Chương 2: Cậu gấp cái gì?

Chương trước Chương trước Chương sau

Đến phần do Tĩnh Nghi phụ trách, Liêu tổng bước tới giới thiệu: “Kính thưa các vị lãnh đạo, đây là Tiểu Kỷ của phòng Kế hoạch triển lãm, một trong những giám tuyển chính của buổi triển lãm nghệ thuật lần này. Bố cục sắp xếp hiện vật là do cô ấy phụ trách điều phối.”

Giám tuyển*: là người chịu trách nhiệm quản lý, tuyển chọn, nghiên cứu và sắp xếp các hiện vật hoặc tác phẩm trong một triển lãm, bảo tàng hay không gian nghệ thuật. 

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng tới.

Chủ tịch Lật nhìn Vương Bất Du một cái trước, sau đó cũng cười với Tĩnh Nghi, nói: “Tiểu Kỷ tuổi còn trẻ mà đã có thể một mình đảm đương công việc rồi.”

Chủ tịch biết quan hệ của hai người rồi sao?

Đúng rồi, một người cẩn trọng như Vương Bất Du, có biến động lớn về chuyện cá nhân, hẳn là đã báo cáo với cấp trên.

Chỉ là họ chưa từng trò chuyện, không nắm rõ tình hình của đối phương, cũng chẳng hề có những cuộc trao đổi tương tự.

“Cảm ơn ngài đã khen ngợi.” Kỷ Tĩnh Nghi thu lại những cảm xúc vụn vặt, nhã nhặn đáp lời: “Chào mừng mọi người đã đến buổi thẩm định trước. Tiếp theo, tôi xin phép được giới thiệu về phần nội dung này.”

Cô sải bước tiến lên, bắt đầu từ sự kế thừa của những người thợ thủ công công nghiệp cận hiện đại, nói đến sự phát triển của các kỹ nghệ như rèn kim loại, đúc chính xác... Lời lẽ rành mạch rõ ràng, đối với bối cảnh của từng món đồ trưng bày trong tầm tay cùng những suy tính khi lựa chọn, cô đều kể ra rành rẽ.

Vương Bất Du đứng phía sau Chủ tịch Lật, trầm mặc lạnh nhạt lắng nghe. Khi nói tới một đoạn liên quan đến lĩnh vực xa lạ, anh cúi đầu, lật giở hai trang tài liệu thẩm định trong tay.

Trong mười mấy giây ngắn ngủi, lúc anh ngẩng lên, bầu trời vốn đang âm u mờ mịt chẳng biết đã quang đãng từ bao giờ.

Một vạt nắng xuyên qua lớp kính, hắt lên sườn cổ Kỷ Tĩnh Nghi, chiếu sáng một nửa làn da trắng muốt mịn màng.

Cô sở hữu một dung mạo sinh ra từ trong nhung lụa phú quý, đến ánh mắt đong đưa cũng toát lên vẻ phong tình.

Hôm nay trang phục của cô không quá nổi bật. Áo sơ mi lụa tơ tằm màu xám khói, vạt áo sơ vin gọn trong chiếc váy suông cùng tông màu, độ dài buông xuống giữa bắp chân. Khi cô đi lại, chất vải tỏa ra thứ ánh sáng nhạt dịu dàng.

Xem ra biết rõ là dịp trang trọng nên cô đã cố ý chọn một bộ đồ nghiêm chỉnh, quy củ như vậy.

Chẳng giống như lần trước ở bữa tiệc của bạn bè. Kỷ tiểu thư diện chiếc váy hở lưng cắt xẻ khoa trương, bước nhảy nhiệt tình táo bạo, đôi môi đỏ rực rỡ, vòng eo thon nhỏ uốn éo đến mức tưởng chừng sắp gãy... Hết thảy những điều ấy lọt vào mắt người đàn ông đang ngồi giữa ghế sofa như anh phải giật giật mí mắt, rượu cũng bất giác uống thêm nửa ly.

Lúc đó, bọn họ vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Kẻ hóng chuyện bên cạnh sáp lại gần, dùng giọng điệu đầy vẻ bí mật: “Nghe đồn rồi chứ, bác Kỷ ra tối hậu thư rồi, bắt ép con gái nhất định phải kết hôn. Vị này nhà anh uất ức quá, ở nhà không chịu nổi nên mới chạy tới đây giải sầu đấy. Ây dà, anh cũng chỉ lớn hơn cô ấy vài tuổi thôi mà, kém chỗ nào chứ?”

Vương Bất Du không lên tiếng.

Đầu ngón tay anh miết nhẹ lên ly rượu, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại.

Cũng chẳng biết có nghe rõ hay không.

Đám người trẻ cùng tầm tuổi, nhất là những kẻ có gia thế hiển hách, từ nhỏ đã quen được người ta bợ đỡ, trên người ít nhiều đều giấu vài phần tản mạn hoặc tùy tiện, ranh mãnh. Nhưng giữa chốn xa hoa trụy lạc như thế này, Vương Bất Du vẫn mang theo một luồng khí trường khuôn phép, nghiêm nghị, lạnh lẽo.

Kẻ góp vui không tìm được trò hay và chủ đề nói chuyện, đành quay về chỗ cũ.

Vừa ngồi xuống ghế sofa, gã đã nói với người bên cạnh: “Thảo nào Kỷ Tĩnh Nghi không thích, thế này thì tẻ nhạt quá rồi, cạy răng cũng không nói được một lời nào. Nếu lấy nhau thật, sống chung một nhà, không tức chết thì cũng bức bối đến chết thôi.”

Người bên cạnh cười bảo: “Cũng có bức bối chết cậu đâu, cậu gấp cái gì?”

Chỉ trong thoáng chốc anh thất thần ấy, phần trình bày của Kỷ Tĩnh Nghi đã kết thúc.

Sau vài giây yên lặng, Chủ tịch Lật quay đầu hỏi người phía sau, vừa là giới thiệu, vừa là thăm dò: “Cậu mới đến Vạn Lợi, lại phụ trách mảng tuyên truyền. Tiểu Vương, cậu chấm cho cô ấy mấy điểm?”

Vương Bất Du giữ tốc độ nói đều đặn từ tốn, đáp: “Nếu tính theo thang điểm một trăm, có thể chấm tám mươi sáu điểm.”

“Ồ, mới đó mà đã trừ mất mười bốn điểm rồi à?” Chủ tịch Lật bật cười.

Phía đối diện cũng hơi sững sờ, ngước mắt nhìn anh.

Kỷ Tĩnh Nghi hít sâu một hơi, cố duy trì nụ cười trên môi: “Cảm ơn Vương tổng đã nhận xét. Những chỗ còn thiếu sót, mong anh chỉ bảo thêm.”

Cô nương theo tầm nhìn của anh, cứ tưởng lớp sơn mới vá kia bị lộ ra, càng sợ anh vạch trần trước mặt mọi người. Lúc nhìn về phía anh lần nữa, cô bất giác thoáng một chút căng thẳng.

Ồ, xảy ra sự cố rồi, giở chút mánh khóe vặt vãnh sợ bị phát hiện đây mà.

Vương Bất Du khẽ bật cười, trình bày một cách khách quan: “Ưu điểm không cần nhắc lại nhiều, tư duy logic rành mạch, nắm rõ ý đồ cốt lõi của buổi triển lãm. Có thể thấy, cô đã bỏ vào đây rất nhiều tâm huyết. Nhưng có một điểm.”

“Điểm nào cơ?”

Hóa ra không phải chuyện kia. Kỷ Tĩnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, ngữ điệu cũng châm chọc hơn.

Vương Bất Du coi như không nghe ra hàm ý của cô, anh nói: “Ý nghĩa của triển lãm, không chỉ là nhìn lại vẻ đẹp của những sản phẩm chế tác trong quá khứ, mà còn phải bao gồm những suy ngẫm sâu sắc hơn, rằng những kỹ nghệ truyền thống này nên làm thế nào để sống sót trong môi trường công nghiệp hiện đại. Nhưng cô lại làm mờ nhạt, thậm chí là lảng tránh mâu thuẫn đó, khiến tổng thể bị suy yếu đi một tầng sức mạnh, tạo cảm giác bị lý tưởng hóa.”

Anh rất hiếm khi nói một tràng dài như thế.

Chất giọng trầm thấp, dày dặn, âm điệu cũng không hề cao lên, giống như một đám sương mù chậm rãi buông xuống, bao bọc lấy thính giác của mọi người. Lông tơ sau gáy cô khẽ dựng đứng, rồi lại rất nhanh xẹp xuống, hóa thành một trận ngứa ngáy râm ran trong tai.

“Vương tổng nói rất có lý.” Liêu tổng bước lên giải vây, thuận miệng tâng bốc một tràng: “Đúng là xuất thân từ dân làm nghiên cứu, nhìn nhận vấn đề cực kỳ sâu sắc, phần lời dẫn chúng tôi sẽ cải thiện thêm.”

Kỷ Tĩnh Nghi mượn cớ đó lùi lại hai bước, mím chặt môi.

Anh xem xét sự vật tỉ mỉ từng ly từng tí, đơn thuần là sự công bằng không xen lẫn tình riêng, không tâng bốc mù quáng, càng không bao che cho những lỗ hổng.

Có một người chồng điềm tĩnh, kiềm chế thế này, không rõ là khiến người ta an tâm, hay càng làm cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá xa xôi, vĩnh viễn chẳng thể bước đi cùng nhau.

“Phù, làm tôi sợ chết khiếp.”

Buổi thẩm định trước kết thúc, sau khi đoàn người đã rời đi, đồng nghiệp bước vào nhà vệ sinh, rửa sạch mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay: “Vừa rồi Vương tổng liếc mắt nhìn qua đó một cái làm tôi tim đập chân run, muốn lấy thân người che bớt đi nhưng lại không dám tự tiện bước lên. May mà anh ta không nhắc đến. Ấy, cô nói xem liệu anh ta có nhìn ra không?”

“Kệ anh ta chứ.” Kỷ Tĩnh Nghi đã rút chì kẻ mày ra, men theo dáng lông mày cũ dặm lại vài đường: “Sắp tan làm rồi, hôm nay là thứ sáu, tôi còn có hẹn với hội chị em nữ, đến giờ là chuồn thôi, một giây cũng chẳng nán lại.”

Rảnh rỗi sinh nông nổi, tốn thời gian ngồi đây nghiên cứu suy nghĩ của lãnh đạo, thích nhìn hay không thì tùy.

Lúc làm việc cô vô cùng nghiêm túc, tận tâm và có trách nhiệm, nhưng đến giờ nghỉ ngơi rồi thì đừng ai hòng làm phiền. Giống như bây giờ, cô chỉ quan tâm xem mình có xinh đẹp hay không, lát nữa gặp mấy thành phần tinh ranh kia liệu có bị mất mặt hay không.

Cả ngày nay chạy đôn chạy đáo kiểm tra, lại đứng thuyết mình suốt cả buổi, lớp trang điểm từ lâu đã nhạt nhòa, màu môi cũng phai đi không ít.

Kỷ Tĩnh Nghi dặm lại lớp trang điểm, chấm công xong xuôi bèn xách túi đi về phía bãi đỗ xe.

Ra khỏi thang máy, gót giày của cô giẫm trên sàn tầng hầm B1, phát ra những tiếng cộc cộc vang vọng.

Đang gọi điện thoại cho chị họ: “Phiền chị thông báo với Cận tổng một tiếng, ngày mai ông ấy mà còn không rảnh, thì mọi người vĩnh viễn đừng gặp nhau nữa, sống chết không qua lại.”

“Bố chị đâu có cố ý, ông ấy bận mà.” Cận Tuệ Chân vừa đón con trai xong, vừa xuống xe.

Kỷ Tĩnh Nghi tuôn ra một tràng oán trách: “Ông ấy thì bận rộn được cái gì chứ? Hơn sáu mươi tuổi đầu rồi, vẫn còn phải nhìn sắc mặt em rể. Bố em nói gì thì là cái đó. Ồ, bố em không lên tiếng, thì khoản tiền đó sẽ không đưa cho em nữa chắc? Thế nào đây, định đợi em chết rồi đốt xuống âm phủ luôn sao?”

“Haiz, bớt giận nào, đã nói là cho em làm của hồi môn thì không đến mức quỵt đâu.” Cận Tuệ Chân cười khuyên nhủ: “Em kết hôn rồi, cũng là người lớn rồi, nói lời gì tốt lành may mắn đi được không? Vương Bất Du thế nào rồi?”

Kỷ Tĩnh Nghi mở cửa xe ô tô, một tay vịn cửa: “Cái gì thế nào?”

“... Đương nhiên là tình hình chung sống thường ngày rồi.” Tuệ Chân nói.

Những phương diện khác cũng chẳng buồn hỏi, cứ nhìn cái dáng vẻ như gà chọi này là biết, cô em họ chỉ hận không thể bóp chết người ta, còn trông mong bọn họ mặn nồng tình cảm gì sao?

Khó mà nói được, hai người chênh lệch thế hệ, vốn dĩ chưa từng tiếp xúc sâu.

Hồi bé từng gặp qua vài lần, nhưng đến mặt mũi mũi miệng người ta ra sao cô còn chẳng nhớ rõ, chẳng khác nào người xa lạ.

Lớn lên rồi, Kỷ Tĩnh Nghi thừa biết đây là đối tượng kết hôn do gia đình sắp đặt, lại càng chẳng có chút hảo cảm nào.

Đã không hợp ý, thì dù có dâng tận tay không mất tiền, cũng chẳng thể gọi là quà tặng.

Cô hạ điện thoại xuống, đặt bên miệng lớn tiếng hét: “Bọn em bát tự không hợp, sớm muộn gì cũng ly hôn!”

Nói xong, Kỷ Tĩnh Nghi khom người ngồi vào ghế lái, đóng sầm cửa xe, thắt dây an toàn, nổ máy rồi đạp chân ga phóng vụt đi.

Cách đó không xa, đằng sau cây cột bê tông của dãy đỗ xe, một bóng dáng cao ráo bỗng khựng lại vài giây.

Ánh hoàng hôn hắt xuống từ ô cửa sổ hẹp trên trần, dệt nên một một dải bóng xám pha sắc xanh nhạt.

Vương Bất Du nghe thấy hai chữ cuối cùng, khuôn mặt nhuốm vẻ âm u tĩnh mịch.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi tối không có chuyện gì bận rộn, anh về nhà thay quần áo, đi đến câu lạc bộ cầu lông.

Hơn bảy giờ tối, khi Đinh Nhất Thành bước vào sân, ánh đèn sáng trưng.

Nhìn từ xa, Lão Chu tung một cú đập cầu, quả cầu sượt sát qua mép lưới. Ở phía đối diện, Vương Bất Du nghiêng người đón lấy, cổ tay khẽ rung, cài một pha bỏ nhỏ sát lưới. Cầu cọ qua mép lưới rơi xuống, Chu Phúc định nhào tới nhưng không kịp, nhìn khẩu hình miệng, có vẻ như đang chửi thề.

“Chà, phong độ khá đấy.” Đinh Nhất Thành đi tới, cười nói một câu.

Vương Bất Du không đáp lại lời của người bạn học cũ, mà hiện nay đã trở thành anh rể họ danh chính ngôn thuận này.

Chiếc áo thể thao màu trắng của anh ướt đẫm một mảng, dính sát vào lưng.

Lấy một quả cầu mới, lùi về vị trí cũ xong, Vương Bất Du lại phát cầu đánh thêm một ván.

Cả hai bên đều cao hơn một mét chín, vóc người cao gầy đầy sức mạnh. Vài lượt cầu qua lại, họ đều dồn đến bảy phần sức lực, cầu đập mạnh xuống mặt vợt tạo ra những tiếng “bạch bạch” vang dội, hòa quyện với tiếng đế giày ma sát  kin kít trên mặt sàn gỗ, từng nhịp từng nhịp vang lên dồn dập.

Ván này kết thúc, Chu Phúc liên tục xua tay: “Không đánh nổi nữa, uống ngụm nước đã.”

Ba người ngồi xuống bên lề sân.

Vương Bất Du nhận lấy chiếc khăn, tiện tay đặt vợt cầu lông sang một bên, lau mặt.

Chu Phúc đặt chai nước xuống, liếc xéo anh: “Cậu mang cái bộ mặt gì thế kia?”

“Bộ mặt của người thắng cậu chứ sao.” Vương Bất Du hỏi ngược lại: “Thể lực kém đi rồi à, dạo này không rèn luyện hả?”

Chu Phúc cười hớn hở: “Tôi luyện lực tay ở văn phòng đấy, ngày nào cũng phải chuyển một đống tài liệu. Đâu có so được với Vương tổng, vừa thăng chức lại vừa làm chú rể mới, đúng không Lão Đinh?”

Đinh Nhất Thành cũng thêm lời: “Tôi vì chuyện này mà đến đây đấy, Tuệ Chân ở nhà cứ lo lắng mãi.”

“Lo lắng cái gì? Sợ Lão Vương bạc đãi em gái cô ấy à?” Chu Phúc cố ý nói: “Kỷ Tĩnh Nghi mồm mép nhanh nhẹn như thế, cô ấy nói mười câu, chưa chắc Lão Vương đã chen vào được một câu. Cho dù có lòng muốn đáp lời, tốc độ cũng không theo kịp đâu, nghe trọn vẹn xem cô ấy chửi rủa cái gì đã là tốt lắm rồi.”

“Còn chẳng chạm mặt nhau, bạc đãi thế nào được?”

Đợi hai người họ nói xong, Vương Bất Du mới chậm rãi hỏi ngược lại.

Bất luận là khi họp hành hay nói chuyện phiếm, khi anh mở miệng luôn mang lại cảm giác thong dong không vội vã, cứ như mở tốc độ phát 0,5x vậy.

Đinh Nhất Thành nắm rõ sự tình, anh ta thở dài một hơi: “Lúc chưa kết hôn, con bé Tĩnh Nghi này bỏ nhà ra đi, chạy tận sang Tokyo đi học. Khó khăn lắm mới kết hôn xong, quan hệ vẫn cứ căng thẳng như thế này, truyền ra ngoài nói cho cùng cũng không dễ nghe lắm.”

Vương Bất Du lau sạch mồ hôi trên cổ, nói: “Cần dễ nghe để làm gì, có phải hát kinh kịch đâu. Vốn dĩ là phụng mệnh mà kết hôn, anh còn trông mong người ta tình nguyện đến mức nào?”

Từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, anh hiểu rất rõ, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện lãng mạn, quyền lợi và nghĩa vụ luôn là hai mặt của một đồng xu. Sự che chở anh nhận được, nguồn lực nghiêng về phía anh, cái giá phải trả đằng sau những thứ ấy đâu chỉ đơn giản là quỹ đạo cuộc đời bị đóng khung, hôn nhân không thể tự mình quyết định. Đứng trước bộ quy tắc sinh tồn này, anh bằng lòng thực hiện mà không mảy may chống đối hay giãy giụa, nhưng chẳng thể yêu cầu mọi người đều phải làm như vậy.

“Được rồi, bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh của người ta rồi đấy.”

Chu Phúc cười nhìn anh: “Tuy nói đều là tuân theo sắp đặt của gia đình, nhưng người ta cũng có kiểu giữ thể diện ngoài mặt, êm ấm bình an, náo loạn đến mức như hai người thì đúng là độc nhất vô nhị.”

Nói đoạn, anh ta lại nháy mắt ra hiệu với Đinh Nhất Thành.

Anh ta với Tuệ Chân cũng là do cha mẹ mai mối, thế nhưng từ lúc bàn chuyện cưới xin cho đến khi sinh con đẻ cái, hai vợ chồng vẫn luôn khách khí, chưa từng đỏ mặt tía tai cãi cọ lấy một lần.

“Ừ.” Vương Bất Du cầm chai nước lên, vặn nắp: “Không có cái dáng vẻ khó coi của chúng tôi thì sao làm nổi bật lên sự thể diện của người ta được?”

Bị cái sự “hài nhạt” của anh chọc cười.

Đinh Nhất Thành bảo: “Được rồi Chủ nhiệm Chu, không ai chọc cho Vương tổng nổi cáu được đâu, cái miệng của cậu cũng mất linh nghiệm rồi.”

Chu Phúc thuận miệng nói: “Có lẽ phải để Kỷ Tĩnh Nghi ra tay thôi, cô ấy chọc tức người ta giỏi lắm đấy.”

Vương Bất Du không nói nữa. Anh nhìn những ngọn đèn đằng xa trên sân bóng, nhặt nhạnh lại một đoạn ký ức cũ.

Hồi ông cụ Kỷ vẫn còn tại thế, anh thường theo ông nội qua thăm hỏi. Mấy đứa cháu trai nhà họ Kỷ, từ lớn đến nhỏ anh đều quen mặt, đứa nào cũng tranh nhau gọi một tiếng anh Bất Du. Duy chỉ có cô cháu gái duy nhất là được nuông chiều hết mực, ngang bướng, tính khí tiểu thư vô cùng.

Năm lên tám tuổi nhỉ, vì chuyện cắt giấy dán cửa sổ, trong viện có một cậu nhóc tên là Tiểu Dự, huých cô một cái, làm cô ngã từ trên ghế xuống. Tiểu Dự từ nhỏ đã rất ngang tàng, cứ cứng cổ không chịu xin lỗi, bảo ngã một cái thì có sao, ai lớn lên mà chẳng từng ngã, con ranh con, làm nũng cái gì chứ.

Kỷ Tĩnh Nghi không thèm cãi cọ với cậu ta.

Cô lẳng lặng về nhà, tìm một dải băng gạc treo tay lên, bĩu môi, đến lúc này mới khóc lóc ầm ĩ, bảo rằng hình như cánh tay mình bị gãy rồi. Chuyện này khiến ông nội cô sợ hết hồn, vội hỏi có chuyện gì xảy ra.

Cô lắc đầu, nói ông đừng tức giận, Tiểu Dự cảm thấy cậu ấy không làm sai. Khuỷu tay của cháu gái đụng nhẹ là kêu đau, ông cụ bèn sai lính cảnh vệ gọi bác sĩ đến, tin đồn loan đi khắp đại viện, ai nấy đều biết cả.

Lúc này tên nhóc thủ phạm cũng hoảng sợ, tưởng cô bị thương gân cốt thật, đứng ngồi không yên, cứ đi loanh quanh lượn lờ trong nhà. Quả thật không dám giấu giếm nữa, đành khai hết đầu đuôi ngọn ngành.

Hôm đó Vương Bất Du ở lại nhà họ Kỷ dùng bữa, tận mắt chứng kiến Tiểu Dự run rẩy bước qua cửa.

Còn người đang ngồi trên đùi ông nội kia, nước mắt đã lau khô từ lúc nào, hất cằm lên cao, nghe Tiểu Dự lắp bắp nhận lỗi, cùng với bố mẹ cậu ta liên tục cúi mình xin lỗi, bảo rằng mình không dạy dỗ con cái tử tế.

Đại viện này toàn những người biết giữ thể diện, sống chung thường ngày ai nấy đều hòa nhã.

Nhưng dưới lớp vỏ bọc hòa nhã ấy, còn có một bảng xếp hạng thứ bậc không ai chịu chọc thủng. Trước mặt thì xưng anh gọi em, sau lưng lại âm thầm cân đo đong đếm tư cách bối phận trong lòng, xem gia đình nào xếp dưới mình, kẻ nào lại tuyệt đối không thể đắc tội.

Điểm này, Tiểu Dự không nhìn rõ, nhưng bố mẹ cậu ta thì nắm rõ như lòng bàn tay.

Sau khi gia đình này đi khỏi, bác sĩ mới hớt hải bước vào.

Hai người mặc áo blouse trắng trong phòng khách, cộng thêm hai ông lão tóc hoa râm. Khi họ tận mắt chứng kiến Tiểu Tĩnh Nghi gỡ băng gạc trên cổ xuống, tháo tung ra, vứt bừa xuống thảm, xoa xoa cái bụng kêu đói, cả đám người đều mở to mắt ngỡ ngàng.

Vương Bất Du ôm một cuốn sách, đứng lặng lẽ trong bóng râm rậm rạp của dàn dây leo bên cửa sổ.

Khi ấy anh cũng chỉ mới mười sáu, vẫn là một thiếu niên gầy gò mảnh khảnh, trong đáy mắt chẳng có chút cảm xúc gì, cũng không nói năng nhiều lời.

Lúc đi ngang qua người anh, Kỷ Tĩnh Nghi liếc mắt nhìn một cái.

Cô gái nhỏ ngang tàng kiêu ngạo, diễu võ giương oai đòi lại được sự công bằng mà cô mong muốn. Bị người ngoài đứng xem, hay chứng kiến màn nói dối không chớp mắt, cô cũng chẳng hề có chút e thẹn nào. Gương mặt mang vẻ ranh mãnh sau khi đạt được mưu đồ, đôi mắt to đen láy, sáng rực rỡ.

Tối hôm đó về nhà, ông nội còn nói đùa: “Không xong rồi, sau này ai rước cái đống rắc rối nhà họ Kỷ này về, nhà đó ắt có kịch hay để xem.”

Quanh đi quẩn lại mười mấy năm trôi qua.

Thật không ngờ, vở kịch hay cuối cùng lại rơi xuống đầu anh.

“Ngẩn ngơ cái gì thế?” Đinh Nhất Thành đẩy anh một cái: “Thật ra con bé Tĩnh Nghi ấy mà, miệng lưỡi không chịu nhường ai vậy thôi, cậu cứ nhường nhịn con bé một chút. Bây giờ nó đang tranh giành của hồi môn, chờ lấy được rồi thì sẽ không hờn dỗi nữa đâu.”

Vương Bất Du hoàn hồn, bóp nhẹ chai nước, làm nước bắn ướt cả tay.

Anh cúi đầu, đầu ngón tay cọ lướt qua đường dây đan trên mặt vợt.

Khi tất cả đều tưởng rằng anh sẽ không mở lời nữa, Vương Bất Du mới hỏi: “Của hồi môn gì cơ?”

“Ồ, là của ông ngoại con bé để lại.” Đinh Nhất Thành nói: “Năm xưa Tuệ Chân đi lấy chồng cũng có.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau