Chỉ là sau khi Quý Lâm rời đi, Bạch Đoan Đoan lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Vụ tranh chấp lao động này đã đi đến nước này, việc tiếp tục hầu tòa vốn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bạch Đoan Đoan hiểu rất rõ, một khi phía công ty đã cạn tàu ráo máng, không chịu nương tay, thì phương án mà Quý Lâm đưa ra chính là lối thoát duy nhất.
Dù bản thân cô rất đồng cảm với Từ Chí Tân, cũng thấu hiểu nỗi khổ tâm của anh ấy, nhưng sai thì vẫn hoàn toàn là sai.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Từ Chí Tân lại coi Bạch Đoan Đoan là khúc gỗ cứu sinh duy nhất, anh ta quỳ lết đến trước mặt Bạch Đoan Đoan, lập tức dập đầu lạy cô: "Luật sư Bạch, tôi xin cô, cầu xin cô cứu tôi với!" Người đàn ông cao lớn ấy bật khóc nức nở như một đứa trẻ, "Là do tôi ma xui quỷ khiến, là tôi đã lừa dối công ty, lừa cả cô. Tôi biết bây giờ có nói gì hay xin lỗi thế nào cũng vô dụng. Nhưng luật sư Bạch à, xin cô hãy giúp tôi một tay với!"
Bạch Đoan Đoan lực bất tòng tâm: "Anh cũng vừa nghe thấy luật sư bên kia nói gì rồi đấy, thái độ của Điện tử Kim Quang rất kiên quyết, muốn họ không cấp quyết định sa thải anh, e là..."
“Không, không phải đâu, tôi đã không còn hy vọng công ty có thể tha thứ cho mình nữa rồi, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp tôi cầu xin luật sư Quý, đừng tố cáo bác sĩ Trần Giai Nam.” Từ Chí Tân lộ rõ vẻ đau đớn và bất an trên khuôn mặt, “Cô ấy vì tôi mới phải mạo hiểm làm chuyện này, cô ấy thấy tôi khó xử quá nên mới vì tôi mà...”
Bạch Đoan Đoan ngẩn người: "Anh và bác sĩ Trần Giai Nam là quan hệ gì vậy?"
Từ Chí Tân chậm rãi gật đầu: “Cô ấy là bạn gái tôi.” Nói đến đây, anh ấy lau nước mắt, cười khổ một tiếng, “Một người bạn gái không dám công khai, trong mắt bạn bè trên mạng xã hội của cô ấy, cô ấy vẫn luôn là người độc thân.”
“Cô ấy không muốn công khai sao?” Bạch Đoan Đoan có chút ngạc nhiên, “Đã chấp nhận mạo hiểm rủi ro nghề nghiệp lớn như vậy để làm giả giấy nghỉ ốm vì anh, mà vẫn không muốn công khai?”
“Không phải đâu, cô ấy... Tôi và cô ấy học cùng trường đại học, yêu nhau từ năm hai, nhưng gia cảnh tôi quá nghèo, công việc cũng chẳng vẻ vang gì. Lần đầu tiên đến gặp phụ huynh, tôi sợ bố mẹ cô ấy không chấp nhận mình nên đã nói dối về hoàn cảnh của bản thân. Quả nhiên, lúc đầu bố mẹ cô ấy đối xử với tôi rất tốt, như đối với con trai ruột vậy, nhưng sau đó có một lần vô tình bị họ biết được sự thật về gia cảnh của tôi, thái độ của họ liền thay đổi, nhất quyết ép cô ấy chia tay, thậm chí còn dùng cái chết để đe dọa. Cô ấy không còn cách nào khác, đành phải chia tay với tôi trên danh nghĩa, nhưng cô ấy chưa bao giờ từ bỏ tôi.”
Từ Chí Tân nghẹn ngào: “Tôi chẳng có gì trong tay cả, chẳng thể cho cô ấy được gì, nhưng cô ấy vẫn một lòng một dạ chọn tôi. Cô ấy còn không ngừng khuyên nhủ tôi rằng, vì chúng tôi yêu đương bí mật nên không ai biết được mối quan hệ này, cho dù cô ấy có làm giấy nghỉ ốm giả cho tôi thì cũng không thể tra ra chúng tôi có liên lạc với nhau. Cô ấy không tiếc thân mình vì tôi mới làm ra chuyện này, cô ấy thực sự là một cô gái vô cùng lương thiện, tôi không thể để cô ấy mất việc hay bị kỷ luật thêm nữa. Luật sư Bạch, cầu xin cô, hãy giúp cô ấy, đừng để cô ấy phải chịu tổn thương...”
“Nếu tôi đoán không lầm, việc anh để anh họ dùng thẻ bảo hiểm y tế của anh để đi khám và chụp X-Quang, ngoài việc hai người trông giống nhau đủ để qua mắt, thì Trần Giai Nam cũng đã giúp một tay trong đó đúng không?”
Đối mặt với câu hỏi của Bạch Đoan Đoan, Từ Chí Tân không nói gì, nhưng thái độ của anh ấy đã ngầm thừa nhận tất cả.
Bạch Đoan Đoan thở dài một tiếng: “Ngay từ đầu anh không nên lừa dối tôi.”
Từ Chí Tân đỏ hoe hai mắt: “Luật sư Bạch, bởi vì vụ việc này ngoài liên quan đến tôi còn liên quan đến Giai Nam, hơn nữa tôi lại là vụ án được chuyển giao cho cô, tôi hoàn toàn chưa từng trao đổi với cô từ giai đoạn đầu, cũng không biết cô là người như thế nào, tôi... tôi không dám mạo hiểm nói cho cô biết sự thật này.”
Giọng điệu của Từ Chí Tân mang theo vẻ bi lương và buông xuôi: “Hơn nữa, tôi biết các luật sư cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc làm giả chứng cứ, nếu cô không biết là giả thì còn được, nhưng nếu đã biết là giả mà vẫn sử dụng chứng cứ này thì chính là cản trở tư pháp, một khi bị liên lụy, có khi còn bị thu hồi giấy phép hành nghề nữa chứ? Giá trị tranh chấp trong vụ án này của tôi nhỏ như vậy, làm sao có luật sư nào dám mạo hiểm lớn đến thế để giúp tôi dùng chứng cứ giả được? Nói cho cô biết rồi, một khi cô biết bằng chứng tôi bị gãy xương là giả, liệu cô có còn đại diện cho tôi nữa không?”
“Có, tôi sẽ đại diện cho anh.” Bạch Đoan Đoan không hề do dự, “Nhưng tuyệt đối không được sử dụng chứng cứ giả mạo.”
"Nhưng không có chứng cứ giả, làm sao tôi thắng được đây?" Từ Chí Tân đỏ vành mắt, cười khổ, "Tôi xin công ty nghỉ phép với lý do gãy xương. Nhưng tôi lại chẳng thể nộp bù giấy xin phép và bệnh án chẩn đoán hợp pháp, chân thực. Thế thì tính ra vẫn là lừa gạt nghỉ ốm, rồi cuối cùng lại rơi vào bước đường cùng như hiện tại sao? Cũng vì nghĩ rằng kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ đến thế này mà thôi. Cùng lắm thì bị vạch trần, thế nên thà to gan thử thời vận một lần..."
Bạch Đoan Đoan liền cắt ngang lời anh ấy: "Không dùng chứng cứ giả, quả thật chỉ có đường thua. Nhưng chắc chắn kết cục sẽ không tồi tệ như hiện tại."
“Bản thân của các vụ tranh chấp lao động chủ yếu là dựa trên đàm phán và hòa giải. Hầu hết các công ty khi sa thải nhân viên thực tế đều không muốn dồn người ta vào đường cùng. Thứ nhất, anh từng là nhân viên của họ, anh từng nắm giữ các hoạt động kinh doanh, thậm chí là một số bí mật của họ, ít nhất anh cũng hiểu rõ về cấu trúc nhân sự, sản phẩm tại xưởng hay dây chuyền sản xuất. Nếu anh muốn trả thù, dù là đầu quân cho đối thủ cạnh tranh, hay trực tiếp dựa vào sự am hiểu về công ty để lẻn vào khu văn phòng thực hiện hành vi bạo lực với cấp cao, thì đối với họ, đó luôn là một rủi ro tiềm ẩn. Nếu dồn anh vào bước đường cùng, họ cũng sẽ có những lo ngại kể trên. Thứ hai, anh vẫn còn một số đồng nghiệp cũ tại Điện tử Kim Quang từng có quan hệ khá tốt với anh. Nếu công ty sa thải anh bằng cách trở mặt một cách gay gắt như thế này, ngay cả khi anh có lỗi, trong số các đồng nghiệp cũ có lẽ cũng sẽ có người cảm thấy công ty quá đỗi tàn nhẫn, điều này sẽ khiến nhân viên nảy sinh tâm lý rời bỏ và không có lợi cho việc quản lý công ty.”
Bạch Đoan Đoan bình tĩnh nhìn Từ Chí Tân: “Cho nên, nếu ngay từ đầu anh thành thật khai báo mọi chuyện với tôi, không cần phải làm giả bằng chứng. Điện tử Kim Quang biết anh lừa đảo nghỉ bệnh, nhưng chúng ta sẽ tận dụng điểm này, kết hợp với một số chiến lược tố tụng để đàm phán, ngồi lại trò chuyện một cách chân thành, thì hoàn toàn có thể hòa giải xong trước khi bước vào trọng tài lao động, không đến mức khiến Điện tử Kim Quang phẫn nộ đến mức phải mời cả Quý Lâm đến.”
"Nhưng... nhưng một khi công ty biết tôi thực sự lừa dối chuyện nghỉ ốm, thì họ làm sao có thể hòa giải với tôi cơ chứ!" Từ Chí Tân vẫn ngoan cố, "Cuối cùng chẳng phải vẫn dẫn đến cái kết này sao?"
Bạch Đoan Đoan nhìn thẳng vào Từ Chí Tân: "Ngay từ đầu, lúc cố xin nghỉ việc riêng, anh chỉ nói rằng thời gian của bố mình chẳng còn bao nhiêu. Nhưng anh lại không chịu nói ra lý do vì sao không thuê hộ lý mà phải tự mình chăm sóc đúng không?"
