Chương 5: “Tên là gì.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Toát một thân mồ hôi, Vương Bất Du định đi tắm trước.

Vừa xoay người định đi, thím Trương đã tươi cười bưng bát canh từ trong bếp ra.

Bà đặt chiếc bát sứ lên bàn: “Phu nhân, cô mau tới nếm thử xem.”

Đã gọi nhau thân thiết, vui vẻ như vậy rồi cơ đấy.

Vương Bất Du nghĩ, thế thì chẳng cần anh phải cất công giới thiệu.

Cũng đúng, Kỷ Tĩnh Nghi có năng lực giao tiếp mạnh mẽ, miệng mồm lẫn đầu óc đều lanh lẹ, trên đời này làm gì có ai mà cô không giải quyết êm đẹp được.

“Vâng, cháu tới đây.”

Kỷ Tĩnh Nghi bỏ cành hoa xuống, chiếc áo khoác cashmere bởi vì động tác thu người lại này, trượt xuống khỏi một bên vai.

Bên trong là một chiếc váy hai dây màu trắng sữa, trên cổ áo viền một vòng ren mỏng, dịu dàng ôm sát lấy bầu ngực.

Vương Bất Du vừa định nói điều gì đó, nhưng ánh mắt lại thật không khéo, vô tình chạm phải nửa bả vai trắng muốt, cùng với sợi dây áo lụa mỏng manh căng chặt, trông có vẻ hễ kéo nhẹ là đứt. Hơn nữa vừa mới sải bước, vòng viền ren kia liền lay động, giống như những cánh hoa thược dược khẽ rung rinh trong gió.

Bàn tay đang cầm chai nước của anh khẽ siết lại, đầu ngón tay dấy lên một luồng khô nóng chẳng rõ từ đâu, khẽ run rẩy.

Cảnh tượng này chẳng tiện nhìn tiếp nữa, đến lời muốn nói cũng quên sạch sành sanh, Vương Bất Du lập tức quay đầu đi, xoay người cất bước rời khỏi.

Ấy thế mà thím Trương lại gọi anh lại: “Cậu hai, cậu cũng ngồi xuống làm bát canh đi? Ăn cùng với phu nhân cho vui.”

“Không cần đâu.” Anh đi thẳng không ngoảnh đầu lại, rời khỏi phòng ăn.

Giọng nói cũng lạnh nhạt y hệt gương mặt, phô bày trọn vẹn bản sắc của vị đại thiếu gia khó hầu hạ.

Đợi sau khi anh đi khuất, Kỷ Tĩnh Nghi nói nhỏ: “Thím Trương, anh ta lúc nào cũng như vậy, khó gần lắm đúng không thím?”

“Như thế nào cơ?” Thím Trương hỏi lại.

Kỷ Tĩnh Nghi đáp: “Đối với ai cũng không thèm để ý, nói thêm đôi ba câu là như thể lấy mạng anh ta vậy.”

Thím Trương bật cười thành tiếng: “Cậu hai thật ra rất tốt, cậu ấy ấy à, ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng bên trong lại rất ấm áp, chỉ là không thích nói nhiều thôi. Con người trên thế giới này, có kẻ bôi mật ngoài miệng nhưng trong bụng toàn là ý đồ xấu xa, cũng có người ngược lại. Thời gian trôi qua, cô sẽ hiểu thôi.”

Thím nhìn anh ta lớn lên, đương nhiên là bênh vực anh ta rồi.

Kỷ Tĩnh Nghi cúi đầu múc một thìa canh uống, thầm nhủ trong lòng.

Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên, cô mở ra, là tin nhắn Lão Tam gửi tới.

Cô ấy vừa tỉnh là bắt đầu chửi rủa: [Kỷ Tĩnh Nghi, dắt con chó của cậu khỏi chỗ tớ ngay đi! Nó phiền phức y hệt cậu, lại còn không biết nói tiếng người nữa.]

Kỷ Tĩnh Nghi thực sự ghi âm lại hai tiếng gâu gâu gửi sang cho cô ấy.

Làm Vệ Hướng Oánh tức đến mức ném luôn điện thoại, tiếp tục ngủ.

Gần chạng vạng tối, Pearl mới được trở về bên vòng tay mẹ, là Kỷ Tĩnh Nghi nhờ Lận Hiểu Đông tới đón.

Hiểu Đông ôm chó đi lên lầu, lúc ấn chuông, bộ phim Kỷ Tĩnh Nghi xem vẫn đang phát, còn người thì đã ngả nghiêng trên chiếc ghế dài ở phòng khách ngủ thiếp đi.

Vẫn là Vương Bất Du ở trong phòng làm việc nghe thấy tiếng chuông cửa.

Anh bước ra, liếc nhìn người vợ đang nằm ngả ngớn với vạt áo xộc xệch, rồi lại dời mắt đi chỗ khác.

Mở cửa ra, Hiểu Đông gọi một tiếng anh: “Anh cũng ở nhà ạ.”

Vương Bất Du gật đầu: “Có chuyện gì không?”

Hiểu Đông xách một chiếc giỏ trên tay, phủ lớp voan mỏng màu hạnh nhân nhạt.

Cậu vén lên một góc, một đôi mắt tròn xoe như quả nho đen, ươn ướt nhìn ra ngoài.

Hiểu Đông cười đáp: “Con trai cưng bốn chân của Tĩnh Nghi, em mang sang cho cô ấy này.”

Trông cô nào giống người có khả năng tự chăm lo cho bản thân, thế mà còn nuôi thú cưng cơ à?

Vương Bất Du mím chặt đôi môi mỏng thành một đường thẳng tắp, không nói một tiếng, đón lấy giỏ đồ.

Hiểu Đông hỏi han anh: “Anh, sắc mặt anh trông có vẻ không tốt lắm, có phải vì mới chuyển sang chỗ cậu em làm, nên chưa quen không.”

“Không phải.” Ánh mắt Vương Bất Du chẳng có gì gợn sóng: “Hôm qua ngủ không ngon.”

Kẻ từng lăn lộn qua chốn đèn hoa rực rỡ, Hiểu Đông đương nhiên hiểu rõ.

Đang thời kỳ tân hôn mà, Kỷ Tĩnh Nghi đến giờ còn chẳng buồn ló mặt ra, tám phần mười là cũng đang nghỉ ngơi.

Từ nhỏ cô đã quyến rũ chết ngườ,i anh Bất Du trưởng thành vững vàng như vậy, sao có thể chịu nổi.

Nụ cười của cậu lại càng trở nên mờ ám: “Vậy anh mau đi nằm nghỉ đi, em không quấy rầy nữa.”

Vương Bất Du: “...”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi Hiểu Đông rời đi, đóng cửa lại, Vương Bất Du đi vào trong, thấy Kỷ Tĩnh Nghi vẫn chưa tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ sang một bên sofa.

Anh bước tới bàn đảo, viết tài liệu suốt một buổi chiều, giờ mới rót cho mình một ly nước.

Trước kia ở văn phòng, tư duy công việc luôn tiến lên theo từng khâu, từ tiếp nhận đề tài, nghiên cứu khảo sát, lên dự thảo cho tới khi chốt bản cuối cùng, ác mốc thời gian rành mạch, phản hồi rõ ràng, bản thảo đến tay lãnh đạo, duyệt là duyệt, không được thì sửa, sửa đến khi nào ổn thì thôi. Nhưng ở Vạn Lợi lại phải phụ trách mảng truyền thông, đối mặt với giới truyền thông báo chí, với công chúng, không cần thiết lúc nào cũng phải trưng ra điệu bộ quyền uy, đối với anh mà nói, đây cũng là một loại tự phá vỡ, sau đó thiết lập lại từ đầu.

Chẳng bao lâu sau, chú chó Maltese kia ngửi thấy mùi quen thuộc, liền xoay tít đuôi.

Nó nhảy lên sofa, ra sức rúc vào trong lòng mẹ, cố gắng đánh thức tình mẫu tử đang say ngủ.

“Ưm?” Kỷ Tĩnh Nghi bị đánh thức, mở mắt ra đã nhìn thấy Pearl: “Ây da, cục cưng.”

Trong điện thoại, tiếng gầm thét của Vệ Hướng Oánh cũng theo đó ập tới: [Cậu điên rồi Kỷ Tĩnh Nghi, thế mà cậu lại để Đông Tử tới đón! Thật là tạo nghiệp mà, lúc cậu ấy tới nhà, tớ còn chưa chải đầu chưa rửa mặt, suýt nữa thì hủy đi tiếng thơm cả đời này của tớ rồi. Mà này, sao cậu lại có thể gọi được bất kỳ ai thế, cậu ta sẵn sàng nghe lời cậu răm rắp vậy cơ à? Có chiêu trò gì thì đi mà dùng với chồng cậu ấy!]

Vương Bất Du đang uống nước: “...”

Tóc tai Kỷ Tĩnh Nghi còn rối bù, lại thêm tấm bình phong hoa văn chìm che khuất tầm nhìn, nên không hề để ý tới anh.

Cô dùng một tay ôm Pearl lên, nói vào điện thoại: [Có ý tốt tạo cơ hội cho cậu, không nắm bắt được lại còn trách tớ?]

Vệ Hướng Oánh: [Cơ hội thì tớ có đầy, không cần cậu lo.]

Kỷ Tĩnh Nghi cũng không thèm để ý cô bạn nữa.

Cô bế Pearl đặt lên chân, lấy lược từ trong giỏ của nó ra, bắt đầu chải lông.

Pearl bé xíu, khoác bộ lông trắng muốt.

“Lại đây lại đây, hôm nay chúng ta phải thật xinh đẹp nhé.” Kỷ Tĩnh Nghi nâng cằm nó lên, quan sát khoảng hai giây: “Lão Tam không cho con ăn đồ ngon phải không?”

Pearl được chải chuốt thoải mái, híp mắt nằm im mặc kệ sự sắp xếp của mẹ, đuôi ngoe nguẩy thi thoảng vỗ lộp bộp xuống mặt ghế.

Lúc chải đến sau tai, có một nhúm lông bị rối, Kỷ Tĩnh Nghi không để ý nên chải quá mạnh tay, khiến Pearl rên lên vài tiếng.

Kỷ Tĩnh Nghi tiếp tục chải, đầu cũng không thèm ngẩng lên, cảnh giác suỵt một cái.

Cô thì thầm: “Pearl, mẹ nói với con này, chúng ta chuyển đến chỗ mới rồi, cũng chẳng biết phải ở bao lâu, nhưng sau này phải ngoan ngoãn một chút, không được sủa bậy, đây không phải là nhà của chúng ta trước kia, muốn làm gì thì làm đâu, con hiểu chưa?”

Pearl không hiểu, lớp lông trước trán sau khi được buộc bằng dải ruy băng màu xanh nhạt, liền lộ ra một đôi mắt đen láy.

Kỷ Tĩnh Nghi lại định nói chuyện, cách đó không xa bỗng vang lên giọng nam trầm thấp: “Chỗ này cũng là nhà của em.”

Cô quay đầu lại, Vương Bất Du cuối cùng cũng đi ra.

Kỷ Tĩnh Nghi không hiểu nổi, sao lại có người không có việc gì làm cũng có thể nhốt mình trong phòng làm việc? Chỗ đó cô mười phút cũng không trụ lại được, anh ta lại có thể ngồi lì ở trong đó mấy tiếng đồng hồ không thèm động đậy.

Vương Bất Du đứng thẳng tắp, bưng một ly nước: “Tên là gì.”

Có thể thấy, Vương tổng bằng lòng mở miệng nói thêm câu này, đã là đang biểu thị thiện chí với vị khách vừa mới tới đây rồi.

Chỉ là Pearl không hiểu Vương Bất Du, nó ngọ nguậy nhảy phốc khỏi ghế, chùm lông xù trắng muốt dựng đứng cả lên, hướng về phía anh sủa một tràng chói tai: “Gâu! Gâu gâu!”

Bước chân của Vương Bất Du thoáng khựng lại.

Anh cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé này, đuôi chân mày hơi nhướng lên.

Y hệt như chủ của nó, bất chấp đúng sai phải trái, ra oai trước đã rồi tính sau.

“Pearl.” Kỷ Tĩnh Nghi cũng đứng dậy, ôm khư khư nó vào người: “Nó tên là Pearl, thay đổi chỗ ở mới, nó vẫn chưa quen lắm, chứ bình thường nó không sợ người lạ đâu.”

Anh thong dong gật đầu: “Nhìn ra được rồi, quý ngài Pearl có vẻ bất mãn với tôi không ít đâu.”

Quý ngài Pearl là cái kiểu gọi quái quỷ gì vậy?

Kỷ Tĩnh Nghi đơ người bên sofa, ồi bất chợt bật cười nắc nẻ.

Chịu không nổi, mang khuôn mặt lạnh lùng mà đi kể chuyện cười thì anh là số một rồi đấy.

Cười xong, Kỷ Tĩnh Nghi gọi anh: “Vương Bất Du, anh vừa nói gì?”

“Câu nào?” Vương Bất Du không nhớ nữa.

Chỉ nghe thấy cô đột nhiên bật cười, lúc cười rộ lên giọng cô rất trong trẻo, giống như tiếng chuông.

Kỷ Tĩnh Nghi nói: “Câu đầu tiên.”

“Chỗ này cũng là nhà của em.” Anh lặp lại một lần, phòng hờ cô nghe không hiểu, lại bổ sung thêm: “Kỷ Tĩnh Nghi, chúng ta đã kết hôn rồi, mặc kệ em có cách nhìn nhận thế nào, vợ chồng chính là vợ chồng.”

Cho dù bọn họ có nhiều khúc mắc đến mức nào, quan hệ từ lúc bắt đầu đã không hề suôn sẻ, có lẽ đều đã chuẩn bị tinh thần chia tay, thì những nỗ lực cần làm vẫn phải làm.

Nói thì hay lắm, anh còn là lãnh đạo ở tổng bộ đấy thôi, ngoài miệng hô hào khẩu hiệu công việc cách mạng không phân biệt cao thấp, sao lại chẳng thấy ai cúi gập người trước mặt cô thế? Tuy nhiên, anh đã mở miệng thế này. Đôi mắt Kỷ Tĩnh Nghi vụt sáng, như thể tự nhiên nhặt được món hời lớn: “Là anh nói đấy nhé, vợ chồng đúng không?”

Vương Bất Du: “Tôi nói.”

“Tốt thôi.” Kỷ Tĩnh Nghi bày ra dáng vẻ đương nhiên phải thế: “Lão Kỷ bảo hai chúng ta ngày mai về ăn cơm, tôi nói anh bận họp, không rảnh, ông ấy không tin, lát nữa anh tự mình gọi điện thoại cho ông ấy, nói rằng anh thực sự có việc đi.”

Vương Bất Du không ngờ cô sẽ nhắc tới chuyện này.

Anh cân nhắc rồi mở lời: “Hai bố con cô...”

Sợ anh không đồng ý, Kỷ Tĩnh Nghi thả Pearl xuống, chạy chậm về phía anh.

Cô tì tay lên chiếc bàn đảo đá cẩm thạch, đứng vững trước mặt Vương Bất Du, ngắt lời anh: “Hai bố con chúng tôi không thể nói chuyện với nhau, chẳng bằng một lời của người con rể như anh đâu. Anh cũng thấy rồi mà? Lão Kỷ lúc nào cũng bắt nạt tôi, giờ tôi vẫn chưa muốn gặp ông ấy, chí ít cũng phải phớt lờ ông ấy vài ngày, cho ông ấy biết tay một chút.”

Bước chân cô thoăn thoắt, giống như cuốn theo làn gió nhẹ ùa tới.

Theo quán tính, cả người cô kề sát vào anh, gần đến mức ngửi thấy một mùi hương nồng nàn.

Vương Bất Du vô thức nín thở.

Nhưng cô lại nhích gần thêm một chút, suýt nữa thì dán sát vào người anh: “Đã là vợ chồng, một yêu cầu nhỏ nhặt thế này, người làm chồng hẳn là có thể đáp ứng được chứ?”

Vương Bất Du cụp mắt, tầm nhìn không khống chế được mà lướt xuống gương mặt cô, trong lúc nhất thời chẳng thốt lên được lời nào.

Đôi môi cô vốn dĩ đã căng mọng, chu lên thành một đường cong đỏ mọng quyến rũ, khiến yết hầu anh lăn lộn một vòng.

Anh sắp đứng không vững nữa rồi, nhưng vẫn cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh: “Ngày mai, tôi không có cuộc họp nào cả.”

“Không nhất định phải là họp hành.” Kỷ Tĩnh Nghi nói: “Anh kiếm bừa một cái cớ nào đó, đến công ty chi nhánh bên dưới để thị sát, đi tăng ca, tiếp khách với Chủ tịch Lật. Dù sao thì chúng ta cứ mặc kệ ông ấy, đây là vấn đề lập trường, anh là người xem trọng lập trường nhất, đúng chứ?”

Tối qua còn trợn tròn mắt giận dữ, vậy mà giờ đã thành “chúng ta” rồi, hơn nữa, cô hiểu thế quái nào là lập trường cơ chứ.

Vương Bất Du đã phát hiện ra, sở trường lớn nhất của cô vẫn là được đằng chân lân đằng đầu.

Giọng điệu lại vừa dính người vừa kiều mị, cuối câu mang theo âm mũi, tựa như một cơn gió ranh mãnh, chỗ nào ngứa ngáy lại chui lọt vào chỗ đó.

Vương Bất Du không dám nhúc nhích lấy một cái.

Anh chỉ cảm thấy ngọn lửa nóng ran trong lồng ngực sắp sửa không kiềm chế được nữa, lý trí bị cô dụ dỗ đến mức nóng rẫy rồi tan chảy, dần dần mềm nhũn rồi tan chảy ra.

Sau đó, anh nghe thấy giọng mình khàn đặc đồng ý với cái yêu cầu vô lý này: “Được, tôi sẽ nghĩ cách.”

“Ừm, suy nghĩ cẩn thận vào, tôi về phòng thay quần áo trước đã.” Kỷ Tĩnh Nghi xoay một vòng, vừa lúc chuẩn bị quay gót về phòng ngủ chính: “Đúng rồi, tối nay không cần đợi tôi.”

Vương Bất Du quay mặt đi, dùng ánh mắt chất vấn cô.

Kỷ Tĩnh Nghi “ồ” một tiếng: “Đã không phải về nhà ăn cơm, vậy tối nay tôi phải chơi cho hết mình một chút, có thể nửa đêm mới về. Yên tâm đi, tôi thường xuyên lẻn vào nhà lúc đó, chưa từng đánh thức Lão Kỷ, chắc chắn cũng sẽ không làm anh thức giấc đâu. Phải rồi, hôm nay tôi đã báo cáo qua, không cần phải đi đón.”

Nói xong, cô còn ném cho anh một cái liếc mắt đưa tình đầy vẻ biết ơn.

Vương Bất Du: “...”

Có xích mích với bố là giả, vui chơi điên cuồng mới là sự thật.

Kiểu con gái giống như Kỷ Tĩnh Nghi, lật tung cả cái đại viện này cũng không tìm ra được người thứ hai.

Sống hơn ba mươi năm trên đời, Vương Bất Du chưa từng gặp qua, lại càng không thể chống đỡ nổi.

Vương Bất Du vẫn cầm chặt ly nước trong tay, vành tai hơi nóng ran.

Anh ngẩng đầu lên, uống một ngụm thật lớn, trong lòng thầm mắng chửi bản thân, chỉ vài ba câu nói êm tai mềm mỏng, chút hương thơm vụn vặt, mà đã khiến anh bó tay chịu trói rồi.

Lần sau không thể như thế nữa, nguyên tắc cần giữ thì vẫn phải giữ lấy, giữa vợ và chồng cũng phải vạch ra ranh giới rõ ràng.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau