Dù trong lòng vẫn hơi rầu rĩ, nhưng dù sao cũng lấy lại được tiền rồi, thậm chí còn hời thêm ba tệ nữa, tính ra là cô được hưởng không hai mươi phút của Quý Lâm, không những chẳng tốn một xu mà còn lãi thêm được ba tệ. Nghĩ thế này, việc bị kẹt trong thang máy xem ra cũng xứng đáng.
Bạch Đoan Đoan đã tăng ca liên tục mấy ngày liền, giờ đây đang buồn ngủ rã rời, cô ngáp vài cái rồi chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ sớm.
Thế nhưng ông trời cứ như muốn đối đầu với cô vậy, vừa mới mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng nhạc DJ đinh tai nhức óc.
Giờ này rồi mà vẫn có người mở tiệc tùng tại nhà sao!
Bạch Đoan Đoan dùng gối bịt tai, bắt đầu cố gắng chịu đựng, kết quả là đối phương chẳng hề có ý định dừng lại, thậm chí âm thanh còn ngày càng lớn hơn.
Thật là quá sức chịu đựng! Chẳng lẽ không biết tóc của luật sư cực kỳ quý giá, mà giấc ngủ của luật sư lại càng quan trọng hơn sao?!
Bạch Đoan Đoan tức tốc thay quần áo, hằm hằm chuẩn bị đi lên lầu, kết quả là khi đến trước cửa căn hộ của kẻ gây chuyện, cô mới phát hiện đã có người đến trước một bước.
Sắc mặt Quý Lâm tối sầm, trông rất khó coi, rõ ràng anh cũng đang thương lượng với chủ nhà là người tạo ra tiếng ồn, nhưng chẳng có hiệu quả gì cả, bởi vì chủ nhà hoàn toàn không có ý định vặn nhỏ nhạc lại, trong phòng vẫn liên tục truyền ra những bản nhạc nhảy sôi động, những người tham gia tiệc trong phòng cũng đang nhảy múa điên cuồng.
Thấy Bạch Đoan Đoan, Quý Lâm chủ động lên tiếng, anh nhíu chặt mày: "Không cần thương lượng nữa đâu, tôi đã báo cảnh sát rồi."
Bạch Đoan Đoan ngáp một cái: “Không được, báo cảnh sát tầm này thì phải đợi rất lâu mới có người đến, tôi lại còn phải thức trắng đêm vô ích nữa.” Cô liếc nhìn Quý Lâm, trêu chọc: “Luật sư Quý, khí thế khi anh đại diện cho thân chủ đâu rồi? Biến đâu mất rồi? Luật sư chẳng phải nên chủ động tấn công để đấu tranh sao?”
Bạch Đoan Đoan nói xong, không tin vào chuyện đó nên định tiến lên thương lượng, kết quả là mới đi được vài bước đã bị Quý Lâm ngăn lại.
“Cô tưởng tôi chưa từng thương lượng chắc? Đàm phán chỉ có tác dụng với người lý trí, chứ với một căn phòng đầy lũ say xỉn này thì hoàn toàn vô hiệu.” Anh liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái, “Tôi khuyên cô đừng lãng phí thời gian nữa, tôi ra mặt còn chẳng ăn thua, cô thì càng không được.”
“Không thử sao biết được!”
Bạch Đoan Đoan mỉm cười, đầy tự tin tiến lên gõ cửa. Chẳng bao lâu sau, cửa mở ra, ngay lập tức là tiếng nhạc điện tử chát chúa tràn ra từ trong phòng. Một thanh niên ăn mặc phong cách kỳ quặc, tóc nhuộm xanh lá, xăm trổ đầy tay đang trong tình trạng say khướt ra mở cửa. Chưa kịp để Bạch Đoan Đoan lên tiếng, anh ta đã phả một ngụm khói vào cô rồi gào lên bằng giọng rất lớn.
“Đừng gõ nữa! Gõ như gọi hồn ấy! Có giỏi thì đi mà tìm cảnh sát!”
Đối phương vừa hét xong, không đợi Bạch Đoan Đoan kịp phản ứng đã "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
……
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Bạch Đoan Đoan vừa mới bẽ mặt xong, Quý Lâm vẫn cứ lạnh lùng, thờ ơ đứng ngoài quan sát: "Tôi đã nói là sẽ có kết quả này rồi, những người này không tỉnh táo, không thể giao tiếp được."
"Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được!" Thua keo này ta bày keo khác, Bạch Đoan Đoan lại nảy ra một kế khác, "Nhà anh có trái cây không? Loại to một chút ấy?"
Quý Lâm nhíu mày khó hiểu: "Cái gì?"
"Tôi có cách rồi! Chắc chắn sẽ giải quyết được, có thể khiến họ im lặng ngay lập tức, nhưng tôi cần một ít trái cây, loại càng to càng tốt, loại nhìn vào thấy thật uy thế ấy, ví dụ như dưa hấu lớn chẳng hạn? Nhà tôi không có, nhà anh có không? Nếu có thì cho tôi mượn dùng trước! Lát nữa tôi sẽ trả lại anh!"
Quý Lâm đầy vẻ nghi hoặc, Bạch Đoan Đoan đành phải dùng đến chiêu cuối: "Anh có muốn lập tức được tận hưởng giấc ngủ yên tĩnh không?"
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Bạch Đoan Đoan, dù không tình nguyện nhưng Quý Lâm vẫn bê hai thùng giấy từ trong nhà ra.
“Trái cây cô muốn đều ở trong thùng cả rồi.” Quý Lâm lúc này lộ rõ vẻ khinh bỉ như đã thấu hết sự đời, “Chẳng phải vừa nãy cô còn nói luật sư phải có tinh thần đấu tranh sao? Sao giờ lại đem trái cây đi dâng hiến, hạ mình cầu xin đối thủ bỏ qua thế này?” Quý Lâm cười lạnh một tiếng, “Cô nghĩ đám người say xỉn kia sẽ biết điều đến mức thấy cô dâng dưa hấu trái cây lên là sẽ ngừng gây gổ sao?”
“Cô có thật sự là luật sư không vậy? Đúng là quá ngây thơ.”
Bạch Đoan Đoan chẳng buồn tranh cãi, cô tự mình mở chiếc thùng đầu tiên, lấy ra một quả dưa hấu khổng lồ, sau đó lại đi đến trước cửa gõ cửa.
Người ra mở cửa lại là người ăn mặc kỳ quái lúc nãy, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Phiền phức quá đấy, cô...”
Lời còn chưa dứt, Bạch Đoan Đoan đã không để anh ta nói tiếp mà đẩy anh ta ra, cứng rắn bước vào trong nhà, tự mình tắt thiết bị âm thanh, sau đó cô mím môi, đặt quả dưa hấu khổng lồ kia lên bàn.
Quý Lâm thong dong đứng ở cửa, chờ đợi Bạch Đoan Đoan lại một lần nữa thất bại trở về.
Đường đường là một luật sư cơ mà, sao lại khom lưng cúi đầu như nước chư hầu đi cống nạp thế kia, thấy mà ngứa cả mắt.
Thế nhưng ngay lúc Quý Lâm đang thầm mỉa mai trong lòng...
Bạch Đoan Đoan hoàn toàn không diễn theo kịch bản mà anh đã hình dung, cô chẳng nói chẳng rằng, bước đến trước quả dưa hấu, trước mặt bao nhiêu người, tung một cú đấm khiến quả dưa nát bét.
Quả dưa này vô cùng, vô cùng to, muốn dùng một cú đấm để đập vỡ là điều không hề dễ dàng, mà khó hơn cả là việc đập cho dưa nát tan tành thành từng mảnh vụn như cách Bạch Đoan Đoan vừa làm. Điều kỳ lạ nhất là khi bị đập nát như vậy, dưa hấu lại không hề bắn tung tóe, mà những mảnh vụn của nó vẫn nằm lại trên bàn một cách ngay ngắn.
Đúng là cao thủ ra tay là biết ngay có thực lực hay không... bất cứ ai cũng có thể nhận ra chiêu này của Bạch Đoan Đoan có chút kỳ lạ.
Giữa những ánh mắt đủ mọi sắc thái ở phía đối diện, Bạch Đoan Đoan bình thản thu tay về: "Ai còn mở loa nữa, quả dưa này chính là kết cục của cái loa đó." Nói xong, cô liếc nhìn Quý Lâm một cái, "Dù sao anh ta cũng có tiền, đập nát rồi anh ta đền."
"..."
Bạch Đoan Đoan dùng tay không đập nát một quả dưa hấu, bất kể đối phương đang nghi hoặc hay kinh ngạc tò mò, cuối cùng cũng tạm thời trấn áp được đám người bất hảo trong phòng. Cô càng đánh càng hăng, cảm thấy chỉ đập một quả dưa hấu e là chưa đủ để phô diễn thực lực của mình, thế là cô liếc nhìn Quý Lâm một cái...
“Luật sư Quý, đã có ai nói với anh chưa, vào những thời điểm mấu chốt, nói lý lẽ là vô dụng, giao tiếp không thể giải quyết được mọi vấn đề, quan trọng là phải dùng biện pháp mạnh, là phải thể hiện thực lực của bản thân! Được rồi, bây giờ, hãy lấy hết chỗ hoa quả trong thùng giấy kia ra đây! Hôm nay tôi sẽ cho các người thấy thế nào gọi là sức mạnh!”
Bạch Đoan Đoan tính toán rất kỹ, đợi đến khi mình đập thêm một loại trái cây nào đó nữa, sức răn đe chắc chắn sẽ càng đầy đủ hơn. Cô vẫn là một người biết lý lẽ, nếu có thể không dùng đến tay chân thì tốt nhất là không nên, ngộ nhỡ chỗ hoa quả này không có tác dụng, thì chỉ còn cách thể hiện giá trị võ lực thực sự để răn đe đối phương thôi.
Thế nhưng, Quý Lâm lại đứng im như tượng.
Bạch Đoan Đoan mất kiên nhẫn nháy mắt với anh: “Mau đi lấy đi chứ!”
Quý Lâm bình thản nhìn cô một cái: “Cô chắc chứ? Tôi thấy những thứ sau đó có lẽ cô không đập nát được đâu.”
Bạch Đoan Đoan cười khinh miệt: “Anh đúng là chẳng biết gì về sức mạnh của tôi cả, trên đời này loại trái cây nào mà tôi không đập nát được thì vẫn chưa ra đời đâu! Mau đi lấy ra đây đi!”
……
Sau đó, Bạch Đoan Đoan trố mắt nhìn Quý Lâm bưng từ một chiếc thùng giấy khác ra một quả sầu riêng cấp độ "vua sầu riêng"...
"..."
Quý Lâm một tay che mũi, một tay đặt quả sầu riêng khổng lồ này vào tay Bạch Đoan Đoan: "Hãy thể hiện sức mạnh của cô đi, đập nát nó đi."
"..."
Bao công sức cô vất vả lắm mới tạo dựng được bầu không khí của bậc đế vương, cứ thế bị Quý Lâm đạp đổ không thương tiếc.
Bạch Đoan Đoan tức muốn nổ phổi: "Anh rốt cuộc là đứng về phía tôi hay đứng về phía họ hả? Có phải anh cố ý đến để phá đám không? Bảo anh lấy một loại trái cây mà anh lấy cho tôi quả sầu riêng này à? Anh bị dở hơi à?"
Quý Lâm lại chẳng hề có chút vẻ gì là xấu hổ, anh thản nhiên nói: "Là cô bảo tôi lấy loại trái cây trông mạnh mẽ hơn, khí thế hơn một chút mà, quả sầu riêng này rất mạnh."
"..."
Bạch Đoan Đoan suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ: "Quý Lâm, tôi thấy sầu riêng không cần tôi phải thể hiện sức mạnh đâu, tôi thấy anh cần thì có."
"Đừng nói trước bước không qua, giống như dù có nắm chắc đến đâu, luật sư cũng không bao giờ được hứa chắc chắn với khách hàng rằng vụ kiện này nhất định sẽ thắng, tôi cứ ngỡ luật sư Bạch biết điều này chứ." Quý Lâm liếc nhìn Bạch Đoan Đoan một cái, "Hơn nữa, nếu cô làm hỏng đồ đạc khác của người ta, tôi không chịu trách nhiệm bồi thường, không liên quan đến tôi." Nói xong, anh liếc nhìn cô gái có phong cách kì dị kia, "Tôi không quen biết người phụ nữ này, oan có đầu nợ có chủ, tiền dọn dẹp do dưa hấu làm bẩn nhà các người thì cứ trực tiếp đòi cô ta, tôi cũng sẽ đòi bồi thường quả dưa hấu của tôi từ cô ta."
……
Có đồng đội nào như anh không hả?!
Bạch Đoan Đoan tức đến nổ phổi, được lắm Quý Lâm, một tình huống đáng lẽ phải cùng chung mối thù, vậy mà anh lại muốn nội chiến với cô! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Bạch Đoan Đoan lập tức thu lại vẻ mặt hầm hố, chuyển sang điệu bộ tủi thân oan ức, cô nhào tới khoác chặt lấy tay Quý Lâm, nũng nịu gọi: "Chồng ơi, em xin lỗi, em sai rồi? Còn đến mức phải giận dỗi với em là đòi tính tiền dưa hấu sao?"
"..."
Bạch Đoan Đoan nũng nịu nói: "Người ta biết trước đó đánh anh hơi quá tay, đánh gãy cả chân anh rồi, nhưng anh cũng không thể trách em được. Anh biết là sức em vừa mạnh vừa nóng tính mà, cứ hễ cảm xúc lên cao là em không kiểm soát được bản thân. Nhưng em đối với anh đã là chân ái rồi, anh cũng biết mà, bạn trai cũ của em còn bị em đánh đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt đấy..."
Mặt Quý Lâm đen lại, anh chau mày quát: "Buông ra, Bạch Đoan Đoan, cô phát điên cái gì thế? Ai là chồng cô?"
Bạch Đoan Đoan lập tức thổi một nụ hôn gió về phía Quý Lâm: "Chồng ơi, anh đừng như vậy, thỉnh thoảng em cũng cho phép anh làm nũng một chút, nhưng anh cũng phải có chừng mực chứ. Sự nhẫn nại của em cũng có giới hạn đấy, anh mà còn thế này nữa, em không đảm bảo sau khi về nhà có lại không kiềm chế được bản thân mà làm gì anh đâu."
Bạch Đoan Đoan cười cười đầy ẩn ý: "Vốn dĩ chỉ là chuyện hàng xóm gây ồn ào nửa đêm, kết quả là cử anh đi thương lượng, vậy mà anh cũng không giải quyết xong, em thật sự thất vọng quá. Anh không biết là chỗ nào có thể dùng tay chân thì tuyệt đối đừng dùng lời nói sao? Nhưng người hàng xóm này cũng không được hiểu chuyện cho lắm, nên về nhà em cũng không đánh anh nữa, anh cứ quỳ lên quả sầu riêng này đi."
"..."
Dĩ nhiên Quý Lâm phải ra sức vùng vẫy. Khổ nỗi Bạch Đoan Đoan sức lực quá lớn, lại cứ bám dính lấy anh như kẹo cao su, mặc cho Quý Lâm hất thế nào cũng không ra.
……
Cũng ngay lúc này, người hàng xóm ăn chơi trước đó vốn đang tỏ thái độ mất kiên nhẫn, khi nhìn kỹ Bạch Đoan Đoan, bỗng nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc: "Là cô!"
???
Anh ta nở một nụ cười sượng trân nói: "Không ngờ lại là cô, người phụ nữ vừa bạo lực vừa đáng sợ!"
???
Anh ta trưng ra vẻ mặt "vãi thật": "Lần trước ở cửa quán bar, chính người phụ nữ là cô đã dùng giày cao gót đập cho anh em chí cốt của tôi ngã nhào, còn muốn ấn cậu ta xuống đất để đánh, hóa ra cô lại sống ngay dưới lầu nhà tôi!"
Bạch Đoan Đoan ngẩn người, lúc này mới chợt nhận ra: "Anh là bạn của tên biến thái đó sao?"
Lúc cô khống chế và vật ngã tên biến thái đó ở quán bar, phía sau anh ta quả thực có mấy người bạn đồng hành cũng đang trong tình trạng say xỉn, không ngờ trớ trêu thay, người hàng xóm này lại chính là một trong số đó.
"Cậu ta không phải! Cậu ta chỉ là uống quá chén thôi!"
Sau khi anh ta biện minh xong, dường như vừa nhớ lại cảnh tượng lúc đầu, anh ta đã nhớ đến nỗi sợ hãi khi thấy người anh em chí cốt cường tráng của mình bị Bạch Đoan Đoan khống chế. Anh ta liếc nhìn Bạch Đoan Đoan, rồi lại nhìn sâu vào Quý Lâm, thế mà lại lao tới vỗ mạnh lên vai Quý Lâm một cách trịnh trọng.
“Anh ơi, anh chịu khổ rồi.”
"..."
Khuôn mặt anh ta tràn ngập sự đồng cảm xen lẫn xót xa: "Anh đâm đầu vào một người phụ nữ hung dữ thế này, đúng là quá thê thảm rồi." Giọng anh ta nặng nề, “Người anh em của tôi chỉ bị siết cổ thôi, thế mà cổ cũng bị cô ta siết đến mức để lại vết hằn rất sâu.” Anh ta nhìn Quý Lâm với vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, “Nhưng anh đừng lo, chân của anh hồi phục tốt lắm, trông không ra là từng bị gãy đâu, anh đừng tự ti!”
"..."
Hiển nhiên, anh ta đã tin sái cổ vào những lời bịa đặt vô căn cứ của Bạch Đoan Đoan vừa rồi. Mặt anh ta đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi anh nhé, giá như tôi biết sớm anh phải tới thương lượng với tôi là do bị người phụ nữ hung dữ này ép buộc, thì tôi đã tắt loa cho anh từ lâu rồi."
Khuôn mặt anh ta toát lên vẻ "tôi hiểu mà": "Anh à, tôi không ngờ một người tài mạo song toàn như anh, vậy mà lại sống khổ sở đến vậy!"
"Tôi không thể ngờ tới, chỉ cách nhau có vài bức tường, anh lại phải gánh chịu bạo lực gia đình vô nhân đạo đến thế! Bây giờ đã có [Luật phòng chống bạo lực gia đình] rồi. Cô ta đánh anh như thế là phạm pháp đấy, anh à! Có cần tôi làm chứng báo cảnh sát cho anh không?"
"..."
Sắc mặt Quý Lâm triệt để đen thui như đít nồi, anh cố gắng mở miệng phân trần: "Tôi và cô ta..."
"Là tình yêu đấy." Bạch Đoan Đoan cướp lời dập tắt ý định thanh minh của Quý Lâm. Cô nhìn anh ta với ánh mắt sâu xa: "Người anh em à, cậu không hiểu đâu."
"..."
“Sau này đừng có gây chuyện, nửa đêm hãy yên tĩnh một chút, nếu không người tiếp theo tôi đánh không phải là bạn thân của cậu thì chính là cậu đấy.”
"..."
"Sầu riêng bỏ lại tặng cậu đó, coi như là đền bù phí dọn dẹp quả dưa hấu."
Bạch Đoan Đoan vén lọn tóc dài, liếc nhìn Quý Lâm đầy khiêu khích, rồi làm bộ làm tịch đầy vẻ “bạch liên hoa”: “Thế nào? Vẫn phải để em đích thân ra tay mới giải quyết xong sao?” Bạch Đoan Đoan cố ý nhấn mạnh các từ ngữ mang hàm ý kép, “Chồng ơi, anh không được rồi.”
"..."
Quý Lâm định nổi đóa, nhưng Bạch Đoan Đoan đã nhanh tay hơn, túm chặt lấy anh lôi vào trong thang máy.
"Lườm cái gì mà lườm, đi thôi." Chờ đến khi cửa thang máy đóng lại, Bạch Đoan Đoan mới buông Quý Lâm ra, "Luật sư Quý à, anh đừng có nổi nóng lúc này. Khó khăn lắm tôi mới chèn ép được người ta. Đàn ông con trai ấy mà, phải biết nhu biết cương, đừng để việc sắp thành lại hỏng."
"Bạch Đoan Đoan!"
Bạch Đoan Đoan mỉm cười: "Đừng khách sáo thế, không cần cảm ơn đâu!"
Quý Lâm rõ ràng sắp tức đến phát điên, anh cố gắng hít một hơi thật sâu mới kìm nén được cơn giận: “Bạch Đoan Đoan, nếu cô nói bậy bạ tôi sẽ không tính toán với cô nữa, nhưng dưa hấu và sầu riêng của tôi, cô phải giải thích cho tôi.”
"Nói có sách mách có chứng nhé, lần này tôi thương lượng thành công cũng là vì lợi ích của cả tôi và anh mà, vậy dưa hấu và sầu riêng coi như chi phí bỏ ra, chúng ta cũng nên cùng nhau gánh vác chứ.” Bạch Đoan Đoan nheo mắt cười, “Tôi là người rất có thành ý đấy, hay là thế này, tôi làm bữa sáng cho anh một tuần, anh thấy sao?”
"Ăn bữa sáng do cô nấu tận một tuần?" Sự điềm tĩnh vốn có của Quý Lâm cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Anh cao giọng gắt lên: "Cô nghĩ tôi chê mình sống quá thọ hay sao hả?"
"Bữa sáng không được, vậy thì chuyển sang bữa tối có được không?"
Quý Lâm tức quá hóa cười: "Không cần đền dưa hấu với sầu riêng gì hết. Còn cô, bớt gửi cho tôi mấy thứ đồ ăn tẩm độc đi! Sau này có chạm mặt nhau thì cứ né tôi ra, càng xa càng tốt! Không những cơm cô nấu có độc, mà cả con người cô cũng toàn độc tố."
Được thôi, ai sợ ai chứ.
Bạch Đoan Đoan chẳng hề suy nghĩ nhiều, cô ngáp một cái rồi đắc ý trở về nhà để ngủ.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]