Chương 13: Thuốc

Chương trước Chương trước Chương sau

 


Chu Khuynh cảm thấy có một câu Lương Tông nói rất đúng: Trên đời này chẳng có bạn bè hay kẻ thù nào là mãi mãi, người ta chỉ nhìn vào tiền mà thôi.

Tiền quả thực là một thứ tốt đẹp, có thể giải quyết được chín mươi phần trăm rắc rối trên đời.

Vấn đề là, hiện tại cô không có tiền.

Cô từng tính toán sơ bộ, nguồn vốn đầu tư cho giai đoạn nghiên cứu và phát triển ban đầu rơi vào khoảng hai mươi triệu. Trừ khi điên rồi, bằng không chẳng ai lại giao cho cô ngần ấy tiền.

Chu Khuynh cũng không thụ động ngồi chờ Tô Thuyên gật đầu. Làm kinh doanh đâu phải chạy marathon, đâu cần đợi tiếng súng lệnh vang lên mới được cất bước. Thà sớm còn hơn muộn, cô cứ dựng sẵn bộ khung trước đã. Cô dự định đăng ký thành lập một công ty, những phần còn lại có thể tận dụng tài nguyên sẵn có.

Phòng Marketing hiện tại tuy đã bị phương thức kinh doanh của thương mại điện tử đẩy vào tình trạng sa sút nghiêm trọng, khả năng phát triển gần như bằng không, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn vô dụng. Ít nhất, họ vẫn liên tục quan sát tình hình bán lẻ, các thương hiệu đối thủ, chiến lược tiếp thị, cũng như xu hướng cung ứng và giá cả của các nhà cung cấp. Tất cả đều có dữ liệu được ghi chép lại vô cùng chi tiết.

Mục tiêu của Chu Khuynh vô cùng rõ ràng: Lấy chân dung người tiêu dùng ở một độ tuổi cụ thể làm định hướng chủ đạo để lập kế hoạch sản phẩm. Cô lại bắt tay vào khối công việc giấy tờ rườm rà, dùng bảng câu hỏi khảo sát thị trường và dữ liệu lớn để phân tích phản hồi.

Chỉ là làm một mình thế này, khối lượng công việc quả thực quá lớn.

Sau Tết, Trình Duệ gặp lại Chu Khuynh. Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của cô, thấy cô cứ cắm cúi làm việc, anh ấy liền hỏi xem cô có cần giúp đỡ gì không. Chu Khuynh cũng chẳng hề khách sáo với anh ấy.

"Cô..." Trình Duệ nhìn cô, trong đáy mắt dần ánh lên ý cười bất lực. Trước kia, anh ấy gán cho Chu Khuynh hai chữ "chậm chạp", bây giờ thì đổi sang một cụm từ khác chính xác hơn: ngây thơ ngốc nghếch.

Anh ấy chẳng thấy những việc cô đang làm có chút ý nghĩa nào.

Làm việc cùng nhau gần một tháng, Trình Duệ thật sự không nhìn ra Chu Khuynh có tài cán gì. Cô luôn im hơi lặng tiếng, hai mươi ngày trước Tết còn xin nghỉ phép ra nước ngoài du lịch.

Chuyện này Trình Duệ nghe được từ chỗ Chu Tấn Nhân. Qua lời kể của Chu Tấn Nhân, cô chỉ là một tiểu thư đài các chỉ biết hưởng thụ, cầm tiền của bố mẹ đi tiêu xài phung phí...

Anh ấy còn nghe được rất nhiều chuyện khác về Chu Khuynh. Chẳng hạn như việc cô bị đẩy ra nước ngoài du học từ khi mới mười mấy tuổi, chưa từng trải qua kỳ thi đại học khắc nghiệt trong nước. Đây chính là lộ trình đào tạo tinh anh điển hình mà các gia đình giàu có vạch sẵn cho con cái. Có bố mẹ dọn sẵn đường, thì ngay cả kẻ tầm thường cũng có thể một bước lên cao.

Bây giờ cô lại trở về xưởng may của gia đình. Nếu thực sự xuất sắc, đáng lẽ cô đã ở lại Mỹ rồi. Những người trở về nước thường là những người không đủ khả năng tiếp tục trụ lại bên đó.

Trình Duệ từ nhỏ đã thông minh, chuyện học hành hay chọn nghề nghiệp chưa bao giờ để bố mẹ phải bận tâm. Nếu nói có khuyết điểm, thì chỉ là gia cảnh anh ấy hơi bình thường một chút. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy trở về Minh Châu cũng vì sức khỏe của mẹ mình không tốt, tuổi già không thể sống quạnh quẽ mà thiếu người chăm sóc.

Thi thoảng anh ấy lại nghĩ, đúng là cùng một kiếp người nhưng khác số phận. Giả sử anh ấy được sinh ra trong một gia đình như Chu Khuynh, chắc chắn sẽ xuất sắc hơn cô gấp vạn lần.

Trình Duệ vừa mở tài liệu Chu Khuynh gửi sang, vừa thầm nghĩ, thực ra chậm chạp một chút lại càng hay, cũng dễ tiếp cận hơn. Chứ những người phụ nữ quá mức tinh đời thường có tâm lý đề phòng rất nặng, luôn lo sợ bị người khác lợi dụng.

Chu Khuynh vẫn cúi đầu, dồn hết tinh thần gõ báo cáo.

Trình Duệ nhìn màn hình máy tính một chốc rồi mất dần kiên nhẫn. Anh ấy uể oải nhắc nhở: "Cô xem mấy thứ này vô dụng thôi. Cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty rất nhỏ, mô hình cũng lỗi thời cả rồi, chẳng mang lại mấy ý nghĩa tham khảo đâu." Trong lời nói còn mang chút hàm ý oán thán,"Tôi từng đề xuất với Hoàng tổng về chuyện cập nhật hệ thống, nhưng không được chấp thuận."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Đi theo một vị lãnh đạo ngu ngốc như Hoàng tổng, người tài giỏi đến mấy cũng khó lòng phát huy năng lực. Trước Tết, Trình Duệ còn vui mừng vì chuyện thăng chức, nhưng đến đầu năm, niềm vui ấy đã nhạt đi ít nhiều. Dịp họp lớp đầu năm, biết tin một cậu bạn học chuyển sang công ty mạng phát triển rất tốt, lại còn ngỏ lời rủ rê anh ấy nhảy việc, Trình Duệ bắt đầu do dự.

Anh ấy nghĩ, nhỡ đâu ở đây vẫn còn những cơ hội khác thì sao?

Chu Khuynh rốt cuộc cũng ngừng tay. Đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn Trình Duệ một chốc, sau đó khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười ôn hòa. 

Cấp dưới phàn nàn về cấp trên là chuyện hết sức bình thường. Cho dù có mắng cấp trên là kẻ ngu ngốc, Chu Khuynh cũng hoàn toàn thấu hiểu. Chẳng có ai trên đời này hoàn hảo đến mức không thể chê trách.

Dàn lãnh đạo cấp cao của Khuynh Hồng đa phần đều là những người trung niên trạc tuổi bố mẹ cô. Năng lực của họ đã từng được thị trường kiểm chứng, thế nên con người ta khó tránh khỏi sinh lòng kiêu ngạo. Thế giới này không ngừng thay đổi từng giây từng phút, nhưng tư duy của họ lại chẳng thể chuyển mình theo kịp.

Lấy ví dụ như vị Hoàng tổng này, luôn âm thầm chỉ trích mảng thương mại điện tử Taobao, chỉ trích Jack Ma, khinh miệt nền kinh tế hình thành từ những hiện tượng trên mạng, khăng khăng cho rằng chính bọn họ đã phá hỏng việc kinh doanh truyền thống. Rằng sự sụp đổ của nền kinh tế thế giới đều do đám người này phải gánh tội.

Khuynh Hồng cũng mở các gian hàng trực tuyến, nhưng doanh số lại thảm hại đến mức chẳng nỡ nhìn. Chính vì kiêu ngạo, nên họ không nhìn thấy ưu điểm của người khác, và cũng chẳng thèm hạ mình học hỏi.

Chu Khuynh cảm thấy khả năng thích ứng và sức phát triển của người trẻ là rất lớn, không thể để thế hệ hậu bối này thất vọng về công ty được. Cô nheo mắt cười, ôn tồn an ủi: "Doanh nghiệp chuyển mình luôn cần một quá trình, khó mà tránh khỏi giai đoạn chật vật."

Cô lại nói tiếp: "Vấn đề anh vừa vạch ra quả thực có tồn tại, đây là rắc rối thuộc về hệ thống. Thế nên, tôi đã kiến nghị với Tô tổng mua hệ thống CDP* tùy chỉnh theo module của công ty MarTech rồi. Mục đích là để tích hợp dữ liệu đa kênh, tạo thuận lợi cho chúng ta thực hiện tiếp thị kỹ thuật số trong quá trình quảng bá thương hiệu."

(*) CDP (Customer Data Platform hay "nền tảng dữ liệu khách hàng"): được tạo ra nhằm mục đích thu thập, tổng hợp, xử lý và phân tích dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau. Từ đó, tạo nên hồ sơ dữ liệu khách hàng hoàn chỉnh, hợp nhất, và chi tiết cho tổ chức, doanh nghiệp. Nguồn: FPT IS.

Trình Duệ nghe những lời này xong liền sửng sốt.

"Nếu anh có ý tưởng nào hay, hoan nghênh anh cứ nói với tôi, tôi sẽ trình báo lên cấp trên."

Chu Khuynh vô cùng nghiêm túc. Làm việc nhóm tất nhiên phải tập hợp trí tuệ của tập thể, đồng thời cũng phải tuân thủ nguyên tắc: người tài tiến lên, kẻ kém cỏi phải lùi lại.

Nhưng ngay lúc này, Trình Duệ bỗng nhiên á khẩu. Anh ấy làm gì có ý kiến mang tính xây dựng nào, chỉ đơn thuần là càu nhàu vài câu mà thôi. Chu Khuynh có vẻ không giống như những gì anh ấy tưởng tượng, những điều cô đang suy nghĩ có lẽ đã hình thành nên một chuỗi logic chặt chẽ, điều đó càng khiến những lời anh ấy vừa nói ra trở nên kiêu ngạo một cách nực cười.

Chu Khuynh thấy Trình Duệ nín thinh thì trong lòng có chút thất vọng, còn tưởng đã tìm được tri âm. Đoán được sự e ngại của anh ấy, cô vẫn nói thêm một câu: "Hoặc anh cũng có thể gửi email thẳng cho Tô tổng, bà ấy nhất định sẽ xem."

Mấy ngày sau đó, Trình Duệ chẳng nói thêm gì với Chu Khuynh, chỉ lẳng lặng quan sát cô.

Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi tan làm, Trình Duệ và Chu Khuynh vẫn ở lại bàn bạc công việc. Anh ấy đề nghị cùng đến nhà ăn dùng bữa, trùng hợp là Chu Khuynh cũng đang đói lả.

Vừa bước ra khỏi nhà ăn, họ đã gặp thím Thôi.

Thím Thôi gọi cô: "Tiểu Chu."

Dân văn phòng như Trình Duệ vốn không hề biết thím Thôi. Căn cứ vào bộ đồng phục bà mặc trên người, anh ấy đoán chừng bà là người bên bộ phận sản xuất, chẳng hiểu có chuyện gì mà lại có thể gọi thẳng một tiếng "Tiểu Chu" mà không giữ ý như thế. Trình Duệ nghe xong còn thấy ngượng thay cho bà ấy.

"Có chuyện gì sao thím Thôi?" Chu Khuynh đối xử với bất kỳ ai cũng luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. 

Thím Thôi vô cùng ái ngại cất lời: "Thực ra là có chuyện này muốn nhờ cháu giúp đỡ." Bà vừa định trình bày thì chuông điện thoại của Chu Khuynh chợt đổ vang, thím Thôi không tiện làm lỡ việc của cô.

Điện thoại là do Chu Dữ Hành gọi đến. Chu Khuynh khẽ dặn: "Thím đợi cháu một lát nhé."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Nói đoạn, cô bước về phía bồn hoa để nghe máy. Chu Dữ Hành bảo cô khi nào rảnh thì ghé qua văn phòng luật lấy bản hợp đồng.

Đợi đến lúc Chu Khuynh ngắt máy rồi quay đầu lại, thím Thôi đã rời đi từ lúc nào. Bóng lưng bà chậm rãi khuất dần, cuối cùng hóa thành một điểm mờ nhạt.

Chu Khuynh không lên tiếng gọi, cũng chẳng chạy theo. Trong lòng cô ít nhiều đã đoán được chuyện thím Thôi muốn nhờ vả. Thím Thôi ngoại trừ một cậu con trai thì vẫn còn một cô con gái út, tháng sáu năm nay vừa tròn tốt nghiệp đại học. Khi còn ở dưới phân xưởng, thỉnh thoảng cô vẫn nghe bà than phiền, rầu rĩ vì chuyện việc làm của con gái.

Con gái bà chỉ theo học tại một trường đại học dân lập bình thường, tìm việc chẳng hề dễ dàng. Công ty nhỏ thì bấp bênh, công ty lớn lại chen chân không lọt. Thím Thôi đã dành cả thể lực và thời gian của đời mình cho xưởng may, quá đỗi nhọc nhằn, đương nhiên bà luôn mong mỏi con gái mình được ngồi chốn văn phòng, tận hưởng không khí điều hòa mát rượi mà vẫn có thể kiếm được tiền.

Còn nhớ một lần tình cờ gặp mặt ở nhà ăn hồi năm ngoái, nhìn dáng vẻ ấp úng muốn nói lại thôi của thím Thôi, Chu Khuynh đã nhìn thấu tâm tư của bà. Xã hội coi trọng nhân tình thế thái, Chu Khuynh đâu phải người không hiểu sự đời, có điều người ta chưa chủ động mở lời, cô cũng không tiện chủ động can thiệp.

Chu Khuynh lặng ngắm dáng vẻ gầy gò ốm yếu của người mẹ ấy, ánh mắt thoáng chút suy tư. Thím Thôi trước nay luôn là người có lòng tự tôn cao, vì con gái, ắt hẳn bà đã đã phải đấu tranh tâm lý biết bao nhiêu lần mới dám lên tiếng.

Phải đến khi Trình Duệ cất tiếng, dòng suy nghĩ của cô mới bị kéo vụt về hiện tại: "Bác gái này sao lại gọi cô như vậy chứ?" Thật không biết giữ chừng mực.

Chu Khuynh đáp: "Bà ấy là thợ kỹ thuật lâu năm của xưởng cắt may, tên là Thôi Mai Hương."

"Ồ, vậy mọi người thường xưng hô với cô thế nào?" Trình Duệ chẳng mảy may quan tâm thím Thôi kia tên họ là gì.

Công ty nước ngoài thường dùng tên tiếng Anh, các tập đoàn lớn trong nước lại thích dùng biệt danh, nhìn chung cũng chỉ để thuận tiện cho việc giao tiếp. Chu Khuynh khẽ bảo: "Cứ gọi tên là được."

Trình Duệ vừa mới lẩm nhẩm đọc lại tên cô trong đầu thì một chiếc Bentley đen tuyền bỗng dừng lại ngay trước cửa nhà ăn. Cửa kính xe hạ xuống.

"Calice."

Hôm nay Lương Tông hẹn gặp Tô Thuyên bàn công việc, anh chỉ nán lại đúng một tiếng đồng hồ. Anh hất cằm với Chu Khuynh: "Lên xe."

Nhìn thấy Chu Khuynh ngoan ngoãn ngồi vào trong, Trình Duệ thầm nghĩ Cách gọi tên tiếng Anh ấy quả thực có phần phô trương. Thế nhưng, tiếng gọi bật ra từ đôi môi người đàn ông kia, không hiểu sao lại phảng phất một vẻ thân mật khác thường.

Lần trước lúc tới bàn chuyện thu mua, Lương Tông có dẫn theo người. Đội hình phô trương thanh thế ấy đã khiến xưởng may rộ lên không ít lời ra tiếng vào, tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Hai lần gần đây, anh hành sự rất khiêm tốn, đều tự mình đi đến.

Việc Chu Khuynh đăng ký thành lập công ty, xây dựng thương hiệu đã là chuyện như ván đóng thuyền. Hơn nữa, cô còn định vạch rõ ranh giới, tự tách ra kinh doanh độc lập với xưởng may Khuynh Hồng hiện tại.

Cô và Lương Tông chia nhau ngồi ở hai đầu ghế sô pha tiếp khách. Khóe mắt Chu Khuynh thoáng liếc thấy những ngón tay anh đan chéo, đặt hờ hững trước bụng, bên cổ tay là chiếc đồng hồ tinh xảo, mái tóc chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ, đương nhiên vẫn toát lên phong thái của kẻ sinh ra để đứng trên vạn người.

Có điều, cô sắp bị cái thứ khí chất tinh anh sành sỏi, biết tùy cơ ứng biến của Lương Tông làm cho ám ảnh tâm lý luôn rồi. Trong bụng người đàn ông này chứa đầy mưu mô quỷ kế, cô hoàn toàn không thể đối phó nổi anh. 

Theo lẽ thường, Chu Khuynh hoàn toàn không muốn tiếp nhận nguồn vốn của tập đoàn Cự Phong, cô thật sự không muốn dính dáng đến bọn họ chút nào nữa.

Tô Thuyên ngồi nghiêm nghị sau bàn làm việc, vẫn chưa đưa ra ý kiến. Bà điềm tĩnh quan sát hai người.

Lương Tông mỉm cười: "Nói chính xác hơn, là tôi muốn hợp tác với em, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tập đoàn Cự Phong cả."

"Ý anh là sao?"

"Tôi đã rời Cự Phong từ năm ngoái rồi." Lương Tông hơi nghiêng đầu, quét mắt nhìn cô một cái, "Em không biết sao?"

Chuyện này thì Chu Khuynh hoàn toàn không hay biết. Nửa cuối năm ngoái cô đã chẳng còn bận tâm đến tin tức của người đàn ông này nữa, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên.

Tô Thuyên đứng dậy bước ra ngoài, không muốn can dự vào những chuyện bên lề ấy. Thấy cánh cửa phòng đóng lại, Chu Khuynh vẫn không tài nào nghĩ thông suốt nổi, rốt cuộc vì cớ gì Lương Tông lại muốn rót vốn vào dự án của cô.

Cô căn bản không thèm tin mấy cái lý do đường hoàng hoa mỹ mà anh bịa ra, cái gì mà "nhìn trúng năng lực, tin cô có thể làm nên chuyện" chứ.

"Tôi không hiểu, chuyện của tôi, tại sao anh nhất định phải can dự vào?"

"Em có thể đoán thử xem, biết đâu là do tôi vẫn nhớ mãi không quên tình xưa nghĩa cũ với em thì sao." Lương Tông lập tức thay đổi sắc mặt. Giọng điệu của anh mang theo vài phần trêu tức, nhưng lại chẳng vương chút ý cười nào.

Đây là phòng làm việc của mẹ cô, Chu Khuynh khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng.

Chu Khuynh liếc mắt nhìn camera nơi góc phòng, đèn báo hiệu đã tắt. Cô lập tức buông ra những lời lẽ đanh đá, cay nghiệt nhất: "Thuốc chuột bây giờ cũng rất rẻ, nếu anh nghèo đến mức không mua nổi thì cứ để tôi mời anh."

Chương trướcChương sau