Từ Chí Tân che mặt, đau đớn nói: “Thực sự là lỗi của tôi.” Anh ấy nhìn về phía Bạch Đoan Đoan, “Luật sư Bạch, không cần phải đấu tranh thêm nữa, giả thì không thể thành thật được, thứ này cho dù có xin giám định thì cũng không thể cứu vãn nổi đâu.”
Bản thân Từ Chí Tân đã thừa nhận việc làm giả, cộng thêm bằng chứng trông thực sự là giả, nếu Bạch Đoan Đoan còn tiếp tục phủ nhận đủ kiểu thì sẽ trở thành hành vi cản trở tư pháp. Thái độ của đương sự đã đến mức này, với tư cách là người đại diện, Bạch Đoan Đoan chỉ có thể im hơi lặng tiếng.
Quý Lâm cười lạnh một tiếng, anh nhìn Bạch Đoan Đoan đầy khiêu khích, sau đó mỉm cười rồi mới lấy ra một bản tài liệu đưa qua: “Tôi nghĩ, giờ chúng ta có thể bàn về phương án hòa giải rồi.”
Bạch Đoan Đoan nén cơn đau từ những đường gân xanh đang giật lên bên thái dương, lật xem bản thỏa thuận hòa giải này: “Thừa nhận bản thân lừa dối để xin nghỉ ốm dẫn đến bị sa thải, do đó hoàn toàn từ bỏ mọi khoản tiền bồi thường, đồng thời lập tức hoàn tất bàn giao khi nghỉ việc?”
Đây đâu phải là thỏa thuận hòa giải, đây rõ ràng là thắng lợi hoàn toàn của Điện tử Kim Quang.
Chỉ là hiện tại, cho dù việc Từ Chí Tân bị gãy xương chày là giả, lừa dối để xin nghỉ ốm là thật, thì với tư cách là luật sư của anh ấy, cô vẫn phải chiến đấu vì lợi ích của anh ấy đến phút cuối cùng: “Chúng tôi yêu cầu thủ tục thôi việc được xử lý theo diện thôi việc tự nguyện, không chấp nhận việc bị sa thải vì lý do lừa dối xin nghỉ ốm.”
Sau khi hỏi ý kiến của Từ Chí Tân, cô tiến hành đàm phán một lần nữa: “Chúng tôi từ bỏ tất cả các khoản bồi thường, cũng không dùng chiến thuật trì hoãn thời gian xét xử như vừa rồi nữa, yêu cầu duy nhất là xử lý theo diện thôi việc tự nguyện. Chỉ cần đáp ứng điều này, chúng tôi có thể yêu cầu thẩm phán lập biên bản hòa giải ngay lập tức, từ đó đôi bên không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Tiền bồi thường coi như tan thành mây khói, vậy thì ít nhất cũng phải làm cho lý do thôi việc trông đẹp đẽ một chút, để không ảnh hưởng đến công việc tiếp theo. Thôi việc tự nguyện và bị sa thải là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tuy nhiên, Bạch Đoan Đoan vừa dứt lời, Quý Lâm liền bật cười khẽ: "Không có chuyện đó đâu."
Sự việc đã đến nước này, Bạch Đoan Đoan cũng đã hoàn toàn hiểu ra: “Ngay từ đầu đã chẳng có chuyện hòa giải gì cả, đây hoàn toàn là một cái bẫy. Anh vốn dĩ chưa hề liên lạc với thẩm phán để nói về việc muốn hòa giải đúng không? Cũng chưa hề hẹn trước phòng hòa giải, người trong phòng hòa giải hoàn toàn không phải do việc hòa giải trước đó bị hoãn lại, mà là người ta đã có lịch hẹn vào đúng thời gian này?”
Việc gọi điện thông báo muốn bàn chuyện hòa giải đã làm tê liệt hoàn toàn hàng rào phòng thủ tâm lý của Từ Chí Tân. Vì cảm thấy áy náy do việc lừa lấy giấy nghỉ ốm, nên khi nghe nói công ty sẵn lòng hòa giải, anh ấy tự nhiên là muốn đồng ý. Thế nhưng khi đến nơi, không những không thể hòa giải mà còn bị ném thẳng vào mặt những bằng chứng về việc làm giả giấy nghỉ ốm, bị dồn ép từng bước vào đường cùng. Anh ấy hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, sự chênh lệch tâm lý quá lớn khiến anh ấy càng dễ dàng suy sụp cảm xúc trước những đòn tấn công liên tiếp của Quý Lâm, trực tiếp từ bỏ sự vùng vẫy cuối cùng trong vụ án này.
Mặc dù giấy xin nghỉ ốm của Từ Chí Tân đúng là có vấn đề, nhưng thực ra lúc nãy nếu anh ấy có thể giữ vững tinh thần, thì dù cơ hội vô cùng mong manh, Bạch Đoan Đoan chưa chắc đã hết cách giành chiến thắng. Đàm phán hòa giải rất nhiều khi chính là một cuộc chiến tâm lý giằng co. Trong khoảnh khắc biểu cảm vụt qua trên mặt Trần Minh Hoa và Diêm Hân vừa rồi, Bạch Đoan Đoan cảm thấy mình đã nắm bắt đúng nhược điểm của họ.
Dẫu đó là chứng cứ giả đi chăng nữa, chỉ cần đương sự của cô một mực cắn răng khẳng định là thật, sống chết không công nhận chứng cứ bên phía Quý Lâm đưa ra, đồng thời nộp đơn xin giám định đống chứng cứ của họ, thì tính xác thực của những chứng cứ ấy sẽ bị đặt dấu chấm hỏi. Chỉ cần chưa có kết quả giám định, thì đó không bị coi là chứng cứ giả. Và cô chỉ cần tận dụng khoảng thời gian tranh thủ được này để thuyết phục công ty chấp nhận hòa giải, như vậy là có thể lật ngược tình thế.
Chỉ tiếc là, hàng loạt những nước đi không theo lẽ thường của Quý Lâm đã hoàn toàn đánh gục Từ Chí Tân. Anh ấy đã triệt để buông xuôi, không còn muốn phản kháng nữa.
Từng chi tiết nhỏ nhặt vừa rồi cũng dần dần được chắp vá lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu Bạch Đoan Đoan. Cô nhìn sang Quý Lâm, cứ nghĩ đến việc mình thua lãng xẹt như thế này, Bạch Đoan Đoan liền tức giận mắng: "Cho nên vừa rồi anh cũng cố ý hất cà phê lên người Từ Chí Tân, sau đó đưa áo của mình cho anh ấy. Thực ra sau khi điều tra rõ việc anh ấy sợ chó, anh đã sớm để sẵn thức ăn cho chó trong túi áo rồi. Quý Lâm, anh thật là một kẻ nham hiểm!"
Đối mặt với sự cáo buộc của Bạch Đoan Đoan, Quý Lâm vẫn hoàn toàn bình thản, anh chỉ khẽ ngước mắt lên: "Mặc dù tên của cô nghe có vẻ không được thông minh cho lắm, nhưng bản thân cô thì tốt hơn tôi tưởng một chút, vẫn chưa đến mức vô phương cứu chữa."
Nể nang hoàn cảnh hiện tại, Bạch Đoan Đoan chỉ có thể tiếp tục duy trì sự điềm tĩnh của một người làm việc chuyên nghiệp, thế nhưng trong lòng cô đã gào thét đến xé lòng…
Người đâu! Mau mang tên tiện nhân này ra đánh cho tôi ba mươi trượng thật mạnh đi!!! Đánh cho mông nở hoa, da tróc thịt bong luôn đi cho tôi!
Chỉ là trong thực tế, tên tiện nhân Quý Lâm vẫn đang đứng trước mặt Bạch Đoan Đoan một cách vô cùng vững vàng, anh cười nhạt: "Nham hiểm à? Đơn giản đó chỉ là cách thu thập chứng cứ. Làm người thì phải biết linh hoạt, thủ đoạn một chút, cô ngây thơ quá đấy."
Thủ đoạn tàn độc, nhưng không sai, ngay cả việc ghi âm, dù chưa được sự đồng ý của đương sự, thì vì từ năm 2002, Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành quy định mở rộng phạm vi bằng chứng ghi âm hợp pháp, chỉ cần không phải thu thập bằng cách cưỡng ép, giam giữ người khác hoặc lắp đặt thiết bị nghe lén trái phép, thì ngay cả việc ghi âm lén trong quá trình trò chuyện cũng là bằng chứng hợp pháp và có hiệu lực.
Bạch Đoan Đoan cố nén xúc động muốn nhảy lên đánh chết anh: "Thật sự không còn bất kỳ đường lùi nào để hòa giải nữa ư?"
Quý Lâm nhướng mày liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái: "Vì vụ án này, tôi đã nghiên cứu hơn bốn mươi bài luận văn pháp y về xương chày và chiều cao cơ thể, sau khi điều tra biết bố của Từ Chí Tân bị ung thư tụy, tôi đã bảo trợ lý đi gặp tất cả các chuyên gia ung thư tụy tại các bệnh viện ung thư trong thành phố, khó khăn lắm mới thông qua nhiều cách giao tiếp mới thuyết phục được chủ mấy cửa hàng tiện lợi gần đó để chúng tôi kiểm tra chéo camera giám sát quanh ba bệnh viện ung thư trọng điểm, ba luật sư của văn phòng luật sư đã xem tổng cộng bốn trăm sáu mươi bảy giờ dữ liệu camera; thậm chí còn cố ý bỏ đói chú chó của một cộng sự khác suốt một ngày."
Anh nhìn thẳng vào Bạch Đoan Đoan, rành rọt nói: “Tôi đã tốn nhiều công sức đến thế này, cô nghĩ thân chủ của cô có thể dễ dàng rút lui êm đẹp, không chịu bất kỳ hình phạt nào sau khi đã lừa dối công ty bằng cách xin nghỉ ốm, làm lãng phí thời gian của công ty, tốn kém phí luật sư, cũng như gây ra bao nhiêu rắc rối cho Giám đốc nhân sự và Giám đốc pháp chế hay sao?”
Sắc mặt Từ Chí Tân nhợt nhạt trắng bệch: “Luật sư Quý, tôi không cần tiền bồi thường, tôi không cần gì cả, cầu xin các người, tôi nhận lỗi rồi, tôi đã làm giả hồ sơ, nhưng xin đừng gửi thông báo sa thải cho tôi, những yêu cầu khác tôi đều sẽ phối hợp...”
“Đừng nói như thể việc không nhận tiền bồi thường là sự nhượng bộ của chính anh vậy.” Quý Lâm chẳng hề lay chuyển, “Vốn dĩ việc anh lừa dối để xin nghỉ ốm là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, việc Điện tử Kim Quang sa thải anh là hoàn toàn hợp pháp. Lỗi là ở phía anh, tiền bồi thường không phải do anh chủ động từ bỏ, mà vốn dĩ anh không được hưởng. Chẳng lẽ đối mặt với ác ý lớn đến thế này của anh, công ty lại không làm gì, còn phải niềm nở làm thủ tục thôi việc thỏa đáng cho anh sao?”
Những lời của Quý Lâm đã khơi dậy cơn giận dữ và uất ức mà Diêm Hân vẫn luôn phải gánh chịu bấy lâu nay, gương mặt chị ta cũng lộ rõ vẻ đầy phẫn nộ: “Đúng là như vậy, hành vi của Từ Chí Tân quá tồi tệ. Sau khi cậu ta ác ý lừa nghỉ ốm rồi còn mưu đồ lợi dụng kẽ hở pháp luật để chiếm đoạt tiền bồi thường của chúng tôi, giữa chúng tôi đã không còn khả năng chia tay trong êm đẹp nữa rồi!”
Thái độ của Trần Minh Hoa còn cứng rắn hơn: “Nếu hôm nay Từ Chí Tân không đồng ý phương án này, chúng tôi sẽ theo đuổi quy trình tại tòa án đến cùng.” Năng lực chuyên môn của Quý Lâm đã được chứng minh, Trần Minh Hoa tin tưởng anh, nên cũng trực tiếp dùng đòn tâm lý với Từ Chí Tân, “Chúng tôi cần phải tiêu tốn chi phí về cả thời gian lẫn tiền bạc, nhưng Từ Chí Tân cũng sẽ phải lãng phí tiền bạc và thời gian tương tự. Nếu cậu muốn dây dưa với chúng tôi, vậy thì cứ dây dưa đến cùng, huống hồ với chuỗi bằng chứng hiện tại, dù có kéo dài đến đâu thì cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ thắng kiện.”
“Thái độ của công ty chúng tôi là như vậy, tuyệt đối không thay đổi, phần còn lại cứ giao cho luật sư Quý xử lý.”
Diêm Hân và Trần Minh Hoa nói xong liền quay gót bỏ đi, chẳng buồn nhìn Từ Chí Tân thêm một cái nào nữa. Sự việc đã đến nước này, giai đoạn sau không cần họ phải ra mặt nữa, cứ giao trực tiếp cho Quý Lâm là được.
Từ Chí Tân hoàn toàn không lường trước được diễn biến này, cảm xúc của anh ấy hoàn toàn sụp đổ, không nói một lời nào, anh ấy quỳ ngay xuống trước mặt Quý Lâm.
“Luật sư Quý, cầu xin anh, cầu xin anh có thể nói với công ty được không, xin đừng lập đơn thôi việc với lý do tôi lừa dối để xin nghỉ ốm rồi bị sa thải.” Một người đàn ông cao hơn một mét tám cứ thế khom lưng, quỳ gối đầy hèn mọn trước mặt Quý Lâm, cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Từ Chí Tân quay sang nhìn Bạch Đoan Đoan: “Luật sư Bạch, tôi không cố ý lừa dối để xin nghỉ ốm, những lần dị ứng, viêm dạ dày, cảm cúm trước đây đều đúng như tôi đã nói với cô, tất cả đều là thật. Bố tôi bị bệnh, áp lực của tôi quá lớn, dẫn đến việc liên tục đổ bệnh. Trường hợp xin nghỉ ốm duy nhất mà tôi lừa dối là gãy xương chày.”
Anh ấy không ngừng rơi nước mắt: “Tôi thực sự hết cách rồi, bố tôi bị ung thư tụy, trong nhà không còn người thân nào khác, không có ai chăm sóc ông ấy, ông ấy không còn sống được bao lâu nữa. Tôi đã không thể cho ông ấy một cuộc đời trọn vẹn, giờ chỉ mong những ngày tháng cuối cùng này, ông ấy được sống thật thanh thản và dễ chịu. Đúng lúc này, một người anh họ ở quê tôi bị ngã gãy xương, cũng muốn lên thành phố A để chữa bệnh. Anh ấy trông giống tôi, chỉ là thấp hơn tôi một chút, lại là nông dân nên không có thẻ bảo hiểm y tế, đang lo lắng chuyện khám chữa bệnh. Tôi... tôi nhất thời ma xui quỷ khiến, nghĩ rằng nếu để anh ấy dùng thẻ bảo hiểm y tế của tôi để đăng ký khám bệnh và lấy giấy chứng nhận nghỉ ốm, còn tôi thì giả vờ bị gãy chân, thì có thể xin nghỉ phép dài hạn vài tháng...”
Vậy nên tấm phim chụp X-quang kia là thật, thậm chí còn sử dụng danh nghĩa của Từ Chí Tân. Chẳng qua người thực sự được chụp phim lại không phải là anh ấy.
Bạch Đoan Đoan biết rõ hoàn cảnh gia đình Từ Chí Tân, lúc này nghe xong ngọn ngành, cô vừa thấy đồng cảm vừa thấy phẫn nộ: “Tại sao anh không thuê một hộ lý? Như vậy bố anh sẽ có người chuyên trách chăm sóc, anh đi làm nhận lương cũng có thêm một khoản trợ cấp?”
“Luật sư Bạch, không phải tôi không muốn, tôi cũng đã thuê hộ lý rồi. Ban đầu tôi cũng nghĩ đây là phương án hoàn hảo nhất, ban ngày để hộ lý chăm sóc bố, buổi tối về nhà tôi tự chăm sóc ông ấy. Lúc đầu mọi chuyện vẫn ổn, nhưng sau đó tôi phát hiện bố tôi khá bài xích hộ lý. Khi hỏi lý do, ông ấy chỉ nói một mình ông ấy là được rồi. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, cứ ngỡ ông ấy muốn tiết kiệm tiền nên không muốn thuê, tôi liền bảo với ông ấy rằng nếu ông ấy không thuê hộ lý thì tôi đành phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc ông ấy, sau đó ông ấy cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng về sau thời gian trôi qua, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nên đã để tâm và lắp một chiếc camera giám sát trong nhà.”
Nhớ lại khoảng thời gian đó, trên mặt Từ Chí Tân tràn ngập sự đau đớn và tự trách: “Cô có biết tôi đã nhìn thấy gì không?! Người đàn bà đó, tiêu tiền của tôi nhưng lại ngược đãi bố tôi! Bố tôi không có cảm giác ngon miệng, không ăn được cơm, bà ta liền vừa chửi bới vừa dội thẳng bát cháo nóng bỏng vào cổ ông ấy! Bố tôi khát nước muốn uống nước, bà ta nhất quyết không rót cho ông ấy uống, chỉ vì sợ ấy ông uống nước xong sẽ đi vệ sinh. Bố tôi nằm liệt giường không thể dậy được, việc vệ sinh cá nhân cũng không thể tự lo, bà ta sợ phiền phức nên còn không muốn dọn dẹp! Còn có đủ loại mắng chửi khó nghe, mắng ông ấy sao không chết nhanh đi!”
Giọng nói của Từ Chí Tân run rẩy kích động: “Đến lúc này tôi mới biết, bình thường mỗi ngày bố tôi phải chịu đựng những khổ cực thế nào. Đây hoàn toàn không phải là thuê một hộ lý, mà là thuê một con quỷ, vậy mà bố tôi vì sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi, sợ tôi đau lòng nên đã không nói cho tôi biết sự thật.”
“Luật sư Bạch, cô nói xem, tôi là loại con cái gì thế này? Tôi để bố mình cả đời không được sống sung túc đã đành, đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, không chỉ phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật, mà ngay cả một ngụm nước cũng không được uống!” Từ Chí Tân khóc đến xé lòng, “Tôi là loại con cái gì thế này! Tôi là loại người gì thế này!”
Trong lòng Bạch Đoan Đoan có chút xót xa và cũng có phần nhẹ nhõm, cô luôn cảm thấy Từ Chí Tân không phải là người có ý đồ xấu khi lừa lấy nghỉ bệnh, đến tận bây giờ nghe xong mới biết hóa ra ngọn ngành là như vậy.
“Cho nên anh hoàn toàn mất niềm tin vào người chăm sóc, không còn yên tâm giao bố cho người khác chăm nom nữa, nên mới muốn tự mình chăm sóc? Nhưng vì khoản thiếu hụt tiền chữa bệnh quá lớn, cả nhà đều trông cậy vào một mình anh, anh cũng không thể nghỉ việc, vẫn cần công việc và mức lương này, nên mới nghĩ ra cái kế tồi tệ là lừa xin nghỉ ốm sao?”
Sau khi trút hết nỗi lòng, Từ Chí Tân cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, anh ấy vừa rơi lệ vừa gật đầu. Anh ấy nhìn về phía Quý Lâm đang giữ vẻ mặt tối sầm, không nói một lời: “Luật sư Quý, tôi thực sự không cố ý lừa dối để xin nghỉ ốm đâu. Bố tôi không còn sống được lâu nữa, tôi chỉ muốn trong những ngày cuối cùng này được ở bên cạnh chăm sóc ông ấy thật tốt. Ban đầu tôi cũng định xin nghỉ theo đúng quy trình, nhưng phép năm của tôi đã dùng hết từ đợt chăm bố nằm viện phẫu thuật trước đó rồi. Nếu xin nghỉ việc riêng thì công ty sẽ không hài lòng, họ nhất quyết không đồng ý... Thế nên tôi mới đưa ra quyết định sai lầm này. Vốn dĩ tôi định sau khi lo xong hậu sự cho bố sẽ quay lại làm việc ngay, làm trâu làm ngựa cho công ty cũng được, tăng ca thế nào cũng được, để bù đắp thật tốt cho chuyện lần này.”
Việc công ty không đồng ý cho nghỉ việc riêng trong thời gian dài như vậy cũng là điều dễ hiểu. Từ Chí Tân làm việc tại công ty này chưa đầy nửa năm, trước đó đã có một loạt các đợt nghỉ ốm này nọ, tuy là thật nhưng cũng đủ để khiến công ty bất mãn. Nay lại muốn xin nghỉ việc riêng vài tháng, cho dù anh ấy có giải thích hoàn cảnh và sẵn sàng không lấy lương cơ bản, thì công ty vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội cho anh ấy, đó cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Huống hồ Từ Chí Tân không thể hoàn toàn không có thu nhập, cũng không thể tự đóng bảo hiểm xã hội... Công ty đương nhiên không muốn phê duyệt việc xin nghỉ như vậy, thậm chí có khi ngay từ đầu họ đã có ý định dùng cách không đồng ý cho nghỉ việc riêng để ép Từ Chí Tân phải tự thôi việc.
“Chuyện này là lỗi của tôi, nhưng tôi thực sự không có ý xấu muốn lừa gạt công ty. Tôi cầu xin anh, có thể giúp tôi đấu tranh với công ty để xử lý lý do nghỉ việc thành tôi chủ động xin thôi việc, chứ không phải là bị sa thải vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng do lừa dối xin nghỉ ốm được không? Nếu không, sau này trong ngành này, tôi sẽ không thể tìm được công việc nào khác nữa.”
Những lời này nói ra từ tận đáy lòng, Bạch Đoan Đoan cảm thấy có lẽ Quý Lâm cũng đã có chút lay động, sự việc có lẽ chưa đến mức không thể cứu vãn.
Thế nhưng trong suốt cả quá trình đó, Quý Lâm chỉ đứng nguyên tại chỗ, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống người đàn ông đang quỳ rạp dưới đất chờ đợi phán quyết, mãi sau mới rốt cuộc mở miệng.
"Đem nỗi đau đối xử với tôi mà còn bắt tôi hát ca đáp lại chắc? Mấy người ăn nói kiểu 'hạt giống tâm hồn' hoài không thấy ngượng mồm à? Đời thực chứ có phải tiểu thuyết đâu mà mơ mộng hão huyền. Trưởng thành cả rồi, làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm, đã vi phạm pháp luật, lừa dối công ty thì cái kết này là điều hiển nhiên anh phải nhận."
Chỉ tiếc là Quý Lâm hoàn toàn thờ ơ trước những giọt nước mắt, những gì Từ Chí Tân đã trải qua, hay cả hành động quỳ lạy của anh ấy: “Tôi là luật sư, không phải người phụ nữ trung niên phụ trách hòa giải ở tổ dân phố. Tôi không quan tâm anh có bi thảm hay không, và tôi cũng chưa bao giờ tin vào cái gọi là đôi bên cùng có lợi trong các tranh chấp lao động.”
“Điều anh càng nên thấy may mắn là tôi chỉ làm về tranh chấp lao động, chỉ truy cứu hành vi vi phạm pháp luật của anh trong lĩnh vực Luật Lao động, nếu không thì hành vi cho mượn thẻ bảo hiểm y tế của anh còn vi phạm cả Luật Bảo hiểm xã hội, và còn có dấu hiệu vi phạm các điều luật khác nữa.”
Từ Chí Tân quỳ lết đến bên cạnh Quý Lâm: “Luật sư Quý, cầu xin anh hãy khoan hồng! Bố tôi thực sự sắp không qua khỏi rồi!”
Dù Từ Chí Tân có sai, nhưng cảnh tượng này cũng đủ để khiến người ta phải mủi lòng, chỉ tiếc là trên mặt Quý Lâm không hề lộ ra dù chỉ một chút đồng cảm. Sắc mặt anh khá khó coi, giống như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó trong quá khứ, thậm chí còn có chút trắng bệch, thế nhưng trong ánh mắt chỉ có sự chán ghét và một tia hận thù thoáng qua. Anh nhìn Từ Chí Tân dưới đất, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, khôi phục trạng thái làm việc có thể gọi là vô tình.
Anh cười lạnh nhìn về phía Bạch Đoan Đoan: “Tôi không muốn đánh giá đời tư của anh ta, nhưng nếu tôi không vạch trần lời nói dối của người đàn ông này, có phải các người nghĩ rằng có thể đạt được ‘đôi bên cùng có lợi’ thông qua cái gọi là mỗi bên nhường một bước? Liệu đây có thực sự là ‘đôi bên cùng có lợi’ đối với công ty không? Biết rõ nhân viên lừa dối để xin nghỉ ốm, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nhường bước, hết lòng chăm sóc kẻ vô ơn để hy vọng anh ta đòi ít tiền bồi thường hơn, đây không phải là ‘đôi bên cùng có lợi’, mà đối với công ty, đó là bị ‘cưỡng ép’. Bởi vì không thể tự chứng minh mình đúng, đối phương có lỗi, nên chỉ có thể âm thầm nuốt trôi cơn giận này.”
“Tại sao tôi ghét những nhân viên chuyên tìm kẽ hở pháp luật, chính là vì điểm này.” Gương mặt Quý Lâm lộ rõ vẻ chán ghét sâu sắc, “Chính vì có quá nhiều nhân viên như vậy, nên rất nhiều công ty rõ ràng đang có tiền đồ rộng mở lại bị kéo chết theo cách này.”
“Tôi sẽ không bỏ qua cho những nhân viên lừa dối để xin nghỉ ốm, và cả vị bác sĩ chấn thương chỉnh hình đã giúp làm giả giấy chứng nhận nghỉ bệnh kia, tôi cũng sẽ không bỏ qua, tôi sẽ tố cáo hành vi đó lên bệnh viện nơi bác sĩ công tác.” Gương mặt Quý Lâm viết đầy sự ghê tởm, “Chính vì có quá nhiều kẻ làm việc không dùng não, chuyên phá hoại quy tắc và làm giả hồ sơ, nên lần nào thu thập chứng cứ cũng trở nên rắc rối như vậy.”
"Thỏa thuận hòa giải tôi đã để trên bàn rồi, lúc nào suy nghĩ kỹ thì liên hệ với tôi." Rõ ràng Quý Lâm không muốn nói nhiều thêm nữa. Anh lạnh lùng liếc nhìn Từ Chí Tân vẫn đang quỳ gục trên sàn, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lẽo cạn tình.
Sau đó anh lại liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái: "Nhớ thanh toán tiền cà phê đấy."
???
Chờ đã, chủ đề này nhảy cóc hơi bị điên rồ rồi đấy! Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Bạch Đoan Đoan sững sờ ngay tại chỗ: "Hả?"
Quý Lâm lại trưng ra vẻ mặt như thể đó là chuyện đương nhiên: "Ngoài ra, sau này tôi sẽ gửi hóa đơn cho cô."
"Cái gì?"
Quý Lâm hất nhẹ cằm: "Cái áo đó, nhớ vứt đi giúp tôi nhé. Nó đã bị chó cắn qua rồi, túi áo cũng bị cào rách mất rồi. Cô chịu trách nhiệm bồi thường đi."
???
Bạch Đoan Đoan ngẩn ngơ: "Áo này là do chú chó mà tự tay anh mang đến cắn rách cơ mà, liên quan cái quái gì đến tôi cơ chứ?"
Quý Lâm khẽ mỉm cười: “Là vì thân chủ của cô lừa dối che giấu, ép tôi phải dùng đến phương án này nên mới dẫn đến việc áo của tôi bị hư. Hơn nữa tôi là cho anh ta mượn mặc, tôi đòi bồi thường không thành vấn đề, anh ta trả xong rồi thì có thể đi tìm chủ của chú chó mà đòi.”
Nói lý thì đúng là vậy thật, nhưng dù có bị hư đi chăng nữa thì cũng là do nguyên nhân từ Từ Chí Tân, liên quan gì đến cô chứ? Nếu không phải vì Từ Chí Tân hiện vẫn đang nằm liệt trên mặt đất lặng lẽ rơi lệ, thì Bạch Đoan Đoan đã sớm thốt ra những lời này rồi. Hiện tại vì phải kiêng dè cảm xúc của thân chủ, cô chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ đầy bất mãn để lườm Quý Lâm.
Chỉ là cô chưa kịp mở miệng, Quý Lâm đã đọc hiểu được ánh mắt của cô, anh chẳng hề thấy ngại ngùng chút nào: “Phải, thực tế là tôi nên truy cứu trách nhiệm của thân chủ cô, nhưng với hoàn cảnh gia đình của thân chủ cô, tôi dù có truy cứu thì cũng vô dụng, thế nên tôi chọn truy cứu cô … người có khả năng trả nợ. Cô là luật sư đại diện của anh ta, việc cô phải chịu trách nhiệm liên đới trong chuyện này cũng không oan chút nào. Tôi cứ nhắm vào cô đấy, cô đền tiền đi, đền xong rồi cô đi mà đòi lại từ thân chủ của mình, lúc đó không còn liên quan đến tôi nữa.”
Quý Lâm khẽ cười mỉa: “Tôi thấy chẳng phải cô đang trưng ra bộ mặt đầy lòng từ bi và đồng cảm với anh ta sao? Sự đồng cảm này chẳng có chút sức mạnh nào cả, chi bằng cô hãy giúp anh ta làm việc thực tế là bồi thường tiền đi.”
Thực tế bộ vest này quả thực không liên quan đến Bạch Đoan Đoan, cô hoàn toàn không cần phải đền, thế nhưng với trạng thái hiện tại của Từ Chí Tân... Thứ nhất, anh ấy căn bản không có tiền để đền. Thứ hai, dù sau này có đền xong, với tình trạng của bố anh ấy, anh ấy cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi đòi lại từ chủ của chú chó. Đây là một khoản tiền mất trắng, có thể trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết người đàn ông này...
Bạch Đoan Đoan nghiến răng, dù thế nào cô cũng không thể làm đến mức hiện tại vẫn còn đi gây áp lực lên người đàn ông vừa đáng thương vừa đáng hận này. Quý Lâm thật là cao tay, anh đã tính chuẩn điểm này nên mới cố ý làm vậy, hoặc là Bạch Đoan Đoan sẽ tự vả mặt mình trước mặt Từ Chí Tân để tính toán rạch ròi trước mặt tiền bạc khiến anh ấy càng thêm khốn đốn, hoặc là... chỉ có thể âm thầm nhận lấy khoản nợ này như hiện tại.
“Cho nên, nhớ là phải đền tiền.”
“Tôi bớt cho cô một khoản lẻ, tiền thức ăn cho chó coi như bỏ qua.” Quý Lâm cười nói, “Không cần phải cảm ơn tôi đâu.”
Mẹ kiếp, hóa ra một nắm thức ăn cho chó trong túi cũng được niêm yết giá rõ ràng sao?
Nói xong, anh lại liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái, chẳng hề quan tâm đến sống chết của Từ Chí Tân nữa, rồi cứ thế tự mình bỏ đi.
Bạch Đoan Đoan chỉ cảm thấy toàn thân như có một sức mạnh tiềm tàng sắp phá tan mọi xiềng xích.
Mẹ nó, còn bảo không cần phải cảm ơn anh đâu????
Mau đến đây đi! Đừng đánh ba mươi trượng nữa! Hãy lôi thẳng cái tên khốn này ra cửa Ngọ Môn chém đầu cho tôi!!
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]