Từ Chí Tân có chút bất ngờ, không biết Bạch Đoan Đoan đã biết chuyện này bằng cách nào, anh ấy chỉ lẳng lặng gật đầu.
Bạch Đoan Đoan lại thở dài: "Tại sao anh không nói? Ngay từ đầu nếu anh nói ra tất cả những chuyện này, rất có thể anh đã có thể xin nghỉ việc riêng theo đúng quy định với lý do chính đáng."
"Không thể nào!" Từ Chí Tân chẳng cần suy nghĩ liền lập tức phản bác. Trên mặt anh ấy thoáng qua nét khó xử và gượng gạo, "Trước đây khi tôi xin nghỉ ốm thật một cách ngắt quãng, bộ phận nhân sự đã có thái độ rất tệ và đầy mỉa mai với tôi rồi. Lúc tôi vừa mở lời xin nghỉ việc riêng để nói rằng bố tôi bị ung thư tụy, có một người bên đó đã cười và nói thẳng với tôi rằng: 'Để được nghỉ phép mà đến cả bố đẻ cũng bị sắp đặt cho chết luôn'..." Từ Chí Tân cúi đầu, "Tôi mãi mãi không quên được vẻ khinh khỉnh và coi thường trên mặt người đó, tôi không muốn phải chịu đựng sự nhục nhã như vậy thêm lần nào nữa. Thay vì phải khổ sở giải thích, chi bằng đi đường tắt cho nhanh..."
Ngay từ lần đầu tiếp xúc, Bạch Đoan Đoan thực ra đã lờ mờ nhận ra Từ Chí Tân có một lòng tự trọng quá mức. Anh ấy không muốn để lộ những khó khăn khi làm việc tại xưởng trước mặt bố mình, cũng không muốn kể với Bạch Đoan Đoan về nỗi khổ của bản thân. Anh ấy sống rất kiềm chế và cũng rất chú ý, luôn nỗ lực để bố mẹ bạn gái không nhìn thấy cảnh gia cảnh nghèo khó của mình.
Chỉ là, quá cứng nhắc thì dễ gãy, lòng tự trọng quá cao đã khiến anh ấy không thể bộc lộ sự yếu đuối và bất lực của chính mình, để rồi chỉ có thể một mình gánh chịu áp lực quá nặng nề.
"Từ Chí Tân, việc tỏ ra yếu thế trước người khác không phải là một lỗi lầm không thể tha thứ. Nhiều khi, sự yếu thế mới là khởi đầu của lòng tin, và việc thành thật về khó khăn của mình cũng không khó đến thế. Trên đời này, rất nhiều việc đều là dùng chân thành để đổi lấy chân thành."
Bạch Đoan Đoan có chút bùi ngùi: "Nếu ngay từ đầu khi xin nghỉ, anh nói rõ lý do tại sao anh không thuê người chăm sóc mà lại tự mình chăm sóc bố, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Ít nhất, ngay cả khi lúc đó không nói, nếu Diêm Hân muốn sa thải anh, thì trước khi trọng tài, nếu anh có thể thành thật thừa nhận mình thực sự đã gian lận giấy nghỉ ốm, nói rõ nguyên do và trực tiếp nhận lỗi, thì dù không có tiền bồi thường, Điện tử Kim Quang cũng sẽ sẵn lòng đưa cho anh một tờ đơn thôi việc tự nguyện thay vì như hiện tại, không những không nhận được tiền mà ngay cả uy tín và danh tiếng trong ngành cũng mất trắng."
"Bao gồm cả chuyện ra mắt bố mẹ bạn gái của anh nữa. Anh đã từng nghĩ tới điều này chưa? Sự thay đổi thái độ của họ, không phải là vì chê bai gia cảnh anh túng thiếu, mà là do họ cảm thấy anh không thành thật, nên mới không thể tin tưởng anh nữa đấy?"
Từ Chí Tân há miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào, anh ấy chìm vào im lặng.
"Và nếu anh có thể thành thật nói với tôi mọi chuyện, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức lực để giành lấy phương án tốt nhất cho anh, ít nhất là không đến mức như bây giờ, vẫn phải mang theo một tờ đơn thôi việc với lý do bị sa thải vì gian lận giấy nghỉ ốm, và bạn gái anh cũng không bị tố cáo làm ảnh hưởng đến tương lai."
Từ Chí Tân ngập ngừng một lát: “Xin lỗi, luật sư Bạch, sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, thực sự tôi không lường trước được. Đây đúng là lỗi của tôi.” Nói đến đây, mắt người đàn ông lại ẩn hiện lệ, kết cục như hiện tại đối với anh ấy mà nói, thực sự rất khó khăn.
Thực ra đừng nói là Từ Chí Tân, ngay cả chính Bạch Đoan Đoan cũng không ngờ tới, những vụ tranh chấp lao động có giá trị tranh chấp như của Từ Chí Tân thì phí thu thực tế không cao, vì vậy phần lớn luật sư chỉ làm tròn trách nhiệm theo đúng quy trình là được, tuyệt đối sẽ không dốc hết mọi phương pháp để theo đuổi đến cùng, thậm chí là theo đuổi đến mức có phần cố chấp như Quý Lâm.
Thời gian và công sức anh bỏ ra cho vụ án này thực sự vượt xa lợi ích kinh tế mà vụ án có thể mang lại, điều này trong dịch vụ luật sư thông thường là hoàn toàn không thể xảy ra.
Nếu không phải luật sư đối trọng trong vụ án này là Quý Lâm, Bạch Đoan Đoan thậm chí có thể dự đoán rằng, trong trường hợp cô không biết việc Từ Chí Tân làm giả giấy nghỉ ốm, nếu cứ theo phương án và tư duy của mình để đối đầu với Điện tử Kim Quang, Từ Chí Tân hoàn toàn có thể thắng một cách vẻ vang và rút lui an toàn.
Chỉ tiếc là Từ Chí Tân lại gặp phải Quý Lâm.
"Luật sư Bạch, bây giờ tôi cũng coi như là gieo gió gặt bão. Nhưng còn phía Giai Nam, liệu cô có thể giúp tôi cầu xin luật sư Quý và công ty, xin họ giơ cao đánh khẽ được không?"
Cuối cùng, trước lời năn nỉ tha thiết của Từ Chí Tân, Bạch Đoan Đoan vẫn xiêu lòng, cô gật đầu: “Tôi sẽ thử xem sao.”
Tuy nhiên, dù đã đồng ý nhưng Bạch Đoan Đoan hoàn toàn không tìm được cơ hội để “thử xem sao”. Cô quay về văn phòng, gọi một cuộc điện thoại cho Quý Lâm, đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ thể hiện sự thân thiện trước, sau đó mới chân thành thảo luận về chuyện bạn gái của Từ Chí Tân, thế nhưng cô vừa mới nói rõ ý định, Quý Lâm đã lạnh lùng đáp lại cô đúng hai chữ: "Đang bận."
"..."
Anh khựng lại một chút, không đợi Bạch Đoan Đoan kịp phản ứng, lại nói thêm hai chữ khác: “Cúp đây.”
Bạch Đoan Đoan vội vàng nói trước: “Chờ đã! Tôi chỉ nói với anh vài câu thôi!”
Giọng nói của Quý Lâm có chút lạnh lẽo: “Nếu cô thanh toán theo tiêu chuẩn phí của tôi thì được.”
Bạch Đoan Đoan bật cười một tiếng: “Quý Lâm, có ai nói với anh rằng anh thực sự không hợp để đùa không, anh lạnh lùng quá đấy.”
“Tôi không đùa. Lương theo giờ của tôi là tám ngàn nhân dân tệ, tính chính xác đến từng giây, nếu cô chắc chắn muốn nói thì tôi bắt đầu tính giờ đây.”
Dù biết phí của Quý Lâm đắt, nhưng khi trực tiếp nghe thấy mức phí của anh, Bạch Đoan Đoan vẫn không nhịn được mà thốt lên: “Sao anh không đi cướp luôn đi! Tám ngàn! Đắt quá rồi đấy! Giảm giá cho tôi một chút...”
Chữ "đi" cuối cùng của Bạch Đoan Đoan còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, trong ống nghe điện thoại đã vang lên tiếng tút tút báo hiệu đầu dây bên kia dập máy...
"Alo? Alo? Quý Lâm?!"
Chẳng phải cô mới chỉ than một câu đắt thôi sao! Thế mà anh lại trực tiếp cúp máy luôn!!! Mua bán không thành, tình nghĩa vẫn còn chứ!!!
Thật sự, Bạch Đoan Đoan vô cùng chân thành nghĩ rằng, cái người như Quý Lâm làm sao có thể sống an toàn đến tận bây giờ mà không bị người ta đánh chết được nhỉ?
Tuy nhiên, dù trong lúc làm việc không bắt gặp được người, nhưng sau khi tan làm, cô lại bắt gặp được anh.
Nói đến đây cũng không hẳn là bắt gặp, trong lúc Bạch Đoan Đoan đang đợi thang máy đi lên, Quý Lâm từ bên ngoài bước vào, nếu là bình thường, chắc chắn Bạch Đoan Đoan đã nhấn nút đóng cửa thật nhanh, chỉ là hôm nay, vừa nghĩ đến việc mình vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành, cô đành phải để cửa mở và đợi Quý Lâm thong thả bước vào thang máy.
Tầng lầu mà hai người sống vốn rất cao, chiếc thang máy này lại di chuyển chậm rì. Bây giờ bên trong lại chỉ có đúng hai người là Bạch Đoan Đoan và Quý Lâm...
Bạch Đoan Đoan quyết định chớp lấy thời cơ: "Luật sư Quý, vụ án của Từ Chí Tân, tôi muốn..."
"Không, tôi không hề muốn."
???
Còn có thể nói chuyện tử tế được nữa không đây?
Bạch Đoan Đoan nén cơn giận đang nhảy lên nơi đầu lông mày, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Từ Chí Tân đã quyết định chấp nhận các điều kiện của bên anh để tiến hành hòa giải, nhưng có một điểm, đối với bác sĩ Trần Giai Nam, liệu có thể mở lòng khoan dung một chút không? Anh có thể đi điều tra xem, bình thường cô ấy làm việc rất tận tâm và có trách nhiệm, mức độ đánh giá tốt trên mạng cũng rất cao. Ngay cả sau khi hết giờ khám bệnh, cô ấy vẫn thường xuyên giúp bệnh nhân đăng ký thêm số, bản thân mệt một chút cũng không sao, chỉ cần bệnh nhân có thể được điều trị sớm nhất là được, cô ấy thực sự là một bác sĩ tốt..."
Bạch Đoan Đoan tóm tắt ngắn gọn nỗi khổ của Trần Giai Nam và Từ Chí Tân, chỉ hy vọng có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của Quý Lâm, nhưng đáng tiếc là chưa đợi cô nói xong, ánh mắt lạnh lẽo của Quý Lâm đã ngắt lời Bạch Đoan Đoan: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không muốn trò chuyện với cô về chủ đề này."
Giọng nói của Quý Lâm vô cùng lạnh lùng: "Tôi đã nói, tôi ghét nhất là loại người như vậy, phá vỡ quy tắc, lại còn tự cho là mình là người tốt. Những người này nếu không nhận được bài học, thì từ trong xương tủy sẽ không bao giờ thấy mình sai, thậm chí còn cho rằng mình đã hy sinh bản thân, mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ người khác, rồi thấy mình vô cùng vĩ đại. Một khi thoát được lần này, nhất định sẽ có lần thứ hai. Những kẻ không tuân thủ quy tắc, một khi đã nếm được chút ngọt ngào, thì chỉ có không lần hoặc là vô số lần." Anh liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái, "Điều này cũng giống như việc ngoại tình vậy."
Bạch Đoan Đoan buộc phải thừa nhận, một khi Quý Lâm đã mở miệng, cô thực sự không muốn trò chuyện với anh nữa... Bởi vì cô nhận ra, Quý Lâm thực sự hoàn toàn không quan tâm đến người khác, khi nói chuyện, anh cũng hoàn toàn chẳng màng đến việc người nghe nghĩ gì. Anh sẽ chỉ ra vấn đề một cách cực kỳ trực tiếp, thậm chí khiến người ta phải khó xử, hoàn toàn không hiểu thế nào là khéo léo hay lịch sự thân thiện.
Nói một cách đơn giản, giao tiếp với một người như thế này, có lẽ sẽ bị tức đến mức tổn thương nội tạng.
"Có ai từng nói với anh rằng, cách nói chuyện của anh thực sự không mấy lọt tai không?" Bạch Đoan Đoan kìm nén một hồi, cuối cùng không nhịn được, "Tôi đang giúp thân chủ truyền đạt ý muốn của anh ấy để trao đổi với anh, đó là thực hiện trách nhiệm của mình. Nếu anh thấy không ổn, anh hoàn toàn có thể dùng những cách nói như 'Xin lỗi, thân chủ của tôi vẫn kiên quyết muốn khiếu nại' để từ chối tôi một cách khéo léo là được rồi, hà tất phải nói những lời khó nghe như vậy, rồi mắng lây sang cả tôi?"
Quý Lâm ngẩn người, ngay khi Bạch Đoan Đoan tưởng rằng anh cuối cùng đã nhận ra vấn đề của mình, thì chỉ nghe thấy anh hỏi một câu với giọng điệu chân thành đến mức khó tin:
"Tại sao phải khéo léo?"
"..."
Bạch Đoan Đoan thực sự cạn lời: "Dù sao tôi cũng làm cùng lĩnh vực với anh, sau này trong nghề đều là những người chạm mặt nhau thường xuyên, huống hồ chúng ta còn là hàng xóm, anh không thể duy trì các mối quan hệ tốt đẹp sao? Người ta vẫn nói xã hội hiện đại, thêm một người bạn là thêm một con đường, biết đâu sau này anh..."
"Không phải." Quý Lâm ngắt lời Bạch Đoan Đoan một cách đầy bối rối, anh chăm chú quan sát cô một lượt, "Cô nghĩ cô là mối quan hệ của tôi sao? Điều gì đã cho cô lòng can đảm đó vậy?"
???
“Cô nghĩ cô có thể trở thành mối quan hệ của tôi sao?” Quý Lâm nhấn mạnh từng chữ, “Cô nghĩ sau này khi có việc, tôi sẽ cần phải... nhờ cậy cô?”
"..."
Quý Lâm mỉm cười, chẳng hề bận tâm đến vẻ mặt sắp trở nên vặn vẹo của Bạch Đoan Đoan, anh thản nhiên nói: “Rất tiếc, cô vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn để trở thành mối quan hệ mà tôi muốn duy trì.”
"..."
Bạch Đoan Đoan không phục lắm, dù lần này cô thực sự đã chịu thua, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng thêm chút nữa chứ...
“Tôi là người rất thẳng tính, không thích kiểu giả tạo, cũng sẽ không nói với cô những câu như 'cố lên, nỗ lực thêm chút nữa là cô có thể đạt đến tiêu chuẩn quan hệ mà tôi muốn duy trì' đâu.”
"..."
Quý Lâm dường như vẫn cảm thấy những lời vừa rồi chưa đủ đáng ăn đòn, anh miễn cưỡng đưa tay ra ra hiệu, vạch ra một khoảng cách cao bằng chiều cao của mình: “Tiêu chuẩn quan hệ của cô so với tôi còn kém xa lắm. Cô chắc là hết hy vọng rồi.”
Anh cười cười, lại bổ sung thêm: “Vậy nên tại sao tôi phải nói giảm nói tránh?”
Ngay khoảnh khắc này, ngọn lửa trong lòng Bạch Đoan Đoan gần như bị kích nổ. Đánh người là phạm pháp, nhưng hành vi này của Quý Lâm, chẳng lẽ không phải là gây rối trật tự công cộng sao??? Ít nhất cũng phải vi phạm quy định về quản lý an ninh trật tự chứ? Kẻ khơi mào trước là kẻ đáng trách, Bạch Đoan Đoan cảm thấy nếu bây giờ cô đánh anh, thực sự không nên tính là phạm pháp.
Bạch Đoan Đoan cũng thừa nhận lời Quý Lâm có lý, thế nhưng khi nghĩ đến bố mình, cô vẫn không kìm được lòng mà thấy đồng cảm với những nhân viên ở thế yếu. Từ Chí Tân là do bất đắc dĩ nên mới ma xui quỷ khiến, nhưng cuối cùng cũng sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng. Còn Trần Giai Nam, Bạch Đoan Đoan đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô ấy, một người vô cùng ưu tú, cô ấy đã học y suốt bảy năm, vậy mà đơn khiếu nại của Quý Lâm sẽ là thảm họa trong sự nghiệp của cô ấy...
Chỉ tiếc là Quý Lâm hoàn toàn không hề lay chuyển, bất kể Bạch Đoan Đoan cầu xin thế nào, anh cũng chẳng buồn để ý đến cô nữa.
Cuối cùng, Bạch Đoan Đoan nản lòng, cô liếc nhìn Quý Lâm một cái: “Tôi nghe đồng nghiệp nói rồi, anh là người chưa bao giờ chủ trương hòa giải, anh luôn là phe ủng hộ chiến tranh quyết liệt. Phương án của anh lần nào cũng bắt doanh nghiệp phải đối đầu đến cùng, một khi nhân viên làm sai, anh sẽ tuyệt tình đến cùng, tuyệt đối không để lại bất kỳ đường lui nào. Ngay cả khi là 'hòa giải', thì đó cũng là chiến thắng đơn phương từ phía anh. Đúng là tôi không nên ngây thơ chạy đến đây để nói với anh chuyện mong anh nương tay, chữ 'tình người' vốn dĩ không có trong từ điển của anh.”
"Thật ra, công ty chỉ cần cắt ra một góc nhỏ từ khoản phí luật sư khổng lồ để bồi dưỡng cho bên kia, là mọi chuyện đã êm xuôi từ đời nào rồi." Bạch Đoan Đoan không kìm được mà nghĩ đến bố mình, lòng dâng lên nỗi xót xa, “Từ Chí Tân không đúng, nhưng không phải anh ấy chưa từng nghĩ đến việc xin nghỉ phép theo quy trình thông thường. Nếu lúc đó công ty có thêm một chút tình người, thay vì buông lời mỉa mai thì có thể bình tĩnh hơn một chút, tìm hiểu kỹ tình hình của anh ấy, biết được khó khăn của gia đình Từ Chí Tân để giúp đỡ nhiều hơn, thì có lẽ anh ấy đã không dấn thân vào việc làm liều lĩnh như thế này...”
Những lời này của Bạch Đoan Đoan gần như đã trở thành một sự than phiền đơn phương, cô không trông mong gì vào việc Quý Lâm sẽ để ý đến mình, thế nhưng không ngờ, anh lại lên tiếng.
“Cô thấy tình người là vĩ đại lắm sao? Quản lý vận hành doanh nghiệp dựa vào tình người à? Cô tin vào tình người đến thế, vậy cô còn làm luật sư làm gì nữa?” Giọng anh đã thay đổi, không còn vẻ lạnh nhạt như vừa rồi mà trở thành sự mỉa mai và khinh miệt hoàn toàn, “Cô luôn cảm thấy việc này không phải là kết quả tốt nhất đúng không? Cô thấy bỏ tiền thuê một luật sư cứng rắn như tôi để đối đầu trực diện là vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, chẳng hề kinh tế chút nào. Cô luôn dùng tiêu chí kinh tế để làm chuẩn mực đánh giá. Tôi tin rằng khi đưa ra tư vấn pháp lý cho khách hàng, cô cũng cân nhắc theo cách này: phương án này có tính kinh tế cao hay không?”
Bạch Đoan Đoan nhíu mày, cô cũng bắt đầu thấy giận: “Chẳng lẽ làm luật sư như chúng tôi không nên đưa ra những phương án hợp lý và có tính kinh tế cao sao? Chẳng lẽ rõ ràng hòa giải nhanh hơn và tiết kiệm hơn, nhưng lại đi khuyên khách hàng không ngừng bỏ tiền và thời gian để kiện tụng? Đó chẳng phải là kẻ lừa đảo kiện tụng sao? Tôi biết đối với luật sư, việc khuyên khách hàng kiện tụng sẽ thu được nhiều phí đại diện hơn là hòa giải, nhưng tôi không làm được chuyện đó, tôi sẽ không đi lừa lấy phí đại diện của khách hàng.”
“Cô hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc kiện tụng.” Quý Lâm cười lạnh một tiếng, “Ý nghĩa của kiện tụng là nguyên tắc, là lằn ranh cuối cùng. Chẳng lẽ vì phiền phức, vì tính kinh tế thấp mà phải cân nhắc giữa cái giá phải trả và tính kinh tế để rồi dễ dàng bỏ qua cho những nhân viên có ý đồ xấu sao?”
“Cô tưởng công ty thích sa thải người ta lắm sao? Sa thải bất kỳ ai, kể cả sa thải một kẻ ngu ngốc, cũng đồng nghĩa với việc mang lại sự hỗn loạn và phá hoại cho việc kinh doanh của chính mình. Việc thực thi quyết định sa thải nhân viên cũng rất khó khăn, những nhân viên bị sa thải với lòng đầy oán hận có thể sẽ trả thù công ty, còn những người đồng nghiệp vẫn đang làm việc tại đây cũng có thể nảy sinh tâm lý không đồng tình với công ty.”
“Sa thải nhân viên cũng đồng nghĩa với việc công ty xuất hiện vị trí trống, khi đó buộc phải thực hiện lại quy trình tuyển dụng, tiếp nhận và đào tạo nhân viên mới, việc này tiêu tốn rất nhiều tâm sức, hơn nữa hoàn toàn không thể đảm bảo rằng nhân viên mới tuyển về nhất định sẽ làm việc tốt. Vì vậy, nhiều công ty trong thế bị ép buộc, vì cái gọi là hiệu quả chi phí mà cô đang truy cứu, cuối cùng chỉ đành dùng tạm những nhân viên không mấy xuất sắc, cũng chẳng buồn sa thải họ. Nhưng liệu điều này có đúng không?”
Quý Lâm nhìn về phía Bạch Đoan Đoan: “Cô hành nghề trong lĩnh vực luật lao động, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cô hoàn toàn không hiểu về vận hành của doanh nghiệp, hoàn toàn không hiểu về mô hình kinh doanh, cũng không biết người chủ doanh nghiệp đang nghĩ gì trong đầu.”
Bạch Đoan Đoan vô thức biện minh: “Tôi không thích đại diện cho doanh nghiệp, tôi từ trước đến nay chỉ đại diện cho người lao động, bởi vì người lao động yếu thế hơn, tôi chỉ muốn giúp đỡ những nhóm người yếu thế hơn giành lấy quyền lợi pháp lý!”
"Cho dù có làm đại diện cho nhân viên, thì ít nhất cô cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của đối thủ mà đánh giá chứ. Thương trường vốn dĩ phức tạp, muốn duy trì một doanh nghiệp thì phải dựa vào sự đồng lòng hợp lực của tất cả nhân sự. Chỉ cần một khâu xảy ra sơ sót thôi, doanh nghiệp lập tức sẽ bị vạ lây. Cô tưởng quản lý một doanh nghiệp là chuyện đơn giản lắm à? Cô cho rằng chủ doanh nghiệp có nhiều tiền hơn, thì mặc định họ là kẻ mạnh? Còn nhân viên chắc chắn là kẻ yếu sao? Ấy thế mà cô hoàn toàn chẳng hề suy xét đến việc, các chủ doanh nghiệp đã phải lao tâm khổ tứ ra sao để vận hành trơn tru một bộ máy, họ đã phải oằn mình gánh chịu bao nhiêu áp lực, họ đã phải hy sinh bao nhiêu điều vì công việc, và họ phải tham gia bao nhiêu cuộc tiệc tùng trong sự miễn cưỡng? Chỉ vì có tiền mà họ phải gánh vác nhiều hơn sao?"
"Đúng là chủ giàu có hơn, địa vị xã hội cao hơn và sở hữu nhiều tài nguyên hơn nhân viên. Thế nhưng tất cả những thứ này, đều là nhờ họ kinh doanh và nỗ lực hợp pháp mới giành được đấy chứ. Trong vụ án này, người sai rành rành là Từ Chí Tân. Dựa vào đâu mà bắt phía công ty phải đứng ra chịu trận? Dựa vào đâu bắt họ phải hòa giải? Tại sao họ phải nhọc lòng suy nghĩ cho anh ta? Kẻ nghèo là có lý à? Kẻ yếu là có quyền sao?"
Hàng lông mày của Quý Lâm khẽ nhíu lại: “Tôi ghét nhất là loại người luôn miệng rêu rao rằng nhân viên yếu thế hơn và cần được bảo vệ quyền lợi như cô. Nhưng sự thật là, rất nhiều khi, chính những nhân viên như Từ Chí Tân đang không ngừng hủy hoại một công ty.”
Bạch Đoan Đoan mím chặt môi: “Tôi biết anh muốn nói rằng, nếu một nhân viên như Từ Chí Tân không bị trừng phạt, sẽ ngày càng có nhiều người bắt chước, và một khi Điện tử Kim Quang hòa giải với Từ Chí Tân, thì đó sẽ trở thành khuôn mẫu cho ngày càng nhiều nhân viên khác lách luật. Nhưng tôi thấy điều này không thực tế, bởi vì thực tế là đa số nhân viên đều muốn làm việc tử tế, không có nhiều người có bản tính xấu đến thế, và cũng không có nhiều người gặp phải bất hạnh như Từ Chí Tân. Từ Chí Tân có lỗi, nhưng sự chỉ trích của anh đối với anh ấy có phần quá nghiêm trọng rồi, một nhân viên như anh ấy sao có thể hủy hoại cả một công ty được?”
“[Quy tắc tốt có thể khiến người muốn phạm lỗi không dám phạm lỗi, nhưng khiếm khuyết trong quy tắc cũng có thể khiến một người tốt trở thành kẻ xấu], nếu Điện tử Kim Quang dung túng cho hành vi của Từ Chí Tân và thực hiện một cuộc hòa giải, thì đúng là có thể số người bắt chước sẽ không nhiều, nhưng những nhân viên bình thường khác đang làm việc chăm chỉ và tuân thủ quy định quản lý nghỉ ốm của công ty, liệu có cảm thấy bị tổn thương về mặt tình cảm không? Liệu họ có cảm thấy bất công không? Sau này, liệu mọi hành vi sa thải có trở nên khó khăn hơn không? Nếu Từ Chí Tân quá đáng như vậy mà vẫn có thể hòa giải để nhận được tiền bồi thường, vậy tại sao tôi lại không thể? Một khi ý thức tập thể như vậy bắt đầu hình thành, sẽ rất khó để kiểm soát.”
Quý Lâm lạnh lùng đảo mắt liếc nhìn Bạch Đoan Đoan: “Cô hoàn toàn không có chút tư duy quản lý doanh nghiệp nào, vậy mà cũng có thể làm luật sư tranh chấp lao động sao?”
Lời vừa dứt, Bạch Đoan Đoan hoàn toàn á khẩu, chẳng còn lấy một sức lực nào để phản bác. Do những trải nghiệm của chính bản thân, Bạch Đoan Đoan luôn có xu hướng ngả về phía người lao động, cô cũng dễ dàng nảy sinh lòng đồng cảm với bọn họ hơn. Trước nay, cô chưa từng thử đứng trên lập trường của chủ doanh nghiệp để suy xét vấn đề như Quý Lâm. Giờ đây, bị Quý Lâm xối xả mỉa mai một trận tơi bời, dẫu cho về mặt cảm xúc cô chẳng thể chấp nhận nổi, nhưng ẩn sâu trong cõi lòng, lại vô tình gợn lên chút xao xuyến.
Cô cảm thấy vô cùng lúng túng, không chỉ vì sự thẳng thừng của Quý Lâm, mà còn vì cô đột nhiên nhận ra rằng, mặc dù bấy lâu nay luôn tự răn mình rằng làm luật sư thì không có lập trường, chỉ có sự trung lập và khách quan, nhưng trong vô thức, tư duy của cô vẫn thiên về những định kiến dựa trên trải nghiệm của chính mình.
Mặc dù thái độ rất tệ, nhưng những gì Quý Lâm nói là đúng.
Kể từ khi trở thành luật sư, Bạch Đoan Đoan chưa từng nhận vụ án nào đại diện cho chủ doanh nghiệp. Lâm Huy không chỉ một hai lần nói rõ hoặc ám chỉ với cô rằng cần phải làm thêm các vụ án cho khách hàng doanh nghiệp. Tất nhiên Lâm Huy cân nhắc từ góc độ tạo ra doanh thu, bởi các chủ doanh nghiệp luôn rộng rãi hơn so với cá nhân người lao động, cũng dễ giao tiếp hơn, và một khi hợp tác vui vẻ, họ còn tiềm ẩn rất nhiều nguồn án trong tương lai. Bạch Đoan Đoan trước đây luôn tỏ thái độ khinh khỉnh, thế nhưng giờ đây, sau khi bị Quý Lâm sỉ nhục trực diện như vậy, lần đầu tiên trong đời Bạch Đoan Đoan đã nghiêm túc cân nhắc về việc này.
Nếu chỉ nhận các vụ án đặc thù của một nhóm đối tượng nhất định, tầm nhìn sẽ luôn bị hạn chế, liệu có thực sự nên vứt bỏ định kiến của bản thân để thử đại diện cho doanh nghiệp xem sao?
Sau khi nói xong những lời đó, rõ ràng Quý Lâm không muốn mở miệng thêm lần nào nữa, anh đứng ở góc kia của thang máy, nhìn con số đang không ngừng nhảy lên.
Anh đúng là một người cực kỳ thẳng tính, biểu cảm trên mặt lúc này như muốn nói: "Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng sắp đến tầng rồi! Tôi không muốn ở cùng người phụ nữ này thêm một giây nào nữa!" thực sự chẳng hề che giấu chút nào...
Tất nhiên, Bạch Đoan Đoan cũng chẳng muốn ở lại cùng người đàn ông này thêm dù chỉ một phút, chỉ là ngay khi sắp đến tầng, đột nhiên một tiếng "loảng xoảng" vang lên, thang máy đột ngột dừng lại, vào thời điểm mấu chốt như thế này, thang máy lại gặp sự cố!!!
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]