Chương 12: "Anh với tôi vốn chẳng có duyên, nay quen được cũng nhờ tôi vung tiền".

Chương trước Chương trước Chương sau

Mặc dù đã nhấn số điện thoại bảo trì kỹ thuật trong thang máy, nhưng thật không ngờ lại không có người nhấc máy. Bạch Đoan Đoan định dùng điện thoại gọi 110 thì phát hiện cái thang máy hỏng hóc này thật quái dị, không chỉ chặn tín hiệu mà ngay cả số gọi khẩn cấp cũng không thể kết nối được. Quý Lâm rõ ràng cũng gặp tình trạng tương tự, chỉ là so với sự nôn nóng của Bạch Đoan Đoan, anh lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.

Anh dửng dưng liếc nhẹ qua Bạch Đoan Đoan một cái, tuy không nói gì nhưng lại mang dáng vẻ kiểu "phải ở cùng cô trong cái thang máy này lâu hơn, tôi còn chưa nói gì, cô gấp cái gì chứ".

Bạch Đoan Đoan thử gọi điện thêm vài lần nữa nhưng đều không thành công, cô không nhịn được lườm Quý Lâm đang ung dung tự tại một cái: "Anh không qua đây giúp à? Sao anh chẳng thấy gấp gáp chút nào thế?"

Quý Lâm rõ ràng vẫn không muốn hạ mình dù chỉ là cử động một ngón tay: "Tại sao tôi phải gấp? Sau khi một nhân vật quan trọng mất liên lạc, họ sẽ sớm được phát hiện thôi." Anh nhìn đồng hồ đeo tay, "Còn hai mươi phút nữa, khách hàng của tôi đã hẹn gọi điện tư vấn cho tôi vào tầm này, nếu không liên lạc được họ sẽ tìm trợ lý của tôi." Quý Lâm bình thản nói, "Trợ lý sẽ đến tìm tôi."

Hai mươi phút cơ á?!

Tâm lý của Bạch Đoan Đoan hoàn toàn sụp đổ.

Hồi nhỏ cô từng trải qua một sự cố thang máy, sau khi lớn lên dù đi thang máy bình thường không vấn đề gì, nhưng một khi ở trong môi trường kín quá lâu, cô sẽ bắt đầu hoảng sợ và lo âu, nghiêm trọng hơn sẽ khó thở, thậm chí là ngất xỉu.

Bây giờ lại phải kẹt trong cái thang máy này tận hai mươi phút, mà lại còn kẹt chung với cái loại người như Quý Lâm nữa chứ. Bạch Đoan Đoan chỉ cảm thấy mình thực sự có thể "đăng xuất" ngay tại chỗ.

Thế nhưng, vẫn phải tự cứu lấy mình thôi. Vào lúc này, cách duy nhất có tác dụng chính là không ngừng đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân.

"Quý Lâm, chúng ta đều là hàng xóm, lại còn là đồng nghiệp, chúng ta trò chuyện chút đi."

"Không có tiền thì miễn bàn."

Được! Chẳng phải là tiền sao! Cô mua! Cô mua là được chứ gì!

Bạch Đoan Đoan nghiến răng nghiến lợi: "Một tiếng tám ngàn tệ đúng không? Được, vậy tôi trả hai ngàn sáu trăm sáu mươi bảy tệ để mua hai mươi phút của anh!" Bạch Đoan Đoan nói xong liền lấy điện thoại ra, "Đợi tôi dùng số điện thoại của anh tìm WeChat của anh, lát nữa tôi sẽ gửi yêu cầu kết bạn, chỉ cần anh đồng ý là tôi chuyển khoản cho anh ngay! Tôi thiếu gì tiền!"

"..." Quý Lâm nhìn Bạch Đoan Đoan bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, "Ở đây bị chặn tín hiệu rồi, cô kết bạn kiểu gì?"

Chẳng biết là vô cùng may mắn hay là tận cùng xui xẻo, dường như số phận đang trêu đùa cô vậy. Cái điện thoại lúc nãy còn mất sóng, thế mà lúc Bạch Đoan Đoan tìm kiếm bạn bè lại khôi phục được một chút tín hiệu yếu ớt. Cô chẳng buồn bận tâm đến việc kết bạn nữa mà vội vàng gọi ngay 110. Phía 110 đã tiếp nhận cuộc gọi, báo rằng sẽ thông báo cho bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể. Không lâu sau, họ gọi lại cho Bạch Đoan Đoan, nói rằng khoảng hai mươi phút nữa thợ của bộ phận kỹ thuật sẽ tới.

Kết quả là có gọi điện hay không thì cũng chẳng khác gì nhau, cô vẫn cứ phải cùng Quý Lâm chờ ròng rã hai mươi phút ở đây.

Bạch Đoan Đoan nhìn cánh cửa thang máy đang đóng chặt, trong lòng đã bắt đầu thấy sợ hãi và bực bội, cô dứt khoát nhấn gửi yêu cầu kết bạn, sau đó giật lấy điện thoại của Quý Lâm, nhanh chóng giúp anh thông qua yêu cầu kết bạn, rồi hạ thủ chuyển khoản thật nhanh, đồng thời giúp Quý Lâm nhận tiền.

Bạch Đoan Đoan gắt gỏng nói: "Được rồi, anh đã nhận tiền của tôi thì phải làm việc. Nào, chúng ta trò chuyện chút đi."

Nhưng mà trò chuyện gì đây? Cô và Quý Lâm thì có gì để nói chứ? Hình như thực sự chẳng có gì để nói cả...

"Hay là, tôi đặt câu hỏi, anh trả lời nhé."

Bạch Đoan Đoan nảy ra ý hay, bắt đầu chuẩn bị đào hố cho Quý Lâm, rốt cuộc cô vẫn thấy tiếc hơn hai nghìn tệ của mình, vẫn chưa cam lòng mà muốn moi lại tiền từ trên người Quý Lâm.

"Những câu hỏi tôi đưa ra cho anh đều nằm trong phạm vi Luật Lao động thuộc lĩnh vực chuyên môn của chúng ta, đều là tính thực tế, anh phải đưa ra đáp án và phân tích ngắn gọn trong vòng một phút. Nếu anh trả lời sai, mỗi câu anh phải trả lại cho tôi 300 tệ."

Không đợi Quý Lâm kịp từ chối, Bạch Đoan Đoan đã bổ sung ngay: "Anh nghĩ xem, tôi bỏ ra hơn hai nghìn tệ để mua hai mươi phút của anh là vì tin tưởng vào tính chuyên nghiệp của anh nên mới chấp nhận cái giá cao này. Nếu ngay cả mấy câu này anh cũng không trả lời đúng, thì anh là làm ăn không đúng chất lượng, lấy hàng kém chất lượng thay hàng tốt, đừng nói là bồi thường tiền, tôi muốn anh hoàn tiền cũng là hợp lý đúng không? Huống hồ tôi đã bỏ tiền ra, tôi muốn điều phối hai mươi phút của anh như thế nào thì đương nhiên tôi phải có quyền lên tiếng."

Quý Lâm cười lạnh một tiếng: "Tôi từ chối."

"Khoan đã! Tôi vẫn chưa nói xong mà." Bạch Đoan Đoan hắng giọng, tung ra miếng mồi của mình, "Nếu anh trả lời đúng, mỗi câu đúng tôi sẽ cho anh thêm 300 tệ!"

Quý Lâm nhìn cô bằng ánh mắt bình thản và lạnh lùng: “Vậy thì cô sắp phá sản rồi đấy. Cứ đợi mà khóc đi.”

Bảo cô khóc ư? Bạch Đoan Đoan nghĩ, đến lúc đó người khóc như một con chó nặng hai trăm cân e là anh mới đúng.

Bạch Đoan Đoan đã tính toán kỹ rồi, hai mươi phút là đủ để cô hỏi mười câu hỏi, cô đã tích lũy được một đống các trường hợp thực tế với những góc độ cực kỳ lắt léo, đừng nói là hơn hai nghìn tệ của mình, e là cô còn có thể moi thêm được một khoản tiền từ trên người Quý Lâm nữa.

“Nhân viên xin nghỉ trong giờ làm việc để về ký túc xá nghỉ ngơi, sau đó tử vong tại ký túc xá, vậy có được tính là tai nạn lao động không?”

Đề bài này được đúc kết từ một án lệ trong kho dữ liệu luật lao động của Tòa án Nhân dân Tối cao, đã trải qua cả sơ thẩm lẫn phúc thẩm, và gây ra tranh cãi cực kỳ lớn, ngay cả giới luật sư cũng chia thành nhiều phe phái khác nhau...

"Số hiệu xin giám đốc thẩm vụ án hành chính của Tòa án Tối cao năm (2018) là 10600."

"Hả?"

"Đây là số hiệu bản án gốc của vụ mà cô vừa nhắc đến đấy." Quý Lâm khẽ cười. "Trường hợp này thuộc về tai nạn lao động. Vì ký túc xá nhân viên nên được xác định là phần mở rộng hợp lý của vị trí làm việc. Nhân viên tử vong trong giờ làm việc do đột tử, có xin phép công ty về ký túc xá nghỉ ngơi, và thời gian tử vong trong vòng 48 giờ, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn xác nhận tai nạn lao động."

"..."

Đến cả số hiệu bản án mà cũng học thuộc lòng được, mẹ kiếp, đây là người của ma giáo đấy à...

"Một đơn vị có quy mô sử dụng lao động từ một trăm người trở lên, trong đó một nhân viên bị tạm giữ hành chính vì đánh bạc, trong quy chế của đơn vị đã nêu rõ việc bị tạm giữ hành chính do nguyên nhân cá nhân là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, thuộc trường hợp có thể chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp, sau khi đơn vị gửi thông báo chấm dứt bằng văn bản cho người lao động..."

"Thuộc trường hợp sa thải trái pháp luật."

???

"Tôi còn chưa hỏi xong mà!"

Quý Lâm liếc nhìn Bạch Đoan Đoan, mặt không chút biểu cảm đáp: “Mặc dù nhân viên thực sự vi phạm kỷ luật nghiêm trọng do bị tạm giữ hành chính, nhưng vì đơn vị không thông báo trước cho công đoàn để thực hiện đúng quy trình mà trực tiếp gửi thông báo chấm dứt cho nhân viên, nên vẫn là chấm dứt trái pháp luật.” Anh liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái, “Điểm mấu chốt ở đây là công đoàn. Doanh nghiệp có số lượng nhân viên từ 25 người trở lên là bắt buộc phải thành lập công đoàn, việc sa thải nhân viên phải thông qua quy trình của công đoàn.”

Quý Lâm mỉm cười: "Cô còn thắc mắc gì nữa không?"

"..."

"600 tệ, nhớ chuyển cho tôi đấy."

"..."

Bạch Đoan Đoan không cam lòng lấy điện thoại ra chuẩn bị chuyển khoản, kết quả là Quý Lâm lại ngắt lời cô: “Thôi bỏ đi.”

Bạch Đoan Đoan thở phào nhẹ nhõm, xem ra Quý Lâm vẫn chưa đến mức hoàn toàn suy thoái đạo đức hay thiếu hụt nhân tính, cuối cùng cũng chịu có chút tình người. Bản thân cô đã trả cho anh hai ngàn sáu trăm sáu mươi bảy tệ rồi, lại còn là hàng xóm, sáu trăm tệ này cuối cùng anh cũng chịu bỏ qua...

Kết quả, Quý Lâm lại nghiêm túc bổ sung thêm: "Để cuối cùng cùng thanh toán một thể đi, đỡ phải mỗi lần lại chuyển vài trăm vài trăm, tôi cũng phải nhận tiền từng lần một, phiền lắm."

???

Hóa ra không phải anh định xí xóa cho cô à... Lại còn bảo đừng chuyển lắt nhắt từng mấy trăm một nữa chứ. Tự tin vào việc mình sẽ đáp trúng những câu sau đến thế cơ à?

Bạch Đoan Đoan xoa tay đầy quyết tâm, nghĩ ngợi hồi lâu, lại bắt đầu ra đề. Lần này cô dồn hết sức lực, đề ra câu sau lại hiểm hóc hơn câu trước, tình tiết vụ án cũng phức tạp hơn dần lên. Thế nhưng Quý Lâm giống như cuốn sách giải bài tập vậy, gần như ngay khi Bạch Đoan Đoan vừa dứt lời, anh đã có thể ra đáp án chính xác đến mức hoàn hảo.

Bạch Đoan Đoan hỏi mười câu, anh trả lời đúng cả mười.

Quý Lâm dùng giọng điệu bình thản cất lời: "Xong rồi đấy, ba ngàn tệ, bây giờ cô có thể chuyển cho tôi được rồi."

Bạch Đoan Đoan hoàn toàn bị kích thích ý chí chiến đấu, cô không tin vào điều này, nói: "Chờ đã, trả lời thêm vài câu nữa!"

Quý Lâm nở một nụ cười gợi đòn:  "Ngại quá, hết hai mươi phút rồi, cô đừng nói chuyện với tôi nữa."

"..."

Mặc dù miệng thì bảo "ngại quá", nhưng trên gương mặt anh quả thực chẳng có sự "ngại ngùng" nào cả. Anh làm qua quýt đến mức ngay cả giả vờ một chút cũng lười. Nói dứt câu, anh chẳng còn có ý định tiếp tục ngó ngàng đến Bạch Đoan Đoan nữa.

"Trả lời thêm một câu nữa thôi!"

Ngay lúc này, Bạch Đoan Đoan cảm thấy mình đã hoàn toàn thấu hiểu được tâm lý của một kẻ cờ bạc. Rõ ràng là đã thua sạch bách tiền vốn, nhưng bởi vì đã đổ vào quá nhiều, dẫn đến việc trong lòng luôn ôm cái tâm lý muốn liều mạng được ăn cả ngã về không, hy vọng ván sau có thể lật ngược ván cờ...

Trong mười vụ án này có một vài chi tiết nhỏ nhặt mà Bạch Đoan Đoan trước đây cũng từng nhầm lẫn. Giờ mang ra đố Quý Lâm, thế mà anh lại chẳng sai một ly nào, điều này chẳng khác nào tự vả vào mặt chính mình.

Bạch Đoan Đoan nghiến răng: "Năm phút nữa! Tôi cho anh sáu trăm sáu mươi sáu tệ! Trả lời thêm một câu nữa thôi!"

...

"Thêm năm phút nữa đi! Tôi chuyển tiền cho anh!"

"Không được! Cho thêm năm phút nữa!"

...

Chỉ tiếc là, hết năm phút này đến năm phút khác, Bạch Đoan Đoan lại đưa ra thêm bao nhiêu câu hỏi, nhưng tất cả đều tử trận dưới chân Quý Lâm.

...

May mắn thay, nhờ có sự giúp đỡ của tổng đài 110, cộng thêm việc trợ lý của Quý Lâm cuối cùng cũng thông qua camera giám sát của tòa nhà tìm thấy anh và thông báo cho bộ phận kỹ thuật đến sửa thang máy, Bạch Đoan Đoan mới thoát khỏi kiếp phá sản.

Chỉ có điều sau sự cố kẹt thang máy lần này, cô đã lỗ tổng cộng tám ngàn chín trăm chín mươi bảy tệ... Bạch Đoan Đoan tuyệt vọng thầm nghĩ, không biết có thể bắt công ty quản lý tòa nhà bồi thường cái khoản thiệt hại này không nữa...

Trong khi đó, cái người bỗng dưng bị kẹt thang máy mà không lãng phí một phút nào, vẫn miệt mài thu tiền theo giờ như Quý Lâm lại đang tràn trề năng lượng. Anh chẳng thèm khách sáo nhận sạch tiền, sau đó đến một lời cảm ơn cũng không có, thậm chí lời khách sáo cũng làm biếng nói, cứ thế bước ra khỏi thang máy. Anh chẳng màng liếc nhìn Bạch Đoan Đoan lấy một cái, đi thẳng một mạch về nhà.

Bạch Đoan Đoan bị sốc thực sự: "Tôi đã tiêu tốn gần chín ngàn tệ lận đó, thế mà chế độ hậu mãi của anh lại thế này hả? Dù sao thì anh cũng nên nói vài lời để xoa dịu trái tim và ví tiền đang rỉ máu của tôi chứ? Ít nhất cũng phải khiến tôi cảm thấy số tiền này tiêu đi bớt xót xa hơn không được à?"

Quý Lâm xoay người, liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái, rồi hết sức thản nhiên đáp lời hệt như đang phục vụ khách hàng: "Ồ, vậy cảm ơn quý khách đã ủng hộ, lần sau lại đến nhé."

???

Anh im ngay đi! Cô không muốn có lần sau đâu!!!

Cuối cùng Bạch Đoan Đoan cũng hiểu ra, với cái loại người như Quý Lâm, tốt nhất là đừng có trông mong anh có thể nói được lời hay ý đẹp nào. Việc anh im lặng không thèm để ý đến người khác, vốn dĩ đã là biết nghĩ cho họ lắm rồi.

Sau khi về đến nhà, Bạch Đoan Đoan ngẫm nghĩ một lúc vẫn thấy tức tối không chịu được. Cô mở WeChat lên, bắt đầu nhắn tin cho Quý Lâm.

“Anh thật sự không thấy chúng ta vừa là đồng nghiệp, vừa là đối thủ cạnh tranh, lại còn là hàng xóm, giờ lại thành bạn bè trên WeChat, đây chính là một loại duyên phận sao? Ít nhất anh cũng nên thể hiện thái độ thân thiện một chút chứ?”

Quả nhiên Quý Lâm chẳng trả lời.

Được được được, nói chuyện với anh là phải trả phí, cô hiểu rồi! Bạch Đoan Đoan thầm nghĩ, Chẳng phải là đưa tiền thôi sao? Cô đưa!

Ngay lập tức, cô gửi cho Quý Lâm một phong bao lì xì nhỏ trên WeChat. Ở phần ghi chú của bao lì xì, Bạch Đoan Đoan ngẫm nghĩ một chốc rồi gõ một dòng: "Anh với tôi vốn chẳng có duyên, nay quen được cũng nhờ tôi vung tiền".

Quả nhiên, vừa gửi lì xì xong, trạng thái của Quý Lâm lập tức đổi thành "Đang nhập...".

Người đàn ông này thực sự đã bị đồng tiền che mờ hai mắt rồi. Chắc có lẽ chỉ cần cho tiền thì chẳng có việc gì là anh không làm được, cái thứ liêm sỉ này cũng thật là...

Đáng tiếc là lời than vãn trong lòng Bạch Đoan Đoan còn chưa dứt, tin nhắn phản hồi của Quý Lâm đã tới …

Trái với dự đoán của Bạch Đoan Đoan, anh không những không thèm nhận bao lì xì của cô, mà thậm chí còn chuyển khoản ngược lại.

Kèm theo đó là một tin nhắn : "Hoàn tiền rồi nhé, chẳng có duyên phận gì với cô đâu."

???

Bạch Đoan Đoan nhấn mở giao dịch chuyển khoản ra xem. Tính tổng cộng cả thảy trong thang máy lúc trước, cô đã trả cho Quý Lâm tám ngàn chín trăm chín mươi bảy tệ. Vậy mà giờ đây, người luôn nổi tiếng là keo kiệt trong ngành như Quý Lâm, lại chuyển cho cô tới chín ngàn tệ!

Lại còn thừa ra tận ba tệ?!

Bạch Đoan Đoan liền cảm thấy hoang mang, Quý Lâm tính nhầm tiền à? Hay là cảm thấy không cần thiết phải tính toán chi li với cô, nên gom lại thành số tròn cho đẹp?

Dĩ nhiên, rất nhanh sau đó, sự hoang mang của Bạch Đoan Đoan đã được giải đáp. Bởi vì Quý Lâm lại gửi thêm một câu nữa: "Cho cô thêm ba tệ đấy, sau này đừng nói chuyện với tôi nữa."

"..."

Bản thân cô lại "độc hại" đến mức đó cơ á??? Khiến cho một kẻ keo kiệt như Quý Lâm còn tình nguyện bỏ thêm khoản tiền khổng lồ tận "ba tệ" chỉ để yêu cầu cô đừng tìm anh nữa??? Không muốn dính dáng đến cô đến mức đó luôn??? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, cô vậy mà chỉ đáng giá một khoản tiền siêu to khổng lồ là "ba tệ" thôi sao?!!!!!!!

Được rồi, món nợ này, chúng ta chính thức kết oán từ đây.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau