Trời đã về tối, bầu trời đêm thoáng đãng, phủ một màu xanh thẳm mênh mang.
Tòa nhà nhỏ của nhà họ Kỷ xây theo kiến trúc kiểu Xô Viết, trong vẻ trang nghiêm và bề thế lại mang theo chút phong thái quyền lực.
Lúc nhận được điện thoại của con rể, Kỷ Văn Thiên vừa mới giải quyết xong công việc.
Ông dùng một tay khép hờ cánh cửa, ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc: “Bất Du à, đã ăn tối chưa con?”
“Dạ rồi.” Vương Bất Du nói một cách gượng gạo: “Bố, dạo gần đây con không ghé thăm bố, sức khỏe của bố có tốt không?”
Thế nhưng Kỷ Văn Thiên nghe lại thấy vô cùng xuôi tai, người thanh niên mà ông bình thường luôn xem trọng nay đã trở thành một nửa đứa con trai, dạo gần đây mỗi lần ra vào, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra thư thái.
Ông đáp một tiếng: “Cũng không tệ, con mới chuyển sang Vạn Lợi, Lão Lật đối xử với con thế nào?”
“Rất tốt ạ.” Vương Bất Du nói: “Nội dung công việc khác với trước đây không ít, con vẫn đang thích nghi.”
Kỷ Văn Thiên tựa người vào lưng ghế, chống tay lên mặt bàn: “Trên bàn họp cứ cố gắng nghe nhiều nhìn nhiều, chuyện đầu tiên là phải giữ cho tâm tịnh, tâm tĩnh thì mắt mới sáng rõ, đầu mối công việc còn chưa nắm rõ ràng mà đã vội vàng nóng nảy bắt tay vào làm thì việc gì cũng dễ xảy ra sai sót.”
Cận Văn từ ngoài đi vào, nghe thấy ông đang gọi điện thoại, động tác cũng nhẹ đi vài phần.
Bà liếc nhìn chồng, vừa nghe đã biết là đang nói chuyện với con rể, cái giọng điệu đó, dáng vẻ đắc ý chẳng giấu giếm vào đâu được kia, trông giống hệt như một gốc cây cổ thụ đâm chồi nảy lộc giữa làn gió xuân.
Con gái vốn dĩ không thích nghe ông càm ràm mấy chuyện này.
Lão Kỷ muốn chỉ bảo vài câu, Kỷ Tĩnh Nghi mở miệng ra là: “Thôi đi bố, con chỉ là một đứa lêu lổng, đến thế giới này để ăn chơi hưởng lạc, không dùng được mấy thứ cao siêu vòng vo tâm cơ như thế đâu, bố tiết kiệm chút sức lực đi.”
Lần nào cũng khiến bố cô tức đến nghẹn ứ.
Vương Bất Du nhẫn nại nghe xong, ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng.
Anh lại nói: “Bố, ngày mai con phải tới tập đoàn tăng ca, có mấy phần tài liệu cần xem xét, chắc con không về nhà ăn cơm cùng bố được rồi, để hôm khác tụ họp sau nhé bố.”
Nụ cười trên khuôn mặt Kỷ Văn Thiên thoáng chốc chùng xuống.
Ông “Ồ” lên một tiếng ngân dài, cũng không buồn vạch trần: “Được rồi, con bận rộn thì cứ làm việc đi, chú ý sức khỏe. Tĩnh Tĩnh dạo này thế nào rồi?”
Vương Bất Du đáp: “Cô ấy cũng khỏe ạ, vẫn luôn bận rộn với buổi triển lãm đặc biệt lần này của tập đoàn.”
Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh, Kỷ Văn Thiên đặt điện thoại sang một bên.
Cận Văn lại gần hỏi: “Nói cái gì thế? Còn Tĩnh Tĩnh thì sao, có về hay không?”
“Nó không chịu về.” Kỷ Văn Thiên hừ lạnh một tiếng: “Con gái bà ghê gớm lắm, không những tự mình không về, mà còn không cho con rể về.”
Cận Văn đẩy chén trà về phía ông: “Thế mà ông vẫn còn cười được, con bé này giận dỗi cũng dai thật đấy, tôi đã nói từ lâu rồi, ông chuyển đồ của nó, tốt nhất là phải thương lượng với nó trước, ông cứ không nghe cơ.”
Còn thương lượng sao, càng thương lượng cô lại càng làm tới.
Không ra tay dứt khoát, thì chỉ cần một kẽ hở nhỏ thôi là cô đã có thể luồn lách chui qua lẩn trốn, còn trơn tru hơn sợi mì trong bát.
Kỷ Văn Thiên bưng chén trà lên, nhấp một ngụm.
Cận Văn chợt thấy không đúng: “Bất Du vững vàng trưởng thành như vậy, lại là đứa có chủ kiến, sao có thể nghe lời nó được?”
“Sao lại không thể?” Kỷ Văn Thiên hất cằm về phía chiếc điện thoại: “Thằng bé vì nó, lừa cả tôi luôn rồi kìa.”
Cận Văn mỉm cười: “Đừng vì một ngoại lệ nào đó mà phủ nhận hoàn toàn người ta, đấy là câu chính ông nói với tôi đấy nhé.”
“Nhân phẩm của Bất Du thì còn cần phải bàn chắc? Tôi đã quan sát nó bao nhiêu năm rồi.” Kỷ Văn Thiên liếc xéo vợ: “Hừ, ai biết được nó bị đổ cho chén canh mê hồn gì, mà lại sẵn sàng mở miệng nói mấy lời kia.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi ngắt máy, Vương Bất Du cũng chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên lớp cửa kính, bên trong căn nhà tĩnh mịch im ắng.
Ngón tay anh mân mê trang giấy, hồi lâu cũng không lật được một trang nào.
Suy nghĩ một lát, lại bấm gọi một cuộc điện thoại đi: “Lão Đàm, nghỉ phép xong, về rồi đúng không.”
“Nghỉ phép xong rồi.” Đầu dây bên kia đáp.
Vương Bất Du nói: “Lát nữa anh đến phố Kim Phổ một chuyến, từ nay về sau mỗi dịp cuối tuần, vợ... Kỷ Tĩnh Nghi buổi tối ra khỏi cửa, bất luận là đi đâu, anh cứ tự mình đến trông chừng cô ấy, tới sớm nửa tiếng, lộ trình thì tự anh kiểm tra xác thực.”
Lão Đàm vốn dĩ là người của bố Vương Bất Du, sau này phái đến bên cạnh Bất Du, cũng đi theo anh được năm sáu năm rồi.
Anh ta đáp: “Cậu yên tâm, mọi chuyện cứ theo quy tắc cũ mà làm.”
“Vẫn không giống nhau.” Giọng Vương Bất Du trầm xuống: “Trước kia là đưa đón tôi, sơ suất một chút cũng chẳng sao, đã có tôi gánh vác, hiện tại đã đổi thành cô ấy, lỡ có xảy ra bất trắc dù chỉ là một chút, tôi nhất định sẽ hỏi tội anh.”
Kỷ Tĩnh Nghi là vợ của anh, cái thân phận này một khi đã được định đoạt, thì không thể nói chuyện chẳng hề quen biết. Hai bên không có chút tình cảm nào là chuyện về sau, nhưng nếu thực sự xảy ra sơ suất thì trước mặt bề trên cũng không thể ăn nói được.
Nói cho hoa mỹ hơn, thì sự an toàn của cô cũng là nghĩa vụ trong bổn phận của anh.
Đàm Mặc im lặng trong giây lát mới lên tiếng: “Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đặc biệt cẩn thận.”
“Vẫn còn nữa.” Vương Bất Du lại nói thêm một câu: “Cô ấy lắm chiêu trò, tính khí cũng không phải dạng vừa đâu, nếu như chơi trò ngang bướng, không chịu ngồi vào xe của anh, anh cũng bằng mọi giá phải mời cô ấy lên, cứ nói đó là mệnh lệnh của tôi, có muốn cãi cọ thì về mà cãi với tôi.”
Đàm Mặc nhận được chỉ thị liền lập tức lên đường.
Những địa điểm tụ tập thường ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài nơi, anh ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Sau khi chuyển góc cua, chiếc xe từ từ giảm tốc độ.
Cánh cửa lớn màu đen mờ không mấy bắt mắt, phía trên treo một tấm biển nhỏ viền đen chữ vàng.
Đàm Mặc chưa từng tới đây vào ban ngày, nên bên trên viết cái gì, chưa một lần anh ta nhìn cho tường tận.
Chỉ biết trước cửa có hai cây hòe cổ thụ, um tùm xanh tốt, không biết là được trồng từ năm nào.
Anh ta đỗ xe cẩn thận, lên tiếng chào hỏi người gác cổng.
Nhận ra đây là người nhà họ Vương, bọn họ tò mò hỏi: “Hôm nay Vương tổng không ghé qua đây nhỉ?”
“Không tới.” Lão Đàm lấy bao thuốc lá ra: “Tôi tới đón cô Kỷ.”
Tất cả sững lại một giây rồi vội phản ứng: “À à, thành một đôi rồi cơ đấy.”
Phòng khách chính cách âm cực kỳ tốt, từ khung cửa sổ gỗ chạm trổ nhìn ra ngoài chỉ thấy bóng hoa và bóng trúc đan xen chằng chịt. Ánh sáng bên trong sáng tối vừa vặn, gương mặt của mỗi người đều được bao phủ bởi một vẻ ôn nhu, ấm áp.
Có tầm bảy tám người ngồi rải rác trên sofa, có nam cũng có nữ.
Rượu đã rót ra, Kỷ Tĩnh Nghi không uống, cô nâng ly soi qua ánh sáng, ngắm nghía màu sắc hồi lâu.
Lại liếc mắt nhìn quanh một vòng, hay tin cô và Vương Bất Du đã kết hôn, chỗ ngồi hôm nay rõ ràng đều lấy cô làm trung tâm, vây quanh thành một vòng cung lỏng lẻo, đám người lắm mồm nhiều chuyện này, cũng không biết là muốn hóng hớt cái gì.
Một thanh niên lại gần, tỏ vẻ quan tâm ân cần: “Tĩnh Nhi, hôm nay mà vẫn ra đây chơi được à?”
“Tại sao lại không?” Cô chống cằm hỏi vặn lại.
Người đàn ông cười tủm tỉm: “Tôi sợ Vương Bất Du áp đặt quy củ lên người cô ấy chứ.”
Kỷ Tĩnh Nghi lườm một cái: “Cậu buồn cười thật đấy, anh ta lấy tư cách gì mà lập quy củ cho tôi?”
Cô ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào Hà Gia Mộc đang đứng trước mặt mình.
Tên nhóc này những năm trước vốn rụt rè nhút nhát, đến một câu hoàn chỉnh cũng chẳng nói nên hồn, lớn lên rồi trông mới tạm coi là được. Bố của Hà Gia Mộc từng là thuộc cấp của bố Vương Bất Du, sau đó bị điều chuyển rời khỏi Bắc Kinh, đầu năm nay mới vừa quay về, theo lý mà nói, quan hệ hẳn là rất thân thiết, phải tự khắc nhích lại gần nịnh bợ, thế nhưng hai bên đều giữ thái độ lạnh nhạt, bố Vương Bất Du chẳng đoái hoài hỏi han, mà nhà họ Hà cũng chưa từng một lần ghé qua thăm hỏi, có điều chuyện sắp xếp ổn định công việc thì lại đâu vào đấy rất nhanh gọn.
Hà Gia Mộc ngồi xuống, như thể đã chuẩn bị sẵn kịch bản từ trước, mở miệng là nói ngay: “Vương Bất Du làm việc thì cần lấy tư cách gì? Anh ta ngạo mạn tới nhường nào cơ chứ, lúc nào cũng giữ bộ dạng bề trên cao ngạo. Vẻ ngoài có thanh cao quyền quý đến đâu thì cũng chỉ là một kẻ cặn bã giấu mình rất kỹ thôi, tư duy phân chia giai cấp trong lòng anh ta mạnh mẽ đến mức nào chứ, ỷ vào việc có người ông như thế nên vĩnh viễn chẳng bao giờ coi trọng những người như chúng ta đâu.”
Nửa câu đầu nghe còn tạm chấp nhận được, nửa câu sau là cái kiểu gì vậy.
Kỷ Tĩnh Nghi nhíu mày: “Vương Bất Du từng làm khó cậu à?”
“Đâu chỉ là làm khó?”
Hà Gia Mộc đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt: “Nhưng cậu không cần phải lo, vị trí của ông cụ nhà cậu rất vững vàng, anh ta sẽ không làm gì cậu đâu. Còn sau này nếu cục diện thay đổi thì khó nói lắm, dẫu sao con người anh ta ấy mà, vừa thực dụng, nham hiểm lại vừa cay nghiệt.”
Kỷ Tĩnh Nghi lại hỏi: “Lẽ nào chuyện mấy năm trước nhà các người bị điều chuyển công tác, là có liên quan đến anh ta?”
“Người nhà đã dặn, không cho nhắc đến.” Hà Gia Mộc nhún vai, đầy vẻ khó hiểu.
Toàn những lời chẳng đầu chẳng đuôi! Kỷ Tĩnh Nghi bưng ly rượu đứng dậy.
Trước khi đi, cô trừng mắt lườm cậu ta một cái: “Vậy mà cậu còn nói lắm thế làm gì, đồ nghịch tử, lát nữa tôi đi mách bố cậu cho mà xem.”
Hà Gia Mộc: “...”
Ơ kìa, cô lật mặt cũng lật nhanh quá mức rồi đó.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Vệ Hướng Oánh hóng hớt toàn bộ sự việc ở một bên, cười ngặt nghẽo.
Lúc tiệc tàn, cô ấy kéo Kỷ Tĩnh Nghi lại: “Cậu không nhìn thấy sắc mặt của Hà Gia Mộc lúc đó đâu, giống như vừa mới nuốt phải ruồi vậy.”
Kỷ Tĩnh Nghi khẽ hừ: “Bất luận là thật hay giả, người cậu ta mắng là chồng tớ cơ mà, làm sao tớ để cho cậu ta yên được?”
Sau khi ra khỏi câu lạc bộ, gió đêm thổi qua, đầu óc bỗng chốc trở nên tỉnh táo.
Có một chiếc ô tô đỗ bên dưới bậc thềm, người cảnh vệ xa lạ đứng bên cạnh xe, mở sẵn cửa, đợi cô bước xuống, cất tiếng gọi: “Tiên sinh phái tôi tới đón cô.”
Rất nhiều người đứng cạnh đang nhìn chăm chú vào cô, bước chân Kỷ Tĩnh Nghi khựng lại, ồ lên một tiếng.
Vệ Hướng Oánh xưa nay vốn là người miệng mồm lanh lẹ: “Lúc cậu sống bên nhà cậu ruột chúng ta, bọn mình chơi tận đến ba bốn giờ sáng, cũng có thấy bố ruột cậu cho người đến đón bao giờ đâu. Khá thật đấy, vừa mới kết hôn là đã được đón về tận hai lần rồi.”
“Đúng thế.” Kỷ Tĩnh Nghi buông xuôi chấp nhận sự thật: “Tớ chưa giới thiệu cho cậu biết sao? Về chức danh mới của Vương Bất Du.”
Vệ Hướng Oánh quả thực bị kích thích tò mò hỏi lại: “Chức danh gì cơ?”
“Người bố nghiêm khắc trong sinh hoạt của tớ đó.”
Mấy người xung quanh xì xào to nhỏ, cười ồ lên một tràng sảng khoái.
Kỷ Tĩnh Nghi không truy hỏi thêm, chỉ đánh giá Đàm Mặc hai cái, nhìn thấy bóng lưng anh ta đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn xuống, toát lên vẻ trầm tĩnh vững vàng của người được huấn luyện bài bản, trông đúng là người của Vương Bất Du thật.
Cô gật nhẹ đầu rồi ngồi vào bên trong xe.
Xe bắt đầu rời đi, Kỷ Tĩnh Nghi tựa mình vào thành ghế: “Tôi nên xưng hô với anh thế nào?”
“Đàm Mặc.” Anh ta vừa đánh lái vừa đáp lời: “Tôi lái xe cho tiên sinh được vài năm rồi, mấy hôm trước tôi vừa đi nghỉ phép.”
Kỷ Tĩnh Nghi nói: “Ừm, vất vả cho anh rồi.”
“Là chuyện tôi phải làm thôi.” Đàm Mặc tiếp lời: “Tiên sinh đã phân phó, sau này buổi tối hễ cô ra ngoài, thì cứ để tôi đưa đón.”
Cô không quen bị người khác quản thúc từ đầu đến chân như vậy, hôm nay là vì có mặt đông đảo mọi người nên mới nể mặt anh một chút.
Hôm nay trễ lắm rồi, Vương Bất Du ắt hẳn cũng đã nghỉ ngơi.
Lần sau, cô phải nói rõ với anh, đừng có ôm đồm bao đồng thế này nữa.
Cuộc đời cô bị người ta an bài định đoạt vẫn chưa đủ nhiều hay sao.
Kỷ Tĩnh Nghi chỉ buông một câu: “Cũng không cần phải đưa rước mỗi ngày đâu, tự bản thân tôi tự có tính toán.”
Đàm Mặc ừm một tiếng, nhớ tới lời dặn dò của Vương Bất Du nên không nói gì thêm nữa.
Lúc về đến nhà, Kỷ Tĩnh Nghi đẩy cửa thật nhẹ.
Chỉ mở hé một khe nhỏ, cô cẩn thận nghiêng người lách vào trong.
Lối vào nhà, bên trong phòng khách, cũng như trên hành lang, mỗi chỗ đều để lại một ngọn đèn.
Kỷ Tĩnh Nghi men theo đó mà đi vào sâu bên trong, không có góc nào là chìm trong tăm tối.
Cô đặt túi xách xuống, chút mầm mống bất mãn đối với Vương Bất Du đang lớn dần trong tim, bỗng chốc mờ nhạt rồi bị thay thế bởi một cảm giác êm ái khó diễn tả thành lời.
Ngày hôm sau cô ngủ đến lúc mặt trời lên cao, lúc ra ngoài ăn cơm trưa mới hỏi han thím Trương: “Vương Bất Du không ở nhà ạ?”
“Cậu ấy đến cơ quan từ sớm rồi.” Thím Trương nói.
Đi thật luôn kìa, chỉ cần nói dối qua mặt Lão Kỷ ngoài miệng là được rồi cơ mà.
Kỷ Tĩnh Nghi cầm thìa múc canh lên tay, tay còn lại thao tác điện thoại, gửi đi một lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện của anh là một vùng đại dương về đêm tĩnh mịch, cùng những vì sao lấp lánh
Vài phút trôi qua, Vương Bất Du đã nhấn đồng ý thêm bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không nói gì.
Kỷ Tĩnh Nghi đặt bát canh xuống, gửi qua một tin nhắn thoại: [Tôi nói này, có phải anh chưa bao giờ nói dối đúng không?]
[Đúng vậy.]
Nửa tiếng sau, anh trả lời lại vỏn vẹn hai chữ.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.