Chương 14: Bàn chuyện làm ăn hay bàn chuyện yêu đương

Chương trước Chương trước Chương sau

 


"Cậu ta đi rồi sao?"

"Đi rồi ạ."

"Con không tiễn à?"

"Anh ta có chân mà, chẳng lẽ còn cần người khác dùng kiệu tám người khiêng đi hay sao?" Còn chuyện tiễn anh ta chầu Tây Thiên thì cô còn sẵn lòng góp một tay, tất nhiên, câu phía sau Chu Khuynh chỉ gào thét trong lòng.

Thấy Tô Thuyên bật cười, Chu Khuynh mới nhận ra từ nãy đến giờ mình đã nói hơi nhiều. Trước nay, cô vốn không phải kiểu người thích nói xấu sau lưng kẻ khác.

Tô Thuyên phân tích cho Chu Khuynh nghe về tình hình dòng tiền hiện tại. Bà đồng ý để cô tự lập kinh doanh dự án riêng, nhưng số vốn có thể cấp cho cô không nhiều, bởi chi phí vận hành xưởng may mỗi ngày cũng như đốt tiền. Hơn nữa, không ai lại dốc cạn gia tài cho con cái khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm thì nhất định phải biết cách phân tán rủi ro.

Chu Khuynh tỏ vẻ thấu hiểu, ngộ nhỡ cô khởi nghiệp thất bại, ít ra cả nhà cũng không đến mức ngập trong nợ nần.

Tô Thuyên nói: "Có nên hợp tác với cậu ta hay không, tự con phán đoán đi."

"Vâng."

Chu Khuynh vẫn ngồi trong văn phòng mẹ mình, chậm rãi nhấp từng ngụm trà, dáng vẻ như đang chất chứa tâm sự. Tô Thuyên vốn định hỏi xem rốt cuộc chuyện giữa cô và Lương Tông là thế nào, nhưng lời đã đến môi, bà lại thôi không hỏi.

Con gái sẵn lòng chia sẻ chuyện tình cảm với bà, nhưng những việc con không chủ động nói ra thì tốt nhất đừng gặng hỏi, bởi hỏi rồi chưa chắc đáp án nhận được đã là sự thật. Tô Thuyên không muốn nghe lời nói dối, càng không muốn ép một đứa con vốn thành thật phải nói dối bà. 

"Con đang nghĩ gì thế?" Tô Thuyên cất giọng.

"Tại sao Lương Tông lại muốn hợp tác với con nhỉ?" Chu Khuynh thật sự nghĩ không ra. Cô thành thật kể cho mẹ mình nghe chuyện Lương Tông đã xem qua bản kế hoạch kinh doanh của cô, thừa nhận đúng là bản thân đã bất cẩn, đồng thời cũng muốn nhờ mẹ mình phân tích giúp.

"Chỉ mới xem một lần đã quyết định tài trợ vốn, quả thực rất kỳ lạ." Tô Thuyên thản nhiên nói, "Lẽ nào cậu ta thích con?"

"Sao có thể chứ? Anh ta không phải loại người đó." Chu Khuynh lập tức phủ nhận suy đoán này. Nhưng não bộ vừa xoay chuyển, cô lại nhận ra mẹ đang trêu chọc mình. Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy mẹ đang mỉm cười nhìn mình, hỏi lại: "Thế con có biết cậu ta là người thế nào không?"

Chu Khuynh không biết nói gì.

Tô Thuyên quay về chủ đề chính: "Con cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu nghĩ không thông thì đây chính là một cái bẫy lớn, còn cậu ta đang chờ con tự mình sa vào chiếc bẫy ấy."

Chu Khuynh cúi đầu, híp mắt trầm tư một lát rồi đáp: "Khả năng duy nhất là, bản kế hoạch của con vô tình trùng khớp với dự án mà anh ta đang chuẩn bị đầu tư." Thứ Lương Tông tin tưởng không phải là cô, mà là ánh mắt nhìn người của chính anh.

Trên gương mặt Tô Thuyên nở một nụ cười khá hài lòng. Chu Khuynh rất thông minh, nhưng sự thông minh này chưa đến mức khiến bà phải kinh ngạc. Nếu cô muốn làm nên nghiệp lớn, thì đầu óc cũng phải sắc bén tương xứng.

"Là vậy đấy." Tô Thuyên bình thản nói, "So với việc sau này phải tiêu hao nhiều nguồn lực để cạnh tranh với con, lợi dụng con sẽ mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều."

"Quả nhiên là thế!"

Tô Thuyên nhìn con gái: "Mẹ vẫn giữ nguyên câu nói đó, hợp tác hay không tự con quyết định. Cậu ta lợi dụng con, nhưng ngược lại, đối với con, cậu ta cũng có giá trị lợi dụng, chẳng qua chỉ là đôi bên cùng ràng buộc lẫn nhau mà thôi."

Chu Khuynh gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

"Mẹ ơi, lát nữa mẹ về nhà luôn không?"

"Tối nay mẹ có việc rồi."

"Vậy con về trước đây."

Trên đường lái xe về nhà, gặp một ngã tư phải chờ đèn đỏ khá lâu, trong lúc chờ đợi, Chu Khuynh bỗng nhớ lại lời Lương Tông đã nói. Anh bảo: "Chu Khuynh, tôi tin rằng không chỉ có mình tôi đánh giá cao tài năng của em."

Lời này quá đạo đức giả, Chu Khuynh không tin.

Lương Tông còn nói: "Nhưng tôi hiểu suy nghĩ của em. So với việc để một kẻ chẳng hiểu gì về ngành này tùy tiện can thiệp và chỉ đạo, em chắc chắn sẽ nghiêng về một đối thủ chuyên nghiệp hơn."

"Tô tổng không thể mặc kệ sống chết của cả xưởng may Khuynh Hồng để theo em khởi nghiệp, nhưng số vốn đầu tư giai đoạn đầu lại là một con số khổng lồ, mà khoản vốn ấy tôi lại có thể cung cấp. Em buộc phải cân nhắc, qua bến đò này rồi thì chẳng còn chuyến đò nào khác đâu."

Lúc nói những lời ấy, thái độ của Lương Tông vô cùng khách quan, và khoản vốn ấy anh có thể cung cấp, anh chỉ đơn thuần là đang bàn chuyện làm ăn với cô.

Chu Khuynh bất giác thở dài trong lòng, nhưng lại không dám để tiếng thở dài thoát ra, bởi vào những lúc thế này, người ta càng sợ một tiếng thở dài sẽ làm tiêu tan vận may. Phải thừa nhận rằng, Lương Tông đã đoán khá đúng tình cảnh hiện tại của cô.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Ngày hôm sau đi làm, Trình Duệ đã theo Hoàng tổng đến các thành phố phía Bắc công tác, còn cô cũng đang bận bịu hàng tá công việc. Những việc này nếu chỉ dựa vào một người làm thì hiệu suất quá thấp, cô phải nhanh chóng thành lập tổ nhóm, đội ngũ thiết kế cũng cần tham gia vào khâu lập kế hoạch sản phẩm. 

Càng lên kế hoạch, công việc phát sinh càng nhiều, Chu Khuynh cảm thấy mình phải tuyển một trợ lý rồi. Bất chợt, cô lờ mờ nhận ra hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nhớ ra. 

Tan làm, Chu Khuynh đến chỗ Chu Dữ Hành lấy đồ, đúng lúc anh ấy vừa tiễn khách xong.

"Chưa ăn cơm đúng không? Tối nay muốn ăn gì, anh mời."

"Hay để em đón Nguyên Nguyên tới, ba anh em mình cùng đi ăn nhé?"

"Thôi xin cô," Chu Dữ Hành khoác vai Chu Khuynh, dẫn cô đi ra ngoài, "Đợi đón được thằng nhóc đó tới thì muộn quá rồi, hai anh em mình ăn thôi."

"Được rồi, em cũng đang có chuyện muốn hỏi anh."

Hai người đi ngang qua bàn làm việc của Trương Gia Ngôn. Cậu ta cười cợt, vẫy tay với Chu Khuynh: "Chào người đẹp." Trong lòng thầm nghĩ, luật sư Chu thân thiết với em họ thật đấy, hệt như anh em ruột vậy.

Chu Dữ Hành đưa Chu Khuynh đến một quán ăn gia đình, đây là nơi tuần trước anh ấy cùng khách hàng từng đến, hương vị món ăn ở đây rất chuẩn. Chu Dữ Hành gọi một loạt những món Chu Khuynh thích ăn, nhưng khẩu phần mỗi đĩa không nhiều, thế là Chu Khuynh bèn gọi thêm một phần xôi bát bảo làm món chính.

