Chương 7: Mẹ kiếp, đây thế mà lại là Quý Lâm???

Chương trước Chương trước Chương sau

“Vậy nên những đơn xin nghỉ phép, giấy chứng nhận chẩn đoán đó, dù có đến bệnh viện đối chiếu cũng không tìm ra vấn đề gì, tất cả đều là thật sao?”

"Đúng vậy."

Quý Lâm nhíu mày: "Đã thế thì các người tìm tôi làm gì nhỉ? Chê tiền nhiều quá à?"

Diêm Hân có chút nản lòng, nhưng Trần Minh Hoa không vì thế mà bỏ cuộc về nhà, nhìn Quý Lâm một cái: "Luật sư Quý, mặc dù chúng tôi không biết Từ Chí Tân đã dùng cách gì để tạo ra được đơn xin nghỉ phép và giấy chứng nhận chẩn đoán có hiệu lực về mặt pháp lý, nhưng chúng tôi cơ bản có thể khẳng định rằng cậu ta đang lừa đảo để xin nghỉ bệnh."

Quý Lâm vẫn tỏ ra không mấy hứng thú: "Cho dù là lừa đảo xin nghỉ bệnh, nhưng nếu pháp luật không công nhận điều đó, mấy người đơn phương chấm dứt hợp đồng là vi phạm pháp luật, không có gì để tranh cãi cả, tôi không nhận những vụ án vô nghĩa như thế này."

Trần Minh Hoa khựng lại một chút, rồi tung ra quân bài tẩy: "Luật sư Quý, người đại diện cho Từ Chí Tân là văn phòng luật sư Triều Huy."

Lời đồn trong giới cho rằng Quý Lâm và văn phòng luật sư Triều Huy dường như có chút hiềm khích, Trần Minh Hoa thực sự không còn cách nào khác, đành phải thử một lần.

Quả nhiên, Quý Lâm liền khựng lại.

Trần Minh Hoa thừa thế nói tiếp: "Vụ án này đối với công ty chúng tôi mà nói đã là đường cùng rồi, nhưng nếu cậu sẵn lòng tiếp nhận, tôi biết rằng chúng ta vẫn còn cơ hội để tìm thấy lối thoát. " Ông ấy phẫn nộ nói, "Điện tử Kim Quang của chúng tôi làm việc luôn hợp pháp và đúng quy định, thật không ngờ khi thực sự gặp phải tranh chấp lao động, pháp luật lại không hề bảo vệ chúng tôi! Nếu nhân viên nào cũng tồi tệ như Từ Chí Tân, thì công ty chúng tôi làm sao duy trì được? Thứ làm sụp đổ một công ty, chẳng phải chính là những nhân viên đầy ác ý như thế này sao?"

Bị thu hút bởi hai chữ "Triều Huy", Quý Lâm ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía Trần Minh Hoa: “Nếu trên giấy xin nghỉ phép không thấy có vấn đề gì, vậy tại sao các người lại khẳng định người ta lừa đảo để xin nghỉ bệnh?”

Diêm Hân thấy sự việc có chuyển biến, lập tức giải thích: “Những lần nghỉ bệnh hai ba ngày trước đó của Từ Chí Tân thì chúng tôi không quản, nhưng cậu ta tự xưng là bị gãy xương chày và cứ mỗi nửa tháng lại gia hạn xin nghỉ một lần, việc này tuyệt đối có vấn đề! Chân của cậu ta hoàn toàn không hề gãy!”

Quý Lâm đưa mắt nhìn Diêm Hân.

Diêm Hân hắng giọng: “Chuyện là thế này, sau khi Từ Chí Tân tự nhận là bị gãy xương chày, tôi với tư cách là đại diện bộ phận nhân sự đã đi thăm cậu ta, nhưng nhất thời không liên lạc được với cậu ta nên đã đi thẳng đến cửa nhà cậu ta luôn. Kết quả là không thấy người đâu, tôi đang định rời đi thì thấy cậu ta đi bộ từ đằng xa về nhà, dáng đi cực kỳ bình thường, chẳng giống như đang gặp vấn đề chút nào, nhưng đợi đến khi cậu ta phát hiện ra tôi thì mới bắt đầu đi tập tễnh.”

Quý Lâm rốt cuộc cũng cảm thấy hứng thú:  “Vậy cô có lưu lại bằng chứng không?”

Diêm Hân cắn môi: “Lúc đó thời gian quá ngắn, tôi không kịp trở tay. Sau đó chúng tôi cũng đã đột kích vài lần, Từ Chí Tân đã khôn ngoan hơn, không còn để lộ sơ hở nữa, nhưng tôi có thể khẳng định, việc cậu ta nói bị gãy xương để xin nghỉ phép chắc chắn là giả bệnh! Chỉ tiếc là trước đó mỗi khi cậu ta xin nghỉ ốm vài ngày, chúng tôi đã không nghĩ theo hướng xấu nhất, nên đã bỏ lỡ thời điểm để thu thập bằng chứng cố định.”

Trần Minh Hoa thở dài: “Chúng tôi cũng đã trao đổi với trọng tài viên, phía bên kia nói thẳng rằng nếu lên tòa án xin hủy phán quyết, chúng ta gần như không có cơ hội thắng, huống hồ vụ án này do luật sư của văn phòng luật sư Triều Huy đảm nhận, nữ luật sư đó rất mạnh mẽ, nghe nói khi còn hành nghề tại thành phố B, cô ấy hầu như chưa từng thua kiện.”

“Vậy thì cô ấy sắp thua rồi.”

Trần Minh Hoa ngẩn người.

Quý Lâm khẽ mỉm cười: "Vụ này, tôi nhận." Nói xong, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đếm giờ: “Phí tư vấn giai đoạn đầu tính riêng, hai mươi bốn phút bốn mươi lăm giây, hóa đơn sẽ được gửi cho các vị.”

"..."

Mặc dù danh tiếng “keo kiệt” của Quý Lâm đã vang xa, nhưng khi nhớ đến mức phí đắt cắt cổ của anh, Diêm Hân vẫn liều lĩnh ướm hỏi: “Luật sư Quý, sau này chúng tôi có thể ký hợp đồng tư vấn pháp lý thường niên, liệu anh có thể xóa giúp chúng tôi bốn mươi lăm giây lẻ này không? Có mấy giây lẻ thế này nhìn cứ thấy không quen...”

"Được thôi."

Chị ta chẳng thể ngờ, Quý Lâm lại sảng khoái đồng ý ngay tức khắc.

Ngay khoảnh khắc Diêm Hân đang hớn hở chuẩn bị nói lời cảm ơn, thì chị ta lại nghe thấy Quý Lâm thản nhiên buông một câu, giống hệt như đó là một lẽ đương nhiên: "Nếu cô đã khăng khăng như thế, vậy thì hai vị cứ thanh toán hóa đơn theo mức phí của hai mươi lăm phút là được rồi."

"..."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Sau khi tiễn Diêm Hân Hòa và Trần Minh Hoa đi, Quý Lâm liền gọi trợ lý Lý Mẫn đến: “Đến công ty Điện tử Kim Quang hẹn gặp tất cả đồng nghiệp và cấp trên trực tiếp của Từ Chí Tân để trao đổi một lượt. Trước tám giờ tối nay tôi phải có được toàn bộ hồ sơ về người này, bao gồm quan hệ gia đình, địa chỉ nhà riêng, các mối quan hệ xã hội bên ngoài, tính cách sở thích, những điều ghét, và xem có nuôi chó hay không.” Anh ngẩng lên nhìn Lý Mẫn một cái, “Nếu có nuôi chó, phải có cả tên của con chó đó nữa.”

Lý Mẫn là trợ lý đã theo Quý Lâm ròng rã hai năm trời. Cô ấy không có giấy phép hành nghề luật sư, nên ở văn phòng luật sư Thịnh Lâm, cô ấy chỉ đơn thuần đảm nhận công việc của một người trợ lý. Cô ấy không những phụ trách giúp Quý Lâm xử lý việc giao tiếp trong các vụ án, mà còn bao thầu luôn cả lịch trình cá nhân của anh.

Quý Lâm trả cho trợ lý của mình một mức lương cao đến mức ai nghe cũng phải xiêu lòng. Tuy nhiên, những người tiền nhiệm trước Lý Mẫn thường chẳng ai trụ nổi quá ba tháng là đã vội vàng nộp đơn từ chức. Trước khi nghỉ việc, họ thường rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần. Nhẹ thì tự mình đứng khóc rưng rức trước mặt Quý Lâm, nặng thì ầm ĩ làm loạn cả lên. Thậm chí có một người còn bị trầm cảm, và một người khác thì hùng hổ tuyên bố sẽ tìm người đánh gãy chân Quý Lâm.

Lý Mẫn là người đồng hành lâu nhất, cũng là người khiến Quý Lâm hài lòng nhất. Hơn thế nữa, cô ấy chưa bao giờ hé răng đòi tăng lương, điều này lại càng khiến Quý Lâm cảm thấy ưng ý vô cùng.

Và khi Lý Mẫn đặt một xấp hồ sơ chi tiết tường tận về Từ Chí Tân lên bàn Quý Lâm chỉ bốn tiếng đồng hồ sau đó, thì sự tán thưởng mà Quý Lâm dành cho cô ấy trong lòng đã chạm đến đỉnh điểm. Anh lướt nhanh qua đống tài liệu, và rất nhanh chóng khai quật được vài thông tin vô cùng quan trọng.

Gia cảnh của Từ Chí Tân không tốt, rất nghèo, gia đình còn nợ nần, Từ Chí Tân chỉ có duy nhất người thân là bố, là một người con hiếu thảo, nhưng bố anh ấy nửa năm trước đã mắc ung thư, ung thư tụy, tình hình rất xấu, ngoài ra còn có một điểm rất thú vị là vì lúc nhỏ từng bị đàn chó hoang cắn nên anh ấy cực kỳ, cực kỳ sợ chó.

Quý Lâm hài lòng đặt bộ tài liệu xuống bàn.

Thái độ và chất lượng công việc như thế này mới thực sự đáng đồng tiền bát gạo.

Có điều, Lý Mẫn đặt tài liệu xuống xong lại không rời đi ngay.

Quý Lâm hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn cô ấy: "Còn việc gì nữa sao?"

Lý Mẫn khẽ mím môi, giống hệt như đang phải gom góp hết can đảm mới thốt lên lời: "Luật sư Quý không nhận ra hôm nay tôi có gì khác biệt sao?"

Quý Lâm nhíu mày:  "Cô muốn xin nghỉ việc?"

"Không có..."

"Cô muốn được tăng lương sao?"

"Cũng không phải..."

Quý Lâm như thể vừa trút được gánh nặng: "Vậy thì cô cũng chẳng có gì khác biệt." 

Nói xong, anh lại cúi đầu xuống, không còn bận tâm đến cảm xúc của Lý Mẫn nữa, rõ ràng anh chỉ quan tâm đến hai vấn đề này, đối với những thứ còn lại thì chẳng hứng thú, và đang dùng hành động thực tế của mình để ra lệnh đuổi khách cho Lý Mẫn… nếu đã vừa không muốn nghỉ việc, vừa không muốn tăng lương, thì cô ấy có thể đi ra ngoài.

Quý Lâm rõ ràng hoàn toàn không chú ý đến sự chán nản của Lý Mẫn trước hành vi này của anh. Cô ấy có thể coi là một người phụ nữ xinh đẹp, làm việc chuẩn mực, khéo léo trong giao tiếp, suốt hai năm qua cũng đã nhận được rất nhiều lời mời chèo kéo với mức lương cao từ các đơn vị chiêu mộ nhân tài, nhưng cô ấy đều không đi.

Cô ấy là người trợ lý tận tâm nhất của Quý Lâm, là người thân cận với Quý Lâm nhất ngoại trừ Dung Thịnh, cô ấy từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Quý Lâm nhìn thấy mình, thế nhưng điều đó đã không xảy ra.

Hôm nay cô ấy đã cắt đi mái tóc dài, thay đổi hoàn toàn kiểu trang điểm sang một phong cách khác, tô thêm lớp son bóng cực kỳ quyến rũ, vậy mà Quý Lâm căn bản không hề nhận ra, hoặc là anh hoàn toàn không có hứng thú để nhận ra.

Anh thực sự là một người đàn ông cực kỳ điển trai, cũng cực kỳ không hợp lẽ, cực kỳ lạnh lùng, thậm chí có chút khốn nạn. Trong thế giới của anh, dường như ngoài bản thân mình ra, những người khác đều không quan trọng.

__

Trong khi Quý Lâm đang ra sức điều tra thân thế Từ Chí Tân một cách triệt để, thì ở một diễn biến khác, Bạch Đoan Đoan lại hoàn toàn chẳng hay biết gì. Nhờ giải quyết êm xuôi được vụ trọng tài của Từ Chí Tân, cô mới hiếm hoi có một hôm được tan làm đúng giờ. Thật khéo làm sao, hôm nay người hàng xóm kế bên nhà cô cũng vừa trở về ngay sau khi cô về đến nhà chẳng bao lâu.

Thông thường, nếu trải qua một sự cố "gậy ông đập lưng ông" quy mô lớn như vụ tặng gà nướng, cộng thêm sự thiếu tinh tế hết mức của đối phương, có lẽ người ta đã sớm nản lòng mà rút lui, nhưng Bạch Đoan Đoan thì khác, cô thuộc kiểu người càng thất bại càng mạnh mẽ, và luôn tin rằng thất bại là mẹ của thành công.

Chỉ là lần này, cô quyết định phải tính kế thật kỹ xem nên thực hiện hành động gì với bản thân.

Đoàn Vân cũng bày tỏ sự đồng tình với điều này: "Tớ nghĩ cậu nên tung ra một chiêu chắc ăn vào. Ví dụ như nhờ anh ta giúp một việc gì đó thật nhỏ nhặt, tiện tay là xong ấy. Thứ nhất, con gái hễ cất lời nhờ vả thì vừa hay khơi gợi được sự yếu đuối lại vừa kích thích bản năng muốn che chở của người ta. Thứ hai, sau khi anh ta tiện tay giải quyết gọn gàng rắc rối cho cậu, đây chính là lúc để cậu tung hô khen ngợi một trận tưng bừng đủ mọi phương diện. Ai mà chẳng thích được nịnh cơ chứ? Đàn ông mê nhất là cảm giác được người khác ngưỡng mộ, cậu cứ chuẩn bị sẵn vài câu nịnh nọt, đừng quá lố, cứ tự nhiên chân thành là được. Khen xong xuôi rồi thì nhân đà đó xin lỗi về vụ con gà quay hồi trước, tiện thể mở lời mời người ta một bữa cơm để tạ ơn vì đã nhiệt tình giúp đỡ. Cứ thế này thì kiểu gì cũng kéo được khoảng cách lại gần nhau hơn!"

Tuy năng lực chuyên môn trong công việc của Bạch Đoan Đoan thuộc hàng xuất chúng, nhưng trong chuyện tình cảm, cô lại ngây ngô hệt như một cô học sinh tiểu học vậy. Thế nên, những lời thao thao bất tuyệt của Đoàn Vân lại một lần nữa khiến cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Cao tay thật!

Quả đúng là có Đoàn Vân làm quân sư, đàn ông nào mình cũng cưa đổ!

Cúp điện thoại xong, Bạch Đoan Đoan liếc mắt nhìn chiếc máy tính xách tay cũ trên bàn, rồi không chút do dự, ôm chầm lấy nó lao thẳng ra ngoài cửa.

Chiếc laptop này của Bạch Đoan Đoan đã cũ lắm rồi, thật ra cô đã chẳng còn đụng đến nó từ lâu. Nhưng nào ngờ hôm nay nó lại bất ngờ phát huy tác dụng. Cô dự tính sẽ nói dối rằng hệ điều hành bỗng nhiên bị sập, rồi sang cậy nhờ người hàng xóm đẹp trai cài lại Win giúp mình. Cái kiểu nhờ vả này, chẳng phải hoàn toàn khớp với miêu tả "nhẹ nhàng, đơn giản mà lại tiện tay" của Đoàn Vân sao? Dẫu sao thì việc cài lại hệ điều hành cũng chỉ cần nhét đĩa CD vào là xong chuyện. Cứ như thế, đợi đến khi đối phương cài xong máy cho mình, cô liền có thể ngoan ngoãn làm theo từng bước từng bước trong cẩm nang thả thính của Đoàn Vân...

Bạch Đoan Đoan gõ nhẹ cửa, trái tim đập thình thịch thấp thỏm lắng nghe tiếng bước chân người từ trong nhà vọng ra.

Cửa nhanh chóng mở ra, gương mặt điển trai và đầy khí chất quý tộc của đối phương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Bạch Đoan Đoan.

Không thể không cảm thán, gương mặt này dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn khiến người ta rung động.

Bạch Đoan Đoan nở một nụ cười đã được thiết kế tỉ mỉ, lên tiếng với biểu cảm đáng yêu, dịu dàng và mềm mỏng: "Chào anh, tôi muốn hỏi xem hiện tại anh có thời gian giúp tôi một chút..."

Người hàng xóm điển trai này gần như không đợi cô nói xong đã lập tức lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần trầm thấp, quyến rũ đầy vẻ cấm dục. Bạch Đoan Đoan nghe thấy anh thốt ra rõ mồn một hai chữ: "Không rảnh."

???

Hả???

Người đàn ông đó buông một câu cụt lủn xong, chẳng màng đợi Bạch Đoan Đoan có phản ứng gì khác, định đóng sập cửa lại.

Cũng may là sức lực của Bạch Đoan Đoan khá mạnh, cô nhanh tay chặn đứng cánh cửa lại. Giờ phút này, cô đã sốc đến mức quên luôn cả việc phải diễn nét thục nữ yếu đuối liễu rủ cành tơ: "Tôi còn chưa nói xong mà! Ít nhất anh cũng phải nghe xem tôi muốn nhờ giúp việc gì đã chứ! Không khó đâu!"

Có lẽ ban đầu anh cứ ngỡ người hàng xóm này muốn nhờ vả chuyện gì đó rất phiền phức, nên chỉ cần biết là cài lại hệ thống máy tính thì chắc sẽ không từ chối đâu.

Người đàn ông đối diện hờ hững liếc mắt nhìn Bạch Đoan Đoan, dáng vẻ vẫn toát lên sự lạnh lùng xa cách: "Được, cô nói đi."

Bạch Đoan Đoan hắng giọng, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ yếu đuối: "Tôi chỉ muốn hỏi anh xem, anh có rảnh để giúp tôi cài lại hệ thống máy tính không?"

"Không."

Người đàn ông nói xong, nhìn Bạch Đoan Đoan một cái với vẻ mặt "cô có hài lòng với những gì mình vừa nghe không", rồi lạnh lùng nói: "Xong rồi, tôi nghe xong những gì cô nói rồi, có thể đóng cửa được chưa? Tôi rất bận."

"..."

Bạch Đoan Đoan cứ thế trân trối đứng như trời trồng, trố mắt nhìn đối phương vô tình đóng sầm cánh cửa ngay trước mũi mình lần thứ hai.

Người đàn ông này, quả thật là lạnh lùng hết chỗ nói, tuyệt tình đến mức không có giới hạn nào cả...

Tiếc là Bạch Đoan Đoan lại cảm thấy anh càng quyến rũ hơn, đã đẹp trai lại còn là đóa hoa trên đỉnh núi cao, vừa lạnh nhạt, vừa bí ẩn, vừa cá tính, vừa xa cách, vừa khó bắt chuyện, lại vừa chậm nhiệt, hơn nữa hoàn toàn không bị lay động bởi ngoại hình của mình. Kiểu đàn ông này, càng khó theo đuổi thì càng quý giá, một khi đã có được thì sẽ là sự gắn bó cả đời, đừng nói là gắn bó cả đời, thậm chí e là muốn bỏ cũng không bỏ được, tuyệt đối giữ giá, rất đáng để sở hữu!

Phụ nữ học luật quyết không nhận thua, Bạch Đoan Đoan sẽ theo đuổi đến cùng!

__

Chỉ tiếc là rất nhanh sau đó, Bạch Đoan Đoan đã không còn thời gian để nghĩ đến chuyện này nữa, cô lại bị Lâm Huy ném cho một vụ án. Vụ án này cuối cùng không phải là việc cô phải đi dọn bãi chiến trường cho Đỗ Tâm Di, mà là Đỗ Tâm Di trực tiếp đẩy lại những phần còn sót lại cho cô.

Đây là một vụ kiện đòi tiền lương cho người lao động nhập cư. Những người công dân đi làm công và công ty xây dựng vốn dĩ chẳng hề ký kết bất kỳ bản hợp đồng lao động chính thức nào. Bọn họ vắt kiệt sức lực bốc vác gạch ngói ở công trường ròng rã suốt mấy tháng trời. Thậm chí dẫu có bị nợ lương, họ vẫn một mực thật thà cắm đầu cắm cổ làm việc. Nào ngờ đâu ngay khi công trình vừa mới kết thúc, tên cai thầu đã ôm trọn mớ tiền bỏ trốn. Trong khi đó, còn bên đơn vị dự án lại lấy lý do không có hợp đồng lao động và không tồn tại quan hệ lao động để từ chối chi trả tiền lương còn nợ.

Vụ án này thực ra không quá khó, tuy không có hợp đồng lao động, nhưng chỉ cần chứng minh được quan hệ lao động thực sự tồn tại, thì có thể dựa vào lý do vi phạm Luật Lao động khi không ký kết hợp đồng bằng văn bản với người lao động để đòi được hai tháng lương cho công nhân.

Việc chứng minh cũng không khó, công nhân thực sự đã làm việc tại công trường vài tháng, chắc chắn sẽ để lại bằng chứng, chẳng hạn như thẻ công nhân, chữ ký khi nhận cơm hộp hàng ngày, nón bảo hộ và các vật dụng sinh hoạt khác của anh ta, cộng thêm lời khai của các đồng nghiệp khác, việc hình thành chuỗi bằng chứng là rất dễ dàng. Điều duy nhất khó khăn là việc thu thập chứng cứ khá vất vả, cần phải bôn ba trên công trường đầy bụi bặm để trò chuyện và lấy lời khai từ những người công nhân khác.

Bạch Đoan Đoan thừa biết lý do tại sao Đỗ Tâm Di không chịu nhận những vụ án như thế này, chẳng qua là vì chê giá trị tranh chấp quá nhỏ, làm lụng vất vả một hồi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, việc thu thập chứng cứ lại đủ phiền phức, đối tượng tiếp xúc cũng không cao cấp, trình độ văn hóa của đương sự khá thấp, muốn giao tiếp ổn thỏa với họ để không xảy ra sai sót còn vất vả hơn cả những vụ án thông thường.

“Luật sư Bạch, cảm ơn cô nhiều lắm! Tôi đi làm thuê ba năm nay chưa được gặp con trai, nó cứ đòi một chiếc xe điện nhỏ loại đó, vốn dĩ dù có nhận được tiền lương thì sau khi trừ đi tiền sinh hoạt gửi về nhà, tôi cũng ước chừng là không mua nổi, giờ kết quả là nhận được hai phần tiền lương, tôi sẽ đi mua cho con ngay! Thật sự cảm ơn cô rất nhiều!”

Bạch Đoan Đoan chưa bao giờ thiếu nguồn khách hàng. với năng lực của cô, hoàn toàn không cần phải nhận những vụ án như thế này, nhưng cô chưa bao giờ chê bai. Vất vả thì có vất vả, tiền cũng không nhiều, nhưng cuối cùng khi nhìn thấy nụ cười của người công nhân này khi không chỉ nhận được tiền lương xứng đáng, mà còn nhận được gấp đôi do đối phương vi phạm hợp đồng khi không ký hợp đồng bằng văn bản, Bạch Đoan Đoan cảm thấy mọi thứ đều rất xứng đáng.

Phần lớn những người lao động đều vô cùng lương thiện. Họ chỉ đơn thuần ôm ấp một khao khát nhỏ nhoi, đó là dùng chính công sức lao động chân chính của mình để đổi lấy những đồng tiền chắt chiu, mong sao lo liệu được cho một cuộc sống yên bề gia thất mà thôi.

Cô chào tạm biệt người khách là công nhân này trước cửa tòa trọng tài, thấy thời gian còn sớm nên định ghé vào quán cà phê gần đó uống một ly, và việc tình cờ gặp lại người hàng xóm điển trai của mình trong quán cà phê này hoàn toàn là một niềm vui ngoài dự kiến.

Người đàn ông này đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trước mặt đặt một ly cà phê Americano, anh đang khẽ nhíu mày nhìn vào máy tính. Hôm nay anh mặc một bộ vest tối màu, từ ngọn tóc đến đế giày đều toát lên vẻ chỉn chu, tỉ mỉ. Đeo một chiếc kính gọng vàng, trông anh rất lịch sự, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ đầy tính xâm lược, mạnh mẽ và tập trung.

Dọc con phố này chẳng thiếu gì đàn ông đẹp mã, nhưng nét đẹp của anh lại mang một khí chất rất riêng … một vẻ thanh tao, thuần khiết tựa như chẳng vướng chút bụi trần. Đường nét khuôn mặt anh vô cùng xuất sắc, đặc biệt là dáng mắt, khi anh khẽ nhìn một người, dường như mang theo một phong thái đầy tình tứ như đang trêu ghẹo, kết hợp với vẻ lạnh lùng không hợp lẽ thường của bản thân, tạo nên một sự tương phản mãnh liệt đầy sức hút chết người. Dù là các đường nét tách rời hay khi kết hợp lại, chúng đều không có bất kỳ khuyết điểm nào. Điểm duy nhất có thể soi xét chính là đôi môi rất mỏng, mà người ta thường nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình, nhưng vì dáng môi của anh rất đẹp nên Bạch Đoan Đoan cảm thấy điểm này cũng có thể bỏ qua.

Anh cứ thế lặng lẽ ngồi đó, thái độ nghiêm túc và tập trung dán chặt mắt vào màn hình máy tính, dường như đang vùi đầu vào công việc. Bạch Đoan Đoan chọn một góc khuất ngay chéo phía sau lưng anh, lặng lẽ dõi theo hình bóng anh xuyên qua kẽ lá của một chậu cây xanh.

Mãi cho đến khi đối phương cuối cùng cũng chịu gập màn hình máy tính lại, Bạch Đoan Đoan lấy can đảm, cô hiên ngang đứng dậy, rảo bước tiến về phía anh.

Lần này, ít nhất cũng phải biết được tên của anh!

Chỉ tiếc là ngay khi Bạch Đoan Đoan vừa đi đến sau lưng đối phương, cô mới phát hiện anh đang nghe điện thoại, chậu cây xanh phía sau đã che khuất bóng dáng anh, vì thế lúc nãy Bạch Đoan Đoan đã không chú ý tới.

May mà mình chưa lên tiếng ngắt lời anh đang gọi điện, Bạch Đoan Đoan thở phào nhẹ nhõm, đang định giả vờ như mình chỉ đi ngang qua, thế nhưng ngay khoảnh khắc lướt qua nhau...

"Bạch Đoan Đoan ư?"

Từ đôi môi mỏng của đối phương thế mà lại gọi ra tên cô, Bạch Đoan Đoan ngẩn người, anh ... hóa ra anh lại biết tên cô!!! Xem ra vẻ lạnh lùng trước đó đều là giả vờ? Thực chất anh đã âm thầm quan sát và dò hỏi về cô từ lâu, đến cả tên cũng biết luôn rồi!!!

Bạch Đoan Đoan vừa định e lệ đáp lại, đã nghe thấy đối phương thản nhiên nói tiếp: "Cái tên nghe đã thấy không được thông minh cho lắm, luật sư do Triều Huy chỉ định là cô ta sao? Tôi khá thất vọng đấy, Lâm Huy bây giờ thật sự là càng ngày càng kém cỏi rồi, loại người nào cũng đem ra làm bia đỡ đạn được."

"..."

Người ở đầu dây bên kia dường như đã nói gì đó, người đàn ông khẽ cười một tiếng: "Nghe nói là xinh đẹp? Thôi đi, phần lớn những gì nghe nói là xinh đẹp đều chẳng đẹp đâu, vả lại xinh đẹp thì đã sao, xinh đẹp tôi cũng sẽ không nương tay, huống hồ đợi đến khi cô ta thua rồi, sẽ khóc trông rất khó coi." Anh suy nghĩ một chút, như thể vẫn chưa đủ, nói thêm một câu, "Phụ nữ lúc khóc trông đều rất khó coi, thật phiền phức."

"..."

Anh tóm gọn một cách ngắn gọn súc tích: "Tôi không quan tâm là Bạch Đoan Đoan hay Hắc Đoan Đoan, gặp tôi thì chỉ có nước thua thôi."

"..."

"Gì cơ? 'Ấn xuống đất mà ma sát' hả? Sao câu này nghe thô bỉ tục tĩu thế nhỉ? Tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc đè cô ta xuống đất đâu..." Người ở đầu dây bên kia có lẽ đã giải thích ý nghĩa thực sự của câu nói này, Quý Lâm trông như vừa chợt hiểu ra, “Ồ, ra là ý này, vậy thì tôi chắc chắn sẽ ấn cô ta xuống đất mà ma sát rồi.”

"..."

Người đàn ông này vẫn chưa nhận ra Bạch Đoan Đoan đang đứng ngay sau lưng mình, vẫn đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Hai người rõ ràng đã chuyển sang chủ đề khác, nhắc đến một vụ án khác, chỉ nghe người đàn ông bình thản nói: “Trên thế giới này chưa có quản lý cấp cao nào mà Quý Lâm tôi không sa thải được.”

Quý Lâm???

Bạch Đoan Đoan không sao kiềm chế nổi nữa: "Anh là Quý Lâm?"

Lúc này, cả người cô chấn động, mẹ kiếp, đây thế mà lại là Quý Lâm???

Trong lòng cô hoàn toàn không thể chấp nhận được, đẹp trai thế này, sao có thể là Quý Lâm được chứ???

Giai nhân vốn dĩ lại đi làm kẻ trộm!

Trong khoảnh khắc này, Bạch Đoan Đoan chỉ cảm thấy nụ cười của mình dần dần đông cứng lại, cô cuối cùng cũng có thể thấu hiểu sâu sắc thái độ gay gắt của Đoàn Vân sau khi chuyển từ hâm mộ sang ghét bỏ, dù là ai đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được việc một người hàng xóm đẹp trai ngay sát bên cạnh, thậm chí là người mình từng theo đuổi, đột nhiên thay hình đổi dạng trở thành người đàn ông tồi tệ khét tiếng trong truyền thuyết!!!

Chuyện này chẳng khác nào lúc đầu đang ăn socola ngon lành, ăn một hồi lại phát hiện ra hóa ra là phân giả dạng socola, sau khi ăn hết lớp vụn socola bên ngoài, bên trong lại là phân thật sự...

Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ theo thiết lập của người đàn ông tồi tệ này, mọi thứ dường như đều có thể giải thích được.

Cái gì mà lạnh lùng quyến rũ? Cái gì mà tự kỷ luật đến mức không hợp lẽ? Cái gì mà chậm chạp không hiểu phong tình?

Và trước tiếng hét thất thanh kia của Bạch Đoan Đoan, Quý Lâm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ném cho cô một ánh nhìn. Sau đó, anh thong thả cúp điện thoại.

Đôi mắt đẹp hút hồn của anh nhìn thẳng vào Bạch Đoan Đoan. Gương mặt thoáng lộ ra nét kinh ngạc kiểu "Sao lại là cô nữa", anh khẽ cau mày: "Cô là?"

Tâm trạng Bạch Đoan Đoan như mặt hồ tĩnh lặng, cô vô tri vô giác nói: "Chào anh, tôi chính là Bạch Đoan Đoan mà anh nói là cái tên nghe đã thấy không được thông minh cho lắm, sẽ khóc rất khó coi, và còn bị anh ấn xuống đất mà ma sát đấy."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau