Bất kể Kỷ Tĩnh Nghi thoái thác thế nào, hai gia đình vẫn không tránh khỏi việc phải chính thức gặp mặt nhau một lần.
Bố mẹ hai bên, ai nấy đều có chức vụ riêng, bốn vị cán bộ cốt cán vẫn đang cống hiến hết mình vì sự nghiệp, đặc biệt dành ra một ngày cuối tuần rảnh rỗi, chuyện này trong mắt bất kỳ ai cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Vì điều này, Kỷ Tĩnh Nghi còn mang ra trêu chọc trong nhóm chị em một hồi, sau đó vì cuộc gặp gỡ này mà cố tình thay đồ, trang điểm lại từ đầu.
Lúc đi ra, thím Trương cứ nhìn cô chằm chằm mãi.
Áo khoác dạ tweed tông đen, phom dáng tối giản, đường viền dệt màu sắc tương phản, dáng áo lửng giúp tôn lên vòng eo của cô, bên trong mặc một chiếc áo len mỏng ôm sát người, bên dưới phối với chân váy suông, tinh tế mà không gượng gạo, mang một vẻ đoan trang vừa vặn hoàn hảo.
Mặt bà vui vẻ: “Tĩnh Tĩnh, hôm nay cô ăn mặc thanh lịch quá.”
“Thím nói gì vậy.” Lúc Kỷ Tĩnh Nghi đi tới cạnh bàn ăn, một tay khẽ gẩy chiếc khuyên tai: “Làm như bình thường cháu thô tục lắm không bằng.”
Thô tục thì không có, ngược lại là phong cách quá sành điệu, khó mà lọt vào mắt thẩm mỹ của người lớn tuổi.
Vương Bất Du đã ăn sáng xong, đang dựa vào lưng ghế uống trà.
Nghe thấy vậy, anh cũng lơ đãng ngước mắt lên, quả thực là đoan trang lịch sự hơn những chiếc váy hở lưng kia.
“Sao lại thế được?” Thím Trương bưng sủi cảo ra cho cô, cười nói: “Nền tảng của cô tốt, lại trẻ trung, mặc thế nào cũng đẹp, chỉ có người không biết thưởng thức, chứ không có chuyện cô mặc xấu được.”
Kỷ Tĩnh Nghi được dỗ dành đến vui vẻ.
Cô cầm thìa lên, liếc mắt nhìn người đối diện, hào phóng phát huy sự kính lão đắc thọ: “Thím đừng nói như vậy, không có mắt thẩm mỹ đã đáng thương lắm rồi, chúng ta không nên chê cười anh ấy.”
Kẻ “không có mắt thẩm mỹ” vờ như không nghe thấy.
Anh định uống thêm ngụm trà, thím Trương vừa thu dọn khay mâm, trước khi quay đi, bà nghi hoặc nhắc một câu: “Cậu hai, cậu đã ngồi đó cả tiếng đồng hồ rồi, ăn bữa sáng gì mà lâu thế.”
Vương Bất Du: “...”
Nói chuyện chậm, ăn cơm cũng chậm, già rồi làm cái gì cũng thấy xót xa.
Kỷ Tĩnh Nghi múc một viên sủi cảo lên, thổi phù phù.
Vừa chuẩn bị đưa vào miệng, thì thấy Vương Bất Du đã đứng dậy.
Cô gọi anh: “Bữa trưa hôm nay đặt ở đâu vậy?”
“Có liên quan gì sao?”
Ghế sau lưng đã đẩy ra, Vương Bất Du cũng lười đẩy về chỗ cũ, lại ngồi xuống.
Thổi một lúc lâu, vẫn thấy nóng.
Kỷ Tĩnh Nghi vừa nhai lớp vỏ bột, vừa nhăn nhó mặt mày nói: “Sao lại không liên quan, tôi cũng phải xem có hợp khẩu vị của mình hay không chứ? Lỡ như...”
“Em vẫn còn bận tâm chuyện này cơ à.” Vương Bất Du ngắt lời cô.
Kỷ Tĩnh Nghi cuối cùng cũng nuốt được viên sủi cảo xuống: “Tại sao lại không thể, cho dù là Hồng Môn Yến, thì cũng phải hỏi thử chứ. Kết hôn đã đủ khiến người ta khó chịu rồi, nếu còn không chăm sóc tốt cho cái dạ dày của mình thì anh còn lại cái gì? Anh tưởng danh lợi là thuốc trường sinh bất lão, có thể giúp anh mãi mãi thanh xuân chắc, con người cũng chỉ sống được mấy chục năm thế này thôi, có nở mày nở mặt đến mấy cũng phải chết, cũng phải hóa thành tro cả thôi, Vương tổng.”