Khi xôi được dọn lên, Chu Khuynh dùng thìa xúc một ít đưa cho Chu Dữ Hành: "Anh, anh muốn ăn một chút không?"

Mùi thơm của táo đỏ, nho khô, gạo nếp hòa quyện cùng mỡ lợn phảng phất đầy cuốn hút, nhưng Chu Dữ Hành lại từ chối: "Em ăn đi, buổi tối anh không thể đụng vào mấy món này được nữa đâu." Đàn ông bước sang tuổi ba mươi bắt đầu phải chú ý đến vóc dáng, ăn uống phải biết kiểm soát, nếu không dù có nhiều tiền đến mấy mà một người đàn ông béo phì, hói đầu, bụng bia thì còn ý nghĩa gì nữa?

"Hôm nay em ân cần như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Chu Khuynh chớp chớp mắt, bắt đầu thăm dò Chu Dữ Hành những chuyện liên quan đến Lương Tông. Cô được biết năm ngoái anh đã rời khỏi tập đoàn Cự Phong, tự lập công ty riêng.

"Vậy sao?"

"Anh chỉ có thể nói với em đến đây thôi; nói thêm nữa sẽ thành tiết lộ bí mật của khách hàng đấy."

Chu Khuynh biết Chu Dữ Hành là người có đạo đức nghề nghiệp nên không gặng hỏi thêm.

Trong lòng ngổn ngang tâm sự, theo lý mà nói thì cô không nên ăn ngon miệng đến vậy, nhưng rốt cuộc cô vẫn ăn sạch cả bát xôi. Nhìn bụng cô căng tròn vì no, Chu Dữ Hành bật cười, trêu cô cũng chỉ là ham ăn thôi.

Chu Khuynh lười nói chuyện với Chu Dữ Hành nên đi thẳng về nhà. Chu Dữ Hành vốn tinh ý, anh ấy sớm phát hiện ra hai người này đang âm thầm dò hỏi thông tin về nhau. Cả hai đều không phải kiểu người vòng vo, thế mà hành sự lại vô cùng kỳ lạ.

Lúc về đến nhà, Chu Nguyên và gia sư đang làm bài tập trong phòng, còn dì Vương đang mải mê muối kim chi dưới bếp. Bà đeo găng tay ni-lông, nhào trộn liên tục trong chiếc chậu inox, cẩn thận để từng bẹ cải thảo đều thấm đẫm tương ớt.

"Khuynh Khuynh, cháu lại đây nếm thử xem vị mặn thế này đã vừa chưa."

Dì Vương nhón một phần cuống cải thảo đưa đến bên miệng cô. Hương vị rất ngon. Chu Khuynh cũng thừa hiểu bà vốn chẳng thật sự muốn hỏi cô xem muối có vừa không. Một người đã vào bếp hơn hai mươi năm, liều lượng nêm nếm chuẩn xác đến mức gần như không cần nếm thử.

Dì Vương đơn thuần chỉ là muốn được khen một câu mà thôi. Bà thường xem video học làm các món ăn vùng miền, thành quả đạt được rất đáng mừng, nhưng nấu xong mà chẳng có ai thưởng thức thì cũng mất vui. Tô Thuyên hiếm khi mở miệng khen ngợi con cái, nhưng lại dành vô số những lời có cánh cho dì Vương. Chỉ tiếc là dạo này Tô Thuyên ít khi ở nhà.

"Dì nêm nếm gia vị gì mà ngon thế?"

"Chỉ là nước mắm với bột ớt các loại thôi, dì cũng chẳng cho thêm gì nhiều."

"Tay nghề của dì tuyệt quá đi mất." Chu Khuynh khen một câu rồi quay bước lên lầu. Nếu là bình thường, cô sẽ giống hệt mẹ mình, ra sức tâng bốc nịnh nọt để dì Vương mát lòng mát dạ, nhưng hôm nay cô chỉ gắng gượng được ba phần.

Dì Vương nhận ra Chu Khuynh không mấy hứng thú, cho rằng cô đã quá mệt mỏi vì công việc, liền quyết định sáng mai sẽ nấu món mì cá để bồi bổ cho cô.

Chu Khuynh cảm thấy lý do Lương Tông chịu hợp tác góp vốn với mình chỉ vì một dự án vô tình trùng khớp là quá khiên cưỡng. Thế là cô bắt tay vào tra cứu những công ty mà Lương Tông đang nắm giữ cổ phần. Mảng kinh doanh cốt lõi của anh là thời trang, anh cũng đã đầu tư vào rất nhiều công ty.

Lương Tông định giăng lưới bắt cá trong cùng một cái ao sao? Xem ra, trong mắt anh, cô cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người khác.

Chu Khuynh đột nhiên bật cười thành tiếng. Cô nhìn thấu được mục đích của Lương Tông, anh làm vậy là để đầu tư dàn trải, phòng trừ rủi ro. Quả là một ván cờ lớn, đủ thấy tham vọng của người đàn ông này lớn đến mức nào.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Nếu như giống với cơ chế góp vốn làm chung của văn phòng luật nơi Chu Dữ Hành làm việc thì không sao, nhưng nếu là cơ chế góp vốn chia cổ phần thì tuyệt đối không được.


Chu Khuynh luôn ghi nhớ lời răn dạy của bố mình: "Khi con dùng một trăm phần trăm tâm huyết để làm một việc, thì đừng bao giờ hợp tác với kẻ chỉ bỏ ra vài phần tâm sức, bởi sự dốc toàn lực của con sẽ rất dễ bị phụ bạc."

Chu Khuynh muốn dấn thân là vì niềm tin, còn đối với Lương Tông, đây cũng chỉ là một cuộc làm ăn.

Hôm sau là cuối tuần, mẹ cô không có nhà, dì Vương lại có việc gấp phải về quê một chuyến. Chu Khuynh đành ở nhà kèm Chu Nguyên viết bài tập. Đến chiều, vì có việc phải đến xưởng may nên cô đành phải đưa cậu bé theo.

Vừa bước vào, đã có người quen mặt cất tiếng chào Chu Nguyên, xuýt xoa bảo cậu bé đáng yêu lại đến chơi đấy à. Lại có người trêu chọc: "Cậu chủ nhỏ đến xem công việc đấy à?"

Chu Nguyên không hề thích những lời đùa cợt kiểu này, thực sự khiến người ta chẳng biết phải trả lời sao. Lẽ nào họ không biết cậu bé chỉ là một đứa trẻ thôi ư?

Lần trước là chú út dẫn cậu bé đến, các chú trong đội vận tải cũng trêu ghẹo vài câu. Trong những lời nửa đùa nửa thật ấy, họ đinh ninh rằng sau này xưởng may Khuynh Hồng chắc chắn sẽ do cậu bé tiếp quản, còn chị gái hiện tại chỉ đang quản lý thay mà thôi.

Vợ chồng chủ tịch Chu làm sao có thể để con gái kế thừa cơ ngơi được, con gái rồi cũng phải đi lấy chồng, đến lúc đó xưởng may Khuynh Hồng chẳng phải sẽ mang họ người khác sao?

Cậu bé chưa từng nghe bố mẹ mình nhắc đến suy nghĩ ấy bao giờ. Hôm đó về nhà, Chu Nguyên liền nói thẳng với mẹ mình rằng, cậu bé hoàn toàn không muốn kế thừa doanh nghiệp gia đình. Thế giới rộng lớn như vậy, cậu muốn đi khắp nơi để khám phá.

Tô Thuyên hỏi ai đã nói với cậu bé những lời ấy. Sau khi nghe cậu trả lời, bà chỉ khẽ cười: "Kỳ thi cuối kỳ này môn toán mà không được chín mươi điểm, thì trong kỳ nghỉ đông cũng đừng mong được đi đâu cả."

Bấy giờ Chu Nguyên mới vỡ lẽ, hóa ra là mình đã nghĩ quá nhiều. Dù vậy, cậu bé cũng thật sự không thích đến xưởng may. Ở đây đâu có đồ chơi, sao có thể sánh với khu vui chơi giải trí? Đặc biệt là khi theo chị gái bước vào văn phòng của bố, đối diện với một tủ sách đồ sộ nhưng tìm mãi cũng không thấy cuốn nào có hình minh họa, chán thật!

Mấy loại trách nhiệm nặng nề này cứ để chị gái và mẹ gánh vác thôi, cậu bé cứ an tâm làm một đứa trẻ là tốt rồi.

Duy chỉ có một điều khiến cậu bé chột dạ, đó là ở độ tuổi của cậu bé, chị gái chưa bao giờ tụt khỏi top ba của lớp. Dù cậu bé lờ mờ đoán rằng lời này có phần nói quá, có lẽ chỉ để bố mẹ thuận tiện thúc giục mình học tập, nhưng bản thân cậu bé cũng không muốn thua kém quá mức, nếu không chẳng phải sẽ khiến cả nhà mất mặt sao?

Lúc Chu Khuynh vừa xử lý xong một ít tài liệu thuế trong văn phòng thì điện thoại reo lên. Là Lương Tông gọi đến, hỏi cô có thời gian gặp mặt không, ngay bây giờ.

"Tôi đang phải trông em trai." Chu Khuynh bỗng cảm thấy tâm trạng hơi rối bời.

"Em đang ở xưởng à?" Lương Tông cất tiếng hỏi, sau đó lại tiếp lời, "Tiện đường tôi sẽ qua đón hai chị em, chúng ta dùng bữa tối rồi bàn chuyện luôn." Ý của anh là, có dắt theo trẻ con cũng chẳng sao.

Chiếc Bentley đen tuyền của Lương Tông dừng ngay trước cổng xưởng may. Sau khi đón hai chị em, anh lái xe thẳng đến một nhà hàng gia đình.

Chu Nguyên vừa bước vào trong đã lập tức bị khu vực chơi cát động lực dành cho trẻ em thu hút, vội vàng chạy vào chơi cùng những đứa trẻ khác.

Bên bàn ăn giờ đây chỉ còn lại hai người. Lúc gọi món, Lương Tông gọi thêm hai phần kem, còn dặn dò phục vụ mang kem lên trước. Một phần vị dâu tây, một phần vị chocolate. Vị chocolate đưa cho Chu Nguyên, vị dâu tây nhường lại cho Chu Khuynh.

Vì vừa có đồ ăn lại vừa có chỗ chơi nên Chu Nguyên không muốn quay lại bàn, lúc này quả thực là thời điểm vô cùng thích hợp để hai người bàn chuyện.

"Em cân nhắc đến đâu rồi?"

Chu Khuynh cầm cây kem ốc quế, thầm nghi ngờ người đàn ông này đang xem cô như một đứa trẻ cùng tuổi với Chu Nguyên. Vốn dĩ cô chẳng có tâm trí đâu mà ăn uống, nhưng sợ kem chảy ra dính vào tay sẽ càng phiền phức hơn, đành phải nhanh chóng xử lý cho xong, thế là cô cắn một miếng thật to.

"Anh đã đầu tư vào rất nhiều thương hiệu cùng loại trên thị trường, chuyện này quá phức tạp. Tôi không chấp nhận một cổ đông như vậy, nên thôi vậy."

Chẳng rõ tia cảm xúc xẹt qua trong mắt Lương Tông lúc này là nụ cười hay là gì khác, đột nhiên, anh bật cười thành tiếng: "Chúng ta đang bàn chuyện làm ăn, hay là bàn chuyện yêu đương thế?"

"Ý anh là sao?"

"Nếu chỉ bàn chuyện làm ăn, em nhất định phải yêu cầu tôi chỉ đặc biệt ưu ái mình em sao? Tôi đầu tư cho em rồi, thì không được phép đầu tư cho kẻ khác nữa?" Lương Tông chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc, anh lại cất tiếng gọi tên cô: "Calice?"

Chu Khuynh nghe thấy giọng điệu ấy, lập tức cảm thấy không thích hợp: "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

"Tại sao lại không được gọi?"

"Không tại sao cả!" Đương nhiên là bởi vì cái lúc anh gọi "Calice", hai người đã làm quá nhiều chuyện không thể nói ra, bây giờ hoàn cảnh này gọi như vậy có thích hợp không cơ chứ? Nhưng những lời này, Chu Khuynh hoàn toàn giữ kín trong lòng.

Lương Tông lặng lẽ ngắm nhìn cô một hồi, phát hiện hai gò má cô đã ửng đỏ, chẳng biết cô gái nhỏ này đang nghĩ đến điều gì: "Được rồi, em lớn tiếng như vậy, em nói gì cũng đúng."

Chương trướcChương sau