phục này, 10 điểm, sự bình tĩnh tự tại này, 10 điểm!
Tất cả các động tác đều là điểm tuyệt đối!!!
Trong cái chớp mắt lướt qua nhau ấy, Bạch Đoan Đoan vẫn không quên công tâm chấm điểm trong lòng. Có điều rất nhanh sau đó, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đùa cợt nữa. Trơ mắt nhìn mặt đất đang lao sát về phía mình, trong lòng Bạch Đoan Đoan lúc này chỉ còn đọng lại đúng một câu than vãn...
Tại sao anh lại điên cuồng bẻ lái như vậy, để mặc cô một mình ở lại chỗ cũ khóc lóc thảm thiết thế này.
Kịch bản không nên tiến triển theo cái cách này đâu!!! Thật sự không nên mà!!!
Chính vì đối phương bất ngờ né tránh sang một bên, Bạch Đoan Đoan chỉ còn nước ngã cắm mặt về phía trước. Dưới chân lại đi đôi cao gót mười phân, cô hoàn toàn bất lực trong việc tự cứu lấy bản thân. May mắn là bởi vì dung mạo của cô quá đỗi thu hút ánh nhìn, nên gần như ngay từ lúc cô bước vào quán cà phê, đã có người thầm để ý tới cô rồi. Vậy nên, ngay khi cô vừa mất thăng bằng, vài người đàn ông đứng gần đó đã trong tư thế sẵn sàng để diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Cuối cùng, Bạch Đoan Đoan đã được một người đàn ông khác đỡ lấy.
"Cô không sao chứ?"
Vài người đàn ông còn lại cũng xúm xít lại gần, ân cần hỏi han: "Cô không bị thương ở đâu chứ?"
Bạch Đoan Đoan lịch sự mở lời cảm ơn. Lúc cô quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy cái người thấy chết không cứu vừa rồi đang nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê. Anh cứ thế vừa tiếp tục nghe điện thoại, vừa đẩy cửa thong dong bước ra khỏi quán.
……
Lạnh lùng đến thế sao? Vô tâm đến thế sao? Không biết rằng việc một cô gái ngã vào lòng chính là tín hiệu cho thấy một tình yêu đã bắt đầu thành công hay sao?
Bạch Đoan Đoan hoàn toàn không lường trước được diễn biến này, chỉ cảm thấy mình ngẩn ngơ hết cả người. Chẳng lẽ đàn ông đẹp trai đều có kiểu tính cách kỳ quặc như vậy sao?
__
Ở một diễn biến khác, Quý Lâm vừa bước ra khỏi quán cà phê là cúp máy ngay, bởi anh đã nhìn thấy Dung Thịnh đang đợi ở bên ngoài.
“Quý Lâm, vừa rồi trong đó sao ồn ào thế?”
Quý Lâm nhấp một ngụm cà phê rồi đáp: “Không có gì, vừa nãy có người suýt chút nữa đâm sầm vào tôi.”
Dung Thịnh ân cần hỏi han: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Quý Lâm điềm tĩnh trả lời, “Tôi phản ứng nhanh nên tránh kịp.”
Dung Thịnh không yên tâm, ló đầu nhìn vào trong cửa kính của quán cà phê, sau đó ngẩn người: “Ơ? Đó chẳng phải là người phụ nữ hôm trước mình thấy ở quán bar sao? Trùng hợp thế?” Anh ta chớp chớp mắt, “Tuy là trông hơi dữ thật, nhưng nhan sắc đúng là không có góc chết, hai người có duyên thế này, thật sự không cân nhắc phát triển thêm chút sao?”
Quý Lâm khiêm tốn xin miễn thứ cho kẻ bất tài, quay đầu lại nhìn một cái: “Khả năng thăng bằng kém quá, hai lần liên tiếp rồi, không đâm trúng tôi thì cũng suýt chút nữa là đâm trúng tôi, chắc là do tiểu não phát triển không tốt, ảnh hưởng đến gen của thế hệ sau đấy.”
“……”
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]