Vương Bất Du bị đáp trả đến mức không nói được lời nào.
Anh còn lại cái gì?
Anh đương nhiên có rất nhiều, tiền đồ, địa vị xã hội, danh vọng gia tộc, anh khổ tâm duy trì những thứ này, từng chút từng chút thêu hoa dệt gấm, ngấm ngầm cạnh tranh, khao khát một ngày nào đó vượt qua bố mình, gánh vác cả gia tộc. Vì tất cả những điều này, anh gần như đã đặt cược toàn bộ.
Từ khi có ký ức, phòng khách trong nhà đã là một chiến trường quyền lực thu nhỏ, khách đến ngồi vị trí nào, trà đưa cho ai trước, cách xưng hô ra sao, mỗi chi tiết đều là một bài thi vô thanh. Lớn lên, kết bạn với con nhà ai, bước tiếp theo nên đi như thế nào, hướng về đâu, tương lai cưới một người vợ ra sao, tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Giai đoạn cuối thời đi học, bạn bè xung quanh lần lượt yêu đương, Vương Bất Du từ đầu đến cuối chỉ đi một mình, bởi vì trong lòng anh hiểu rõ, nửa kia của mình sẽ không nằm trong số bọn họ, không cần thiết phải lãng phí thời gian.
Giống như bữa cơm này, đối với anh mà nói, cũng chỉ là một bức bình phong, dưới đũa gắp lên thứ gì, chẳng có gì quan trọng, chẳng qua là mượn mâm cơm này, tổ chức một nghi thức kín đáo, tuyên bố sự thân thiết gắn bó của hai gia đình.
Nhưng ngay lúc tay chân anh bị trói buộc bởi những quy củ và thể diện, lại có một cô gái thẳng thắn đang nghiêm túc tính toán từng món ăn, độ đậm nhạt của lửa.
Vương Bất Du hơi nhếch môi.
Kể từ khi kết hôn, lần đầu tiên anh tò mò hỏi: “Cuộc đời này của em, có mục tiêu nhân sinh gì không.”
“Đương nhiên là có chứ, anh hạ khóe miệng xuống đi.” Kỷ Tĩnh Nghi cho rằng anh đang cười nhạo mình, không phục.
Dưới lầu có lá ngô đồng rơi rụng, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên bờ môi cô, một màu mật ong óng ả, vô cùng quyến rũ.
Hoàn toàn không bận tâm bị cô trách móc, Vương Bất Du ngược lại còn bật cười một tiếng: “Được, là gì?”
Kỷ Tĩnh Nghi đáp: “Mục tiêu thì nhiều lắm, một là việc năm nào cũng phải làm, chính là được ăn hồng hái từ vườn nhà bà ngoại tôi, anh đừng cười, ngon lắm đấy, qua mùa là không còn ngọt nữa đâu; hai là phải tinh thông nhiếp ảnh và đích thân cầm máy, tổ chức một buổi triển lãm tác phẩm cá nhân của mình; ba là...”
Vương Bất Du vẫn đang chờ câu trả lời.
Cô khựng lại một chút, ngoảnh mặt đi: “Ba thì thôi không nói nữa, dù sao cũng không thực hiện được, tôi cũng chẳng trông mong gì.”
“Chỉ xét hai điểm đầu.” Tay Vương Bất Du đặt trên bàn: “Đều không khó để đạt được nhỉ.”
Vậy thì tại sao người ta lại cứ phải đặt ra mục tiêu vượt quá khả năng của mình?
Một khi phát hiện không thể hoàn thành thì cứ gạch bỏ đi, cớ gì phải tự chuốc lấy khổ.
Kỷ Tĩnh Nghi hừ một tiếng: “Tôi không có hoài bão to lớn như vậy, cũng không nghĩ được những chuyện quá đỗi xa vời, tôi chỉ quan tâm bữa cơm này có ngon hay không, giấc ngủ hôm nay sẽ ra sao. Bát sủi cảo súp gà này làm thật tươi ngọt, hợp khẩu vị của tôi, tôi sẽ ăn thêm một cái, ăn một cái là được tận hưởng một cái, chuyện của ngày mai thì để ngày mai hẵng tính.”
Cô nghĩ đến câu nào nói câu đó, ẩn dưới lớp vỏ ngây ngô, giấu giếm một sự thông suốt mộc mạc chưa qua mài giũa, thậm chí có chút ngây thơ con trẻ, lại gần với bản chất cuộc sống hơn bất cứ lời lẽ nào.
Nhưng những gì anh học từ nhỏ đến lớn, là sự trì hoãn thỏa mãn, hy sinh trước mắt để đổi lấy tương lai, là “không mưu tính chuyện ngàn đời, thì chẳng đủ sức mưu tính chuyện nhất thời”.
Cổ họng Vương Bất Du khẽ nghẹn lại.
Anh lấy điện thoại qua, nói: “Thực đơn tôi gửi cho em rồi, xem có cần điều chỉnh gì không, báo lại cho tôi trước buổi trưa.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Địa điểm là do nhà họ Vương chọn, một căn biệt phủ ở ngoại ô Bắc Kinh, nghe đồn tiền thân là biệt thự của một vị quan chức cấp cao nào đó, nay đã được cải tạo lại, nhưng vẫn giữ nguyên bố cục của ngày xưa.
Sau khi xuống xe, Vương Bất Du và Kỷ Tĩnh Nghi cùng nhau đi vào trong.
Hai bên hành lang trồng kín trúc, che chắn chặt chẽ ánh nắng bên ngoài, người đi bộ trong đó, giống như bước vào một đoạn thời gian bị cách biệt, tiếng gió, tiếng phố xá ồn ào không lọt vào lấy một chút.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Kỷ Tĩnh Nghi “này” một tiếng: “Nếu bố mẹ anh hỏi chuyện tổ chức hôn lễ, anh định nói sao?”
“Em muốn tôi nói sao.” Vương Bất Du đứng lại.
Anh chỉ chú trọng đến tính hợp pháp và quy trình, không thích làm ầm ĩ rình rang, chủ yếu là xem ý của cô thế nào.
Kỷ Tĩnh Nghi ngẫm nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói: “Cũng đã đăng ký kết hôn rồi, hay là không tổ chức nữa, có làm thì cũng làm đơn giản thôi.”
Có thật không?
Nhớ lại hồi cô còn học đại học, có lần uống say ngà ngà, ngồi trong hoa viên bóng cành râm mát, tay ôm khư khư chai rượu, nói với mấy người chị em thân thiết, đặc biệt là cô con gái út nhà họ Đường: “Nếu tớ kết hôn, tớ phải làm rùm beng cả một ngày, cần chiếc nhẫn kim cương to nhất, rượu sâm panh ngon nhất, váy cưới đắt tiền nhất, mời tất cả bạn học lớp mình đến dự.”
Vì vậy, khoảnh khắc hai chữ “đơn giản” thốt ra từ miệng cô, Vương Bất Du chợt thất thần.
Rốt cuộc là do con người ta lớn lên, thay đổi tâm tính, lời nói lúc say không tính, hay là cô bất mãn với cuộc hôn nhân này, đến cả hôn lễ cũng chẳng thèm mong đợi. Anh nghĩ, e là vế sau có khả năng lớn hơn.
Nhưng dẫu có đoán được ngọn nguồn, Vương Bất Du cũng không biết nên nói gì.
Trong đầu xẹt qua vài ý nghĩ, nhưng cứ đến cửa miệng, lại thấy không ổn.
Nói “Yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi em”, quá hời hợt, giống như một lời qua loa cho có lệ; nói “Không chỉ em, tôi cũng là bất đắc dĩ”, câu này không khỏi quá ích kỷ, như thể đang đùn đẩy trách nhiệm.
Muốn nói vài lời an ủi khác, lại sợ lời lẽ gượng gạo quá mức, ngược lại khiến bản thân trông có vẻ chột dạ.
Vương Bất Du cứ đứng đó trước mặt cô, trông có vẻ hơi lúng túng.
Lúc cất tiếng, giọng anh có chút nặng nề: “Vậy cứ quyết định thế đi.”
Làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những giọt sương đọng trên ngọn trúc lăn xuống, rơi trên chiếc chân váy của Kỷ Tĩnh Nghi, loang ra một vệt mờ nhạt.
Cô hoàn toàn không hay biết, ngẩng mặt lên cười với anh: “Ừm, vốn dĩ là thế mà, hai nhà ai chẳng quen biết nhau chứ, đều biết chúng ta kết hôn rồi, chỉ là chuyện hai bên gia đình nhận mặt nhau thôi, làm rình rang một hồi, làm chúng ta kiệt sức, lại làm bố mẹ bận rộn thêm, chẳng đáng đâu. Tôi lười chết đi được, không muốn chịu cái tội ấy đâu.”
Nói xong, cô men theo những viên gạch lát hành lang bước về phía trước.
Ý tứ giả tạo, nụ cười cũng giả tạo.
Theo như lời mẹ vợ anh nói, cô là người có tính cách “báo tin vui không báo tin buồn”, bị chiều hư rồi, dưới trướng trưởng bối chỉ một mực đòi hỏi, trừ phi là bản thân cô thực sự không muốn, chứ đã bao giờ cô hiểu nỗi lòng của trưởng bối đâu chứ đâu?
Vương Bất Du đứng ngây tại chỗ hai giây, rồi mới nhấc chân đi theo.
Bước qua lối rẽ cuối cùng, cánh cửa xếp sơn màu đỏ son được người giúp việc mở ra.
Bố mẹ hai bên đã ngồi vào chỗ từ lâu, hơi trà ấm áp, quyện với hương thơm ngòn ngọt của khay hoa quả tỏa ra.
Vừa nhìn thấy con gái bước vào, đôi mắt Cận Văn lập tức sáng lên, mỉm cười vẫy tay với cô: “Tĩnh Tĩnh, bố con vừa mới hỏi, sao con mãi chưa tới thế.”
Có người nhà họ Vương ở đây, không tiện cư xử tùy tiện như ở nhà.
Cô nở nụ cười đi tới, ngoan ngoãn chào hỏi, từng câu từng chữ, trong trẻo ngọt ngào lại rất chu đáo.
“Tĩnh Tĩnh.” Mẹ Vương kéo lại chiếc khăn choàng, cũng mỉm cười kéo tay cô qua: “Càng lớn càng xinh xắn.”
Kỷ Tĩnh Nghi nắm lấy tay bà, cao giọng đáp: “Con cảm ơn mẹ.”
Trương Hề Vân xuất thân từ danh gia vọng tộc, mặc chiếc sườn xám mang nét dịu dàng uyển chuyển, làm nghiên cứu mấy chục năm, đối nhân xử thế cũng mang phong thái của bậc học giả, giống như Vương Lập Khiên ngồi bên cạnh, trên người toát ra một loại tĩnh lặng được lắng đọng qua năm tháng.
Thảo nào nuôi nấng cậu con trai út cũng mang tính cách này.
Vương Bất Du theo sau cô bước vào cửa, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng thẳng tắp của cô, nút thắt kìm nén không rõ vui buồn trong lòng anh, lại cồn cào nặng thêm vài phần.
Anh cất giọng rõ ràng hướng về phía bố vợ: “Bố, mẹ, trên đường kẹt xe một chút, bọn con đến muộn.”
“Không sao.” Kỷ Văn Thiên vẫy tay nói: “Mọi người đến đông đủ rồi, qua đây ngồi đi.”
Mọi người ngồi vào chỗ rồi chào hỏi vài câu, bàn luận một lúc về tình hình công việc, sau đó chuyển từ mối giao tình năm xưa, nói đến nhân duyên hôm nay.
Sau khi khai tiệc, hai ông bố kẻ tung người hứng, mải mê nhắc lại những chuyện xa xưa cũ rích, nào là những năm 90 được điều xuống địa phương cùng nhau chung tay gánh vác công việc, vì việc trị thủy một con sông, vì một dự án thu hút đầu tư mà tranh cãi nảy lửa, dần dà, lại trở nên kính nể nhân phẩm của đối phương, từ đó kết giao bạn bè, rồi lại nhắc đến cuộc họp nào vào năm nào, ý kiến của ai chiếm thế thượng phong, nói đến lúc kích động, còn phải đính chính cho nhau vài chi tiết nhớ nhầm.
Kỷ Tĩnh Nghi không chen vào được lời nào, chỉ cắm cúi ăn.
Ngược lại Vương Bất Du, bề ngoài có vẻ trầm ổn đĩnh đạc ngồi đó, không có vẻ gì là nghe kỹ, nhưng thỉnh thoảng lại tiếp lời được hai câu, nhắc nhở hai ông bố: “Bố nhớ nhầm rồi ạ, bác Trịnh còn đến Vân Thành sớm hơn hai năm cơ.”
Thế là Kỷ Văn Thiên – con người vốn tính bộc trực – liền đập bàn một cái: “Ồ, đúng đúng đúng, con rể tôi nói đúng, tôi nhớ nhầm thành Lão Lý, già rồi, trí nhớ cũng lú lẫn luôn.”
Kỷ Tĩnh Nghi hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không chỉ trí nhớ, người già rồi thì chỗ nào chả già, lòng dạ bố không đen tối chắc?”
Vương Bất Du nghe xong, khẽ nhếch khóe môi.
Nhân viên phục vụ bê lên từng món ăn, anh cầm đôi đũa gắp chung lên, suy nghĩ hai giây, gắp món củ sen nhồi gạo nếp sốt hoa quế vào bát vợ.
Kỷ Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên: “Làm gì vậy? Anh nhanh thế đã hùa cùng một phe với ông ấy, không cho tôi nói Lão Kỷ, nên muốn lấy đồ ăn để bịt miệng tôi à.”
“Ở nhà chẳng phải em đã điểm danh đòi ăn món này sao?” Vương Bất Du nói.
Kỷ Tĩnh Nghi cầm đôi đũa: “Ồ, tôi quên mất.”
Ngồi lâu một tư thế nên bị tê chân, cô lén nhúc nhích chân, đầu gối đưa ra quá nhiều, không ngờ lại cọ phải chân Vương Bất Du. Kỷ Tĩnh Nghi nghiêng mặt, hoàn toàn không nhận ra: “Sao chuyện gì anh cũng nắm rõ thế? Giống như đích thân trải qua vậy.”
Một chút tê dại ngứa ngáy, truyền qua lớp vải quần mỏng manh.
Ngón tay đặt trên đầu gối Vương Bất Du khẽ cử động, anh theo bản năng siết chặt lại, nói: “Sơ yếu lý lịch của các chú các bác, tôi đã nghiên cứu qua.”
Bỏ công sức đi nghiên cứu cái này ư? Đúng là sở thích nhàm chán.
Kỷ Tĩnh Nghi khó hiểu lắc đầu, lại gắp một lá rau xanh đưa vào miệng, thà ăn chút đồ ngon còn hơn.
Chưa kịp hoàn hồn, màn ôn lại chuyện cũ dài dằng dặc phía bên kia cuối cùng cũng kết thúc.
Vương Lập Khiên đã bưng chén trà hỏi: “Thằng hai này, vừa nãy bố mới bàn với bố vợ con về chuyện hôn lễ của hai đứa, bản thân hai vợ chồng nhỏ các con có dự tính gì?”
Kỷ Tĩnh Nghi cũng không tiện lên tiếng, mở to mắt im lặng.
“Bố, chuyện là thế này.” Vương Bất Du đặt đũa xuống: “Con mới nhậm chức, công việc khá nhiều, Tĩnh Nghi cũng bận rộn với triển lãm, bọn con đã bàn bạc rồi, sẽ chọn một ngày đẹp trời, hai gia đình họ hàng cùng nhau ăn một bữa cơm, không cần phải phô trương lãng phí.”
Nói xong, anh nghiêng đầu, nhìn vợ một cái, để biểu cảm chân thật hơn, anh mỉm cười, giơ tay ra nắm lấy tay cô.
Kỷ Tĩnh Nghi sững sờ một chút, ngẩng mặt lên, bất ngờ va phải ánh mắt của anh.
Đôi mắt ấy bình thường luôn mang vẻ lạnh lùng u ám, như thể bị bao phủ bởi một tầng sương mù, hôm nay lớp sương ấy lại tan đi đôi chút, vẽ ra một khung cảnh mà cô chưa từng thấy qua.
Có người đang diễn kịch ở đây kìa, trông cũng không đến nỗi ngu ngơ lắm, nét mặt còn khá sinh động.
Kỷ Tĩnh Nghi vội vàng quay mặt đi, vành tai len lén ửng đỏ.
Để chứng minh điều đó là thật, cô cũng góp lời: “Đúng thế, chúng con đã bàn bạc kỹ rồi.”
Hiểu con gái không ai bằng mẹ.
Cận Văn nghe xong, thừa biết con gái bà vẫn còn ấm ức, cô thích nhất là phô trương kia mà, đám cưới lại tự dưng đòi tiết kiệm. Bà không kiềm được phải quay đầu lại, trừng mắt lườm chồng mình một cái, lão già phong kiến, đồ độc đoán chuyên quyền.
Chuyện này lại rất hợp ý của Kỷ Văn Thiên.
Sóng gió trước đó mới vừa qua đi, mới tận hưởng được vài ngày thái bình, mọi hành động cần phải lấy sự khiêm tốn làm đầu.
Ông lên tiếng: “Tổ chức thì vẫn phải tổ chức, dẫu sao cũng là chuyện hệ trọng, làm qua loa quá không ra thể thống gì, còn về khách mời, bố và Lão Vương sẽ bàn bạc thêm.”
Trương Hề Vân rót trà cho bà thông gia, cười bảo: “Hôm nay cứ ăn cơm đã, bữa khác lại cùng ngồi xuống, chúng ta sẽ lên kế hoạch đàng hoàng.”
“Được, tốt, tốt.” Cận Văn cũng đành cười hùa theo: “Bọn trẻ bận sự nghiệp, chúng ta cũng sắp nghỉ hưu rồi, coi như vẫn còn chút thời gian.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bữa cơm này ăn xong, cũng đã gần ba giờ chiều.
ương Bất Du uống cùng trưởng bối hai chén rượu, đầu óc hơi choáng váng, vừa lên xe đã tựa đầu vào băng ghế sau.
“Muốn uống nước không?” Kỷ Tĩnh Nghi ôm một chiếc hộp khảm xà cừ, hỏi anh.
Vương Bất Du đưa tay lên, day day xương mày: “Không cần.”
Không cần thì thôi, vốn dĩ cô cũng chỉ khách sáo một chút.
Dù sao cũng vừa nhận đồ của nhà người ta, không thể tiếp đãi qua loa với con trai họ được.
Kỷ Tĩnh Nghi lại nâng chiếc hộp lên, ngắm nghía trái phải.
Vừa rồi Trương Hề Vân tặng cho cô, nói là tối qua lúc lục lại rương đồ cũ thì tình cờ thấy, nó bị vùi dưới đáy rương mấy chục năm rồi, cũng đã đến lúc tìm một chủ nhân đàng hoàng.
Nói năng thì tùy ý như thế, nhưng những món đồ gia truyền thế này, làm gì có lý nào lại không được thấy ánh mặt trời, chắc chắn ngày nào bà cũng mang ra lau chùi.
Chiếc hộp không lớn, vuông vức cỡ lòng bàn tay, cốt làm bằng gỗ tử đàn, toàn thân quét lớp sơn ta màu đen, sắc sơn tĩnh lặng như một hồ nước sâu. Vỏ ốc khảm trên nắp hộp mỏng như cánh ve sầu, từng mảnh từng mảnh đính chìm vào lớp sơn, đầu ngón tay lướt qua, không hề có chút cảm giác gồ ghề nào, tựa như hoa văn trời sinh vậy.
Hoa văn chạm trổ là một cành hải đường, đổi theo góc ánh sáng, lúc hồng lúc trắng, tựa bầu trời sau cơn mưa.
Kỷ Tĩnh Nghi cầm trong tay, dẫu rằng vì đặc thù nghề nghiệp, cô từng thẩm định qua không ít món đồ quý giá, xuýt xoa vài tiếng xong, vẫn không nhịn được mà khẽ cảm thán: “Tay nghề tinh xảo thế này thật sự không nhiều.”
Vương Bất Du nghe rõ mồn một: “Không mở ra xem thử sao?”
“Chẳng phải anh đang muốn ngủ rồi sao?” Kỷ Tĩnh Nghi giật mình, đảo mắt nhìn anh: “Đừng có cố tình dụ dỗ tôi, tôi không mở đâu, chốc nữa tôi mà trầm trồ vài câu, ngài lại nhíu mày, chê tôi nói nhiều, ồn ào.”
Làm sao mà ngủ nổi chứ?
Chỉ một chiếc hộp nhỏ thôi đã có thể phát ra bao nhiêu tiếng động như thế, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, anh vẫn luôn chờ đợi người vợ của mình khen ngợi xong, chẳng khác nào chờ chiếc giày thứ hai rơi xuống.
Vương Bất Du nặng nề nhắm nghiền hai mắt: “Đã ngủ rồi, mở đi.”
Kỷ Tĩnh Nghi bảo: “Là anh bảo tôi mở đấy nhé.”
“Phải.”
Bên trong hộp lót một lớp nhung màu đỏ sẫm, chính giữa đặt ngay ngắn một chiếc vòng tay và một đôi khuyên tai.
Mở nắp hộp ra, Kỷ Tĩnh Nghi hít sâu một hơi trước sắc xanh lục bảo vô cùng thuần khiết và chuẩn mực này, tựa như đang ngậm một bọng nước, chỉ khẽ rung là sắp tràn ra tay.
Cô vươn một ngón tay ra, khẽ chạm vào đường cong tròn trịa, khóe miệng cong lên.
Kỷ Tĩnh Nghi là người thích tận hưởng hiện tại, cô không chờ đợi được lấy một khắc, dứt khoát tháo đôi khuyên ngọc trai của mình xuống, cất vào túi xách, sau đó cẩn thận lấy đôi khuyên tai ra, đặt chiếc hộp sang một bên, đeo vào hai bên tai.
Đeo xong, cô cúi đầu dùng màn hình điện thoại làm gương soi.
Trời râm mát, màn hình quá tối, không nhìn rõ màu sắc, chỉ thấy đường viền.
Kỷ Tĩnh Nghi nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng sang phải, vẫn không thấy rõ.
Cô mở cửa kính, mở khóa điện thoại, nhấn mở ứng dụng máy ảnh, huých cùi chỏ ra đằng sau, gõ mạnh vào người Vương Bất Du: “Đừng giả vờ ngủ nữa, mau dậy giúp tôi một tay đi.”
Vương Bất Du mở mắt ra: “?”
Ngay sau đó, điện thoại bị nhét vào tay anh.
Kỷ Tĩnh Nghi hớn hở sai bảo anh: “Cầm lấy, tôi phải soi thật kỹ mới được.”
Vương Bất Du: “...”
Mặt khuyên tai mang hình giọt nước tối giản, tựa như hai hạt nước mùa xuân bị đóng băng.
Vành tai cô nhỏ nhắn tinh xảo, phản chiếu làm một vùng da nhỏ bên tai nhuốm màu ánh sáng xanh lục.
“Đẹp không?” Kỷ Tĩnh Nghi hướng về điện thoại hỏi, cũng không chờ câu trả lời, tự mình ngắm nghía một hồi, rồi cất lời khen ngợi: “Da tôi trắng sáng, màu xanh lục này hợp với tôi nhất, không làm da bị xỉn màu. Ơ, đây là của mẹ anh à?”
Đầu anh đang đau như búa bổ, nào biết có xỉn da hay không xỉn da, hợp với ai hay không.
Cô nói gì thì là thế nấy, Vương Bất Du ừ một tiếng: “Là của hồi môn của Viện trưởng Trương, bà ấy rất thích cô.”
Kỷ Tĩnh Nghi đắc ý vểnh cằm lên, lại nói: “Lần tới tôi sẽ diện cả bộ này đi dự tiệc, lại chọn một bộ trong đống váy vintage nữa, đảm bảo làm cho bọn họ phải sáng mắt l.”
Ai cơ? Muốn ai phải sáng mắt vì cô?
Nhưng anh không tiện hỏi, mối quan hệ giữa hai người chưa đến mức đó.
Cách một lúc lâu, Vương Bất Du mới đáp: “Được.”
Thấy anh phản ứng nhạt nhòa, Kỷ Tĩnh Nghi lại hậm hực giật lại điện thoại: “Nói với anh anh cũng không hiểu, anh lại chẳng bao giờ đi dự tiệc tùng, có mấy ai gặp được mặt của Vương tổng cơ chứ.”
Vương Bất Du: “...”
Cô giơ cao điện thoại lên, góc độ màn hình cũng hơi nghiêng, tự chụp cho mình liên tiếp mấy bức.
Chụp xong, cô mới ngừng làm loạn, tựa ra sau, hai tay ôm khư khư điện thoại, hóa thân thành ca sĩ nhạc dân gian, ngân nga một điệu nhạc không tên, tập trung cao độ vào việc chỉnh sửa ảnh.
Ông trời ơi, cuối cùng cũng yên tĩnh hơn một chút.
Vương Bất Du quay mặt đi, mở cúc áo sơ mi trên cùng, thở phào nhẹ nhõm.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.