Chương 8: Đồ ác quỷ nhà anh làm ơn im lặng dùm đi!!!

Chương trước Chương trước Chương sau

Bạch Đoan Đoan hoàn toàn không muốn nhớ lại xem cuối cùng mình đã rời khỏi quán cà phê như thế nào. Cô chỉ nhớ mình đã lườm Quý Lâm một cái thật dữ dội, để lại một câu đe dọa "Anh cứ đợi đấy cho tôi", rồi sau đó ngẩng cao đầu, dẫm trên đôi giày cao gót mười phân đầy khí thế hiên ngang bước ra khỏi quán.

Tuy nhiên, dù về mặt thể diện và khí thế thì hoàn toàn không thua, nhưng nội tâm Bạch Đoan Đoan lại đang chịu một cú sốc nặng nề.

Đây là lần đầu tiên cô trúng tiếng sét ái tình. Vậy mà cô lại có mắt như mù, đi say nắng ngay Quý Lâm! Anh chính là tên keo kiệt trong truyền thuyết, là tên kỳ quặc ngàn năm mới có một đấy!

Bản thân không những lỡ động lòng, mà thậm chí còn vọng tưởng muốn cưa đổ người ta nữa chứ. Đây đúng là thảm kịch trong những thảm kịch mà!

Hoạ vô đơn chí. Đúng lúc này, Đoàn Vân lại gọi điện thoại tới, tò mò hỏi han tiến độ theo đuổi người hàng xóm đẹp trai của cô, Bạch Đoan Đoan nhớ lại bộ dạng hống hách khoác lác của mình trước mặt Đoàn Vân dạo nọ, cộng thêm thái độ xem thường Quý Lâm khi đó, cô làm gì còn mặt mũi nào để nói ra sự thật nữa. Thế nên, cô đành ậm ờ qua chuyện, bảo rằng dạo này mình vừa giác ngộ chân lý rồi.

“Tớ nghĩ thông suốt rồi, thay vì theo đuổi đàn ông thì kiếm tiền thực tế hơn nhiều, niềm vui khi có tiền thật sự không thể tưởng tượng nổi! Hơn nữa cậu đã nghe câu này chưa? ‘Những quý cô thành đạt không nên yêu đương, mà nên theo đuổi sự nghiệp’, chỉ cần sự nghiệp tốt, có tiền rồi, dù có già đi thì vẫn có thể tán tỉnh mấy anh chàng trẻ tuổi thôi. Tớ nên tranh thủ lúc còn trẻ mà kiếm thật nhiều tiền, phấn đấu sớm ngày trở thành phú bà. Sống trên đời, không nên vì một hai người đàn ông mà dừng bước, phải đi ngắm nhìn hết phong cảnh nhân gian chứ!” Bạch Đoan Đoan nói nhảm, "Hơn nữa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn đang tiến hành đấy thôi, tớ đây một lòng chỉ muốn lo làm ăn phát triển đất nước, rảnh đâu mà bày đặt tơ tưởng chuyện yêu đương!"

"..."

Dù sao đi nữa, nhờ vào màn nói nhảm của mình, Bạch Đoan Đoan ít nhất cũng đã thành công chuyển dời sự chú ý của Đoàn Vân, khiến cô ấy không còn quan tâm đến người hàng xóm điển trai nữa.

Có điều, bạn thân không hỏi thì thôi, chứ trong thâm tâm Bạch Đoan Đoan vẫn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tình còn chưa kịp chớm nở, thế mà cô đã thất tình mất rồi.

Những lúc thế này, chỉ còn cách dọn dẹp nhà cửa để đánh lạc hướng sự chú ý, kết quả là đang dọn dẹp, Bạch Đoan Đoan lại lôi ra được mấy túi rác lớn. Gần đây, để phối hợp với Phương pháp Phân loại Rác sắp ban hành, ban quản lý tòa nhà đã tạm thời dỡ bỏ các thùng rác ở lối thoát hiểm tầng, dự định thay thế bằng các thùng rác phân loại, vì vậy trong giai đoạn này, muốn vứt rác thì phải tự mình xách xuống lầu.

Hiện tại, thùng rác phân loại tạm thời của khu chung cư được đặt cách lối ra vào tòa nhà không xa. Bạch Đoan Đoan hì hục đi lại mấy lần, rốt cuộc cũng vứt xong túi rác cuối cùng. Ngay lúc cô đang định quay về, thì đúng là oan gia ngõ hẹp, cô thế mà lại đụng mặt ngay Quý Lâm.

Đối phương cũng đang xách theo một túi rác, hiển nhiên là đang tiến về phía thùng vứt rác rồi. Tỷ lệ phủ xanh trong khu chung cư rất cao, từ tòa nhà của cư dân dẫn đến thùng rác tạm thời chỉ có duy nhất một con đường nhỏ vừa đủ cho một làn xe, hai bên đều là các tòa nhà cao tầng thấp.

Bạch Đoan Đoan và Quý Lâm cứ thế chạm trán nhau trên con đường một chiều này.

Bạch Đoan Đoan không nhúc nhích, Quý Lâm cũng không nhúc nhích.

Bạch Đoan Đoan liếc nhìn gương mặt từng được chính mình khen ngợi là lạnh lùng, cao ngạo trước mắt, nhưng giờ đây chỉ thấy nhìn đâu cũng thấy chướng mắt. Một người đàn ông, đẹp trai thế này chẳng phải là để làm dáng lôi cuốn sao? Đừng nhìn vẻ ngoài đầy vẻ cao ngạo khó gần, trông thế này thì có thể là hạng đàn ông tử tế gì được?

Người đàn ông mà cô cho là sau lưng sẽ chuyên làm trò lôi cuốn này liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái, rồi lạnh nhạt nói: "Tôi khuyên cô nên nhường đường."

Người ta vẫn bảo cách thức chung sống giữa hai người phụ thuộc rất nhiều vào những tương tác thuở ban đầu, và khuôn mẫu ấy rất dễ bị đóng đinh thành lối mòn. Một khi ngay từ xuất phát điểm đã ở cửa dưới, thì sau này muốn lật ngược thế cờ để nắm thế thượng phong sẽ khó hơn rất nhiều so với việc ngay từ đầu đã giương cao ngọn cờ thế áp đảo để chiếm trọn cao điểm.

Bạch Đoan Đoan nhớ lại những ân oán mới cũ ở quán cà phê, cô hít một hơi thật sâu, quyết định ngay từ đầu phải khiến Quý Lâm nhận rõ cô không phải là người dễ chọc vào, nhằm xác lập ưu thế áp đảo của bản thân: “Tôi là kiểu người không bao giờ lùi bước, chỉ có người khác phải nhường tôi, trong từ điển của tôi không có chuyện tôi nhường người khác.” Cô nhìn về phía Quý Lâm, “Cho nên tôi khuyên anh, tránh đường đi.”

Đối mặt với sự khiêu khích của cô, Quý Lâm trông vẫn rất bình thản, anh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng phía sau Bạch Đoan Đoan, sau đó thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía cô.

"Cô còn mười lăm giây để tránh đường đấy." Vừa nói, Quý Lâm thậm chí vừa cúi nhìn đồng hồ đeo tay và bắt đầu đếm ngược, "Mười lăm, mười bốn, mười ba..."

Bạch Đoan Đoan tức đến mức bật cười: “Đừng nói là mười lăm giây, dù có là mười lăm phút tôi cũng sẽ không nhường, chết cũng không nhường, đó chính là thái độ của tôi. Dù là đường hay là vụ án, đừng hòng tôi nhường cho anh, thế mà còn dám đặt cả đồng hồ đếm ngược cho tôi? Bạch Đoan Đoan tôi cả đời này chưa từng...”

Chỉ tiếc là Bạch Đoan Đoan vẫn chưa kịp nói hết những lời đầy lý tưởng hào hùng của mình.

Quý Lâm nhìn cô với ánh mắt thương hại: "Ba, hai, một."

Gần như ngay khoảnh khắc Quý Lâm vừa dứt lời, một xô nước lạnh từ trên trời giáng xuống, giống như nhắm chuẩn vào Bạch Đoan Đoan mà tạt thẳng lên người cô. Ngay khoảnh khắc nước tạt tới, Quý Lâm đã lùi lại hai bước, vừa vặn tránh được tai họa bất ngờ này.

Đi kèm với xô nước lạnh đột ngột ấy là tiếng ai đó ở tòa nhà cao tầng phía sau Bạch Đoan Đoan đang dùng lực kéo cửa sổ lại.

Vứt đồ từ trên cao xuống là vi phạm pháp luật, còn tạt nước từ trên cao xuống là thiếu đạo đức đó có biết không hả!!!

Bạch Đoan Đoan ướt sũng từ đầu đến chân, cô há hốc mồm nhìn Quý Lâm đang né tránh một cách hoàn hảo trước mặt, rồi lại thấy anh đang nhíu mày, tỏ vẻ kỹ tính bắt đầu kiểm tra xem ống quần mình có bị bắn nước hay không. Sau khi xác nhận không sao, người đàn ông này mới chịu ban phát lòng từ bi nhìn cô một cái.

Bạch Đoan Đoan gần như kinh ngạc thốt lên: "Vừa rồi anh đã thấy người ở tòa nhà cao tầng sau lưng tôi đang mở cửa sổ chuẩn bị tạt nước xuống rồi đúng không? Tại sao anh không nhắc tôi?"

"Tôi đã bảo cô tránh ra rồi mà." Vẻ ngoài của Quý Lâm vẫn tuấn tú phi phàm, chỉ là trong mắt Bạch Đoan Đoan lúc này, trông anh chỉ thấy thật đáng ăn đòn. Anh suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Tôi còn đếm ngược cho cô nữa đấy."

"Anh nói chuyện không thể nói cho hết câu được à?! Anh có phải là người không?!"

Bạch Đoan Đoan cứ ngỡ đối mặt với câu hỏi chất vấn linh hồn của mình, ít nhất Quý Lâm cũng phải có chút hổ thẹn, thế nhưng khuôn mặt của người đàn ông này quá đẹp, và độ dày của da mặt rõ ràng cũng ưu tú tương xứng với khuôn mặt ấy: "Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng với cô, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian để nói quá nhiều với cô. Còn về câu hỏi thứ hai của cô..."

Quý Lâm suy nghĩ một chút, rồi trả lời một cách cực kỳ nghiêm túc và tận tâm: "Xét về cấu tạo sinh lý thì là người; nhưng xét theo định nghĩa xã hội mà đa số mọi người dành cho tôi thì không phải, tôi là ác quỷ."

"..."

Anh thật là quá đáng! Anh đúng là ác quỷ thật rồi!

“Tôi đi đổ rác đây, giờ thì cô có thể tránh ra được rồi.” Quý Lâm mím môi, lại liếc nhìn Bạch Đoan Đoan đang ướt sũng cả người, ánh mắt anh cuối cùng cũng mang theo chút đồng cảm mà một con người bình thường nên có: “Cô mau về tắm rửa đi.”

Ngay khi Bạch Đoan Đoan tưởng rằng anh cuối cùng cũng khôi phục nhân tính và định nói vài câu an ủi, thì chỉ nghe Quý Lâm thản nhiên nói tiếp: “Dù sao thì thứ người ta tạt vào cô có khi là nước rửa chân đấy.”

Đồ ác quỷ nhà anh làm ơn im lặng dùm đi!!!

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Cuối cùng, Quý Lâm cũng thản nhiên đi đổ rác, chỉ là đi đổ rác thôi mà cái phong thái và dáng vẻ của anh cứ như thể sắp lên ngôi vua đến nơi, khiến Bạch Đoan Đoan càng thêm phần thê lương. Cô lủi thủi về nhà như một kẻ xấu sa cơ vừa bị đánh tơi bời, nghiến răng nghiến lợi tắm rửa xong thì hắt hơi liên tiếp ba cái, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Sáng hôm sau, dự cảm chẳng lành đó đã trở thành sự thật, cô đã bị cảm nặng.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là chuyện xui xẻo nhất. Lúc cô tới văn phòng, Từ Chí Tân đã chờ sẵn ở cửa với vẻ mặt đầy âu lo: "Luật sư Bạch, bên Điện tử Kim Quang vừa nộp đơn lên tòa án xin hủy bỏ phán quyết rồi. Tôi đã nhận được giấy triệu tập ra tòa..."

Từ Chí Tân bồn chồn lo lắng: “Nghe nói luật sư họ mời rất lợi hại, tôi... trước đó ba tờ đơn xin nghỉ phép của tôi là số sê-ri liên tiếp, sau đó để không bị liên tiếp, tôi đã nhờ bác sĩ giúp viết bổ sung tờ mới, liệu có bị phát hiện không?”

“Không đâu, việc này rất khó tra, chỉ cần ba tờ đơn xin nghỉ phép của anh hiện tại không liên tiếp, công ty rất khó thu thập chứng cứ để chứng minh ba tờ này được viết vào lúc nào. Chỉ cần đơn xin nghỉ phép là thật, thông thường tòa án sẽ căn cứ vào thời gian ký tên. Cho dù có giám định thời gian viết đơn xin, thì kỹ thuật giám định hiện nay cũng chỉ có thể chính xác trong vòng một tháng, mà trong ba tờ đơn này của anh, vì số sê-ri liên tiếp nên đã viết bổ sung hai tờ, hai tờ đó vốn dĩ chỉ cách hiện tại trong vòng một tháng, thời gian ký tên trên hai tờ đó cũng chỉ chênh nhau hai tuần, hoàn toàn không có vấn đề gì.” Bạch Đoan Đoan trấn an Từ Chí Tân, “Anh thực sự bị thương ở chân, chuỗi chứng cứ lại hoàn chỉnh, đừng lo lắng. Một khi Điện tử Kim Quang đã muốn kiện, thì chúng ta cũng sẽ theo đến cùng.”

“Anh cứ để hết tài liệu và thông báo mở phiên tòa mà tòa án gửi cho anh ở chỗ tôi đi, lát nữa tôi sẽ xem sau.”

Từ Chí Tân đáp một tiếng, cuối cùng cũng thấy an tâm hơn đôi chút.

Ngay khi Bạch Đoan Đoan chuẩn bị tiễn Từ Chí Tân ra khỏi văn phòng luật sư, cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Người đã hỏi xin số của cô từ lâu, nay cuối cùng cũng liên lạc với cô.

"Tôi là Quý Lâm." Thanh âm đầu dây bên kia vô cùng lạnh lùng, thế nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Bạch Đoan Đoan thoáng sững người, "Tôi muốn gặp cô."

Ngày trước thì anh lạnh lùng hờ hững với người ta, còn bây giờ hả? Có muốn với tới cũng chẳng với nổi nữa rồi!

Bạch Đoan Đoan mỉm cười đầy vẻ giữ kẽ: “Thành ý muốn xin lỗi của anh, tôi coi như đã nhận được rồi, nhưng gặp mặt thì không cần thiết đâu, hiện tại tôi đã không còn muốn gặp anh nữa.”

Đầu dây bên kia khựng lại một chút, rồi giọng nói lạnh lùng của Quý Lâm mới truyền đến một lần nữa: “Tôi muốn gặp cô, chỉ là để thân chủ cô và thân chủ của tôi thảo luận về phương án hòa giải. Về vụ án của Từ Chí Tân, tôi đại diện cho công ty Điện tử Kim Quang muốn hòa giải, nếu có thể, đôi bên cùng lùi một bước, không cần thiết phải đi qua quy trình hủy bỏ phán quyết để lãng phí thời gian của cả hai bên.”

"..."

Bạch Đoan Đoan lật đật dùng một tay lật mở đơn khởi kiện của Từ Chí Tân. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, mục người đại diện của công ty Điện tử Kim Quang chễm chệ in rành rành hai chữ "Quý Lâm".

Quý Lâm, Quý Lâm, lại là Quý Lâm sao?!

Người đàn ông này có độc à? Sao lại là anh nữa! Vụ án trước đối thủ là anh, sao vụ này cũng là anh?!

"Phòng hòa giải số 1, tòa án quận Tây Giao, 3 giờ chiều nay."

Sau khi tự thông báo xong thời gian và địa điểm, Quý Lâm chẳng hề dành cho cô thời gian để kịp phản ứng, cứ thế cúp máy một cách vô cùng thiếu phong độ.

Dù đang bực mình, nhưng công việc vẫn phải làm, tuy Quý Lâm là một kẻ kỳ quặc, nhưng phải thừa nhận rằng quyết định hòa giải này của anh thực sự rất biết điều.

Bạch Đoan Đoan gần như ngay lập tức truyền đạt thông tin này tới Từ Chí Tân, anh ấy ngẩn người ra một lát, rồi cũng có chút vui mừng: "Chỉ cần để tôi nhường một chút tiền bồi thường là được, tôi cũng có thể, tôi đồng ý hòa giải."

Sự ăn ý nhanh chóng này cho thấy, xem ra hôm nay mình buộc phải gặp Quý Lâm một chuyến rồi.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau