Chương 9: Thảo nào mà người đàn ông này, dù cô có vắt chân lên chạy thế nào cũng chẳng tài nào đuổi kịp!

Chương trước Chương trước Chương sau

Chỉ tiếc là đến ba giờ chiều, khi Bạch Đoan Đoan dẫn theo Từ Chí Tân chuẩn bị đến trước cửa phòng hòa giải đã hẹn trước, thì lại phát hiện phòng hòa giải này đang có người sử dụng.

Lúc này, Quý Lâm trong bộ vest phẳng phiu với dáng người cao ngất bỗng sải bước đi tới. “Phiên hòa giải trước vẫn chưa kết thúc, tôi đã bảo thân chủ của tôi đợi hai người ở quán cà phê bên ngoài.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay, “Có lẽ sẽ phải đợi thêm một lát nữa, hai người cùng đến quán cà phê để chúng ta có thể xem qua phương án hòa giải trước.”

Như thế cũng được, Bạch Đoan Đoan thầm nghĩ, nếu có thể thỏa thuận xong phương án hòa giải ngay tại quán cà phê, lát nữa chỉ cần tìm thẩm phán để làm theo quy trình và ký vào bản hòa giải là vụ án này sẽ kết kết thúc, vừa đơn giản vừa hiệu quả, thật hoàn mỹ.

Dù đã nghe danh Quý Lâm từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Đoan Đoan chính thức có sự giao thoa trong công việc với anh. Ngoài dự liệu của cô, Quý Lâm chẳng hề mang vẻ đầy tính công kích như lời Lâm Huy đã nói. Không biết có phải vì hôm nay là buổi thảo luận hòa giải hay không mà anh trông khá ôn hòa, không hề sắc sảo, còn nở nụ cười rất thân thiện với Từ Chí Tân. Dựa theo những lần tiếp xúc ít ỏi của Bạch Đoan Đoan, hành vi này của Quý Lâm thậm chí có thể gọi là nhiệt tình với Từ Chí Tân. Anh chủ động bưng cà phê cho anh ấy, chỉ là có lẽ chưa từng làm việc này bao giờ nên động tác rất vụng về, một ly cà phê chưa kịp đặt lên bàn Từ Chí Tân đã đổ lên áo khoác của anh ấy. Từ Chí Tân đành phải cởi áo khoác ra, điều hòa trong quán cà phê đang bật rất lạnh.

“Thật sự xin lỗi.”

Dù là đang xin lỗi, nhưng Bạch Đoan Đoan cảm thấy biểu cảm của Quý Lâm thực sự chẳng có chút thành ý nào, cứ có cảm giác như anh cố ý vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó, Bạch Đoan Đoan lại không thể chắc chắn được nữa, bởi vì để bày tỏ sự hối lỗi, Quý Lâm đã cởi chiếc áo vest đắt tiền của mình ra và đưa cho Từ Chí Tân.

“Ngại quá, anh mặc của tôi đi.”

???

Cái người đàn ông tồi này, hồi đó chính cô cầu xin anh giúp cài lại hệ thống mà anh cũng chỉ đáp lại hai chữ “Không được” đầy lạnh lùng, vậy mà giờ đây lại có thể ôn nhu lễ độ, xả thân vì người khác với chính chủ như thế này sao??? Lại còn cười với Từ Chí Tân tận bốn lần nữa! Có gì đó không đúng lắm nhỉ?

Bạch Đoan Đoan liếc nhìn Quý Lâm, rồi lại đưa mắt nhìn Từ Chí Tân.

Giữa khoảnh khắc lóe lên trong chớp mắt, cô bỗng sực tỉnh và hiểu ra toàn bộ sự việc.

Tuy Từ Chí Tân trông không được coi là điển trai, nhưng đường nét khuôn mặt rất rõ ràng, mang vẻ ngoài của một người đàn ông mạnh mẽ, vì là công nhân kỹ thuật làm việc tại xưởng nên vóc dáng cũng rất ổn.

Bạch Đoan Đoan liếc nhìn khuôn mặt không tì vết như tranh vẽ, hoàn toàn không giống người thật của Quý Lâm, trong phút chốc cô bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Quý Lâm! Quý Lâm thích đàn ông!

Thảo nào mà người đàn ông này, dù cô có vắt chân lên chạy thế nào cũng chẳng tài nào đuổi kịp! Giới tính của cô và anh khác nhau, làm sao mà yêu đương được cơ chứ?!

Trong lòng Bạch Đoan Đoan đang ngổn ngang trăm mối, nhưng công việc vẫn là công việc, thấy Từ Chí Tân cũng đã mặc áo khoác của Quý Lâm, cô khẽ ho một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề: “Hiện tại bằng chứng đã rõ ràng là chúng ta có lợi, việc đến tòa án xin hủy bỏ phán quyết đối với Điện tử Kim Quang cũng chỉ lãng phí thời gian, quy trình của tòa án lại dài, hoàn toàn là công cốc. Nếu là bình thường, khi phía chúng tôi có lợi và đã nhận được phán quyết trọng tài hoàn toàn nghiêng về phía mình, tôi sẽ không bàn chuyện hòa giải với các anh. Nhưng xét đến ý muốn của thân chủ tôi, xuất phát từ tình cảm của anh ấy dành cho công ty, anh ấy sẵn lòng nhượng bộ. Vậy thì chi bằng đôi bên cùng lùi một bước để trực tiếp hòa giải, Điện tử Kim Quang rút đơn xin hủy bỏ lên tòa án, đối với công ty mà nói, vừa tiết kiệm được tâm sức vừa không bị hao tổn vô ích, có thể nói đây là biện pháp giải quyết kinh tế và lý trí nhất, đôi bên cùng có lợi cho cả người lao động lẫn công ty.”

Dù Từ Chí Tân nhường một bước, nhận ít tiền bồi thường hơn một chút, nhưng có thể nhanh chóng hòa giải mà không phải chờ đợi quy trình tòa án kéo dài, giúp anh ấy nhanh chóng nhận được tiền để vượt qua khó khăn gia đình, đồng thời cũng có thể hòa giải với công ty để hoàn tất thủ tục thôi việc, sớm tìm công việc mới. Về phía công ty, họ cũng không cần phải kéo dài quy trình, lãng phí phí luật sư hết lần này đến lần khác; đồng thời nhờ sự nhượng bộ của Từ Chí Tân, công ty không cần phải bồi thường toàn bộ số tiền theo phán quyết trọng tài trước đó, giúp tiết kiệm ngân sách tài chính. Bạch Đoan Đoan cảm thấy đây thực sự là một kết quả đôi bên cùng có lợi.

Cô mỉm cười nhìn về phía Quý Lâm: "Vậy thì, luật sư Quý có thể đưa ra phương án hòa giải của bên anh rồi đó."

Quý Lâm khẽ liếc nhìn Bạch Đoan Đoan. Trên gương mặt luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô, thế mà lúc này đây lại phá lệ nở một nụ cười. Nụ cười này còn chói mắt hơn cả nụ cười dành cho Từ Chí Tân lúc nãy. Nó khiến đôi mắt vốn đã mang nét phong tình tuyệt đẹp của Quý Lâm càng thêm rực rỡ và hút hồn. Bị anh cười rạng rỡ nhìn như vậy, trong khoảnh khắc, Bạch Đoan Đoan bỗng cảm thấy hơi choáng váng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Quý Lâm liền ném một tập tài liệu về phía Từ Chí Tân. "Mời anh Từ xem qua."

Từ Chí Tân cầm lên, chỉ vừa lật xem một cái, sắc mặt đã lập tức trắng bệch.

"Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chính." Quý Lâm không cười nữa, vẻ mặt anh trầm xuống, sự ôn hòa lễ độ vừa rồi dường như chỉ là một màn kịch. Giây phút này, anh xé bỏ lớp ngụy trang, trở về với bản tính thật của mình, giống như một con sói hoang dã khó thuần, khi săn đuổi con mồi luôn chính xác đến mức tàn nhẫn, chỉ cần một cú đớp là có thể cắn đứt cuống họng đối phương.

Quý Lâm rút một tờ từ xấp bản sao bằng chứng mà Từ Chí Tân vừa cung cấp: “Tôi đã nghiên cứu tấm phim X-quang gãy xương chày do anh Từ cung cấp, và phát hiện ra một điều rất thú vị.”

Dù nói là “thú vị”, nhưng gương mặt anh lại lạnh lùng như băng, không chút cảm xúc: “Giá trị trung bình của tỷ lệ chiều cao so với điểm cao xương chày ở nam giới châu Á là 25,79%, tỷ lệ chiều cao so với chiều dài bắp chân trung bình là 21,85%. Mặc dù có nhiều phương pháp toán học khác nhau để suy đoán chiều cao dựa trên chiều dài xương chày, nhưng sai số dữ liệu tổng thể sẽ không quá lớn. Dựa theo tấm phim X-quang này để suy đoán, chiều cao của anh Từ chắc khoảng tầm 170.”

Quý Lâm nhìn về phía Từ Chí Tân: “Nhưng tôi đã trích lục hồ sơ khám sức khỏe lúc vào làm của anh Từ ở Điện tử Kim Quang, chiều cao của anh Từ nhà chúng ta là tận 1m83 lận đấy. Chiều cao của tôi là 1m88, thế mà anh Từ mặc vest của tôi vào lại chẳng hề thấy bị rộng quá khổ. Chẳng lẽ bây giờ một người chỉ cao 1m70 mà cũng có thể mặc ra được cái dáng vẻ và hiệu ứng thế này cơ à?”

Bạch Đoan Đoan hoàn toàn bị diễn biến này làm cho trở tay không kịp, cô nhìn về phía Từ Chí Tân, lúc này mới phát hiện biểu cảm của anh ấy mang theo sự hoảng loạn xen lẫn đấu tranh, và vô cùng khó coi.

“Yêu cầu anh đừng dùng những dữ liệu không có căn cứ khoa học, chỉ thông qua một tấm phim X-quang mà tùy tiện suy đoán chiều cao của thân chủ tôi, chúng tôi không công nhận tính hợp lý và khách quan trong suy luận của anh.” Tuy nhiên, đối mặt với biến cố này, Bạch Đoan Đoan vẫn giữ vững trận thế, cô nhìn về phía Quý Lâm một cách không hề sợ hãi, bình tĩnh nói: “Anh có dùng để bào chữa trước toà, nhưng tòa án cũng sẽ không công nhận những suy đoán chủ quan vô căn cứ như vậy, đây hoàn toàn không phải là phán đoán đến từ cơ quan có thẩm quyền. Thân chủ của tôi cũng sẽ không phản hồi trước những lời nói vô căn cứ này.”

“Còn về con số 1m88 mà anh tự xưng, luật sư Quý, sao tôi biết chắc là anh cao 1m88 được? Biết đâu anh đang đi giày độn đế thì sao?” Bạch Đoan Đoan dùng chiêu lấy nhu thắng cương, “Trong xã hội hiện đại, đàn ông cũng rất khổ, sự hư vinh và ngụy tạo nhất thời chúng tôi đều hiểu được.”

Quý Lâm cũng nhìn về phía Bạch Đoan Đoan, nhưng hoàn toàn không hề bị chọc giận. Đôi mắt anh đen và sâu thẳm, lúc này lại mang theo chút lạnh lùng đầy áp đảo, ngữ khí bình tĩnh đến mức như một người xa lạ: “Tôi không đánh trận khi chưa có chuẩn bị. Tôi sẽ yêu cầu tại tòa tiến hành giám định pháp y đối với bản gốc của tấm phim X-quang này. Trung tâm giám định pháp y có dịch vụ giám định hoàn thiện, cũng đủ độ uy tín.” Anh liếc nhìn Từ Chí Tân một cách nhẹ bẫng, “Để chúng ta cùng chờ xem rốt cuộc anh Từ cao bao nhiêu.”

Đôi môi Từ Chí Tân run lẩy bẩy, ánh mắt không ngừng né tránh, hoàn toàn chẳng thể thốt lên nổi một lời nào nữa. Cho dù Bạch Đoan Đoan có muốn tin tưởng anh ấy đến đâu đi chăng nữa, thì lúc này cũng biết là sắp hỏng chuyện rồi.

Từ Chí Tân đã không nói thật với cô, tấm phim X-quang này là giả! Hoàn toàn không phải của Từ Chí Tân!

Bạch Đoan Đoan ra hiệu bằng ánh mắt trấn an với Từ Chí Tân, rồi bình tĩnh nhìn về phía Quý Lâm: “Anh nên biết rằng, ngay cả khi anh đưa ra được kết quả giám định liên quan, thì kết quả đó cũng chỉ là chứng cứ gián tiếp.”

Quý Lâm cuối cùng lại cười, nụ cười này vẫn rất đẹp, chỉ là tràn đầy sự mỉa mai lạnh lẽo, anh nhìn thẳng vào Bạch Đoan Đoan: “Luật sư Bạch, sao cô biết tôi chỉ có chứng cứ gián tiếp? Hay là cô mở trang thứ hai của xấp tài liệu tôi đưa cho anh Từ xem thử?”

Bạch Đoan Đoan không còn tâm trí để ý đến việc khác, cô giật lấy xấp tài liệu từ bàn tay đang run rẩy của Từ Chí Tân, lật sang trang thứ hai. Trên đó là một đoạn ảnh chụp màn hình được trích xuất từ video giám sát, hình ảnh trong video còn kèm theo thời gian quay là chín giờ mười phút sáng và mười một giờ ba mươi bốn phút cùng ngày mười hai tháng năm. Từ Chí Tân xuất hiện trong camera giám sát trước cửa một siêu thị FamilyMart, nhưng không phân biệt được là cửa hàng FamilyMart ở đâu.

Ngày mười hai tháng năm... Bạch Đoan Đoan bằng sự nhạy bén của mình đã phản ứng lại gần như ngay tức khắc. Đó chính là ngày ghi trên một trong những tờ giấy xin nghỉ ốm của Từ Chí Tân!

“Đây là đoạn camera giám sát tôi trích xuất được từ siêu thị FamilyMart trước cổng Bệnh viện Ung bướu thành phố A. Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện số 1 thành phố nằm ở hai đầu thành phố, một ở phía Đông và một ở phía Tây, trong điều kiện hoàn toàn không tắc đường thì thời gian di chuyển một chiều cũng mất một tiếng rưỡi. Anh mỉm cười nhìn Bạch Đoan Đoan: “Thế thì lạ thật, chẳng hiểu nổi! Anh Từ vừa xuất hiện với cái chân tập tễnh ở cổng bệnh viện Ung Bướu, thế mà cùng lúc đó lại có giấy xin nghỉ bệnh được cấp ở Bệnh viện số 1. Khoảng cách hai nơi xa cách thế, có phóng xe bạt mạng cũng chẳng kịp di chuyển. Hay là anh Từ mọc cánh bay qua?”

Bạch Đoan Đoan phản công ngay lập tức: "Hình ảnh từ camera này chỉ hiển thị thời gian vào buổi sáng. Hơn nữa, giấy xin nghỉ ốm của thân chủ tôi cũng chỉ ghi rõ ngày mười hai tháng năm. Anh ấy hoàn toàn có thể đến bệnh viện xin giấy vào buổi chiều mà. Chỉ với một đoạn video đơn giản thế này thì căn bản chẳng chứng minh được gì cả."

"Tiếc thật đấy, luật sư Bạch à. Bác sĩ kê giấy nghỉ ốm ngày mười hai tháng năm cho anh Từ tên là Trần Giai Nam. Thế nhưng, vị bác sĩ Trần này vào chiều ngày mười hai tháng năm lại không có lịch khám bệnh."

Từ Chí Tân hoàn toàn đứng ngồi không yên, không thể giữ được bình tĩnh nữa, anh ấy hốt hoảng giải thích: “Tờ giấy xin nghỉ phép này là tôi xin cấp bổ sung, không chứng minh được điều gì cả!”

Quý Lâm tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra: “Ồ, hóa ra là cấp bổ sung à, nhưng thưa anh Từ, việc cấp bổ sung giấy xin nghỉ phép chính là lừa đảo xin nghỉ phép đấy.” Nói xong, anh mỉm cười dịu dàng, “Cảm ơn anh đã phối hợp với tôi để hoàn thiện chứng cứ, tôi vừa rồi đã ghi âm lại rồi.”

“Tôi... tôi...” Từ Chí Tân bất lực nhìn về phía Bạch Đoan Đoan, anh ấy không hiểu luật, hoàn toàn không nhận ra rằng, cho dù ban đầu anh ấy thực sự bị bệnh, không đi bệnh viện và không xin giấy nghỉ phép, sau đó mới tìm bác sĩ để xin cấp bổ sung, thì về mặt pháp lý, việc này cũng là hành vi lừa đảo xin nghỉ phép rành rành ra đó, huống hồ hiện giờ vì tấm phim X-quang kia, e rằng Từ Chí Tân vốn dĩ chẳng hề gãy chân, vậy thì ba tờ giấy xin nghỉ phép có số liên tiếp trước đó đã là giả mạo rồi. Việc này căn bản không còn cách nào để tẩy trắng được nữa.

Bạch Đoan Đoan bị anh ấy làm cho tức đến đau cả đầu, nhưng cô vẫn không định đầu hàng tại đây, cô cố gắng tỏ ra cứng rắn: “Tôi và thân chủ của tôi không công nhận tính xác thực của đoạn video này! Đối với tất cả những chứng cứ này, chúng tôi đều yêu cầu xin giám định.”

Dù thế nào đi nữa, việc yêu cầu giám định tính xác thực của chứng cứ cũng là một chiêu rất thâm hiểm. Trong tố tụng, một khi đã yêu cầu giám định, tiến độ của vụ án sẽ bị kéo dài ra rất nhiều, quy trình bị trì trệ, và cũng rất dễ làm đối phương kiệt sức. Thời gian là chi phí vô cùng quý giá, một vụ án vốn dĩ có thể kết thúc trong nửa năm, nếu dùng cách này để kéo dài thành một năm, chắc chắn sẽ khiến đương sự bên kia vô cùng ức chế, cuối cùng phải xem ai là người không trụ vững được trước và bị bào mòn đến chết.

Đương nhiên, Bạch Đoan Đoan chẳng dại gì muốn cả hai bên cùng sụp đổ, nhưng Từ Chí Tân dám dở trò lừa dối cô, tờ giấy xin nghỉ ốm kia chắc chắn có vấn đề. Việc đòi giám định có thể kéo dài thời gian, chứ chẳng thể che đậy cả đời, sớm muộn gì lời dối trá ấy cũng bị lật tẩy.

Cô làm thế chẳng qua muốn đánh động để phía Điện tử Kim Quang hạ hỏa, thay vì hai bên đều thiệt hại nặng nề thì chi bằng ngồi lại bàn chuyện hòa giải vẫn hơn. Đứng ở vị thế kẻ có tật giật mình, Từ Chí Tân buộc phải đưa ra những nhượng bộ béo bở hơn để xí xóa mọi chuyện.

Cô đưa mắt nhìn Diêm Hân và Trần Minh Hoa, hai người này vẫn luôn im lặng nãy giờ đang ngồi cạnh Quý Lâm: "Hai vị, tôi đương nhiên không muốn đẩy sự việc trở nên căng thẳng như vậy, anh Từ từ trước đến nay cũng luôn muốn hòa giải. Hai vị xem, liệu có khả năng thân chủ của tôi sẽ đưa ra nhượng bộ lớn hơn để chúng ta nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa giải hay không?"

Nói đến đây, Bạch Đoan Đoan nhìn Quý Lâm với ánh mắt đầy ẩn ý: "Chúng ta hãy nhìn thẳng vào bài toán kinh tế. Vụ tranh chấp này càng kéo dài, gánh nặng tài chính từ phía luật sư của các người sẽ càng nặng nề. Theo quy định, chi phí này do mỗi bên tự chi trả, không phụ thuộc vào kết quả thắng thua. Việc cố chấp kéo dài thời gian để cắt giảm một phần nhỏ tiền bồi thường, rồi lại phải bù vào một khoản phí luật sư lớn hơn, rõ ràng là một bài toán đầu tư hoàn toàn thua lỗ."

Diêm Hân Hòa và Trần Minh Hoa quả nhiên có chút do dự. Ngay khi Bạch Đoan Đoan cảm thấy sự việc đang có chuyển biến, thì Quý Lâm lại cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai.

Anh cầm điện thoại lên, giọng nói lạnh lùng, bình thản, nói ngắn gọn súc tích: “Lý Mẫn, đưa vào đây.”

Đưa vào đây? Đưa ai vào đây? Bạch Đoan Đoan vô cùng căng thẳng, chẳng lẽ Quý Lâm còn có nhân chứng quan trọng nào khác sao?

Vừa dứt lời, tiếng chuông ở cửa quán cà phê đã vang lên, Bạch Đoan Đoan không biết Quý Lâm đang định giở trò gì, theo bản năng nhìn theo hướng âm thanh, mới phát hiện ra là một người phụ nữ đang dắt theo một chú chó Labrador.

Thứ được đưa vào không phải là người, mà là một chú chó???

Bạch Đoan Đoan còn đang ngẩn ngơ thắc mắc, thì gần như ngay lập tức, chú chó Labrador vốn đang ngoan ngoãn kia sau khi vào cửa liền đột ngột giật đứt dây xích, lao thẳng về phía cô.

Mặc dù Labrador là giống chó hiền lành, lúc này dù cảm xúc của chú chó có chút kích động nhưng trên mặt không hề có ác ý, thế nhưng một chú chó lớn như vậy lao về phía mình, dù Bạch Đoan Đoan không sợ chó thì cũng bị một phen hú vía.

Cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng thấy chú chó không hề lao về phía mình, nó chỉ kích động lao về phía Từ Chí Tân đang đứng cạnh cô, móng vuốt không ngừng cào cấu vào chiếc áo vest trên người Từ Chí Tân, miệng nó bắt đầu cắn xé túi áo.

Bạch Đoan Đoan thở phào nhẹ nhõm, vừa định tiến tới đỡ Từ Chí Tân thì thấy sắc mặt anh ấy hoàn toàn biến đổi, vẻ mặt đầy sợ hãi như thể đang gặp phải ác mộng, hoàn toàn quên mất xung quanh, ngay trước mặt Diêm Hân, Trần Minh Hoa và Quý Lâm, anh ấy trực tiếp đẩy chú chó ra rồi dùng sức đứng bật dậy.

Chú chó dĩ nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, vẫn lao mạnh về phía Từ Chí Tân, mà Từ Chí Tân cũng chẳng còn màng đến gì nữa, mặt anh ấy trắng bệch, lao thẳng ra phía cửa quán cà phê định chạy trốn...

Quý Lâm nháy mắt với người phụ nữ dắt chó trước đó, người phụ nữ gật đầu, lấy ra bánh thưởng cho chó, cuối cùng cũng thành công gọi được chú chó Labrador đang đuổi theo Từ Chí Tân quay trở lại.

Thấy nguy hiểm đã qua đi, Từ Chí Tân mới dừng lại, thở hổn hển, anh ấy nhìn Bạch Đoan Đoan một cách bất lực: "Luật sư Bạch... xin, xin lỗi, tôi cực kỳ sợ chó, không biết tại sao con chó đó cứ bám theo tôi mãi..."

Bạch Đoan Đoan đanh mặt đi tới bên cạnh Từ Chí Tân, động tác thậm chí có phần thô bạo, lập tức cởi áo khoác của anh ấy ra. Trong túi chiếc áo vest đắt tiền do Quý Lâm "tốt bụng" cung cấp này, Bạch Đoan Đoan chạm phải một nắm lớn thức ăn cho chó.

Trong khi Từ Chí Tân vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, thì cõi lòng Bạch Đoan Đoan đã lạnh ngắt như băng.

Đây rành rành là một vở kịch được dàn xếp vô cùng hoàn hảo từ đầu đến cuối.

Vụ kiện này, thế là toang thật rồi.

Tất cả mọi chuyện lúc nãy, Quý Lâm tuyệt đối đã cho người ghi hình lại rồi.

Lúc này, kẻ chủ mưu đang nhìn Bạch Đoan Đoan một cách đầy mạnh mẽ và khiêu khích: "Bằng chứng này đã đủ trực tiếp và chân thực chưa?" Anh liếc nhìn Từ Chí Tân đầy mỉa mai, "Một người mới gãy xương chày hơn một tháng, bình thường đi lại còn phải chống nạng, vậy mà lại có thể chạy nhanh đến thế này, đúng là đẳng cấp vận động viên điền kinh."

Anh chuyển ánh mắt sắc bén sang Bạch Đoan Đoan:  "Loại người này mà cô bảo với tôi là xin nghỉ ốm thật sao? Cô đang sỉ nhục trí thông minh của tôi đấy à?"

"Cho dù cô có yêu cầu giám định các bằng chứng khác, thì cảnh tượng đặc sắc vừa rồi có nhiều nhân chứng như vậy, thậm chí ngay cả luật sư Bạch cô cũng có mặt ở đây, thì không cần phải giám định nữa đâu." Quý Lâm nhấn mạnh từng chữ, "Luật sư Bạch, tôi sẽ không cho cô cơ hội dùng chiến thuật trì hoãn đâu."

Quý Lâm tiến lại gần Bạch Đoan Đoan, giọng nói vô cùng dịu dàng, thậm chí có thể gọi là quyến luyến: "Đã nói là ấn xuống đất mà ma sát, thì nhất định sẽ ấn xuống đất mà ma sát đấy."

Trái ngược hoàn toàn với giọng điệu êm ái ấy, nét mặt của Quý Lâm lại lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ.

Anh cực kỳ, cực kỳ tận hưởng cái giây phút được đích thân dồn ép và đánh gục đối thủ.

Giây phút này, Bạch Đoan Đoan mới thực sự hiểu thấu ẩn ý của Trương Tuấn Đạt. Người đàn ông này tàn nhẫn đến đáng sợ, anh đã tính trước mọi đường đi nước bước của đối thủ từ mười bước trước, âm thầm bít mọi lối thoát của họ. Một khi anh ra tay, cái bẫy tâm lý và pháp lý ấy đã khép chặt, khiến đối phương hoàn toàn bị cô lập và không còn bất kỳ cơ hội lật ngược thế cờ nào.

Và cũng chính trong lúc này, Bạch Đoan Đoan mới bắt đầu nếm trải cảm giác hối hận. Lâm Huy nói chẳng sai chút nào, người đàn ông này thực sự vô cùng nguy hiểm. Phải đề cao cảnh giác vạn phần với anh. Nhằm mục đích chiến thắng, anh không ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn tinh vi nào mà bạn vốn dĩ chẳng thể ngờ tới. Chỉ tiếc là, bây giờ mọi chuyện đã quá muộn màng.

Thế nhưng, cho dù có rơi vào tình cảnh này, Bạch Đoan Đoan vẫn kiên quyết không chịu đầu hàng. “Cơ thể và sự sống đều có rất nhiều kỳ tích tự nhiên mà ngay cả khoa học cũng không thể giải thích được, con người khi gặp nguy hiểm có thể tự mình bộc phát rất nhiều tiềm năng. Ví dụ như có người mẹ sau khi phát hiện con mình bị kẹt dưới bánh xe đã dùng tay không nhấc bổng chiếc xe nặng một tấn lên. Thân chủ của tôi cực kỳ, cực kỳ sợ chó, trong cơn sợ hãi, anh ấy đã không màng đến cơn đau ở chân mà tháo chạy thoát thân, điều này hoàn toàn không thể chứng minh trực tiếp rằng anh ấy không bị thương. Ngược lại, thao tác của luật sư Quý đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc phục hồi và sức khỏe tâm lý sau này của thân chủ tôi, chúng tôi bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.”

“Nếu anh kiên quyết muốn hủy bỏ phán quyết trọng tài và không tiến hành hòa giải, vậy tôi cũng sẽ kiên quyết yêu cầu giám định tất cả các bằng chứng, bao gồm cả đoạn video vừa ghi lại này. Tôi cũng sẽ liên tục chất vấn về tính xác thực, tính liên quan cũng như tính hợp pháp trong quá trình đối chất. Đồng thời, tôi cũng sẽ đưa ra phản đối về thẩm quyền xét xử.”

Nói xong, Bạch Đoan Đoan nhìn Trần Minh Hoa và Diêm Hân với ánh mắt kiên định. Vào lúc này, cô càng không được hoảng loạn, mà phải truyền đạt một thái độ mạnh mẽ cho công ty với tư cách là người đại diện cho Từ Chí Tân, cô tuyệt đối không chịu khuất phục nhận thua, mà phải tận dụng và dùng hết mọi chiến lược tố tụng nhằm trì hoãn, kéo dài đến phút cuối cùng, cho đến khi công ty không thể chịu đựng nổi.

Bất kể Từ Chí Tân có lừa dối mình hay không, có sai sót về mặt chủ quan hay không, nhưng một khi đã là luật sư của anh ấy, thì dù thân chủ đúng hay sai, cô cũng phải chiến đấu đến cùng.

Việc có thể thắng hay không đôi khi không liên quan đến việc có lý hay không. Chi phí cho luật sư rất đắt đỏ, đây chính là điểm yếu của công ty. Việc công ty có đáng để bỏ ra lượng lớn công sức và tài lực cho một việc như của Từ Chí Tân hay không cũng là yếu tố mà họ buộc phải cân nhắc.

Nhìn biểu cảm do dự của Trần Minh Hoa và Diêm Hân, Bạch Đoan Đoan đã có thêm vài phần nắm chắc trong lòng.

Chỉ tiếc là, cô không lường trước được rằng, Từ Chí Tân đã là người đầu tiên bị sụp đổ phòng tuyến tâm lý: “Xin lỗi, là tôi đã làm giả!”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau