Chương 3: “Nghĩ thoáng lên một chút đi”

Chương trước Chương trước Chương sau

Đỗ xe qua loa, Kỷ Tĩnh Nghi rẽ vào con ngõ nhỏ phía bắc Thập Sát Hải.

Một căn nhà nhỏ thậm chí còn chưa treo biển số nhà đầy đủ. Lúc cô tới nơi, bên ngoài có hai thanh niên mặc thường phục đang đứng trực.

Căn nhà có thiết kế tứ hợp viện, trên bức tường xám xịt nhô ra vài cành táo gai. Lá đã rụng hết, chỉ còn vài quả táo khô quắt queo, đen nhẻm.

Cửa gỗ sơn son khép hờ. Đi vào trong, ngang qua khoảnh sân giữa, vài chiếc lá ngân hạnh xoay tít rồi rơi xuống nền gạch. Kỷ Tĩnh Nghi ngẩng đầu nhìn, một vầng trăng khuyết đang nhô dần lên trên mái ngói cong vút.

Đêm nay là buổi tụ tập do Lão Tam nhà họ Vệ lo liệu đứng ra tổ chức.

Khi cô bước vào sảnh ngoài, vị Tam tiểu thư này đang khoác chiếc áo dạ kẻ sọc chéo mềm mại, ngả người trên ghế mây trò chuyện với người ta.

Thấy cô tiến vào, cô nàng cứ như cả tám trăm năm không gặp: “Ây da, Tĩnh Nhi, cuối cùng cậu cũng đến rồi, bọn mình bao lâu chưa gặp nhau nhỉ?”

“Chắc cũng tầm hai ngày rồi đấy,” Kỷ Tĩnh Nghi đặt túi xuống, cũng làm điệu làm bộ phối hợp lại: “Tam Nhi, cậu nhìn xem, cậu gầy đi rồi kìa. Lạnh đến mức phải mặc áo bông rồi cơ à, thể trạng đúng là yếu ớt thật.”

“... Cậu mới mặc áo bông ấy, của tớ là mẫu thu đông mới nhất nhé,” Vệ Hướng Oánh lườm cô một cái, ngồi thẳng dậy: “Nói cho cậu biết, bớt bị ảnh hưởng từ mấy người già đi, chẳng có tí mắt nhìn đồ gì cả.”

Kỷ Tĩnh Nghi tiện tay ném một quả cam qua: “Cút, cậu mới là người già.”

“Vẫn còn bênh vực cơ đấy, xem ra anh ta ở chỗ cậu cũng có chút trọng lượng đấy chứ.” Vệ Hướng Oánh cười hì hì bắt lấy quả cam.

“Chị Tĩnh Nghi, chị đến rồi.”

Tấm rèm châu khẽ lay động, một cô gái với dáng vẻ thướt tha uyển chuyển bước ra. Đó là em họ của Vương Bất Du - Đình Vân. Cô ấy nói: “Bữa tối dọn xong rồi, mọi người cũng đã đến đông đủ, chúng ta qua đó thôi.”

Kỷ Tĩnh Nghi cười gật đầu: “Được thôi.”

“Sao vẫn còn gọi là chị?” Vệ Hướng Oánh hỏi: “Không phải nên gọi là chị dâu rồi sao?”

Vương Đình Vân liếc nhìn Kỷ Tĩnh Nghi một cái, biết rõ vì chuyện không muốn kết hôn mà cả tuần nay cô vẫn đang bực tức chưa nguôi.

Thế nên liền thân thiết khoác tay cô: “Dù sao cũng là người một nhà, gọi gì mà chẳng giống nhau? Tóm lại em vẫn là em gái nhỏ thôi.”

Cô gái nhỏ thông minh lại ngoan ngoãn, không một ai có thể bắt bẻ lấy nửa lỗi sai về lễ nghĩa của Vương tiểu thư.

Chính bản thân Kỷ Tĩnh Nghi cũng thường xuyên nói, một kẻ bới lông tìm vết như cô mà cũng có thể đánh giá cao Đình Vân, thì người khác lại càng không cần phải bàn cãi.

“Gọi chị dâu làm gì, nghe xa lạ lắm.” Kỷ Tĩnh Nghi cũng vòng tay ôm lấy cô ấy, cùng nhau đi ra phía sau.

Vệ Hướng Oánh đi bên cạnh, cười bảo: “Vậy xem ra, trong nhà họ Vương cậu chỉ ghét cay ghét đắng một người nào đó thôi nhỉ.”

Kỷ Tĩnh Nghi quay mặt đi: “Vậy sao cậu không nói, là người nhà họ Vương ai nấy đều đáng mến, chỉ xuất hiện có một kẻ lập dị?”

“Phụt.” Vương Đình Vân cũng đột nhiên bật cười: “Lúc chạng vạng em ở nhà bác cả có gặp anh trai em, nghe nói em tới đây, anh ấy còn dặn dò vài câu đấy.”

Vệ Hướng Oánh hỏi: “Dặn em cái gì?”

“Uống rượu chừng mực, chú ý an toàn.”

“Em không nói là chị dâu của em cũng ở đây à?”

Vương Đình Vân gật đầu: “Nói rồi.”

Kỷ Tĩnh Nghi cũng tiện miệng hỏi một câu: “Anh ta nghe xong thì bảo sao?”

Cô ấy hạ giọng bắt chước lại điệu bộ của anh trai: “Vậy em cũng bảo cô ấy uống ít thôi. Đông người, phải cảnh giác một chút, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

“Trời đất ơi.” ệ Hướng Oánh bình phẩm với vẻ mặt đầy hào hứng: “Có thể nói không? Trước khi tớ ra khỏi cửa, bố tớ cũng dặn dò y chang thế này, chẳng sai một chữ.”

“... Không được, cho nên từ nay về sau cậu đừng có nói nữa.” Kỷ Tĩnh Nghi gạt tay cô bạn ra.

Đến phòng khách, mọi người lần lượt ngồi xuống vị trí.

Phục vụ rót rượu xong, Vệ Hướng Oánh đưa cho Tĩnh Nghi một ly: “Uống thử một ngụm đi, tớ trộm từ chỗ ông cụ nhà tớ đấy. Mấy chai Phi Thiên trên thị trường mà so với chai này, chỉ đáng gọi là nước rửa nồi thôi.”

Kỷ Tĩnh Nghi nhận lấy ly, chỉ nhấp môi tùy ý một cái. Cảm giác lúc vào miệng dịu nhẹ, một dòng nước ấm chảy dọc xuống, nhưng cũng chẳng đến mức khoa trương như lời Lão Tam nói.

Cô đặt ly xuống, ngước mắt nhìn. Ngồi đối diện là cháu trai của Chủ tịch Lật, Lận Hiểu Đông.

Chiếc áo vest của cậu ta đã cởi ra, vắt vẻo trên chiếc ghế bên cạnh. Ống tay áo xắn lên hai nếp, lộ ra một chiếc đồng hồ.

Vị thiếu gia này đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, đột nhiên cất tiếng nói: “Tĩnh Nhi, tớ nghe phong phanh chiều nay, anh Bất Du phê bình cậu trong cuộc họp thẩm định trước hả? Giỏi thật đấy, nghe như thật luôn, chẳng nể mặt cậu chút nào.”

Chuyện này lan truyền đúng là nhanh thật.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, Vệ Hướng Oánh đã vỗ đùi bôm bốp: “Cái người này sao lại thế cơ chứ, lát nữa về nhà, cậu bắt anh ta phải xin lỗi cậu.”

“Về nhà nào cơ?” Kỷ Tĩnh Nghi lí nhí nói: “Hai bọn tớ mỗi người ở một nơi.”

Vệ Hướng Oánh há hốc mồm: “Hả? Tớ còn tưởng ngay ngày đi đăng ký kết hôn, hai người đã...”

“Đã cái khỉ mốc ấy.” Kỷ Tĩnh Nghi nhíu mày: “Tớ còn đang nghi ngờ phương diện đó của anh ta rốt cuộc có được không. Bộ vest mặc ngay ngắn cứng nhắc khỏi phải nói, mức độ bảo thủ chỉ xếp sau ông bác ba nhà tớ thôi.”

Vệ Hướng Oánh nghĩ ngợi một lát: “Hử? Bác ba nhà cậu chẳng phải đi tu làm đạo sĩ từ lâu rồi sao?”

Kỷ Tĩnh Nghi gắp một đũa thức ăn: “Đúng vậy, mùa hè cũng đội khăn đạo sĩ, mặc quần dài, không thèm để hở chút da thịt nào.”

“... Bớt nói nhảm với tớ đi.” Vệ Hướng Oánh xoa xoa cằm, tỏ vẻ khó hiểu: “Nhưng cái khí chất của Vương Bất Du đó, vậy mà lại chẳng có lấy một đoạn tin đồn tình ái nào, theo lý mà nói là không thể nào. Nhan sắc với vóc dáng luôn là món hàng đắt khách, anh ta phải thuộc dạng được tranh giành ráo riết mới phải. Chị họ của cậu là bạn học của anh ta, chẳng lẽ không giúp cậu hỏi dò nguyên nhân sao? Đừng nói là có nỗi niềm khó nói thật nhé.”

Chị họ tất nhiên là đã tiêm phòng từ trước, bảo rằng đó là người có ý thức trật tự vô cùng mạnh mẽ, không dễ gì bị lung lay lay chuyển.

Kỷ Tĩnh Nghi nói: “Trong kế hoạch cuộc đời của Vương tổng, căn bản không có cái hạng mục yêu đương. Dù cho thần tiên tỷ tỷ có giáng trần, có sống chết chạy đến tỏ tình với anh ta, thì câu trả lời nhận lại cũng chỉ là “không phê duyệt đề án”, hiểu chưa? Còn việc anh ta có năng lực hay không, cũng chẳng nghe ai nói là đã thử nghiệm qua cả.”

Nói thẳng ra một chút, trong lòng Vương Bất Du chỉ có gia tộc và tiền đồ, cưới cô cũng chỉ nằm trong một phần kế hoạch đó.

Bất cứ chuyện gì khác, bất cứ ai khác, đối với anh mà nói, ngay cả tư cách được phán xét, được đem ra suy tính cũng không có.

Vệ Hướng Oánh khẽ hừ một tiếng: “Cũng ba mươi ba tuổi rồi, là bạn học với cậu út tớ. Anh ta tỏ vẻ trịch thượng một chút là đủ làm trưởng bối của cậu rồi, có dùng được thì cũng đến mức nào được nữa chứ.”

Kỷ Tĩnh Nghi cũng có linh cảm tương tự, hiếm hoi thay lần này cô lại bình thản cam chịu số phận, chẳng buồn cãi cọ bướng bỉnh với bạn mình.

Lúc cô nhắm nghiền mắt lại, Vệ Hướng Oánh lại liên tục chép miệng hai tiếng.

Cô ấy dán chặt lấy tai Kỷ Tĩnh Nghi, bóp giọng lí nhí hỏi: “Cậu với bạn trai cũ chia tay xong, đến tận bây giờ vết thương vẫn chưa lành hẳn đúng không? Vấn đề sinh lý khoan hãy bàn tới, nói nhiều lại thành ra chị em chúng mình dung tục, nhưng chỉ riêng nhu cầu về mặt tình cảm của cậu thôi, cái đồ cọc gỗ Vương Bất Du đó có cung cấp nổi không?”

“Chẳng trông mong gì ở anh ta, không cho được thì kiếm người khác,” Kỷ Tĩnh Nghi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, mí mắt giật giật, trợn mắt lườm nguýt một cái thật mạnh: “Ai nói đời này phải buộc chặt vào anh ta chứ?”

Uống liên tiếp mấy ly, men say cũng dần dâng lên. Dư vị lẩn khuất quanh quẩn trong khoang miệng, khiến màng nhĩ Kỷ Tĩnh Nghi hơi căng phồng, đầu óc đau nhức.

Cô chống cằm, nhìn ngọn đèn lồng hoa lựu in bóng cây hòe lên bức tường.

Gần đến lúc tàn tiệc, điện thoại trên bàn chợt đổ chuông.

Cô với tay lấy, nhìn thấy ba chữ “Kỷ Văn Thiên”, huyệt thái dương giật thót.

Kỷ Tĩnh Nghi vỗ vỗ vào mặt mình, tỉnh táo lại vài phần: “Bố ạ?”

Cô vừa nói vừa đứng dậy, đi ra hành lang uốn lượn phía sau phòng khách.

Chỗ này ít người qua lại, lại thanh tĩnh, Kỷ Tĩnh Nghi có nói đang ở phòng đọc sách thì ông cũng tin.

Kỷ Văn Thiên “ừ” một tiếng: “Làm loạn cả một tuần rồi, cơn giận của con cũng nên trút hết rồi chứ. Chủ nhật bố được nghỉ, gọi cả Bất Du đi, hai đứa về nhà ăn bữa cơm.”

“Vương Bất Du ạ?” Con ngươi Kỷ Tĩnh Nghi đảo một vòng: “Anh ấy chắc là không đi được đâu.”

“Sao lại không đến được?”

Giọng điệu như đang tra khảo của Kỷ Văn Thiên truyền đến. Ông sống cả đời độc đoán nói một là một nói hai là hai, cứ mở lời là như đóng đinh vào ván, không cho phép nửa phần thương lượng nhượng bộ.

Giọng nói truyền qua ống nghe khiến Kỷ Tĩnh Nghi nổi hết cả gai ốc.

Cô rụt cổ rụt vai, lững thững bước về phía trước: “Anh... chiều nay anh ấy có nói với con, ngày mốt phải tham dự một cuộc họp. Con cũng bận chuyện triển lãm, không đến đâu ạ.”

Ở đầu dây bên kia, Kỷ Văn Thiên hơi nheo mắt lại: “Thế à?”

Kỷ Tĩnh Nghi mở miệng nói bừa: “Vâng, chắc chắn là như thế.”

Giọng nói của Kỷ Văn Thiên toát lên sự đinh ninh chắc nịch: “Sao bố nghe nói lại không phải như vậy? Đợi con đi tụ tập ăn chơi với đứa con thứ ba nhà họ Vệ xong, thì tự đi mà hỏi kỹ lại nó, xem rốt cuộc Bất Du có bận họp thật hay không, có thể tới ăn cơm được hay không.”

Lão đồng chí này đúng là cao tay thật, nắm tung tích của cô rõ như lòng bàn tay, mới lên tiếng đã định lừa cô một vố rồi.

“... Vâng.”

Kỷ Tĩnh Nghi chẳng thèm diễn kịch nữa, tiện miệng chọc tức ông bố già cổ hủ: “Vậy bố cứ chờ đi, tối nay con với anh ấy nằm chung chăn, con nhất định sẽ hỏi han tỉ mỉ.”

Nói dứt câu liền vội vàng dập máy, ném điện thoại lên chiếc giá đặt chậu hoa bằng gỗ đàn hương bên cạnh, hệt như vứt một củ khoai lang bỏng tay.

Chút can đảm rách nát của cô, đứng trước địa vị phụ huynh và uy quyền tuyệt đối của Lão Kỷ thì trụ chưa nổi ba giây.

Đèn dưới mái hiên bật sáng, hắt xuống khoảng sân những bóng cành đan xen loang lổ.

Kỷ Tĩnh Nghi ngẫm nghĩ một lúc, lại vươn tay với lấy điện thoại, gọi cho ban quản lý khu nhà.

Màn hình vụt sáng, phản chiếu hàng chân mày nhíu chặt của cô.

Điện thoại gọi đi, kêu được ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy: “Xin chào, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?”

Kỷ Tĩnh Nghi mấp máy môi: “Tôi là chủ căn biệt thự số 17...”

“Cô Kỷ, cô có gì căn dặn ạ?”

Bên kia không đợi cô xưng tên xong đã rất lưu loát tiếp lời.

Chủ nhân của căn biệt thự số 17 mang họ Cận, nhưng bản thân Cận tổng không hay về đây ở, phần lớn là con gái và cháu gái ông tá túc.

Cô con gái thì khá tốt, trước khi đi lấy chồng toàn đi đi về về một mình, ngồi trên xe gặp người quen cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào hỏi nhẹ nhàng, đến đêm tối, ngay cả một bóng đèn thừa cũng chẳng chịu bật.

Còn từ khi Kỷ tiểu thư dọn tới, dăm bữa nửa tháng lại tụ tập bạn bè. Mấy cô cậu thiếu gia tiểu thư ăn mặc sành điệu hệt như ngôi sao, rồng rắn ra vào nườm nượp.

Trước cổng xếp một hàng xe dài dằng dặc. Tiếng cười đùa huyên náo vang lên trong sân, còn trực tiếp xuyên qua cả bức tường rào vọng ra ngoài.

Kỷ Tĩnh Nghi không nói lời thừa thãi, hỏi luôn xem buổi chiều có ai đến không.

Bên ban quản lý ngập ngừng một thoáng, nói: “Xin chờ một chút, để tôi kiểm tra lại nhật ký khách đến thăm.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, có lẽ đang lật mở sổ đăng ký.

Gió đêm men qua khe hở hành lang luồn vào, thổi lạnh buốt. Kỷ Tĩnh Nghi nắm chặt điện thoại đứng chờ, khẽ rùng mình một cái.

“Cô Kỷ.” Người của ban quản lý báo lại: “Khoảng ba giờ chiều, thư ký của Cận tổng có ghé qua một chuyến, dừng lại tầm bốn mươi phút, lúc đi còn xách theo mấy chiếc vali lớn.”

Thư ký Ngô đã tới, mang đồ đạc của cô đi rồi, thì có thể gửi tới đâu được cơ chứ.

Không cần nói cũng biết, đống đồ đó sẽ bị khiêng thẳng vào nhà tân hôn rồi. Cũng hệt như cách bọn họ ngó lơ ý nguyện của cô, ép buộc tống thẳng cô vào tay Vương Bất Du vậy, cứ như cô cũng là một đống hành lý vướng víu vậy.

Kỷ Tĩnh Nghi cúp máy, tay vẫn nắm chặt điện thoại.

Khoảng sân yên tĩnh đến mức quá đáng, những con bọ mùa thu đang râm ran góc tường đột nhiên im bặt.

Lững thững đi qua đi lại vài bước, cô lại cúi đầu, nhanh chóng lật tìm danh bạ điện thoại.

Dẫu sao cũng phải xác nhận lại một câu, chuyện này liên quan tới chỗ ngủ đêm nay của cô cơ mà.

Đám người kia làm việc rất tàn nhẫn, căn bản sẽ không chừa lại cho cô một chút đường lui nào, đến đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng tịch thu sạch.

Từ khi về nước, cô vẫn luôn tránh mặt Vương Bất Du.

Chiếc điện thoại này là máy mới, số cũng do mẹ cô lưu hộ, thế nhưng cô chưa từng gọi đi dù chỉ một lần.

Đương nhiên, Vương tổng cũng chẳng bao giờ chủ động liên hệ với cô.

Kỷ Tĩnh Nghi ấn nút gọi đi, chuông reo đến bốn năm tiếng.

Đầu bên kia bắt máy, cũng dự đoán được mục đích cuộc gọi của cô, nên khi cô vừa mở miệng hỏi, hành lý của tôi có phải chuyển sang chỗ anh rồi không. Vương Bất Du đã rất nhanh chóng đáp lại, đúng vậy.

Kỷ Tĩnh Nghi nôn nóng nhấn mạnh: “Không phải tôi muốn mang qua đó đâu, tôi chẳng hề muốn sống chung với anh. Là cậu tôi, mà ông ấy cũng chỉ nghe lệnh bố tôi thôi...”

“Từ lúc kết hôn đến bây giờ.” Vương Bất Du lạnh lùng ngắt lời: “Em nói chữ “không” quá nhiều rồi đấy.”

...Có sao? Kỷ Tĩnh Nghi sững sờ một lúc, có lẽ là thế.

Cô vén lọn tóc vương trên mặt, đi thẳng vào vấn đề chính: “Thường thì anh nghỉ ngơi lúc mấy giờ? Ý tôi là, tôi vẫn chưa xong sớm thế này đâu.”

“Đúng mười một giờ.” Vương Bất Du nói: “Tôi hy vọng em có thể về sớm hơn một chút.”

Dẫu sao kích thước vali hành lý của cô đều không nhỏ, nhìn sơ cũng đoán được đồ đạc lỉnh kỉnh rất nhiều. Anh không muốn nửa đêm bị đánh thức bởi âm thanh lục lọi đồ đạc, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.

Kỷ Tĩnh Nghi còn định phản bác vài câu, nhưng lời đến cửa miệng chưa kịp thốt ra thì chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút báo máy bận.

Cô bĩu môi, khẽ “xùy” một tiếng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lúc cô quay lại, mọi người đều đã ăn uống no say, đổi sang một chỗ khác để ngồi.

Trên bàn trà mới dọn ra mấy chén sứ có nắp đậy hoa văn Thanh Hoa, bốc lên mùi hương thoang thoảng của trà Bạch Hào trong trẻo, xộc thẳng vào mũi.

“Tĩnh Nhi, cậu đi đâu mà lâu thế?”

Vệ Hướng Oánh đã say bí tỉ, cả người lún sâu vào chiếc ghế mây mòn cũ.

Kỷ Tĩnh Nghi xua bạn mình dậy: “Tránh ra cho tớ nằm một lát, đau đầu quá.”

“Được rồi, kiếp trước mắc nợ cậu, bây giờ lại đến đòi mạng tớ đây mà.” Vệ Hướng Oánh lề mề đứng lên: “Tâm trạng cô nương đây không tốt, liền lấy bọn tớ ra trút giận. Lần này là Trang Tề đi Mỹ rồi đấy, nếu không cũng phải ngồi nghe cậu cằn nhằn.”

“Cậu nói xem ông ấy sao lại làm cái trò đấy cơ chứ!” Kỷ Tĩnh Nghi vừa ngả lưng xuống đã buông lời trách mắng.

“Ai cơ?” Hiểu Đông cũng sáp lại gần: “Lại trách anh Bất Du à?”

Kỷ Tĩnh Nghi nói: “Là bố tớ, phát hiện tớ vẫn đang sống nhởn nhơ bên ngoài, liền càn quét sạch sẽ sào huyệt của tớ rồi.”

Chẳng biết ai hùa theo ồn ào một câu: “Đổ lỗi cho Vương Bất Du cũng không có vấn đề gì đâu. Biết đâu chừng, chính anh ta là người mách lẻo đấy.”

Đều lớn lên cùng nhau, Hiểu Đông liền đứng ra bảo vệ: “Đừng có vu khống người ta, anh Bất Du mới không thèm, cũng khinh thường chẳng thèm làm mấy cái trò đó! Có ý kiến gì là anh ấy nói thẳng mặt luôn.”

Kỷ Tĩnh Nghi liếc xéo cậu ta một cái. Cứ tưởng cậu ta chỉ biết ăn chơi lêu lổng, hóa ra cũng có chút đầu óc.

Nói đúng lắm. Vương Bất Du căn bản chẳng hề quan tâm, trong lòng anh chỉ hận không thể để cô đừng đến đó, cho một mình anh được yên tĩnh một mình.

“Ây da, vẫn còn giận dỗi cơ à. Chẳng phải bọn mình ăn cơm trong cái nồi nhà họ Kỷ này, ợ, suốt hơn hai mươi năm qua rồi sao? Vương Bất Du dù sao cũng tính là biết gốc biết rễ.” Vệ Hướng Oánh lười biếng đưa tay chỉ một vòng, nói: “Nghĩ thoáng lên một chút đi. Cứ nhìn đám người trong căn phòng này xem, có kẻ nào trốn thoát được số phận đó đâu.”

Kỷ Tĩnh Nghi thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài ngắt quãng ngắn ngủi, âm cuối vừa buông xuống đã mất hút.

Cô ngả đầu lên chiếc gối mềm mại, những âm thanh nói chuyện xung quanh dần xa xôi, văng vẳng bên tai mờ mịt không rõ.

Lúc bị gọi dậy, Kỷ Tĩnh Nghi ngáp ngắn ngáp dài hỏi một câu: “Mấy giờ rồi?”

“Gần mười hai giờ rồi.” Vương Đình Vân nhỏ giọng nói: “Chuyện đó, anh trai em đến rồi... Đang đợi chị ở ngoài kia.”

Vương Bất Du đến rồi sao?

“Tiêu rồi.” Kỷ Tĩnh Nghi ngồi bật dậy với tốc độ ánh sáng.

Vớ lấy túi xách, cô vừa vuốt lại tóc vừa chạy vụt ra ngoài.

Lúc đi xuống bậc thềm, vầng trăng vừa vặn nhô ra từ sau bức bình phong.

Dưới mái hiên chỉ còn lác đác vài bóng người. Ánh sáng chiếu rọi lên người đàn ông đang đứng giữa sân, toát lên vẻ thanh lãnh, cô tịch.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà, rực rỡ sạch sẽ nổi bật giữa màn đêm tăm tối.

Thấy cô bước ra, anh sải bước tiến lên ba bốn bước.

Lúc đến gần, ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn lồng cung đình hắt lên mặt anh, khiến ngũ quan anh rõ nét thêm vài phần.

Đó là một gương mặt vô cùng thanh tú. Trong ánh mắt toát lên sự bình tĩnh như đã quen với sóng to gió lớn.

Khi đứng trước mặt cô, anh tựa như một thân cây bạch dương vươn mình đứng thẳng dưới ánh trăng. Cao ráo thẳng tắp, gầy gò thon dài, vô cùng hút mắt tựa hạc trong bầy gà.

Kỷ Tĩnh Nghi đưa mắt nhìn anh, rồi lại xị mặt liếc sang bên cạnh. Có hai ba tên say khướt đang đứng bên gốc cây, gác chân lên trên thân cây, lời ra tiếng vào buông lời chém gió, lập tức thấy rõ sự cách biệt một trời một vực.

Đến cả Vệ Hướng Oánh cũng khẽ thì thầm: “Không phải nói chứ, chưa bao giờ thấy Vương tổng vào cái giờ này, nhìn cũng rất ưa nhìn đấy chứ.”

Kỷ Tĩnh Nghi chẳng buồn đáp lời.

Nói thừa, tính cách với diện mạo, dù sao cũng phải có một cái lấy ra được chứ, không thì còn cho cô sống nữa không.

Mãi đến khi Vương Bất Du lạnh nhạt lên tiếng: “Tỉnh chưa?”

“...”

Kỷ Tĩnh Nghi nuốt nước bọt.

Quái lạ, rõ ràng trong bụng có rất nhiều lời muốn nói, lại bị cái khuôn mặt này bóp nghẹt mất rồi.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau