Chương 1: “Em sẽ nghe sao?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Một buổi sớm cuối tháng mười, bầu trời trong xanh sáng rực.

Gió thổi qua mặt, mang theo bầu không khí khô ráo, thanh mát.

Tòa nhà Trung tâm Nghệ thuật Vạn Lợi sừng sững nơi góc phố, vách tường kính phản chiếu nền trời xanh ngắt trải rộng ra xung quanh, tựa như một tấm gương khổng lồ.

Kỷ Tĩnh Nghi đỗ xe xong, tay trái xách túi, cầm một ly Americano đá đi đến cửa phòng Kế hoạch. Cô vừa định rút thẻ nhân viên thì điện thoại reo.

Là chủ quản phòng triển lãm Hoàng Triệu Nguyên.

Anh ta sốt sắng nói: “Tiểu Kỷ, đến cơ quan chưa? Xảy ra chút chuyện rồi.”

“Chuyện gì vậy?” Kỷ Tĩnh Nghi quẹt thẻ bước vào, điện thoại vẫn áp bên tai.

Chủ quản Hoàng nói: “Tôi cũng vừa mới biết. Tối qua, lúc đội thi công tháo dỡ bức tường tạm của triển lãm trước đã không chú ý, làm va đập một mảng tường ở khu Tây. Sơn bong tróc hết, lộ cả nền bên trong rồi. Chiều nay trụ sở chính sẽ xuống thẩm định trước, cô mau qua xem thử đi.”

Kỷ Tĩnh Nghi khựng bước, nhanh chóng đi vào văn phòng, đặt đồ xuống: “Người đi hết rồi sao? Va đập diện tích bao lớn? Trong hợp đồng thi công kỳ trước có điều khoản khôi phục mặt tường không?”

“Rút đi từ sớm rồi.” Lão Hoàng ước lượng bằng mắt: “Chắc chưa đến nửa mét vuông đâu, là sơn nước. Nhưng mã màu thì tôi chịu, dân ngoại đạo làm sao nhìn ra được, chắc phải đi tra lại hóa đơn thôi.”

Kỷ Tĩnh Nghi cúi người, hút một ngụm cà phê.

Cô tiện tay cầm lấy vài tập tài liệu: “Không cần tra, tôi giám sát thi công nên nhớ mã màu. Anh chụp một bức ảnh gửi qua Wechat cho tôi. Bây giờ tôi xuống phòng triển lãm ngay, trước mắt cứ tìm cách cứu vãn đã, sau đó chúng ta sẽ liên hệ lại với bên thi công kỳ trước...”

“Người ta đi hết rồi, còn liên hệ bên thi công làm gì?” Lão Hoàng nhất thời chưa kịp phản ứng.

Kỷ Tĩnh Nghi lớn tiếng đáp lại: “Ồ, gây họa xong, bỏ đi là xong chuyện chắc? Tự dưng làm tăng khối lượng công việc của tôi, đương nhiên phải bắt họ bồi thường, thương lượng phí sửa chữa chứ.”

Màng nhĩ Lão Hoàng chấn động, vội đưa điện thoại ra xa một chút.

Chà, đúng là cô gái nhỏ không chịu thiệt dù chỉ một chút.

Tính ra, Tiểu Kỷ đến Vạn Lợi đã hơn một năm, tham gia phụ trách vài cuộc triển lãm, lần nào cũng khiến lãnh đạo vô cùng hài lòng. Bản lý lịch của cô cũng hoàn toàn xứng đáng với năng lực: tốt nghiệp đại học R, sau đó đến Đại học Nghệ thuật Tokyo học chuyên ngành bảo tồn di sản văn hóa. Nói trắng ra, đó là ngành nghiên cứu toàn bộ hệ thống kiến thức về bảo tồn, phục chế và trưng bày di vật, tác phẩm nghệ thuật.

Nhóm Hoàng Triệu Nguyên cũng thấy lạ. Bình thường Tiểu Kỷ khá ồn ào, tính tình thẳng thắn, nói năng chẳng biết rào trước đón sau, mồm mép lại nhanh nhẹn sắc bén. Thế nhưng hễ bắt tay vào làm triển lãm, cô lại tỉ mỉ, cẩn thận đến mức như biến thành một người khác.

Thang máy đi xuống, Kỷ Tĩnh Nghi vuốt mở điện thoại. Sau khi liếc nhìn bức ảnh được gửi tới, cô bấm gọi một dãy số.

Điện thoại kết nối, cô lên tiếng: “Anh thợ sơn à, tôi đây, chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, phòng triển lãm bên tôi bị va đập một mảng... Gấp, chắc chắn là gấp rồi, không gấp tôi cũng chẳng tìm anh... Anh xem có thể cử một người thợ mang sơn qua dặm lại một chút không? Chi phí nhân công phát sinh thêm, tôi sẽ báo cáo với bên hành chính dự án để đi quy trình phê duyệt thống nhất... Đúng, chính là bức tường phía Tây đó... Cố gắng sơn mỏng thành nhiều lớp để rút ngắn thời gian khô... Anh xem trong vòng một tiếng có đến kịp không... Vâng được, cảm ơn anh nhé. Chờ làm xong triển lãm, tôi sẽ mời anh một bữa riêng.”

Đến phòng triển lãm, cô thực tập sinh mới tới ở quầy lễ tân cười nói: “Chị Tĩnh, xuống sớm thế ạ.”

“Chẳng phải lại có sự cố sao?” Cô dùng điện thoại chỉ về phía đầu kia: “Chủ quản của mấy đứa đang đợi chị, chị đi trước đây. Lúc nào rảnh thì qua chỗ chị ngồi chơi nhé, em gái.”

Kỷ Tĩnh Nghi rảo bước đi tới.

Hoàng Triệu Nguyên chào hỏi: “Tiểu Kỷ, đến rồi à, cô xem thử đi.”

“Vâng.”

Đến trước bức tường trưng bày, cô ngồi xổm xuống, dùng phần bụng ngón tay chà nhẹ lên rìa vết xước, cẩn thận quan sát một lúc.

Hoàng Triệu Nguyên hỏi: “Liên hệ thế nào rồi?”

“Người ta qua ngay đây.” Kỷ Tĩnh Nghi đứng dậy, phủi phủi bụi trên tay: “Diện tích không tính là lớn, chỉ là thời gian hơi gấp rút. Giờ chỉ có thể dặm lại sơn, sau đó dùng giấy nhám mịn chà nhẹ, cố gắng thu hẹp độ lệch màu giữa lớp sơn mới và cũ. Hy vọng lúc nhìn gần sẽ không quá lộ liễu.”

“Triển lãm chuyên đề kỹ nghệ chế tác lần này, bên trên rất coi trọng,” Hoàng Triệu Nguyên vừa nói vừa lật một trang tài liệu trong tay: “Cô xem, ngay cả quy cách thẩm định trước cũng không hề thấp, mấy vị sếp lớn đều sẽ đích thân xuống đây, còn có không ít người phụ trách các bộ phận đi cùng.”

Vạn Lợi khởi nghiệp từ ngành thương mại thực nghiệp kỹ thuật vào thập niên bảy mươi của thế kỷ trước. Về sau, tập đoàn trải qua các lĩnh vực luyện kim khoáng sản, công trình cầu đường... Các công ty con trực thuộc như Kỹ nghệ Vạn Lợi, Công nghiệp nhẹ Vạn Lợi đến nay vẫn bám rễ sâu trong ngành sản xuất. Việc tổ chức một cuộc triển lãm như thế này chính là để thể hiện sự kế thừa và chuyển giao, xâu chuỗi lại mạch phát triển của tập đoàn.

Ánh mắt Kỷ Tĩnh Nghi rơi vào một bộ linh kiện rèn kiểu cũ trên đài trưng bày.

Cô nói: “Quy trình thường lệ thôi mà. Sếp lớn toàn ngồi trên tầng mười sáu, bình thường có muốn cũng chẳng chiêm ngưỡng được gương mặt vàng ngọc của họ, nội dung không xảy ra sai sót là được.”

Lão Hoàng lại ghé sát thêm một chút: “Trên tầng có biến động nhân sự, cô biết không? Mới điều tới một phó tổng giám đốc trẻ tuổi, họ Vương, tầm hơn ba mươi. Người này không chỉ đi những bước thăng tiến rất vững vàng, mà hôm kia tôi lên trên đó tình cờ gặp mặt, hình tượng phải nói là cực kỳ đoan chính, chuẩn mực...”

“Anh chắc chắn không phải là cứng nhắc cộng thêm nhàm chán chứ?”

Vài yếu tố chồng chéo lên nhau, trong đầu Kỷ Tĩnh Nghi nhanh chóng chắp vá ra một nhân vật cụ thể. Chẳng phải là người chồng vừa mới kết hôn của cô, Vương Bất Du đó sao?

Cô hừ lạnh một tiếng.

Từ khi Vương tổng nhảy dù xuống dàn lãnh đạo cấp cao, chủ đề bàn tán sôi nổi trong văn phòng suốt mấy ngày qua chưa từng đứt đoạn. Từ gia thế xuất thân, học vấn, quỹ đạo sự nghiệp, cho đến tình trạng hôn nhân của anh, phàm là những chi tiết nhỏ nhặt có thể truy ra, đều bị đem ra mổ xẻ một lượt.

Thông tin cá nhân công khai của anh không nhiều, bàn đi tán lại cũng chỉ loanh quanh những thứ ngoài mặt, kiểu như ngoại hình thanh tao chính trực, bộ âu phục luôn được ủi phẳng phiu không chút tì vết, vừa nhìn đã toát lên vẻ trầm ổn.

Còn một Kỷ Tĩnh Nghi vốn luôn lắm lời, lại chẳng xen vào lấy một câu.

Cô soi gương, lau đi vết son thừa trên viền môi, thầm nghĩ, con người đúng là vẫn phải có thân phận, đến cả lạnh lùng cũng được tâng bốc thành trí tuệ đỉnh cao.

Vương Bất Du chẳng phải loại người nhã nhặn lịch thiệp gì, lúc riêng tư anh ngạo mạn đến mức khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi.

Nhớ lại lần đầu tiên họ gặp mặt, Kỷ Tĩnh Nghi liếc nhìn anh một cái, bèn ghé sát vào người chị họ, bảo rằng tên này tướng mạo lạnh lẽo quá, lạnh đến mức sau lưng cô gió âm thổi vù vù, liệu có bị anh ta chơi xỏ không.

Chị họ Tuệ Chân bảo cô đừng nói bậy: “Vương Bất Du là bạn học của chị, người ta tuy có hơi trầm mặc ít nói một chút, nhưng tuyệt đối là người chính trực, đáng tin cậy.”

Hôm đó nể mặt chị họ, cô đã đặc biệt tỏ ra vài phần lịch sự.

Cô hỏi Vương Bất Du muốn ăn gì, anh đáp sao cũng được.

Lại hỏi anh có hứng thú với cái gì, anh đáp đọc sách.

Ái chà, đúng là quý chữ như vàng, hận không thể gắn thêm một cái máy truyền lời bên cạnh để đỡ phải mở miệng.

Đến nước này, Kỷ Tĩnh Nghi cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Cô rướn cổ lên hỏi: “Vậy anh có điều gì kiêng kỵ không?”

Châm chọc đến mức ấy rồi, Vương Bất Du mới liếc nhìn cô một cái, thản nhiên đáp: “Ít nói một chút.”

Cô lập tức ngoảnh mặt đi, làm bộ làm tịch cái nỗi gì chứ.

Tưởng người khác thèm lãng phí nước bọt với anh chắc, nếu không phải vì sợ uy nghiêm của bố mình, cô còn lâu mới tới ăn bữa cơm này.

Cũng chẳng biết dây thần kinh nào của Lão Kỷ có vấn đề. Ở Bắc Kinh có bao nhiêu thanh niên lanh lợi, ông lại cứ nhắm trúng cái người cứng nhắc, máy móc nhất.

Để vun đắp tình cảm cho hai người, năm đó khi cô vẫn còn đang học đại học, ông đã giới thiệu anh đến bên cạnh cô. Tốn không ít tâm tư, nhưng không hợp thì vẫn là không hợp. Có điều, những chuyện mà cái ông già cố chấp này đã quyết định, thì đừng ai hòng ai có thể thay đổi.

Cô mới đi làm được một năm, giằng co qua lại với người nhà đến mức gần như xé rách mặt, cuối cùng vẫn không cứng rắn lại được bố mình, rốt cuộc đành phải đi đăng ký kết hôn với Vương Bất Du.

Tuần trước bọn họ làm xong thủ tục, vừa cầm được cuốn sổ màu đỏ vào tay, cô lập tức sa sầm mặt mũi định rời đi.

Lại thấy Vương Bất Du vẫn ngồi đó lạnh nhạt, nghiêm nghị, chẳng hề có chút ý định níu kéo nào.

Cô không giữ được bình tĩnh như anh, bao nhiêu khó chịu, nghi hoặc đều treo hết lên mặt.

Cô nói: “Anh không hỏi tôi đi đâu sao? Không thuyết phục tôi, bảo tôi về nhà tân hôn sống à?”

Vương Bất Du chậm rãi cất gọn giấy tờ, cài lại cúc áo vest rồi đứng dậy: “Tôi yêu cầu, em sẽ nghe sao?”

“Đương nhiên là không nghe.” Cô trừng mắt nhìn anh, đặt ra thỏa thuận: “Tôi nói rõ luôn, kết hôn với anh là do hoàn cảnh ép buộc. Còn những việc khác tôi sẽ không phối hợp thêm một điều nào nữa đâu. Bố mẹ có hỏi tới thì chắc anh tự có cách đối phó rồi, dù sao họ cũng quý anh thế cơ mà. Còn nữa, cấm nói cho người ở cơ quan biết mối quan hệ giữa chúng ta đấy.”

Dường như đã nằm trong dự liệu, Vương Bất Du gật đầu, đi trước một bước bước ra khỏi cửa.

Cô nói cả một tràng dài, anh thậm chí chẳng thèm phản ứng lại, cứ như thể vừa nghe thấy vài tiếng gào thét ngông cuồng nhưng phí công vô ích, chớp mắt liền bị sự bình thản bao trùm lấy.

“Sao có thể gọi là cứng nhắc được?” Hoàng Triệu Nguyên cười cười, khuyên bảo như một người anh lớn: “Tiểu Kỷ, cô bây giờ vẫn còn trẻ, nghĩ sao nói vậy, nhưng cái chuyện ăn nói này ấy mà, ít nhiều cũng phải để ý một chút.”

Nhưng Kỷ tiểu thư dường như chẳng lọt tai chữ nào.

Cô lấy thước cuộn mang theo bên mình ra, đo kích thước của gian trưng bày bên cạnh, chụp lại bức ảnh chỗ trống, quay đầu hỏi Lão Hoàng: “Bức tranh đó, theo dự kiến là treo ở đây đúng không? Hàng đến chưa?”

“Đến rồi, bên nhà xưởng cũ ở Cát Lâm đã gửi tới, vẫn chưa khui thùng.” Lão Hoàng nói.

Kỷ Tĩnh Nghi nói: “Tháo trước đi, tháo xong thì treo lên. Tường sửa thì cứ sửa, tiến độ hiện vật vào khu vực trưng bày không được để chậm trễ. Anh liên hệ thêm với bên thiết bị trưng bày, bảo họ đổi đèn rọi ánh sáng ấm thành ánh sáng trung tính. Tranh thủ làm xong trong sáng nay, như vậy hiệu quả bài trí thực tế sẽ tốt hơn.”

Hoàng Triệu Nguyên gật đầu: “Chà, tự dưng lại thông suốt rồi.”

“Chẳng phải Vương tổng sắp đến à?” Kỷ Tĩnh Nghi nhấn mạnh danh xưng này: “Nên cẩn trọng một chút chứ nhỉ”

Anh ta nói: “Được rồi, để tôi cho người đến nhà kho, trông chừng họ khui thùng.”

Quan mới nhậm chức, kiểu gì chẳng muốn đốt đống lửa to để ra oai.

Cho dù Trung tâm Nghệ thuật của họ chỉ là công ty con kinh doanh mảng văn hóa trực thuộc Vạn Lợi, cô cũng không muốn để Vương Bất Du vạch lá tìm sâu, chê cười năng lực chuyên môn của mình.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Bận rộn suốt cả một buổi sáng, đến giờ làm việc buổi chiều, phòng triển lãm khu Tây về cơ bản đã được thu dọn thỏa đáng.

Bức tường đã được vá xong. Thay đổi thử vài góc độ, từ đằng xa nhìn lại cơ bản không nhận ra vết tích gì.

Tiến lại gần, đồng nghiệp trong bộ phận nói: “Mắt ai tinh vẫn có thể phát hiện ra, thế này thì làm sao?”

Kỷ Tĩnh Nghi nhíu mày, nhìn quanh sảnh một vòng.

Cô chỉ vào một công cụ dệt vải nhuốm màu năm tháng: “Anh Trương, chúng ta đổi cái này qua đây, hai thứ kia thì điều chỉnh lại vị trí.”

“Được.”

Bốn năm người cùng xắn tay áo vào làm. Sau khi dịch chuyển xong xuôi rồi bước tới nhìn lại, độ lệch màu của lớp sơn mới đã bị những hiện vật sắp xếp đan xen che lấp một cách khéo léo, cộng thêm chất cảm trầm lắng tỏa ra dưới ánh đèn, hiệu ứng thị giác đã tốt hơn rất nhiều.

Khóe môi Kỷ Tĩnh Nghi cong lên, cô nhìn về phía bọn họ: “Thế nào?”

“Còn không phải do cô lắm mưu mẹo sao.” Chủ nhiệm Kỳ đi tới khen một câu, rồi lại bảo: “Cũng tươm tất rồi đấy, tôi đi mời Liêu tổng xuống đây. Người của trụ sở chính sắp đến rồi, ra đón họ một chút, mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng bài thuyết minh đi.”

Gần ba giờ chiều, đội ngũ thẩm định bước vào phòng triển lãm.

Một đoàn người rầm rộ, dưới sự tháp tùng của người phụ trách Trung tâm Nghệ thuật, chậm rãi tiến vào.

Lúc nghe thấy tiếng giới thiệu của những người đi cùng vang lên, Kỷ Tĩnh Nghi đang xoay người điều chỉnh góc độ bày biện  của một trong những hiện vật trưng bày.

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, chợt thấy Chủ nhiệm Kỳ đang đi vòng quanh đội ngũ, cười đến mức nếp nhăn dồn hết cả lại, cộng thêm dáng người ông ta hơi béo, thoạt nhìn cứ như một bức tượng Phật Di Lặc.

Kỷ Tĩnh Nghi cười khẩy một tiếng. Lúc đảo mắt lướt qua, ánh nhìn của cô lại bất chợt va phải người đàn ông đang được vây quanh giữa đám đông.

Vương Bất Du mặc bộ âu phục sẫm màu, dáng người cao thẳng, nét mặt ôn hòa. Anh đang nghiêng đầu lắng nghe Chủ tịch nói chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười đáp lời.

Oai phong quá nhỉ. Có bản lĩnh này, sao không đi đấu với bố anh một trận đi. Rõ ràng cả hai bên đều bị ép buộc miễn cưỡng, nếu Vương Bất Du cũng phản kháng kịch liệt, có lẽ đã chẳng xảy ra cớ sự này. Anh ngồi ở cái vị trí này, nói ra vài câu, trọng lượng chắc chắn lớn hơn cô rất nhiều.

Nhưng anh cứ khăng khăng không chịu hé răng, cứng nhắc đến mức chỉ biết răm rắp nghe lời bố, càng nghĩ càng khiến cô bực mình.

Nghĩ đến đây, sự hậm hực không sao nguôi ngoai kia lại cuồn cuộn trào lên.

Kỷ Tĩnh Nghi thậm chí quên béng mất đây đang là phòng triển lãm, trước sự soi mói của bao nhiêu con mắt.

Cô hậm hực dùng ánh mắt sắc lẹm lườm Vương Bất Du một cái.

Vốn dĩ định xả giận xong là thôi.

Nhưng đúng lúc này, Vương Bất Du hơi nghiêng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt nghiến răng nghiến lợi thình lình ập tới của cô.

Anh vẫn thản nhiên thu lại ánh nhìn, dời sự chú ý về phía đoạn video quảng bá ở lối vào, dáng vẻ như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Kỷ tiểu thư luôn có rất nhiều hành động khó hiểu, Vương Bất Du chẳng có hứng thú đi truy cứu ngọn nguồn từng chuyện một.

Kỷ Tĩnh Nghi kiêu ngạo quay mặt đi.

Lúc nào cũng cái thái độ đó, cứ như thể bất luận cô vô lễ thế nào, anh cũng có thể rộng lượng chấp nhận, coi cô như một đứa trẻ con hay hờn dỗi.

Hai chữ “so đo”, chưa bao giờ nằm trong danh sách những cảm xúc anh cần phải vận dụng đối với cô.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau