Chương 6: "Mong cô sau này đừng vứt rác trước cửa nhà tôi nữa."

Chương trước Chương trước Chương sau

Vì trước đó đội ngũ đã rời đi để lại một đống hỗn độn, Bạch Đoan Đoan buộc phải tăng ca tại văn phòng đến tận đêm muộn mới có thể về nhà.

Lúc chuông cửa vang lên, cô vẫn đang gọi điện thoại than vãn với Đoàn Vân về cường độ làm việc quá cao: "Cậu đợi tớ chút nha, hình như bên ngoài có người tìm tớ."

Đoàn Vân tỏ ra khá cảnh giác: "Giờ này rồi, cậu cẩn thận một chút đi, đừng có tùy tiện mở cửa đấy."

Bạch Đoan Đoan "ừ" một tiếng rồi bước ra nấp sau cánh cửa. Thế nhưng, vừa ghé mắt nhìn qua mắt mèo, cô liền căng thẳng hẳn lên: "Đoàn Vân ơi, bên ngoài là người đàn ông đó đấy!"

"Người nào? Cái người từng đeo bám cậu trước đây à?"

"Không phải! Là người hàng xóm đối diện nhà tớ!" Bạch Đoan Đoan kích động nói, "Trời đất ơi, anh ấy lại chủ động đến tìm tớ! Cuối cùng anh ấy cũng chủ động đến tìm tớ rồi! Đoàn Vân, cảm ơn cậu nhé! Cách của cậu thực sự hiệu quả thật đấy, tớ cứ ngỡ mình phải kiên trì nấu thêm mấy bữa cơm nữa mới thành công, không ngờ chỉ mới bữa hôm nay thôi mà hiệu quả đã cực kỳ xuất sắc rồi! Chẳng lẽ đã thu phục được trái tim anh ấy rồi sao?" Bạch Đoan Đoan nói năng lộn xộn, "Anh ấy đang ở ngay ngoài cửa nhà tớ đây này!!! Cậu nói xem lát nữa tớ phải làm sao? Nói gì thì hợp lý hơn?"

Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của người đàn ông: "Đừng trốn nữa, tôi biết cô đang ở nhà, mở cửa cho tôi."

Giọng điệu mang đậm chất tổng tài bá đạo thế này cơ à???

Nhưng Bạch Đoan Đoan phải thừa nhận rằng, bản thân cô thực sự rất xiêu lòng trước kiểu này.

Cô cúp điện thoại của Đoàn Vân, cõi lòng thấp thỏm, căng thẳng bước đến trước cửa. Cô hít sâu một hơi, vờ như bình tĩnh mà mở tung cánh cửa.

Người đàn ông đối diện đang mặc đồ ở nhà, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ bận vest chỉnh tề trước kia. Tuy nhiên, khí chất trên người anh thì vẫn y hệt. Dẫu chỉ khoác lên mình bộ đồ thun rộng rãi, thoải mái, anh vẫn toát ra luồng khí thế mạnh mẽ, không cho phép người khác chối từ. Kết hợp cùng gương mặt khiến người ta gặp một lần là khó lòng quên được kia, trong khoảnh khắc, tâm trí Bạch Đoan Đoan chỉ nảy ra tám chữ dù không mấy phù hợp cho lắm: Gặp thần giết thần, gặp ma giết ma.

Trông có vẻ như, người đàn ông này thuộc kiểu người một khi đã thích ai thì nhất định sẽ đuổi theo bằng được bằng mọi giá.

Bạch Đoan Đoan căng thẳng khẽ cắn môi, chờ đợi đối phương lên tiếng.

Người đàn ông kia lại không quá căng thẳng, anh liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái, ngay cả lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có vẻ lạnh lùng.

Trong bầu không khí này, Bạch Đoan Đoan cảm thấy, có lẽ đối phương không chỉ muốn cảm ơn món gà nướng của mình, mà là muốn nói ra điều gì đó kinh động lòng người.

Dưới ánh mắt của cô, đối phương quả nhiên đã mở lời: "Tôi nghĩ trong lòng cô hiểu rõ tại sao tôi tìm cô."

Chuyện này... trực tiếp đến thế sao? Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu đã tỏ tình luôn? Tuy có hơi quá trực tiếp, lại chẳng hề có quá trình theo đuổi, nhưng Bạch Đoan Đoan cảm thấy, nể tình vừa gặp đã yêu, cô cũng không phải là không thể...

Trái tim Bạch Đoan Đoan đập thình thịch liên hồi, cô ngước nhìn đối phương, rồi nghe thấy anh dùng chất giọng trầm ấm, êm tai kia thẳng thừng thốt lên...

"Mong cô sau này đừng vứt rác trước cửa nhà tôi nữa."

???

Bạch Đoan Đoan trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm: "Vứt rác? Rác gì cơ?"

Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng: "Tôi đã xem lại camera giám sát ở hành lang rồi."

Vậy nên???

"Cô nên thấy may mắn vì tôi chỉ coi hành vi của cô là vứt rác bừa bãi chứ không phải là đầu độc, nếu không thì chúng ta gặp nhau ở tòa án rồi."

 

Bạch Đoan Đoan hoàn toàn ngẩn người, chuyện gì thế này? Đầu độc? Vứt rác bừa bãi? Cô làm chuyện đó từ bao giờ?

Cô vội vàng giải thích: "Có phải anh có hiểu lầm gì không?"

Người đàn ông đối diện ném cái túi trên tay xuống trước mặt Bạch Đoan Đoan, anh ta vô tri vô giác nói: "Thứ này là của cô đúng không."

Bạch Đoan Đoan nhìn qua, trong túi đựng chẳng phải là khay nướng của mình đó sao?

"Đúng vậy!" Bạch Đoan Đoan thở phào nhẹ nhõm, cô nhớ đến lời dạy của Đoàn Vân, liền vui vẻ nói như đang đọc kịch bản, "Đây là gà nướng tôi làm cho anh, tôi là hàng xóm mới chuyển đến gần đây, bình thường tôi rất thích nấu ăn, cũng rất thích chia sẻ cho bạn bè, giờ chuyển đến đây, bạn bè không ở bên cạnh nên muốn chia sẻ đồ ăn ngon cho hàng xóm mới..."

Những lời này nghe vừa tự nhiên lại vô cùng khéo léo, Bạch Đoan Đoan tự thấy chẳng có vấn đề gì, chỉ là không hiểu sao, theo những lời ấy, ánh mắt người đàn ông đối diện nhìn cô lại càng lúc càng trở nên vi diệu.

“Bạn của cô, hiện giờ vẫn còn sống cả chứ?”

???

Ánh mắt người đàn ông ghim chặt vào Bạch Đoan Đoan, anh nhấn mạnh từng chữ: “Tay nghề nấu nướng của cô, thực sự rất chí mạng.”

"..."

“Sau này đừng làm gà nướng nữa, cô tốt, tôi tốt, mà con gà cũng tốt.” Nói xong, anh lại lập tức nói thêm một câu như thể không yên tâm: “Không, tốt nhất là cô đừng làm gì cả, vì sự an toàn của mọi người, đừng vào bếp.”

"..."

Tới lúc này Bạch Đoan Đoan mới chợt hoàn hồn. Có điều... món gà nướng của cô thật sự khó nuốt đến vậy sao???

Cô liếc nhìn đối phương một cái, hắng giọng mấy tiếng để gỡ gạc thể diện: “Món gà nướng lần này có lẽ tôi hơi sơ suất, hay là lần sau tôi gửi canh gà cho anh để tạ lỗi nhé? Sau này đều là hàng xóm láng giềng, bà con xa không bằng láng giềng gần mà.”

Đáng tiếc là người đàn ông đối diện gần như không cần suy nghĩ đã từ chối ý tốt của Bạch Đoan Đoan: “Tháng sau thành phố A sẽ thực hiện phân loại rác rồi, cô nói xem canh gà thì phân loại thế nào? Nước canh là rác hữu cơ, xương gà là rác khô, còn thịt gà lại là rác hữu cơ? Nếu cô còn gửi đồ ăn đến nữa, tôi sẽ thu phí phân loại rác của cô đấy.” Đôi mắt điển trai của anh vô tình lướt qua Bạch Đoan Đoan một cái, “Con gà nướng của cô tôi đã xử lý xong rồi, đừng gửi đồ đến cho tôi nữa, tôi không kiên cường được như bạn cô đâu.”

"..."

Cũng không biết con gà nướng của mình đã để lại bóng ma tâm lý gì cho đối phương, khi đi đến cửa nhà mình, người đàn ông đó vẫn không quên quay đầu lại nhìn Bạch Đoan Đoan một cái đầy cảnh cáo: “Gửi nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”

"..."

Người hàng xóm điển trai này, cuối cùng đã để lại cho Bạch Đoan Đoan là tiếng đóng cửa thật mạnh...

Rõ ràng là con gà nướng của cô thực sự đã để lại ấn tượng khó phai mờ cho anh rồi...

Bạch Đoan Đoan tức giận thầm nghĩ, mấy cái triết lý trên mạng toàn là sai bét cả. Rõ ràng phải là … không có gì là không thể làm được nếu đã nỗ lực hết mình!

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Dù vẻ mặt chẳng chút biểu cảm, nhưng mãi cho đến khi bước vào trong nhà, Quý Lâm vẫn còn chưa hết chấn động.

Thật đáng sợ, hóa ra đó không phải là một bãi phân trông giống con gà quay, mà là một con gà quay trông giống bãi phân.

Lúc hầm hầm sát khí lao xuống phòng ban quản lý tòa nhà để trích xuất camera, anh vốn đã nhận định sẵn kẻ tình nghi trong đầu rồi. Thế mà đến khi thấy rõ bóng dáng cô hàng xóm mới chuyển đến xuất hiện trên màn hình, anh vẫn chìm trong cảm giác ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình.

Và rồi, cái sự khó tin ấy, ngay khoảnh khắc anh nhìn rõ khuôn mặt đối phương, lập tức hóa thành nỗi khiếp sợ tột độ.

Lại là cô! Sao lúc nào cũng là cô thế nhỉ!

Ngay cả một người không tin vào chuyện tâm linh như Quý Lâm cũng bắt đầu cảm thấy, có lẽ mình thực sự đã gặp phải chuyện quái dị rồi. Cái sự quái dị lớn nhất này hiện vẫn đang sống ngay sát vách anh.

Trình độ nấu nướng của Dung Thịnh vốn dĩ cũng khó nuốt rồi. Thế nhưng nếu đem so sánh với người phụ nữ nhà đối diện kia, anh ta thậm chí còn không xứng đáng có tên trong giới ẩm thực thảm họa.

Quý Lâm vốn dĩ hơi đói, nhưng khi nghĩ đến "con gà nướng" mà mình vừa nhìn thấy lúc nãy, anh cảm thấy chấn thương về cả thị giác lẫn tâm lý khiến anh hiện tại đến một miếng cơm cũng không nuốt nổi.

Bạch Đoan Đoan gặp phải sự cố thất bại bất ngờ như vậy, trong lòng bồn chồn không yên, cảm giác ăn uống cũng chẳng còn ngon miệng.

Rõ ràng muốn để lại ấn tượng tốt với đối phương, không ngờ vừa mới bắt đầu đã gặp ngay thất bại, nhưng Bạch Đoan Đoan không phải là người dễ dàng nản chí. Lần này, lòng hiếu thắng trong cô đã bị khơi dậy hoàn toàn. Giờ đây, người đàn ông đối diện trong lòng cô đã ngang hàng với các vụ án của cô, đều trở thành những pháo đài nhất định phải công phá. Vụ án cô theo đuổi nhất định phải thắng, người đàn ông cô theo đuổi cũng nhất định phải có được! Còn về việc theo đuổi thế nào, thì... cứ từ từ tính sau vậy!

May mắn là sự bận rộn của ngày thứ Hai đã tạm thời làm phân tán sự chú ý của Bạch Đoan Đoan. Theo đúng kế hoạch, cô đại diện cho Từ Chí Tân đi dự phiên hòa giải lao động. Phía Điện tử Kim Quang không hề thuê luật sư bên ngoài, chỉ có Giám đốc Pháp chế của công ty là Trần Minh Hoa dẫn theo Giám đốc Nhân sự Diêm Hân cùng vài nhân viên phòng nhân sự ra tòa. Dù bọn họ nhìn qua có vẻ đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, nhưng thật đáng tiếc, người họ đụng phải hôm nay lại là Bạch Đoan Đoan.

“Sổ tay nhân viên, thân chủ của tôi chưa từng ký tên bằng văn bản, nên không thể chứng minh rằng anh ấy đã đồng ý bằng văn bản đối với quy định của công ty về việc bắt buộc phải đến bệnh viện chỉ định để xin giấy nghỉ phép; đồng thời, quy định mang tính cưỡng chế về việc phải đến bệnh viện chỉ định để xin giấy nghỉ phép vốn dĩ đã không hợp lý...”

Hầu như mọi điểm tấn công của họ, Bạch Đoan Đoan đều đã lường trước được đối sách, đối với cô, đây gần như là một trận chiến đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Từ Chí Tân cũng phối hợp rất tốt, sau khi trở về anh ấy đã bổ sung các giấy nghỉ phép không cùng số thứ tự, nay những bằng chứng này được đưa ra đã tạo thành một chuỗi chứng cứ vô cùng hoàn chỉnh. Bất kể việc anh ấy xin nghỉ phép ngắt quãng vì nhiều loại bệnh khác nhau bắt đầu từ tháng Ba có hợp lý hay không, thì ít nhất về mặt pháp lý, anh ấy không có lỗi và không bị coi là lừa đảo xin nghỉ bệnh, bởi vì tình tiết vụ việc không phức tạp và sự thật lại rất rõ ràng. Do đó, sau khi kết thúc quá trình trọng tài, vị trọng tài viên quen biết Bạch Đoan Đoan đã riêng tư thông báo kết quả cho cô.

Mặc dù văn bản phán quyết của trọng tài phải vài ngày nữa mới gửi đến, và trọng tài viên cũng nhấn mạnh rằng phải căn cứ vào văn bản cuối cùng, nhưng đúng như Bạch Đoan Đoan dự đoán, việc nghỉ ốm của Từ Chí Tân được xác nhận là hợp pháp. Do vậy, việc công ty Điện tử Kim Quang đơn phương chấm dứt hợp đồng với Từ Chí Tân trước thời hạn được coi là hành vi sa thải trái pháp luật, phía công ty buộc phải bồi thường gấp đôi khoản trợ cấp thôi việc.

Theo tiêu chuẩn chi trả, cứ làm việc đủ một năm tại công ty thì sẽ được bồi thường một tháng lương. Từ Chí Tân làm việc ở công ty Điện tử Kim Quang chưa đầy nửa năm, nên công ty phải trả cho anh ấy nửa tháng lương. Tuy nhiên, vì đây là hành vi chấm dứt hợp đồng trái luật, khoản tiền bồi thường này sẽ được nhân đôi. Tóm lại, công ty Điện tử Kim Quang phải bồi thường cho Từ Chí Tân số tiền tương đương một tháng lương.

Dù chỉ làm công việc kỹ thuật, nhưng mức lương hàng tháng của Từ Chí Tân cũng không hề thấp. Tính toán sương sương, công ty Điện tử Kim Quang sẽ phải móc hầu bao bồi thường cho anh ấy 2 vạn tệ.

Từ Chí Tân tự nhiên kích động vô cùng, anh ấy nắm chặt lấy tay Bạch Đoan Đoan, liên miệng cảm ơn: "Cảm ơn luật sư Bạch nhiều lắm! Nhờ cô mà tôi mới đòi được khoản bồi thường này. Tôi thật sự... thật sự rất cần số tiền này lúc này."

Một người đàn ông cao mét tám, khi thốt ra những lời này, hốc mắt vậy mà lại khẽ ửng đỏ. "Hoàn cảnh gia đình tôi bây giờ khó khăn lắm. Có được khoản tiền bồi thường này, tôi có thể cầm cự qua giai đoạn này rồi. Đợi chân bình phục hẳn, tôi sẽ đi tìm công việc mới."

Hơn ai hết, Bạch Đoan Đoan thừa hiểu rằng, ngoài số tiền bồi thường kia, điều Từ Chí Tân coi trọng hơn cả chính là việc anh ấy có thể quang minh chính đại đi xin việc mới. Bất cứ ngành nghề nào cũng có vòng tròn quan hệ riêng, tin tức lại lan truyền cực kỳ nhanh chóng. Một khi Từ Chí Tân bị phán quyết là lừa đảo nghỉ ốm, một nhân viên mang danh tiếng có tì vết như vậy thì hầu như chẳng có công ty nào trong ngành dám thu nhận nữa. Thử hỏi nếu thua kiện vụ này, thứ anh ấy đánh mất đâu chỉ đơn giản là chút tiền bồi thường cỏn con kia.

Sự biết ơn của Từ Chí Tân dành cho Bạch Đoan Đoan là thật. Nhưng cơn phẫn nộ của vị giám đốc pháp chế công ty Điện tử Kim Quang, Trần Minh Hoa, cũng trân thật không kém.

“Luật Lao động căn bản không bảo vệ công ty chúng tôi, hoàn toàn thiên vị những nhân viên không trung thực này!” Giám đốc nhân sự của công ty Điện tử Kim Quang là Diêm Hân càng không thể chấp nhận được, “Làm công tác nhân sự quá khó khăn, rõ ràng là lỗi của nhân viên, rõ ràng là nhân viên ác ý lừa đảo xin nghỉ phép bệnh để công ty phải tốn tiền nuôi không, kết quả cuối cùng chúng tôi còn thua kiện! Tại sao gánh nặng của công ty ngày càng lớn, chính là vì những nhân viên này luôn tìm kẽ hở của pháp luật để trục lợi từ công ty, bây giờ ở bệnh viện chỉ cần có người quen thì việc xin một tờ giấy chứng nhận nghỉ bệnh cũng chẳng khó gì, chỉ vì có thể xin được giấy nghỉ bệnh mà công ty chúng tôi phải trả tiền cho cậu.”

Chị ta chằm chằm nhìn Từ Chí Tân: "Từ Chí Tân, tự trong lòng cậu hiểu rõ, tờ giấy nghỉ phép bệnh này của cậu là thật hay giả. Lúc đầu tôi đúng là mù mắt mới tuyển cậu vào, cậu nói gia đình khó khăn, tôi đã giúp cậu đấu tranh để có mức lương cao nhất cùng với trợ cấp của công ty, bình thường có việc gì cũng rất quan tâm đến cậu, kết quả là cậu mới làm việc được nửa năm đã bắt đầu thường xuyên lừa lấy nghỉ phép bệnh."

Từ Chí Tân lắp bắp, cuối cùng không nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào Diêm Hân, ngẩn ra một hồi lâu, anh ấy mới khô khốc nói: “Chị Diêm Hân, sự quan tâm của chị dành cho tôi lúc đầu tôi đều biết cả, cảm ơn chị...”

“Đừng gọi tôi là chị! Cậu cũng không có mặt mũi nào mà cảm ơn tôi! Từ Chí Tân, cậu hại tôi thế vẫn chưa đủ sao? Chỉ vì tôi đã giúp cậu đấu tranh để có được mức lương cao, nên giờ cậu đòi tiền bồi thường cũng cao, trước đó lại lừa nghỉ phép bệnh, lương thì vẫn phải trả, cậu có biết bây giờ sếp tổng nghĩ gì về tôi không? Cậu nhận xong tiền rồi rời khỏi công ty, vậy cậu để tôi ở lại công ty làm sao đây? Xảy ra sự việc tồi tệ là lừa nghỉ phép bệnh thế này, không nói là do chính tay tôi đã gạt đi mọi ý kiến trái chiều để tuyển cậu vào, mà cậu lại còn thắng kiện được nữa, điều này đối với công tác nhân sự của chúng tôi chẳng khác nào một thảm họa! Sau này nếu người khác bắt chước cậu thì phải làm sao? Tôi đã bị công ty kỷ luật nội bộ rồi, tôi cầu xin cậu, sau này hãy làm người đi! Đừng đi hại các công ty khác nữa!”

Sắc mặt Từ Chí Tân trắng bệch, khó coi, anh ấy cắn môi, khó khăn nói: "Vì thời gian tôi làm việc ngắn nên khoản bồi thường mà công ty phải trả cũng không nhiều, tôi... tôi sẵn sàng hòa giải, tôi có thể đòi ít tiền bồi thường đi một chút, chỉ cần công ty đừng ra quyết định sa thải với lý do tôi lừa đảo nghỉ phép bệnh là được..."

"Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề quy chế và chế độ, không có quy tắc thì không thành khuôn phép. Một công ty muốn vận hành được thì phải dựa vào những quy chế này để ràng buộc mỗi nhân viên. Một khi xuất hiện những người lừa đảo nghỉ phép bệnh rồi có thể thản nhiên nhận tiền và rút lui an toàn như cậu, thì quy chế đã xuất hiện lỗ hổng, và sẽ ngày càng có nhiều người bắt chước. Chúng tôi tuyệt đối không hòa giải với những nhân viên có hành vi lừa đảo nghỉ phép bệnh ác ý, chúng tôi sẽ cho tất cả nhân viên thấy thái độ của công ty, đối với hạng người như cậu, tuyệt đối không dung túng!" Người vừa lên tiếng lần này là Giám đốc Pháp chế Trần Minh Hoa, "Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận kết quả phán quyết, hẹn gặp lại tại tòa!"

Những lời của Trần Minh Hoa nói rất nặng nề, dù Từ Chí Tân đã giành được phán quyết thắng kiện, nhưng cả người anh ấy đều vô cùng chán nản và phiền muộn.

Bạch Đoan Đoan thực sự có thể thấu hiểu sự chán nản và phiền muộn của anh ấy, cô đã xử lý rất nhiều tranh chấp lao động, ngoại trừ một số rất ít trường hợp hoàn toàn là lỗi của phía công ty hoặc lỗi của người lao động, thì trong tám, chín, mười phần các vụ việc, cả công ty và người lao động đều không hoàn toàn vô tội.

Bây giờ thái độ của công ty Điện tử Kim Quang gay gắt như thế, khi nhất quyết khẳng định Từ Chí Tân lừa dối để xin nghỉ ốm, có thể thấy Từ Chí Tân cũng không phải là hoàn toàn không có tì vết. Anh ấy có lẽ thực sự có chút không khỏe trong người, nhưng cũng không đến mức phải xin nghỉ ốm thường xuyên như vậy. Đơn xin nghỉ của anh ấy, xác suất cao là có chút thật giả lẫn lộn, chỉ là vì pháp luật công nhận nên công ty đành phải chấp nhận.

"Luật Lao động" không thể nào đưa ra những quy định chi tiết từng li từng tí cho mọi vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tranh chấp lao động, mà chỉ có thể nghiêng về phía bảo vệ người lao động, những người thường ở thế yếu trong các tranh chấp này về mặt phương hướng chung, nguyên tắc lập pháp như vậy không hề sai.

Nhớ đến bố mình, Bạch Đoan Đoan càng cảm thấy “Luật Lao động” không những không sai, mà thậm chí đôi khi việc bảo vệ người lao động vẫn chưa đủ toàn diện. Nếu “Luật Lao động” có thể hoàn thiện hơn, thì gia đình cô khi xưa đã không phải trải qua những ngày tháng gian nan đến thế, và cha cô có lẽ đã không phải bị cắt bỏ chi...

Cũng chính vì chuyện của bố, Bạch Đoan Đoan luôn có một sự thương cảm tự nhiên dành cho người lao động. Ngay cả với những người lao động như Từ Chí Tân, dù có thể tồn tại những khiếm khuyết, nhưng Bạch Đoan Đoan vẫn cảm thấy rằng so với công ty, cá nhân người lao động là bên yếu thế và cần được bảo vệ.

Đứng trên lập trường của một luật sư, cô càng nên ủng hộ thân chủ của mình. Luật sư không cần phải làm rõ sự thật khách quan, cô chỉ cần đấu tranh giành lấy lợi ích cho thân chủ trong phạm vi pháp luật cho phép. Luật sư không có lập trường, chỉ cần sự chuyên nghiệp.

So với sự bất an của Từ Chí Tân lúc này, Bạch Đoan Đoan trái lại vẫn rất bình tĩnh: "Ngay cả khi công ty không phục phán quyết và kiện ra tòa, họ cũng phải có lý do và bằng chứng mới có thể xin hủy bỏ phán quyết trọng tài. Với chuỗi bằng chứng hiện tại, dù họ có ra tòa thì kết quả cũng sẽ không có gì thay đổi." Cô liếc nhìn Từ Chí Tân một cái rồi bổ sung thêm một câu: "Trừ khi đối phương tìm được bằng chứng mới, có thể chứng minh được anh thực sự có hành vi gian lận bệnh xin nghỉ."

Từ Chí Tân lắp bắp muốn giải thích: "Tôi... tôi thực sự không có..."

"Chỉ cần không có bằng chứng mới chứng minh giấy ốm của anh là giả, thì về mặt pháp lý, anh hoàn toàn vô tội."

Từ Chí Tân gật đầu, tinh thần anh ấy vẫn rất kém, trông vô cùng gầy gò, tiều tụy. Giờ đây khi nhận được kết quả thắng kiện vẫn còn bao phủ bởi bóng đen u ám, anh ấy lại càng thêm buồn rầu.

Ngay lúc anh ấy đang định nói thêm điều gì đó thì điện thoại bỗng reo vang. Bạch Đoan Đoan chẳng rõ đầu dây bên kia đã nói gì. Chỉ thấy sau khi tắt máy, bóng lưng vốn đã hơi khòm của Từ Chí Tân tựa hồ lại bị một tảng đá vô hình đè nặng, khiến anh ấy càng không ngóc đầu lên nổi.

Trên đường Bạch Đoan Đoan lái xe đưa anh ấy đến ga tàu điện ngầm gần đó, Từ Chí Tân ngồi trên xe suốt một quãng đường không nói lời nào. Khi Bạch Đoan Đoan rẽ ngoặt, cô vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu thì mới phát hiện Từ Chí Tân đang ngồi ở ghế sau lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Phát hiện ánh mắt của Bạch Đoan Đoan, anh ấy vội vàng luống cuống đưa tay lau nước mắt.

Bạch Đoan Đoan kìm nén một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Phía sau có khăn giấy đấy."

Từ Chí Tân nghẹn ngào đáp lời: "Cảm ơn luật sư."

Vì tắc đường nên xe nhích đi vô cùng chậm, sự tĩnh lặng ngượng ngùng đầy kỳ quái bên trong xe lại càng được phóng đại lên gấp bội. Ngay khoảnh khắc Bạch Đoan Đoan đang cân nhắc xem có nên mở chút nhạc để xua tan bầu không khí này hay không, Từ Chí Tân cuối cùng cũng cất giọng...

"Bố tôi sắp không qua khỏi rồi."

Một người đàn ông cao lớn lực lưỡng như vậy, lúc nhắc về người bố đang mang bạo bệnh của mình, chất giọng lại kìm nén không nổi nỗi xót xa và buồn bã: "Tôi đúng là một thằng vô dụng. Sống ngần này tuổi đầu, ngoài việc để bố phải cực khổ lo lắng cho mình, tôi vẫn chưa cho ông ấy được sống những ngày tháng tốt đẹp bao giờ."

Có lẽ một khi đã mở được van trút bầu tâm sự thì việc nói tiếp trở nên dễ dàng hơn, Từ Chí Tân hít một hơi thật sâu: “Gia đình tôi ở nông thôn, điều kiện rất khó khăn. Mẹ tôi mất sớm, một mình bố đã nuôi nấng tôi khôn lớn. Nhờ thành tích học tập ở thôn khá tốt nên tôi đã thi đỗ lên cấp ba ở thị trấn. Bố tôi phải vay mượn khắp nơi, cộng thêm tiền học bổng, cuối cùng cũng giúp tôi vào được đại học, học ngành cơ điện tử. Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn này, chịu khổ xong là sẽ có ngày đổi đời.”

“Hồi đại học tôi thậm chí còn tự chế ra vài thiết bị cơ khí nhỏ, lúc đó tôi rất lạc quan, cứ ngỡ tốt nghiệp xong tìm được việc làm là có thể cho bố tôi được sống những ngày tháng tốt đẹp. Chỉ là không ngờ rằng, những công việc tốt hiện nay hoàn toàn không phải cứ có bằng cấp là có thể dùng làm bàn đạp để bước chân vào. Tôi là người nông thôn, không có bối cảnh cũng chẳng có quan hệ, thú thật là trường đại học của tôi cũng không phải hàng đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể làm ở vị trí kỹ thuật mà người khác không muốn làm. Ngày nào cũng phải xuống xưởng, mỗi lần trước khi tan làm về nhà, tôi đều phải rửa tay mười mấy phút để tẩy sạch vết dầu máy bám trong kẽ móng tay, không để bố phát hiện ra một sinh viên tốt nghiệp đại học như tôi lại đang làm việc ở xưởng...”

Từ Chí Tân bật cười tự giễu: "Tôi toàn nói dối bố rằng mình đang làm việc trong văn phòng. Là cái kiểu nhân viên mà ông ấy hay xem trên tivi ấy, suốt ngày ra vào mấy tòa nhà cao ốc văn phòng sang trọng... Vốn dĩ tôi muốn trả hết nợ tiền học phí thời đi học để bố tôi được sống sung sướng, kết quả là ông ấy lại bị chẩn đoán ung thư tụy giai đoạn cuối..."

Những lời sau đó, Từ Chí Tân không thể nói tiếp được nữa, cả người anh ấy chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Luật sư Bạch, tôi không thể bị kết luận là giả mạo bệnh án để xin nghỉ phép, nếu không tôi hoàn toàn không thể tìm được công việc mới, tôi phải chống đỡ gia đình này.”

Bạch Đoan Đoan nhìn dòng xe cộ vẫn đang ùn tắc trước mắt, cùng với Từ Chí Tân đang rơi lệ trong xe, trong lòng vừa hoảng loạn vừa có chút đồng cảm, xót xa. Tuy không khó khăn đến mức như gia đình Từ Chí Tân, nhưng Bạch Đoan Đoan thực sự cũng từng trải qua những trải nghiệm tương tự...

“Tôi xác nhận lại với anh một lần nữa, những đơn xin nghỉ phép và giấy chứng nhận chẩn đoán mà anh cung cấp có vấn đề gì không? Đi bệnh viện kiểm tra có đủ căn cứ không?”

Từ Chí Tân khựng lại một chút: “Mặc dù cứ ốm đau ngắt quãng suốt, nhưng tôi thực sự không phải giả vờ, lúc bố tôi bị chẩn đoán ung thư, áp lực của tôi cực kỳ lớn, gần như không ngủ được, sức khỏe trở nên rất kém, thực sự là liên tục bị dị ứng, mày đay, viêm dạ dày và cả cảm cúm, còn phải truyền dịch ở bệnh viện, đây đều là giấy xin nghỉ phép và chứng nhận chẩn đoán từ các khoa khác nhau...”

Nói đến đây, Từ Chí Tân cũng cảm thấy rất áy náy: “Lúc đó, bộ phận nhân sự đã cho rằng tôi làm giả bệnh án, dù sao thì ai mà lại mắc đủ thứ bệnh lặt vặt liên tục được chứ, tôi cũng không muốn vậy, nhưng khoảng thời gian đó cứ như bị ma ám, bệnh này chưa hết bệnh kia đã tới, sự tập trung cũng không được, tinh thần lơ đãng, còn bị gãy chân nữa...”

“Nhưng tôi thực sự có lỗi với chị Diêm Hân, mấy năm nay thị trường thiết bị cơ khí điện tử không được tốt, lúc đầu chị ấy tuyển tôi vào, trả mức lương cao như vậy cũng là đã phải chịu rất nhiều áp lực, là tôi đã phụ lòng tốt của chị ấy...” Từ Chí Tân cười khổ, “Xin nghỉ phép thường xuyên như vậy, ai tin cho được.”

Bạch Đoan Đoan vốn dĩ cũng có thái độ nghi ngờ trước việc Từ Chí Tân xin nghỉ ốm liên tục, thế nhưng giờ đây nghe anh ấy giải thích như vậy, ngoài sự cảm thán, cô cũng không khỏi nảy sinh lòng đồng cảm.

Khi con người ta phải chịu đựng cú sốc lớn, cơ thể đổ bệnh rã rời ngay tức khắc, lại còn rơi vào cảnh ngộ đúng kiểu “họa vô đơn chí” như Từ Chí Tân, Bạch Đoan Đoan cũng đã từng từng bước nghiến răng vượt qua như thế.

Những người chưa từng trải qua nỗi đau này sẽ không biết, và có lẽ cũng vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi khi thực sự gặp vận rủi, một người có thể đen đủi đến mức nào, đen đủi đến mức đầy kịch tính và đầy rẫy sự trùng hợp, trông chẳng giống sự thật chút nào.

“Anh đừng áp lực quá, tôi sẽ dốc toàn lực cho vụ án này, anh có thể yên tâm.”

Vốn dĩ Bạch Đoan Đoan chỉ nhìn nhận vụ án này trên lập trường công việc, nhưng giờ đây ngoài công việc, trong thâm tâm cô cũng rất muốn giúp đỡ Từ Chí Tân.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau