Chương 7: “Tin nhắn của bà xã.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Buổi sáng ngày làm việc, Vương Bất Du tỉnh dậy từ lúc bảy giờ.

Bốn mùa quanh năm, anh đều dùng nước lạnh để rửa mặt.

Hơi lạnh buốt ngấm từ ấn đường, men theo một đường chảy vào tận đáy lòng, gột sạch chút ngái ngủ cuối cùng còn sót lại.

Từ phòng tắm bước ra, anh thay bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, áo sơ mi trắng, âu phục màu xanh navy đậm.

Thím Trương đang bận rộn trong bếp.

Anh đi đến cạnh bàn ăn, nhìn thấy hai bát mì Dương Xuân, nước dùng rất trong, hành lá xanh mướt, kèm thêm bốn đĩa thức ăn nhỏ, một bình trà mới pha, trong chiếc bát đối diện còn có thêm một quả trứng ốp la.

Vương Bất Du không thích ăn đồ chiên rán, thím Trương biết điều đó.

Phần đó là chuẩn bị cho Kỷ Tĩnh Nghi, nhưng cô vẫn chưa thức dậy.

Anh đưa cổ tay lên, liếc nhìn đồng hồ.

Bọn họ sống ở Tín An Phủ, cách Tập đoàn Vạn Lợi nửa giờ lái xe. Giờ cao điểm buổi sáng hay kẹt xe, cho dù bây giờ ra khỏi nhà, thời gian cũng không tính là dư dả, huống hồ anh vẫn chưa nắm chắc, Kỷ Tĩnh Nghi sẽ đưa ra bao nhiêu yêu cầu, ví dụ như không đi chung xe với anh, kiên quyết đòi tự mình lái đi.

Vương Bất Du thậm chí chưa đụng đến đũa, lại đi về phía phòng ngủ chính.

Anh đưa tay gõ cửa.

Ba tiếng, không có động tĩnh, anh lại gõ thêm ba tiếng, lực đạo không hề nhỏ.

Kỷ Tĩnh Nghi bị ồn ào mà tỉnh giấc.

Cộc, cộc, cộc, không nhanh không chậm, nhưng cũng không buông tha.

Cô lật người, vùi mặt vào gối.

Nhưng người ngoài cửa căn bản không quan tâm, vẫn kiên trì gõ.

Kỷ Tĩnh Nghi nhịn không nổi nữa, lông mày nhíu chặt lại.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì hả, Vương Bất Du!” Cô hướng ra cửa hét lên một tiếng.

Âm thanh bộc phát từ tận cổ họng, chói tai giống như bị đạp trúng đuôi.

Vương Bất Du không có giọng hét lớn như cô, trước nay cũng không bao giờ lớn tiếng nói chuyện, lại gõ thêm bốn năm cái nữa.

Lần này thì triệt để đừng hòng ngủ tiếp được nữa.

Phiền chết đi được, Kỷ Tĩnh Nghi ngồi bật dậy, chăn từ trên người trượt xuống.

Cô xõa tung mái tóc, cô chẳng buồn để ý trước sau, xông đến mở cửa: “Gõ đủ chưa hả, có thôi đi không!”

Vương Bất Du vừa định lên tiếng, ánh mắt chạm phải một mảng da thịt trắng ngần mờ ảo, cổ họng anh khẽ nghẹn lại.

Cô mặc cái gì thế này?

Váy ngủ voan mỏng màu đen, hai dây mảnh mai, cổ áo khoét cực sâu, gần như không bọc nổi hai bầu ngực căng tròn, một bên dây áo đã trượt xuống, vắt vẻo trên cánh tay, gấu váy chỉ vừa vặn che được vòng ba.

Nhà họ Vương ít con gái, chỉ có một người là Đình Vân, nhưng cô ấy có quan niệm truyền thống rất mạnh, hiếm khi mặc váy ngủ hai dây lượn lờ trong nhà, thỉnh thoảng mặc ra ngoài, cũng là kiểu áo cài cúc kín mít từ trên xuống dưới.

Chưa từng thấy bao giờ.

Cho dù ngủ một mình, cũng không cần phải hở hang nhiều như vậy, huống hồ đã vào thu, nhiệt độ ban đêm cũng đâu có cao.

Giữ vững giáo dưỡng “phi lễ chớ nhìn”, Vương Bất Du lập tức quay mặt đi, tay trái giơ lên, dùng sức xoa mạnh xương mày, sau đó gượng gạo đút tay vào túi quần.

Anh nhìn chằm chằm bức tranh sơn dầu trên tường, chẳng dám liếc nhìn Kỷ Tĩnh Nghi chút nào, chỉ nhìn một cái thôi cũng đủ khiến lòng dạ rối bời.

Vương Bất Du khẽ nuốt nước bọt, lôi ra vẻ nghiêm khắc thường ngày khi dạy dỗ nhân viên: “Sắp trễ giờ làm rồi, nhanh lên.”

Nói xong, anh xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại, bỏ đi.

Có đến mức đó không? Làm ra vẻ ghét bỏ, đúng là đồ cổ hủ.

Cũng đâu phải là không mặc gì, làm như cô đã làm gì anh không bằng, thật sự làm gì anh thì còn thế nào nữa đây?

Thảo nào vừa đến đã chiếm phòng dành cho khách, không chừng chức năng phương diện đó có chướng ngại thật cũng nên.

Kỷ Tĩnh Nghi mang theo một thân bực dọc vì bị đánh thức, lại hậm hực đóng sầm cửa lại.

Cô quay về phòng tắm, nặn kem đánh răng, cho bàn chải điện vào miệng rung rè rè.

Rửa mặt xong, cô không trang điểm, chỉ vỗ chút nước hoa hồng lên mặt.

Thay quần áo đi ra ngoài, lúc bước vào phòng ăn, Vương Bất Du đang ăn mì.

Kỷ Tĩnh Nghi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt rơi vào bàn tay đang cầm đũa của anh.

Bất kể làm việc gì, dù là chuyện gấp gáp, anh luôn có một sự điềm đạm, tao nhã không vội vã, bất giác khiến người ta cũng muốn chậm lại theo.

Đôi bàn tay này quả thật khá đẹp.

Mu bàn tay rộng rãi, các đốt ngón tay thon dài có lực, từng khớp từng ngón rõ ràng toát lên vẻ lạnh lùng ít biểu cảm, giống như mùi kem cạo râu anh mới thoa sáng nay, thanh khiết và nhạt nhòa.

Cô nhớ lại trong giờ học chuyên ngành, từng được xem một bức tượng Bồ Tát tàn khuyết thời Bắc Tề, bàn tay đó cũng giống như vậy, chất liệu đá xanh, thợ thủ công không điêu khắc quá mức các khớp xương hay gân xanh, chỉ lưu lại những đường cong uyển chuyển đầy vẻ trang nghiêm.

Bản năng thẩm định của Kỷ Tĩnh Nghi lại trỗi dậy trong lòng.

Tự nhiên cô có chút ngứa ngáy tay chân, giống như cảm giác ngứa ngáy muốn chạm vào một món đồ cổ đáng để thưởng thức vậy.

Nhưng đây là Vương Bất Du, từ trên xuống dưới đều viết rõ bốn chữ “cấm vượt giới hạn”.

Cô hừ mạnh một tiếng, cầm đũa lên, trước tiên gắp một miếng củ cải chua để khai vị.

Vương Bất Du nghe thấy tiếng động này, lại không biết cô lại giận dỗi anh chuyện gì, có lẽ vẫn đang trách anh làm phiền giấc mộng đẹp của cô.

Cảnh tượng úc nãy cứ bám riết lấy tâm trí anh.

Vương Bất Du vẫn không nhìn cô, tiện tay cầm lấy một đĩa gia vị: “Xe đã lái về chưa?”

Nếu không hướng sự chú ý sang việc khác, bóng dáng thon thả yểu điệu kia lại càng khó lòng xua tan.

Trên đường đi về phía phòng ăn, anh luôn cố gắng điều chỉnh nhịp thở, chỉ bất đắc dĩ là trước đây chưa từng gặp cảnh tượng này, bị kích thích quá mạnh, trái tim cứ mãi đập thình thịch mãnh liệt, không sao thoát ra được.

“Chưa, vẫn đang đậu ở chỗ Lão Tam, hôm nay cậu ấy sẽ bảo tài xế đưa đến cơ quan, tan làm tôi lái thẳng về, luôn là như vậy mà.” Kỷ Tĩnh Nghi vừa nhai miếng củ cải vừa nói.

Anh khuấy nước mì, gật đầu: “Vậy đi xe tôi.”

“Ồ.”

Thím Trương bận bịu xong xuôi, bưng trà ra ngoài.

Liếc nhìn đĩa gia vị đã trống trơn trước mặt Vương Bất Du: “Ôi chao, cậu hai, đó là giấm mà, chẳng phải cậu không bao giờ ăn sao? Tôi chuẩn bị cho phu nhân đấy chứ.”

Vương Bất Du: “...”

Sao anh vừa với tay đã cầm nhầm giấm rồi, thảo nào trong mũi cứ thoang thoảng mùi chua.

Thím Trương định bưng bát mì của anh đi: “Đừng ăn nữa, để tôi đi nấu bát khác.”

“Không cần đâu.” Vương Bất Du đã cho vào miệng, miễn cưỡng nuốt xuống.

Buổi sáng Kỷ Tĩnh Nghi ăn ít, nên rất nhanh đã no.

Cô lau miệng: “Anh ăn sủi cảo cũng không chấm giấm sao?”

“Không chấm.” Vương Bất Du đáp: “Không có thói quen này.”

Kỷ Tĩnh Nghi nhếch môi: “Vậy thì anh đúng là không biết thưởng thức đồ ăn rồi, hương vị giảm mất một nửa.”

“...”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hai người cùng nhau ra khỏi nhà.

Xe chạy ra khỏi khu dân cư, trời u ám mây mờ, mới hơn tám giờ, khu vực Kiến Quốc Môn đã kẹt thành một dòng sông không thấy điểm dừng, xe phía trước không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi thưa thớt.

“Bấm cái gì mà bấm.”

Kỷ Tĩnh Nghi ngồi ở ghế phụ lái đang trang điểm: “Ồn ào chết đi được, bấm một cái thì đèn đỏ có thể ngắn đi mười giây sao.”

Vương Bất Du ngồi thẳng tắp, dĩ nhiên không để tâm đến những lời cằn nhằn kiểu này của cô.

Nhưng Kỷ Tĩnh Nghi không chịu nổi việc trong xe rõ ràng có hai người sống sờ sờ, lại chỉ có một mình cô tự nói tự nghe.

Cô giơ cọ tán kem nền lên, quay đầu hỏi Vương Bất Du: “Bình thường cũng kẹt xe thế này sao?”

Khóe mắt Vương Bất Du hơi liếc sang.

Ý thức được cô đang nhìn sang đây, là đang nói chuyện với mình, anh đáp: “Đúng vậy.”

“Thế này thà đạp xe còn hơn, đạp nhanh một chút là qua rồi.” Nói xong, Kỷ Tĩnh Nghi lại bắt đầu lan man: “Trước đây tôi từng nổi hứng, tham gia giải đua xe đạp địa hình, anh đoán xem cuối cùng tôi đứng thứ mấy?”

Vương Bất Du: “Không có thứ hạng.”

“... Đúng thế, vừa mới bắt đầu tôi đã bỏ thi rồi, bị chuột rút bắp chân.” Kỷ Tĩnh Nghi ngậm miệng lại, ngạc nhiên nói: “Sao anh biết?”

Dòng xe cộ cuối cùng cũng nhúc nhích, Vương Bất Du từ từ bám theo: “Trông em không giống người hay đạp xe.”

“...”

Kỷ Tĩnh Nghi thầm hừ một tiếng trong bụng, lão già này miệng mồm cũng độc thật đấy.

Mặt trời nhô lên, lọt một tia sáng qua khe hở giữa các tòa nhà cao tầng, chiếu lên kính chắn gió.

Vương Bất Du bẻ tay lái: “Đi đường này sẽ không kẹt lắm, em cũng nên nhớ lấy.”

“Nhớ rồi thì sao?” Kỷ Tĩnh Nghi gập hộp gương trang điểm lại: “Cứ để tôi tự lái xe đi làm, anh sẽ không cho tôi đi nhờ nữa à?”

Chẳng phải cô đã nói, không được để lộ quan hệ của bọn họ ở cơ quan sao?

Trung tâm Nghệ thuật là công ty con, trực thuộc Tập đoàn Văn hóa Vạn Lợi, mà dưới mảng văn hóa còn có rất nhiều nhánh nhỏ, nói một cách nghiêm ngặt, cách tổng bộ đến hai ba tầng cấp bậc.

Có lẽ là phòng hờ trước, lo lắng sau này thăng chức, có người nói ra nói vào.

Vương Bất Du hiểu, cũng tôn trọng ý muốn của cô: “Không, em tự lái.”

“Vậy anh bảo tài xế đến đón tôi làm gì? Tôi còn tưởng anh muốn phụ trách việc đi lại của tôi cơ đấy.” Kỷ Tĩnh Nghi nói.

Rốt cuộc cô có muốn đưa đón hay không?

Vương Bất Du hơi không theo kịp nhịp độ của cô, anh giải thích: “Đó là buổi tối, em là con gái, không an toàn.”

Kỷ Tĩnh Nghi nhìn chằm chằm anh: “Giờ cao điểm buổi sáng thì an toàn lắm chắc? Tay lái của tôi cũng không tốt lắm, lại dọn đến nơi xa thế này, mỗi ngày đi đường mất một tiếng đồng hồ.”

“Kỷ Tĩnh Nghi.” Vương Bất Du thở hắt ra, trầm giọng: “Là em nói, không thể để người khác biết chúng ta là vợ chồng.”

Thỉnh thoảng thì không sao, ngày nào cũng cùng nhau đi làm, tập đoàn đông người phức tạp, khó đảm bảo không bị đồng nghiệp chú ý.

Cô nói sao?

Hình như vào ngày kết hôn, đầu óc nóng lên, đã nói rất to thì phải.

Kỷ Tĩnh Nghi nhớ lại, ấp úng: “Có chuyện đó sao, tôi còn tưởng...”

“Tưởng gì?” Vương Bất Du hỏi.

Anh là người kiệm lời, không thích cắn chặt lấy vấn đề không buông.

Nhưng đối với Kỷ Tĩnh Nghi, không hỏi cũng không được, nếu không sẽ chẳng thể hiểu nổi logic của cô.

Một thứ logic quái gở, mỉa mai, khiến người ta khó bề lý giải.

Kỷ Tĩnh Nghi tự biết đuối lý, nhỏ giọng nói: “Tôi đã phải nhẫn nhục cầu toàn kết hôn với anh, dọn đến chỗ này sinh sống rồi, anh đưa tôi đi làm, cho tôi lười biếng một chút vào buổi sáng cũng không chịu. Buổi tối tôi không cần đón, anh lại cử người tới, cố tình đối đầu với tôi.”

Bị ánh nắng chiếu vào, đôi má cô phơn phớt màu hồng đào nhạt.

Lúc nhắc đến mấy chữ “nhẫn nhục cầu toàn”, giọng điệu bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, nũng nịu lạ thường.

Ngoài cửa sổ xe lá rụng lả tả, Vương Bất Du hơi phân tâm, nghiêng đầu nhìn cô, cách một tầng ánh nắng thu rực rỡ.

Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Vừa mới qua sinh nhật hai mươi lăm tuổi, người nhà đều chiều chuộng cô, cũng chưa từng trải qua sóng gió gì, vẫn đang ở giai đoạn cần được che chở bảo bọc.

Anh nhìn cô, chút khoảng cách nảy sinh vì chênh lệch tuổi tác trong lòng, ngược lại lại kéo trái tim anh mềm mại hẳn đi.

“Không cố ý.” Giọng Vương Bất Du nhỏ lại.

Tay Kỷ Tĩnh Nghi đặt trên đùi: “Anh không cố ý thì là gì?”

Người đàn ông đang cầm lái nói thẳng: “Tôi nắm không bắt được ý của em.”

Cô có quá nhiều chủ ý, thay đổi cũng quá nhanh, anh lại thiếu kinh nghiệm, không phân tích nổi.

Kỷ Tĩnh Nghi: “...”

Cô khó hiểu đến thế sao?

Cậu nói cô là đứa nghĩ gì nói nấy, chuyện bé bằng hạt đậu xanh cũng treo hết lên mặt.

Cô sợ Vương Bất Du đổi ý, vội nói: “Ý của tôi rất đơn giản, buổi sáng cùng anh ra khỏi nhà, có thể giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, còn về việc tan làm, tôi đi đâu làm gì với ai, mấy giờ về, anh không cần thiết phải hỏi han...”

Lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.

“Không được.” Vương Bất Du lạnh lùng ngắt lời cô: “Chuyện này tôi nhất định phải hỏi.”

Hỏi thì hỏi!

Đầu ngón tay Kỷ Tĩnh Nghi mân mê gấu váy: “Đây chẳng phải đang thương lượng với anh sao, cũng đâu nói là nhất định không cho anh hỏi, anh hung dữ với tôi làm gì.”

Thế này cũng gọi là hung dữ sao? Giọng điệu của anh dường như chưa từng thay đổi, vẫn luôn rất bình ổn.

Ồ, không làm theo yêu cầu của đại tiểu thư thì sẽ không tránh khỏi bị bắt bẻ thái độ.

Gió cuốn vài chiếc lá ngân hạnh rụng xuống, quệt qua thân xe lăn về phía lề đường.

Anh lại dịu giọng xuống: “Em cũng đã ở nhà vài ngày rồi, ngoại trừ việc đi nhờ xe buổi sáng, đối với tôi, em còn yêu cầu gì khác không.”

“Yêu cầu về phương diện nào.” Kỷ Tĩnh Nghi hỏi.

Vương Bất Du đáp: “Về cuộc sống, giao tiếp, chỉ cần em cảm thấy cần thiết.”

Nào ngờ cô bĩu môi: “Con người anh nhiều tật xấu như vậy, trong chốc lát làm sao tôi nghĩ ra được?”

Vương Bất Du: “...”

Nhiều tật xấu như vậy.

Sống đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ bị ai đánh giá thấp như thế trước mặt.

“Hơn nữa,” Kỷ Tĩnh Nghi lại trừng mắt nhìn anh: “Vương tổng sáng sớm gọi tôi dậy thôi mà đã mất kiên nhẫn, tôi nào dám đưa ra yêu cầu cơ chứ.”

Cô còn muốn lôi chuyện gọi dậy vào sáng sớm ra nói sao?

Tay Vương Bất Du siết chặt lại, chút gợn sóng xao động bị cô khơi lên, lại men theo bờ đê trong lòng tràn ra.

Lúc cất lời, giọng anh hơi khàn: “Đó không phải là mất kiên nhẫn.”

“Không phải mất kiên nhẫn, thì còn có thể là gì? Tóm lại ngày mai tôi sẽ tự cài báo thức, không cần anh phải hối thúc nữa, gõ cửa mà cứ như sấm đánh bên tai vậy.” Kỷ Tĩnh Nghi nghiêng đầu, khóe mắt sượt qua bàn tay đang cầm vô lăng của anh, chút rạo rực ngứa ngáy trong lòng lại ngóc đầu dậy, nhịn không được bèn liếc thêm hai cái.

Âm cuối của cô kéo dài khẽ khàng và mềm mại, giống như một chiếc lông vũ lướt qua da anh.

Vương Bất Du lái xe đã mười mấy năm, đầu ngón tay chưa từng run rẩy, lúc này lại bỗng dưng run lên một cái, anh đạp phanh vững vàng, mới thấp giọng đáp: “Được.”

Xe dừng dưới gốc cây ở cửa sau Trung tâm Nghệ thuật, cách cửa chính mấy chục mét, sẽ không bị đồng nghiệp qua lại bắt gặp.

Kỷ Tĩnh Nghi tháo dây an toàn, tay vừa đặt lên cửa xe, đã nghe Vương Bất Du hỏi: “Hôm nay có tiệc tùng gì không?”

“Không, ai lại đi uống rượu vào thứ hai cơ chứ! Sẽ về nhà đúng giờ mà, tổ tông ạ.” Kỷ Tĩnh Nghi đẩy cửa xe ra, gió thổi tung mái tóc dài của cô, lướt qua cánh tay.

Vương Bất Du: “...”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong tuần chính là ngày thứ hai.

Kỷ Tĩnh Nghi đi qua các phòng ban, ai nấy đều uể oải, trông như bị hút cạn tinh khí.

Cô bước vào văn phòng, trong không khí phảng phất mùi ngột ngạt tù đọng qua đêm.

Cửa sổ đóng không chặt, gió lạnh lùa vào, thổi tung mấy tờ giấy ghi chú trên bàn.

Đặt túi xuống, ngồi một lát, Kỷ Tĩnh Nghi vẫn chẳng thể vực dậy chút tinh thần nào.

Cô ngửa người dựa vào lưng ghế, xoay một vòng: “Dựa vào đâu chứ!”

Đồng nghiệp bàn đối diện Thư Mân hỏi: “Cái gì mà dựa vào đâu cơ, Tĩnh Tĩnh?”

“Chị Thư, đến Chúa Jesus phục sinh cũng phải mất ba ngày,” Kỷ Tĩnh Nghi nói có sách mách có chứng: “Dựa vào đâu mà một tuần chỉ được nghỉ hai ngày chứ?”

Thư Mân: “...”

Hai chuyện này có mối liên hệ tất yếu nào với nhau sao?

Nằm ườn một lát, Kỷ Tĩnh Nghi lại đột ngột ngồi thẳng dậy, mở máy tính, hơn hai mươi thư mục luân chuyển.

Cô có một bộ quy tắc tự dùng riêng, trước tiên liếc qua tiêu đề, hễ tiêu đề có các chữ “Về việc tiếp tục tăng cường”, “Quán triệt sâu sắc”, “Thúc đẩy vững chắc xx”, thì lập tức ấn dấu x. Loại văn bản này nếu bỏ đi mấy lời sáo rỗng, chủ đề chính thực sự không vượt quá hai dòng, và đa phần đã được nhấn mạnh trong nhóm chat từ lâu rồi.

Vì thế, trong hơn hai mươi văn bản kia, cô chỉ chọn in ra bản quy tắc đánh giá an toàn phòng cháy chữa cháy mới nhất.

Đọc qua từng câu từng chữ, Kỷ Tĩnh Nghi dùng bút chì gạch một đường dài dưới dòng “Giới hạn tối đa đồ vật trưng bày dễ cháy trong phòng triển lãm”.

Tháng trước dựng triển lãm, chỉ vì mấy tấm bảng xốp, đã nói với phòng hậu cần mấy lần, mà họ cứ chần chừ không chịu dọn đi. Lần sau còn lải nhải với cô, cô sẽ lôi thẳng văn bản ra nói chuyện.

Không biết đã bận rộn những gì, nhưng một buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Tháo kính chống ánh sáng xanh xuống, Kỷ Tĩnh Nghi chụp chung nó với mặt bàn bừa bộn một tấm, đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng trạng thái: [Ngày tháng vác gạch của bà lão U20].

Vệ Hướng Oánh lập tức trả lời cô: [Xe gửi đến cho cậu rồi đấy. Lại mua kính mới, đồ phá gia chi tử.]

Mười hai giờ trưa là giờ cao điểm ăn uống.

Cho dù là nhân viên của Văn hóa Vạn Lợi hay Tập đoàn Vạn Lợi, đều dùng chung một nhà ăn, thẻ ăn cũng là thống nhất.

Đến giờ, Kỷ Tĩnh Nghi liền đi ngay.

Trong thang máy khá đông người, từ các tầng đi xuống, áo sơ mi quần âu, rồi lại ùa ra ở cùng một tầng, giống như những dòng suối nhỏ đổ dồn về hồ lớn.

Cô ăn không nhiều, một phần súp lơ xào nhạt, nửa con cá hấp, một bát cơm nhỏ.

“Tiểu Kỷ.” Hoàng Triệu Nguyên vẫy tay với cô: “Ở đây có chỗ ngồi này.”

Kỷ Tĩnh Nghi bưng khay cơm đi tới: “Lão Hoàng, anh còn sớm hơn cả tôi.”

“Ăn cơm thì tác phong phải nhanh lên một chút chứ.” Hoàng Triệu Nguyên nói, liếc nhìn thức ăn trong khay của cô: “Ây da, cô ăn thế này cũng ít quá rồi đấy, sao thế, nhà ăn nấu không hợp khẩu vị à?”

“Vâng, tay nghề của đầu bếp quá bình thường, tôi nuốt không trôi.” Kỷ Tĩnh Nghi nói dứt khoát và ngắn gọn.

Hoàng Triệu Nguyên: “...”

Chưa ăn xong, mấy cô gái bàn bên cạnh đã lên tiếng: “Á, Vương tổng và Chủ nhiệm Dư qua đây kìa.”

Kỷ Tĩnh Nghi ngẩng đầu nhìn, là Vương Bất Du và Dư Quần của bộ phận quản lý vận hành.

Hai người này đều còn trẻ, âu phục giày da phẳng phiu, vừa ngồi xuống khu vực ghế sofa cạnh cửa sổ dành riêng cho cấp quản lý, lập tức thu hút không ít ánh nhìn.

Bàn ăn cách nhau gần, tai Kỷ Tĩnh Nghi lại thính, mấy luồng âm thanh bàn tán cứ thế lọt cả vào tai.

Người bên cạnh nói: “Đó là Phó tổng giám đốc mới đến à?”

“Đúng vậy, cô xem bờ vai kia, cái eo thon kia, đôi chân dài kia, trước đây cứ tưởng Chủ nhiệm Dư đủ đẹp trai rồi, bây giờ bị lu mờ hoàn toàn luôn. Tuần trước anh ấy đến họp với chúng tôi, hiệu suất cả phòng đều thấp hẳn đi.”

“Sao vậy?”

“Chỉ lo mải ngắm anh ấy thôi, biên bản cuộc họp cũng không kịp ghi chép.”

“Cô nói xem Vương tổng đã kết hôn chưa.”

“Không biết, điều kiện thế này chắc không độc thân đâu nhỉ.”

“...”

Kỷ Tĩnh Nghi gắp một nhánh súp lơ, đưa vào miệng.

Vì sao lại không thể? Một cỗ máy kiêu ngạo như thế thì cứ nên ế đi.

Cô hậm hực liếc sang hướng khác.

Vương Bất Du ăn uống rất nhã nhặn, lúc gắp thức ăn, biên độ dao động của cổ tay cực kỳ nhỏ.

Giữa chừng anh chỉ nhìn điện thoại một cái, rồi lại đặt xuống.

Dư Quần cười hỏi một câu: “Vương tổng vất vả quá, ăn cơm mà vẫn lo nghĩ công việc sao.”

“Không phải.” Vương Bất Du đáp: “Tin nhắn của bà xã.”

“Bà...” Dư Quần không kìm được sự kinh ngạc, cao giọng lên: “Anh kết hôn rồi sao?”

Xung quanh không ít người đều nghe thấy.

Khu vực nhỏ này nhanh chóng chìm vào im lặng, mọi người đều giả vờ ăn cơm, nhưng thực chất đang chờ đợi lời tiếp theo của người trong cuộc.

Cho đến khi Vương Bất Du chính miệng xác nhận: “Đúng vậy, mới kết hôn không lâu.”

Dư Quần cười cười: “Cứ tưởng Vương tổng còn độc thân, thế này thì các nữ đồng nghiệp trong tập đoàn phải từ bỏ hy vọng rồi, đỡ phải cả ngày tụm năm tụm ba bàn tán linh tinh.”

Vương Bất Du vẫn giữ nguyên biểu cảm đó: “Không đến mức ấy, đều là những lời nói chuyện phiếm lúc rảnh rỗi thôi.”

Anh cũng không nói dối, quả thực là anh đã lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Kỷ Tĩnh Nghi, và khựng lại đó hai giây.

Mặc dù không hiểu tại sao một cô gái, mới hai mươi mấy tuổi đầu đã tự xưng mình là bà lão.

Lắng nghe một hồi lâu, đợi mẩu chuyện ngắn này trôi qua, Lão Hoàng mới nhỏ giọng nói: “Vương tổng là cố ý đấy, biết dạo này nhiều đồn đoán với nghi vấn quá nên cố tình nhân dịp này ở tại đây mà ra tuyên bố đây mà.”

Nhà ăn với tư cách là một nơi tập trung mật độ người đông đúc, quả thực đã cung cấp một môi trường vật lý lý tưởng cho sự lan truyền thông tin giữa người với người, một câu nói có thể nhanh chóng thông qua những cuộc trò chuyện vài ba người mà truyền đi, đạt tới mức độ khuếch tán theo cấp số nhân.

Tin chắc không cần đợi đến lúc tan làm, cả tòa nhà đều sẽ biết, Vương Bất Du là người đàn ông đã có vợ.

Kỷ Tĩnh Nghi “xùy” một tiếng, hậm hực xuyên tạc: “Thật ra căn bản chẳng ai quan tâm đâu.”

“Ấy, không thể nói vậy được.” Hoàng Triệu Nguyên cười đáp: “Cô không quan tâm, nhưng có đầy nữ đồng nghiệp quan tâm. Nhắc nhở trước một câu thế này, đỡ được bao nhiêu phiền phức.”

Lần này thì thực sự hết nuốt nổi rồi, Kỷ Tĩnh Nghi đứng lên, bưng khay cơm đi ra ngoài.

Cô thao tác điện thoại bằng một tay, mở khung chat với Vương Bất Du, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở câu “Đúng vậy”.

Có quỷ mới nhắn tin cho anh ta, vậy mà còn nói không bao giờ lừa gạt người khác.

Kỷ Tĩnh Nghi tìm một biểu tượng chú hề tự bóp mũi mình, gửi qua.

Điện thoại trên bàn rung lên một cái.

Dư Quần mỉm cười gọi anh: “Vương tổng mau xem đi, có phải lại tìm anh rồi không.”

Vương Bất Du mở ra lướt qua một cái, im lặng vài giây.

Lúc ngẩng đầu lên, anh nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, nói một câu đúng vậy.

Dư Quần nịnh nọt: “Tình cảm giữa anh và bà xã tốt thật đấy.”

Vương Bất Du khiêm tốn mỉm cười, không lên tiếng.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau