Chương 4: “Bốn mươi lăm cái.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Vẫn là Vệ Hướng Oánh huých cô một cái: “Này, đang nói chuyện với cậu đấy.”

Kỷ Tĩnh Nghi ngậm miệng lại, vừa mới tỉnh ngủ, cô hắng giọng: “Tớ là cái...”

“Muộn lắm rồi, về thôi.”

Rõ ràng, Vương Bất Du không muốn lãng phí thời gian, giọng điệu cũng chẳng lấy gì làm ôn hòa.

Dẫu sao cũng đã qua giờ đi ngủ của anh từ lâu.

Điểm này thì Kỷ Tĩnh Nghi lại hiểu, ai mà nửa đêm nửa hôm làm ồn lúc cô ngủ, cô có thể lôi tổ tông tám đời nhà kẻ đó ra chào hỏi một lượt.

Vệ Hướng Oánh không ngừng nhìn cô bạn thân của mình.

Từ nhỏ đến lớn chỉ có cô là kiêu ngạo ngang ngược, Vương Bất Du nói chuyện kiểu này, tám phần mười là sắp cãi nhau to rồi.

Nhưng Kỷ Tĩnh Nghi chỉ “ồ” một tiếng: “Vậy thì đi thôi.”

“Không phải chứ, cứ thế đi luôn à?” Vệ Hướng Oánh hỏi.

“Chứ còn làm gì nữa, ăn vạ ở chỗ cậu chắc.” Kỷ Tĩnh Nghi trừng mắt nhìn cô.

Vệ Hướng Oánh “hê” một tiếng: “Sao lại trút lên đầu tớ, không phải cậu sợ anh ta đấy chứ?”

“...”

Kỷ Tĩnh Nghi thầm nghĩ, cô sợ sao?

Không biết, nhưng chắc chắn là không dám làm càn quá mức.

Ra khỏi cửa, bọn họ lên một chiếc Audi màu đen.

Cô ngồi ở ghế phụ, ngáp một cái: “Sao anh lại tới đây?”

Vương Bất Du thắt dây an toàn, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô: “Tôi đợi em đến mười một giờ rưỡi, trong tình huống điện thoại không liên lạc được, để xác nhận sự an toàn của em, tôi chỉ có thể đích thân tới một chuyến.”

Kỷ Tĩnh Nghi lôi điện thoại ra, đã hết pin từ đời nào.

Cô nghĩ ngợi một lát: “Em họ anh, Đình Vân luôn ở đó mà, anh có thể gọi cho em ấy.”

Vương Bất Du lại nói: “Người nhà cũng phải có chừng mực, bớt gây phiền phức đi.”

Ẩn ý ngoài lời nói, cô chính là một phiền phức lớn, cũng chẳng biết chừng mực là gì.

Kỷ Tĩnh Nghi một lần nữa bị chặn họng, dùng sức ném điện thoại trở lại: “Ngại quá, tôi không cẩn thận nên ngủ quên mất, vốn dĩ tôi cũng định qua đó sớm một chút, đỡ để một chuyện cỏn con thế này làm phiền ngài nghỉ ngơi.”

Vương Bất Du chẳng nghe ra được nửa phần chân thành nào trong lời cô nói.

Anh một tay đỡ vô lăng, giọng điệu chậm rãi mà trầm thấp: “Nếu em thực sự nghĩ như vậy, thì đáng ra từ sớm em nên cài báo thức, hoặc bảo người khác đến giờ thì gọi em dậy.”

Lên mặt dạy đời ai chứ, mặt mũi thì căng như dây đàn, lạnh như băng.

“... Tôi không hề biết mình sẽ ngủ say như chết thế đâu, được chưa? Hôm nay là thứ sáu, tan làm xong, tụ tập thư giãn với bạn bè một chút cũng đâu có vấn đề gì? Mọi người đã vui vẻ thì phải uống một chút chứ, uống rượu vào, đầu óc choáng váng, sao mà để tâm được?” Kỷ Tĩnh Nghi nâng cao âm lượng phản bác.

Nói đến cuối, giọng cô ngày càng nhỏ dần, hàng mi rậm che khuất đôi mắt, trông lại giống như đang chịu oan ức.

Vương Bất Du tập trung lái xe, ánh mắt rơi vào phía trước, những lời đó của cô, từng câu từng chữ đập tới, anh ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái, tranh cãi cũng cần sức lực, hôm nay anh đã rất mệt rồi.

Huống hồ Kỷ Tĩnh Nghi kiêu ngạo ngang ngược, phàm là chuyện gì tuyệt đối sẽ không tự dằn vặt tiêu hao bản thân, bất luận làm chuyện gì cũng có một bộ lý lẽ riêng, chỉ cần tất cả không phải là cố ý, thì lỡ xảy ra sai sót cũng đừng có trách cô.

Vài phút sau, Vương Bất Du thở hắt ra một hơi, bất lực: “Được, em không để tâm được.”

“Có ý gì hả?” Kỷ Tĩnh Nghi không thể nghe lọt tai cái điệu bộ dỗ dành trẻ lên ba này: “Anh vẫn cho rằng tôi đang lừa anh chứ gì.”

Vương Bất Du không chịu nói thêm lời nào nữa, ngay cả liếc mắt cũng lười nhìn cô.

Đêm tối vô cùng tĩnh lặng, ánh đèn lúc ẩn lúc hiện lùi về phía sau.

Đợi một lát, Kỷ Tĩnh Nghi cũng quay mặt đi.

Lại thế nữa rồi, trên mặt lại viết rành rành cái câu “Em cứ việc làm loạn, tôi nhận hết, nhưng tuyệt đối không thèm để ý”.

Cảnh đường phố nhìn mãi cũng chán lắm rồi, chẳng có gì đáng xem, nhưng cô không muốn nhìn Vương Bất Du hơn.

Suốt dọc đường không nói tiếng nào, xe đi vào gara, sau khi dừng hẳn, Kỷ Tĩnh Nghi đẩy cửa bước xuống.

Vương Bất Du im lặng không nói một lời đi về phía trước, cô liền đi theo.

Bọn họ một trước một sau, cách nhau một khoảng bằng cánh tay.

“Tầng chín.”

Vương Bất Du sợ cô không nhớ, nhỡ đâu có ngày đứng dưới lầu gọi điện cho anh, nói rằng quên mất số tầng, cái chuyện này cô thực sự có thể làm ra được.

Kỷ Tĩnh Nghi dùng giọng mũi “ừm” một tiếng.

Sàn đá cẩm thạch trong thang máy sáng loáng soi bóng người, hắt ra hai chiếc bóng.

“Một thang máy một hộ.” Cửa mở, Vương Bất Du lại nói, hệt như cái máy phát giọng nói.

Kỷ Tĩnh Nghi cũng ậm ừ, lý nhí đáp: “Biết rồi, lần trước đưa mẹ tôi đến cất đồ, tôi đã quét nhận diện khuôn mặt rồi.”

Bà Cận Văn mê tín, còn chưa kết hôn mà đã thỉnh một bức tượng Quan Âm Tống Tử, đặt ngay ngắn, dùng vải đỏ che kín mít, bày trên giá gỗ lê trong phong làm việc.

Tống tử cái gì chứ! Kỷ Tĩnh Nghi nghĩ thầm, cầu một ông Thần Tài về thờ chẳng phải thiết thực hơn sao.

Cô cố ý chọc tức mẹ: “Mẹ, mẹ có cần thì cũng không thể đặt trong phòng làm việc, chẳng phải nên đặt ở phòng ngủ sao? Mẹ muốn con tạo ra em bé ở chỗ này à?”

“Ôi trời!” Cận Văn dùng sức đánh cô một cái: “Con muốn chết à, nói mấy lời này trước mặt Bồ Tát! Con gái lớn rồi mà chẳng biết xấu hổ là gì. Trước mặt Vương Bất Du, con liệu mà tém tém lại cho mẹ, nghe thấy chưa?”

Kỷ Tĩnh Nghi cười khẩy trong lòng, cứ không đấy, phải dọa chết cái tên cổ hủ này mới được.

Nghe cô nói vậy, Vương Bất Du gật đầu, vừa hay đỡ mất công giới thiệu.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đứng trước cửa, anh lướt tay qua vùng cảm ứng của khóa cửa: “Thử xem, có mở được không.”

Kỷ Tĩnh Nghi bước tới, một vầng sáng xanh thẫm lóe lên, nhận diện thành công, cửa mở.

Vương Bất Du đứng bên mép cửa, không có ý định đi vào trước, anh giữ cửa nhường cô.

Kỷ Tĩnh Nghi vốn định khách sáo một câu.

Dưới tiền đề tôn trọng lẫn nhau, cô cũng được coi là người hiểu lễ nghĩa.

Nhưng nghĩ đến cái dáng vẻ của anh lúc ở trên xe, cô lại thôi.

Đèn cảm ứng ở lối vào tự động sáng lên, trong nhà từ tối chuyển sang sáng.

Cô cúi người mở tủ giày, bên trong xếp dép lê gọn gàng, ngăn nắp, đến cả khoảng cách giữa các đôi cũng không lệch một li.

Có lần ăn cơm cùng chị Tần bên hành chính ở tầng trên, mới nghe chị ấy nói Vương tổng có chứng ám ảnh cưỡng chế.

Chị ấy đi theo bao nhiêu lãnh đạo, chưa thấy ai tự mình dọn dẹp tủ, phân loại rồi dán nhãn đàng hoàng cả.

Vương Bất Du đóng cửa, bước vào trong: “Đều là đồ mới, em chọn size của mình mà đi.”

“Ồ.”

Kỷ Tĩnh Nghi chống tay lên chiếc tủ gỗ óc chó, dưới tay bao phủ một vầng sáng vàng nhạt.

Thay giày xong, cô nhìn vào bên trong, tiền sảnh nối liền với một hành lang dài, tận cùng chia làm ba ngả.

Rẽ trái là dãy phòng tiếp khách, chiếc đèn chùm pha lê trong phòng khách có thiết kế tinh tế và hình dáng như cành cây, treo rất thấp. Đi vào sâu hơn là phòng ăn, bên cạnh chiếc bàn dài được bố trí những chiếc ghế theo phong cách Louis XV, hoa văn trên lưng ghế được chạm trổ cầu kỳ nhưng thanh thoát.

Rẽ phải là dãy phòng ngủ, toàn bộ đều được thiết kế cửa ẩn, không phô trương lộ liễu.

“Hành lý của tôi để ở đâu rồi?” Kỷ Tĩnh Nghi thu hồi ánh mắt, hỏi anh.

Vương Bất Du đẩy cửa phòng ngủ chính: “Bên phải, phòng thay đồ.”

Cô lại hỏi: “Tuần này anh đều ở đây, vậy anh ngủ ở phòng nào?”

Anh hất cằm chỉ về hướng cách đó không xa.

Kỷ Tĩnh Nghi nhìn theo, là phòng ngủ cho khách nằm chính giữa hành lang, sát cạnh phòng làm việc.

Cô nói: “Vậy tôi ở phòng ngủ chính, anh không có ý kiến gì chứ?”

Cơn đau âm ỉ xông lên thái dương, giống như có người đang đập vào xương đầu của anh vậy.

Đôi mắt Vương Bất Du khép hờ: “Không có, hành lý mai hẵng dọn, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Yên tâm đi, động tác của tôi rất nhẹ nhàng.” Kỷ Tĩnh Nghi nghiêng người né sang, đi vài bước đã vào trong phòng ngủ.

Vương Bất Du cũng về phòng.

Anh tắm lại một lần nữa, thay đồ ngủ, sau khi nằm xuống liền liếc nhìn thời gian, đã hơn một giờ sáng, muộn hơn bình thường hai tiếng đồng hồ.

Anh nhắm mắt, không hề có chút buồn ngủ nào.

Cách hai cánh cửa, tiếng động trong phòng ngủ chính vẫn lầm rầm truyền tới.

Cách âm của căn nhà này kém đến vậy sao?

Vương Bất Du đưa tay lên xoa xoa ấn đường.

Đã dặn dò rồi mà cũng vô ích, cô vẫn phải bận rộn hì hục một phen.

Anh vén chăn bước xuống giường, định đi tìm một bộ nút bịt tai dùng tạm.

Mở cửa ra, vừa đi được hai bước, tiếng động bên kia cũng rõ ràng hơn.

Kỷ Tĩnh Nghi đúng lúc đang đứng ngoài hành lang, cô lên tiếng: “Ây, anh vẫn chưa ngủ à, vừa hay tôi muốn hỏi anh, tủ đồ đều nhường cho tôi dùng, anh không có vấn đề gì chứ? Quần áo của tôi nhiều quá, vẫn còn hơn một nửa chưa mang đến đây.”

“Không có.” Vương Bất Du nâng mí mắt nhìn cô.

Hai chữ chứa đầy sự mất kiên nhẫn, vì bị cô làm ồn.

Kỷ Tĩnh Nghi bĩu môi: “Họ vò nát hết cả đồ, bảo là thu dọn hành lý giúp tôi mà chẳng thèm xếp cẩn thận gì cả, làm nhăn nhúm mất mấy bộ rồi, vừa nãy tôi định tìm váy ngủ, tiện tay treo vài bộ quần áo lên thôi, phần còn lại để sau này dọn nốt, sẽ không phát ra tiếng ồn nữa đâu.”

Giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn lúc ở trên xe, cô thực sự đang giải thích lý do, thậm chí nghe giống như đang làm nũng hờn dỗi, oán trách thư ký làm ăn không biết nặng nhẹ.

“Được.” Vương Bất Du không biết phải đáp lại thế nào, chần chừ một lúc, bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn.”

“Ngài đừng khách sáo.”

Kỷ Tĩnh Nghi dường như vẫn còn bất mãn.

Vương Bất Du đứng trước phòng làm việc, nhìn cô đóng sầm cửa lại.

Tiếng “rầm” vang lên, gân xanh trên trán anh cũng giật theo một cái.

Tắm rửa xong, Kỷ Tĩnh Nghi khoác áo choàng tắm bước ra, tóc vẫn chưa sấy khô hoàn toàn.

Dù sao thì cô cũng đã tỉnh rượu, huống hồ lại đổi chỗ ở mới, chẳng thể ngủ nhanh như thế được.

Bôn ba suốt nửa đêm, nằm trên chiếc giường có cọc chống bốn góc này, trái tim Kỷ Tĩnh Nghi đã triệt để nguội lạnh, chút ngọn lửa nổi loạn cuối cùng cũng bị dập tắt.

Chiếc giường rất lớn, hơi mát của lớp gấm mượt mà mơn trớn mặt, cô dang rộng tứ chi, trên đỉnh đầu là màn lụa trắng muốt, chiếc đèn chùm ẩn mình ở chính giữa, ánh sáng tỏa ra, rải đều xuống, chiếu rõ từng sự tinh tế đắt đỏ bên trong căn phòng.

Cô nằm trên giường lướt vòng bạn bè.

Cuộc vui vừa mới tàn, Lão Tam sau khi say rượu lại đổi avatar Wechat mới.

Kẻ hôn nhân không suôn sẻ đụng trúng người thất bại trên tình trường, Kỷ Tĩnh Nghi đồng cảm với người cùng cảnh ngộ bật cười thành tiếng, gửi một đoạn tin nhắn thoại qua: “Ngày nào cũng đổi đi đổi lại, Hiểu Đông có thèm để ý đến cậu không? Có gửi tin nhắn cho cậu chưa?”

Không biết đã thiếp đi từ lúc nào, đợi đến khi cô tỉnh lại, ánh nắng đã len lỏi qua khe rèm chiếu vào.

Kỷ Tĩnh Nghi lật người, úp mặt vào gối cọ cọ, phát ra một âm mũi ngân dài và nũng nịu.

Rửa mặt đánh răng xong, cô khoác hờ chiếc áo len cashmere màu yến mạch, ống tay áo kéo rủ qua mu bàn tay.

Cô xỏ dép lê, lẹt xẹt đi ra ngoài, còn chưa tới phòng ăn, đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt.

Kỷ Tĩnh Nghi lần theo mùi hương tiến vào nhà bếp.

Có một dì đang quay lưng về phía cô, mái tóc búi gọn gàng sau gáy, đang khuấy nồi đất.

Thím Trương quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mơn mởn như nụ hoa vừa mới hái.

Thím cười một cái, rất nhanh đã phản ứng lại: “Là... là phu nhân phải không?”

Kỷ Tĩnh Nghi gật đầu: “Thím cứ gọi cháu là Tiểu Kỷ đi, hoặc là Tĩnh Tĩnh, người nhà đều gọi cháu như vậy.”

Thím Trương dĩ nhiên không ngây ngô đến mức gọi thẳng tên như thế.

Gương mặt bà lại nở nụ cười: “Hôm qua vẫn chưa được gặp cô, cô đi công tác về rồi à?”

Kỷ Tĩnh Nghi ngẩn người: “Công tác ạ?”

“Đúng vậy, cậu hai bảo thế.” Thím Trương xoay người lấy một chiếc bát sứ trắng: “Chiều hôm đó, mẹ cậu ấy dẫn tôi tới, hỏi sao cô lại không có nhà, cậu ấy bảo cô đi tổ chức triển lãm gì đó, phải mất mấy ngày mới về được.”

Vương tổng thế mà lại biết nói đỡ cho cô cơ đấy, coi như anh vẫn chưa đánh mất lương tri.

Thôi được rồi, món nợ tối hôm qua xóa bỏ ở đây, không thèm tìm cơ hội trả đũa ném thẳng vào mặt anh nữa, ai bảo cô lại rộng lượng đến thế cơ chứ.

Kỷ Tĩnh Nghi khéo léo thuận nước đẩy thuyền: “Dạ, cháu tới tối hôm qua. Hôm nay gặp cũng vậy thôi, chẳng phải vừa vặn gặp lúc thím đang hầm canh sao, thơm quá đi mất, thím thêm gì vào trong thế ạ? Cháu thắc mắc sao hôm nay cháu tỉnh sớm hơn bình thường, chắc là bị con sâu tham ăn trong bụng dụ dỗ rồi.”

Cái miệng này khéo ăn khéo nói thật đấy, tuôn ra một tràng thao thao bất tuyệt, vừa thân thiết vừa lịch sự, lại chẳng hề ra vẻ ta đây chút nào. Trước khi đến bà vẫn còn lo lắng, đặc biệt dò hỏi xem, người ta dẫu sao cũng là thiên kim tiểu thư, liệu có gì cần chú ý hay không?

Mẹ của Bất Du lắc đầu, dặn dò bàcứ làm như lúc ở nhà là được, không có gì phải dè chừng cả.

Thím Trương nghe lọt tai đến mức quên cả múc canh, bà chăm sóc nhà họ Vương đã hơn chục năm nay, hiểu rõ tính cách cậu hai nhà này, dùng dùi đâm cũng chẳng thốt ra một tiếng, bình thường gặp mặt, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Bà còn tưởng Vương Bất Du sẽ tìm một cô gái trầm tĩnh giống hệt mình.

“Sao vậy thím?” Kỷ Tĩnh Nghi thấy bà ngẩn ngơ, liền nghiêng đầu hỏi: “Có phải cháu rửa mặt chưa sạch không ạ?”

“Không có không có.” Thím Trương bừng tỉnh, mỉm cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại vào nhau: “Đói rồi phải không, tôi múc cho cô một bát canh nhân sâm lâu năm nhé, hầm bằng lửa nhỏ suốt cả đêm đấy, uống tẩm bổ đi.”

“Vâng ạ.”

Kỷ Tĩnh Nghi đi ra ngoài ngồi chờ.

Ánh mắt liếc ngang, cô lại bị chiếc bình gốm Thanh Hoa bên cửa sổ thu hút, bên trên cắm vài cành mẫu đơn.

Kỷ Tĩnh Nghi vươn tay gạt nhẹ, vài cánh hoa bên ngoài đã bung nở, bên trong vẫn còn tầng tầng lớp lớp cuộn chặt lấy nhau.

Bên ngoài truyền tới tiếng đẩy cửa.

Ngước mắt lên nhìn, vừa vặn bắt gặp Vương Bất Du bước vào.

Anh vừa mới tập thể dục xong, bộ đồ thể thao màu đen ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể, phác họa ra những đường nét cơ bắp săn chắc, rõ ràng.

Anh vừa bước đi vừa dùng khăn lau mồ hôi sau gáy, giữa tiết trời cuối thu đang trở lạnh, hai cánh tay anh vẫn để trần, những đường gân xanh ẩn hiện theo từng cử động, dường như bỗng chốc trẻ ra vài tuổi, giống như một nam sinh viên đại học khỏe mạnh rắn chắc.

Bàn tay đang vân vê cánh hoa của Kỷ Tĩnh Nghi bỗng khựng lại.

Khoảnh khắc Vương Bất Du nhìn thấy cô và sải bước đi vào trong, cô vội vàng xoay người đi.

Con người khi hoảng loạn thường có xu hướng giả vờ như mình đang rất bận rộn.

Kỷ Tĩnh Nghi bứt vội vài cánh hoa, mới quay đầu lại: “Anh dậy sớm vậy.”

“Đúng thế.” Vương Bất Du vặn mở nắp chai nước, ngửa đầu uống hơn phân nửa.

Kỷ Tĩnh Nghi vờ như đang tiếp tục nghịch cành hoa: “Đổ mồ hôi đầm đìa thế kia, anh vừa đi tập gym về à?”

Anh đáp: “Phải.”

Ai ngờ cô lại tiếp tục: “Bình thường anh hay tập bài gì, chạy bộ, đẩy tạ hay là môn khác?”

Cái quá trình hỏi han này liệu có tỉ mỉ quá rồi không, anh còn tưởng vài ba câu là nên kết thúc, ai làm việc nấy rồi cơ chứ.

Vương Bất Du ném chiếc khăn xuống, giọng nói mang theo chút khàn khàn đặc trưng sau khi đổ mồ hôi: “Cả thân trên lẫn thân dưới đều tập, hít đất, kéo xà đơn.”

“Vậy anh hít đất có chuẩn form không? Một lượt có thể chống đẩy được bao nhiêu cái?”

Bàn tay Kỷ Tĩnh Nghi vương vài giọt sương mai, đôi mắt cũng lấp lánh sáng rỡ.

Mặc dù không hiểu tại sao cô lại hứng thú, hơn nữa một người làm sao có thể truy hỏi tận cùng nhiều vấn đề như thế qua một chuyện cỏn con như tập thể dục buổi sáng được, nhưng suy xét đến việc bọn họ vẫn đang trong giai đoạn xây dựng quan hệ, mà cô lại hiếm khi có được tâm bình khí hòa thế này.

Vương Bất Du nhớ lại, đáp chính xác: “Hôm nay là bốn mươi lăm cái.”

Chẳng thua kém gì huấn luyện viên cá nhân của cô, là một con số khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Theo như cô biết, người có thể dễ dàng hoàn thành mấy chục cái hít đất tiêu chuẩn, thì ngực, vai và cánh tay đều sở hữu sức mạnh thực chiến đáng nể, cơ lõi cực kỳ ổn định và vùng eo bụng cũng tuyệt đối không chê vào đâu được.

Môi Kỷ Tĩnh Nghi mấp máy, trong đầu thầm nghĩ, lần tới gặp Lão Tam, phải làm sao để vô tình dẫn dắt ra chủ đề này đây, thế là, cô theo bản năng “Oa” lên một tiếng.

Không biết cái tiếng này lại mang ý nghĩa gì nữa.

Vương Bất Du chỉ đành nghiêm túc đáp: “Được.”

“...”

Anh “Được” cái quái gì chứ?

Nụ cười trên khóe môi Kỷ Tĩnh Nghi xẹpxuống, thật là nhạt nhẽo mà.

Ngoài đi làm, họp hành, rồi mở miệng ra nói “Được”, “Cảm ơn”, thì những lúc khác cái miệng này không dùng được nữa à?

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau