Chương 5: “Ghê vậy sao?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau hai lần liên tiếp chuốc lấy thất bại, Bạch Đoan Đoan bắt đầu cảm thấy hoài nghi về cuộc đời, cũng may là rất nhanh sau đó, thời gian hẹn gặp mặt trực tiếp với Từ Chí Tân đã đến. Bạch Đoan Đoan uống xong cà phê liền đi tới phòng họp, bắt đầu lao vào công việc.

Mặc dù vẫn đang phải bó bột và chống nạng do gãy xương chày, nhưng Từ Chí Tân đến rất đúng giờ. Anh ấy hai mươi tám tuổi, vẫn còn rất trẻ, nhưng dáng vẻ lại rất chững chạc, chẳng trách ở độ tuổi này đã là nòng cốt kỹ thuật của Điện tử Kim Quang, chỉ là trông anh ấy có vẻ rất mệt mỏi, như thể đã lâu không được ngủ ngon giấc, quầng thâm mắt rất đậm, nét mặt phờ phạc, uể oải, ánh mắt đờ đẫn, người gầy rộc đi, hoàn toàn không giống một người đang nghỉ phép ở nhà để dưỡng thương.

“Chào luật sư Bạch.” Sau khi cố gắng gượng dậy để ngồi xuống, đối phương liền lấy ra một xấp tài liệu, “Những thứ cô bảo tôi mang theo như đơn xin nghỉ phép, sổ bệnh án và các giấy tờ gốc liên quan, tôi đều mang theo đầy đủ rồi.”

Bạch Đoan Đoan lật ra xem, bắt đầu từ tháng Ba năm nay, Từ Chí Tân đã xin nghỉ phép ngắt quãng, ban đầu là viêm dạ dày, nghỉ hai ngày, cuối tháng Ba bị mày đay, nghỉ một ngày, đầu tháng Tư bị dị ứng da, lại nghỉ ba ngày, cuối tháng Tư bị cảm nặng, nghỉ ba ngày, đến tháng Năm thì bị gãy chân, nghỉ liền một mạch nửa tháng, đúng là thương tổn xương cốt phải mất cả trăm ngày mới hồi phục, sau đó anh ấy cứ cách nửa tháng lại xin nghỉ ốm một lần, không hề đến công ty nữa. Sau khi xin nghỉ ốm liên tục hai tháng, ngay khi đơn xin nghỉ của anh ấy vừa gửi đến công ty thì thư sa thải của công ty cũng được gửi đi cùng lúc. Lý do sa thải rất rõ ràng, bộ phận nhân sự của Điện tử Kim Quang cho rằng Từ Chí Tân có hành vi gian lận xin nghỉ ốm ác ý, thuộc trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đủ điều kiện để chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp.

 

Nhìn Bạch Đoan Đoan đang lật giở xấp giấy tờ của mình, Từ Chí Tân cố gắng thanh minh:  "Chân tôi thực sự bị thương, luật sư Bạch, cô xem, đơn xin nghỉ ốm, giấy nhận chẩn đoán và cả phim chụp xương bị gãy của tôi đều có đầy đủ, tất cả đều do bệnh viện hạng nhất chính quy cấp. Trước đó tôi cũng thực sự bị bệnh liên tục, hoàn toàn không hề lừa dối để xin nghỉ ốm..."

Bạch Đoan Đoan cũng không ngẩng đầu lên: “Anh không cần phải giải thích với tôi, tôi là luật sư của anh, tôi đấu tranh giành lợi ích cho anh, tôi chỉ xem xét chứng cứ. Chỉ cần chứng cứ hoàn thiện về mặt pháp lý, thì anh không hề lừa dối để xin nghỉ ốm. Anh Từ, luật sư chỉ cần giúp khách hàng giành lấy những sự thật và chứng cứ được pháp luật công nhận trong phạm vi giới hạn của pháp luật là được rồi.”

Còn về việc thực tế anh ấy có giả vờ ốm hay không, cô không bận tâm, mà cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Bạch Đoan Đoan chỉ nói đến thế, nhưng cô tin rằng Từ Chí Tân đã nhận ra hàm ý sâu xa đằng sau câu nói ấy. Anh ấy hơi sững sờ một chút, ngay sau đó liền gật đầu.

“Tôi muốn xác nhận với anh một điểm trước, những bác sĩ đã cấp giấy chứng nhận chẩn đoán và đơn xin nghỉ ốm này cho anh, tôi đều có thể tìm thấy tại khoa tương ứng trong bệnh viện này, có đúng không?” Bạch Đoan Đoan liếc nhìn Từ Chí Tân một cái, “Hiện tại những thông tin này rất dễ đối chiếu, đây cũng là việc đầu tiên mà bộ phận pháp chế hoặc luật sư của công ty các anh sẽ làm sau khi nhận được đơn xin nghỉ ốm.”

Từ Chí Tân vội vã gật đầu.

Bạch Đoan Đoan "ừ" một tiếng, sau đó rút ra ba tờ trong số các đơn xin nghỉ phép và giấy chẩn đoán: "Ba tờ này, nếu dùng làm bằng chứng để nộp thì sẽ có vấn đề."

Từ Chí Tân vừa nhìn thấy, đây chính là ba tờ đơn xin nghỉ phép đầu tiên được cấp sau khi anh ấy bị gãy xương chày, anh ấy không hiểu hỏi lại: "Luật sư Bạch, đây thực sự là đơn xin nghỉ phép chính quy do bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện số 1 thành phố chúng ta cấp, không phải tôi mua trên mạng, cũng không phải giả mạo, có thể có vấn đề gì được?"

Bạch Đoan Đoan chỉ vào dãy số ở góc trên bên phải của đơn xin nghỉ phép: “Ba tờ giấy xin nghỉ phép này của anh, thời gian ký tên trên mỗi tờ cách nhau nửa tháng, nhưng số thứ tự của giấy xin nghỉ phép lại hoàn toàn liên tiếp nhau.”

Ngay khi Bạch Đoan Đoan vừa nói, Từ Chí Tân đã nhận ra vấn đề. Vì phải cách nửa tháng mới gia hạn giấy xin nghỉ, làm sao số thứ tự của giấy xin nghỉ lại có thể liên tiếp được...

“Hiện tại bản gốc của giấy xin nghỉ phép đang nằm trong tay anh, điều này đồng nghĩa với việc anh chưa từng cung cấp bản gốc cho công ty. Vì vậy tôi muốn xác nhận với anh một điểm, anh có từng cung cấp bản sao của ba tờ này để xin nghỉ phép không?”

Đến lúc này Từ Chí Tân mới cảm thấy may mắn vì vận may của mình: “Trước đó, bản gốc giấy xin nghỉ phép do viêm dạ dày, mày đay và cảm cúm tôi đều đã đưa hết rồi, chỗ tôi chỉ còn lại sổ bệnh án. Nhưng giấy xin nghỉ phép do chấn thương chân thì cả bản gốc lẫn bản sao tôi đều chưa từng đưa. Lúc đó tôi đã xin phép miệng với đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự trước, nói rằng sau đó sẽ gửi chuyển phát nhanh giấy xin nghỉ phép qua sau. Kết quả là lúc đó Giám đốc nhân sự là chị Diêm Hân đã nổi giận, nói rằng chưa từng thấy ai xin nghỉ hết lần này đến lần khác như tôi, rồi từ chối nhận giấy xin nghỉ phép của tôi, bảo tôi phải tự mình mang giấy xin nghỉ phép đến gặp chị ấy để giải thích tình hình... Chuyện đó cũng diễn ra khá không vui, chân tôi lại đang bất tiện nên chuyện này cứ thế bị gác lại, tôi cứ nghĩ sau này đi làm lại rồi sẽ đến chịu đòn nhận tội để bổ sung giấy xin nghỉ phép sau...”

Anh ấy chợt đỏ bừng mặt, ngượng ngùng giải thích: “Vì vết thương ở chân này ít nhất phải tĩnh dưỡng ba tháng, mà hiện tại bệnh viện quản lý rất nghiêm, mỗi lần chỉ được cấp giấy xin nghỉ tối đa nửa tháng. Với tình trạng của tôi, tôi phải chống nạng đi gia hạn giấy xin nghỉ hết lần này đến lần khác. Vị bác sĩ đó là người rất tốt, tôi đã cầu xin cô ấy nên cô ấy mới đồng ý cấp một lần luôn ba tờ cho tôi.”

Kể ra như vậy cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Bởi vì một khi công ty có được ba tờ giấy xin nghỉ ốm bản gốc với số seri liên tiếp như thế này, thì dù Bạch Đoan Đoan có khéo léo che đậy đến đâu cũng không thể giấu nổi khiếm khuyết liên quan đến việc khai khống giấy xin nghỉ ốm.

Đến lúc này Bạch Đoan Đoan cúi đầu nhìn mới phát hiện ra ba tờ này quả thực đều do một bác sĩ tên là Trần Giai Nam cấp, cô trả lại bản gốc cho đối phương: “Tóm lại, ba tờ giấy xin nghỉ ốm có số sê-ri liên tiếp này của anh rất có khả năng sẽ bị kết luận là giả mạo giấy xin nghỉ ốm khi xét xử. Nếu anh muốn thắng vụ kiện này, thì trước khi mở phiên tòa, hãy bổ sung thêm các bằng chứng hợp lệ.” Cô nhìn sang Từ Chí Tân mỉm cười, “Ngoài việc này ra, các tài liệu khác đều đã rất đầy đủ, chỉ cần hội đồng trọng tài công nhận tính xác thực và hiệu lực của bằng chứng thì sẽ không có vấn đề gì, hãy chú ý bảo quản kỹ bản gốc.”

Từ Chí Tân vốn đã chuẩn bị sẵn một tràng lý lẽ để biện minh, cũng vô cùng sợ hãi phải đối mặt với ánh mắt đầy ẩn ý của luật sư, nhưng kết quả lại phát hiện nữ luật sư trẻ tuổi trước mặt chẳng hề bận tâm đến những điều này. Cô rất xinh đẹp, cũng rất chuyên nghiệp, lời lẽ ngắn gọn súc tích, không một chữ thừa thãi, đủ tỉ mỉ, đủ thận trọng và cũng đủ chuyên nghiệp. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cô thậm chí còn nhận ra các số thứ tự liên tiếp trên đơn xin nghỉ phép mà Từ Chí Tân chưa từng để ý tới.

Cô không hề thân thiện gần gũi, ngược lại còn có một cảm giác xa cách tự nhiên. Cô cũng không quan tâm cuộc sống của anh ấy rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, cô chỉ quan tâm liệu chứng cứ trên phương diện pháp lý đã hoàn thiện hay chưa.

Cô không phán xét khách hàng của mình.

Như vậy thật sự là...

Quá đáng quý.

Từ Chí Tân gần như có chút cảm động, chỉ là anh vẫn còn điều lo lắng: "Luật sư Bạch, Công ty Điện tử Kim Quang có quy định, yêu cầu nếu nghỉ phép vì bệnh trên năm ngày thì bắt buộc phải đến Bệnh viện Thanh Thành do công ty chỉ định để chẩn đoán, phải là giấy chứng nhận chẩn đoán và đơn xin nghỉ phép của bệnh viện chỉ định này thì công ty mới công nhận. Mặc dù đơn xin nghỉ phép của tôi đều do các bệnh viện hạng nhất chính quy cấp, nhưng vì không phải bệnh viện chỉ định này nên bộ phận nhân sự không công nhận, từ đó đơn phương kết luận tôi lừa dối để xin nghỉ bệnh và đã gửi thư sa thải cho tôi."

“Quy định này có được viết trong sổ tay nhân viên không? Anh đã từng ký nhận chưa?”

“Cái đó thì chưa.” Từ Chí Tân suy nghĩ một lát, “Chỉ là đã từng được gửi qua email.” Nói xong, Từ Chí Tân lấy ra vài tờ giấy, “Đây chính là email hồi đó, tôi đã in ra rồi. Bệnh viện Thanh Thành được chỉ định ở rất gần đơn vị chúng tôi, việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên đều thực hiện ở đó, mối quan hệ với cấp cao của công ty chúng tôi rất tốt. Năm ngoái có mấy đồng nghiệp cũng bị bệnh đến đó kiểm tra, kết quả cuối cùng đều nói là không có bệnh. Có đồng nghiệp đã sốt đến 40 độ rồi mà bệnh viện Thanh Thành vẫn không cấp giấy xin nghỉ phép.” Từ Chí Tân lắp bắp nói, “Tôi dùng giấy xin nghỉ phép không phải của bệnh viện chỉ định, liệu có bị thua kiện không?”

“Không đâu.” Bạch Đoan Đoan thậm chí không ngẩng đầu lên, “Bất kể anh có đến bệnh viện được chỉ định để chẩn đoán bệnh hay tái khám hay không, điều đó không nhất thiết dẫn đến việc thua kiện.”

“Thứ nhất, bệnh viện Thanh Thành chỉ là bệnh viện hạng hai, khoa chấn thương chỉnh hình không phải là khoa nổi tiếng hay thế mạnh của họ, anh đến khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện số 1 thành phố là bệnh viện hạng nhất có tính tổng quát cao là hoàn toàn hợp lý, thứ hai, bệnh viện Thanh Thành là bệnh viện tư nhân, lại là bệnh viện chỉ định khám sức khỏe cho đơn vị của các anh, điều này cho thấy bình thường có nhiều giao dịch kinh doanh, quan hệ lợi ích rất mật thiết, anh đến tái khám, đối phương chưa chắc đã đưa ra kết quả công bằng, có thể tồn tại sự thiên vị, thứ ba, mặc dù bệnh viện Thanh Thành gần đơn vị của các anh, nhưng nếu theo địa chỉ liên lạc anh cung cấp trước đó thì thực tế cách nơi anh ở rất xa, vốn dĩ anh đang bị thương ở chân, chạy xa như vậy để đi tái khám là không hợp lý cũng không thuận tiện.”

Cô ngẩng lên mỉm cười với Từ Chí Tân: “Hiện tại, đa số các vụ án trọng tài của chúng tôi đều không ủng hộ việc doanh nghiệp yêu cầu phải có giấy xin nghỉ phép từ bệnh viện chỉ định, anh có thể yên tâm.”

Nghe vậy, Từ Chí Tân mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh ấy mới an tâm rời khỏi văn phòng luật sư.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chuẩn bị xong hồ sơ trọng tài cho Từ Chí Tân, Bạch Đoan Đoan mới tan ca trở về nhà.

Nói là nhà, nhưng thực chất cũng chỉ là căn hộ cô thuê trong một khu chung cư cao cấp gần văn phòng luật sư. Tuy là người thành phố A, nhưng nhà cô ở quá xa, việc đi làm mỗi ngày rất mệt mỏi, lại thường xuyên phải tăng ca, nếu ở nhà thì sợ bố mẹ cằn nhằn, thế nên nhân dịp về thành phố A một chuyến, cô quyết định thuê luôn một căn hộ nhỏ.

Sống trong căn hộ nhỏ, nhưng Bạch Đoan Đoan lại chẳng hề cảm thấy cô đơn chút nào. Dưới khu chung cư có một bé mèo mướp vàng cực kỳ quấn người và tỏ ra vô cùng thân thiết với cô. Mỗi lần Bạch Đoan Đoan về nhà, con mèo mướp này nhất định sẽ chui ra từ bụi cây, dụi dụi vào chân cô rồi kêu meo meo làm nũng, trông cứ như đang chào đón cô trở về vậy.

Con mèo này tuy chỉ là mèo mướp ta, nhưng lại ăn điểm nhờ vào vóc dáng tròn vo cùng bộ lông mềm mại. Dẫu nhan sắc chẳng phải thuộc hàng cực phẩm, đôi mắt to tròn lấp lánh lại tăng thêm cho nó không ít phần đáng yêu. Hơn nữa, nó lại rất biết cách làm nũng và chỉ đặc biệt quấn quýt lấy mỗi mình cô, còn với những người qua đường khác thì nó đều lạnh nhạt ngó lơ. Chính điều đó đã khiến Bạch Đoan Đoan có cảm giác bản thân là một sự tồn tại vô cùng quan trọng, vô cùng đặc biệt đối với cục bông nhỏ này.

"Hôm nay thức ăn hạt tao mua giao mày rồi đấy, mày có muốn theo tao về nhà ăn một chút không?"

Bạch Đoan Đoan ngồi xổm xuống, bế thốc con mèo mướp lên: "Mày không nói gì thì coi như là đồng ý rồi nhé."

Mèo mướp nằm gọn trong tay cô, ngoe nguẩy tìm một tư thế thoải mái, kêu meo meo hai tiếng rồi nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Bạch Đoan Đoan. Cứ như thế, nó để mặc cho cô ôm một mạch về đến trước cửa nhà. Bình thường, Bạch Đoan Đoan cũng hay đem thức ăn xuống dưới lầu cho con mèo này, nhưng nó nhất quyết không chịu theo cô về nhà. Giờ thì trải qua một thời gian, cuối cùng nó cũng quen hơi và chịu để cô bế rồi. Bạch Đoan Đoan ôm trọn con mèo trong lòng, mãn nguyện thầm nghĩ, thế này thì coi như cô đã có thể danh chính ngôn thuận nhận nuôi cục cưng này rồi.

"Bắt đầu từ hôm nay, mày sẽ tên là Bạch Mi Mi nha!"

Rất nhanh sau đó, cô mở cửa. Khu chung cư này mỗi tầng có hai hộ dùng chung một thang máy, trong tầng trắng tinh khôi này, thực tế ngoài căn hộ của cô ra thì đối diện còn có một căn khác. Tuy nhiên, dù căn hộ kia cũng có người ở, nhưng người đó dường như đi sớm về khuya còn sớm hơn cả cô. Bạch Đoan Đoan đã ở đây được một tuần rồi mà vẫn chưa từng nhìn thấy diện mạo thật sự của đối phương, chỉ biết rằng công việc của người đó có lẽ khá vất vả, cũng giống như cô, thường xuyên phải gọi đồ ăn về nhà.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Cho Bạch Mi Mi ăn xong, Bạch Đoan Đoan đi tắm rửa sạch sẽ rồi sắp xếp lại ổ cho nó. Xử lý xong phần đồ ăn ngoài của mình, cô nằm ườn ra ghế sofa, chán chường cầm điện thoại lên lướt.

Vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào mới, cũng chẳng có tin nhắn từ số lạ nào gửi tới.

Người đàn ông đó thực sự không liên lạc lại với cô.

 

Trong lòng Bạch Đoan Đoan có chút hụt hẫng, cũng có chút tiếc nuối. Hơn hai mươi năm qua, đây thực sự là người đàn ông đầu tiên khiến cô rung động đến thế, nếu để cô gặp lại đối phương một lần nữa, bất kể là người không hiểu phong tình hay là kẻ đầy mưu mẹo, cô nhất định sẽ chủ động tấn công! Sống trên đời, luôn phải nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc.

Chỉ là Bạch Đoan Đoan không ngờ tới, những sự trùng hợp mà số phận ban tặng luôn đến vào những lúc vô cùng tình cờ.

Bạch Đoan Đoan đang chìm trong mớ suy nghĩ miên man, vừa mới mở cửa định đi vứt rác thì chợt phát hiện cửa thang máy bật mở. Theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn sang, trong lòng muốn một lần được nhìn rõ diện mạo của vị hàng xóm bí ẩn kia.

Nào ngờ, đập vào mắt Bạch Đoan Đoan lại chính là người đàn ông mà cô vừa mới mơ tưởng đến.

Người bước ra khỏi thang máy chính là người đàn ông tuấn tú, cao quý với khí chất phi phàm ấy. Đối phương ăn mặc rất tinh tế, hoàn toàn có thể trực tiếp bước lên sàn catwalk. Bạch Đoan Đoan nhìn lại bộ đồ mặc ở nhà lôi thôi của mình, gần như là theo bản năng, cô lập tức mở cửa nép ngay vào trong nhà.

Mẹ ơi! Anh hóa ra chính là hàng xóm của cô! Ông trời lại một lần nữa đưa ra gợi ý cho cô, cô và người đàn ông này xem ra đúng là trời sinh một cặp! Là duyên phận gì mà có thể khiến họ tình cờ gặp nhau với tần suất cao liên tiếp như vậy?

Bạch Đoan Đoan ảo não vò đầu bứt tai, Đoàn Vân từng bảo phụ nữ thì phải sống sao cho tinh tế, dẫu chỉ bước ra khỏi cửa vứt một bịch rác, thì lớp trang điểm cũng phải hoàn mỹ, diện mạo cũng phải thật lộng lẫy cơ. Trước đây cô lúc nào cũng bĩu môi chê bai, nhưng giờ nghĩ lại, câu nói đó quả là chí lý. Bởi vì có trời mới biết được, ngay cái lúc bạn vừa xách túi rác ra khỏi cửa, biết đâu lại vô tình va phải tình yêu của đời mình thì sao!

Phải đợi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng sập lại từ nhà đối diện, Bạch Đoan Đoan mới dần lấy lại bình tĩnh. Gần như ngay lập tức, cô vồ lấy điện thoại, cuống cuồng gọi cho Đoàn Vân.

"Đoàn Vân, còn nhớ người đàn ông lần trước tớ nói muốn theo đuổi không?! Anh ấy là hàng xóm của tớ! Hàng xóm đấy!!!"

Đoàn Vân vẫn luôn tự xưng là người đọc rộng hiểu nhiều, tự coi mình là cố vấn tình yêu, nghe xong một tràng lời của Bạch Đoan Đoan, liền bắt đầu hiến kế cho cô: "Đây là chế độ dễ dàng rồi, gần quan được ban lộc đấy. Người đàn ông này, nghe cậu mô tả thì chắc là kiểu người chậm nhiệt, với kiểu người này, cậu phải âm thầm sưởi ấm và cảm hóa anh ta, kiểu như luộc ếch trong nước ấm, khiến anh ta hoàn toàn thuộc về mình..."

Bạch Đoan Đoan vẫn còn lơ ngơ, nghi hoặc hỏi: "Vậy làm sao âm thầm sưởi ấm được nhỉ?"

“Đối phương đã gặp cậu vài lần mà vẫn không quá nhiệt tình, điều đó chứng tỏ họ đã 'miễn nhiễm' với ngoại hình của cậu rồi. Vậy nên, cậu phải thể hiện cho họ thấy những ưu điểm khác của mình. Cậu thử nghĩ xem, cậu còn ưu điểm nổi bật nào khác không?”

Bạch Đoan Đoan suy nghĩ một lát: “Tớ rất biết cách kiếm tiền!”

“Nhưng cậu cũng rất biết cách tiêu tiền nữa... Cậu phải nghĩ ưu điểm khác chứ? Loại thật sự nổi bật ấy! Loại khiến cậu khác biệt hoàn toàn với những người phụ nữ khác!”

Bạch Đoan Đoan ngẫm nghĩ, rồi phấn khích nói: “Tớ rất biết đánh nhau! Tớ không chỉ đánh giỏi hơn những phụ nữ khác, mà ngay cả đàn ông bình thường tớ cũng đánh thắng được! Tớ lớn lên trong võ đường của mẹ, tớ thành thạo đánh đối kháng, cầm nã, trường quyền và chiến đấu! Tớ còn giỏi cả Taekwondo và boxing nữa! Tớ rất mạnh! Nếu nói về đánh nhau, tớ là dân chuyên nghiệp đấy! Nếu anh ấy ở bên tớ, anh ấy sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn! Tớ sẽ bảo vệ anh ấy!”

"..."

Nhưng lỡ như làm cô nổi giận, có khi cũng sẽ chết dưới tay cô mất thôi...

“Đoan Đoan, cậu phải nghĩ cách khác đi, đánh người như thái rau thế này chẳng phải là... ưu điểm gì để thu hút đàn ông đâu.” Đoàn Vân nói đến đây, bỗng nảy ra một ý, “Nhắc đến thái rau, Đoan Đoan! Tớ có cách rồi!”

Chỉ nghe tiếng Đoàn Vân vang lên dõng dạc như sấm bên tai: “Người ta vẫn bảo muốn chinh phục trái tim một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục được dạ dày của anh ta!”

“Nhưng... nhưng tớ có biết nấu ăn đâu?”

Đoàn Vân nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: “Không biết thì học đi chứ, thành tích của cậu tốt như vậy, khả năng học hỏi mạnh như vậy, chẳng lẽ chuyện nhỏ như nấu ăn cũng không học được sao? Lên mạng xem thêm mấy cái hướng dẫn đi, giờ toàn có video cả đấy. Chẳng phải cậu nói người đàn ông này công việc vất vả, thường xuyên phải ăn đồ giao tận nơi sao? Nếu ‘người hàng xóm tốt bụng’ như cậu lúc này ra tay giúp đỡ, dùng chiêu kiểu như ‘Tôi nấu nhiều quá, gửi cho anh một phần ăn thử’, cậu tin không, chưa đầy một tháng là anh ta sẽ đổ gục dưới tay cậu ngay thôi!”

??? Thật ư ???

Mặc dù bị những lời lẽ cổ súy của Đoàn Vân làm cho kích động đến nỗi muốn xắn tay áo làm ngay, nhưng Bạch Đoan Đoan vẫn lờ mờ cảm thấy có chút cấn cấn. Đàn ông thời nay lại dễ lừa đến thế sao??? Chỉ cần nấu cho ăn vài bữa là xong à???

Đối mặt với sự ngờ vực của Bạch Đoan Đoan, Đoàn Vân chỉ buông một tiếng khinh khỉnh: “Trước đây tớ cũng từng theo đuổi thành công một anh chàng đẹp trai lạnh lùng như thế này đấy. Lúc đầu anh ta cứ thờ ơ với tớ, sau khi ăn cơm tớ nấu thì bám lấy không buông, nhất quyết đòi cưới tớ cho bằng được...” Đoàn Vân khựng lại một chút, “Thôi không nói chuyện của tớ nữa, tóm lại, đây đều là những kinh nghiệm xương máu rút ra từ thực tế của tớ đấy. Cậu chỉ cần khiến anh ta ăn đồ cậu nấu xong là không thể nào quên được hương vị đó nữa, thế là cậu thành công!”

...

Bạch Đoan Đoan cúp điện thoại, trong lòng đấu tranh tư tưởng dữ dội, cảm thấy Đoàn Vân nói cũng có lý. Nếu bản thân đã không muốn bỏ lỡ và định chủ động theo đuổi đối phương, thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện nấu vài bữa cơm, cũng không tốn kém bao nhiêu, hàng xóm láng giềng nhiệt tình thân thiện gửi cho nhau chút đồ ăn cũng là chuyện tự nhiên, cho dù có thất bại thì cũng không đến mức mất mặt, cô nhất định phải thử một lần!

Vốn là người theo phái hành động, cô lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm các bài hướng dẫn nấu ăn. Lần đầu tiên vào bếp, vậy thì cứ chọn món nào ở trình độ nhập môn thôi.

Gà nướng, chính là món này!

Chỉ là Bạch Đoan Đoan không ngờ rằng, làm một con gà nướng lại còn khó hơn cả ra tòa. Cô thực sự chẳng có chút năng khiếu nấu nướng nào, nhân lúc ngày mai là thứ Bảy, cô đã đi siêu thị mua một nguyên liệu, tự mình loay hoay trong bếp suốt một tiếng đồng hồ, bày bừa đến mức bãi chiến trường, suýt chút nữa là làm nổ tung cả căn bếp, mới cuối cùng cũng luống cuống xử lý xong con gà, bọc giấy bạc rồi cho vào lò nướng.

Từng bước, từng bước, cô gần như "copy/paste" một cách hoàn hảo cách làm trong video hướng dẫn. Bạch Đoan Đoan đứng trước lò nướng, hai mắt sáng rực chờ đợi. Và quả nhiên, chiếc lò nướng không hề phụ sự kỳ vọng của cô, dần dần đã tỏa ra mùi thơm nức mũi của thịt gà.

Những lời cổ vũ trên mạng nói không hề sai, chỉ cần bản thân nỗ lực, thì trên đời này chẳng có việc gì là không thể giải quyết! Không phải chỉ là nấu một bữa cơm thôi sao?! Cô nhất định làm được! Bạch Đoan Đoan thầm nghĩ.

Ngay khi âm thanh "ting" vang lên, Bạch Đoan Đoan háo hức bật nắp lò, lôi con gà nướng được bọc trong giấy bạc, vẫn còn bốc khói nghi ngút ra ngoài.

Thành công! Hoàn hảo!

Bạch Đoan Đoan thực sự rất muốn bóc lớp giấy bạc ra để ngắm nhìn kiệt tác của mình, nhưng nghĩ lại đây cũng là món quà định tặng cho người khác, huống hồ lại là đồ ăn, nếu mình tự ý bóc ra thì e là không được hay cho lắm, vì vậy sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn kìm lòng được.

Lúc này đang là giữa trưa, Bạch Đoan Đoan cảm thấy mọi thứ đến thật đúng lúc, chỉ tiếc là tuy đã mua nguyên liệu nhưng cô lại quên mua bát và nồi thật đẹp, giờ đây con gà nướng to tướng thế này, không biết đựng thế nào để mang sang nhà đối diện cho được.

Hay là cứ gói kín trong giấy bạc rồi để luôn trong khay nướng mang sang luôn nhỉ!

Hơn nữa, đựng như vậy mới càng chứng tỏ được con gà nướng này không phải mua ở ngoài, mà là do chính tay cô nướng cho đối phương! Tấm chân tình này chắc hẳn sẽ khiến đối phương cảm thấy con gà nướng này càng thêm ngon miệng!

Nói là làm, Bạch Đoan Đoan lập tức bê khay nướng sang gõ cửa nhà đối diện. Chỉ tiếc là... chẳng có ai ra mở cửa.

"Lại đi ra ngoài rồi sao." Bạch Đoan Đoan có chút thất vọng, cô nhìn thời gian, buổi chiều cô cũng phải đến văn phòng xử lý chút việc, buổi tối lại có hẹn gặp khách hàng, ước chừng là không gặp được người hàng xóm này rồi.

Suy đi tính lại, cuối cùng cô quyết định để luôn khay nướng trước cửa nhà đối phương, như vậy, một khi đối phương về nhà là có thể phát hiện ra "món quà lớn" ngay trước cửa nhà mình!

Kết quả là vừa mới đặt con gà nướng trước cửa nhà đối phương và dán giấy ghi chú "Từ người hàng xóm đối diện của anh", thì điện thoại "đòi nợ" của Lâm Huy đã gọi đến, Bạch Đoan Đoan vội vã rời nhà đến văn phòng luật sư, ngay cả căn bếp bừa bộn cũng chưa kịp dọn dẹp.

__

Mặc dù hôm nay là thứ Bảy, nhưng vì buổi sáng Quý Lâm có một cuộc họp qua video nên anh đã rời nhà từ rất sớm. Đợi đến khi anh kết thúc công việc và quay trở về thì đã hai giờ chiều.

Sau đó, anh phát hiện ra một cục to bự chảng đầy khả nghi nằm trước cửa nhà mình. Thứ đó được bọc kín bằng giấy bạc, đặt ngay ngắn trong một cái khay nướng, trông có vẻ giống đồ ăn. Thế nhưng, lúc mở ra xem thì...

Quý Lâm nhíu chặt mày, khuôn mặt lạnh lùng như phủ một tầng sương giá, anh bấm điện thoại gọi cho Dung Thịnh: "Tên quản lý cấp cao bị tôi sa thải trong vụ tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động trước đó xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định đâu."

"Sao thế?"

“Hắn ta cũng khá bản lĩnh đấy, biết cả tôi ở đâu rồi.”

Dung Thịnh đâm ra căng thẳng: "Sao thế, người anh em? Hắn đến trước cửa nhà cậu quấy rối à?”

"Cũng gần như vậy." Quý Lâm mím chặt môi, hoàn toàn không muốn liếc nhìn cái cục nửa đen nửa vàng nằm cuộn tròn trong lớp giấy bạc kia thêm một giây phút nào nữa. Giọng anh tối sầm lại:  “Hắn vứt một đống phân hình con gà nướng ngay trước cửa nhà tôi.”

???

Dung Thịnh sốc đến tận óc: “Ghê vậy sao?”

"Ừ." Quý Lâm gần như không thể nhẫn nhịn được nữa, anh cố gắng đè nén cơn giận dữ đang chực chờ bùng nổ:  “Quá đáng nhất là hắn xúc phạm trí tuệ và nhân cách của tôi, tưởng rằng biến cái thứ vừa giống phân vừa giống rác rưởi này thành hình con gà nướng, bọc giấy bạc, đặt trong khay nướng, rồi thêm chút mùi gia vị gà nướng là tôi sẽ thực sự tưởng đó là gà nướng sao?”

Có lẽ do sự việc quá mức hoang đường, cộng thêm sự tức giận, Quý Lâm vốn luôn giữ chất giọng điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày, nay cũng nhịn không được mà cất cao giọng: "Tưởng tôi ngu đến mức sẽ ăn nó sao???"  Anh cười lạnh vì quá giận dữ, “Lại còn để cả một tờ giấy ghi chú nói là hàng xóm tặng, coi tôi là kẻ thiểu năng à?”

Dung Thịnh không thể không lên tiếng an ủi một hồi, nhưng đáng tiếc là Quý Lâm rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, vừa cúp điện thoại, anh đã đi xuống lầu tới chỗ ban quản lý tòa nhà, trong hành lang có camera giám sát, đợi đến khi lấy được video, anh sẽ đi báo cảnh sát.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau